Những năm vừa qua, có thể thấy âm nhạc Việt Nam dần thay đổi theo xu hướng cá nhân hóa khi xuất hiện khá nhiều những gương mặt nghệ sĩ mới cũng như các nghệ sĩ tách ra solo sau một thời gian hoạt động cùng ban nhạc.

Kéo theo kết quả là sự tan rã của không ít thì nhiều các nhóm nhạc tài năng. Trong khi đó, nhóm nhạc lại là mô hình hoạt động chính và cực kì phát triển ở thị trường các quốc gia khác, điển hình như K-pop của Hàn Quốc.

Vậy tại sao chúng ta lại không hòa chung vào nhịp điệu phát triển của nền âm nhạc thế giới? 
Công ty giải trí 6th Sense Entertainment của cặp đôi Đông Nhi – Ông Cao Thắng đã chọn con đường phát triển này khi cho ra mắt nhóm nhạc của những anh bạn điển trai là Uni5 vào năm 2016, điều này thực sự đã khơi lại trào lưu nhóm nhạc vốn dần bị lãng quên tại Vpop.

Có lẽ vì thế mà Uni5 được xem là phép lai giữa “công thức nam thần” của Hàn, con đường phát triển “tiệm cận” quốc tế và thành viên là những tài năng trẻ Việt Nam.

Tiểu sử của nhóm nhạc Uni5

Uni5 ra mắt lần đầu tiên với công chúng gồm hai thành viên là Toki và K.O. Sau đó, đội hình dần được hoàn chỉnh với bốn mảnh ghép tiếp theo là Tùng Maru qua chương trình We need you, Cody qua một clip nhảy trên Facebook, Toof.P và Lục Huy được giới thiệu bởi Producer Đỗ Hiếu.

Cuối cùng thì hành trình tìm kiếm và truyền lửa niềm đam mê âm nhạc cho các bạn trẻ Việt Nam cũng tạm dừng, Uni5 sẽ chính thức hoạt động với sáu thành viên kể từ năm 2017.

Hình ảnh bao gồm sáu thành viên của Uni5
Hình ảnh sáu thành viên chính thức của nhóm Uni5

Công ty quản lí khi được hỏi đã chia sẻ về ý nghĩa ẩn giấu trong tên nhóm, rằng Uni5 là một hình thức chơi chữ từ Unify (Thống nhất – Đoàn kết). Sự liên kết của sáu thành viên với năm mục tiêu gầy dựng hình ảnh gồm Nam tính (Menly), Hấp dẫn (Attractive), Độc đáo (Unique), Nhiệt huyết (Passion) và Chuyên nghiệp (Professional).

Được phía quản lí cho ra mắt rất sớm khi các anh bạn này trong độ tuổi từ 20 đến 23, thậm chí thành viên nhỏ nhất là Tùng Maru chỉ mới 18 tuổi.

Câu hỏi đặt ra là liệu các bạn có thật sự hoàn thành được nó hay không, liệu quá trình rèn luyện để trở nên chuyên nghiệp có kéo dài và nếu kéo dài thì liệu khán giả sẽ đủ động lực để chờ đợi?

Chắc chắn sẽ không dễ dàng gì! Nhưng chúng ta sống là phải có mục đích, hơn nữa với lí tưởng dám nghĩ, dám làm của độ tuổi này thì vẫn nên có niềm tin rằng việc chinh phục sẽ không trở nên quá khó khăn với Uni5.

Tất nhiên, nếu theo dõi các sản phẩm âm nhạc của nhóm từ 2016 đến nay thì ta sẽ dễ dàng nhận thấy sự trưởng thành biểu lộ rõ qua từng thời điểm.

Sự nghiệp ba năm qua của cả nhóm

Tính đến năm 2019, nhóm đã có trong tay 10 MV ca nhạc được đầu tư chỉn chu cả về nội dung lẫn hình thức, chúng cũng để lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ nhờ sự đa dạng và mới mẻ của mình.

Tuy nhiên thời gian đầu lại khá vất vả, năm 2016 nhóm chỉ hoạt động với hai thành viên duy nhất nhằm mục đích chính là thăm dò thị trường, bước đầu xây dựng Fan Club đồng thời tìm ra hướng đi riêng biệt để tạo thương hiệu cho nhóm. 

Hai thành viên đời đầu của nhóm nhạc
Hai thành viên đời đầu của nhóm nhạc

Thế nhưng thật ngạc nhiên khi ngay từ MV đầu tay C’mon, Uni5 đã nhận được lượng quan tâm rất lớn từ công chúng. Có rất nhiều ý kiến được đưa ra xung quanh màn debut này, thuận chiều có, trái chiều có.

Nhóm đã nhận những lời khen có cánh cho vũ điệu, cho lực hát nhưng cũng có luồng dư luận chỉ trích về phần lời và cho rằng Uni5 đang đạo nhái Kpop.

Ở thời điểm bấy giờ khẳng định thành công hay chưa thì có lẽ khá vội,  vì biết đâu đây lại là chiến thuật thu hút truyền thông và công chúng của 6th Sense Entertainment. Nhưng thực sự phải thừa nhận rằng Uni5 rất tâm huyết với C’mon, điều này từng được xác nhận một lần khi họ phỏng vấn với Billboard Việt Nam.

Khi đó, các thành viên Uni5 đã thừa nhận C’mon là một trong những ca khúc được họ xem là kinh điển và cho dù được làm lại lần nữa thì không tài nào họ có thể lặp lại được tinh thần lúc ấy, chứng tỏ ngay từ đầu họ đã rất nghiêm túc.

C’mon | UNI5 ft H.H.N | Debut MV 4K

Cuối năm 2016 nhóm lại tiếp tục tung ra MV Xin Hãy Rời Xa, đạt 80.000 lượt xem trên kênh Youtube chính thức trong chưa đầy 12 giờ đồng hồ kể từ lúc đăng tải.

Vẫn kiểu khai thác giai điệu hiện đại, phóng khoáng và vũ đạo điêu luyện, Xin hãy rời xa được đánh giá tích cực cho sự tiến bộ vượt bậc của hai thành viên Toki và K.O, MV còn được đề cử ở Giải Mai Vàng cho hạng mục Nhóm hát trong cùng năm đó.

XIN HÃY RỜI XA | UNI5 | 4K OFFICIAL MV

Hành trình “độc mã” ban đầu của hai anh cả UNI5 lại tiếp tục ghi điểm trong mắt khán giả, và lần này là ở lĩnh vực diễn xuất.

Đầu năm 2017, nhóm cho ra mắt phim ngắn ca nhạc Khóc bằng nụ cười kết hợp cùng diễn viên Khả Ngân, đây là một câu chuyện tình tay ba học đường đáng yêu,  nhờ sự kết hợp ăn ý của ba gương mặt mới mà sản phẩm nhận được sự phản hồi rất tích cực từ khán giả.

 Khóc Bằng Nụ Cười | Uni5 | Phim Ngắn

Vào thời điểm sắp kết thúc một năm thì với Uni5 đây lại là khởi điểm cho một sự khởi đầu mới, đó là sự gắn bó của đội hình hoàn chỉnh gồm sáu thành viên Toki, K.O, Tùng Maru, Toof.P, Cody, Lục Huy.

Tất nhiên, phải có sản phẩm ra mắt nên Uni5 có hai ca khúc được ra mắt liên tiếp vào dịp cuối năm là Kẻ đánh cắp trái tim và Chúc em ngủ ngon dành tặng cho Uni (Cộng đồng Fan của Uni5) vào dịp Giáng sinh.

Kẻ đánh cắp trái tim là ca khúc thuộc thể loại Pop Chill Future Bass, được sáng tác cũng như hỗ trợ kĩ thuật bè phối bởi Producer Đỗ Hiếu.

Đồng hành cùng các bạn từ những ngày đầu và theo dõi quá trình luyện tập, cả anh và ông bầu Ông Cao Thắng cho biết, họ thực sự kỳ vọng vào lần trở lại với phiên bản mới này của UNI5.

Được biết nếu như thành công thì đây cũng được xem như là động lực để công ty anh tiếp tục khai phá những tài năng trẻ tuổi. 

UNI5 | KẺ CẮP TRÁI TIM | Official Music Video

Uni5 còn lần lượt khẳng định tiềm năng khi hoạt động âm nhạc của các anh bạn này gặt hái được khá nhiều thành công.

Với hiệu suất làm việc gấp ba lần ban đầu, năm 2018 sản phẩm âm nhạc của Uni5 không chỉ tăng cao về số lượng mà còn cả về chất lượng.

Uni5 sở hữu cho mình tận ba ca khúc đạt được lượt xem rất cao trên Youtube, cao nhất từ trước đến nay trong số các ca khúc đã ra mắt của nhóm đó là Tết đến thật rồi với 10,772,849 lượt xem, Vì em là oxi với 9,967,025 lượt xem hay Phá đảo thế giới ảo với tận 10,366,363 lượt xem.

Bên cạnh đó, Sai cũng là sản phẩm đáng được nhắc đến của nhóm vào năm 2018. Đây là ca khúc do em út Tùng Maru “thử tay” ở vai trò nhạc sĩ, được nhận xét đạt chuẩn về cả phần âm nhạc, vũ đạo lẫn tạo hình cũng như sự mới lạ trong cốt truyện xây dựng, MV đoạt giải Mai Vàng cho hạng mục Nhóm hát vào năm 2019.

Một phân cảnh trong MV Sai
Một phân cảnh trong MV Sai

Vẫn là câu chuyện tình yêu nhưng có mang hơi hướng đam mỹ, sự mới lạ này góp phần làm nên sức hút rất lớn cho ca khúc. Hơn thế nữa, kể từ đây Uni5 sẽ thể hiện được hết khả năng của một nhóm nhạc tại Việt Nam, tức là họ không chỉ có thể hát, nhảy, diễn xuất mà kể cả là sáng tác.

Chắc hẳn khi hát ca khúc do chính mình viết nên thì cảm xúc cũng dễ dàng bắt nhịp, ý nghĩa ca khúc cũng nhờ đó mà trở nên trọn vẹn hơn cả, góp phần chạm đến trái tim khán giả. Mẹ ơi là một trong số những ca khúc như vậy.

Trong quá trình sáng tác, Tùng Maru đã cố tình viết 3 phần lời cho một bài hát, mỗi phần là một câu chuyện khác nhau viết về những kỉ niệm với mẹ. Vì thế mà tình cảm của các thành viên khác được gợi lên chân thực hơn cả khiến ca khúc được xem là lời cảm ơn “quốc dân” gửi tặng cho những người phụ nữ vĩ đại đã sinh ra chúng ta. 

“Con Yêu Mẹ Rất Nhiều

(Điều con vẫn chưa thể nói ra)

      …

Hãy chờ con nhé và rồi thằng bé ngày nào của mẹ sẽ trưởng thành.

Về nhà ôm mẹ 1 cái ôm thật chặt cho tất cả yêu thương mẹ đã dành.”

UNI5 | MẸ ƠI | Special gift for 8/3

Cứ ngỡ Uni5 sẽ luôn là sáu mảnh ghép cùng nhau đi đến cuối chặng đường nhưng khá tiếc nuối khi vào tháng Ba năm 2019, thành viên đời đầu Toki đồng thời là trưởng nhóm, chính thức thông báo dừng hoạt động với tư cách là một thành viên của Uni5.

MV Hãy khóc trên vai anh ra mắt vào tháng 7 cùng năm cũng chính là lời tạm biệt người anh cả này đến nhóm và người hâm mộ.

UNI5 – HÃY KHÓC TRÊN VAI ANH | OFFICIAL MUSIC VIDEO

Những giải thưởng âm nhạc của nhóm

Ông Cao Thắng mang khát vọng xây dựng một nhóm nhạc nam thuộc thế hệ mới của Showbiz và có lẽ anh đã thành công khi Uni5 gặt hái được nhiều thành công bất ngờ.

Minh chứng là nhóm liên tiếp nhận được đề cử và chiến thắng Giải Mai Vàng ở hạng mục Nhóm hát với ca khúc Xin Hãy Rời Xa vào năm 2016 và Sai vào 2019 vừa qua.

Uni5 nhận giải tại Mai Vàng lần thứ 22
Uni5 nhận giải tại Mai Vàng lần thứ 22

Năm 2018 thì Uni5 đoạt giải nhóm nhạc được yêu thích nhất của Keeng Young Awards cũng như ở hạng mục Sự kết hợp được yêu thích của Zing Music Awards. Vừa qua, tại lễ trao giải Asia Artist Award 2019, Uni5 cũng được góp mặt trong mục đề cử Việt Nam/Ca sĩ, Nhóm nhạc được yêu thích nhất.

“Uni” trong “Uni5”

Uni5 là sáu mảnh ghép rời rạc được chắp nhặt từ tơ duyên, chính vì thế họ có niềm tin mãnh liệt vào sự gắn bó với nhau.

Có thể nói bất kì biển báo “khó khăn” nào cũng không thể khiến họ giảm tốc độ. Không chỉ có vậy, Uni5 luôn được tiếp lửa bởi các bạn Uni, tên Fan Club của nhóm bên cạnh Fan Club của mỗi thành viên.

Có lẽ, vì tuổi tác không cách nhau quá xa nên dường như giữa cả hai không hề có giới hạn thường gặp ở thần tượng và người hâm mộ. 

Trang phục thú sử dụng trong MV Chúc em ngủ ngon đã được Uni5 diện lại vào 1st Fanmeeting
Trang phục thú sử dụng trong MV Chúc em ngủ ngon đã được Uni5 diện lại vào 1st Fanmeeting

Với sở thích chung là “Dịch chuyển”, Uni5 rất tích cực trong các hoạt động thực tế. Điều này cũng chính là một trong những chất xúc tác khiến khán giả trở nên gần gũi hơn với các anh bạn này.

Thực tế, thông qua các hoạt động ấy, Uni5 không chỉ rèn luyện được thêm các kĩ năng xã hội, mà còn tạo cơ hội cho fan tìm hiểu về cuộc sống hay tính cách của bản thân.

Vào năm 2018, Uni5 phát hành photobook Forever U N I nhằm kỷ niệm 2 năm ra mắt.

Một trang ảnh trong sách ảnh Forever U N I được Uni5 khoe trên Tiwter
Một trang ảnh trong sách ảnh Forever U N I được Uni5 khoe trên Twitter

Đồng thời, nhóm cũng có một buổi Fansign kí tặng tại Hồ Chí Minh vào đầu tháng Chín năm 2018.

Như vậy, sự xuất hiện khác lạ của Uni5 liệu sẽ là nốt nhạc “lệch tông” rồi cũng sẽ bị quên lãng hay sẽ trở thành một nốt cách điệu giữa những âm thanh quen thuộc của thị trường âm nhạc Việt Nam? Hãy cùng chờ xem! 

Kim Ngân