Momoland là một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc được hình thành sau chương trình thực tế Finding Momoland vào năm 2016, dưới sự kiểm soát của công ty giải trí MLD. Nhóm ban đầu bao gồm bảy thành viên là Hyebin, Yeonwoo, Jane, Nayun, JooE, Ahin và Nancy.

Họ lần đầu ra mắt vào cuối tháng Mười hai năm 2016, và hai năm sau họ đã tuyển thêm hai thành viên là Daisy và Kim Tae Ha. Giống như trưởng nhóm Hyebin, các thành viên trong nhóm hầu hết thuộc thế hệ 9x, lớn tuổi nhất là Hyebin và duy nhất Nancy sinh năm 2000.

Momoland có thể được coi là “làn sóng mới” trong thế giới giải trí tại Hàn Quốc, điều đó được chứng minh qua những giải thưởng lớn nhỏ mà nhóm đã được trong thời gian đầu ra mắt.

Momoland từng là hiện tượng Kpop một thời
Momoland từng là hiện tượng Kpop một thời

Kể từ năm 2018, Momoland đã bất ngờ chuyển sang hoạt động chính ở Nhật Bản bằng cách phát hành Album Bboom Bboom  như một món quà ra mắt. Trong một buổi phỏng vấn, các thành viên thổ lộ mong muốn rằng nhóm mình sẽ trở nên nổi tiếng như đàn chị SNSD. 

Hành trình của Momoland trước khi ra mắt và ý nghĩa đằng sau những cái tên

Vào đầu năm 2016, đài Mnet ra mắt chương trình sinh tồn thực tế Finding Momoland, sau chương trình này ban quản lý đã chọn ra một nhóm nữ gồm bảy thành viên trong tất cả mười thực tập sinh là Yeonwoo, Hyebin, Jane, Nayun, Joo E, Shinsia và Nancy. Không ai ngờ rằng đây là một nhóm nhạc nữ sau này đã có được những thành công vang dội.

Finding Momoland tập 1
Finding Momoland tập 1

Kết thúc chương trình truyền hình sinh tồn, nhóm nhạc đã được chỉ định sẽ ra mắt lần đầu tiên không lâu sau đó, họ sẽ biểu diễn vào một đêm nhạc mang tên Final Mission.

Không may số lượng khán giả tại Final Mission không được 3000 người như dự kiến lúc đầu, chỉ đâu đó khoảng 2300 cá nhân tham dự. Thế nên, công ty MLD Entertainment quyết định dời buổi ra mắt chính thức lại một vài tháng sau đó.

Sau các hoạt động chuẩn bị như họp mặt người hâm mộ, những sự kiện quảng cáo. Vào cuối năm 2016, Momoland đã quyết định ra mắt chính thức tại buổi hòa hòa nhạc M! Countdown, đồng thời nhóm cũng phát hành một mini-album đầu tay mang tên Welcome to Momoland với ca khúc chủ đề mang tên Jjan Koong Kwang.

Poster JJan! Koong! Kwang! trước khi ra mắt
Poster JJan! Koong! Kwang! trước khi ra mắt

Ngoài ra, vào đêm nhạc hội kết thúc năm SBS Gayo Daejeon, Momoland cũng tham gia nhưng chỉ với sáu thành viên do Yeonwoo, người phải tạm dừng hoạt động vì bị đau lưng sau.

Trong một buổi phỏng vấn bởi Celuv.TV, các cô gái của MLD tiết lộ ý nghĩa tên nhóm của họ rằng Momo, xuất phát là một nhân vật nổi tiếng của một tiểu thuyết Đức cùng tên viết bởi Michael Ende, anh ấy là người gieo hy vọng cũng như là niềm cảm hứng theo đuổi ước mơ của bao người.

Trong khi đó, Land có nghĩa là nơi tự do dành cho mọi người, có thể để đến, để chơi đùa, thoải mái và thư giãn giống như là một công viên giải trí. Hình ảnh này cũng liên quan đến tên fandom chính thức là Merry-Go-Round, dịch ra là Vòng Quay Vui Vẻ.

Tóm lại, Momoland tượng trưng như là một vùng đất vui vẻ, nơi mà mọi người ở mọi lứa tuổi, mọi thế hệ có thể đến để thư giãn và cảm nhận âm nhạc theo những cách đặc biệt nhất.

Momoland cùng người hâm mộ tại Philippines
Momoland cùng người hâm mộ tại Philippines

Chính vì vậy, những người hâm mộ của nhóm được chăm sóc rất chu đáo. Trong buổi họp mặt người hâm mộ vào cuối năm 2016, nhóm đã cung cấp cho một túi giữ ấm, để mọi người giữ ấm cơ thể lúc tham gia.

Dường như Momoland đúng là một nơi ấm áp, khi sự kiện kỷ niệm 200 ngày thành lập được tổ chức như một bữa tiệc nhỏ thân mật chỉ với 40 người hâm mộ. Tại đây các cô gái đã tặng quà cho người tham gia, có một trò chơi phát hiện nói dối và chụp ảnh cùng với tất cả những người hâm mộ.

Thu nhận thêm thành viên mới và những bản nhạc mới

Đầu năm 2017, Momoland đã xuất hiện trong tập 4 của bộ phim truyền hình tvN The Liar and His Lover. Với vai diễn là những cô gái thực tập sinh chuẩn bị ra mắt thông qua công ty giải trí giả tưởng Soul Music, nhóm đã xuất sắc thành công thể hiện ca khúc Jian Koong Kwang đầu tay.

Vào giữa tháng 3, người đại diện của công ty MLD Entertainment bất ngờ thông báo rằng Momoland sẽ tuyển thêm hai thành viên mới, nâng tổng thành viên lên chín người. Đầu tiên là Daisy, cô nàng cũng xuất thân từ chương trình Finding Momoland nhưng chẳng may bị loại trước đó. Thứ hai là Taeha, cựu thí sinh của chương trình thực tế sống còn Produce 101.

Cuối tháng sau, Momoland đã nhanh chóng quay trở lại khi tham gia trình diễn tại các buổi hòa nhạc nhỏ, đồng thời mini-album Wonderful Love đầu tay của chín thành viên cũng được phát hành.

Poster của Wonderful Love được thiết kế thân thiện
Poster của Wonderful Love được thiết kế thân thiện

Vào giữa năm 2017, KBS 2TV Music Bank đã phát phiên bản EDM của Wonderful Love, không lâu sau đó album được phát hành dưới dạng đĩa đơn và được đông đảo người đón nhận.

Một tháng sau, các cô gái đã trình diễn phiên bản EDM của Wonderful Love trong buổi hòa nhạc The Show. Cuối tháng 8 cùng năm, các cô gái phát hành mini-album thứ hai là Freeze!, với ca khúc chủ đề cùng tên.

Ảnh bìa dễ thương của mini-album Freeze!
Ảnh bìa dễ thương của mini-album Freeze! 

Không những tham gia về nghệ thuật âm nhạc, mùa hè năm 2017 Momoland còn cùng các đại sứ khác của Plan Korea mở hội chợ nghệ thuật tại công viên giải trí Hàn Quốc Everland để giúp đỡ trẻ em toàn cầu. Số tiền thu được đã được sử dụng để hỗ trợ xây dựng sân chơi mẫu giáo ở Campuchia.

Đột phá danh tiếng tại Nhật Bản và các hoạt động nhân quyền của Momoland 

Sau bốn tháng vắng bóng,  đầu năm 2018 Momoland đã phát hành mini-album thứ ba của mình Great! Với ca khúc chủ đề là BBoom BBoom

Ca khúc hiện tại đã đạt hơn 411 triệu view trên Youtube
Ca khúc hiện tại đã đạt hơn 411 triệu view trên Youtube

Thế nhưng chỉ vài tuần sau, một nhóm nhạc nữ ở Nga tên Serebo đã cáo buộc rằng Momoland đã đạo nhạc bài hát Mi Mi Mi của họ. Song người viết nhạc Shinsadong Tiger đã lên tiếng phản bác với lập luận rằng:

“Dòng bass ở  bài BBoom BBoom thường được nghe giống với những bài hát vì đây là điệu phổ biến cũng giống như hợp âm 4-stanza”

Sau đó, nhóm đã có được giải thưởng chương trình âm nhạc đầu tiên tại buổi trao giải Mnet! Countdown.

Momoland tại buổi trao giải Mnet! Countdown
Momoland tại buổi trao giải Mnet! Countdown

Ngoài ra, Momoland còn tự tay làm hộp quà cho các bạn sinh viên, tiếp năng lượng cho các bạn thi cử, chocolates, bánh kẹo ngọt, son dưỡng môi, các viên pin với lời nhắn:

“Bạn đừng để cạn năng lượng, hãy giữ năng lượng của bạn BBoom BBoom”

Cuối tháng hai, Momoland lại lần nữa tung một sản phẩm âm nhạc mới, đó là album đầu tay MOMOLAND The Best ~Korean Ver~ tại Nhật Bản, album bao gồm tất cả các bài hát của họ đuọc trình bày theo phiên bản Nhật gồm JJan! Koong! Kwong, Freeze, Wonderful Love và BBoom BBoom. Đây có thể được xem là động thái đầu tiên của nhóm khi lấn sang thị trường âm nhạc Nhật.

Các cô gái trong bộ trang phục nữ sinh Nhật Bản
Các cô gái trong bộ trang phục nữ sinh Nhật Bản

Sau khi tung album, công ty MLD Entertainment cùng các cô gái hết sức chạy chiến dịch quảng bá ở Tokyo và Osaka từ cuối tháng hai đến đầu tháng ba, thu hút khoảng 25,000 khán giả trong khoảng một tuần.

Trong các sự kiện truyền thông, có thể kể đến buổi giới thiệu ở Tower Records ở khu phố đặc biệt Shibuya ở Tokyo, nơi đã thu hút hơn 100 phóng viên của các tờ báo lớn nhỏ trên toàn nước.

Poster của Momoland và Tower records ở Nhật
Poster của Momoland và Tower records ở Nhật

Momoland cũng đã ký kết hợp đồng với King Records để phát hành đĩa đơn đầu tay BBoom BBoom tại Nhật Bản vào giữa tháng sáu.

Không lâu sau, nhóm đã bắt đầu phát hành chương trình thực tế đầu tiên tại Nhật Bản có tên là MOMOLAND’s Saipan Land. Chương trình này đã được khởi quay một tháng trước đó khi mà các cô gái đang ở đảo Saipan, cùng lúc với lúc họ làm video âm nhạc BBoom BBoom phiên bản Nhật.

Khi quay xong MOMOLAND’s Saipan Land, nhóm đã được công ty cho hai ngày thoải mái tìm hiểu văn hóa người bản địa, tại đây họ đã lên đường để tham gia nhiều hoạt động khác nhau và cùng thưởng thức các ẩm thực Nhật.

Yeonwoo trong tập 1 của Momoland's Saipan Land
Yeonwoo trong tập 1 của Momoland’s Saipan Land

Giữa năm 2018, Momoland đã tổ chức show-con để mừng sự trở lại của nhóm. Phía công ty MLD Entertainment đã thông báo rằng họ sẽ trợ giá cho những người hâm mộ, được biết tất cả các vé đều bán với mức 5.000 won (khoảng 100 nghìn tiền Việt).

Không những vậy, với những người tham gia show-con nghĩa là họ cũng tham gia góp 10.000 won (khoảng 200 nghìn tiền Việt) vào phí chi trả các phương pháp điều trị y tế cho trẻ em bị thương do tai nạn xe hơi trong khu vực trường học, tất nhiên khoảng này được hỗ trợ bởi công ty.
Người đại diện của MLD Entertainment nói rằng:

“Miễn là Momoland có cơ  hội để phát triển nhờ vào sự yêu thích và ủng hộ của những người hâm mộ , đây chỉ là một hành động nhỏ để chúng tôi đáp lại tình yêu ấy”

Trong buổi show-con, Momoland đã thông báo phát hành mini-album thứ tư mang tên Fun to The World và trình diễn ca khúc chủ đề cùng tên với những điệu nhảy vui vẻ được biên đạo bởi Shinsadong Tiger, người đã viết ca khúc BBoom BBoom.

Hình ảnh nhóm trước khi ra mắt album Fun to The World
Hình ảnh nhóm trước khi ra mắt album Fun to The World

Kể từ tháng hai năm 2018, Momoland được chỉ định sẽ làm đại sứ mới của dịch vụ hiến máu Hội Chữ Thập Đỏ Hàn Quốc (HCTĐHQ).

Vì Hàn Quốc đang phải đối mặt với tình trạng già hóa dân số do tỷ lệ sinh thấp và giảm số lượng người tham gia hiến máu, HCTĐHQ đang tìm kiếm thêm nhiều lựa chọn thay thế để liên tục mở rộng nguồn hiến máu trong tương lai.

Về mặt này, HCTĐHQ mong chờ rằng Momoland có thể đóng góp một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy và nâng cao nhận thức của người dân ở mọi thế hệ, đặc biệt là các thanh thiếu niên tuổi đôi mươi. Đại diện nhóm Momoland có nói rằng:

“Chúng tôi rất hân hạnh khi được có cơ hội làm đại diện cho Hội Chữ Thập Đỏ Hàn Quốc, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tuyên truyền và cùng hiến máu với các thế hệ.”

Để vận động người tham gia chiến dịch hơn nữa, người hâm mộ sẽ được Momoland tặng một album bất kỳ nếu có được chứng nhận tham gia hiến máu.

Đại Hội thể thao và chia tay hai thành viên 

Đầu năm 2019, Momoland đã có ngay ba hoạt động nghệ thuật nổi bật là tổ chức lễ kỷ niệm một năm BBoom BBoom, tổ chức một buổi hòa nhạc tại Dubai và tham dự sự kiện trao giải lần thứ 33 được tổ chức bởi Golden Disc Awards.

Không những có giọng hát hay cùng tấm lòng tốt, các cô gái của chúng ta dường như còn có thêm một sức khỏe tuyệt vời. Điều đó được thể hiện qua đại hội thể thao Idol (ISAC) cả ba mùa 2018, 2019 và 2020.

Nancy tại đại hội thể thao Hàn Quốc 2019
Nancy tại đại hội thể thao Hàn Quốc 2019

Tại đây, thành viên JooE đã được làm MC dẫn dắt hiện trường vào năm 2019. Nhóm giành được huy chương bạc ở mục chạy tiếp sức 400m vào năm 2018, họ đã xuất sắc thắng nhóm Weki Meki và thua nhóm Cosmic Girls.

Năm 2020 mới đây, Momoland vừa được ghi nhận giành huy chương bạc ở bộ môn vật SSireum, đội thắng trong bộ môn này là Cherry Bullet. Ngoài việc hỗ trợ thức ăn cho người hâm mộ cả ngày như hằng năm, JooE đã dành tặng 100 Hamburger Mom’s Touch cho Merry-Go-Around để cổ vũ.

Vào cuối tháng ba năm 2019, Momoland trở lại thị trường âm nhạc với mini-album thứ năm của mình Show Me với ca khúc chủ đề là I’m So Hot. Bất ngờ rằng mini-album lần này không có sự tham gia của hai thành viên Taeha và Yeonwoo, theo như MLD Entertainment họ vắng mặt vì vấn đề cá nhân và sức khỏe.

I'm So Hot được đông đảo người đón nhận
I’m So Hot được đông đảo người đón nhận

Vào đầu tháng Mười, Momoland có vào tham gia buổi hòa nhạc Good Friends in Manilla. Số tiền cát-xê của họ đã được quyên góp cho các trẻ em thiếu điều kiện ở quận San Jose và Calawis tại thành phố Antipolo. Với số tiền này, những đứa trẻ sẽ được nhận quần áo và một số ít các đồ dùng thiết yếu.

Không lâu sau, đại diện MLD thông báo rằng TaeHa và Yeonwoo đã rời khỏi Momoland, ngoài ra thành viên Daisy vẫn đang được bàn bạc cân nhắc.

Đầu tháng 12, Momoland tiết lộ rằng họ sẽ phát hành một đĩa đơn mới vào cuối tháng với sáu thành viên còn lại của nhóm. Sau đó, họ xác nhận rằng tên của đĩa đơn là Thumbs Up và được ấn định sẽ phát hành vào ngày cuối cùng của tháng.

MV Thumbs Up đạt hơn 6,5 triệu view chỉ sau 1 ngày

Vài tuần sau, nhóm đã cùng với loạt phim hoạt hình Pororo nổi tiếng đã cùng nhau ra mắt ca khúc Banana Cha Cha, đây là một ca khúc tràn đầy năng lượng với giai điệu bắt tai, dễ gây nghiện và dễ nhớ dù chỉ nghe một lần.

Momoland cùng chú chim cánh cụt Pororo vừa đón giáng sinh vừa rồi cùng các em nhỏ đang chữa bệnh tại bệnh viện, các cô gái còn dành tặng cho những người hâm mộ nhí của mình những món quà riêng đặc biệt.

Thông tin thành viên và các giải thưởng đoạt được của Momoland

Như đã biết, Momoland gồm có tổng cộng chín thành viên, sáu thành viên hiện nay còn hoạt động là Hyebin, Jane, Nayun, JooE, Ahin và Nancy, hai thành viên đã rời khỏi nhóm là Yeonwoo và Taeha, ngoài ra còn có thành viên Daisy đang tạm thời ngưng hoạt động.

Nhóm trưởng của nhóm là Hyebin, cô hiện đang là người dẫn dắt về phần rap, người hát nền cho nhóm. Năm 2018, Wanna One Jisung đề cử Hyebin thực hiện thử thách Ice Bucket cho việc xây dựng bệnh viện, nhưng cô đã từ chối và tự bỏ túi đóng góp một khoản để đáp lễ.

Hình ảnh của JooE, Yeonwoo và Hyebin
Ba thành  viên JooE, Yeonwoo và Hyebin

Trong nhóm, có ba thành viên đảm nhiệm phần hát chính là Ahin, Taeha và Jane. Ngoài là người hát chính của nhóm, Jane còn nhảy chính và kiêm luôn phần rap dẫn.

Tuy là người không có được vẻ đẹp trời phú, nhưng JooE vì sự duyên dáng của mình, cùng với Yeonwoo đã ngưng hoạt động lại được chọn làm gương mặt đại diện cho nhóm. Là một cô gái tài năng, JooE còn là người rap chính.

Tháng chín năm 2019, cô còn tham gia chương trình âm nhạc My Music Teacher, Mingalarbar tại Myanmar, đây là chương trình thiện nguyện thực hiện ở các trường nông thôn để dành tặng cho các bạn nhỏ nơi này.

Ahin đã từng bật khóc vì bị antifan lăng mạ
Ahin đã từng bật khóc vì bị antifan lăng mạ

JooE cùng Nancy có thể được coi là cặp bài trùng vì cùng nhảy dẫn, hát chính và trở thành trung tâm của nhóm. Trong tất cả thành viên của Momoland có Nancy nổi tiếng nhất, vì cô nàng đã tham gia TikTok và là một hiện tượng mạng trong ứng dụng này.

Với vẻ đẹp thiên thần, cô rất thường xuyên xuất hiện ở các vị trí trung tâm của nhóm và được người hâm mộ săn ảnh.

Cuối năm 2019, trước khi có thông báo rời nhóm, Taeha có tham gia hoạt động tình nguyện Free Life Happiness Volunteer Service Group làm tình nguyện viên nấu ăn, chia sẻ thức ăn cho những người lớn tuổi tại Jeonju.

Momoland có hai người hát phụ hiện đang ngừng hoạt động đó là Daisy và Yeonwoo, Daisy khi xuất hiện còn là người hát chính và nhảy chính.

Trong sự nghiệp âm nhạc của nhóm, Momoland đã gặt hái kha khá các giải thưởng, có thể kể đến vào lần đầu ra mắt năm 2017, các cô gái đã giành được ba giải thưởng lớn như Asia Rising Star, Best New Star của Asia Model Awards, China Management Awards và Asia Artist Awards.

Momoland tại buổi trao giải Asia Model Awards 2017

Năm 2018 là giai đoạn bùng phát, nhóm đã đạt được bốn giải thưởng gồm Best Icon Award, Idol of the Year, Best Female Dance Performence, Global Music Group lần lượt của Asia Artist Awards, Korea Brand Awards, Genie Music Awards và Billboard Music Awards.

Có thể nói Momoland là một nhóm nhạc nữ triển vọng và đầy tài năng, trong tương lai chắc chắn nhóm sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa và trở thành một tượng đài giống như thần tượng SNSD của mình.

Ngọc Đức