Huh Yunjin là mỹ nhân người Mỹ gốc Hàn, nổi tiếng khi sở hữu chất giọng nội lực, cao vút. Mang trong mình đam mê âm nhạc mạnh mẽ, cô ấp ủ giấc mơ trở thành thần tượng K-pop từ khi còn nhỏ.

Trải qua những tháng năm làm thực tập sinh vất vả cùng giai đoạn khó khăn khi bị loại khỏi Produce 48, Yunjin gần như đã từ bỏ ước mơ. Thế nhưng, nữ ca sĩ sau đó vẫn kiên trì theo đuổi hành trình nghệ thuật tại xứ Kim Chi.

Chân dung cô gái với những nỗ lực không ngừng nghỉ Yunjin
Chân dung cô gái với những nỗ lực không ngừng nghỉ Yunjin

Sau khi về dưới trướng Source Music, cô ra mắt trong nhóm nhạc thế hệ bốn Le Sserafim. Từ đây, tên tuổi và tài năng của Huh Yunjin được nhiều người biết tới, từng bước tiến lên đỉnh cao sự nghiệp.

Quá trình trước khi ra mắt đầy nỗ lực của Yunjin

Yunjin sinh năm 2001 ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc và sau đó chuyển đến New York để sống cùng gia đình. Tại đây, cô lấy tên tiếng Anh mới là Jenniefer Huh và theo học tại trường trung học Niskayuna.

Hình ảnh của Yunjin khi ở Mỹ
Hình ảnh của Yunjin khi ở Mỹ

Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Yunjin đã tích cực tham gia các hoạt động biểu diễn nghệ thuật nhằm thỏa mãn đam mê được đứng trên sân khấu. Về sau, cô dũng cảm trở về quê hương và bắt đầu hành trình mới với tư cách thực tập sinh.

Trở về Hàn Quốc để theo đuổi ước mơ

Khi tròn mười sáu tuổi, Huh Yunjin quyết định quay về Hàn Quốc để trở thành thực tập sinh của Pledis Entertainment. Công ty này từng đào tạo ra nhiều thế hệ thần tượng nổi tiếng như After School, NU’EST, Seventeen.

Công ty nơi Yunjin làm thực tập sinh năm mười sáu tuổi
Công ty nơi Yunjin làm thực tập sinh năm mười sáu tuổi

Tại đây, Yunjin được đào tạo một cách bài bản về vũ đạo lẫn luyện thanh. Cô cũng trải qua những buổi đánh giá định kỳ nhằm tìm kiếm “tấm vé ra mắt” trong nhóm nhạc nữ mới của công ty.

Những ngày đầu, khác biệt văn hóa khiến cô gái trẻ khó hòa nhập với môi trường sống ở xứ Củ Sâm. Bên cạnh đó, vốn lớn lên tại Mỹ từ nhỏ nên Yunjin cũng gặp nhiều trở ngại khi giao tiếp bằng tiếng Hàn.

“Cuộc sống thực tập sinh thực sự là một vòng lặp với đầy rẫy quy tắc vì em luôn phải tới công ty và ra về trong khoảng thời gian quy định. Ở công ty, có rất nhiều lớp học khác nhau như hát, nhảy hay ngoại ngữ. Dù đây là những công việc mà em rất thích nhưng để trải qua thì vẫn thấy thật khó khăn. Em bắt đầu chỉ bằng niềm đam mê sân khấu và âm nhạc. Thông qua các buổi đánh giá hàng tháng, em phải hoàn thành thật tốt các kỹ năng để không bị loại. Đối với em thì điều này khá mệt mỏi và áp lực.” – Cô gái trẻ chia sẻ trên NAVER NOW

Sau khoảng sáu tháng làm thực tập sinh, công ty chủ quản đã lựa chọn Yunjin tham gia Produce 48 do Mnet tổ chức. Dù thời gian rèn luyện không nhiều nhưng với tài năng cùng sự nỗ lực, cô được kỳ vọng là nhân tố tỏa sáng của chương trình.

Yunjin tham gia chương trình sống còn Produce 48

Mùa xuân năm 2018, Mnet công bố dàn thí sinh của chương trình sống còn Produce 48, đây là cuộc thi tìm kiếm nhóm nhạc thần tượng từ các nhân tố tiềm năng ở Hàn Quốc và hệ thống AKB48 Nhật Bản.

Chương trình nhận được sự chú ý lớn ngay khi vừa hé lộ thí sinh
Chương trình nhận được sự chú ý lớn ngay khi vừa hé lộ thí sinh

Yunjin và thành viên nhóm After School Lee Kaeun tham gia với tư cách thực tập sinh đại diện cho Pledis Entertainment. Cả hai phải tranh tài với 94 thí sinh đến từ các công ty giải trí lớn tại Hàn Quốc, Nhật Bản.

Trong tập một Produce 48, Yunjin và Lee Kaeun đã thể hiện bản hit Havana của ca sĩ Camila Cabello trên sân khấu ra mắt. Mặc dù không được đánh giá cao như người đồng đội nhóm After School cùng công ty nhưng cô vẫn để lại ấn tượng tốt với ban giám khảo.

Yunjin trong bộ đồng phục của Produce 48
Yunjin trong bộ đồng phục của Produce 48

Sau đó, Yunjin được xếp vào lớp C để tiếp tục trau dồi các kỹ năng thanh nhạc lẫn vũ đạo. Ở vòng chia đội đầu tiên, nữ thí sinh họ Huh trở thành Center trong màn biểu diễn ca khúc High Tension, đối đầu với nhóm của Iwatate Saho.

Trận đấu càng thêm kịch tính khi đây là thí sinh được đánh giá cao hơn Yunjin do từng có nhiều kinh nghiệm trình diễn trên sân khấu với tư cách thành viên AKB48. Đáng chú ý, bài hát đối đầu giữa hai đội chính là bản hit nổi tiếng của nhóm nhạc Nhật Bản này.

Một tân binh như Yunjin gặp nhiều bất lợi trước Saho
Một tân binh như Yunjin gặp nhiều bất lợi trước Saho

Chiến thắng sau đó bất ngờ thuộc về nhóm Yunjin khi các thành viên đem đến màn trình diễn sáng tạo với vũ đạo lôi cuốn cùng giọng hát đồng đều. Center nhà Pledis cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực nhờ năng lượng tươi vui trên sân khấu.

Trước khi đến với vòng loại đầu tiên, chương trình đã mở cuộc bình chọn nhan sắc giữa các thí sinh thông qua phiếu bầu của họ. Dựa theo kết quả, Yunjin xuất sắc đứng hạng ba nhờ đường nét khuôn mặt hài hòa cùng làn da trắng không tỳ vết.

Nhiều người đã gọi Yunjin là bản sao của nữ diễn viên Kim Ji Won
Nhiều người đã gọi Yunjin là bản sao của nữ diễn viên Kim Ji Won

Trong tập năm, người dẫn chương trình Lee Seung Gi công bố thứ hạng của các thí sinh tại buổi loại trừ đầu tiên. Theo đó, chỉ 58 cô gái sở hữu lượt bình chọn cao nhất từ khán giả mới có thể tiếp tục đồng hành cùng Produce 48.

Với màn thể hiện tiến bộ trên sân khấu High Tension, thí sinh nhà Pledis Entertainment đã nhận được hơn 247 nghìn phiếu bình chọn từ khán giả, giúp cô đứng hạng 22 để bước tiếp vào vòng trong.

Vòng thử thách tiếp theo mang tên “Position Battle”, tất cả thí sinh phải thi đấu ở một trong hai hình thức gồm Vocal & Rap hoặc Dance. Vốn có chất giọng cao vút, nội lực, Yunjin đã lựa chọn “thánh ca” Into The New World của SNSD để thể hiện tài năng ca hát.

Cô thể hiện tài năng trình diễn ca khúc huyền thoại của SNSD
Cô thể hiện tài năng trình diễn ca khúc huyền thoại của SNSD

Cuộc thi trở nên khốc liệt hơn khi các thí sinh lựa chọn mảng Vocal & Rap phải tự phối khí lại bài hát và viết lời cho phần rap của mình. Yunjin tiếp tục đảm nhiệm hai vị trí là Center, Main Vocalist tại vòng đấu này.

Trải qua thời gian tích cực luyện tập, thí sinh đến từ Pledis đã thành công chinh phục các nốt cao khó nhằn trong Into The New World. Với kỹ năng biểu diễn tự tin cùng chất giọng truyền cảm, cô nhận được nhiều lời khen của ban huấn luyện và khán giả.

Nhờ đó, tại vòng loại trừ tiếp theo, Yunjin đã bứt phá lên thứ hạng mười một với hơn 730 nghìn phiếu bầu, vượt qua nhiều đối thủ nặng ký khác trong cuộc thi. Cô sau đó bày tỏ niềm hạnh phúc và cho thấy quyết tâm chiến thắng.

“Khi tham gia Produce 48, em nhận ra mình vẫn còn rất nhiều thiếu sót nhưng dù vậy các nhà sản xuất quốc dân vẫn bình chọn cho em nên em rất biết ơn mọi người. Gửi đến các thành viên nhóm Into The New World, em cảm ơn mọi người nhiều lắm. Sau này em sẽ cố gắng hơn nữa cho cuộc thi.” – Yunjin chia sẻ cảm nghĩ sau khi đạt hạng mười một ở tập tám

Yunjin và 29 thí sinh xuất sắc nhất sau đó cùng nhau bước đến vòng loại trừ thứ ba. Tất cả tỏ ra lo lắng trước khi công bố số phiếu bình chọn vì chỉ hai mươi người được bước tiếp vào đêm chung kết.

Thất bại trước thềm chung kết và trở lại làm thực tập sinh

Trong tập mười một, thứ hạng của các thí sinh có nhiều thay đổi so với vòng loại trước, những gương mặt từ hệ thống AKB48 ở xứ hoa anh đào bứt phá mạnh mẽ lên vị trí an toàn.

Vì vậy, Yunjin đành ngậm ngùi dừng chân ở vị trí thứ 26 chung cuộc. Nhiều người đã bày tỏ tiếc nuối khi nữ thí sinh nhà Pledis không có mặt tại đêm chung kết dù sở hữu tài năng nổi bật.

Sau khi bị loại khỏi cuộc thi, Yunjin quay trở lại công ty chủ quản để tiếp tục những tháng ngày làm thực tập sinh. Trong thời gian này, cô chuyển đến khoa Âm nhạc và ứng dụng của trường Nghệ thuật Hanlim nhằm hoàn thành chương trình học.

Yunjin rạng rỡ trong bộ đồng phục trường
Yunjin rạng rỡ trong bộ đồng phục trường

Trong quá trình đào tạo tại Pledis, Yunjin tiếp tục chuẩn bị cho phần thi đánh giá kỹ năng hàng tháng. Dù dành nhiều tâm huyết khi biểu diễn nhưng cô gái trẻ đã không thể vượt qua vòng loại ở công ty.

Sau khi cơ hội ra mắt tại Pledis Entertainment vụt tắt, cô gái trẻ sinh năm 2001 tạm gác lại ước mơ đứng trên sân khấu, quyết định trở về Mỹ nhằm chuẩn bị vào Đại học.

“Lúc đó em rất mệt mỏi, cảm giác như mình đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ra mắt vậy. Sau đó em trở về Mỹ và đăng ký chuyên ngành kinh doanh trên trường Đại học. Lúc trúng tuyển, em tìm thấy cây đàn guitar từ thời bé nên đã bắt đầu gảy vài nốt nhạc. Lúc đó, tâm trạng của em thật sự rất lạ, em cảm thấy mình không thể từ bỏ âm nhạc được.” – Cô chia sẻ cảm xúc khi bị loại trên chương trình Lee Seungyoon’s Who Are You

Cuối tháng Tám năm 2021, truyền thông xứ Kim Chi lần lượt đưa tin về việc Yunjin đã ký hợp đồng cùng Source Music. Với hành động này, khán giả dự đoán cô là thành viên tiếp theo trong nhóm nhạc nữ mới thuộc công ty con của HYPE.

Huh Yunjin và màn trở lại đầy tỏa sáng cùng Le Sserafim

Mùa xuân năm 2022, thông tin nhóm nhạc nữ mới là “đàn em của BTS” trực thuộc công ty HYPE và Source Music chuẩn bị ra mắt đã làm khuấy đảo cộng đồng người hâm mộ K-pop.

Đội hình nhóm nhạc nữ thế hệ bốn của công ty
Đội hình nhóm nhạc nữ thế hệ bốn của công ty

Không lâu sau, công ty lần lượt công bố các thành viên trong nhóm nữ mới gồm Sakura, Kim Garam, Hong Eunchae, Chaewon, Nakamura Kazuha và Huh Yunjin. Họ lấy tên gọi là Le Sserafim với ý nghĩa thể hiện sự tự tin của những cô gái khi bước ra ngoài thế giới.

Vốn có kỹ thuật thanh nhạc tốt từ khi tham gia Produce 48 lẫn khả năng hát opera điêu luyện, công chúng dự đoán Yunjin chính là Main Vocalist tiềm năng của K-pop thế hệ bốn.

Những ngày đầu ra mắt đầy sóng gió

Trước thềm phát hành sản phẩm âm nhạc đầu tay, thành viên Garam bị tố có hành vi bạo lực học đường trong quá khứ. Bất chấp làn sóng dư luận, công ty vẫn để Garam ra mắt cùng nhóm nữ Le Sserafim.

Chân dung thành viên vướng tranh cãi Kim Garam
Chân dung thành viên vướng tranh cãi Kim Garam

Sự việc này đã khiến hình ảnh của nhóm nữ mới nhà HYPE xấu đi trong mắt công chúng. Tháng Năm năm 2022, các cô gái chính thức đem đến album đầu tay FEARLESS và MV bài hát chủ đề cùng tên.

Album gồm năm ca khúc thuộc các thể loại đa dạng như Disco-punk, Alternative Pop, R&B. Trong đó, Yunjin tham gia viết lời cho Blue Flame, cột mốc đáng tự hào khi cô chứng tỏ khả năng sáng tác và nỗ lực đóng góp ý tưởng nghệ thuật.

Yunjin và trưởng nhóm Chaewon tham gia viết lời cho Blue Flame
Yunjin và trưởng nhóm Chaewon tham gia viết lời cho Blue Flame

Trong MV FEARLESS, nữ thần tượng sinh năm 2001 được đánh giá cao vì chất giọng nội lực cùng vũ đạo tiến bộ vượt trội so với lần tham gia Produce 48. Cô cũng chính là thành viên có nhiều phân đoạn hát nhất ở ca khúc chủ đề.

FEARLESS ghi nhận nhiều thành tích ấn tượng khi bán hơn 300 nghìn bản album trong bảy ngày, giúp Le Sserafim trở thành nhóm nữ K-pop đầu tiên đạt được cột mốc này chỉ với tác phẩm ra mắt.

Yunjin đầy khí chất trong MV FEARLESS
Yunjin đầy khí chất trong MV FEARLESS

Tuy nhiên, làn sóng tẩy chay Garam vì lùm xùm liên quan đến quá khứ ngày càng mạnh mẽ. Cuối cùng, công ty quyết định để thành viên này này tạm dừng hoạt động, chấm dứt hợp đồng chỉ hai tháng sau đó.

Việc Garam rời nhóm dường như không có nhiều ảnh hưởng đến quá trình quảng bá của Le Sserafim. Yunjin và các thành viên khác nhanh chóng làm quen với đội hình mới bằng cách phân chia lại lời bài hát lẫn vũ đạo.

Yunjin cùng Le Sserafim tìm kiếm thành công trong sự nghiệp âm nhạc

Tháng Mười năm 2022, nhóm nữ nhà Source Music phát hành ANTIFRAGILE với hình ảnh mạnh mẽ, gai góc. Bài hát chủ đề chứa đựng câu chuyện về hành trình trưởng thành đầy ý chí, quyết tâm của các cô gái.

Le Sserafim tiếp tục hoạt động với đội hình năm người
Le Sserafim tiếp tục hoạt động với đội hình năm người

Không ngoài dự đoán, Yunjin tiếp tục là người sở hữu nhiều phân đoạn hát nhất nhóm, khẳng định vị trí Main Vocalist trong đội hình này. Nữ thần tượng đã xử lý các nốt cao khó nhằn của ANTIFRAGILE một cách khéo léo và tinh tế.

Tạo hình của Yunjin lần này được đánh giá cao với phong cách năng động, cá tính. Hơn nữa, mái tóc màu vàng sáng góp phần làm tôn lên đường nét khuôn mặt hài hòa lẫn khí chất sành điệu ở nữ thần tượng.

Nhan sắc được ví von như búp bê sống của Yunjin
Nhan sắc được ví von như búp bê sống của Yunjin

Chỉ sau mười bốn giờ công chiếu, MV ANTIFRAGILE đã đạt cột mốc năm triệu lượt xem trên Youtube. Ngoài ra, mini-album này còn bán được hơn 400 nghìn bản trong một ngày, giúp Le Sserafim trở thành nữ nghệ sĩ có doanh thu cao thứ tư tại Hanteo.

Niềm vui kéo dài chưa bao lâu thì Huh Yunjin lẫn trưởng nhóm Kim Chaewon gặp tại nạn giao thông. Sau khi tiến hành các thủ tục kiểm tra y tế, cả hai được chẩn đoán bị đau cơ và bầm tím nhẹ.

Giọng ca chính của Le Sserafim gặp tai nạn sau hai ngày phát hành MV
Giọng ca chính của Le Sserafim gặp tai nạn sau hai ngày phát hành MV

Dù vết thương không nghiêm trọng nhưng theo lời khuyên của bác sĩ, hai thành viên nhóm Le Sserafim cần nghỉ ngơi và tạm dừng hoạt động để tập trung điều trị một thời gian.

Do đó, công ty chủ quản ra thông báo hủy bỏ lịch trình quảng bá mini-album ANTIFRAGILE trên các chương trình âm nhạc cuối tuần lẫn hai buổi họp mặt với người hâm mộ.

Sóng gió tiếp tục kéo đến khi Yunjin nhận kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 sau một cơn đau đầu nhẹ. Chính vì vậy, cô nàng phải cách ly và hủy bỏ các hoạt động được lên lịch trước.

Yunjin liên tục gặp vấn đề sức khỏe khiến người hâm mộ lo lắng
Yunjin liên tục gặp vấn đề sức khỏe khiến người hâm mộ lo lắng

Dù trong thời gian quảng bá gặp không ít khó khăn nhưng Yunjin và các thành viên vẫn đạt nhiều dấu ấn đáng nể. ANTIFRAGILE ra mắt ở vị trí thứ tư trên Billboard 200 và Le Sserafim là nhóm nhạc nữ K-pop thế hệ mới có thành tích cao nhất tại BXH này.

Trong các buổi lễ trao giải, họ đem đến những sân khấu bùng nổ cả về hình ảnh lẫn âm thanh. Đặc biệt, Huh Yunjin đã có màn mở đầu ấn tượng tại SBS Gayo Daejun với phân đoạn hát opera bằng chất giọng cao vút, nội lực.

Khán giả dành nhiều lời khen cho phần biểu diễn của Yunjin
Khán giả dành nhiều lời khen cho phần biểu diễn của Yunjin

Sau loạt thành tích đạt được kể từ khi ra mắt, năm cô gái giành nhiều chiến thắng tại các buổi lễ trao giải lớn như MAMA, MMA, Asia Artist Awards. Với khả năng nói tiếng Anh lưu loát, Yunjin thường đại diện nhóm gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ quốc tế.

“Thành thật mà nói chúng mình rất bất ngờ khi nhận được giải thưởng nghệ sĩ mới được yêu thích này, cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúng mình đã luyện tập rất chăm chỉ cho sân khấu cuối năm nên chiến thắng này là vinh hạnh của nhóm. Gửi tới Fearnot trên toàn thế giới, cảm ơn các bạn vì luôn ủng hộ tụi mình, Le Sserafim sẽ tiếp tục hoạt động chăm chỉ để đem đến những sân khấu thú vị hơn nữa.” – Yunjin thay mặt nhóm phát biểu bằng tiếng Anh tại lễ trao giải MAMA 

Cuối năm 2022, tạp chí Cosmopolitan đã công bố danh sách tám nữ hoàng sắc đẹp của K-pop. Yunjin là thành viên duy nhất thuộc Le Sserafim có mặt trong bảng xếp hạng và vinh dự đứng cùng nhiều mỹ nhân đình đám khác như Karina (aespa), Wonyoung (IVE).

Hành trình chinh phục K-pop của Huh Yunjin và Le Sserafim

Bước sang năm 2023, ca khúc I ≠ DOLL do Yunjin sáng tác và trình bày được hé lộ. Bài hát mang âm hưởng nhạc Rock đã truyền tải góc nhìn về cuộc sống của cô với tư cách là một thần tượng K-pop.

Yunjin không chỉ sáng tác mà con tham gia sáng tạo hình ảnh cho MV
Yunjin không chỉ sáng tác mà con tham gia sáng tạo hình ảnh cho MV

Lời bài hát lột tả góc khuất đằng sau ánh hào quang sân khấu của các thần tượng và sự ghét bỏ mà họ phải chịu đựng từ phía công chúng. Qua đó, nữ ca sĩ nhắc mọi người hãy coi trọng vẻ đẹp bên trong thay vì quan tâm vẻ bề ngoài.

“Ca khúc này truyền tải một số suy nghĩ của tôi kể từ khi ra mắt đến nay. Đôi khi ngoại hình trở thành tiêu chí chính để người ta đánh giá và soi xét người khác. Thông qua I ≠ DOLL, tôi đã khắc họa những khoảnh khắc mà chính tôi đã phải trải qua. Hy vọng rằng thông điệp của bài hát sẽ được nhiều người đồng cảm và đón nhận.” – Thành viên nhóm Le Sserafim trải lòng về bài hát thông qua Consequence Sound

I ≠ DOLL sau đó đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người nghe, đa số đều dành lời khen cho khả năng sáng tác nhạc cùng phần thể hiện dạt dào cảm xúc của nữ ca sĩ.

Mùa hè năm 2023, Le Sserafim trở lại đường đua âm nhạc bằng album UNFORGIVEN và MV bài hát chủ đề cùng tên. Lần này, Yunjin xuất hiện với mái tóc màu đen, toát lên thần thái ma mị, bí ẩn. 

Nữ ca sĩ họ Huh với bộ ảnh ma mị và bí ẩn quảng bá cho UNFORGIVEN
Nữ ca sĩ họ Huh với bộ ảnh ma mị và bí ẩn quảng bá cho UNFORGIVEN

Sau một ngày phát hành, UNFORGIVEN ghi nhận đến 21 triệu lượt xem trên nền tảng Youtube. Ngoài ra, Yunjin và các thành viên còn lập kỷ lục mới khi bán được hơn một triệu bản album trong 24 giờ, trở thành nhóm nữ có doanh số cao nhất tại Hanteo.

Trước đó để ủng hộ cho sự trở lại của thần tượng, cộng đồng người hâm mộ Yunjin tại Trung Quốc đã mua hơn ba mươi nghìn bản album, góp phần nâng cao thành tích Le Sserafim trên đấu trường K-pop.

Album ghi nhận nhiều thành tích ấn tượng của năm cô gái
Album ghi nhận nhiều thành tích ấn tượng của năm cô gái

Bên cạnh việc phát hành sản phẩm mới, nhóm nữ nhà Source Music còn thực hiện các buổi hòa nhạc tại nhiều quốc gia. Với lịch trình hoạt động dày đặc, bản thân Yunjin sau đó đã gặp vấn đề về sức khỏe.

“Các thành viên Chaewon, Yunjin và Kazuha đã đến bệnh viện với các triệu chứng sốt cao, đau đầu và được chẩn đoán mắc bệnh cúm A. Chúng tôi đã quyết định hủy bỏ các buổi hòa nhạc vì cho rằng rất khó để tiếp tục tiến hành, dựa trên điều kiện của nghệ sĩ và ý kiến của bác sĩ. Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến những người hâm mộ đã háo hức chờ đợi buổi biểu diễn và mong bạn thông cảm về vấn đề này.” – Công ty chủ quản thông báo về tình trạng bệnh của ba thành viên Le Sserafim

Dù phải đối mặt nhiều khó khăn nhưng bằng nỗ lực và đam mê nghệ thuật, Yunjin cùng nhóm nữ nhà Source Music đã thành công xây dựng màu sắc âm nhạc riêng, từng bước nâng cao vị thế tại xứ Kim Chi.

Nữ thần tượng người Mỹ gốc Hàn và những lần vướng thị phi

Việc Yunjin nổi tiếng khi tuổi đời còn trẻ cũng đi kèm với nhiều thị phi không đáng có. Đầu năm 2023, công chúng xôn xao về tin đồ hẹn hò giữa thành viên nhóm Le Sserafim và Yeonjun (TXT).

Sự việc bắt đầu từ khi trang tin Allkpop tổng hợp loạt bằng chứng cho thấy hai thần tượng nổi tiếng đã dùng đồ đôi và có những tương tác đáng ngờ trong chương trình giải trí.

Mối quan hệ của cả hai nhận được đông đảo sự chú ý
Mối quan hệ của cả hai nhận được đông đảo sự chú ý

Hẹn hò vốn là chủ đề nhạy cảm đối với thần tượng K-pop bởi nếu chuyện tình cảm bị lộ sẽ khiến người hâm mộ quay lưng và chỉ trích nặng nề. Chính vì vậy, đã có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh tin đồn của cả hai trên các diễn đàn mạng.

Nhiều người cho rằng Yunjin mới chỉ là một tân binh nên cần thời gian tập trung phát triển sự nghiệp thay vì yêu đương. Cả hai nghệ sĩ sau đó vẫn giữ thái độ im lặng trước sóng gió.

Tin hẹn hò chưa lắng xuống thì cô tiếp tục bị chỉ trích sau khi có bình luận gây tranh cãi về Lionel Messi. Cụ thể, một tài khoản giả mạo cầu thủ người Argentina đã để lại dòng trạng thái trên trang cá nhân Yunjin với nội dung sẽ ngừng chơi bóng nếu được nữ ca sĩ phản hồi.

“Vậy hả, đáng lẽ ra tôi nên trả lời bình luận này sớm hơn vài tháng trước.” – Nguyên văn câu nói gây tranh cãi của Yunjin

Câu trả lời của giọng ca I ≠ DOLL nhanh chóng vấp phải phản ứng dữ dội từ công chúng. Nhiều chỉ trích nhắm vào cô khi cho rằng Yunjin thiếu tinh tế và kém duyên. Bên cạnh đó, người hâm mộ lại bày tỏ quan điểm nữ ca sĩ chỉ trêu đùa chứ không hề có ác ý.

Sau lùm xùm Yunjin đã lặng lẽ xóa bình luận
Sau lùm xùm Yunjin đã lặng lẽ xóa bình luận

Dù có nhiều thị phi bủa vây nhưng không thể phủ nhận tài năng và đam mê của Yunjin với âm nhạc. Trải qua hành trình đầy khó khăn, cô đã vượt lên mọi thách thức để trở thành thần tượng K-pop tiêu biểu thế hệ mới cùng Le Sserafim.

Thái Anh