Sunghoon là nam thần tượng thuộc nhóm nhạc ENHYPEN, hoạt động dưới sự quản lý của Belift Lab. Từng làm vận động viên trượt băng từ nhỏ nên anh vô cùng dẻo dai và còn sở hữu một thân hình cân đối.

Vóc dáng lý tưởng của Sunghoon
Vóc dáng lý tưởng của Sunghoon

Sunghoon bắt đầu được biết đến sau khi tham gia chương trình tìm kiếm thành viên nhóm nhạc nam I-LAND. Bên cạnh vẻ ngoài điển trai, anh còn có tinh thần cầu tiến, luôn nỗ lực trau dồi kỹ năng chuyên môn, chinh phục người hâm mộ với các vai trò mới như dẫn chương trình, mẫu ảnh, diễn viên.

Sunghoon và sự nghiệp trượt băng nhiều dấu ấn

Sunghoon còn được biết đến với tên Park Sunghoon, sinh năm 2002 tại tỉnh Gyeonggi-do, Hàn Quốc. Chàng trai trẻ là con trai trưởng trong gia đình có bốn thành viên gồm bố, mẹ và một em gái.

Hình ảnh Park Sunghoon ngày còn thơ bé
Hình ảnh Park Sunghoon ngày còn thơ bé

Từ nhỏ, bố mẹ đã đăng ký cho Sunghoon học trượt băng nên sớm phát hiện năng khiếu của anh với bộ môn thể thao này. Khi tròn tám tuổi, chàng trai trẻ tham dự cuộc thi đầu tiên và ba năm sau thì đạt danh hiệu tại Giải vô địch trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc.

Năm 2015, Sunghoon giành hai chiếc cúp danh giá tại Asian Open Trophy và Lombardia Trophy. Sau đó, anh được dẫn dắt bởi những huấn luyện viên giàu kinh nghiệm để tiếp tục tham dự các cuộc thi trượt băng nghệ thuật quốc tế.

Sunghoon khi trượt băng nghệ thuật
Sunghoon khi trượt băng nghệ thuật

Nỗ lực luyện tập trong thời gian dài, những bước di chuyển trên sân băng của Sunghoon ngày càng thanh thoát, nhẹ nhàng. Anh còn sở hữu khuôn mặt điển trai cùng thần thái cuốn hút nên được công chúng ưu ái gọi tên “hoàng tử trượt băng nghệ thuật”.

Với tài năng lẫn ngoại hình vượt trội, Sunghoon sớm thu hút lượng người hâm mộ đông đảo. Tin tức về lịch trình thi đấu của chàng vận động viên trượt băng theo đó cũng nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả.

Sunghoon được nhiều người ví von như “hoàng tử” sân băng Yuzuru Hanyu
Sunghoon được nhiều người ví von như “hoàng tử” sân băng Yuzuru Hanyu

Trong khoảng thời gian đó, Park Sunghoon phải tập luyện ở cường độ cao để tham gia thi đấu trượt băng nghệ thuật chuyên nghiệp. Dù đối mặt nhiều áp lực nhưng anh vẫn kiên trì theo đuổi bộ môn thể thao này suốt một thập kỷ.

Quãng thời gian tham gia I-LAND đầy khó khăn của Park Sunghoon

Mùa hè năm 2020, Sunghoon bất ngờ tham gia tranh tài tại I-LAND, chương trình sống còn được tạo ra nhằm hướng đến mục tiêu tìm kiếm và xây dựng nhóm nhạc Kpop toàn cầu, tiếp bước đàn anh BTS.

Bức ảnh quảng bá cho chương trình I-LAND
Bức ảnh quảng bá cho chương trình I-LAND

Trước khi thi đấu ở I-LAND, Sunghoon đã trở thành thực tập sinh của công ty giải trí Big Hit, nay là tập đoàn HYPE. Tại đây, anh được đào tạo bài bản các kỹ năng trong nghề thần tượng.

Màn chào sân ấn tượng với The 7th Sense

I-LAND được sản xuất bởi Belift Lab, một công ty liên doanh do Big Hit Entertainment và CJ E&M thành tập. Chương trình quy tụ 23 thí sinh tài năng cùng thi đấu dưới nhiều hình thức đa dạng.

Dàn thi sinh tài năng của I-LAND
Dàn thi sinh tài năng của I-LAND

Trong tập đầu tiên, tất cả phải trải qua bài thi đánh giá kỹ năng. Từng nhóm từ một đến ba người lên trình diễn và các thực tập sinh còn lại biểu quyết nhằm tìm ra những nhân tố xứng đáng nằm trong đội hình có cơ hội ra mắt cao tên I-Land.

“Em là vận động viên trượt băng nghệ thuật từ hồi tám tuổi và đã chiến thắng tại nhiều cuộc thi. Tuy nhiên, kể từ khi bắt đầu luyện tập để trở thành thần tượng, niềm đam mê âm nhạc và mong muốn ra mắt của em ngày càng tăng cao.” – Sunghoon chia sẻ trong tập một của I-LAND

Nhan sắc chính là điểm cộng giúp Sunghoon nhận nhiều sự chú ý hơn. Các từ khóa như “thí sinh đẹp nhất I-LAND” hay “hoàng tử trượt băng nghệ thuật” thường được công chúng dùng để miêu tả chàng trai trẻ sinh năm 2002.

Ban đầu, Sunghoon cùng một thí sinh khác biểu diễn ca khúc The 7th Sense của tiền bối NCT U. Cả hai sau đó đã kết hợp đầy ăn ý trên sân khấu, điều này giúp họ nhận được lời khen từ ban giám khảo và các “đối thủ” trong cuộc thi.

Chàng trai trẻ đã hoàn thành tốt phần thi của mình
Chàng trai trẻ đã hoàn thành tốt phần thi của mình

Nhờ vậy, cả Sunghoon và bạn diễn đều được bình chọn vào đội hình I-Land. Tại nhiệm vụ tiếp theo, toàn bộ thực tập sinh bắt đầu luyện tập để thể hiện ca khúc chủ đề của chương trình tên Into The I-land do đích thân chủ tịch Bang Si Hyuk sáng tác.

Tính cạnh tranh giữa các thí sinh ngày càng tăng cao khi chuyện mắc sai lầm sẽ dẫn đến việc phải chuyển xuống Ground, đội hình với nhiều nguy cơ bị loại. Bầu không khí cũng vì vậy trở nên căng thẳng, từ việc phân định vị trí Center đến học vũ đạo.

Seunghoon nỗ lực vượt qua các vòng thi của chương trình sống còn

Ở tập hai, Sunghoon cùng đội hình I-Land biểu diễn ca khúc chủ đề Into The I-land và được ban giám khảo chấm điểm trực tiếp. Dù phần thể hiện không quá xuất sắc nhưng anh đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ của mình.

Nhóm thí sinh biểu diễn ca khúc chủ đề
Nhóm thí sinh biểu diễn ca khúc chủ đề

Sau khi kết thúc phần thi, dàn cố vấn đã chấm cho tiết mục từ các chàng trai I-land là 59 điểm. Theo luật, nếu điểm số dưới bảy mươi thì sáu thí sinh của đội phải chuyển xuống nhóm Ground. 

Sunghoon với màn biểu diễn ổn định vẫn được lựa chọn ở lại I-land. Ở các nhiệm vụ sau đó, mỹ nam sinh năm 2002 tiếp tục giữ vững phong độ khi luôn nằm trong nhóm thí sinh xuất sắc và lọt vào chung kết của chương trình.

Mùa thu năm 2020, tập chung kết chương trình sống còn I-LAND chính thức diễn ra với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thuộc HYPE như BTS, TXT. Các khán giả Hàn Quốc và người hâm mộ quốc tế đều được tham gia bình chọn cho thí sinh họ yêu thích vào đội hình cuối cùng.

Chung kết I-LAND diễn ra vào tháng Chín năm 2020
Chung kết I-LAND diễn ra vào tháng Chín năm 2020

Chỉ sáu gương mặt có nhiều phiếu bình chọn nhất mới được ra mắt trong đội hình nhóm nam mới. Đặc biệt, một thí sinh cuối cùng sẽ do chính các thành viên tổ sản xuất quyết định.

Sau khi tổng hợp số lượng bình chọn, kết quả chung cuộc đã được MC Namkoong Min công bố. Sunghoon đứng vị trí thứ sáu với hơn một triệu phiếu bầu từ người hâm mộ, thành công lọt vào đội hình nhóm nhạc nam của I-LAND.

“Em rất cảm ơn mọi người vì đã giúp em có thể đứng ở đây. Em cảm thấy rất hạnh phúc vì được ra mắt, tuy nhiên em biết mình vẫn còn nhiều điều thiếu sót nên em sẽ nỗ lực hơn nữa để trở thành một nghệ sĩ tốt trong mắt quý khán giả.” – Sunghoon chia sẻ cảm xúc sau khi nghe công bố giành hạng sáu

Như vậy, đội hình ra mắt với bảy gương mặt tài năng gồm Heesung, Jake, Jungwon, Jay, Ni-ki, Sunoo, Sunghoon đã xuất hiện. Nhóm nam mới có tên ENHYPEN, thuộc sự quản lý của công ty giải trí Belift Lab.

Chinh phục con đường âm nhạc cùng ENHYPEN

Cuối tháng Mười năm 2020, ENHYPEN chính thức tung ra hai đoạn video giới thiệu gồm Choose-Chosen, Dusk-Dawn. Khác với vẻ ngoài tươi sáng thường thấy, Sunghoon đã thể hiện khía cạnh ma mị và đầy bí ẩn.

Một Sunghoon với hình tượng thay đổi bất ngờ
Một Sunghoon với hình tượng thay đổi bất ngờ

Qua đó, vai trò Sunghoon đảm nhận trong nhóm cũng dần hé lộ là vị trí Vocalist, Dancer và gương mặt đại diện. Nhờ tài năng cùng ngoại hình sáng sân khấu, nam ca sĩ được kỳ vọng trở thành “thỏi nam châm” thu hút người hâm mộ của ENHYPEN.

Cuối năm 2020, Park Sunghoon chính thức ra mắt công chúng với tư cách thần tượng thông qua mini-album BORDER: DAY ONE cùng MV bài hát chủ đề Given-Taken.

Phong cách độc đáo của Sunghoon trong MV đầu tay
Phong cách độc đáo của Sunghoon trong MV đầu tay

Màn ra mắt với Given-Taken nhanh chóng đạt nhiều thành tích nhất định, từ doanh số bán album lẫn lượt xem trên Youtube. Tiếp đà chiến thắng, Sunghoon cùng ENHYPEN trở lại không lâu sau đó trong mini-album BORDER : CARNIVAL.

MV Drunk-Dazed nằm trong mini-album này được đầu tư hoành tráng cùng lời bài hát lồng ghép nhiều thông điệp phức tạp, nhóm nam nhà Belift Lab qua đó đã tạo ra một vũ trụ vừa ma mị vừa bí ẩn.

Thông qua việc quảng bá ở các chương trình âm nhạc, kỹ năng làm chủ sân khấu của Park Sunghoon cũng ngày càng hoàn thiện. Anh đã bộc lộ chất giọng lẫn vũ đạo tiến bộ rõ rệt kể từ khi tham gia I-LAND.

Ngoại hình thu hút của nam thần tượng trong Drunk-Dazed
Ngoại hình thu hút của nam thần tượng trong Drunk-Dazed

Sau tám tháng hoạt động nghệ thuật, ENHYPEN đã ghi dấu ấn nhất định và tìm được chỗ đứng trong lòng khán giả. Tháng Bảy năm 2021, Sunghoon cùng các thành viên chính thức “tấn công” thị trường xứ hoa Anh Đào với đĩa đơn BORDER : Hakanai

Kế hoạch này từ Belift Lab hoàn toàn phù hợp vì Nhật Bản là thị trường tiềm năng. Hơn nữa, các thành viên trong ENHYPEN đều có lượng người hâm mộ đông đảo tại đây.

Không ngoài dự đoán, Sunghoon và ENHYPEN đã lập kỷ lục mới khi bán hơn hai trăm nghìn bản album BORDER : Hakanai trong một tuần. Đây là đĩa đơn ra mắt có doanh số cao nhất lịch sử Oricon của một nhóm nhạc nam Kpop tại Nhật Bản lúc bấy giờ.

Sức nóng từ I-LAND giúp tên tuổi ENHYPEN được biết đến nhiều hơn
Sức nóng từ I-LAND giúp tên tuổi ENHYPEN được biết đến nhiều hơn

Nehan, trang web lớn liên quan đến K-pop tại Nhật Bản đã công danh sách các nam thần tượng Hàn Quốc được yêu thích nhất xứ Phù Tang dựa trên ý kiến người hâm mộ. Trong đó, Park Sunghoon xuất sắc đứng vị trí thứ mười bảy, bên cạnh nhiều tiền bối nổi tiếng như J-Hope, Jungkook (BTS), Yuta, Taeyong (NCT), Hyunsik (ZE:A).

Sunghoon và ENHYPEN sau đó trở lại Hàn Quốc để phát hành full-album đầu tay mang tên DIMENSION : DILEMMA cùng MV ca khúc chủ đề Tamed-Dashed vào cuối năm 2021.

Tác phẩm này gồm các thể loại âm nhạc đa dạng như Pop, Rock. Bài hát nói về sự bối rối của những chàng trai trước lựa chọn “tiến thoái lưỡng nan” giữa vứt bỏ ham muốn (Dashed) hay bị chế ngự bởi nó (Tamed).

“Tôi thường hay mắc kẹt trong những tình huống tiến thoái lưỡng nan và cần hỏi ý kiến của các thành viên để xử lý vấn đề này. Tôi nghĩ việc trở thành thần tượng được mọi người yêu mến dưới ánh đèn sân khấu hay trở về sống đúng con người thật của mình để không bị dư luận chú ý cũng là một tình huống khó xử và cần phải tốn rất nhiều thời gian suy nghĩ.” – Park Sunghoon trải lòng về cảm nghĩ liên quan đến Tamed-Dashed

Bước sang năm thứ hai sự nghiệp, Sunghoon bày tỏ mong muốn đem đến những sân khấu và sản phẩm âm nhạc tuyệt vời hơn tới khán giả. Tháng Một năm 2022, các chàng trai trở lại với bản album tái phát hành mang tên DIMENSION : ANSWER.

Trong đoạn video giới thiệu đăng tải trên Youtube, Sunghoon đã thể hiện hình ảnh một chàng trai trong sáng và đầy mơ mộng. Tạo hình với cánh hoa gắn ở má của anh nhanh chóng trở thành đề tài được công chúng bàn luận sôi nổi.

Đầu tháng Bảy năm 2022, ENHYPEN cho ra mắt mini-album MANIFESTO : DAY 1. Lần này, nam ca sĩ họ Park gây bất ngờ với mái tóc màu vàng sáng cùng phong cách nổi loạn, mạnh mẽ.

Sunghoon “cân” mọi phong cách với tóc sáng màu
Sunghoon “cân” mọi phong cách với tóc sáng màu

Có thể thấy, mỗi lần trở lại đường đua âm nhạc cùng ENHYPEN, Park Sunghoon luôn biết cách làm mới bản thân. Không chỉ gây ấn tượng với công chúng bằng ngoại hình sáng, anh còn chứng minh tài năng ca hát ngày càng tiến bộ.

Nét đẹp và tài năng độc đáo của Sunghoon trong lĩnh vực nghệ thuật

Bên cạnh các hoạt động âm nhạc nổi bật với ENHYPEN, Sunghoon còn tham gia nhiều lĩnh vực như diễn viên, dẫn chương trình. Cuối năm 2021, anh chính thức trở thành MC cố định của Music Bank cùng Wonyoung (IVE) để thay thế Soobin (TXT), Arin (Oh My Girl).

Bộ đôi MC mới của chương trình được đánh giá là “tài sắc vẹn toàn”
Bộ đôi MC mới của chương trình được đánh giá là “tài sắc vẹn toàn”

Dù vẫn còn nhiều nghi ngại về khả năng dẫn dắt chương trình lẫn tương tác với đồng nghiệp nhưng Sunghoon đã sớm khẳng định bản lĩnh khi luôn hoàn thành tốt vai trò.

Cả hai sau đó đã chuẩn bị một sân khấu kết hợp để trình diễn ca khúc Butter (BTS). Nếu như bản gốc nổi tiếng nhờ phong cách phóng khoáng, pha nét hoài cổ thì phần thể hiện của Sunghoon và mỹ nhân nhóm IVE lại mang đến bầu không khí đáng yêu, tươi mới.

Đến nay, sân khấu kết hợp của cặp đôi thu về hơn mười bốn triệu lượt xem và 615 nghìn lượt thích. Sự ăn ý giữa nam thành viên nhóm ENHYPEN cùng Jang Wonyoung đã góp phần giúp chương trình âm nhạc hàng tuần này nhận được nhiều yêu mến từ người xem. 

Sunghoon và Wonyoung kết hợp trong sân khấu Butter
Sunghoon và Wonyoung kết hợp trong sân khấu Butter

Trải qua mười một tháng làm việc tại Music Bank, Sunghoon thông báo rời khỏi vị trí dẫn chương trình vào mùa thu năm 2022. Quyết định này được đưa ra vì anh muốn tập trung phát triển sự nghiệp âm nhạc cùng ENHYPEN trong thời gian tới.

Trước khi kết thúc buổi phát sóng cuối cùng với tư cách MC, nam thần tượng đã bày tỏ lòng biết ơn tới toàn thể nhân viên lẫn bạn dẫn Wonyoung vì luôn làm việc chăm chỉ và hỗ trợ mình trong suốt thời gian qua.

“Tôi rất hạnh phúc khi trở thành MC của Music Bank, một chương trình mà tôi theo dõi từ ngày nhỏ. Tôi muốn một lần nữa cảm ơn các nhân viên và ê-kíp của Music Bank vì đã luôn quan tâm đến tôi. Ngoài ra, tôi muốn cảm ơn người xem cũng như các ENGENES vì tình yêu và sự cổ vũ của họ. Tôi sẽ luôn trân trọng trải nghiệm này và sẽ cố gắng phát triển với tư cách là Sunghoon của ENHYPEN… và đương nhiên tôi cũng muốn cảm ơn bạn dẫn Wonyoung nữa.” – Sunghoon chia sẻ cảm xúc khi nói lời chia tay chương trình

Cuối tháng Bảy năm 2022, Sunghoon bất ngờ tham gia dự án phim chiếu mạng lấy đề tài môi trường giáo dục Mimicus với tư cách diễn viên khách mời. Xuất hiện trong bộ đồng phục trắng và mái tóc sáng màu, anh được ví như chàng hoàng tử “xé truyện” bước ra đời thực.

Ngoại hình hút mắt và đậm chất diễn viên của anh
Ngoại hình hút mắt và đậm chất diễn viên của anh

Giữa năm 2023, Sunghoon và các thành viên ENHYPEN được tuyên làm đại sứ thương hiệu của PRADA. Thông qua những bộ ảnh thời trang kết hợp với nhà mốt này, anh cho thấy biểu cảm đa dạng lẫn cách tạo dáng chuyên nghiệp, đầy nam tính.

Không lâu sau, Sunghoon lại cùng nhóm nam nhà Belift Lab tham dự tuần lễ thời trang Milan. Lần này, anh chàng tiếp tục ghi điểm trong mắt giới mộ điệu vì phong cách năng động, lịch lãm.

“Khi ở buổi diễn của Prada, chúng em đã gặp rất nhiều diễn viên và đồng nghiệp nên cảm thấy rất thú vị. Về phong cách cá nhân, em thích phối đồ và thêm một vài phụ kiện như trang sức để góp phần làm nổi bật trên nền tổng thể.” – Sunghoon chia sẻ cảm nghĩ về trải nghiệm tham gia Milan 

Ngoài việc nổi tiếng với vai trò thần tượng, Sunghoon còn là một nghệ sĩ hoạt động tích cực trong đa lĩnh vực. Nhìn vào những thành tựu ở tuổi 21, giọng ca nhóm ENHYPEN được dự đoán sẽ trở thành cái tên nổi bật của ngành giải trí thế hệ mới.

Thái Anh