Nhắc đến dàn diễn viên triển vọng thế hệ mới của màn ảnh xứ Trung, khán giả không thể không nhắc đến tên tuổi của cô nàng diễn viên Lý Canh Hy. 

Vẻ ngoài trong sáng đáng yêu của Lý Canh Hy
Vẻ ngoài trong sáng đáng yêu của Lý Canh Hy

Dù chỉ mới dấn thân vào con đường diễn xuất năm 2016, thành tích đóng phim của cô nàng đã khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ. Nữ diễn viên thành công ngay từ khi ra mắt với bộ phim Bạn học 200 triệu tuổi trong vai nữ chính Tuyên Mặc.

Hầu hết các tác phẩm sau đó có sự tham gia diễn xuất của Lý Canh Hy đều là những bộ phim ăn khách, nữ diễn viên được cho là luôn tâm huyết trong từng tác phẩm. Chính điều này khiến khán giả yêu thích Lý Canh Hy và các vai diễn của cô.

Mối duyên lành với sự nghiệp diễn xuất của Lý Canh Hy

Nữ diễn viên Lý Canh Hy sinh ngày 22 tháng 4 năm 2000. Cô nàng được khán giả biết đến là “gà cưng” của nữ diễn viên Từ Tịnh Lôi. 

Mối duyên của Lý Canh Hy và sự nghiệp diễn xuất có được đến từ chính người bố của cô nàng. Bố của Lý Canh Hy là bạn từ nhỏ của nữ diễn viên Từ Tịnh Lôi, hai người đã quen biết với nhau trong một lớp dạy vẽ. 

Ông đã kể với cô bạn về sở thích bắt chước cũng như niềm đam mê với các câu lạc bộ kịch của con gái. Về sau, Từ Tịnh Lôi nhanh chóng nhận thấy tài năng nơi Lý Canh Hy và quyết định thu nhận cô nàng. 

Sau đó, Lý Canh Hy đã trải qua mười tháng đào tạo về diễn xuất dưới sự dẫn dắt của đích thân Từ Tịch Lôi và nhận được vai diễn đầu tay trong tác phẩm Bạn học 200 triệu tuổi.

Sự thành công của Lý Canh Hy đến từ vai diễn đầu tay

Không khiến cho Từ Tịnh Lôi thất vọng, diễn xuất của Lý Canh Hy trong vai Tuyên Mặc được khán giả đánh giá rất cao.

Bạn học 200 triệu tuổi là sự kết hợp giữa thể loại thanh xuân vườn trường và yếu tố xuyên không của thể loại khoa học viễn tưởng. Kịch bản thú vị khiến bộ phim dù chỉ được chiếu mạng nhưng vẫn được nhiều khán giả yêu thích.

Lý Canh Hy thủ vai cô bé Tuyên Mặc trong bộ phim Bạn học 200 triệu tuổi
Lý Canh Hy thủ vai cô bé Tuyên Mặc trong bộ phim Bạn học 200 triệu tuổi

Trong bộ phim, Lý Canh Hy vào vai cô bé Tuyên Mặc, một cô gái có vẻ ngoài ngốc nghếch và tích cách yếu đuối nên luôn bị mọi người bắt nạt, tình cờ bị một nữ tướng quân người ngoài hành tinh nhập vào thể xác để thực hiện nhiệm vụ trở về hành tinh.

Kể từ đây, Tuyên Mặc có được tình cảm của nam thần mà cô ngưỡng mộ cũng như thoát khỏi sự bắt nạt của mọi người. Nữ tướng người ngoài hành tinh trong thân xác Tuyên Mặc được trải nghiệm cuộc sống và dần học cách yêu mọi người xung quanh.

Vai diễn không yêu cầu quá cao về chiều sâu cảm xúc, nét diễn trong sáng và đáng yêu của Lý Canh Hy chính là điểm cộng trong bộ phim. 

Những chặng đường đầu tiên của nữ diễn viên Lý Canh Hy 

Bắt đầu sự nghiệp kể từ năm mười lăm tuổi, tiểu hoa đán Lý Canh Hy vẫn luôn nỗ lực để hoàn thiện kỹ năng diễn xuất bắt đầu từ những vai diễn đầu tiên.

Dù mới đầu nữ diễn viên chỉ góp mặt trong những vai diễn phụ, lại phối hợp với hàng loạt các diễn viên gạo cội khác trong làng giải trí, các vai diễn của cô nàng vẫn khiến khán giả rất ấn tượng.

Vai diễn Mạc Úc Hoa trong bộ phim Hóa ra anh vẫn ở đây

Ngay sau khi gây được sự chú ý với khán giả qua bộ phim Bạn học 200 triệu tuổi, Lý Canh Hy tiếp tục góp mặt trong bộ phim Hóa ra anh vẫn ở đây với một vai diễn phụ. 

Lý Canh Hy đảm nhận vai diễn Mạc Úc Hoa lúc nhỏ trong Hóa ra anh vẫn ở đây
Lý Canh Hy đảm nhận vai diễn Mạc Úc Hoa lúc nhỏ trong Hóa ra anh vẫn ở đây

Đây là bộ phim truyền hình được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của tác giả Tân Di Ổ. Trong phim, nàng diễn viên đóng vai Mạc Úc Hoa khi còn nhỏ.

Nhờ sự đầu tư từ đội ngũ quay phim, các cảnh quay trong bộ phim được đánh giá là mang hơi thở của thanh xuân và khiến khán giả bồi hồi nhớ về câu chuyện thời niên thiếu. 

Để rồi, chuyện tình yêu mang nhiều tiếc nuối của những người trẻ, trải qua vần xoay của cuộc đời lại quay trở về bên cạnh nhau có bao giờ không là nỗi niềm của mọi người. Bộ phim đã đạt được một trăm triệu lượt xem chỉ sau ngày đầu tiên ra mắt.

Tác phẩm thành công này giúp tên tuổi nữ diễn viên Lý Canh Hy cùng dàn diễn viên nổi tiếng Dương Tử San trong vai nữ chính Tô Cẩm Vận, Hàn Đông Quân với nam chính Trình Tranh trở nên quen thuộc hơn trong lòng khán giả.

Sánh vai cùng loạt diễn viên gạo cội trong bộ phim Tiểu Hoan Hỉ

Đến năm 2019, Lý Canh Hy tiếp tục khiến khán giả ấn tượng với vai Anh Tử trong bộ phim Tiểu Hoan Hỉ. Vai diễn được cho là đòi hỏi sự thấu hiểu về tâm lý nhân vật, xoay quanh nhiều câu chuyện về áp lực thi cử và những vấn đề trong cuộc sống.

Những phân đoạn bộc phát cảm xúc của Kiều Anh Tử khi bị dồn nén bởi kỳ vọng từ mẹ trong kỳ thi đại học khiến khán giả vô cùng đồng cảm. Diễn xuất chuyên nghiệp của Lý Canh Hy bắt đầu được khán giả ghi nhận kể từ thời điểm này.

Tấm poster về gia đình Anh Tử bộ phim Tiểu Hoan Hỉ
Tấm poster về gia đình Anh Tử bộ phim Tiểu Hoan Hỉ

Dù không đảm nhận vai chính, đồng thời còn phải làm “kép phụ” cho hàng loạt diễn viên đình đám một thời như Đào Hồng, Sa Dật, Huỳnh Lỗi nhưng vai diễn Anh Tử vẫn để lại ấn tượng lớn trong lòng người hâm mộ.

Thông qua bộ phim, khán giả cũng hiểu hơn về những câu chuyện gia đình, thấu hiểu hơn cảm xúc của người con trước áp lực từ một ngưỡng cửa trong đời, cũng hiểu hơn về tình yêu thương và khó khăn của bậc cha mẹ.

Dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất với bộ phim điện ảnh Thỏ con bạo lực

Bộ phim Thỏ con bạo lực là tác phẩm để lại trong lòng khán giả những dấu ấn và cảm xúc khó tả, không chỉ bởi kịch bản đặc sắc mà còn nhờ nét diễn giàu cảm xúc của dàn diễn viên.

Câu chuyện hạnh phúc ngắn ngủi của cô bé khát khao tình mẹ đã lấy đi biết bao nước mắt người xem. Lý Canh Hy đặc biệt khiến khán giả bất ngờ với đôi mắt biết diễn, được cho là rất có tiềm năng thừa kế đại hoa đán Châu Tấn.

Phân cảnh xót xa của Lý Canh Hy trong vai cô bé Thuỷ Thanh
Phân cảnh xót xa của Lý Canh Hy trong vai cô bé Thuỷ Thanh

Trong bộ phim, mỗi nhân vật lại có một câu chuyện khác nhau nhưng đều xoay quanh những cô bé, cậu bé thiếu đi tình yêu thương và sự quan tâm từ gia đình. Nữ diễn viên Lý Canh Hy đảm nhận vai chính Thuỷ Thanh và có nhiều câu thoại rất sâu sắc.

Nhân vật Lý Canh Hy đảm nhận đã bị bỏ rơi ngay từ khi mới chào đời nhưng vẫn luôn khao khát gặp được người mẹ ruột. Vào năm Thuỷ Thanh mười bảy tuổi, bà ấy trở về và mang lại quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi.

Các cung bậc cảm xúc của nhân vật được nữ diễn viên Lý Canh Hy thể hiện một cách chân thật, đặc biệt là phân đoạn Thuỷ Thanh đập cửa gào khóc. Tất cả khiến khán giả thấy được những nỗi niềm xót xa của nhân vật chỉ qua ánh mắt Lý Canh Hy.

Câu chuyện tuổi trẻ trước ngưỡng cửa vào đời của Hai mươi bất hoặc

Tiếp nối thành công từ Thỏ Con Bạo Lực, nữ diễn viên Lý Canh Hy tiếp tục tham gia đảm nhiệm một trong bốn vai chính của bộ phim Hai mươi bất hoặc. Câu chuyện về những cô gái tuổi đôi mươi đang chập chững bước vào cuộc sống.

Hai mươi bất hoặc là câu chuyện của các cô gái chập chững bước vào đời
Hai mươi bất hoặc là câu chuyện của các cô gái chập chững bước vào đời

Bộ phim có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ gồm Quan Hiểu Đồng, Bốc Quan Kim, Đổng Tư Di, Từ Mộng Khiết. Trong đó, Lý Canh Hy vào vai cô gái La Diễm có tính cách hướng nội và luôn có những khúc mắc với mẹ trong các vấn đề.

Trải qua những câu chuyện dở khóc, dở cười và những khó khăn, gian nan thì các cô gái cũng đã tìm cho mình con đường đúng đắn. Dù chỉ xoay quanh những tình huống đời thường nhưng bộ phim được khán giả rất thích và có tỷ suất người xem rất cao.

Phong độ giảm sút của Lý Canh Hy khiến khán giả nghi ngờ về năng lực

Đang trên đà phát triển với các vai diễn được đánh giá cao, Lý Canh Hy bất ngờ khiến khán giả thất vọng bởi vai diễn Tiểu Hoàn Tử trong bộ phim Hoa nở trăng vừa tròn

Tạo hình tiểu cô nương thông minh lém lỉnh của Lý Canh Hy
Tạo hình tiểu cô nương thông minh lém lỉnh của Lý Canh Hy

Hoa nở trăng vừa tròn là bản remake của tác phẩm đình đám một thời Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý. Bộ phim sử dụng lại cốt truyện hai cô gái vô tình bị nhầm lẫn trên đường đón dâu nhưng nhờ đó tìm đúng được tình yêu đích thực. 

Thế nhưng, kịch bản Hoa nở trăng vừa tròn bị đánh giá là không đi sâu vào tâm lý nhân vật mà chỉ khai thác phân cảnh tương tác của hai cặp đôi. Quá nhàm chán với các tình huống quen thuộc nên bộ phim không mấy được chú ý.

Trong bộ phim, Lý Canh Hy đóng vai một tiểu cô nương thông minh và lém lỉnh, từ nhỏ đã theo cha đi hành tẩu giang hồ. Dù tạo hình nữ diễn viên rất đáng yêu nhưng đáng tiếc diễn xuất lại không được đặc sắc như các vai diễn trước.

Chứng minh thực lực với giải thưởng Nữ diễn viên đột phá của năm 2022

Bước qua những tranh cãi về khả năng diễn xuất của Lý Canh Hy sau bộ phim Hoa nở trăng vừa tròn, nữ diễn viên đã nhanh chóng lấy lại phong độ quay trở lại đường đua diễn xuất.

Không phụ lại những nỗ lực của cô nàng, Lý Canh Hy đã xuất sắc giành giải Nữ diễn viên đột phá tại thịnh điển hằng năm phim truyền hình trung quốc CMG lần thứ nhất.

 Lý Canh Hy đang ở độ chín của sự nghiệp
 Lý Canh Hy đang ở độ chín của sự nghiệp

Xuất hiện xinh đẹp tại lễ trao giải, nữ diễn viên khiến khán giả vừa bật cười vừa thấy sự đáng yêu của cô nàng khi liên tục dành lời cảm ơn tới đạo diễn, đoàn làm phim, nhân viên hậu kỳ và các diễn viên khác mà quên cả giới thiệu bản thân

Giải thưởng đã minh chứng cho sự tâm huyết, cố gắng trong từng vai diễn mà cô tham gia. Đây cũng là dấu mốc quan trọng sau hơn năm năm theo đuổi con đường diễn xuất của Lý Canh Hy.

Với chia sẻ của nữ diễn viên về những bộ phim gần đây, khán giả phần nào thấy được sự nỗ lực hoá thân vào nhân vật của cô nàng. 

Ba tác phẩm đã góp phần mang lại giải thưởng và sự công nhận khán giả dành cho cô là Tuyết Trung Hãn Đao Hành, Vượt qua, Nguyệt Lý Thanh Sơn Đạm Như Họa.

Nàng công chúa vong quốc trong Tuyết Trung Hãn Đao Hành

Bộ phim Tuyết Trung Hãn Đao Hành được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu.

Nội dung tác phẩm nói về hành trình vượt qua gian khổ để trở thành đế vương của hoàng tử Từ Phượng Niên (Trương Nhược Quân thủ vai). Trong phim, Lý Canh Hy vào vai Khương Nê, thê tử của nam chính Từ Phượng Niên

Vai diễn công chúa vong quốc Khương Nê với chiều sâu tâm lý phức tạp
Vai diễn công chúa vong quốc Khương Nê với chiều sâu tâm lý phức tạp

Khương Nê là nhân vật đòi hỏi diễn viên những yêu cầu cao bởi trong nguyên tác, đây là một mỹ nhân có vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành cùng diễn biến tâm lý khá phức tạp.

Khương Nê vốn là một nàng công chúa của Tây Sở, lâm vào tình cảnh khốn nguy khi nước mất nhà tan, mang trong mình nỗi căm thù đau đớn lại được thu nhận trở thành tỳ nữ để phục vụ kẻ thù từ năm mười hai tuổi.

Với dàn diễn viên chất lượng cùng kịch bản đặc sắc, Tuyết Trung Hãn Đao Hành nhanh chóng khiến khán giả chú ý trên khắp các trang tin về phim ảnh, cả đối với người hâm mộ Trung Quốc và khán giả đến từ Việt Nam .

Dù vẫn còn nhiều tranh luận rằng nhan sắc Lý Canh Hy chưa thực sự toát lên vẻ tuyệt sắc của Khương Nê, thế nhưng nữ diễn viên vẫn là cái tên tạo nên sức nóng cho bộ phim.

Gây ấn tượng sâu sắc với khán giả nhờ bộ phim Vượt qua

Vượt qua là tác phẩm truyền hình kể về hành trình gian nan, áp lực của các vận động viên trẻ. Họ mang trong mình hoài bão, ước mơ và mỗi ngày đều nỗ lực đấu tranh để theo đuổi đích đến nơi con đường này.

Tác phẩm được lấy bối cảnh là thời điểm Bắc Kinh đăng cai tổ chức kỳ thi Olympic với sự góp mặt của những đại hoa đán tên tuổi của màn ảnh xứ Trung như Hồ Quân trong vai Trần Kính Nghiệp, Sa Dật vai Trịnh Khải Tân.

Nỗ lực của Lý Canh Hy trong bộ phim Vượt qua được khán giả ghi nhận
Nỗ lực của Lý Canh Hy trong bộ phim Vượt qua được khán giả ghi nhận

Trong phim, Lý Canh Hy vào vai Trần Miện, cô gái nhỏ có niềm đam mê với môn thể thao trượt băng cự ly ngắn và luôn cố gắng để có cơ hội tham gia đội tuyển quốc gia.

Trần Miện là một vận động viên thể thao chuyên nghiệp nên để có thể đảm nhận vai diễn, Lý Canh Hy đã phải dành rất nhiều thời gian để luyện tập, vượt qua cả những giới hạn thể trạng bình thường của chính mình.

Qua đây, khán giả cũng phần nào hiểu nỗi niềm của những vận động viên, cũng như nỗ lực của nữ diễn viên Lý Canh Hy với mong muốn hoàn thiện vai diễn. Có thể thấy, cô nàng luôn phấn đấu chuyên tâm vào sự nghiệp diễn xuất mà không quản khó khăn.

Đặc biệt, bộ phim có một phân cảnh khi Trần Miện bùng nổ. Cô đã bật khóc khi phải trải qua quá nhiều đè nén, chính Lý Canh Hy đã nhập vai đến mức cắt đi cả phần tóc thật. 

Để khán giả có thể xem được những cảnh quay chân thật như trên màn ảnh, cô nàng đã không nghề ngần ngại đối mặt với khó khăn và quả thật luôn nỗ lực không ngừng nghỉ.

Nguyệt Lý Thanh Sơn Đạm Như Họa bất ngờ nhận được sự quan tâm

Nguyệt Lý Thanh Sơn Đạm Như Họa mới được công chiếu vào cuối năm 2022 nhưng bất ngờ gây được sự chú ý dù không sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng.

Đây là một bộ phim chiếu mạng với kịch bản chủ yếu dựa trên bộ tiểu thuyết Tu Phục Sư văn Vật. Những câu chuyện đời thường xoay quanh hai con người có cùng đam mê với việc trùng tu di tích văn hoá, vô tình trở thành thầy trò và đồng hành cùng nhau.

Nỗ lực của Lý Canh Hy trong bộ phim Vượt qua được khán giả ghi nhận
Nỗ lực của Lý Canh Hy trong bộ phim Vượt qua được khán giả ghi nhận

Lý Canh Hy vẫn được xem là có duyên với những bộ phim chiếu mạng. Trong phim, cô thể hiện vai nữ chính Thu Noãn, một cô gái ngọt ngào và hài hước, đóng cặp cùng anh chú Trương Siêu trong vai Tần Trí Viễn.

Cặp đôi oan gia giữa đại thần trong làng khảo cổ học cùng cô học trò nghịch ngợm với những tình tiết thú vị, ngọt ngào là liều thuốc giải tỏa tinh thần căng thẳng, mang lại khoảng thời gian thư giãn cho khán giả xem phim.

Không thể phủ nhận được thành công của Lý Canh Hy thời gian qua với ba bộ phim truyền hình gồm Tiểu Hoan Hỉ, Vượt qua, Hai mươi bất hoặc 2 đều được bình chọn nằm trong Tuyển tập phim truyền hình Trung Quốc 2022.

Lý Canh Hy được đánh giá là một diễn viên có tiềm năng phát triển, các dự án phim của cô nàng trong khoảng thời gian sắp tới được các khán giả xứ Trung rất mong chờ. 

Nữ diễn viên hiện đang tham gia một dự án phim tại Côn Minh. Theo thông tin từ người hâm mộ của cô nàng cập nhật, nữ diễn viên đã tham gia bộ phim mới khi vừa hoàn thành vai diễn Trần Niệm trong Vượt Qua

Với nỗ lực không ngừng nghỉ, tên tuổi của Lý Canh Hy ngày càng để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. Trong tương lai không xa, nữ diễn viên chắc chắn sẽ đạt được những thành tựu lớn hơn trong sự nghiệp diễn xuất.

Hoàng Minh