Đối với những người kinh doanh buôn bán, thuật ngữ mua may bán đắt hẳn rất quen thuộc. Đó là lời chúc mang ý nghĩa về sự may mắn, thuận lợi trong làm ăn. Tuy nhiên, một số người vẫn chưa phân biệt được: mua may bán đắt hay mua may bán đắc từ nào đúng chính tả? Chúng ta cùng làm rõ dưới đây nhé!
Mua may bán đắt có nghĩa là gì

Mua may là mong may mắn cho người mua, thường được dùng trong dịp đầu năm mới, mở hàng để lấy vía, lấy hên. Còn bán đắt là bán được nhiều hàng, hàng hóa tiêu thụ nhanh. Từ đắt ở đây là đắt khách, đông khách, nhiều người mua hàng chứ không liên quan đến giá cả. Một số người hiểu nhầm bán đắt tức là bán giá cao. Nếu hiểu theo cách đó, ý nghĩa của câu thành ngữ sẽ thay đổi. Bán đắt là bán chạy, bán đắt như tôm tươi để chỉ mức độ tiêu thụ hàng hóa cực nhanh.
Mua may bán đắt hay mua may bán đắc

Mua may bán đắt hay mua may bán đắc đúng chính tả? Rõ ràng, mua may bán đắt đúng ngữ nghĩa, đúng cấu trúc. Thành ngữ này được ghi nhận trong từ điển tiếng Việt với ý nghĩa rõ ràng với ngữ cảnh cụ thể.
Ngược lại, mua may bán đắc là biến thể sai do người dùng nhầm lẫn giữa đắt với đắc hoặc do không hiểu rõ nghĩa của từ. Thành ngữ đó không có trong từ điển tiếng Việt chính thống, là cụm từ vô nghĩa. Đắc vốn là từ Hán Việt hàm nghĩa được hoặc đạt được. Nó thường ghép với một từ Hán Việt khác để tạo thành từ ghép Hán Việt với nghĩa chuyên biệt như: Đắc chí là đạt được điều mình muốn, đắc lợi là có được lợi ích hoặc đắc ý là thỏa mãn vì đã làm được điều như ý. Do đó, đặt trong ngữ cảnh tiếng Việt thì từ “đắt” mới phù hợp cả về ngữ âm lẫn ngữ nghĩa.
Vì sao nhiều người nhầm bát đắt thành bán đắc
Trường hợp viết: mua may bán đắt thành mua may bán đắc vẫn diễn ra thường xuyên. Nguyên nhân của sự nhầm lẫn này là do:
- Cách phát âm vùng miền: Cư dân ở một số địa phương thuộc miền Nam và miền Trung phát âm đắt và đắc gần giống nhau, nhất là khi nói nhanh khiến người nghe không phân biệt được đắc hay đắt. Phiên âm sai dĩ nhiên viết cũng sẽ sai
- Do nhầm lẫn nghĩa Hán Việt: Đắc là từ có nguồn gốc Hán Việt mang ý nghĩa tích cực là đắc tài, đắc lộc, đắc lợi, thu được nhiều điều tốt lành. Vì thế, một số người cho rằng, dùng chữ đắc trong trường hợp này trang trọng hơn, hợp lý hơn. Tuy nhiên, đó chỉ là sự suy diễn không phù hợp. Còn thành ngữ mua may bán đắt là câu chúc tốt đẹp từ dân gian.
- Tâm lý suy diễn, viết theo thói quen, theo truyền miệng chứ không xét đến ngữ nghĩa, không tra cứu từ điển. Việc dùng từ dựa trên suy đoán cá nhân, không kiểm chứng nghĩa gốc trong từ điển là một trong những lý do dẫn đến sai.
- Do không kiểm tra lại bài sau khi viết. Đó có thể là lỗi chính tả sơ đẳng ngoài ý muốn. Để hạn chế lỗi này bạn nên sử dụng phần mềm check chính tả hiện đại. Ứng dụng cho phép check bài nhanh, đơn giản, hoàn toàn miễn phí, đảm bảo độ chính xác cao.
Cách ghi nhớ bán đắt chứ không phải bán đắc
Mua may bán đắt hay mua may bán đắc đúng hẳn bạn đã rõ. Vậy, làm sao để ghi nhớ bán đắt đúng chính tả một cách nhanh chóng?
- Nếu liên quan đến việc kinh doanh, buôn bán thì dùng đắt không dùng đắc
- Nếu liên quan đến tâm trạng, thành tựu hoặc dùng từ trong ngữ cảnh Hán Việt thì dùng từ đắc: Đắc tài, đắc lộc, đắc lợi, đắc ý, đắc nhân tâm…
Bạn cần hiểu: Thành ngữ dân gian rất hiếm khi sử dụng từ Hán Việt. Từ đắt có nguồn gốc thuần việt, gần gũi với đời sống hàng ngày nên sẽ thích hợp hơn trong tình huống nói trên.
Top những câu thành ngữ đồng nghĩa với mua may bán đắt
Nếu bạn muốn gửi lời chúc buôn bán may mắn, thuận lợi đến bạn bè, người thân vào dịp khai trương, đầu năm mới có thể lựa chọn những gợi ý dưới đây. Ý nghĩa của nó tương tự như câu thành ngữ mua may bán đắt:
- Làm ăn thuận buồm xuôi gió
- Đầu năm phát tài phát lộc
- Khai trương hồng phát
- Tiền vô như nước
Một số câu chúc mua may bán đắt

Ngoài mua may bán đắt, chúng ta có thể gửi những lời chúc sau đến mọi người nhân dịp đầu xuân hoặc khai trương:
- Đầu xuân năm mới chúc cửa hàng làm ăn phát đạt, mua may bán đắt, lộc đến đầy tay
- Năm mới rộn ràng, chúc bạn mua may bán đắt, công việc thuận buồm xuôi gió, tiền vào như nước
- Chúc bạn khai trương hồng phát, mua may bán đắt, khách ra vào nườm nượp cả năm
- Chúc mừng khai trương, khách đông tấp nập, mua may bán đắt, lợi nhuận tăng nhanh
- Một ngày đầu suôn sẻ là tín hiệu may mắn cho cả năm. Chúc cửa hàng gặp hên, mua may bán đắt cả năm
- Chúc cửa hàng khởi đầu rực rỡ, mua may bán đắt, ngày một thành công hơn nữa.
- Năm mới phát tài phát lộc, kinh doanh tấn tới, làm ăn thuận lợi
Một vài lưu ý khi sử dụng tiếng Việt
Để tránh mắc lỗi khi giao tiếp và viết lách tiếng Việt bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:
- Tra cứu từ điển nếu gặp từ, cụm từ khó hiểu
- Hạn chế sử dụng từ ngữ địa phương để tránh hiểu nhầm, hiểu sai
- Không dùng từ và viết lách tùy tiện theo thói quen
- Nắm vững quy tắc chính tả tiếng Việt
- Thường xuyên đọc sách báo chính thống để trau dồi vốn từ
- Thực hành tiếng Việt bằng bài tập trắc nghiệm và viết đoạn văn ngắn
- Hình thành thói quen kiểm tra chính tả bài viết sau khi hoàn thành.
Mua may bán đắt hay mua may bán đắc đúng chính tả? Hy vọng chia sẻ nói trên sẽ giúp bạn tự tin đưa ra câu trả lời. Trong tiếng Việt còn nhiều từ, cụm từ, thành ngữ khó hiểu, dễ gây nhầm lẫn nữa nên chúng ta cần học hỏi, trau dồi thường xuyên. Chúc bạn vạn vui vẻ, thành công.



