Khác với những mô típ của phim tình cảm thông thường là đem đến những câu chuyện có góc nhìn từ phái đẹp thì phim Yêu điên dại hay còn có tên tiếng anh là Crazy, Stupid, Love tập trung khai thác nhiều hơn về quan điểm phái mạnh.

Trailer của phim Yêu điên dại

Phim đặt nhiều sự tập trung hơn vào câu chuyện cuộc sống của những người đàn ông trong vấn đề tình cảm, điều mà không tìm thấy nhiều trong thể loại phim này.

Yêu điên dại được chấp bút bởi Dan Fogelman và thực hiện bởi đạo diễn Glenn Ficarra và John Requa. Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của các diễn viên nổi tiếng như Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore, và Emma Stone.

Những câu chuyện nhỏ tạo thành một bức tranh lớn trong Yêu điên dại

Phim lấy tiền đề từ câu chuyện của Cal Weaver (Steve Carell thủ vai ) một người đàn ông trung niên bình thường.

Cal có nghề nghiệp ổn định và gia thất đầm ấm bao gồm vợ Emily (Julianne Moore thủ vai) và ba người con Robbie (Jonah Bobo thủ vai), Hannah Weaver (Emma Stone thủ vai) và Molly Weaver (Joey King thủ vai). 

Poster của phim Yêu điên đại
Poster của phim Yêu điên đại

Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, khi mà bên trong của cuộc hôn nhân gần ba mươi năm này đang dần dần đổ vỡ khi mà Emily đã ngoại tình với đồng nghiệp của cô David Lindhagen (Kevin Bacon thủ vai) và đang muốn ly dị với chồng.

Điều này dường như tạo nên một biến cố vô cùng lớn trong đời anh.

Bởi vì, đối với một người như Cal Weaver, gia đình từ rất lâu đã trở thành một điểm tựa quan trọng và cũng là mục đích sống duy nhất của của người đàn ông này.

Phân cảnh của đôi vợ trong quá trình ly hôn trong phim
Phân cảnh của đôi vợ trong quá trình ly hôn trong phim

Vì vậy nên, người đàn ông trung niên ấy do bận tâm lo toan “cơm áo gạo tiền” cho cuộc sống gia đình hàng ngày mà vô tình đã quên đi cách tự chăm sóc cho mình.

Dĩ nhiên là cả cách để quay lại thế giới “tình ái” ngoài kia.

Chẳng có gì khó đoán khi Cal ngày càng trở nên tuyệt vọng cùng chán trường trong mớ bòng bong rắc rối và cuộc sống vô định không mục đích. Bất lực, anh tìm đến quán bar gần nhà hàng đêm để phần nào tìm thấy sự khuây khỏa.

Không biết là may mắn hay đen đủi mà chính tại quán bar ấy lại là địa bàn của tay chơi Jacob Palmer (Ryan Gosling thủ vai), một người đàn ông tưởng như có tất cả từ  tuổi trẻ đang ở độ tuổi thanh niên cường tráng nhất.

Tạo hình của nhân vật Jacob trong Yêu điên dại
Tạo hình của nhân vật Jacob trong Yêu điên dại

Dù sở hữu vẻ ngoài điển trai thu hút mọi ánh nhìn và khối tài sản thừa kế kếch xù nhưng thực ra tất cả lại chỉ là ngụy trang cho tâm hồn đang cô đơn và lạc lối đến đau lòng. Thật sâu trong tiềm thức người thanh niên này vẫn luôn khao khát được yêu thương và có một nơi để thuộc về.

Lý do chàng thanh niên này mỗi đêm đều “làm tổ” ở quán bar và luôn rời đi cùng một cô gái chính là để xua tan đi sự cô đơn đến cô quạnh vào mỗi đêm. Tuy rằng chẳng mấy lâu sau anh đã nhận ra rằng lối sông này cũng không mấy có hiệu nghiệm. 

Khung cảnh quán bar quen thuộc của các nhân vật trong phim Yêu Điên Dại
Khung cảnh quán bar quen thuộc của các nhân vật trong phim Yêu Điên Dại

Khi mà mỗi đêm Jacob vẫn cảm thấy quạnh hiu và không thể đi vào giấc ngủ.
Có lẽ thấy phần nào đồng cảm trước hoàn cảnh của người đàn ông trung niên đáng thương, Jacob quyết định sẽ giúp Cal và sẽ biến anh trở thành một người đàn ông phong độ và thu hút hơn.

Anh còn đảm bảo với một lời hứa rằng khi vợ cũ gặp lại người đàn ông trung niên này, cô ta sẽ hối tiếc vì đã muốn rời bỏ Cal. Và kế hoạch đã phần nào thành công nhưng cuộc sống chưa bao giờ đi đúng theo hướng mà người ta dự đoán.

Cậu con trai Robbie 17 tuổi của Cal, người luôn tôn sùng cha mình lại mang một bí mật rắc rối chính là cậu đã say nắng người trông trẻ Jessica Riley (Analeigh Tipton thủ vai).

Hình ảnh chỉnh chu của Cal sau quá trình biến đổi trong
Hình ảnh chỉnh chu của Cal sau quá trình biến đổi

Không may thay nữ sinh viên trẻ nông nổi này cũng cất dấu một sự thật động trời rằng cô đang phải lòng bố của Robbie. Hơn nữa, để có thể thay đổi hình tượng của bản thân trong mắt ông, cô còn đang có kể hoạch quyến rũ Cal bằng những tấm ảnh khỏa thân của mình.

Cùng lúc đó thì Jacob gặp Hannah, cô là người con gái đầu của Cal. Ban đâu, Hannah không hề là để ý đến Jacob.

Bởi hai lý do, thứ nhất cô biết anh là một tay chơi và thứ hai là Hannah đã có người yêu.

Phân đoạn thân mật của Jacob và Hannah trong quán bar của Yêu Điên Dại
Phân đoạn thân mật của Jacob và Hannah trong quán bar của Yêu Điên Dại

Tuy vậy thì điều này cũng không ngăn được cô và Jacob dần hình thành một mối liên kết kỳ lạ ngay từ lần đầu gặp gỡ. Một thời gian sau khi Hannah mới chia tay người bạn trai cũ của mình, cả hai đã vô tình gặp lại.

Địa điểm vẫn chính là quán bar mà Jacob thường hay lui đến kia và không chút chần chờ, cô đã tiến đến và hôn anh. Buổi tối khi cả hai về nhà Jacob, câu chuyện tình cảm của họ đã chuyển biến theo một hướng mà chẳng ai có thể nhờ đến.

Tạo hình của nhân vật Hannah trong phim Yêu Điên Dại
Tạo hình của Hannah trong phim Yêu Điên Dại

Ở cạnh Hannah, Jacob tìm thấy sự bình yên và cảm giác thuộc về mà anh hằng mơ ước. Anh không còn cảm thấy cô đơn, trống vắng thậm chí cả bệnh căn mất ngủ hàng đêm cũng biến mất khi anh ở cạnh cô.

Mọi chuyện đều có cao trào và Yêu điên dại cũng không phải là ngoại lệ. Câu chuyện lên đến đỉnh điểm khi mà vào ngày mà Cal cố “nối lại tình xưa” với vợ mình là Emily thì Hannah đưa Jacob về ra mặt.

Rồi cả vị khách không mời mà đến kiêm tình địch của Cal là David Lindhagen cũng có mặt.

Phân cảnh đầy kịch tính về màn hội ngộ của bốn người đàn ông trong
Phân cảnh đầy kịch tính về màn hội ngộ của bốn người đàn ông

Cùng lúc đó thì bí mật của Robbie và Jessica cũng đồng thời bị bại lộ. Ngoài ra, bố mẹ của Jessica đồng thời cũng biết được về những tấm ảnh khỏa thân của con gái và rất tức giận cho rằng Cal đang muốn lạm dụng trẻ dưới tuổi vị thành niên.

Tất cả tạo nên một phân cảnh đầy hỗn loạn và thú vị rất đáng xem.

Nhận xét từ phía các chuyên gia và khán giả về Yêu Điên Dại

Theo như lẽ thông thường thì phản ứng từ phía các nhà phê bình phim cùng với khán giả sẽ có nhiều sự khác biệt nhưng đối với bộ phim lần này hai bên đều có cùng ý kiến là phim ở mức độ trung bình tốt.

Ngoài ra, các nhà phê bình phim còn đánh giá cao diễn xuất cả các diễn viên

Hình ảnh của dàn diễn viên trong buổi ra mắt phim
Hình ảnh của dàn diễn viên trong buổi ra mắt phim 

Điều ấy không khó đoán khi mà phim sở hữu những cái tên kì cựu như Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore, và Emma Stone. Họ với diễn xuất chuyên nghiệp của mình truyền tải được nội dung phim và chinh phục được cả những nhà phê bình khó tính.

 “Tuy phần tiêu đề của phim đã tạo nên một ấn tượng ban đầu  không mấy khả quan nhưng cùng với nội dung không chạy theo sự lãng mạn nhàm chán đặc trưng của dòng phim tình cảm và dàn diễn viên vô cùng tài năng. Bộ phim đã trở nên tuyệt vời hơn nhiều so với điều mà tiêu đề của nó đã vô tình thể hiện.”

Doanh thu và Giải thưởng mà phim đã gặt hái được

Dưới sự yêu thương các khán giả, Yêu điên dại đã thu về hơn 140 triệu đô doanh thu phòng vé so với ngân sách ban đầu bỏ ra chỉ vỏn vẹn 50 triệu đô. Bên cạnh đó, phim cũng đem về nhiều giải thưởng và đề cử cho các diễn viên tham gia.

Vào năm 2011, Ryan Gosling đã được đề cử cho giải The Golden Globe Award với hạng mục nam diễn viên xuất sắc nhất.

Ở lễ trao giải People’s Choice Awards, diễn viên Emma Stone đã ôm trọn hai giải thưởng: Nữ diễn viên và nữ diễn viên hài được yêu thích.

Ngoài ra, Teen Choice Awards cũng vinh dự trao giải thưởng nữ diễn viên được bình chọn nhiều nhất trong mảng phim hài cho Emma.

Hình ảnh tình cảm của Emma Stone và Ryan Gosling trong buổi chụp hình cho phim
Hình ảnh tình cảm của Emma Stone và Ryan Gosling trong buổi chụp hình cho phim

Ngay cả những nhà phê bình và những chuyên gia trong ngàng cũng đã ưu ái Yêu điên dại đến vậy thì chắc chắn rằng phim sẽ xứng đáng để các bạn đọc của Revelogue bỏ hơn môt trăm phút  quý giá của mình để thưởng thức.

Vậy các bạn còn trở đợi gì nữa nào?

Nguyễn Hồng