Ra mắt với vai trò là ca sĩ, Goo Hye Sun không đi trên con đường này để trở nên nổi tiếng mà chính sự nghiệp diễn xuất đã giúp cô làm nên tên tuổi hiện tại.

Với nhân vật Geum Jan Di trong bộ phim Vườn Sao Băng, Goo Hye Sun có cho mình vai diễn để đời, giúp cô một bước thành ngôi sao làng giải trí Hàn Quốc. Ngoài ra nữ diễn viên còn khiến người khác nể phục khi là một đạo diễn, họa sĩ và nhà văn tài ba.

Goo Hye Sun
Diễn viên Goo Hye Sun

Goo Hye Sun sinh ra ở Incheon, Hàn Quốc, từ nhỏ đã gây chú ý với làn da trắng và đôi mắt to tròn đáng yêu. Ở những năm tháng cắp sách đến trường, Goo Hye Sun là nàng nữ sinh nổi tiếng nhất nhì với diện gương mặt hài hòa, diện mạo trong sáng và có nhiều tài lẻ.

Goo Hye Sun và con đường đến với diễn xuất

Năm 2003, nữ diễn viên đậu vào Học viện Nghệ Thuật Phát thanh Seoul nhưng đã rút lại việc nhập học do lịch trình công việc bận rộn.

Sau đó vì muốn học thêm về diễn xuất nên Goo Hye Sun đã vào khoa nghệ thuật thị giác của trường đại học SungKyunkWan, cô là một sinh viên xuất sắc với bảng điểm cao ngất ngưởng, thành tích “tệ” nhất chỉ là một điểm A duy nhất.

Hye Sun thời trung học
Từ khi còn là nữ sinh trung học Goo Hye Sun đã sở hữu nhan sắc nổi bật

Đầu quân cho SM Entertainment với tư cách là ca sĩ, Goo Hye Sun được đánh giá có chất giọng hay và ngọt ngào nhưng cô không tìm được cơ hội để tỏa sáng ở vị trí này.

Sau đó Goo Hye Sun đã tìm đến YG Entertainment nhưng không qua được bài kiểm tra vì chứng sợ sân khấu. Lúc này chính chủ tịch YG là Yang Hyun Suk đã khuyên cô đến với diễn xuất và hướng đi này đã mang lại thành công cho nàng cỏ.

Hành trình khẳng định tài năng và tên tuổi của nàng cỏ

Trong giai đoạn đầu đóng phim, Goo Hye Sun không nhận được nhiều sự chú ý tuy nhiên với sự cố gắng và nỗ lực không ngừng cô đã giành giải “Nữ diễn mới xuất sắc” tại Lễ trao giải KBS Drama Award 2006 khi đóng chính trong bộ phim Ngây Thơ Tuổi 19

Nữ diễn viên trong bộ phim Đức Vua Và Tôi
Tạo hình của Hye Sun trong phim Đức Vua Và Tôi

Năm 2007, Goo Hye Sun tham gia tác phẩm cổ trang Đức Vua Và Tôi cùng nam ca sĩ Eric Mun, tên tuổi của cô từ đây được biết đến nhiều hơn. Sự thành công của bộ phim đã giúp cô rinh về tượng vàng thứ hai trong SBS Drama Award 2007 cho đề cử Ngôi sao mới.

Hai năm sau nữ diễn viên đảm nhận vai Geum Jan Di trong bộ phim Vườn Sao Băng và nhận khá nhiều chỉ trích từ công chúng trước khi phim ra mắt vì họ cho rằng ngoại hình của cô không phù hợp với hình tượng nữ sinh mà tác phẩm xây dựng.

Nàng cỏ Jan Di
Nàng cỏ Jan Di gây thương nhớ một thời

Bỏ ngoài tai luồng ý kiến trên và tập trung cho vai diễn, Goo Hye Sun đã chứng minh được năng lực của mình với sự thể hiện vô cùng xuất sắc. Nét đẹp không tuổi cùng lối diễn tự nhiên, sâu sắc giúp nàng cỏ ăn điểm tuyệt đối trong lòng khán giả.

Nàng cỏ Jan Di đã khiến giới trẻ khắp Châu Á điêu đứng trước mối tình tinh khôi thời áo trắng với chàng xoăn Jun Pyo Do do Lee Min Ho thủ vai. Bộ phim Vườn Sao Băng đạt được thành công vang dội, trở thành một huyền thoại được ca tụng đến tận bây giờ.

Sau bộ phim, Goo Hye Sun trở thành sao hạng A tại xứ sở Kim Chi và có rất nhiều cơ hội mới. Những bộ phim sau đó cô tham gia đều nhận được nhiều phản ứng tích cực từ khán giả.

Nàng cỏ và bộ tứ F4 Vườn Sao Băng
Goo Hye Sun cùng dàn F4 Vườn Sao Băng

Trong Vở Nhạc Kịch, Goo Hye Sun vẫn giữ hình ảnh cô nàng tóc ngắn năng động nhưng mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Nhiều người hâm mộ nhận định rằng vai diễn Go Eun Bi ở bộ phim này chính là sự tiếp nối hành trình đến với ước mơ của nhân vật Jan Di trong Vườn Sao Băng.

Không ngừng biến hoa trên màn ảnh, cô còn hóa thân thành nữ bác sĩ Yoo Ri trong tác phẩm Bác Sĩ Ma Cà Rồng.

Thực hiện vai diễn này, nàng mỹ nhân xứ Hàn đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu về kiến thức y khoa, thậm chí cô còn đăng ký tham gia những khóa học ngắn hạn, quan sát nhiều ca phẫu thuật thực tế để có thể nhập vai thật tốt.

Goo Hye Sun trong vai bác sĩ Yoo Ri
Nàng cỏ hóa thân thành vị bác sĩ Yoo Ri trong Bác Sĩ Ma Cà Rồng

Bên cạnh diễn xuất, Goo Hye Sun còn liên tục tìm kiếm khả năng không giới hạn trong chính con người mình và không ngừng học hỏi.

Goo Hye Sun là một nghệ sĩ đa tài

Niềm đam mê viết lách đã thôi thúc cô cho ra đời tiểu thuyết đầu tay mang tên Tango, đánh dấu vai trò nhà văn của nữ diễn viên trẻ. Tác phẩm Heart Shaped Tears gần đây của Goo Hye Sun cũng xuất sắc lọt vào danh sách bán chạy nhất thế giới. Ngoài ra nàng cỏ còn có khả năng hội họa và đã vài lần tổ chức triển lãm tranh do chính mình vẽ.

Sự đa tài của Goo Hye Sun thêm một lần được khẳng định khi cô đảm đương vai trò đạo diễn và cho ra mắt những bộ phim do đích thân mình thực hiện, nổi bật là hai bộ phim ngắn The MadonnaThe Cheerful Caretaker.

Goo Hye Sun với vai trò là đạo diễn
Nữ diễn viên không ngại thử thách bản thân với nhiều vai trò khác nhau

Vào năm 2009, Goo Hye Sun đã tổ chức buổi hòa nhạc piano và phát hành album Bearth gồm những bài hát chủ đề cho bộ phim dài đầu tay mang tên Magic.

Ở nhiều lĩnh vực, Goo Hye Sun đều làm tốt và làm hết khả năng của mình, xứng đáng là tấm gương để những người cả trong và ngoài giới học hỏi.

Không tự mãn với những gì mình đạt được, mỹ nhân không tuổi xứ Hàn luôn khiêm tốn và cố gắng hơn nữa trong sự nghiệp, cô xinh đẹp, tài năng, độc lập và tự chủ.

Goo Hye Sun ca hát
Goo Hye Sun là một nghệ sĩ đa tài

Biết đến Goo Hye Sun, người ta còn ngưỡng mộ cô với tình yêu đẹp như mơ cùng chàng diễn viên kém cô ba tuổi Ahn Jae Hyun, cả hai là một trong những cặp chị em phim giả tình thật đình đám nhất xứ Hàn.

Tình yêu đẹp như mơ hóa thành cuộc hôn nhân lận đận của Goo Hye Sun

Vào thời điểm ghi hình chung bộ phim Bác Sĩ Ma Cà Rồng, ngay từ những ngày đầu khi gặp Goo Hye Sun thì Ahn Jae Hyun đã bị bất ngờ bởi vẻ đẹp của nàng cỏ và dần có tình cảm với cô.

Nam diễn viên đã mạnh dạn tỏ tình với Goo Hye Sun trong chương trình New Journey To The West, màn cầu hôn tuy đơn giản nhưng ý nghĩa của cặp đôi đã trở thành một trong những màn cầu hôn ấn tượng nhất trong bảng xếp hạng của đài tvN.

Hye Sun và Jae Hyun trong Bác Sĩ Ma Cà Rồng
Hye Sun và Jae Hyun trong một phân cảnh của Bác Sĩ Ma Cà Rồng

Chia sẻ trong chương trình Tân Tây Du Ký, Ahn Jae Hyun tiết lộ lý do nhanh chóng kết hôn với Goo Hye Sun sau một năm quen biết:

“Chúng tôi không ở trong tình huống phải vội kết hôn. Nhưng đơn giản là tôi thích cô ấy nhiều đến mức không thể đợi thêm được nữa. Tôi chỉ muốn bắt đầu cuộc sống mới với cô ấy.”

Cả hai có một đám cưới giản dị tại gia và quyết định sử dụng số tiền mừng làm từ thiện. Sau đám cưới, Ahn Jae Hyun thường xuyên thể hiện tình cảm thắm thiết của mình dành cho Goo Hye Sun trước công chúng với những câu nói ngọt ngào.

Ảnh cưới của Goo Hye Sun
Ảnh cưới với tạo hình đơn giản của cặp sao

Nữ minh tinh 35 tuổi cũng khiến nhiều người ghen tị khi kể lại những câu chuyện dễ thương của cả hai và dành nhiều lời khen ngợi cho chồng trẻ. Chuyện tình đẹp như cổ tích của cặp sao trở thành niềm mơ ước, hình mẫu lý tưởng của nhiều người trẻ xứ Hàn lẫn Châu Á.

Trước sự đổ vỡ của cặp đôi đình đám trong phim Hậu Duệ Mặt Trời thì nhiều người vẫn nhắc lại chuyện tình bình dị, bền chặt của Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun như một minh chứng để tiếp tục tin vào tình yêu đích thực.

Hai vợ chồng xuất hiện ở sự kiện
Goo Hye Sun cùng chồng xuất hiện ở sự kiện

Thế nhưng niềm tin còn sót lại này cũng nhanh chóng tan biến khi Goo Hye Sun có những động thái không bình thường trên mạng xã hội.

Vào tháng tư năm 2019 cô bất ngờ xóa tất cả hình ảnh của chồng trên trang cá nhân, sau đó đăng đàn tố cáo chồng muốn đơn phương ly hôn dù cô không đồng ý kèm theo đoạn tin nhắn tranh cãi giữa hai người.

Hai vợ chồng có sự giằng co qua lại, tạo nên cuộc chiến ly hôn kéo dài nhiều tháng. Tin tức về cuộc hôn nhân rạn nứt của cặp sao khiến mạng xã hội xứ Hàn bùng nổ, nguyên nhân đổ vỡ của cả hai được bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn trực tuyến. 

Goo Hye Sun trong khoảnh khắc ngọt ngào bên chồng
Cặp đôi từng khiến phan ngất lịm với những hình ảnh dễ thương đầy ngọt ngào

Giữa lúc vụ ly hôn chưa đi đến hồi kết thì Goo Hye tuyên bố giải nghệ tuy nhiên chưa đầy một tháng thì cô lại phát hành sản phẩm âm nhạc mới và có một vài hoạt động nghệ thuật lẻ tẻ.

Vào tháng tư vừa qua, nữ diễn viên tổ chức một buổi triển lãm nghệ thuật, toàn bộ số tiền thu về từ hoạt động này cô dùng để ủng hộ, giúp đỡ những người gặp khó khăn trong đợt dịch covid 19. Khi được hỏi về thủ tục tố tụng ly hôn trong buổi họp báo cho triển lãm của mình, cô chia sẻ:

“Tôi đã cảm thấy có lỗi trong một thời gian bởi trước đó tôi đã kêu gọi công chúng tham gia vào vấn đề riêng tư này, tôi rất lấy làm tiếc vì điều đó, nó không thực sự cần thiết.

Ở thời điểm hiện tại, tôi không gặp vấn đề gì đặc biệt về vụ kiện ly hôn. Nó sẽ được giải quyết ổn thỏa. Tôi đang suy nghĩ tích cực về cuộc sống và tương lai của chính tôi. Tôi luôn có mục đích rõ ràng cho mỗi kế hoạch của mình.”

Vào ngày 15/7/2020, Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun chính thức ly hôn, hai nghệ sĩ sẽ đi con đường riêng của mình và cổ vũ cho nhau trong tương lai. Đại diện của hai bên cũng gửi lời xin lỗi vì đã khiến công chúng lo lắng sau những ồn ào không hay.

Nhan sắc xinh đẹp của Goo Hye Sun hậu ly hôn
Goo Hye Sun nhận mưa lời khen vì nhan sắc xinh đẹp hậu ly hôn

Trên Instagram, Goo Hye Sun thông báo tới người hâm mộ rằng cô sẽ hoạt động với tư cách đạo diễn và nhà văn ở công ty Goo Hye Sun Film, còn vai trò diễn viên sẽ thông qua công ty giải trí MIMI Entertainment. Cô viết:

“Trở lại với cuộc sống đầy tinh thần chiến đấu một lần nữa! Chúng tôi quyết cùng nhau tiến lên và chúng tôi sẽ gặp lại các bạn sớm thôi.”

Thật tốt vì Goo Hye Sun đã lấy lại được tinh thần để tiếp tục con đường sự nghiệp sau khoảng thời gian đầy sóng gió, mong cho nàng cỏ sớm tìm được hạnh phúc và có nhiều dự án thành công trong tương lai.

Chiêu Đan