Tính đến thời điểm hiện tại, Park Shin Hye đã có mười chín năm hoạt động trong ngành giải trí. Cô là nữ diễn viên hàng đầu của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc, sở hữu một gia tài phim đồ sộ với nhiều vai diễn đình đám gây tiếng vang khắp Châu Á.

Park Shin Hye và cơ duyên đến với diễn xuất  

Park Shin Hye sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật ở thành phố Gwangju, cha của cô là nhạc sĩ kèn saxophone chuyên nghiệp, mẹ là người chơi sáo cổ ocarina và anh trai là nhạc sĩ.

Park Shin Hye
Diễn viên Park Shin Hye

Trong chương trình thực tế Knowing Brothers, nữ diễn viên đã chia sẻ rằng ước mơ lúc nhỏ của mình là trở thành cảnh sát, cô giải thích:

“Hồi học lớp một, nhà của tôi bị trộm. Khi ấy mẹ tôi có khoảng 800.000 won trong ví và tên trộm lấy toàn bộ số tiền đó. Lúc đó tôi còn nhỏ nên tôi chỉ nghĩ là với 800.000 won đó mình có thể mua được rất nhiều thạch và đồ ăn vặt.

Với suy nghĩ thơ ngây ấy, giấc mơ đầu tiên của tôi khi học lớp sáu chính là trở thành cảnh sát.”

Cơ duyên để mỹ nhân nhà họ Park đến với sự nghiệp diễn xuất cũng vô cùng đặc biệt. Ngày ấy có một cuộc thi tuyển diễn viên cho MV của giọng ca huyền thoại Lee Seung Hwan, giáo viên của Park Shin Hye đã gửi ảnh cô đến đấy nhưng bị từ chối.

Chưa kịp thất vọng, Shin Hye bất ngờ nhận được lời mời làm giọng ca thực tập tại Dream Factory Club, công ty quản lý của Lee Seung Hwan. Cô gái nhỏ sau đó được đào tạo để trở thành một nghệ sĩ đa năng với các kỹ năng hát, nhảy, diễn xuất.

Nữ diễn viên chia sẻ về ước mơ lúc nhỏ
Nữ diễn viên chia sẻ ước mơ của mình khi còn bé là được làm cảnh sát

Trước khi kịp trở thành ca sĩ nổi tiếng, Park Shin Hye bỗng vụt sáng sau vai diễn của Choi Ji Woo thời trẻ trong bộ phim truyền hình Nấc Thang Lên Thiên Đường (2003).

Con đường thăng tiến của Park Shin Hye trong sự nghiệp

Vẻ ngoài dễ thương, trong sáng cùng khả năng diễn xuất tốt của cô bé họ Park đã nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả, ấn tượng hơn khi cô được giới chuyên môn nhận định rằng sẽ chiếm lĩnh màn ảnh Hàn khi trưởng thành.

Bước đà này đã mở ra nhiều cơ hội diễn xuất cho Park Shin Hye, đáng chú ý nhất là nhân vật thiếu niên nổi loạn trong Very Merry Christmas (2004) và vai nữ chính đầu tay trong Cây Thiên Đường (2006). Cây Thiên Đường là bộ phim hợp tác giữa Nhật và Hàn, được phát sóng cùng lúc tại hai quốc gia, tên tuổi của Park Shin Hye và Lee Wan nhờ vậy mà vượt ra khỏi biên giới đất nước.

Sao nữ trong bộ phim Cây Thiên Đường
Park Shin Hye trở thành nữ chính trẻ tuổi nhất với tác phẩm Cây Thiên Đường

Hơn thế, sự góp mặt lần này còn giúp Park Shin Hye lập kỷ lục là diễn viên trẻ nhất vào vai nữ chính trong một bộ phim truyền hình. Đặc biệt hơn, phần nhạc của tác phẩm cũng là do thiếu nữ mười sáu tuổi này thể hiện.

Tiếp nối thành công, một năm sau đó Park Shin Hye chạm ngõ điện ảnh với vai nữ chính và hồn ma trong phim cổ trang kinh dị Evil Twin.

Dù hoạt động nghệ thuật sôi nổi nhưng nữ diễn viên luôn cố gắng hoàn thành việc học ở trường. Cô mất tám năm để lấy được bằng tốt nghiệp của trường đại học Chung Ang và xuất sắc trở thành nghệ sĩ đại sứ của ngôi trường này.

Năm 2009, Park Shin Hye đã tạo ra bước ngoặt lớn cho sự nghiệp của mình khi thể hiện thành công nhân vật Go Mi Nam trong Cô Nàng Đẹp Trai, bộ phim đạt được thành công vang dội ở nhiều nước Châu Á.

Nữ diễn viên gây ấn tượng với nhân vật Go Mi Nam
Diễn xuất ấn tượng của mỹ nhân họ Park trong Cô Nàng Đẹp Trai

Khi đóng cặp cùng bạn diễn tài năng Jang Geun Suk, nữ nghệ sĩ trẻ không hề kém cạnh mà còn cuốn hút khán giả bởi lối diễn tự nhiên, sâu sắc nhưng không kém phần hài hước. Câu chuyện đặc biệt của nhân vật được cô truyền tải trọn vẹn, giành được nhiều tình cảm nơi người xem.

Nếu như Cô Nàng Đẹp Trai đưa Park Shin Hye trở thành ngôi sao đại diện của làn sóng Hàn Quốc thì Những Người Thừa Kế một lần nữa khẳng định vị trí vững chắc của nữ diễn viên trong lòng người hâm mộ.

Sánh đôi cùng nam tài tử Lee Min Ho, mỹ nhân họ Park vẽ nên một câu chuyện tình yêu đẹp nhưng cũng đầy ngang trái, tạo nên dấu ấn khó phai mờ trong bao nhiêu thế hệ người xem truyền hình.

Sao nữ sánh đôi cùng Lee Min Ho
Nữ diễn viên khẳng định tài năng diễn xuất trong bộ phim huyền thoại 

Sau bộ phim, Park Shin Hye được trao giải Nữ nghệ sĩ nước ngoài nổi tiếng nhất của đài truyền hình An Huy và nhận được vô số hợp đồng quảng cáo. Đến nay, Những Người Thừa Kế vẫn luôn được nhắc đến là một tác phẩm ngôn tình kinh điển của Hàn Quốc.

Sự nghiệp của nữ diễn viên tiếp tục thăng tiến khi cô góp mặt vào Chuyện Tình Bác Sĩ cùng với đàn anh Kim Rae Won vào năm 2016. Khác với hình tượng học sinh hay lọ lem quen thuộc trước đây, Park Shin Hye trong bộ phim lần này đã hoàn toàn lột xác với một Yoo Hye Jung đầy trưởng thành, chững chạc.

Điều này được thể hiện rõ ở những phân đoạn tình cảm của cô với Kim Rae Won, Shin Hye cũng được khen ngợi là có nhiều cảm xúc hơn khi đóng cảnh hôn, bản thân nữ diễn viên cũng thừa nhận rằng mình thích nhất là cảnh quay nụ hôn trong mưa.

Park Shin Hye trong Chuyện Tình Bác Sĩ
Phân cảnh nhiều cảm xúc của cặp đôi Chuyện Tình Bác Sĩ

Đầu năm 2019, Park Shin Hye tiếp tục gây ấn tượng với khán giả khi vào vai Jung Hee Joo trong bộ phim Hồi Ức Alhambra, một cô gái Hàn sống ở Tây Ban Nha với mục đích theo đuổi ước mơ trở thành nghệ sĩ guitar. 

Thế nhưng để trang trải cuộc sống cho gia đình, cô phải tạm gác đam mê qua một bên và lao vào kiếm tiền với các nghề khác nhau như hướng dẫn viên du lịch, chủ quán trọ,…

Đảm nhận vai diễn lần này, Park Shin Hye phải học cách nói tiếng Tây Ban Nha thật tự nhiên, đọc nhiều sách hướng dẫn du lịch và học cả cách chơi bài guitar cổ điển Hồi Ức Alhambra của nhạc sĩ nổi tiếng Francisco Tárrega.

Nữ diễn viên đã gặp phải áp lực lớn trong lúc luyện tập, nhất là phần kiểm soát nhịp và kỹ thuật tremolo để mang lại những nốt nhạc ngân vang, rung động thế nhưng sau cùng mọi thứ cô thể hiện đều rất trơn tru.

Nữ diễn viên trong Hồi Ức Alhambra
Sao nữ sánh đôi cùng Hyun Bin trong câu chuyện tình yêu lãng mạn

Chăm chỉ suốt bảy tháng trời quay phim cùng với sao nam Hyun Bin, Park Shin đã cho thấy được tấm lòng yêu nghề của một nữ diễn viên đang bước vào giai đoạn chín muồi về nhan sắc lẫn tài năng.

Hồi ức Alhambra tuy có phần kịch bản hơi lúng túng nhưng nhờ sở hữu bối cảnh Tây Ban Nha mới lạ cùng câu chuyện trò chơi thực tế ảo đậm chất thời sự nên vẫn được đánh giá cao. 

Mỹ nhân có tấm lòng đáng quý

Có thể nói rằng Park Shin Hye là sao nữ được khán giả dành nhiều tình cảm nhất bởi bên cạnh ngoại hình xinh đẹp cùng khả năng diễn xuất đỉnh cao, cô còn có trái tim nhân hậu với nhiều hoạt động thiện nguyện.

Năm 2011, nữ diễn viên tham gia dự án Starlight Angel Project để giúp đỡ trẻ em trong và ngoài nước. Cô còn thành lập thư viện Shinhye’s Centre ở Ghana, Philippines từ năm 2009 và thường xuyên xuất hiện tại nhiều sự kiện từ thiện lớn, nhỏ khác nhau.

Nữ diễn viên có tấm lòng nhân hậu đáng quý
Park Shin Hye được ví như thiên thần vì tấm lòng nhân hậu

Park Shin Hye cũng là đại diện thứ 36 cho Hungry International Philanthropy Club của Hàn, nơi những người đại diện phải quyên góp ít nhất 85.000 đô.

Cuối năm 2018 nữ diễn viên bất ngờ tặng 20 chiếc máy giặt để giặt quần áo chống cháy trị giá 50 triệu won. Cô muốn giúp đỡ những người lính quả cảm đã bất chấp hiểm nguy để cứu mọi người.

Những chiếc máy giặt này được đặt ở các trạm cứu hỏa tại Seoul và quê nhà Gwangju của Park Shin Hye trong năm 2019. Vô cùng cảm kích trước hành động của sao nữ, hãng máy giặt này đã cam kết tặng kèm máy sấy cùng với bất kỳ máy giặt cô tặng.

Vẻ đẹp quyến rũ và ma mị của sao nữ
Vẻ đẹp ma mị và quyến rũ của sao nữ trong Hồi Ức Alhambra

Tính đến thời điểm hiện tại, Park Shin Hye là nữ diễn viên đạt được thành công nhất định trong cả sự nghiệp diễn xuất lẫn chuyện tình cảm

Mặc dù trước đó có vô số lời đồn về việc cô hẹn hò với các diễn viên, tài tử nổi tiếng tuy nhiên phải đến năm 2018, mỹ nhân họ Park mới xác nhận hẹn hò với nam diễn viên trẻ Choi Tae Joon.

Park Shin Hye và bạn trai gặp nhau khi cô tham gia một vai diễn khách mời trong bộ phim The King Of Dramas. Cả hai hẹn hò bí mật được một thời gian thì được các trang báo nổi tiếng công khai hình chụp. Đến nay, khi nhắc lại về chuyện công khai tình cảm hai năm trước, nữ diễn viên mỉm cười chia sẻ:

“Lúc đó công khai mối quan hệ thực sự không phải ý định của chúng tôi. Nhưng điều đó đã xảy ra và mọi chuyện cũng ổn. Chúng tôi vẫn đang hẹn hò rất thuận lợi.”

Mối quan hệ của cặp đôi nhận về khá nhiều ý kiến trái chiều khi có nhiều người cho rằng Choi Tae Joon kém danh tiếng so với người đẹp họ Park tuy nhiên họ vẫn vượt qua mọi áp lực để tiếp tục có thêm một năm đồng hành cùng nhau.

Park Shin Hye quay lại với tác phẩm ALive
Park Shin Hye mạnh mẽ trong bộ phim kinh dị mới

Tháng sáu vừa qua Park Shin Hye trở lại với bom tấn điện ảnh xác sống Alive và nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả, bộ phim ghi nhận hiệu suất bán vé cao nhất kể từ khi nền công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.

Kỹ năng diễn xuất của “Ảnh đế” Yoo Ah In và Park Shin Hye là yếu tố quan trọng thu hút phòng vé đồng thời giúp tác phẩm của đạo diễn Cho II-Hyung đứng vị trí số 1 tại 35 quốc gia trên thế giới bao gồm Mỹ, Pháp, Úc, Nhật Bản, Đài Loan,…

Với những điều trước mắt, chúng ta hoàn toàn có thể mong chờ một Park Shin Hye thành công hơn nữa trong tương lai. Chúc cho nữ diễn viên gặp được nhiều may mắn và có thêm bước tiến trong chuyện tình cảm.

Chiêu Đan