Zendaya Maree Stoermer Coleman là nữ diễn viên, ca sĩ kiêm người mẫu đình đám tại Hollywood. Bước ra từ Disney Channel, cô gặt hái nhiều thành công trên màn ảnh cũng như trở thành biểu tượng thời trang mới.

Xuất thân từ “nhà Chuột”, nơi từng tạo nên tên tuổi hai ngôi sao Miley Cyrus, Selena Gomez, cô nàng Zendaya không chỉ thành công phá vỡ khuôn mẫu mà còn xây dựng hướng đi táo bạo, mang đến hình ảnh “công chúa Disney” tự tin và bản lĩnh hiếm thấy.

Zendaya Maree Stoermer Coleman là nữ diễn viên kiêm người mẫu đình đám tại Hollywood
Zendaya Maree Stoermer Coleman là nữ diễn viên kiêm người mẫu đình đám tại Hollywood

Ở tuổi hai mươi sáu, Zendaya đang sống trong giấc mơ của mọi cô gái khi sở hữu hai giải Emmy, những bộ phim bom tấn và phủ sóng mọi tạp chí thời trang bởi vẻ đẹp hiện đại và gu ăn mặc thời thượng.

Những năm tháng thời thơ ấu của Zendaya

Zendaya sinh năm 1996 tại thành phố Oakland, bang California. Cha mẹ cô đều là giáo viên tại đây, do đó Zendaya từng chia sẻ với báo giới rằng nếu không tham gia diễn xuất, cô sẽ làm về lĩnh vực giáo dục.

Cha cô là người Mỹ gốc Phi trong khi mẹ thì có gốc Đức và Scotland. Zendaya tự hào khi mang hai dòng máu, cô nàng cũng luôn thẳng thắn phát biểu về đặc quyền của riêng mình ở Hollywood.

“Dù là phụ nữ da màu hay da trắng, điều quan trọng nhất là tôi đang sử dụng đặc quyền của mình, nền tảng của tôi để cho bạn thấy có bao nhiêu vẻ đẹp trong cộng đồng người Mỹ gốc Phi. Tôi là diễn viên Hollywood, tôi đoán bạn sẽ nghĩ rằng phiên bản có thể chấp nhận được của một cô gái da den và điều đó phải thay đổi.” –  Zendaya phát biểu tại BeautyCon Festival

Từ nhỏ, Zendaya đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, cô cũng nhận được sự ủng hộ lớn từ người thân. Năm lên tám, cô nàng gia nhập đoàn nhảy Future Shock Oakland và học nhảy Hula trong hai năm tại Học viện Nghệ thuật Hawaii.

Đến trung học, Zendaya quyết định theo học tại Trường nghệ thuật Oakland và có cơ hội góp mặt trong một số vở kịch như Bekeley, Playhouse, TheaterWorks tại các nhà hát địa phương.

Zendaya được nuôi dạy bởi cha mẹ đều là giáo viên
Zendaya được nuôi dạy bởi cha mẹ đều là giáo viên

Ngoài ra, cô nàng cũng tham gia đội nhạc kịch thuộc Nhà hát California Shakespeare ở thành phố Orinda, California. Mẹ cô từng làm quản lý và huấn luyện các học sinh theo chương trình đặc biệt của nhà hát nơi đây. 

Bên cạnh niềm đam mê nghệ thuật, Zendaya từng chia sẻ về mong muốn trở thành vận động viên bóng rổ, điều này khả thi bởi cô nàng sở hữu chiều cao lý tưởng 1m78. Nó là “món quà” cô nhận được từ cha mẹ khi hai người đều sở hữu hình thể vượt trội.

Bước đầu trên con đường sự nghiệp của Zendaya

Cô bé vùng California bắt đầu dấn thân vào Hollywood từ khi còn nhỏ. Vai trò khi ấy của Zendaya là mẫu nhí cho các nhãn hàng thời trang như Macy’s, Mervyns và Old Navy, thậm chí cả thương hiệu đồ chơi iCarly.

Hiện nay, Zendaya được biết đến với phong cách thời trang hoàn hảo nhưng điều này không phải ngẫu nhiên. Cô từng được tập đoàn bán lẻ Sears để mắt, mời đóng quảng cáo thời trang cùng cựu ngôi sao Disney là ca sĩ Selena Gomez.

Zendaya trong quảng cáo của thương hiệu Sears
Zendaya trong quảng cáo của thương hiệu Sears

Tuy quảng cáo của Sears không thể đưa tên tuổi của Zendaya tiến gần với công chúng nhưng việc được xuất hiện cùng Selena Gomez đã là một điểm nhấn, đánh dấu sự hợp tác sau này của hai cô gái trẻ.

Zendaya là sao nhí nổi bật nhà Disney

Năm 2009, Zendaya tham gia thử vai nữ chính CeCe Jones trong chuỗi phim Shake It Up của Disney Channel. Tuy nhiên, đạo diễn sau đó quyết định Bella Thorne là người phù hợp hơn, Zendaya thì được chọn thủ vai Rocky Blue.

Được sáng tạo bởi Chris Thompson, Shake It Up của Disney Channel theo chân những người bạn thân của CeCe (Bella Thorne thủ vai) và Rocky (Zendaya thủ vai) khi họ cố gắng trở thành vũ công chuyên nghiệp

Mối quan hệ giữa hai diễn viên nhí không mấy êm đẹp
Mối quan hệ giữa Bella và Zendaya không mấy êm đẹp

Trong khi Zendaya và Thorne đóng vai bạn thân, mối quan hệ ngoài đời thực của họ không mấy suôn sẻ. Khi trả lời phỏng vấn với J-14, Thorne đã chia sẻ về những tình huống gây bối rối ở quá trình đóng phim:

“Zendaya và tôi đã bị đặt vào tình thế khó xử khi chúng tôi buộc phải cạnh tranh chống lại nhau trong Shake It Up, điều này khiến  toàn bộ mùa đầu tiên của chương trình rất khó xử đối với chúng tôi.”

Gạt đi căng thẳng phía sau hậu trường, Shake It Up sau đó thu hút hơn sáu triệu lượt xem ngay buổi đầu phát sóng. Đây là tác phẩm có tỷ suất người xem ở ngày đầu phát hành cao thứ hai trong lịch sử Disney Channel.

Xuyên suốt 75 tập phim bên cạnh Bella Thorne, Zendaya thuở ấy không sở hữu nhan sắc nổi bật như bạn diễn. Chính diễn xuất tự nhiên là thứ giúp cô tỏa sáng, mang đến những cơ hội xuất hiện trên màn ảnh rộng về sau.

mối quan hệ giữa Zendaya và Bella dần được cải thiện trong phần hai của Shake It Up
Mối quan hệ giữa hai diễn viên dần được cải thiện trong phần hai của Shake It Up

Mặc dù có khởi đầu khó khăn, mối quan hệ giữa Zendaya và Bella dần được cải thiện trong phần hai của Shake It Up. Khi J-14 tiến hành phỏng vấn, họ đã có những chia sẻ thật lòng về nhau:

“Mùa thứ hai, chúng tôi có một cuộc nói chuyện kể lại tất cả, nơi chúng tôi bắt đầu khóc, kể từ đó chúng tôi trở thành bạn thân của nhau.”

Dù không được đánh giá cao bằng những tác phẩm cùng thương hiệu Disney như Hannah Montana, Wizards of Waverly Place hay The Suite Life On Deck, bản thân Shake It Up cũng có ba phần phim trước khi kết thúc.

Khi ấy, Shake It Up vẫn thu hút nhiều khán giả nhưng Disney Channel đã quyết định rút ngắn hành trình của tác phẩm. Đây là cơ hội cho các diễn viên trẻ tạm nghỉ trước khi tiếp tục khám phá vũ trụ Disney.

Zendaya gây tiếng vang lớn trong Frenemies

Năm 2012, Zendaya đóng vai chính trong bộ phim Frenemies của Disney Channel với bạn diễn Bella Thorne. Tác phẩm có sự tham gia của nhiều ngôi sao trẻ như Stefanie Scott, Nick Robinson, Mary Mouser, Connor Price và Dylan Everett.

Frenemies là bộ phim truyền hình dành cho tuổi thiếu niên và dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Alexa Young, xoay quanh cuộc cạnh tranh giữa những học sinh. Ban đầu là kẻ thù không đội trời chung, họ đã dần trở thành bạn bè thân thiết.

Frenemies là bộ phim truyền hình dành cho tuổi thiếu niên và dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Alexa Young
Frenemies là bộ phim truyền hình dành dựa trên tiểu thuyết của Alexa Young

Sự cạnh tranh giữa Avalon Greene (Bella Thorne thủ vai) và Halley Brandon (Zendaya thủ vai) khi cùng hướng đến vị trí biên tập viên của công ty xuất bản Burns Publications khiến mối quan hệ giữa hai người xấu đi.

Thế nhưng, những sự kiện về sau khiến họ quyết định gỡ bỏ hiểu lầm và trở thành bạn thân như trước kia. Avalo và Halley cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ của riêng mình.

Đầu năm 2012, phim phát hành trên Disney Channel và thu hút hơn bốn triệu lượt xem trong buổi đầu lên sóng. Vai diễn Halley Brandon đã giúp Zendaya nhận đề cử Young Artist Award cho Màn trình diễn xuất sắc nhất trong phim truyền hình năm 2013.

Âm nhạc là đam mê song hành cùng diễn xuất

Bên cạnh vai trò diễn viên, Zendaya còn được biết đến với tư cách ca sĩ. Cô từng phát hành nhiều đĩa đơn trong quá khứ và đạt một số thành tích nhất định.

Để quảng cáo cho Shake It Up, Zendaya phát hành đĩa đơn Swag it Out Watch Me kết hợp cùng bạn diễn Bella Thorne. Sau khi ra mắt, Watch Me đã đạt vị trí thứ 86 trong Bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Zendaya phát hành đĩa đơn Swag it Out và Watch Me kết hợp cùng bạn diễn Bella Thorne
Zendaya phát hành đĩa đơn Swag it Out và Watch Me kết hợp cùng bạn diễn Bella Thorne

Không lâu sau, Zendaya tiếp tục tấn công thị trường âm nhạc với ca khúc My Baby do Bobby Brackins sáng tác, sản xuất bởi Glenn A. Foster. Đến nay, MV đã đạt hơn hai mươi triệu lượt xem trên Youtube.

Năm 2012, Zendaya ký hợp đồng với hãng đĩa Hollywood Records và ra mắt đĩa đơn Replay, đạt thứ hạng bốn mươi trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Album phòng thu mang tên cô thì đạt hạng 51 trên Bảng xếp hạng Billboard 200 sau khi ra mắt.

Trong cùng năm, Zendaya thủ vai chính trong bộ phim Zapped của Disney Channel và phát hành cuốn sách đầu tay với tựa đề Between U and Me: How to Rock your tween years with Style nhằm giúp những cô gái vượt qua năm tháng thiếu niên rắc rối.

Khoảng thời gian này chứng kiến Zendaya thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau, phần lớn thời gian được cô dành cho các bộ phim và chương trình truyền hình của Disney, đồng thời tham gia vào các dự án âm nhạc mới.

Biểu cảm hút hồn từ cô nàng khiến nhiều người xem không khỏi trầm trồ trước sự kết hợp giữa hai người
Biểu cảm hút hồn từ cô nàng khiến nhiều người xem không khỏi trầm trồ 

Cuối năm 2016, Zendaya từ bỏ các vai học đường và thể hiện hình ảnh mới trong MV Versace on the floor của Bruno Mars. Biểu cảm hút hồn từ cô nàng khiến nhiều người xem không khỏi trầm trồ trước sự kết hợp giữa hai người.

Nhờ tài năng vũ đạo, Zendaya về sau được góp mặt trong Dancing With The Stars mùa thứ mười sáu và trở thành thí sinh trẻ tuổi nhất lịch sử chương trình. Cô hợp tác với vũ công Valentin Chmerkovskiy và bộ đôi đã xuất sắc giành ngôi vị á quân.

Zendaya hóa thân vào điệp viên trẻ tuổi trong K.C Undercover

Công thức nổi tiếng của Zendaya giống nhiều ngôi sao Disney trước đó khi ra mắt hàng loạt đĩa đơn, thủ vai nữ chính trong một số tác phẩm nổi bật, kèm theo là khả năng diễn xuất và ca hát đầy thu hút.

Trước làn sóng hoài nghi về quy luật thải hồi của những ngôi sao trẻ, Zendaya có cú bứt phá trong sự nghiệp vào năm 2014 khi tham gia tác phẩm K.C Undercover. Ngoài vai nữ chính, cô còn tham gia hậu trường với tư cách nhà sản xuất.

Zendaya có cú bứt phá trong sự nghiệp vào năm 2014 khi tham gia tác phẩm K.C Undercover
Zendaya có cú bứt phá trong sự nghiệp vào năm 2014 khi tham gia tác phẩm K.C Undercover

Tác phẩm ban đầu mang tên Super Awesome Katy nhưng Zendaya đã yêu cầu sửa đổi tên phim cũng như tính cách của nhân vật Katy Cooper.

“Tôi muốn chắc chắn rằng cô ấy không giỏi hát, diễn xuất, nhảy hay thiên về nghệ thuật”, nữ diễn viên thủ vai Rocky Blue nhảy hay hát giỏi trong Shake It Up ra điều kiện với Disney. Có những điều khác mà con gái có thể làm được” – Zendaya lập luận

Một trong “những điều khác” mà nữ diễn viên trẻ mong muốn là khả năng võ thuật. Cô cho rằng điệp viên trẻ tuổi là nhân vật thông minh, có những suy nghĩ của riêng mình nên chắc chắn không thể thua kém người khác chỉ vì đặc điểm giới tính.

Ba phần của tác phẩm đều nhận về nhiều đánh giá tính cực và sở hữu tổng cộng bốn giải thưởng, chín đề cử tại các lễ trao giải, bao gồm Phim truyền hình hay nhất trong Kids’ Choice Awards năm 2018.

Bước ngoặt đổi đời của Zendaya nhờ loạt phim đình đám Spider-Man: Homecoming

Bước ngoặt lớn nhất đưa Zendaya vào kinh đô điện ảnh Hollywood là khi tham gia bom tấn Spider-Man: Homecoming của Marvel. Vượt qua nhiều ứng viên sáng giá, Zendaya là lựa chọn hoàn hảo cho vai Michelle Jones, bạn gái Người Nhện.

“Tôi chỉ biết rằng đó là nhân vật nữ sinh học đường. Tôi còn chẳng biết được đó là loại nhân vật nào, vì nhân vật của tôi rất thú vị, bạn biết đấy, giống như một người cô độc. Cô ấy vô cùng thông minh, hài hước và khô khan.” – Cô từng nghĩ đó chỉ là phim học đường bình thường

Sở hữu cái tên dễ liên tưởng tới Mary Jane nhưng Michelle Jones hoàn toàn không giống nàng người yêu tóc đỏ nổi tiếng của Peter Parker. Cô nàng xuất hiện với vẻ ngoài có phần lôi thôi, mang vẻ ngoài bí ẩn và khả năng nhìn thấu mọi chuyện.

Việc tính cách phù hợp chính là lý do đạo diễn quyết định chọn Zendaya. Theo đạo diễn Jon Watts, cô đã chứng tỏ bản thân là “diễn viên có kỹ thuật đáng kinh ngạc” khi tham gia buổi thử vai.

Zendaya là lựa chọn hoàn hảo cho vai Michelle Jones
Zendaya là lựa chọn hoàn hảo cho vai Michelle Jones

Tuy nhiên, khi công bố vai diễn MJ, một số cá nhân đã chỉ trích dữ dội quá trình tuyển chọn của Marvel chỉ vì Zendaya là nữ diễn viên da màu. Đáp lại những bình luận phân biệt chủng tộc, Zendaya thẳng thắn bày tỏ:

“Tôi không biết bạn sống ở “nước Mỹ” nào nhưng những gì tôi thấy khi đi bộ trên đường phố New York là sự đa dạng. Đó là những gì nên được phản ánh và đang phản ánh. Vì vậy, bạn buộc phải chấp nhận và vượt qua nó.”

Spider-Man: Homecoming xoay quanh Peter Parker (Tom Holland thủ vai), chàng thiếu niên đang học cách cân bằng giữa cuộc sống của học sinh trung học và siêu anh hùng giải cứu thế giới, dưới sự dẫn dắt của tỷ phú Tony Stark (Robert Downey thủ vai).

Trong khi đó, vai diễn của Zendaya không phải là mối quan tâm thường xuyên của Peter Parker. Michelle Jones là một người thông minh nhưng cô độc, cho đến khi cô kết bạn và tự mình khám phá ra danh tính bí mật đằng sau trang phục Người Nhện.

Bản thân Zendaya gọi nhân vật của mình là “khô khan, kỳ lạ, thông minh và vì cô ấy biết mình thông minh”. Chính nữ diễn viên đã đề nghị tạo nên một Michelle “không trang điểm và kè kè bên mình một tách trà thảo mộc lạ kỳ”.

Zendaya đã nhận về không ít lời khen từ giới phê bình và các tạp chí nổi tiếng
Zendaya đã nhận về không ít lời khen từ giới phê bình và các tạp chí nổi tiếng

Tính đến nay, bộ phim đã mang về cho nhà sản xuất 880 triệu đô doanh thu phòng vé. Đây là một con số khổng lồ, giúp Spider-Man: Homecoming leo lên vị trí thứ tám trong bảng xếp hạng những tác phẩm đạt doanh thu cao nhất vũ trụ điện ảnh Marvel.

Dù là vai diễn đầu tiên trên màn ảnh rộng nhưng Zendaya đã nhận về không ít lời khen từ giới phê bình và các tạp chí nổi tiếng. Tờ Hollywood Reporter nhận định “Zendaya là ngôi sao mới tài năng với màn trình diễn thu hút mọi ánh nhìn, chiếm trọn màn ảnh”.

“Tôi có cảm giác mình như một một kẻ ngốc khi đứng trước một người trẻ như vậy mà đã giỏi đến thế” –  Jon Watts bày tỏ sự ngỡ ngàng trước Zendaya trong bài viết về nữ diễn viên đăng trên tạp chí Vogue

Với doanh thu và hiệu ứng bùng nổ toàn cầu từ Spider-Man: Homecoming, Zendaya nhanh chóng chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả, đồng thời trở thành nhân vật quan trọng trong cuộc đời chàng “Nhện nhọ”.

Năm 2019, Zendaya tiếp tục trở lại trong phần hai Spider-Man: Far From Home. Với doanh thu toàn cầu vượt mốc tỷ đô, Tom Holland và Zendaya còn bùng nổ hơn so với những gì diễn ra hai năm trước.

Spider-Man: Far From Home là phần nối tiếp thời gian sau Hậu chiến Vô Cực khi biệt đội siêu anh hùng chứng kiến nhiều mất mát, đau thương. Người Nhện cũng là một trong số đó và anh được kỳ vọng trở thành người thay thế Iron Man.

Đối với Zendaya, cô nàng đã làm rất tốt khi đưa phiên bản MJ lo lắng, có phần cáu kỉnh lên màn ảnh rộng. Trò đùa với Peter và các bạn cùng lớp khiến MJ trở thành một trong những nhân vật đáng yêu nhất Far From Home.

MJ trở thành một trong những nhân vật đáng yêu nhất Far From Home
MJ trở thành một trong những nhân vật đáng yêu nhất Far From Home

Bên cạnh thành công về mặt thương mại, Spider Man: Far From Home nhận được rất nhiều lời tán thưởng khi đã khai thác rất tốt chủ đề đa vũ trụ, từ đó tạo bước đà cho những tác phẩm khác triển khai sâu hơn về thuyết đa vũ trụ sau này.

“Đây là một trong những phim gần với phim Matrix nhất từ trước đến nay trong MCU, đồng thời Spider Man: Far From Home là phim đầu tiên của Marvel giữ khán giả dính chặt vào ghế trong rạp.” –  Nhà phê bình Adam Graham chia sẻ trên Detroit News 

Loạt phim Spider-Man không chỉ mang đến cho Zendaya tương lai sáng rực rỡ trong sự nghiệp diễn xuất mà còn cho cô mối tình đẹp với chàng ”Nhện nhọ” Tom Holland.

Không ngủ quên trên chiến thắng, Zendaya luôn tìm kiếm cơ hội khẳng định bản thân qua những vai diễn nổi bật, từ đó để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng.

The Greatest Showman là câu chuyện về ước mơ và những điều kỳ diệu

Cuối năm 2017, Zendaya “lột xác” với vai nghệ sĩ xiếc Anne Wheeler trong tác phẩm nhạc kịch The Greatest Showman. Cô bé tóc xoăn gầy gò năm nào đạt tới đỉnh cao nhan sắc khi phô diễn thân hình nóng bỏng bên cạnh những trang phục tuyệt đẹp. 

Đóng cặp với Zac Efron, nam diễn viên cùng xuất thân từ Disney Channel, Zendaya tiếp tục mang đến cho cô thành công lớn khi được đề cử giải Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất tại Kid’s Choice Award năm 2018.

Lấy cảm hứng từ cuộc đời ông tổ ngành bầu sô và tạp kỹ P.T. Barnum, The Greatest Showman đã tái hiện sinh động thế giới của những rạp xiếc đầu tiên dưới lăng kính ca vũ nhạc. 

Zendaya đạt tới đỉnh cao nhan sắc khi phô diễn thân hình nóng bỏng bên cạnh những trang phục tuyệt đẹp
Zendaya đạt tới đỉnh cao nhan sắc khi phô diễn thân hình nóng bỏng 

Bộ phim xoay quanh Barnum (Hugh Jackman thủ vai), con trai của một thợ may nghèo có địa vị thấp kém trong xã hội. Cậu luôn khao khát được đứng dưới ánh đèn sân khấu và tỏa sáng.

Thuở thiếu thời, cậu sớm phải lòng tiểu thư Charity (Michelle Williams thủ vai), người xuất thân từ gia đình giàu có. Vượt qua mọi định kiến xã hội, Barnum hứa hẹn mang đến cho Charity cuộc sống hạnh phúc, xứng đáng với những gì cô đánh đổi.

Trên hành trình hiện thực hóa lời hứa ấy, chàng trai này đã mang đến cuộc cách mạng cho ngành giải trí. Đồng thời, người quản trò đầy tham vọng còn nhận được vô vàn bài học sâu sắc về cuộc đời, khi những giấc mơ không phải màu hồng.

Ngoài màn nhập vai xuất sắc, Zendaya còn thể hiện giọng hát trong ca khúc Rewrite the stars cùng Zac Efron. Lúc này, tài năng ca hát, diễn xuất của cô nàng mới bộc lộ trọn vẹn và nhận được sự yêu thích đông đảo từ công chúng.

Màn trình diễn của hai diễn viên được ca ngợi hết lời. Nhà phê bình Gleiberman đánh giá “Zendaya và Zac đã mang đến màn trình diễn tuyệt vời cùng sự kết hợp không thể ăn ý hơn” trên tờ Variety.

Với doanh thu 420 triệu đô, The Greatest Showman chính thức nằm trong danh sách tác phẩm ca nhạc có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Bộ phim còn xuất sắc nhận đề cử Quả cầu vàng cho Phim ca nhạc hay nhất năm 2018.

Zendaya từng bước xây dựng vị thế vững chắc tại Hollywood

Sau thành công của loạt phim đình đám, Zendaya vẫn chăm chỉ hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh khi lồng tiếng cho những tác phẩm như Smallfoot (2018), Space Jam: A New Legacy (2021)

Bên cạnh vai trò diễn viên lồng tiếng, Zendaya còn đảm nhận vị trí sản xuất, diễn xuất trong bộ phim kinh dị A White Lie (2017), hóa thân thành người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên tốt nghiệp Đại học Vassar.

Zendaya tham gia lồng tiếng cho tác phẩm Smallfoot
Zendaya tham gia lồng tiếng cho tác phẩm Smallfoot

Dựa trên cuốn sách The Gilded Years của Karin Tanabe, tác phẩm kể câu chuyện có thật về Anita Hemmings, một phụ nữ người Mỹ gốc Phi có xuất thân nô lệ. Cô phải đóng giả thành người da trắng để theo học tại trường Vassar trong thập niên 1890.

Ở Vassar, Anita được trở về thế giới hoàn hảo của mình, nơi cô ấy được đối xử như một phụ nữ da trắng quyền quý, có học thức, người tìm thấy mối tình lãng mạn với một sinh viên Harvard giàu sang.

Sau khi phát hành, A White Lie không nhận được nhiều quan tâm từ phía công chúng dù tác phẩm là cột mốc đánh dấu những thay đổi trong hình tượng diễn xuất của nữ diễn viên.

Euphoria (2019) bóc trần cuộc sống của giới trẻ hiện đại

Dựa trên loạt phim cùng tên của Israel, Euphoria là câu chuyện về lớp người trẻ thông qua những khía cạnh đầy gai góc và tranh cãi, tác phẩm được đánh giá cao nhờ sự độc đáo trong từng thước phim cũng như diễn xuất tuyệt vời của Zendaya.

Trong Euphoria, Zendaya đóng vai Rue, cô gái trẻ nghiện ngập dễ bị tổn thương bởi quá khứ không mấy tốt đẹp. Chán nản, Rue tìm đến ma túy và liên tục đẩy bản thân vào tình thế cận tử. 

“Tôi không hiểu tại sao não cô ấy làm nhiều việc đến thế, thế nên tôi phụ thuộc nhiều vào nhà sản xuất đạo diễn Sam Levinson, bởi vì anh ấy là người tạo ra Rue mà.”- Zendaya chia sẻ phần khó nhất khi đóng vai Rue

Rue đã chật vật để giữ thăng bằng cho cuộc sống của mình nhưng mọi thứ vẫn chênh vênh và vô định. Bên cạnh đó, theo chân Rue, lớp màn cuộc sống của thành phần học sinh trung học cũng được vén lên “trần trụi” trong Euphoria.

Zendaya đóng vai cô gái trẻ nghiện ngập dễ bị tổn thương bởi quá khứ không mấy tốt đẹp
Zendaya đóng vai cô gái trẻ nghiện ngập dễ bị tổn thương bởi quá khứ không mấy tốt đẹp

Xuyên suốt tám tập phim, khán giả dễ dàng nhận thấy được cách sống của thế hệ mới ngày nay. Đó là cuộc sống mà các cô cậu xem việc “không còn trinh tiết” như một điều đáng tự hào.

Thậm chí là trả thù bạn trai cũ bằng cách làm tình với người mới ngay trước mặt họ. Bên cạnh đó, bộ phim còn cho người xem thấy góc nhìn mới của việc “tìm kiếm bạn tình” trong thời đại công nghệ thông tin.

Lớp màn cuộc sống của thành phần học sinh trung học cũng được vén lên "trần trụi" trong Euphoria
Lớp màn cuộc sống của thành phần học sinh trung học cũng được vén lên “trần trụi” trong Euphoria

Bộ phim mang dáng dấp Lady Bird (Tuổi Nổi Loạn) khi phản ánh phong cách sống của một bộ phận thanh thiếu niên tại Mỹ và Châu Âu. Euphoria khi ấy là “con bài chủ lực” giúp HBO cạnh tranh với Sex Education, 13 Reasons Why trên Netflix.

Nhiều chuyên gia dành lời khen ngợi cho màn trình diễn của Zendaya khi truyền tải thành công nỗi đau, mâu thuẫn trong tâm lý nhân vật, đặc biệt là phân cảnh Rue đau đớn, tuyệt vọng vì ma túy.

“Gương mặt Zendaya thay đổi liên tục theo hoàn cảnh. Đáng chú ý nhất là phân cảnh Rue cầu xin người bán hàng. Chỉ với một chút vỡ vụn trong giọng nói, Zendaya đã làm mất đi vẻ hào hoa thời niên thiếu của Rue, trong khi cô ấy có vẻ rất đau lòng” – Independent bình luận

Nhờ vai diễn này, Zendaya đã thắng giải Emmy cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, cô trở thành nữ diễn viên trẻ nhất trong lịch sử đoạt giải thưởng, vượt qua những tên tuổi lớn như Jodie Comer của Killing Eve hay Olivia Colman trong The Crown.

Hơn mọi lời phê bình, giải thưởng đã khẳng định tài năng diễn xuất của cô gái trẻ. Đây là khởi đầu cho sự nghiệp điện ảnh rộng mở mà Zendaya có được trong tương lai, từ bộ phim bom tấn Dune đến dự án Malcom & Marie.

Malcolm & Marie (2021) là thử thách làm nên tình yêu

Đầu năm 2021, ngôi sao trẻ tham gia Malcolm & Marie, bộ phim tâm lý được đánh giá cao trên nền tảng Netflix, nơi cô lột xác khỏi hình tượng nữ sinh trung học để trở thành một người phụ nữ trưởng thành và phức tạp.

Dưới bàn tay “nhào nặn” từ khâu kịch bản tới đạo diễn của Sam Levinson, bộ phim đen trắng đầy mê hoặc do Zendaya và John David Washington đảm nhận đã khắc họa tình yêu chân thực thông qua những nghi hoặc, ám ảnh cùng cái tôi khó đoán.

Nàng “công chúa Disney” ngày nào nay lột xác trong vai diễn nàng thơ Marie quyến rũ. Sự trở lại lần này của Zendaya đánh dấu màn “lột xác” ngoạn mục bởi vai diễn đòi hỏi nội tâm phức tạp, khiến người xem “ná thở” trước thần thái chín muồi.

Zendaya đánh dấu màn “lột xác” ngoạn mục bởi vai diễn đòi hỏi nội tâm phức tạp, khiến người xem “ná thở” trước thần thái chín muồi
Marie đánh dấu màn “lột xác” ngoạn mục bởi vai diễn đòi hỏi nội tâm phức tạp

Sau khi phát hành, tác phẩm vấp phải đánh giá trái chiều từ các nhà phê bình bởi màn trình diễn và sự ăn ý của Zendaya – Washington không thể bù đắp cho kịch bản thiếu sức hút của đạo diễn Sam Levinson.

“Tham vọng của Malcolm & Marie không phải lúc nào cũng được hoàn thành một cách mỹ mãn, nhưng những sai sót của nó được bù đắp bởi phản ứng hóa học mạnh mẽ giữa các ngôi sao trong phim.” –  Rotten Tomatoes

Màn hóa thân của Zendaya và John David Washington trong phim nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình, bao gồm hai giải thưởng về diễn xuất cho Zendaya tại Liên hoan phim quốc tế Santa Barbara và Hiệp hội phê bình Hollywood (HCA).

Zendaya xứng đáng nhận được nhiều hơn trong Dune (2021)

Cuối năm 2021, Zendaya trở lại màn ảnh với bom tấn khoa học – viễn tưởng Dune (Hành tinh cát) cùng dàn sao đình đám Hollywood như Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgard và Jason Momoa.

Dune chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Frank Herbert. Được chấp bút bởi Eric Roth, kịch bản phim giữ tinh thần nguyên tác, đặc biệt là những tư tưởng về tôn giáo, chính trị và quyền lực.

Lấy bối cảnh năm 10191, Dune xoay quanh Paul Atreides (Timothée Chalamet thủ vai), người con trai độc nhất của Công Tước Leto Atreides (Oscar Isaac thủ vai) và Lệnh bà Jessica (Rebecca Ferguson thủ vai).

Theo mệnh lệnh của Hoàng đế, gia tộc Atreides phải quản lý hành tinh sa mạc Arrakis, nơi có nhiều “spice” (hương dược), thứ được xem như thuốc thần và có thể dùng làm nhiên liệu du hành liên hành tinh.

Zendaya hóa thân vào vai Chani mạnh mẽ trong Dune
Zendaya hóa thân vào vai Chani mạnh mẽ trong Dune

Là người nối dõi gia tộc, Paul phải học hỏi và hoàn thiện những kỹ năng cần thiết để thay thế vị trí của cha trong lúc cấp bách. Bộ phim tập trung tái hiện hành trình trưởng thành của Paul Atreides trong vai người thừa kế nhà Atreides.

Trong Dune, Zendaya hóa thân vào vai Chani, cô nàng người Fremen rắn rỏi, mạnh mẽ, người luôn xuất hiện trong giấc mơ của Paul (Timothée Chalamet thủ vai) và kể với anh về hành tinh Arrakis.

Mặc dù tham gia quảng bá rầm rộ và có sự xuất hiện hoành tráng trên các sự kiện ra mắt, thời lượng lên sóng quá ít ỏi của nữ diễn viên trong bom tấn Dune khiến người hâm mộ cảm thấy thất vọng.

Zendaya trong buổi họp báo ra mắt Dune cùng nam diễn viên Timothée Chalamet
Zendaya trong buổi họp báo ra mắt Dune cùng nam diễn viên Timothée Chalamet

Mọi thứ chỉ được thể hiện vỏn vẹn trong bảy phút cùng lời thoại mờ nhạt khiến vai diễn của Zendaya không bứt phá như kỳ vọng. Những người hâm mộ cô nàng bèn “đổ xô” lên Twitter để chia sẻ sự thất vọng về bộ phim.

“Chúng tôi quá mệt mỏi khi chứng kiến Zendaya nhẵn mặt trong các buổi quảng bá. Zendaya xứng đáng nhận nhiều hơn với công sức mà cô ấy đã bỏ ra”. – Phóng viên Zoe Unlock bên Vulture chia sẻ trên Twitter

Tuy vậy, thành công vang dội của Dune tại lễ trao giải Oscar năm 2022 đã phần nào an ủi người hâm mộ khi giành chiến thắng sáu trong tổng số mười đề cử, bao gồm Quay phim xuất sắc nhất, Dựng phim xuất sắc nhất và Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất.

Zendaya trở lại với bom tấn Spider-Man: No Way Home

Năm 2021, Zendaya trở lại trong bom tấn Spider-Man: No Way Home tiếp tục đảm nhiệm vai diễn cô nàng MJ, “bạn gái Người Nhện”.

Spider-Man: No Way Home không chỉ là cái kết cho bộ ba phim của Tom Holland mà còn mở ra tương lai đầy hứa hẹn cho nhân vật khi thoát khỏi cái bóng của Iron Man (Robert Downey Jr. thủ vai).

Không những thế, tác phẩm còn làm người hâm mộ xúc động khi viết tiếp chặng đường dang dở của hai phiên cũ bản do Tobey Maguire và Andrew Garfield thể hiện.

Spider-Man: No Way Home xoay quanh cuộc sống bị đảo lộn của Peter Parker (Tom Holland thủ vai), phản diện Mysterio trong Spider-Man: Far From Home đã công bố danh tính Người Nhện cho cả thế giới.

Zendaya trở lại trong bom tấn Spider-Man: No Way Home và tiếp tục đảm nhiệm vai diễn cô nàng MJ, “bạn gái Người Nhện”
Zendaya trở lại trong bom tấn Spider-Man: No Way Home và tiếp tục đảm nhiệm vai diễn cô nàng MJ

Được triệu hồi bởi phép thuật của Dr. Strange (Benedict Cumberbatch thủ vai), “Peter One” Tom Holland phải cùng “Peter Two” Tobey Maguire và Peter Three” Andrew Garfield chống lại sáu kẻ ác nhân.

Đóng vai trò trợ thủ cho Peter Parker, Michelle Jones và Ned Leeds (Jacob Batalon thủ vai) cũng có đất diễn tương đương. Những màn “tấu hài” hay các phân cảnh cảm động đều được hai ngôi sao trẻ xử lý trơn tru.

“Holland, Zendaya và Batalon là bộ ba vô giá. Các nhân vật phản diện khác nhau và “những diễn viên khác” xuất hiện khiến bộ phim thuần túy này trở nên thú vị hơn cả. Người hâm mộ sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời nhất khi thưởng thức bom tấn.” – Cây bút Pete Hammond của Deadline Hollywood

Erik Kain của Forbes tuyên bố Spider-Man: No Way Home là bộ phim Marvel hay nhất trong nhiều năm và khẳng định “tất cả những gì tôi hy vọng đã vượt qua sự mong đợi của tôi, tiếp tục đạt được mục tiêu ngay từ giây phút đầu tiên đến cuối cùng”.

Với lần tái xuất này, Spider-Man: No way home trở thành bom tấn thứ sáu vượt mốc hai tỷ đô, đây đồng thời là món quà mà hãng phim dành tặng người hâm mộ nhân kỷ niệm hai mươi năm Người nhện bước lên màn ảnh rộng với Spider-Man (2002).

Zendaya – Gương mặt mang tầm ảnh hưởng với thế hệ trẻ

Sở hữu 153 triệu người theo dõi trên Instagram, Zendaya là một trong những người trẻ có tầm ảnh hưởng lớn nhất hiện nay. Cô hiểu rất rõ ý nghĩa giá trị của “tầm ảnh hưởng” bằng những quan điểm rõ ràng về vấn đề mà giới trẻ đang phải đối mặt.

Zendaya là ương mặt mang tầm ảnh hưởng với thế hệ trẻ
Zendaya là ương mặt mang tầm ảnh hưởng với thế hệ trẻ

Trong khi chủ nghĩa nữ quyền dần bị phức tạp hóa và trở thành chủ đề tranh cãi của nhiều người thì Zendaya không ngần ngại chia sẻ mình là người theo chủ nghĩa nữ quyền, tuy nhiên cô có cách hiểu riêng của mình.

“Người theo chủ nghĩa nữ quyền theo tôi là người tin tưởng vào sức mạnh của phụ nữ như cách họ tin vào sức mạnh của bất cứ ai. Đó là sự bình đẳng, công bằng, và tôi mừng vì mình có thể nằm trong số những người như vậy.” – Zendaya trả lời phỏng vấn với tạp chí Flare

Là người da màu, Zendaya tích cực tham gia chiến dịch Black Lives Matter. Giữa năm 2020, cô tham gia biểu tình sau cái chết của George Floyd và có quan điểm mạnh mẽ về vấn đề chủng tộc, nhất là với tư cách diễn viên nữ da màu ở đế chế Hollywood.

Zendaya – Biểu tượng thời trang thế hệ mới

Zendaya được mệnh danh là biểu tượng thời trang nổi bật để giới trẻ học hỏi. Vẻ ngoài cá tính, phong cách thời thượng cùng sự thu hút đặc biệt khiến Zendaya nhanh chóng nhận được sự chú ý của công chúng.

Mới đây, nhờ sức ảnh hưởng lớn của mình, Zendaya đã vinh dự được Hiệp hội Thiết kế thời trang Mỹ (CFDA) trao tặng giải thưởng Biểu tượng thời trang (Fashion Icon).

Đồng thời, Zendaya cũng có tên trong danh sách nữ diễn viên nhận được giải thưởng danh giá này bên cạnh những tên tuổi lớn như siêu mẫu Naomi Campbell, hai nữ ca sĩ Beyoncé và Lady Gaga.

Năm 2018 Zendaya trở thành đại sứ của Tommy Hilfiger
Năm 2018 Zendaya trở thành đại sứ của Tommy Hilfiger

Bản thân Zendaya cũng có thương hiệu thời trang riêng Daya by Zendaya, ra đời vào cuối năm 2016. Cô gái trẻ khi ấy được xem như “nàng thơ” của rất nhiều nhà mốt, đến năm 2018 thì trở thành đại sứ của Tommy Hilfiger và hợp tác cùng thương hiệu này cho bộ sưu tập Tommy x Zendaya.

Năm 2020 được ví như “năm của Zendaya” khi cô liên tục được bầu là ngôi sao mặc đẹp nhất năm, gương mặt trang bìa của hàng loạt tạp chí thời trang và liên tục hợp tác cùng những nhà mốt cao cấp như Lancome (2019), Valentino (2020).

Zendaya và cuộc tình “đẹp như mơ” với chàng Nhện Tom Holland

Zendaya luôn kín tiếng về đời sống tình cảm kể từ khi được chú ý. Một số bạn trai tin đồn của Zendaya gồm Trevor Jackson, bạn diễn Euphoria Jacob Elordi hay cầu thủ Odell Beckham Jr đều nhanh chóng bị cô lên tiếng phủ nhận.

Tom Holland và Zendaya chính thức xác nhận mối quan hệ
Năm 2021Tom Holland và Zendaya chính thức xác nhận mối quan hệ

Zendaya và Tom Holland bắt đầu dấy lên tin đồn tình cảm vào năm 2017, cô nàng một mực khẳng định mối quan hệ giữa hai người “chỉ là bạn”. Trả lời phỏng vấn với Variety, Zendaya bày tỏ:

“Anh ấy là một chàng trai tuyệt vời. Anh ấy thực sự là một trong những người bạn tốt nhất của tôi. Cách đây nhiều tháng, chúng tôi đã thực hiện chuyến đi tham quan báo chí cùng nhau. Có rất ít người hiểu được điều đó như thế nào.”

Đến đầu năm 2021, Tom Holland và Zendaya chính thức xác nhận mối quan hệ. Tháng bảy cùng năm, cặp sao bị truyền thông chụp lại khoảnh khắc hôn nhau trên xe hơi ở Los Angeles, Mỹ.

Cho đến nay, cả Zendaya và Tom Holland đều không lên tiếng về mối quan hệ. Song họ đã cùng lên tiếng nhiều lần, ám chỉ về những thách thức khi hẹn hò với tư cách là người của công chúng.