Tobey Maguire là nam diễn viên người Mỹ trứ danh với vai Người Nhện trong ba bộ phim cùng tên của đạo diễn Sam Raimi, công chiếu từ năm 2002 đến 2007. Đến năm 2021, anh quay trở lại vai diễn để đời qua bom tấn Spider Man: No Way Home.

Tobey Maguire là nam diễn viên người Mỹ nổi tiếng qua vai Người Nhện
Tobey Maguire là nam diễn viên người Mỹ nổi tiếng qua vai Người Nhện

Ngoài vai trò diễn viên, Tobey còn được biết đến như chủ tịch của công ty sản xuất phim Material Picture. Mặc dù hiện tại không còn hoạt động nhiều, nam diễn viên vẫn nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả cho đến ngày nay.

Thời thơ ấu không mấy êm đẹp của Tobey Maguire

Tobey Maguire tên thật là Tobias Vincent Maguire, nam diễn viên ra đời năm 1975 tại bang California, Hoa Kỳ. Cha anh là ông Vincent, hành nghề công nhân xây dựng kiêm đầu bếp, trong khi đó bà Wendy mẹ anh lại là một cô thư ký.

Khi Tobey được sinh ra, bà Wendy chỉ mới mười tám trong khi cha anh lại vừa tròn đôi mươi. Tiếc là sau một khoảng thời gian ngắn chung sống, họ đã quyết định chia tay dù người con đầu lòng chỉ mới hai tuổi.

Tobey Maguire phải trải qua tuổi thơ không mấy êm đẹp
Tobey Maguire phải trải qua tuổi thơ không mấy êm đẹp

Không may mắn như những cậu bé khác, tuổi thơ của Tobey Maguire là khoảng thời gian “nay đây mai đó” ở các thành phố khác nhau. Khi thì anh sống chung với mẹ, lúc lại chuyển sang bố và những thành viên khác trong gia đình.

Sau này, Tobey Maguire đã ngán ngẩm nhắc lại quãng thời gian đi học không mấy thuận lợi khi “cứ cách vài tháng tôi lại làm quen với bạn mới một lần”. Điều này đã dẫn anh đến quyết định nghỉ học để theo nghiệp nấu ăn của cha. 

Tuy nhiên, bà Wendy khi ấy đã trở thành một biên kịch kiêm nhà sản xuất phim nên không đồng ý với quyết định của con trai mình. Bà treo thưởng một trăm đô Mỹ nếu Tobey chịu ghi danh vào lớp học kịch và anh chàng đã đồng ý. 

Quyết định này là bước ngoặt đã rẽ lối cuộc đời của Tobey Maguire theo con đường khác tốt đẹp hơn, đưa ra ánh sáng một anh chàng tài năng mà sau này “làm mưa làm gió” tại phim trường Hollywood.

Khoảng đầu sự nghiệp khó khăn của Tobey Maguire

Năm 1989, Tobey lần đầu tiên ra mắt giới điện ảnh trong bộ phim The Wizard của đạo diễn Todd Holland. Anh đóng một vai phụ là tay sai của nhân vật chính Lucas, thời lượng xuất hiện ngắn và không có lời thoại nên chưa để lại nhiều ấn tượng. 

Xuyên suốt thập niên 90, Tobey thường xuất hiện trong những vai trẻ nhiều hơn so với tuổi thật vì vẻ ngoài ngây ngô, gương mặt thuần khiết cùng cặp mắt long lanh trong sáng của anh.

Nam diễn viên thường góp mặt trong các dự án phim truyền hình và các quảng cáo
Nam diễn viên thường góp mặt trong các dự án phim truyền hình và các quảng cáo

Đến tận cuối năm 2002, Tobey Maguire khi ấy vẫn đóng những vai thiếu niên ở độ tuổi ngoài đôi mươi dù anh khi ấy đã 27 tuổi. Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, nam diễn viên thường góp mặt trong các dự án phim truyền hình và các quảng cáo.

Dù chỉ đóng góp ở các vai phụ, Tobey lại có cơ hội học hỏi từ bậc tiền bối như nam diễn viên Chuck Norris trong Walker, Texas Ranger (1993), Roseanne Barr trong Roseanne (1988) và Tracey Ullman trong Tracey Takes On (1996).

Năm 1992, Tobey đã có lần đầu góp mặt với vai trò nhân vật chính trong tuyển tập truyền hình Great Scott! của FOX TV. Tuy nhiên, vì một số lý do mà bộ phim bị đóng máy sau chín tuần công chiếu.

Tobey đã có lần đầu góp mặt trong tuyển tập truyền hình Great Scott!
Tobey đã có lần đầu góp mặt trong tuyển tập truyền hình Great Scott!

Dù khoảng đầu sự nghiệp Tobey Maguire gian nan là thế nhưng thật may mắn, tạo hóa đã trao anh một món quà khác trong cuộc sống là tình bạn bè. Nó đã mang đến những điều tích cực trong suốt sự nghiệp diễn xuất của anh.

Tình bạn giữa Tobey Maguire và tài tử Leonardo Dicaprio

Năm 1987, trong lúc đi từ trường về nhà, Leonardo Dicaprio đã nhờ mẹ dừng xe lại và reo lên khi thấy Tobey, khi ấy đang bận quay một tập phim. Cả hai cậu bé nhanh chóng nhận ra nhau vì đã cùng tham gia những buổi thử vai tình cờ trước đó.

Nhận thấy ở nhau nhiều điểm chung về tính cách lẫn môi trường sống, tình bạn giữa Tobey Maguire và Leonardo ngày càng phát triển. Cả hai khi ấy đều được nuôi dưỡng bởi những người mẹ đơn thân và có cùng niềm đam mê với diễn xuất.

Tình bạn giữa Tobey Maguire và tài tử Leonardo Dicaprio nảy nở từ khi hai người còn nhỏ
Tình bạn giữa Tobey Maguire và tài tử Leonardo Dicaprio nảy nở từ khi hai người còn nhỏ

Dù nổi danh trước nhưng Leonardo vẫn hỗ trợ Tobey trong nhiều dự án điện ảnh, họ sở hữu một tình bạn thuần khiết, không đố kỵ. Điển hình như ở dự án Parenthood (1990), Leonardo đã trúng tuyển vai chính và giới thiệu vai khách mời cho bạn.

Gặt hái được một số thành công nho nhỏ ở mảng truyền hình nhưng cả hai cậu bé sau đó đều muốn “lấn sân” sang màn ảnh nhỏ. Năm 1993, Tobey và Leonardo cùng nhau thử vai trong tác phẩm This Boy’s Life của đạo diễn Michael Jones.

Bộ phim có sự tham gia của diễn viên gạo cội Robert De Niro với vai trò nhân vật chính, người nổi danh với những tác phẩm như The Godfather Part II (1974), The Irishman (2019)Joy (2016).

Đến nay mối quan hệ giữa hai người vẫn tốt đẹp
Đến nay mối quan hệ giữa hai người vẫn tốt đẹp

Sau đó, Leonardo DiCaprio được chọn thủ vai nhân vật chính Tobias “Toby” Wolff thời niên thiếu còn Tobey thì không may mắn như vậy, anh được chọn cho một vai phụ là bạn Toby thuở nhỏ.

Sau này, mặc dù Leonardo DiCaprio nổi danh hơn cậu bạn nối khố, thế nhưng cả hai vẫn hỗ trợ và ủng hộ nhau xuyên suốt con đường sự nghiệp. Trong thế giới Hollywood, tình bạn của họ là thật đẹp và làm nhiều khán giả phải nể phục. 

Hành trình đến với vai nam chính đầu tiên trong sự nghiệp

Năm 1995, Tobey Maguire và Johnny Whitworth khi ấy là bạn thân, họ mới chỉ đóng vai phụ trong một số bộ phim và cùng tham gia thử vai cho tác phẩm Empire Records cùng Maxwell Caulfield, Robin Tunney, Debi Mazar.

Empire Records là tác phẩm hài chính kịch dành cho tuổi mới lớn của đạo diễn Allan Moyle. Dù phim phải nhận mức thua lỗ lớn tại thời điểm ra mắt nhưng lại được nhiều khán giả trẻ đón nhận vì đã truyền tải những thông điệp sâu sắc. 

Empire Records là tác phẩm hài chính kịch dành cho tuổi thanh thiếu niên của đạo diễn Allan Moyle
Empire Records là tác phẩm hài chính kịch dành cho tuổi thanh thiếu niên của đạo diễn Allan Moyle

Khi buổi thử vai kết thúc, cả hai đều nhận cùng một vai Lucas, họ thậm chí còn quay nhiều phân cảnh với các nhân vật khác. Tuy nhiên, trong một đêm tâm sự giữa đoàn phim, Tobey chia sẻ với đạo diễn rằng anh muốn trở lại Hollywood để trải nghiệm thêm và viết kịch bản.

Đạo diễn Allan sau đó đồng ý để nam diễn viên rời đi và hứa sẽ cân nhắc mua kịch bản ấy. Những phân cảnh có mặt của Tobey Maguire về sau đều đã bị cắt khỏi bản chính thức.

Trong khoảng thời gian này, Tobey thường xuyên bị bắt gặp đi tiệc tùng cùng những diễn viên trẻ khác. Anh mắc chứng nghiện rượu và phải đi cai nghiện để loại bỏ lối sống buông thả của bản thân.

Năm 1997, nam diễn viên có cơ hội thể hiện tài năng diễn xuất qua vai cậu thiếu niên bất mãn với đời Paul Hood trong The Ice Storm (1997) của đạo diễn Lý An, nơi anh có cơ hội hợp tác với Kevin Kline, Joan Allen và Christina Ricci.

Trong phim, nhân vật Paul là một người con khá cô đơn trong gia đình, anh phải lòng một cô bạn gái mà chính người bạn thân cùng phòng cũng có cảm xúc tương tự. Để rồi, anh quyết định rời khỏi nơi mình sống để chôn sâu những kỷ niệm đau lòng. 

Tobey Maguire thủ vai Paul Hood trong The Ice Storm (1997)
Tobey Maguire thủ vai Paul Hood trong The Ice Storm (1997)

Bộ phim ghi nhận mức thua lỗ đến mười triệu đô nhưng lại nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn, thậm chí còn nhận giải BAFTA, Cannes cho hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất và Kịch bản xuất sắc nhất.

Paul Hood là bước đệm để Tobey Maguire nhận được nhiều vai chính sau đó, đặc biệt ở tác phẩm Pleasantville (1998). Khi ấy Tobey vào vai David, anh trai Jennifer (Reese Witherspoon thủ vai), cô em gái với tính cách khác biệt hoàn toàn. 

Tobey Maguire cũng nhận giải Diễn viên trẻ xuất sắc nhất của Saturn Awards
Tobey Maguire cũng nhận giải Diễn viên trẻ xuất sắc nhất của Saturn Awards

Hai anh em bị cuốn vào một thị trấn nơi chỉ có hai màu trắng đen, người dân thì khá truyền thống và không hiểu biết nhiều. Xuyên suốt Pleasantville là hành trình cả hai thay đổi thị trấn qua việc mang đến kiến thức mới cùng những bài học ý nghĩa.

“Đây là một trong những bộ phim yêu thích của tôi vì nó có Tobey Maguire, anh ta là một diễn viên tuyệt vời, tài năng và xứng đáng nhận được tất cả tình yêu cùng với sự chú tâm của khán giả. Tôi cứ nghĩ nhân vật Peter Parker là vai diễn điển hình của Tobey nhưng bây giờ còn hơn thế nữa.” – IMDb

Tác phẩm gây ấn tượng lớn ở phòng vé và thu về hơn sáu mươi giải thưởng lẫn đề cử, đặc biệt có ba đề cử Oscar. Bản thân Tobey Maguire cũng nhận giải Diễn viên trẻ xuất sắc nhất của Saturn Awards.

Ngôi sao sáng bùng nổ của Hollywood cuối thập kỷ 90

Thành công nối tiếp thành công, Tobey sau đó xuất hiện ở The Cider House Rules (1999) cùng diễn viên gạo cội Michael Caine, người về sau nổi tiếng với The Dark Knight (2008), Now you see me (2013-2016).

Câu chuyện của bộ phim theo chân nhân vật Homer Wells (Tobey Maguire thủ vai), người được nuôi dưỡng bởi bác sĩ Wilbur (Michael Caine) trong trại trẻ mồ côi và hành trình của anh sau khi rời nơi mình lớn lên để khám phá thế giới.

Khán giả được chứng kiến nhiều phân cảnh hòa hợp giữa Charlize với Tobey
Khán giả được chứng kiến nhiều phân cảnh hòa hợp giữa Charlize với Tobey

Homer đã gặp gỡ và yêu Candy Kendall (Charlize Theron thủ vai), con gái một vận động viên địa phương. Ở buổi phỏng vấn, nữ diễn viên từng nhận giải Oscar chia sẻ:

“Tobey và tôi đã có một những ngày quay phim khó khăn trong quá trình sản xuất bộ phim, nguyên nhân có thể đến từ thời tiết hoặc việc bạn không hoà hợp được. Dù sao thì Tobey và tôi không cảm thấy như vậy về nhau, vì vậy tôi phải tìm cách khác.” – Candy Kendall

Trên phim, khán giả vẫn được chứng kiến hai người có nhiều phân cảnh hòa hợp, trải nghiệm giữa Charlize với Tobey đã hướng dẫn cô cách diễn xuất trong những cảnh mặn nồng, mãnh liệt với một người mà bản thân không có cảm xúc từ trước.

The Cider House Rules sau đó nhận 38 giải thưởng và đề cử, đặc biệt có bảy đề cử Oscar và chiến thắng hai hạng mục của giải gồm Diễn viên phụ xuất sắc nhất, Kịch bản xuất sắc nhất.

Riêng nam diễn viên Tobey Maguire thì nhận hai đề cử gồm Diễn viên có màn trình diễn tuyệt vời, Diễn viên được yêu thích của Screen Actors Guild Awards và Teen Choice Awards.

Nhà phê bình Roger Ebert nhận định “Tobey Maguire có diễn xuất quá đơn điệu”, cây bút Peter Bradshaw của The Guardian thì cho rằng anh đã có màn trình diễn “khá là dễ thương và mang lại cảm xúc tuyệt vời”.

Tobey Maguire và vai diễn để đời Người Nhện 

Nhờ thành công của The Cider House Rules, nam diễn viên đã may mắn lọt vào mắt xanh của đạo diễn Sam Raimi. Dù đã qua tuổi 27, anh vẫn giữ được ngoại hình trong sáng, thông minh cùng thực lực được công nhận từ trước.

Chính những nhân tố ấy đã giúp đạo diễn Sam Raimi thuyết phục hãng phim Sony rằng Tobey Maguire là ứng cử viên tiềm năng hơn cả Jude Law, Heath Ledger cho dự án Người Nhện sắp tới.

Sau đấy, Tobey Maguire đã được chấp nhận vai diễn với yêu cầu phải tăng cường thể lực trong vòng năm tháng. Nam diễn viên đã lao đầu vào tập luyện rất nghiêm túc khi luyện võ sáu buổi một tuần kết hợp chế độ tập thể hình liên tục.

Phân cảnh Người Nhện nhận ra sức mạnh được quay trước và sau quá trình luyện tập
Phân cảnh Người Nhện nhận ra sức mạnh được quay trước và sau quá trình luyện tập

Khi phần Người Nhện đầu tiên ra mắt vào năm 2002, nó ngay lập tức “làm mưa làm gió” tại các phòng vé trên toàn thế giới. Phim đã thu về 821 triệu đô và trở thành tác phẩm điện ảnh có doanh thu cao nhất trong năm.

Phần phim này được giới chuyên môn lẫn người hâm mộ tung hô hết lời, nhận hơn chín mươi đề cử và giải thưởng khác nhau. Đặc biệt, Người Nhện còn nhận được đề cử Âm thanh xuất sắc nhất với Hiệu ứng xuất sắc nhất của Viện Hàn Lâm Mỹ. 

Từ đó, danh tiếng Tobey Maguire nổi lên như cồn, anh thậm chí còn nhận giải Diễn viên được yêu thích nhất của Teen Choice Awards. Đồng thời, nam diễn viên cũng được đánh giá là Người Nhện xuất sắc nhất mọi thời đại vào thời điểm ra mắt.

Chia sẻ với tạp chí Premiere, đạo diễn Sam Raimi còn xác nhận việc hẹn hò giữa Kirsten Dunst (diễn viên thủ vai Mary Jane) và Tobey trong quá trình sản xuất bộ phim. Ông nói “mình thật ngớ ngẩn” vì thấy dấu hiệu nhưng không nhận ra.

Một trong những phần hậu truyện xuất sắc của lịch sử điện ảnh

Sau hai năm, bộ đôi Sam Raimi – Tobey Maguire lại cho ra mắt phần hậu truyện có tên Người Nhện 2 (2004). Tuy có doanh thu khiêm tốn hơn so với trước nhưng bộ phim lại được giới phê bình hết lời khen ngợi.

Tờ New York Times nhận định rằng “nó còn hay hơn cả phần đầu tiên, hành động tốt hơn và hài hước hơn” còn tờ The A.V. Club cho biết “Bộ phim vừa hài hước hơn, vừa đen tối hơn lại cảm xúc hơn nhiều so với phần trước”.

Người Nhện 2 sau đó nhận 85 đề cử và giải thưởng và chiến thắng một giải Oscar
Người Nhện 2 sau đó nhận 85 đề cử và giải thưởng và chiến thắng một giải Oscar

Riêng về Tobey Maguire, anh nhận vô số lời khen cùng nhiều giải thưởng lẫn đề cử, điển hình như giải Diễn viên chính xuất sắc nhất của Saturn Awards và đề cử hạng mục cùng tên ở Empire Awards.

“Với đôi mắt to, tròn và đầy cảm xúc, Tobey Maguire luôn có thể truyền tải những suy nghĩ của nhân vật một cách tự nhiên nhất và thói quen ít nói của anh giúp anh rất nhiều cho vai diễn.” – Tờ Chicago Tribune

Người Nhện 2 sau đó nhận 85 đề cử và giải thưởng, thắng một giải Oscar ở hạng mục Hiệu ứng kỹ xảo xuất sắc nhất. Quá trình mà đội ngũ sản xuất tạo ra kẻ phản diện Dr. Octavius được ví như bước tiến đột phá trong công nghệ làm phim.

Phần phim Người Nhện cuối cùng của Tobey Maguire 

Ba năm sau, bộ đôi lại tiếp tục cho ra mắt Người Nhện 3 (2007) khi nhận thấy tiềm năng của thương hiệu Người Nhện. Tuy nhiên, phần hậu truyện này không được giới phê bình đánh giá cao vì sự lỏng lẻo và có phần mất tập trung.

Được biết, đạo diễn Sam Raimi sau khi hoàn thành kịch bản với nhân vật Người Cát là phản diện chính thì Sony lại can thiệp vào quá trình làm phim, bổ sung thêm phản diện Venom.

Mặt khác, Người Nhện 3 là bộ phim có doanh thu kỷ lục trong ba phần khi nhận về gần chín trăm triệu đô. Kỷ lục này khiến Marvel phải mất tới mười năm thì mới có thể vượt qua nhờ Spiderman: Homecoming (2017)

Ít ai biết Tom Holland đã sở hữu đến mười ba bộ trang phục và ga giường của Người Nhện
Ít ai biết Tom Holland đã sở hữu đến mười ba bộ trang phục và ga giường của Người Nhện

Lúc ấy, tác phẩm Người Nhện cuối cùng của Sam Raimi đã tạo ra một trào lưu văn hoá khi khắp nơi đều xuất hiện hình ảnh về nhân vật này. Trẻ em rất yêu thích, sản phẩm đồ chơi và trang phục đi kèm thì bán rất chạy.

Dù phần phim bị nhận về những lời phê bình tiêu cực của giới chuyên môn nhưng diễn xuất của Tobey Maguire lại được nhiều khen ngợi. Tờ Rolling Stone đã nhận định về màn trình diễn của nam diễn viên rằng:

“Tobey đã biến vai diễn Peter Parker thành của riêng mình, những nhân vật hỗ trợ cũng rất tuyệt nhưng phần lớn là do màn trình diễn xuất sắc và giàu cảm xúc của Tobey đã kéo họ vào gần nhau hơn.”

Sau này, khi có sự xuất hiện của Andrew GarfieldTom Holland ở vai trò người Nhện, phiên bản của Tobey Maguire vẫn luôn nằm trong lòng khán giả vì sự đồng cảm sâu sắc của họ với vai diễn.

Với Tobey, chỉ có anh là phải chật vật với danh tính thật và danh hiệu anh hùng của New York. Chàng Nhện nhọ không hề có sự trợ giúp của cô bạn gái thông minh Gwen Stacy, bạn thân Ned hay người chú tài giỏi Tony Stark.

Chính Peter Parker của Tobey phải tự mình học cách cân bằng giữa hai cuộc sống trái ngược này, chỉ cần cán cân nghiêng về một phía là anh sẽ mất tất cả. Khi được hỏi về màn hóa thân xuất sắc, nam diễn viên chia sẻ:

“Tôi nghĩ điều tạo nên nhân vật Peter Parker chính là những băn khoăn của người trẻ về khát vọng của bản thân, về câu hỏi mình muốn trở thành người như thế nào và nên sống ra sao.” – Tobey chia sẻ về bản thân

Sau thành công từ loạt phim Người Nhện, người hâm mộ luôn háo hức để được tiếp tục thưởng thức phần thứ tư của bộ đôi Sam Raimi – Tobey Maguire. Thế nhưng, chưa tác phẩm mới nào được ra mắt do một số nguyên nhân.

Nguyên nhân khiến Tobey Maguire không còn thủ vai Người Nhện

Phần thứ tư của loạt phim đã được đạo diễn Sam Raimi lên kế hoạch kỹ càng sau thành công của ba tác phẩm tiền nhiệm. Tuy nhiên, nguyên nhân chính người hâm mộ không còn thấy Tobey vào vai Peter Parker được cho là do hãng phim sản xuất. 

Ngay từ Người Nhện 3, Sony đã can thiệp rất nhiều vào quá trình làm phim, khiến bộ phim bị giới phê bình đánh giá không cao như hai phần trước. Sang phần tiếp theo, Sony có vẻ “nhúng sâu” hơn nữa khi khiến kịch bản bị sửa đổi đến bốn lần. 

Tobey chia tay vai diễn Người Nhện vì cảm thấy không phù hợp để hoá thân vào một học sinh trung học
Tobey chia tay vai diễn Người Nhện vì cảm thấy không phù hợp để hoá thân vào một học sinh trung học

Để rồi, thời điểm vị đạo diễn thông báo kinh phí dự trù cho tác phẩm là ba trăm triệu đô, Sony từ chối và chỉ đồng ý ở mức 230 triệu. Mặt khác, kịch bản mới sẽ đưa Peter Parker quay trở lại khoảng thời gian anh là học sinh trung học.

Tobey Maguire lúc này đã 35 tuổi và là cha của hai người con, điều này khiến anh cảm thấy không phù hợp để hoá thân vào một học sinh. Cả đạo diễn lẫn diễn viên chính sau đó đều cảm thấy mình bị phản bội và quyết định chia tay dự án.

“Tôi rất tự hào về những gì chúng tôi đã làm được với Người Nhện trong một thập kỷ qua. Từ dự án này, tôi đã có được những tình bạn vô cùng quý giá. Hiện giờ, tôi đang rất phấn khích để được theo dõi những chương tiếp theo của câu chuyện tuyệt vời này” – Tobey chia sẻ

Mặc dù phải chia tay loạt phim trong điều kiện vô cùng khó chịu nhưng Sam Raimi và Tobey Maguire đều nói những lời tốt đẹp dành cho hãng sản xuất, họ quyết định lùi lại và nhường sân khấu cho những diễn viên kế nhiệm.

Khoảng thời gian sau khi chia tay vai diễn Người Nhện

Năm 2009, Tobey Maguire cùng Jake Gyllenhaal và Natalie Portman đóng vai chính trong bộ phim chiến tranh Brothers của đạo diễn Jim Sheridan. Nam diễn viên vào vai Sam Cahill, một tù nhân chiến tranh trở về từ Afghanistan. 

Xuyên suốt bộ phim là hành trình Sam đối mặt với những chấn thương tâm lý hình thành trong lúc tham gia chiến đấu, kéo dài đến khi trở về nhà. Đỉnh điểm là khi anh cho rằng người thân đang có quan hệ bất chính với cô vợ của mình.

Tobey có tên danh sách đề cử Diễn viên xuất sắc nhất của Quả Cầu Vàng với Brothers
Tobey có tên danh sách đề cử Diễn viên xuất sắc nhất của Quả Cầu Vàng với Brothers

Tobey Maguire được nhiều nhà phê bình khen ngợi vì đã có một màn hoá thân xuất sắc, cây bút Roger Ebert viết “đây quả là một bộ phim thống trị của Tobey, tôi chưa từng thấy được chiều sâu tăm tối này trong anh trước đây”.

Brothers nhận được hai mươi giải thưởng, đề cử và giúp đội ngũ sản xuất “hốt bạc” khi lợi nhuận thu về gấp đôi chi phí sản xuất. Với Tobey, anh nằm trong danh sách đề cử Diễn viên xuất sắc nhất của Quả Cầu Vàng.

“Tôi không kỳ vọng gì về việc được đề cử, nhưng dù sao thì trong lúc tôi đang theo dõi, tôi lại rất ngạc nhiên. Vợ và con tôi cũng thực sự rất phấn khích.” – Tobey chia sẻ 

Anh thậm chí còn “Ồ, quao” sau khi biết tin mình nhận được đề cử này, dù bản thân Tobey Maguire sau đó dừng bước trước nam tài tử Jeff Bridges Cho, người có vai diễn xuất sắc trong Crazy Heart.

Tái hợp với người bạn thân Leonardo Dicaprio trong The Great Gastby

Năm 2011, Tobey Maguire trở lại điện ảnh sau hai năm vắng bóng với dự án The Details, tác phẩm hài kịch đen của đạo diễn Jacob Ester. Nam diễn viên vào vai nhân vật chính Jeff Lang, đóng cùng với Elizabeth Banks và Laura Linney. 

Xuyên suốt The Details là rắc rối mà Tiến Sĩ Jeff Lang phải đối mặt về khu vườn tại sân sau của mình, bên cạnh đó là những hoài nghi của anh về cuộc sống hôn nhân vốn đã nhàm chán. 

Tobey Maguire trở lại điện ảnh sau hai năm vắng bóng với dự án The Detail trong vai Jeff Lang
Tobey Maguire trở lại điện ảnh sau hai năm vắng bóng với dự án The Detail trong vai Jeff Lang

Thật không may, bộ phim tuy nhận đánh giá tích cực từ người xem nhưng lại không mấy thành công ở mặt trận phòng vé khi chỉ thu về hơn sáu mươi nghìn đô.

“The Details là một bộ phim hài kịch đen với dàn diễn viên ấn tượng và kịch bản hay. Điều tôi thực sự thích thú là các nhà làm phim dường như không “đánh bóng” bất cứ điều gì hay cố gắng đánh lừa bạn rằng, đâu đó tồn tại một gia đình hoàn hảo và mọi người không phải vật lộn với cám dỗ và cảm giác tội lỗi hàng ngày. 

Bộ phim là một câu chuyện phóng đại quá mức về một người đàn ông bình thường với những vấn đề bình thường nhưng khiến anh ta rơi vào một mớ hỗn độn bất thường. Tuy nhiên, không có nhân vật nào, ngoại trừ Jeff Lang của Tobey Maguire được phát triển thực sự, điều này có thể làm cho bộ phim đó trở nên hay hơn.” – IMDb

Năm 2013, Tobey Maguire tái hợp với người bạn thân Leonardo Dicarprio trong bom tấn The Great Gatsby. Trong phim, Tobey là nhân vật Nick Carraway, người kể chuyện cuộc đời của vị đại gia Gatsby do Leonardo Dicaprio thủ vai.

Bộ phim lấy bối cảnh vào lúc nước Mỹ có cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, sự kiện mà Gatsby hẹn Daisy chờ anh đi chiến đấu trở về. Tuy nhiên, sau đó cô lại cưới Tom và thế là vị đại gia phải dành lại tình yêu của mình. 

Xuyên suốt The Great Gatsby là câu chuyện về mối quan hệ nhập nhằng giữa vị đại gia cùng với người tình cũ Daisy (Carey Mulligan thủ vai) và ông chồng Tom (Joel Edgerton thủ vai) của cô ấy. 

Tobey Maguire tái hợp với người bạn thân Leonardo Dicarprio trong bom tấn The Great Gatsby
Tobey Maguire tái hợp với người bạn thân Leonardo Dicarprio trong bom tấn The Great Gatsby

Bộ phim thắng lợi về doanh thu lẫn giải thưởng khi thu về hơn 350 triệu đô và hai giải Oscar. Tuy nhiên, Tobey Maguire bị nhận định có màn trình diễn “nghèo nàn” và “vô hồn” mặc cho cậu bạn thân Leo được khen ngợi.

Có thể thấy từ sau phim Người Nhện, Tobey vẫn chưa có một màn hóa thân nào xuất sắc đến mức giúp anh “thoát khỏi” Peter Parker. Ngoài nhân vật này, người hâm mộ vẫn chưa nhớ đến anh trong một hình tượng nào khác.

Sau bốn mươi tuổi, điểm mạnh của Tobey Maguire như vẻ ngoài trẻ trung điển trai, đôi mắt to tròn ngây thơ dường như không còn, nam diễn viên đã vượt ra khỏi “giới hạn” của chính mình.

Công ty sản xuất phim cá nhân và sự trở lại trong No Way Home

Đi kèm với sự xuống dốc ở sự nghiệp, Tobey Maguire cũng thường xuyên bị bắt gặp tại các sòng bài với bạn diễn Ben Affleck, Matt Damon và cậu bạn thân Leonardo Dicaprio. 

Sự nghiện ngập cờ bạc không biết đã giúp anh kiếm về bao nhiêu, tuy nhiên nhiều nguồn tin lại cho biết Tobey thường xuyên dính vào những vụ kiện tụng liên quan đến thói quen tiêu cực này.

Năm 2012, Tobey Maguire đã có một nước đi được cho là đúng đắn khi tự thành lập công ty sản xuất của riêng mình, Material Pictures. Sau đó, nam diễn viên đảm bảo nguồn tài chính độc lập để giúp công ty sản xuất được nhiều phim hơn. 

Bộ phim đầu tiên được ghi nhận do Material Pictures đồng sản xuất là Pawn Sacrifice (2015), một tác phẩm lịch sử về thời kỳ Chiến Tranh Lạnh dựa trên câu chuyện có thật của thần đồng cờ vua Bobby Fischer (Tobey Maguire thủ vai).

Pawn Sacrifice là câu chuyện có thật của thần đồng cờ vua Bobby Fischer
Pawn Sacrifice là câu chuyện có thật của thần đồng cờ vua Bobby Fischer

Xuyên suốt Pawn Sacrifice là các sự kiện dẫn đến giải vô địch cờ vua thế giới năm 1972, nơi Bobby Fischer thách đấu với kiện tướng cờ vua Liên Xô và nhà vô địch thế giới, Boris Spassky (Liev Schreiber thủ vai).

Kỳ tài Bobby mắc chứng hoang tưởng, anh rất khó khăn để có thể tiếp tục thi đấu. Bên cạnh đó, trận đấu cờ vua này cũng mang nặng yếu tố lịch sử giữa Liên Xô và Hoa Kỳ giữa thời kỳ Chiến Tranh Lạnh.

Bộ phim tuy nhận những đánh giá tích cực nhưng lại thất bại ở mặt trận phòng vé khi thua lỗ gần mười bốn triệu đô. Cây bút Ronald Sagan của IMDb đã nhận định rằng:

“Đây là một bộ phim rất thú vị với màn trình diễn tuyệt vời của Tobey Maguire, có thể khiến cờ vua là một chủ đề cực lôi cuốn với những người không biết gì như tôi. Câu chuyện được kể rất rõ ràng và ngắn gọn, khi Bobby Fischer lanh lợi rơi vào tình trạng hoang tưởng trong khi những người xung quanh đẩy anh ta về phía trước bằng bất cứ giá nào.”

Năm 2021, khán giả toàn thế giới rơi vào trạng thái vỡ oà khi Tobey Maguire một lần nữa khoác lên mình bộ áo Người Nhện trong bộ phim Người Nhện: Không còn nhà, anh tái hợp cùng hai người “đàn em” Tom Holland và Andrew Garfield.

Tobey Maguire tái hợp cùng hai người “đàn em” Tom Holland và Andrew Garfield
Tobey Maguire tái hợp cùng hai người “đàn em” Tom Holland và Andrew Garfield

No Way Home khai thác chủ đề đa vũ trụ khi người nhện Peter của Tom muốn thế giới quên đi danh tính bản thân, anh quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ của pháp sư Doctor Strange (Benedict Cumberbatch thủ vai).

Không may, một rắc rối nhỏ trong lúc vị pháp sư làm phép dẫn tới sự hỗn loạn trong đa vũ trụ, khiến Người Nhện Andrew Garfield, Tobey Maguire và các phản diện đến thế giới nơi Peter của Tom Holland sinh sống.

Bộ phim là sự kết hợp hoàn hảo giữa ba nhân vật Người Nhện từng xuất hiện trên màn ảnh, để tri ân những khán giả yêu mến Peter Parker của Tobey Maguire, các nhà làm phim còn đưa vào phân cảnh hoài niệm của anh và những phản diện cũ.

No Way Home sau đó thành công vang dội khi trở thành phim có doanh thu cao nhất năm gần hai tỷ đô và lọt vào danh sách 140 bộ phim hay nhất mọi thời đại của bảng xếp hạng IMDb.

Sắp tới, Tobey Maguire sẽ xuất hiện trong Babylon với vai trò diễn viên khách mời và nhà sản xuất điều hành. Bộ phim có sự góp mặt của Margot Robbie cùng Brad Pitt, những ngôi sao nổi tiếng ở Hollywood.

Tobey Maguire sẽ xuất hiện trong Babylon với vai trò diễn viên khách mời và nhà sản xuất
Tobey Maguire sẽ xuất hiện trong Babylon với vai trò diễn viên khách mời và nhà sản xuất

Tobey Maguire dù không còn đóng phim nhiều như thời trẻ nữa nhưng thay vào đó, nam diễn viên đã “lui về hậu trường” và tham gia làm phim với vai trò nhà sản xuất điều hành với công ty của mình.

Những dự án do anh chịu trách nhiệm đa phần được giới chuyên môn đánh giá cao và trong tương lai, khán giả vẫn hi vọng anh có thể trở lại màn ảnh hoặc đem đến những tác phẩm thành công vang dội.

Minh Triết