G.O.D là nhóm nhạc nam thế hệ đầu tiên của Hàn Quốc được ra mắt công chúng vào năm 1999 dưới sự dẫn dắt của công ty JYP Entertainment. Nhóm được khán giả ưu ái gọi với danh hiệu “nhóm nhạc quốc dân” của xứ Hàn.

Nhóm thuộc lứa thần tượng thế hệ vàng của Kpop cùng với H.O.T, Sechskies, Shinhwa và Finkl. G.O.D từng tan rã vào năm 2005 nhưng sau đó đã tái hợp vào năm 2014 và tiếp tục hoạt động cho đến hiện nay.

Đội hình gồm năm người của "nhóm nhạc quốc dân"
G.O.D được biết đến là nhóm nhạc nam thế hệ đầu tiên của Hàn Quốc được ra mắt công chúng vào năm 1999

Dẫu thời gian hoạt động không dài, nhưng G.O.D là một trong số những nghệ sĩ hiếm hoi của Hàn Quốc sở hữu album tiêu thụ được triệu bản. Đồng thời, nhóm cũng sở hữu rất nhiều bản hit mà cho đến nay vẫn khiến trái tim của biết bao người thổn thức.

G.O.D và hành trình từng bước đến với danh hiệu “nhóm nhạc quốc dân”

G.O.D ra mắt công chúng dưới sự đào tạo của hai công ty lớn là SidusHQ và JYP Entertainment. Trước khi ra mắt, nhóm vốn dĩ được định hướng là nhóm nhạc hỗn hợp nam nữ mang tên GOD6.

Tuy nhiên sau khi Park Jinyoung trở thành nhà sản xuất của nhóm, anh chủ trương đưa G.O.D trở lại là một nhóm nhạc nam đơn thuần. Chính vì thế, nhóm ra mắt công chúng với năm thành viên bao gồm Park Junhyung, Yoon Kyesang, Ahn Shinwon, Son Hoyoung và Kim Taewoo.

G.O.D và hành trình đến danh hiệu "nhóm nhạc quốc dân"
Park Jinyoung chủ trương đưa G.O.D trở lại là một nhóm nam đơn thuần với nă thành viên

Vào đầu năm 1999, nhóm chính thức ra mắt với ca khúc đầu tay mang tên To Mother. Bài hát này lập tức nhận sự ủng hộ của đông đảo khán giả dù cho nội dung chỉ nói về tình cảm gia đình đơn thuần.

Thời điểm ấy, hầu hết các nhóm nhạc nam đều theo đuổi dòng nhạc Dance với những vũ đạo sôi động và những màn trình diễn mạnh mẽ trên sân khấu. Trong khí đó, G.O.D lại được coi là một kẻ dị biệt khi trung thành với dòng nhạc Ballad và R&B pha hút Hip Hop cùng vũ đạo đơn giản.

Nhóm được chú ý bởi những bài hát về tình cảm gia đình hay những suy ngẫm về cuộc đời và con người. Điều này giúp G.O.D trở nên khác biệt hẳn với những ca khúc về tình yêu mà đa phần các nhóm nhạc cùng thời lựa chọn.

Ca khúc To Mother của G.O.D ra mắt vào năm 1999

Ca khúc To Mother khi ra mắt rất được yêu thích khi gửi gắm những tâm sự xúc động về tình mẫu tử. Tuy nhiên, nó vẫn không thể giúp G.O.D tạo được dấu ấn trong năm đầu ra mắt bởi một phần nhóm không sở hữu ngoại hình lung linh như những nhóm nam lúc bấy giờ.

Dẫu cho giành được rất nhiều giải thưởng danh giá trong sự nghiệp âm nhạc nhưng cũng chính vì màn ra mắt không thành công này mà G.O.D đã để vụt mất giải Tân binh năm 1999. Vào thời điểm đó, các đối thủ quá mạnh như 1TYM hay Koyote đã phần nào khiến nhóm bị lu mờ. 

Đến tháng Mười một năm 1999, nhóm trở lại với album thứ hai với một loạt các bài hát Love and Remember, Sorrow, Friday Night. Đây cũng là giai đoạn G.O.D bước đầu ghi lại dấu ấn riêng của mình trong lòng công chúng xứ Hàn.

Ca khúc Friday Night của G.O.D trên sân khấu chương trình Music Camp

Dù có vậy, tên tuổi của G.O.D thời điểm đó vẫn chưa thể nào so sánh được với các tên tuổi hàng đầu. Đặc biệt là khi ấy ca khúc T.O.P của nhóm Shinhwa đang làm mưa làm gió khắp thi trường Hàn Quốc.

Phải đến đầu năm 2010, nhóm tham gia chương trình Babysitting Diary và cùng nhau chăm sóc cậu bé hai tuổi Han Jaemin. Lúc bấy giờ, những chương trình thực tế thế này chưa phổ biến nên việc G.O.D xuất hiện trong Babysitting Diary ngay lập tức gây được tiếng vang lớn với công chúng.

G.O.D và bước đà với Babysitting Dairy
Khi đó, chương trình thực tế chưa phổ biến nên việc G.O.D xuất hiện trong chương trình đã gây được tiếng vang lớn

Vào thời điểm đó, đa số các nhóm nhạc Hàn Quốc đều hướng đến hình tượng huyền bí, ma mị. Chính vì thế, khi lần đầu tiên có một nhóm nhạc thần tượng tiết lộ đời sống cá nhân tại kí túc xá cùng những hoạt động đời thường rất “con người” thì công chúng đã ủng hộ rất tích cực.

Từ bước đà thuận lợi của Babysitting Diary, G.O.D được khán giả ở mọi lứa tuổi biết đến và yêu mến. Tháng Mười một năm 2000, nhóm trở lại với album thứ ba và ca khúc chủ đề Lies ngay lập tức trở thành bản hit lớn được người người nhà nhà yêu mến và hát theo.

Ca khúc Lies đình đám của G.O.D trên sân khấu Music Camp

Cũng chính album này đã đưa tên tuổi nhóm đi vào lịch sử khi có lượng tiêu thụ lên đến hơn một triệu bản. Tính cho đến nay, bản hit này vẫn được nhiều người ngân nga và nhiều thần tượng trẻ sau này chọn cover.

Một năm sau khi vắng bóng khỏi thị trường âm nhạc, G.O.D trở lại với album thứ tư và bài hát chủ đề Road tiếp tục công phá mọi bảng xếp hạng tại Hàn Quốc, chính thức mang đến cho nhóm danh hiệu “nhóm nhạc quốc dân”.

Album này cũng đạt kỉ lục bán được triệu bản, giúp G.O.D vươn lên ngang hàng các nhóm nhạc nam tiền bối. Cuối năm 2001, ca khúc Road giúp “nhóm nhạc quốc dân” mang về đủ ba giải Daesang từ ba kênh truyền hình lớn và trở thành một trong những nghệ sĩ hiếm hoi của Hàn Quốc làm được điều này.

Ca khúc Road đình đám đem lại danh hiệu “nhóm nhạc quốc dân” cho G.O.D

Năm 2002, G.O.D gây chấn động nền giải trí xứ Hàn khi công khai thực hiện tour diễn G.O.D 100-day Human Concert với một trăm nhạc hội kéo dài trong suốt tám tháng. Nhóm cho biết rằng mỗi tuần sẽ có khoảng bốn buổi biểu diễn được tổ chức với một chủ đề khác nhau.

Tour diễn G.O.D 100-day Human Concert diễn ra trong sự hào hứng và kết thúc trong sự tiếc nuối của hàng nghìn khán giả. Tính cho đến nay, G.O.D vẫn là nhóm nhạc thần tượng đầu tiên và duy nhất thực hiện được điều tưởng chừng như không thể này.

Sự tan rã đầy nuối tiếc trước ngưỡng cửa thành công và những hiểu lầm suốt gần một thập kỉ

Có thể nói, sự nghiệp của G.O.D đang trên đà thành công thuận lợi với nhiều thành tựu đáng kể. Bất ngờ vào năm 2004, Yoon Kyesang tuyên bố rời nhóm với lí do rằng anh không còn thiết tha với nghệ thuật.

Yoon Kye Sang rời nhóm và theo đuổi sự nghiệp diễn xuất
Vào năm 2004, Yoon Kyesang bất ngờ tuyên bố rời G.O.D với lí do rằng anh không còn thiết tha với nghệ thuật

Sau đó, anh chàng nhập ngũ và trở thành một diễn viên. Điều này đã tạo nên vô số làn sóng chỉ trích Kyesang như là một kẻ phản bội. Hơn nữa, sự việc này cũng gây nên những hiểu lầm chính trong nội bộ nhóm trong suốt gần mười năm.

Không dừng lại ở đó, G.O.D tiếp tục hoạt động nghệ thuật với đội hình bốn thành viên. Tuy nhiên với những tranh cãi và chỉ trích từ sự ra đi của Kyesang cùng sự ra đời của DBSK khi ấy, tên tuổi của nhóm bắt đầu có dấu hiệu tụt dốc.

Đội hình bốn người của "nhóm nhạc quốc dân"
G.O.D tiếp tục hoạt động nghệ thuật với đội hình bốn thành viên song tên tuổi của nhóm bắt đầu có dấu hiệu tụt dốc

Sau đó, G.O.D tiếp tục trở lại với đội hình bốn người cùng album thứ sáu mang tên An Ordinary Day và album thứ bảy Into the Sky. Tuy nhiên, liên tiếp cả hai album đều không thể vực dậy tên tuổi nhóm đang trên bờ vực suy tàn.

Sau album thứ bảy này, cuối năm 2005, G.O.D tuyên bố chính thức tan rã. Các thành viên của nhó hứa hẹn trong tương lai sẽ tiếp tục theo đuổi những con đường khác nhau và mong có được sự ủng hộ của khán giả.

G.O.D và sự tái hợp đầy cảm xúc sau gần mười năm tan rã

Sau tám năm kể từ lần cuối xuất hiện trước công chúng, vào năm 2012, cả năm thành viên của G.O.D đã có cuộc tái hợp đầu tiên trên chương trình One Table của Yoon Kyesang. Chính tại đây, họ đã cùng nhau ngồi lại giải quyết hiểu lầm của nhiều năm về trước.

G.O.D và sự tái hợp sau gần một thập kỉ tan rã
Năm thành viên của G.O.D đã có cuộc tái hợp đầu tiên trên chương trình One Table của Yoon Kyesang vào năm 2012

Nam ca sĩ đã chia sẻ rằng anh chàng rời nhóm vì thực sự không muốn làm nghệ sĩ nữa. Hơn nữa, cơ hội diễn xuất chỉ đến với anh một cách tình cờ chứ không phải anh cố tình phản bội nhóm để theo đuổi con đường riêng.

Tháng Năm năm 2014, G.O.D bất ngờ tuyên bố trở lại trên truyền thông với đầy đủ năm thành viên nhân dịp kỉ niệm mười lăm năm ra mắt đồng thời phát hành va khúc The Lone Duckling. Được biết, toàn bộ số tiền thu được từ đĩa đơn này đã được tặng cho các nạn nhân trong thảm họa phà Sewol.

Ca khúc The Lone Duckling nhân dịp mười lăm năm ra mắt của G.O.D

Đây thật sự là một thông tin gây sốt với công chúng Hàn sau tám năm từ ngày nhóm tan rã. Tất cả khán giả đều xúc động khi được thấy lại đầy đủ hình ảnh cả năm thành viên của G.O.D đứng cùng nhau trong một sản phẩm âm nhạc.

Không lâu sau đó, nhóm tiếp tục phát hành album thứ tám mang tên Chapter 8 với hai ca khúc Saturday Night The Story of Our Lives. Đây là cột mốc đánh dấu sự trở lại với đường đua âm nhạc của “nhóm nhạc quốc dân” ngày nào.

Quá trình trở lại lần đó rất khó khăn, bởi các thành viên hiện tại đều có những con đường riêng. Đặc biệt là Yoon Kyesang, anh ấy đã có mười hai năm không đứng trên sân khấu âm nhạc và sự nghiệp diễn xuất của anh cũng đang rất thành công, điều đó khiến anh ấy khá do dự trong lần trở lại này.

Tháng Bảy năm 2014, G.O.D tổ chức đại nhạc hội tái hợp và kỉ niệm mười lăm năm ra mắt tại Seoul, Hàn Quốc. Buổi biểu diễn trở nên bùng nổ với sự góp mặt của hàng chục ngàn người hâm mộ cùng những nghệ sĩ yêu mến nhóm.

Trong tháng Tám cùng năm, nhóm tiếp tục khuấy động sự trở lại của mình với một tour diễn trên toàn quốc. Cụ thể hơn, các buổi biểu diễn sẽ được tổ chức tại năm thành phố bao gồm Gwangju, Busan, Daegu, Daejoon và Seoul.

Ca khúc A Funny But Sad Day được phát hành sau một năm G.O.D tái hợp

Sau một năm tái hợp, G.O.D tiếp tục cho ra mắt đĩa đơn mới mang tên A Funny But Sad Day. Ca khúc này cũng nhanh chóng thống trị tại khắp các bảng xếp hạng nhạc số tại Hàn Quốc lúc bấy giờ.

Gần đây nhất vào năm 2019, nhóm chính thức phát hành đĩa đơn kỉ niệm tròn hai mươi năm thành lập nhóm mang tên Then & Now. Album này cũng được Billboard liệt kê là một trong mười album Kpop được mong đợi nhất năm 2019.

Đĩa đơn Then and Now của G.O.D
Nhóm chính thức phát hành đĩa đơn kỉ niệm tròn hai mươi năm thành lập nhóm mang tên Then & Now vào năm 2019

Với việc tiếp tục ra mắt bài hát mới, “nhóm nhạc quốc dân” đã chính thức khẳng định sẽ tiếp tục hoạt động lâu dài. Cũng chính vì thế, G.O.D trở thành một trong hai nhóm nhạc thần tượng thế hệ đầu tiên cùng với Shinhwa tiếp tục hành trình tại Kpop.

So với đối thủ Shinhwa, G.O.D có phần thiệt thòi hơn bởi nhóm có một quãng thời gian hoạt động ngắn hơn hẳn. Nhóm bị gián đoạn đến tận tám năm vì những hiểu lầm trong nội bộ các thành viên.

Ngần ấy năm với phân nửa thời gian của hiểu lầm, năm chàng trai trẻ ngày nào giờ đã trở thành những người đàn ông trưởng thành. Tuy nhiên, những gì mà G.O.D đã đạt được cũng đã đủ giúp tên tuổi họ trở thành một trong những tượng đài lớn nhất trong lịch sử âm nhạc xứ Hàn.

Thu Hiền