“Nước đến chân mới nhảy” là lời chê trách, phê phán quen thuộc mà bất kể ai cũng đã được nghe. Đây dường như là câu cửa miệng của ông bà, cha mẹ từ xưa đến nay để nói về sự lười biếng, chậm trễ của con cháu. Vậy đằng sau câu nói đó có ý nghĩa như thế nào? Làm sao để không còn bị mắng như vậy? Hãy cùng tìm hiểu ở bài viết dưới đây!

Giải nghĩa tục ngữ “Nước đến chân mới nhảy”
Chúng ta đã quá quen thuộc với lời phàn nàn “Nước đến chân mới nhảy” của người lớn. Nhưng câu tục ngữ này hiểu sao cho đúng thì chưa chắc ai cũng biết. Hãy cùng đi phân tích ý nghĩa đằng sau lời phê phán này ngay bây giờ.

Vì sao nói “Nước đến chân mới nhảy”
Hiểu đơn giản “Nước đến chân mới nhảy” chỉ việc khi nước dâng cao đến tận chân mới bắt đầu nhảy lên chỗ cao cho an toàn. Lúc này, việc “chạy nước” diễn ra gấp rút khiến cho con người không đánh giá được vị trí tốt nhất để nhảy lên. Nó khiến cho bạn có thể gặp phải các vấn đề không như ý muốn” nhảy hụt chân, nhảy vào vũng lầy hay thậm chí bị ngã.
Ở câu tục ngữ này, với cách nói ẩn dụ, đằng sau là một lời trê trách dành cho những kẻ lười biếng, ỷ lại. “Nước đến chân” ý nói những công việc đã đến hạn, việc đã trở nên nguy cấp, cần phải xử lý nhanh nếu không sẽ hỏng việc. “Nhảy” tượng trưng cho việc xử lý nhanh chóng, vội vàng cho xong mà bỏ qua các yếu tốt quan trọng khác. Điều này khiến cho vấn đề sẽ khó có thể giải quyết trọn vẹn.
Ý nghĩa phê phán sự trì hoãn, lười biếng
Câu tục ngữ mang hàm ý phê phán, trê trách những người luôn có thói quen trì hoãn công việc, ỷ lại không muốn làm. Chỉ đến khi “không còn đường lui” họ mới nháo nhào lên đi làm và khi đó có quá nhiều thứ để nói. Việc lười biếng như vậy vừa làm cho công việc bị trì trệ, vừa làm cho bản thân cảm thấy lười nhác không muốn lao động, suy nghĩ.
Đằng sau những lần lười biếng là những con người thiếu trách nhiệm và sự chủ động trong công việc, cuộc sống. Những người này thường không có kế hoạch làm việc cụ thể, không biết sắp xếp thời gian hợp lý. Các vấn đề thường sẽ được giải quyết một cách “chóng vánh” vào thời điểm cuối cùng. Và đây chính là sự thiếu kỷ luật, buông thả bản thân rất đáng bị lên án.
Tác hại của vấn nạn “Nước đến chân mới nhảy” là gì?
Sự trì hoãn “nước đến chân mới nhảy” để lại nhiều hệ quả khôn lường hơn chúng ta nghĩ.

- Áp lực tăng cao: Khi phải làm gì đó gấp rút ở một khoảng thời gian ngắn, áp lực sẽ cao hơn rất nhiều. Điều này khiến cho bản thân căng thẳng, mệt mỏi. Đôi khi, việc làm việc với áp lực tăng cao còn khiến cho chúng ta muốn bỏ cuộc khi gặp khó khăn.
- Hiệu quả công việc, học tập không tốt: Không thể có một kết quả tốt với những người “nước đến chân mới nhảy”. Đây là điều dễ hiểu khi một công việc làm trong thời gian ngắn sẽ khó mà đáp ứng các tiêu chuẩn cao. Nó khiến cho kết quả giảm sút, chất lượng không như ý.
- Chậm trễ, không đạt mục tiêu đã đặt ra: Rất nhiều trường hợp vì trì hoãn khiến cho mục tiêu ban đầu không thể hoàn thành. Những mục tiêu đặt ra nếu không có kế hoạch cụ thể thì việc chậm dealine rất dễ gặp. Nó sẽ làm ảnh hưởng đến rất nhiều người xung quanh khi đó là một công việc tập thể.
- Không nhận được cơ hội tốt nhất: Nếu bạn không đặt tâm vào công việc mình làm thì chắc chắn bạn sẽ nhận về kết quả tương tự. Vấn đề làm việc làng nhàng sẽ mang đến kết quả lờ nhờ, bỏ qua những cơ hội được cho là tốt nhất. Hơn nữa, điều này còn khiến cho bạn tự hạ thấp giá trị bản thân của mình ở công việc.
Làm sao để loại bỏ sự trì hoãn trong công việc, cuộc sống
Những tác hại từ vấn nạn trì hoãn, lười biếng không chỉ gây ảnh hưởng đến một người mà còn ảnh hưởng đến cả tổ chức, đất nước. Vậy làm sao để hạn chế, thậm chí loại bỏ điều này? Dưới đây là những điều mà bạn có thể áp dụng:
- Chủ động lên kế hoạch. Bất kể là công việc hay dấu mốc cuộc đời bạn đều phải lên trước kế hoạch thực hiện để tránh “nước đến chân mới nhảy”. Làm việc như vậy g
Làm sao để loại bỏ sự trì hoãn trong công việc, cuộc sống iúp cho chúng ta biết cụ thể công việc và thời gian cần kết thúc nó, tránh việc bỏ bê hay dồn lại làm sau.
- “Việc hôm nay chớ để ngày mai“. Đây là cách tốt nhất để tránh, loại bỏ vấn nạn trì hoãn của bản thân. Việc hôm này thì hãy đặt ra mục tiêu phải xong ngay ngày hôm đó, không để đến ngày hôm sau mới làm. Như thế, lượng việc sẽ không bị tồn đọng hay áp lực cho bản thân.
- Tự quản lý bản thân, chủ động trong mọi vấn đề. Đừng để ai nhắc nhở rồi mới quay ra làm. Quản lý bản thân là kỹ năng cần thiết giúp chúng ta đạt được mục tiêu đúng thời hạn, thậm chí sớm hơn mà kết quả vẫn như ý. Ngoài ra, mỗi người cần chủ động trong việc lên lịch thực hiện từng vấn đề sao cho phù hợp với mình nhất.
- Kỷ luật, nghiêm khắc là “liều thuốc” tốt nhất chống trì hoãn. Một người có kỷ luật và luôn nghiêm khắc với mình thì không bao giờ lo gặp “bệnh” lười. Vì thế, nếu muốn loại bỏ triệt để sự trì hoãn của mình, hãy bắt đầu với việc kỷ luật bản thân.
Kết luận
“Nước đến chân mới nhảy” là một tật xấu trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Sau khi hiểu được nội dung câu tục ngữ, bạn cần hạn chế điều này để chất lượng cuộc sống được nâng cao. Bắt đầu với việc kỷ luật bản thân, thay đổi bệnh trì hoãn từ những điều nhỏ nhất. Đây là cách để mỗi chúng ta trở nên hoàn thiện, hoàn hảo hơn mình ngày hôm qua.