“Ở hiền gặp lành” vừa là cách sống, vừa là lời nhắc nhở về việc luôn sống lương thiện. Câu tục ngữ này có ý nghĩa trong cuộc sống thường ngày như thế nào? Hãy cùng đọc và phân tích nội dung, ý nghĩ và bài học được rút ra từ câu nói ngay.

Nội dung – Ý nghĩa câu “Ở hiền gặp lành”
Cuộc sống có rất nhiều thăng trầm và không ai biết ngày mai sẽ như thế nào. Vì thế, người xưa luôn dạy con cháu “Ở hiền gặp lành“. Vậy hiểu sao cho đúng lời dạy bảo này?

Hiểu đúng câu “Ở hiền gặp lành”
Trước tiên, để biết được người xưa dạy điều gì thì hãy đi hiểu đúng ý nghĩa của việc “ở hiền” và việc sẽ “gặp lành”.
“Ở hiền” là sống một cuộc sống bình yên. lương thượng không làm việc ác. Người ở hiền sẽ không toan tính, vụ lợi cá nhân, hơn thua với đời hay gây hại cho những người xung quanh. Việc sống hiền sẽ không vì lợi ích cá nhân mà dẫm lên lợi ích của người khác khiến cho họ bị tổn thương.
Ở hiền là luôn bết cách “đối nhân xử thế” với mọi người, mọi việc xung quanh. Những người “ở hiền” luôn mang lại nguồn năng lượng nhẹ nhàng, tích cực cho mọi người. Họ không khiến cho người đối diện cảm thấy phiền toái, khó chịu hay bức xúc vì một điều gì khác.
“Gặp lành” ở đây là luôn gặp những điều may mắn, điều tốt trong cuộc sống. Gặp lành là ý nói sẽ dễ dàng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, đôi khi là được quý nhân giúp đỡ khi gặp khó khăn. Người “gặp lành” là được nhận. về những điều lương thiện, có một cuộc sống an nhàn, bình yên, ít vất vả.
Những người “ở hiền” không bao giờ mong cầu hay chờ đợi nhận về sự trả ơn. Nhưng họ lại “gặp lành” và nhận được sự giúp đỡ từ những người khác một cách vô điều kiện. Đó gần như là “quy luật cuộc đời” mà những người sống tốt, sống thiện sẽ được nhận.
Ý nghĩa của câu tục ngữ
Câu tục ngữ “Ở hiền gặp lành” là lời nhắc nhở, khuyên răn con người luông sống lương thiện, phúc đức và chắc chắn sẽ gặp được may mắn, đủ đầy. Sống hôm nay ra sao thì sau sẽ nhận được “quả” như thế. Vì vậy, việc sống không mưu cầu, tham lam, gây hại cho người thì chắc chắn ra đời bạn cũng gặp toàn điều tốt đẹp. Ngược lại, nếu cứ sống vụ lợi cho bản thân mà bất chấp tất cả thì sớm muộn cũng gặp phải báo ứng.
Câu tục ngữ mang một thông điệp về lối sống luôn hướng đến chân – thiện – mĩ cho con người. Nó cũng như lời phật dạy chúng ta luôn sống tốt, không cãi vã, không tranh dành, luôn giúp người bằng cái tâm, cái đức bản thân. Từ đó, “nhân” lành đã gieo thì sớm muộn cũng sẽ nhận về “quả ngọt”.
Lời nhắc nhở hãy luôn sống lương thiện
Cuộc sống không có gì là vĩnh cửa hay tự nhiên mà có. Việc sống như thế nào, nhận về ra sao đều được cho là có nhân quả. Chúng ta đối xử với mọi thứ xung quanh ra sao thì tương lai chúng ta sẽ nhận về những điều tương tự. Không có bất kỳ điều gì “tự nhiên mà đến”. Việc sống lương thiện không chỉ làm cho tâm con người thoải mái, thảnh thơi mà còn là “nhân quả” gieo cho tương lai sau này.

“Ở hiền gặp lành ‘ là bài học nhắc nhở mỗi người để sống mỗi ngày trọn vẹn và ý nghĩa. Bỏ qua những điều tham – sân – si, không vì lợi ích của một mình mình mà chà đạp lên lợi ích người khác. Sống “hiền”, sống biết điều, không gây ra những tội lỗi dù nhỏ nhất.
Có câu “Ở hiền gặp lành” thì cũng “Ác giả ác báo”. Quy luật cuộc sống có có gieo có trả, gieo ác thì chắc chắn sẽ gặp lại điều ác. Đừng nghĩ rằng việc mình làm thì không ai nhìn thấy, rất cả đều được luật nhân quả trả lời trong tương lai. Vì thế, hãy sống đúng với lương tâm của mình để luôn bình an.
“Ở hiền gặp lành” và những câu nói cùng nội dung
Bên cạnh câu tục ngữ trên, còn có rất nhiều câu ca dao, tục ngữ răn dạy con người về lối sống. Dưới đây là một vài câu mà bạn có thể tham khảo:

- Thiện giả ác báo
- Gieo nhân nào, gặp quả nấy
- Trời xanh có mắt
- Trồng cây đức, gặt quả phúc
- Ai ơi ở hiền gặp lành
Trời xanh có mắt, chứng minh cho người.
- Làm người ở đức mặc tài
Trời kia đã định, dẫu ai cướp giành.
- Ở hiền thì lại gặp lành
Ai mà ở ác, tan tành như tro.
- Người hiền trời chẳng phụ đâu
Gieo nhân, gặt quả, trước sau cũng về.
- Ở hiền được phúc về sau
Cây lành trái ngọt, ai đâu gieo sầu.
Ngoài ra, có những câu tục ngữ, thành ngữ trái nghĩa với “ở hiền gặp lành”:
- Ở ác gặp ác
- Gieo gió gặt bão
- Chơi dao sắc có ngày đứt tay
- Tham thì thâm.
Kết luận
“Ở hiền gặp lành” là câu tục ngữ với lời khuyên dạy con người về cách sống. Cứ sống đúng với lương tâm của mình thì chắc chắn hậu vận sẽ nhận được những điều tốt đẹp. Đừng vì hư vinh mà quên đi việc sống thiện tâm, bỏ qua đạo lý làm người.