Hwang Jung Min sinh năm 1970 ở tỉnh Nam Gyeongsang, Hàn Quốc. Anh là một trong những diễn viên có doanh thu cao nhất ở xứ Hàn và là diễn viên thứ ba tham gia Câu lạc bộ 100 triệu người xem ở Chungmuro.

Ngay từ khi còn nhỏ, Hwang Jung Min đã thể hiện niềm đam mê của mình với những bộ phim. Anh đã quyết định theo đuổi sự nghiệp diễn xuất sau khi xem vở nhạc kịch Peter Pan.

Bén duyên với nghề diễn bằng những vở nhạc kịch

Được sự ủng hộ và đồng ý của mẹ, anh nộp đơn vào trường Trung học Nghệ thuật Keywon và bắt đầu học hành chăm chỉ. Lên đại học, anh theo học tại Học viện Nghệ thuật  Seoul, đây là trường đại học quốc gia duy nhất phục vụ với mục tiêu là tổ chức đào tạo nghệ sĩ hàng đầu.

Diễn viên Hwang Jung Min
Nam diễn viên Hwang Jung Min

Sau khi tốt nghiệp, anh đã tham gia vào nhiều vở kịch khác nhau. Hwang Jung Min xuất hiện lần đầu tiên trong Line 1 vào năm 1995.

Tiếp đó, nam diễn viên đóng vai chính trong nhiều vở nhạc kịch như Jesus Christ SuperstarCats.
Năm 2001, Hwang Jung Min đã giành được vai diễn đầu tiên trong Anh em nhà Waikiki với vai Kang Su. Anh đã tập luyện suốt hai tháng trời để vào vai một tay trống của một ban nhạc cũ.

Vai diễn của anh đã để lại ấn tượng mạnh mẽ cho người xem và nhận được nhiều lời khen ngợi. Đạo diễn Yim Soon Rye thậm chí còn gọi nam diễn viên là “Một viên đá quý vẹn nguyên.” 

Một năm sau, Hwang Jung Min tiếp tục tham gia vào Road Movie trong vai một người đồng tính và vô gia cư. Ngoài ra, anh còn góp mặt trong Thiên quânNgọt đắng cuộc đời.

Năm 2003, anh đã có một bước đột phá trong A Good Lawyer’s Wife. Bộ phim này đã đạt doanh thu cao tại phòng vé, đồng thời, nam diễn viên cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực từ những nhà phê bình.

Những bước tiến lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Hwang Jung Min

Năm 2005, Hwang Jung Min tham gia vào bộ phim lãng mạn You Are My Sunshine cùng với Jeon Do Yeon. Phim kể về chuyện tình giữa một người nông dân ngây thơ chất phác và một cô gái bị AIDS.

Nam diễn viên đã chia sẻ rằng anh cũng đã bị cảm động với câu chuyện tình yêu chân thật giữa hai người, đó là một tình yêu thuần khiết, trong sáng mà không cần tô điểm thêm bất cứ thứ gì.

Sau đó, anh xuất hiện trong phim Black House trong vai một điều tra viên bảo hiểm, đóng vai một giám đốc điều hành câu lạc bộ gặp rắc rối khi yêu phải một người phụ nữ mắc bệnh nan y trong Happiness.

Hwang Jung Min trong Black House
Tạo hình của nam diễn viên trong Black House

Nam diễn viên còn vào vai một người bị khủng hoảng tinh thần trong A Man who was Superman và vai thám tử đầu tiên của thời Joseon trong Private Eye.

Năm 2009, Hwang Jung Min tham gia vào phim truyền hình đầu tay sau 14 năm với bộ phim Được sống cùng thần tượng. Đây được xem là một bước tiến lớn trong sự nghiệp diễn xuất của anh. 

Phim Được sống cùng thần tượng
Một phân cảnh trong Được sống cùng thần tượng

Một năm sau, nam diễn viên vào vai một kiếm sĩ mù trong Huyết kiếm. Anh đã đến trường dành cho người mù để quan sát những cử động của họ.

Hwang Jung Min còn xuất hiện trong phim The Unjust cùng bảo chứng phòng vé là Ma Dong Seok và Ryoo Seung Bum. Bộ phim là một lời tố cáo đanh thép và cay đắng về nạn tham nhũng trong hệ thống tư pháp của Hàn Quốc.

Năm 2011, nam diễn viên tiếp tục tham gia vào phim hành động Moby Dick với tư cách là một phóng viên. Một năm sau, anh tái ngộ với Uhm Jung Hwa trong Dancing Queen.

Vào cuối năm 2012, Hwang Jung Min xuất hiện với tư cách là đạo diễn sân khấu trong vở nhạc kịch Assassins của Stephen Sondheim. Đồng thời, anh cũng đóng vai chính trong vở kịch này.

Năm 2013, anh trở lại với bộ phim Thế giới mới cùng với sự tham gia của Choi Min Sik và Lee Jung Jae. Bộ phim xoay quanh việc một cảnh sát giấu giếm thân phận và nằm vùng trong tổ chức tội phạm lớn nhất Hàn Quốc.

Hwang Jung Min trong Thế giới mới
Tạo hình của Hwang Jung Min trong Thế giới mới

Cùng năm đó, nam diễn viên tham gia vào Tay đấm huyền thoại, một bộ phim hành động đòi hỏi các thành viên tham gia phải dùng dến võ thuật để vượt qua đối thủ. Đáng nói hơn là Hwang Jung Min đã tự mình thực hiện hết những cảnh nguy hiểm mà không cần đến diễn viên đóng thế.

Năm 2014, anh xuất hiện trong bộ phim tình cảm Man in love. Nam diễn viên đã chia sẻ rằng anh chọn đóng phim này là để ủng hộ sự đa dạng của ngành công nghiệp điện ảnh xứ Hàn.

Đồng thời nam diễn viên cũng muốn thể hiện những khía cạnh đa dạng của nhân vật, một tên xã hội đen bị bệnh nan y đã rơi vào lưới tình lần đầu tiên trong cuộc đời.

Cuối năm đó, Hwang Jung Min tham gia vào Lời hứa với cha. Bộ phim kể về cuộc đời của Duk Soo, bắt đầu cuộc di tản của mười bốn ngàn người tị nạn bằng tàu chở hàng của Mỹ từ cảng Hungnam trong chiến tranh Triều Tiên. 

Bộ phim Lời hứa với cha
Poster của phim Lời hứa với cha

Thân là một người con trai cả của gia đình, Duk Soo đã có một lời hứa suốt đời với cha, khi gia đình buộc phải sơ tán về hướng Nam và tìm một nơi ở mới ở Busan. Lời hứa với cha trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ hai trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc.

Năm 2015, anh tái hợp với vị đạo diễn Ryoo Seung Wan trong phim Chạy đâu cho thoát. Hwang Jung Min đã vào vai một thám tử cảnh sát đang theo dõi một người thừa kế kiêu ngạo và hư hỏng (Yoo Ah In thủ vai).

Bộ phim là một thành công khác của Hwang Jung Min vì đã trở thành phim có doanh thu cao thứ ba trong lịch sử điện ảnh xứ Hàn.

Sau đó, nam diễn viên hợp tác cùng Kang Dong Won trong phim hài tội phạm A Violent Prosecutor, trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ hai năm 2016. Anh còn góp mặt trong The HimalayasThe Wailing.

Hwang Jung Min trong A Violent Prosecutor
Vai diễn của anh trong A Violent Prosecutor

Năm 2016, Hwang Jung Min tham gia vào Asura: The City of Madness, phim đã được công chiếu tại Liên hoan phim Toronto lần thứ 41.

Một năm sau, nam diễn viên xuất hiện trong Đảo địa ngục cùng với sự góp mặt của dàn ngôi sao hạng A So Ji Sub và Song Joong Ki.

Phim lấy bối cảnh thời người dân Triều Tiên bị Nhật Bản đô hộ. Những tù nhân Triều Tiên bị giam cầm ở hòn đảo Hashima và bị quân Nhật bóc lột sức lao động bằng việc khai thác than trong tình cảnh hết sức tồi tệ.

Bộ phim Đảo địa ngục
Ảnh bìa của phim bom tấn Đảo địa ngục

Với kinh phí lên đến 26 triệu đô, đây là bom tấn lớn nhất mùa hè của xứ kim chi trong năm 2017. Sau khi trailer được trình chiếu, hơn 100 quốc gia đã đồng ý mua lại bộ phim này.

Năm 2018, Hwang Jung Min trở lại màn ảnh cùng với bộ phim Kế hoạch Bắc Hàn. Bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật về Park Chae Seo, một cựu đặc vụ Hàn Quốc đã thâm nhập vào các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên nhằm đánh cắp kế hoạch chế tạo hạt nhân vào những năm 1990.

Kế hoạch Bắc Hàn đã xuất sắc nhận được Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang cho Bộ phim xuất sắc nhất.

Hwang Jung Min trong Kế hoạch Bắc Hàn
Tạo hình của nam diễn viên trong Kế hoạch Bắc Hàn

Mới đây nhất, nam diễn viên đã góp mặt trong phim hình sự hành động Tiền đen.

Những gặt hái lớn trong sự nghiệp của “ông hoàng phòng vé”

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ trong hơn 20 năm hoạt động trong ngành giải trí, Hwang Jung Min đã gặt hái được rất nhiều những giải thưởng lớn và danh giá.

Nổi bật có thể kể đến bốn lần liên tiếp thắng giải Diễn viên mới xuất sắc nhất, giải  Diễn viên phụ xuất sắc nhất, giải Diễn viên xuất sắc nhất, giải Presidential Commendation, giải Giải thưởng ngôi sao nổi tiếng và nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác.

Hwang Jung Min còn được cho là “con cưng” của điện ảnh xứ kim chi, có thù lao cao nhất ở Hàn Quốc và được mệnh danh là “ông hoàng phòng vé”. Anh nhận được nhiều lời khen ngợi từ truyền thông trong nước và trên toàn thế giới.

Diễn viên Hwang Jung Min
Anh được xem là con cưng của làng giải trí xứ kim chi

Nỗ lực không ngừng nghỉ của Hwang Jung Min để chứng tỏ thực lực của mình

Nhưng ít ai biết được để leo đến đỉnh vinh quang như ngày hôm nay, nam diễn viên đã phải vật lộn với không ít khó khăn ngay từ những bước đi đầu tiên.

Làng giải trí Hàn Quốc luôn được biết đến với những nam tài tử điển trai, nụ cười tươi hơn cả nắng. Hwang Jung Min không có ngoại hình xuất chúng đã phải rất khó khăn để nhận được sự công nhận từ phía công chúng, nhiều khán giả còn cho rằng đây không phải khuôn mặt phù hợp để đóng phim.

Chính nam diễn viên cũng từng hoài nghi về sự lựa chọn của mình, anh thậm chí còn nghĩ đến việc từ bỏ sự nghiệp diễn xuất.

“Sau khi có hứng thú với sân khấu và hiểu được cảm giác của người đứng trên sân khấu, tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều gì khác. Tôi không bao giờ bị lung lay, đó là điều mà tôi có thể nói bằng sự tự tin của mình.”

Vì không có lợi thế về ngoại hình nên Hwang Jung Min cố gắng chinh phục trái tim của khán giả bằng tài năng diễn xuất của mình. Và từ những vai diễn đầu tiên, anh đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ và những nhà phê bình nhờ thực lực xuất chúng.

Nam diễn viên Hwang Jung Min
Để có được thành công như hiện tại là nhờ quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ

Hwang Jung Min luôn có mặt trong danh sách những diễn viên tài hoa của điện ảnh Hàn và luôn hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình dù ở bất cứ thể loại nào.

“Máy quay không bao giờ nói dối. Bạn không thể đánh lừa được người xem. Bạn phải nhập tâm vào nhân vật bằng trái tim, bằng khối óc và cả tâm hồn mình.”

Câu chuyện tình lãng mạn cùng diễn viên Kim Mi Hye

Bên cạnh đó, Hwang Jung Min còn khiến người hâm mộ phải thán phục vì mối tình chung thủy của anh và nữ diễn viên Kim Mi Hye.

Hai người gặp nhau lần đầu lúc đang học phổ thông. Kể từ khi đó, Hwang Jung Min đã phải lòng với Kim Mi Hye.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cả hai cùng theo đuổi con đường diễn kịch. Chính nữ diễn viên đã đưa Hwang Jung Min tới nhạc kịch và bén duyên với sự nghiệp diễn xuất.

Đến năm 2004, chứng kiến sự kiên trì và thủy chung của anh, Kim Mi Hye đã quyết định nhận lời cầu hôn và cả hai đã chính thức về sống chung dưới một mái nhà. Kim Mi Hye đã rút khỏi ngành giải trí để tập trung chăm lo gia đình.

Hwang Jung Min và Kim Mi Hye
Đôi vợ chồng Hwang Jung Min và Kim Mi Hye

Một thời gian sau, hai vợ chồng đã cùng nhau thành lập Same Company, một công ty chuyên tổ chức các buổi biểu diễn nhạc kịch và Kim Mi Hye giữ vị trí giám đốc. Hwang Jung Min hi vọng rằng, dù không còn đứng trên sân khấu nhưng vợ anh vẫn có thể theo đuổi giấc mơ của chính mình.

Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng chờ đợi những tác phẩm tiếp theo của ông hoàng phòng vé này nhé!

Khánh Nguyên