CL tên thật là Lee Chae-rin là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Hàn Quốc. Cô đã từng hoạt động nghệ thuật với vai trò rapper cũng như trưởng nhóm của nhóm nhạc nữ 2NE1 từ năm 2009.

Ngoài tài năng âm nhạc, CL còn được những nhà thiết kế nổi tiếng như Jeremy Scott và Castel Bajac ngưỡng mộ bởi xu hướng thời trang độc đáo của mình.

Hành trình trưởng thành từ Lee Chae-rin của Seoul đến CL của 2NE1

CL sinh ngày 26 tháng 2 năm 1991 tại Seoul, Hàn Quốc. Bố cô là giáo sư Lee Ki Jin, một nhà vật lý kiêm tác giả chuyên viết sách cho trẻ em.

Đặc biệt, vào lúc nhỏ, do đặc thù công việc của bố mình, CL đã có quãng thời gian sinh sống ở nước ngoài trong nhiều năm. Vì thế, ngoài tiếng Hàn, cô còn có thể nói khá thông thạo ba loại ngoại ngữ khác là tiếng Nhật, tiếng Pháp và tiếng Anh.

Lee Chae-rin đến CL của hiện tại
CL sinh sống ở nước ngoài trong nhiều năm nên ngoài tiếng Hàn, cô còn nói khá thông thạo ba loại ngoại ngữ khác

Cô gái Lee Chae-rin bé nhỏ cùng những hoài bão lớn lao đã luôn ấp ủ giấc mơ sẽ trở thành một rapper người Mỹ như Lil Kim. Có lẽ ước mơ đó đã góp phần tạo nên một CL mạnh mẽ, cá tính của 2NE1 lúc bấy giờ.

Ngoài ra, CL đã từng có một quãng thời gian làm phiên dịch viên cho các vũ công trong và ngoài nước. Nhờ công việc này mà nữ thần tượng cũng học hỏi và rèn luyện thêm được khả năng vũ đạo của mình. Ngoài hip hop, CL cũng có thể nhảy tốt các thể loại khác như nhạc jazz và múa ba lê.

Quyết định theo đuổi giấc mơ âm nhạc, CL trở về Hàn Quốc và trở thành thực tập sinh của JYP Entertainment. Trong khoảng thời gian ở JYP, cô đã ở cùng ký túc xá với So Hee (Wonder Girls). CL cũng được cho là rất gần gũi với Ye Eun và So Hee.

Chae-rin từng là thực tập sinh của JYP
CL trở về Hàn Quốc và trở thành thực tập sinh của JYP Entertainment

Không ai biết chính xác lý do CL rời JYP, một số nguồn tin cho biết cô đầu quân cho YG Entertainment vì hâm mộ Teddy. CL cũng từng chia sẻ rằng cô ấy không sử dụng tốt máy tính nhưng cô biết cách sử dụng iTunes và sử dụng Internet để tìm kiếm các hình ảnh của Teddy.

Cô chính thức trở thành thực tập sinh của YG vào năm 2006 sau khi tận tay trao cuốn băng thu âm giọng hát của mình cho chủ tịch YG Yang Hyun Suk. Trước khi trở thành “một mẩu” của 2NE1, CL từng được công ty đào tạo và lên kế hoạch để ra mắt công chúng với vai trò nghệ sĩ độc lập. 

CL cùng hành trình chinh phục công chúng cùng 2NE1

Vào tháng Ba năm 2009,  2NE1 xuất hiện lần đầu không chính thức với Lollipop. Đây là ca khúc đánh dấu màn hợp tác đầu tiên của hai nhóm nhạc huyền thoại của Kpop, 2NE1 và Big Bang.

Ca khúc đã “thống trị” các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến uy tín trong nước và đứng đầu bảng xếp hạng của Mnet trong bốn tuần liên tiếp.


BIGBANG & 2NE1 – LOLLIPOP M/V

Cũng chính bằng ca khúc này, nhóm đã nhận giải thưởng ở lễ trao giải Cyworld Digital Music Awards tại hạng mục Ca Khúc của Tháng Tư.

Teaser cho Fire, ca khúc debut chính thức của của 2NE1 được hé lộ trên trang web chính thức của nhóm vào tháng Năm năm 2009 đã thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng. Được biết, ca khúc này được sáng tác bởi Teddy Park, người đứng sau những bản hit ấn tượng của các nhóm nhạc tại YG Entertainment.

MV Fire với hai phiên bản vũ trụ và đường phố được phát hành vào cùng một ngày đã thu hút hơn một triệu lượt view trên Youtube trong chưa đầy 24 tiếng.

2NE1 – FIRE(Space Ver.) M/V

Đồng thời, ca khúc này cũng mang lại cho 2NE1 hai giải thưởng tại Cyworld Digital Music Awards là Bài hát của tháng Năm và Tân binh của tháng Năm.

Sau hai tháng quảng bá cho single đầu tay Fire, vào  tháng Bảy, nhóm nhạc thần tượng tiếp tục cho ra mắt single thứ hang mang tên I Don’t Care do Teddy Park cùng Kush đồng sáng tác và sản xuất.

Chỉ sau vài tiếng phát hành, ca khúc đã nhanh chóng “càn quét” Bảng xếp hạng âm nhạc Cyworld và giúp 2NE1 trở thành tân binh đầu tiên đứng đầu năm lần liên tiếp trên chương trình ca nhạc Music Bank của đài truyền hình KBS.

Tân binh 2NE1 càn quét các bản xếp hạng
2NE1 trở thành tân binh đầu tiên đứng đầu năm lần liên tiếp trên chương trình ca nhạc Music Bank của KBS

I Don’t Care trở thành một trong những bản hit đình đám nhất trong năm 2009 đồng thời đã mang lại cho nhóm giải thưởng tại hạng mục Ca khúc của năm tại lễ trao giải MAMA danh giá.

Vào tháng Bảy cùng năm, mini album đầu tay của 2NE1 được phát hành kèm theo những bản hit đã được hé lộ trước đó, bao gồm Fire, I Don’t Care, Lollipop cùng bốn ca khúc mới là Let’s go party, In the club, Stay Together Pretty Boy.

Vào tháng Hai năm 2010, nhóm lại đem bất ngờ cho khán giả đó là ra mắt một ca khúc là Try to Follow Me. Ca khúc này đạt được vị trí số một trên Bảng xếp hạng Gaon Digital Chart.

MV chính thức của ca khúc Follow Me

Cùng năm 2010, tại Mnet Asian Music Awards, “quái vật nhạc số nhà YG Entertainment” đã “bỏ túi” vô số giải thưởng danh giá như Nghệ sĩ của năm và Video âm nhạc hay nhất cho ca khúc Can’t nobody. Giải thưởng Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất và giải thưởng Album của năm.

Năm 2011 được xem là thời kỳ đỉnh cao nhất của 2NE1 khi nhóm phát hành album Nolza!, album thứ ba trong sự nghiệp âm nhạc của nhóm.

Bộ ba siêu hit Lonely, I Am The Best và Ugly đã đưa danh tiếng của nhóm vượt ra khỏi phạm vi châu Á đồng thừa góp phần đưa làn sóng Hallyu đến gần hơn với khán giả quốc tế.

Cũng nhờ ca khúc I Am The Best, sức ảnh hưởng cũng như tài năng của các cô gái từ đó lan rộng hơn trong lòng công chúng Hàn Quốc.

2NE1 trong I am the Best
Hình ảnh các cô gái nhóm nhạc 2NE1 trong MV I Am The Best

Ngôi vị trên đỉnh cao sự nghiệp của 2NE1 bỗng nhiên lung lay khi Park Bom bị cáo buộc liên quan đến việc sử dụng ma túy. Có lẽ vì xuất phát điểm quá rực rỡ, 2NE1 đã phải nhận về những lời chì chiết và cái nhìn nghiêm khắc hơn từ công chúng ngay khi dính phải vụ việc chấn động này.

“Tôi tới đây với danh nghĩa CL của 2NE1. Một khoảng thời gian dài đã trôi qua rồi. Nhưng giờ chúng tôi đã xuất hiện.” – CL

MAMA 2015 từng là niềm hi vọng duy nhất của 2NE1 sau một thời gian dài bị đóng băng hoạt động. Họ gồng mình thể hiện tất cả những gì mình có trên sân khấu lễ trao giải này với thông điệp “Chúng tôi đã trở lại rồi đây”.

[2NE1-Fire + I AM THE BEST] KPOP Concert MAMA 2015]

Đây có lẽ cũng là lời nhắn nhủ của 2NE1 đến các thành viên cũng như những người hâm mộ trung thành của nhóm để có thêm động lực tự cứu lấy chính mình trên bờ vực tan rã.

Sự nghiệp cá nhân của CL và sự tan rã của 2NE1

Cuối tháng Năm năm 2013, song song với việc hoạt động nghệ thuật với tư cách một mẩu của 2NE1, CL được công ty chủ quản thông báo rằng nữ nghệ sĩ sẽ bắt đầu phát hành ca khúc solo đầu tiên trong sự nghiệp của mình với The Baddest Female.

Trong MV, CL đã hóa thân thành mười lăm hình tượng nhân vật khác nhau. Hơn nữa, sản phẩm đầu tay này còn có sự tham gia diễn xuất của G-DragonTae Yang, thủ lĩnh và giọng ca chính của nhóm nhạc Big Bang.

Album Baddest Female của CL
Ca khúc solo đầu tiên trong sự nghiệp của CL-The Baddest Female

Đầu năm 2014 cô cùng 2NE1 ra mắt album phòng thu thứ hai mang tên Crush, trong đó ba ca khúc do cô tự sáng tác đã gây ấn tượng mạnh và được đánh giá cao bởi giới chuyên môn.

Sản phẩm ra mắt ấn tượng được đánh giá là vô cùng thành công khi đạt vị trí đầu bảng trong bảng xếp hạng Album Kpop xuất sắc nhất trong năm 2014 đồng thời đứng vị trí thứ 61 tại bảng xếp hạng danh tiếng Billboard Top 200.

Cũng trong album này, ca khúc Gotta Be You của 2NE1 cũng được bầu chọn là Ca khúc của năm bởi MTV IGGY.

Song song với sự thành công của Crush, CL được bầu chọn là một trong năm nghệ sĩ tiêu biểu đại diện cho  ngành công nghiệp âm nhạc Kpop. Đặc biệt, nữ thần tượng vinh dự đứng vị trí thứ hai chỉ ngay sau PSY.

CL được bầu làm nghệ sĩ có sức ảnh hưởng ở Hàn
CL được bầu chọn là một trong năm nghệ sĩ tiêu biểu đại diện cho ngành công nghiệp âm nhạc Kpop

Không lâu sau đó, vào tháng Một năm 2015, YG Entertainment chính thức đẩy mạnh hoạt động nghệ thuật của CL tại thị trường Xứ sở Cờ hoa. Hợp đồng giữa cô và Scooter Braun cũng đã được ký kết ngay trong tháng Mười Một năm 2014, chính thức bắt đầu chuỗi hoạt động của CL tại Mỹ.

“CL đã vượt qua mọi rào cản, trở thành nghệ sĩ tiên phong trong việc đưa tên tuổi Kpop vươn xa. Cô ấy là gương mặt tiêu biểu đại diện cho những nghệ sĩ nữ châu Á được chú ý” – Billboard

Trong cuộc bình chọn 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất trên thế giới năm 2014 do tuần báo Time tổ chức, CL đã giành vị trí thứ hai chỉ sau tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tháng Mười Một năm 2016, YG Entertainment chính thức thông báo rằng nhóm nhạc 2NE1 tan rã sau bảy năm hoạt động.

Hành trình bảy năm của các cô gái 2NE1 đến lúc khép lại
Tuy đã gặt hái vô số thành công lẫy lừng nhưng 2NE1 cũng không thể vượt qua cột mốc bảy năm

Tham gia chương trình Livin’ the Double Life, nữ ca sĩ xuất hiện cùng Tae Yang (Big Bang) và chia sẻ về những điều chưa tiết lộ trong cuộc sống. Tại đây, CL cũng chia sẻ lần đầu tiên với công chúng những cảm xúc của chính cô trước quyết định 2NE1 tan rã.

“Tôi viết lời cho ca khúc ấy chỉ trong vỏn vẹn 10 phút. Tôi cũng đã nghĩ đến fan, nhưng thật lòng thì đó là những lời tôi muốn nói với Minzy. Đó là bức thư tôi viết cho Minzy với hi vọng em ấy sẽ sống thật tốt.” 

Vào tháng Một, 2NE1 phát hành Goodbye, ca khúc cuối cùng mà cái tên 2NE1 với đầy đủ bốn mảnh ghép còn xuất hiện cùng nhau.

Sáng tác này cũng chính là món quà mà các thành viên dành tặng riêng cho những người hâm mộ nhằm tri ân những năm tháng nhiệm màu họ đã bước đi cùng nhau.

Phượng hoàng bất diệt đứng dậy từ đống tro tàn

Sau sự tan rã của 2NE1, vào tháng Mười, CL phát hành ca khúc Doppeness. Đây cũng là ca khúc đầu tiên của nữ ca sĩ trong năm 2018, chính thức đánh dấu màn trở lại ấn tượng của cô với tư cách là một ca sĩ solo.

Màn biểu diễn đẳng cấp của Chae-rin vào gần ngày sinh nhật của mình tại lễ bế mạc Olympics Pyeongchang 2018 cũng khiến người hâm mộ xứ Hàn vô cùng tự hào khi được chứng kiến những màn trình diễn đỉnh cao của cô nàng trên sâu khấu âm nhạc.

Màn trình diễn mở màn của nữ ca sĩ tại lễ bế mạc Olympics PyeongChang năm 2018 

Sau một thời gian ấp ủ, CL quyết định phát hành album mà bản thân đã chuẩn bị từ rất lâu, In The Name Of Love sau vỏn vẹn chỉ một tháng sau khi rời khỏi YG Entertainment vào tháng Mười Một.

“Giống như Chaelin năm 13 tuổi, giống những lời bà của tôi đã từng nói với tôi một cách mạnh mẽ và đầy tự tin, tôi sẽ không chờ đợi ai đó chọn mình. Thay vào đó, tôi sẽ làm việc để quay trở về làm CL, người có thể giải quyết từng vấn đề một. Mọi khoảnh khắc, kỉ niệm và cảm xúc tôi từng nếm trải, tôi đang rất phấn khích và trái tim rung động khi nghĩ đến việc chia sẻ những điều đó với các bạn.”

Bằng việc phát hành In The Name Of Love, CL đã khẳng định với thế giới rằng cô sẽ tiếp tục hoạt động âm nhạc, cho chính bản thân và cho những người hâm mộ đã luôn ủng hộ cô theo đuổi con đường riêng mà cô đã lựa chọn.

Khẳng định tiếp tục sự nghiệp
CL khẳng định sẽ tiếp tục hoạt động âm nhạc theo con đường riêng mà cô  lựa chọn

Mới đây, MV của hai ca khúc +DONE161201+ +REWIND170205+ đã được CL đăng tải trên tài khoản YouTube chính thức của cô.

Ca khúc +REWIND170205+ với thông điệp rằng “Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu nào. Hãy cùng quay lại thuở ban đầu” có lẽ là một lời chào tạm biệt đẹp đẽ mà cô gửi đến người hâm mộ để có thể bắt đầu hành trình mới.

Mới đây vào tháng Chín, CL cũng đã chính thức tung ra MV cho ca khúc Post Up. Bản nhạc như một lời tuyên bố đầy mạnh mẽ đến công chúng cho những khởi đầu mới trong chặng đường âm nhạc của cựu nhóm trưởng dẫn đầu các nữ quái 2NE1.

“2NE1 là quá khứ của tôi, mãi mãi là điều may mắn nhất của tôi“

Trên trang SNS chính thức của Weverse đã đăng tải thông tin ám chỉ một nữ nghệ sĩ solo sắp gia nhập vào nên tảng này. Mặc dù chưa tiết lộ tên tuổi của nghệ sĩ, tuy nhiên chỉ cần vừa nhìn vào thì người hâm mộ ngay lập tức nhận ra người đó không ai khác chính là CL.

Ngay sau đó, khắp các trang mạng xã hội và các đầu báo đã rộ lên thông tin rằng nữ ca sĩ sẽ kí hợp đồng với Big Hit Entertainment.

CL tham gia Weverse
Khắp các trang mạng xã hội rộ lên thông tin CL sẽ kí hợp đồng với Big Hit Entertainment

Thế nhưng một số ý kiến khác cho rằng việc CL tham gia Weverse không có nghĩa là cô cũng sẽ gia nhập Big Hit. Bởi trong kế hoạch hồi đầu năm, Big Hit từng tuyên bố Weverse sẽ mở rộng “địa bàn” cho cả những nghệ sĩ ngoài công ty.

Quyết định chấm dứt hợp đồng với một trong những công ty giải trí hàng đầu tại Hàn Quốc để tiếp tục hành trình khám phá những bản ngã âm nhạc của chính mình, nghị lực và ý chí phi thường của nữ thần tượng đã khiến công chúng khâm phục.

Album POST UP
Hình ảnh  một CL đầy cá tính và khác biệt  trong album Post Up

Nhìn lại chặng đường hơn mười ba năm hoạt động âm nhạc cùng biết bao cố gắng, nỗ lực và cả những giọt nước mắt, CL ngày nào vẫn luôn luôn xứng đáng với danh hiệu nữ hoàng Kpop trong lòng người hâm mộ.

Với tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng đam mê âm nhạc chạy bỏng, Lee Chae-rin khẳng định sẽ tiếp tục phát triển các hoạt động nghệ thuật theo cách bản thân mình lựa chọn dựa trên niềm mong mỏi, kì vọng của những người hâm mộ mà cô yêu mến.

Có thể nói, CL như hình tượng phượng hoàng bất diệt đứng dậy từ đống tro tàn sau những ngày khó khăn mà ai cũng tưởng chừng như không thể nào vượt qua. 

Thu Hiền