Tóc Tiên tên đầy đủ là Nguyễn Khoa Tóc Tiên, cô là một ca sĩ trẻ tại Việt Nam nhưng đã có cho mình bề dày kinh nghiệm trong sự nghiệp ca hát và gặt hái được không ít thành công.

Đằng sau ánh hào quang, Tóc Tiên phải can đảm từ bỏ sự nghiệp do gia đình định hướng và tương lai rộng mở để theo đuổi đam mê, cô gái này đã vượt qua những gì để có thể chạm tay đến thành công của ngày hôm nay?

Tóc Tiên và con đường học vấn rộng mở 

Tóc Tiên là một trong những ca sĩ được biết tới với thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Cô từng theo học lớp chuyên Sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Tóc Tiên thời đi học
Tóc Tiên khi còn là học sinh luôn có thành tích đáng ngưỡng mộ

Dù việc ca hát ảnh hưởng khá nhiều đến quá trình học tập nhưng Tóc Tiên vẫn luôn đứng trong hàng ngũ những học sinh có thành tích cao của trường. Tiên từng chia sẻ về khoảng thời gian phải cân bằng giữa học tập và ca hát trong một buổi phỏng vấn với Elle Man:

“Thời đó không có nhiều hot girl, hot boy như bây giờ, chuyện các gương mặt khá nổi xuất hiện trong các lớp học chính khóa hay học thêm thường bị soi xét đánh giá khắt khe hơn, chủ yếu ở tư cách đạo đức và kết quả học tập. Chính vì vậy tôi đã chịu rất nhiều áp lực khi vừa muốn được tham gia nghệ thuật, vừa phải đảm bảo chuyện là một học sinh giỏi. Tôi cũng rất ít bạn, hầu như không có bạn thân, vì không phải ai cũng hiểu được cuộc sống của mình, và bản thân Tiên cũng tự thấy mình già trước tuổi so với các bạn đồng trang lứa.”

Việc tham gia nghệ thuật sớm giúp cô tích lũy được nhiều kinh nghiệm và cọ xát với nghề nhưng cũng lấy đi của Tiên sự tự do và vô tư mà tuổi thiếu niên nên có. Thay vì vui chơi cùng bạn bè, cô thường xuyên phải đem bài tập đến chỗ diễn hoặc phim trường để tranh thủ thời gian học.

Kết quả của sự nỗ lực ngừng ấy, Tiên tốt nghiệp THPT loại giỏi và đạt điểm số cao trong kỳ thi đại học. Cô đạt số điểm 25,5 và đỗ vào ba trường đại học lớn là Đại học Bách Khoa, Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia TP. HCM và Đại học Y dược TP. HCM.

Chủ nhân bản hit Ngày mai từng có thành tích học tập khủng
Tiên tốt nghiệp cấp ba loại giỏi và đỗ vào ba trường đại học lớn

Tiên đã lựa chọn theo học tại Đại học Y dược TP. HCM, tuy nhiên không lâu sau cô quyết định sang Mỹ du học chuyên ngành Biology của trường Pasadena City College. Chỉ sau vài tháng, Tóc Tiên đã đạt số điểm 96/100 trong bài thi giữa kỳ khiến nhiều người thán phục.

Sau hai năm học tập, cô không thể duy trì tốt cả hai việc vừa đi học vừa đi hát nên Tiên đã chuyển sang học ngành Communications tại California State University Long Beach. Với ngành truyền thông, thời gian của cô linh hoạt và dễ dàng sắp xếp cân đối hơn.

Tóc Tiên bắt đầu ca hát từ sớm và hoạt động hải ngoại

Tóc Tiên sinh trưởng trong một gia đình khá giả, ngay từ nhỏ cô đã được mẹ dẫn vào Đội hát nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh. Năm mười ba tuổi, Tóc Tiên đã tham gia đoàn xuyên Việt của nhạc sĩ Thế Hiển.

Tóc Tiên được tiếp xúc sớm với nghệ thuật
Tiên sớm được tiếp xúc với nghệ thuật từ khi còn nhỏ

Năm 2003, Tóc Tiên tham gia chương trình Yo! Cùng ước mơ xanh khi mới mười bốn tuổi. Cô đoạt giải nhất cuộc thi cùng với Nam Cường, Minh Thư và Viết Thanh trong đội Yo! Band.

Hai năm sau, Tiên tham gia Cuộc thi Tiếng hát truyền hình toàn quốc giải Sao Mai và góp mặt trong tốp chung kết miền Nam. Tuy không lọt vào danh sách các thí sinh toàn quốc nhưng cô vẫn nhận được nhiều sự chú ý bởi từ lâu Tiên là gương mặt quen thuộc với khán giả.

Bước sang tuổi mười tám, cô trở thành gương mặt ấn tượng của cuộc thi Người đẹp qua ảnh do Công ty Fujifilm tổ chức, Tiên phát hành hai album Nụ cười nắng maiThiếu nữ vào một năm sau đó.

Khán giả khi đó quen thuộc với hình ảnh cô ca sĩ tuổi teen dễ thương được đặc trưng bởi mái tóc xù, những ca khúc của Tóc Tiên gắn liền với lứa tuổi học trò như Kem dâu xì tin, Ô mai mộng mơ, Cô bé u sầu hay Cô bé tóc xù.

Tên tuổi Tóc Tiên gắn với những ca khúc tuổi teen
Tóc Tiên được đánh giá là ca sĩ sĩ trẻ triển vọng lúc bấy giờ

Thời gian du học tại Mỹ, Tóc Tiên bắt đầu cộng tác với Trung tâm Thúy Nga kể từ sau chương trình Paris By Night 96.

Trung tâm Thúy Nga là bước ngoặt quan trọng trên con đường sự nghiệp của Tiên, môi trường làm việc chuyên nghiệp khiến cô trường thành hơn và khẳng định được cá tính âm nhạc. Về sau, thời gian làm việc tại đây cũng ảnh hưởng lớn đến hướng đi trong âm nhạc của cô.

Tóc Tiên lột xác kể từ khi du học
Hoạt động tại Trung tâm Thúy Nga là bước ngoặt tác động lớn đến con đường ca hát của Tiên

Tiên liên tục để lại những dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả khi thể hiện thành công các ca khúc như Tóc mây, Em trong mắt tôi hay Người tình ơi mơ gì.

Đặc biệt, ca khúc Gục ngã do Tóc Tiên trình diễn tại Paris By Night 103 được khán giả đón nhận vô cùng nồng nhiệt, thành công của nó khiến người ta nhắc đến Tóc Tiên là nghĩ ngay đến Gục ngã

Phần trình diễn ca khúc Gục ngã
Tóc Tiên trình diễn ca khúc Gục ngã tại Marian’s Day 2011

Tại Paris By Night 103, Tiên cũng công bố về album sắp ra mắt có tên My Turn do Trung tâm Thúy Nga phát hành.

Hai video âm nhạc trong album là My TurnBao Giờ Ta Lại Yêu lần lượt được ra mắt.Dù sở hữu giai điệu lôi cuốn nhưng album My Turn vẫn không gây được tiếng vang vì bị đánh giá là chưa có sự đầu tư đúng mực và tương xứng về mặt hình ảnh đối với một ca sĩ.

Sau thời gian hoạt động hải ngoại và được tiếp xúc với nền văn hóa toàn cầu ở Mỹ đã giúp Tóc Tiên định hình được phong cách gợi cảm quyến rũ, thoát khỏi hình tượng “công chúa tóc xù” ngây ngô thuở đầu.

Thời gian hoạt động hải ngoại giúp Tiên định hình phong cách
Thời gian hoạt động hải ngoại góp phần định hình phong cách gợi cảm và phóng khoáng của Tóc Tiên

Năm 2014, Tóc Tiên là đại sứ của nhãn hiệu đồ uống Haig Club tại Việt Nam. Cô đã cùng với David Beckham quảng bá cho thương hiệu đồ uống này ở Tp HCM và Hà Nội.

Cùng trong thời gian này, Tiên ra mắt MV Tell Me Why mang đậm màu sắc phương Tây cùng giai điệu bắt tai nhanh chóng nhận được hàng chục triệu lượt xem trên Youtube. Tuy nhiên, do bận rộn chuẩn bị cho cuộc thi sắp tham gia nên cô không thể quảng bá cho ca khúc được bùng nổ hơn nữa.

The Remix – Bước đà quan trọng cho hoạt động âm nhạc trong nước

Tóc Tiên với tài năng vượt trội đã nhanh chóng giành được sự yêu mến của khán giả hải ngoại và bận rộn với các show diễn lớn nhỏ, có thể nói con đường sự nghiệp của cô vô cùng thành công ở đây.

Tuy nhiên, thị trường hải ngoại thường ít biến động và tên tuổi ca sĩ chỉ gắn với các ca khúc nhất định nên không thể giữ chân cô gái ưa thích chinh phục như Tóc Tiên.

Lựa chọn quay về quê hương của cô ca sĩ hải ngoại

Năm 2015, Tóc Tiên bỏ lại con đường học vấn và tương lai rộng mở ở Mỹ để quay về Việt Nam, cô chấp nhận việc mình gần như phải bắt đầu sự nghiệp lại từ đầu.

Để khởi động lại tên tuổi của mình tại quê nhà, cô tham gia vào chương trình truyền hình thực tế The Remix (Hòa âm ánh sáng mùa một) tranh tài cùng với những gương mặt đình đám như Sơn Tùng MTP, Bảo Anh, Issac hay Giang Hồng Ngọc.

Sự xuất hiện của cô trong chương trình như lời chào của nữ ca sĩ với khán giả, báo hiệu sự trở lại mạnh mẽ tại thị trường âm nhạc Việt Nam.

Tóc Tiên cùng đội với hai nghệ sĩ được đánh giá cao trong nghề là nhạc sĩ kiêm DJ Hoàng Touliver và nhà sản xuất âm nhạc Long Halo. 

Đội hình tham gia The Remix mùa một
Tóc Tiên nhận được sự hậu thuẫn vững chắc từ hai người đồng đội Hoàng Touliver và Long Halo

Long Halo là người có nhiều kinh nghiệm nhất trong số các nhà sản xuất tại The Remix, anh góp mặt trong các dự án âm nhạc của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hà Anh Tuấn, Phương Linh, Tuấn Hưng.

Hoàng Touliver được giới underground gọi bằng cái tên “phù thủy âm nhạc”, là một trong những DJ hiếm hoi hiện nay có cá tính âm nhạc riêng biệt và khẳng định qua mỗi sản phẩm.

Bộ ba chào sân với ca khúc Thiên thần (Angel), bài hát từng giúp Tiên làm mưa làm gió tại hải ngoại. Đến với The Remix, Tóc Tiên thể hiện ca khúc với bản phối mới sang trọng hơn và có sự phô diễn của âm thanh điện tử văn minh đã gây được nhiều sự chú ý.

Thiên thần (Angel) – Team Tóc Tiên | The Remix 2015

Trong suốt những đêm diễn đầu tiên với các ca khúc Hoa cỏ mùa xuân, Ngày mai, Người đàn bà hóa đá hay Thế giới không có anh, cô liên tục nhận được điểm số cao từ ban giám khảo và luôn nằm trong tốp đầu về lượt bình chọn của khán giả.

Đặc biệt, ca khúc Ngày mai với bản phối mới mang tên Vũ điệu cồng chiêng được khán giả đánh giá là một trong số những sản phẩm thành công nhất trong The Remix mùa một.

Ngày mai – Team Tóc Tiên | The Remix 2015

Vũ đạo trong phần trình diễn nhanh chóng trở thành làn sóng trào lưu mạnh mẽ và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của giới trẻ. Tiên chia sẻ cô cũng rất bất ngờ khi điệu nhảy trở thành một trào lưu thu hút đến vậy.

Để đáp lại sự ủng hộ của khán giả, Tóc Tiên đã ra mắt MV Vũ điệu cồng chiêng vào tháng 5 cùng năm.

Khán giả dễ dàng nhận thấy trong MV có phân cảnh hai người con gái cầu hôn nhau, đây là cách Tiên thể hiện sự ủng hộ với tình yêu đồng giới. Cô cũng thẳng thắn chia sẻ ca khúc là món quà cô dành tặng cộng đồng LGBT.

Đại cảnh Tóc Tiên biểu diễn trong chương trình Color Me Run được ekip sử dụng Flycam ghi lại sự phấn khích của hơn 10.000 khán giả cũng là cảnh quay ấn tượng trong MV.

M/V Vũ điệu cồng chiêng – Tóc Tiên

Đội Tóc Tiên tại The Remix được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị quán quân, tuy nhiên kể từ Liveshow 5 Tiên bắt đầu có dấu hiệu xuống sức.

Cô lựa chọn ca khúc Dạ cổ hoài lang, một ca khúc bất hủ của vọng cổ để biến đổi với tinh thần mới nhưng lại gây ra tranh cãi dữ dội về giá trị và tinh thần bài hát.

Màu áo mới của tác phẩm từ bản phối của Long Halo và Hoàng Touliver nhận được đánh giá cao từ ban giám khảo nhưng giọng hát của Tóc Tiên lại không gây được sự chú ý.

Dạ cổ hoài lang – Team Tóc Tiên | The Remix 2015

Giám khảo nhà báo Ngô Bá Lục cho biết Tóc Tiên là một ca sĩ nhạc nhẹ và không có sở trường hát các dòng nhạc dân gian nên khi hát Dạ cổ hoài lang, cô không đủ khả năng truyền tải hết cái hồn cốt của tác phẩm.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cũng đánh giá giọng hát của Tóc Tiên thiếu sự trải nghiệm và chiều sâu so với tác phẩm. Vì thế, Dạ cổ hoài lang không phải một lựa chọn thông minh của cô.

“Tóc Tiên tự thử thách mình quá nhiều khi chọn ca khúc rất khó. Tất nhiên đó là điều đáng khích lệ, nhưng nhận xét một cách khách quan, tổng thể phần thi của thí sinh này chưa hài hòa” – Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong chia sẻ.

Liveshow 6, Tiên trình diễn ca khúc Đâu cần một ai và chỉ nhận số điểm khá thấp từ ban giám khảo. Phần thể hiện bài hát Em đẹp nhất đêm nay trong Liveshow 7 của cô thậm chí rơi vào nhóm nguy hiểm và phải nhờ đến may mắn để vượt qua đội Bảo Anh mới có thể đi tiếp cùng với chương trình. 

Ca khúc Đâu cần một ai trên sân khấu The Remix
Tóc Tiên bị đánh giá là lựa chọn bài hát chưa phù hợp khiến phong độ giảm sút

Giám khảo Lưu Thiên Hương cho rằng hai ca khúc Tiên lựa chọn không giúp cô phô diễn được kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện, ngược lại làm lu mờ giọng hát của Tiên.

Tóc Tiên sau đó đã phát hành MV cho Đâu cần một ai hợp tác cùng Big Daddy và Andree, với hy vọng tạo được hiệu ứng tốt như ca khúc Vũ điệu cồng chiêng trước đó. Đáng tiếc ca khúc lại không thật sự bùng nổ dù gây được nhiều sự chú ý tại thời điểm ra mắt.

M/V Đâu cần một ai – Tóc Tiên 

Cô cũng là một ca sĩ có lợi thế về ngoại hình và vũ đạo lôi cuốn, điển hình là ca khúc Vũ điệu cồng chiêng đã tạo nên một cơn sốt trong giới trẻ. Tuy nhiên, Tiên không may dính chấn thương ngay trước thềm Liveshow 6 khiến phong độ của cô bị giảm sút đáng kể.

Cá tính độc đáo và đầy phóng khoáng của Tóc Tiên như một làn gió mới thổi vào thị trường âm nhạc đang dần bão hòa tại Việt Nam, đồng thời đội Tóc Tiên cũng tạo được nhiều dấu ấn trong cuộc thi nên cô không tránh khỏi những lời đồn đoán tiêu cực.

Tóc Tiên là gương mặt đại diện cho nhãn hàng tài trợ chính của The Remix khiến nhiều người cho rằng cô được ban tổ chức ưu ái và có sự dàn xếp giải để trở thành quán quân. 

Tóc Tiên là người đại diễn cho nhà tài trợ của The Remix
Việc là người đại diện của nhà tài trợ làm xuất hiện nhiều lời đồn tiêu cực ảnh hưởng xấu đến Tóc Tiên

Tuy Tóc Tiên khẳng định không quan tâm đến những tin đồn vô căn cứ nhưng người đồng đội Long Halo tiết lộ cô là người chịu áp lực không tốt và thường xuyên bị căng thẳng. Đây cũng là một trong những lý do khiến phong độ của cô tại The Remix kém ổn định.

Kết thúc The Remix mùa một, Tóc Tiên giành giải Đồng chung cuộc nhưng những sản phẩm ấn tượng vẫn giúp cô ghi dấu là thí sinh có sức hút đặc biệt trong chương trình.

Tóc Tiên khẳng định tên tuổi và những giải thưởng danh giá

Đầu năm 2016, Tóc Tiên giới thiệu đến khán giả ca khúc Big Girl Don’t Cry cùng video âm nhạc. Bài hát là sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa và đã từng được Tiên thể hiện tại Paris By Night.

M/V Big Girl Don’t Cry – Tóc Tiên

Phiên bản phát hành của ca khúc được làm mới bởi bàn tay của “phù thủy âm nhạc” Hoàng Touliver cùng với sự đầu tư quy mô cho trang phục và vũ đạo giúp khán giả được thỏa mãn cả phần nghe lẫn phần nhìn.

Big Girl Don’t Cry đã tạo được tiếng vang lớn cho tên tuổi Tóc Tiên không chỉ ở Việt Nam mà còn lan tỏa trên thế giới.

Tháng 4 năm 2016, Tiên đảm nhận vai trò giám khảo trong chương trình Vietnam Idol Kids mùa đầu tiên và giành được nhiều thiện cảm từ khán giả. Hai tháng sau, cô tiếp tục phát hành sản phẩm âm nhạc tiếp theo mang tên I’m In Love với thông điệp “Phụ nữ là để yêu”. 

M/V I’m In Love – Tóc Tiên

MV có sự xuất hiện của những người phụ nữ đến từ nhiều ngành nghề và lứa tuổi, Tiên cũng thể hiện sự ủng hộ dành cho cộng đồng LGBT khi hai diễn viên BB Trần và Tiko góp mặt trong MV.

Đầu năm 2017, Tóc Tiên trở thành huấn luyện viên trẻ tuổi nhất trong chương trình Giọng hát Việt mùa bốn, đồng hạnh cùng cô còn có các ca sĩ Noo Phước Thịnh, Đông Nhi và Thu Minh.

Không lâu sau đó, cô tung ra ca khúc mới mang tên Em không là duy nhất. Sau hàng loạt những bài hát EDM sôi động giúp cô khẳng định tên tuổi tại thị trường âm nhạc Việt, Em không là duy nhất lại là một bản Ballad nhẹ nhàng dễ dàng chiếm trọn trái tim người nghe.

M/V Em không là duy nhất – Tóc Tiên

Bài hát đánh dấu bước chuyển mình thành công của Tóc Tiên khi trở thành làn sóng lan tỏa mạnh mẽ trong giới trẻ. Người ta dễ dàng nhận ra câu từ của bài hát ở bất cứ đâu, từ đường phố đến các mạng xã hội.

Chọn con tim hay là nghe lý trí
Chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly”
Em không là duy nhất – Tóc Tiên

Sau hơn một ngày ra mắt, MV ca khúc thu hút hơn hai triệu lượt xem và lọt vào danh sách chín MV thịnh hành trên YouTube Việt Nam.

Mùa hè năm 2017, Tóc Tiên trở lại với thể loại EDM bằng ca khúc mới Walk Away do nhạc sĩ Lưu Thiên Hương sáng tác. Vẫn là những động tác vũ đạo đẹp mắt và âm nhạc điện tử bắt tai nhưng sản phẩm lần này của cô lại không thu hút được nhiều sự chú ý của khán giả.

Chỉ vài tháng sau Walk Away, Tóc Tiên ra mắt ca khúc Hôm nay tôi cô đơn quá. Ca khúc là sáng tác của nhạc sĩ trẻ Hứa Kim Tuyền và được hòa âm phối khí bởi nhà sản xuất trẻ Nguyễn Bảo.

M/V Hôm nay tôi cô đơn quá – Tóc Tiên ft Rhymastic

Hôm nay tôi cô đơn quá thuộc dòng nhạc Alternative Pop khá kén người nghe và không phải sở trường của Tóc Tiên nhưng vẫn nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả nhờ đánh trúng tâm lý số đông. Tóc Tiên chia sẻ về thông điệp muốn gửi gắm qua bài hát:

“Trong cuộc đời này, ai rồi cũng sẽ có những lúc cô đơn, lạc lõng, mất phương hướng một như một ma-nơ-canh bước đi vô định trong đêm tối. Tuy nhiên, đó là một điều hết sức bình thường, hãy xem nhẹ sự cô đơn và tận hưởng nó như cô ma-nơ-canh trong MV.”

Một điểm đáng chú ý trong bài hát là đoạn Rap được thực hiện bởi Rhymastic, cái tên tài năng trong giới Underground góp phần giúp ca khúc trở nên đầy ngẫu hứng.

Không chỉ có khán giả mà rất nhiều các nghệ sĩ cũng thể hiện sự ủng hộ nhiệt tình đối với sản phẩm mới của Tóc Tiên, họ đánh giá cao phong cách mới lạ và đồng cảm với chủ đề của ca khúc.

Khép lại năm 2017, Tóc Tiên là đại diện của Việt Nam tham dự Lễ trao giải MAMA và mang về cho mình giải thưởng Nghệ sĩ Châu Á xuất sắc nhất.

Phần trình diễn các ca khúc Em không là Duy Nhất, Im In LoveNgày Mai của cô cũng gây được ấn tượng tốt cho các nghệ sĩ nước ngoài có mặt trong chương trình.

Phần trình diễn của Tóc Tiên tại MAMA 2017

Đầu năm 2018, Tóc Tiên ra mắt MV Thì em vẫn thế mang đậm màu sắc Retro. Ca khúc có giai điệu vui tươi kể về cô gái dù nhớ thương một người vẫn không quên chăm chút cho cuộc sống của bản thân.

Tháng 4 năm 2018, cô tiếp tục tung ra sản phẩm mới Phút giây tuyệt vời mang không khí của mùa hè nóng bỏng.

Hơn ba tháng sau, Tiên phát hành ca khúc mang tên Có ai thương em như anh (CATENA) được sáng tác bởi Bùi Công Nam. Bản Ballad giàu cảm xúc đã nhanh chóng cán mốc 27 triệu lượt xem trên YouTube và đem về cho Tiên giải thưởng Cống hiến đầu tiên trong sự nghiệp.

M/V Có ai thương em như anh (CATENA) – Tóc Tiên

Tóc Tiên quay trở lại với dòng nhạc EDM vào đầu năm 2019 với ca khúc Không ai hơn em đâu anh (KAHEDA). Cô vẫn duy trì phong độ với những màn vũ đạo nóng bỏng, đặc biệt là bản phối đậm chất Á Đông và âm nhạc sôi động của ca khúc luôn khiến khán giả phải đứng ngồi không yên.

Đến tháng 9 năm 2019, Tóc Tiên góp mặt trong sản phẩm mới nhất của Da LAB có tên Nước mắt em lau bằng tình yêu mới. 

M/V Nước mắt em lau bằng tình yếu mới – Da LAB ft Tóc Tiên

Ca khúc là bản Ballad với giai điệu đẹp và câu từ ấn tượng, sự kết hợp hài hòa giữa cá tính ngông nghênh của Da LAB với giọng ca giàu cảm xúc của Tóc Tiên đã tạo nên một cơn sốt đối với khán giả.

Đầu năm 2020, cô ra mắt ca khúc Ngày tận thế và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ công chúng cũng như giành vị trí cao trên Top trending của YouTube.

M/V Ngày tận thế – Tóc Tiên x EMCEE L (Da LAB)

5 năm kể từ khi trở về Việt Nam, Tóc Tiên vẫn luôn nỗ lực đầu tư nghiêm túc cho từng sản phẩm chất lượng và trở thành một trong những tên tuổi hàng đầu của Vpop.

Cuộc sống gia đình và chuyện tình với Hoàng Touliver

Ngay từ nhỏ, Tóc Tiên đã tìm thấy đam mê của bản thân và bắt đầu sự nghiệp ca hát từ rất sớm. Khi đang là ca sĩ trẻ triển vọng, Tiên bất ngờ sang Mỹ du học nhưng vẫn tiếp tục theo đuổi con đường ca hát.

Trong khoảng thời gian hoạt động tại Mỹ, Tiên lột xác với phong cách gợi cảm và cá tính đã khiến mẹ cô kịch liệt phản đối. Dù bà chính là người dẫn dắt Tóc Tiên đến với nghệ thuật nhưng nỗi lo lắng về cạm bẫy trong ngành giải trí đã khiến bà cấm cản con gái đến với đam mê.

Gia đình không ủng hộ con đường ca hát của Tóc Tiên
Gia đình không ủng hộ con đường ca hát của cô và phản đối kịch liệt

Mẹ Tóc Tiên định hướng cho cô theo con đường trở thành bác sĩ vì nghề này được xã hội trọng vọng và không chấp nhận sự nghiệp ca hát.

Tiên từ bỏ chuyên ngành Sinh học và chuyển sang ngành Truyền thông để có cơ hội theo đuổi đam mê, hành động này của cô vấp phải sự phản đối gay gắt từ mẹ. Tóc Tiên vì thế đã tách khỏi ra đình và sống tự lập từ năm 2012.

câu chuyện gai đình đằng sau sự nghiệp thành công của Tóc Tiên
Tóc Tiên xúc động chia sẻ về mâu thuẫn với mẹ

Tóc Tiên chia sẻ mâu thuẫn giữa cô và mẹ không giống như mâu thuẫn trong gia đình bình thường, nó nặng nề tới mức từng khiến cô rơi vào trầm cảm. Ngay cả khi đã đạt được những thành công nhất định thì mẹ cô vẫn chưa từng công nhận chúng.

Trong một cuộc phỏng vấn, Tiên chia sẻ đã cố gắng hòa giải nhưng hai mẹ con vẫn không tìm được tiếng nói chung:

“Dù chặng đường bé nhỏ ấy còn lắm gian nan phía trước, tôi vẫn quá may mắn khi luôn có những con người tuyệt vời đã đồng hành từ lúc tay trắng trong cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng để làm lại sự nghiệp. Vậy nhưng, thỉnh thoảng tôi chợt nghĩ giá như mẹ thấy được con rạng rỡ ngay lúc này”

Một trong số những người đã đồng hành cùng cô là Hoàng Touliver, hai người quen biết nhau qua chương trình The Remix 2015

mối tình của ông Hoàng bà Tiên
Tóc Tiên và Hoàng Touliver gặp gỡ nhau tại The Remix

Dù không giành chiến thắng trong cuộc thi nhưng The Remix là bước đệm hoàn hảo cho sự trở lại của Tóc Tiên tại Việt Nam. Kể từ sau chương trình, sự nghiệp của cô ngày càng thăng tiến và khẳng định được cá tính âm nhạc rõ nét.

Đằng sau thành công của Tóc Tiên không thể thiếu bóng dáng của Hoàng Touliver, người góp công rất nhiều trong việc tạo ra những bản nhạc EDM mê hoặc khán giả.

Ít ai biết rằng, Tóc Tiên và Hoàng Touliver không dành nhiều thiện cảm cho nhau trong lần đầu gặp mắt. Tiên khi đó mới từ Mỹ trở về, Touliver thì mới vươn lên từ Underground. Hoàng Touliver vốn định kiến Tóc Tiên là “gái hư”, còn Tiên thì không thích trai gốc Bắc vì sợ tính gia trưởng.

“Anh không nói trực tiếp với tôi, mà mãi đến sau này mới thổ lộ. Ấn tượng đầu tiên của anh Hoàng là nhìn tôi quá hải ngoại. Người ta thường nói kết hợp Nam – Bắc đã thấy khác biệt rồi, chúng tôi còn là sự kết hợp giữa underground với hải ngoại” –  nữ ca sĩ chia sẻ.

Bắt đầu bằng âm nhạc, Tóc Tiên và Hoàng Touliver đã tìm thấy sự đồng điệu ngay cả trong cuộc sống. Trong nhiều năm, khán giả thường xuyên bắt gặp cử chỉ ân cần hai người dành cho nhau gây nên những đồn đoán về cặp đôi “tiên đồng ngọc nữ”.

Xác nhận mối qun hệ của cặp đôi Tiên-Hoàng
Hai người xác nhận hẹn hò trả lời cho mong mỏi bấy lâu của người hâm mộ

Mãi đến năm 2019, cặp đôi mới chính thức lên tiếng xác nhận mối quan hệ tình cảm kéo dài bốn năm. Công khai quan hệ cũng là lúc cặp đôi bắt đầu chuẩn bị cho tương lai về chung một nhà khi xây dựng biệt thự tại Đà Lạt.

Chuyện tình của cặp đôi khá kín tiếng khi hai người chỉ được nhắc đến trong những sản phẩm đình đám, nơi duy nhất người hâm mộ cảm nhận được sự thăng hoa của cặp đôi là bằng âm nhạc.

Ảnh cưới hiếm hoi của Tóc Tiên và Hoàng Touliver
Ảnh cưới hiếm hoi của cặp đôi được tiết lộ sau đám cưới

Tháng 2 năm 2020, Tóc Tiên và Hoàng Touliver đã tổ chức đám cưới thân mật cùng người thân và bạn bè tại biệt thự riêng.

Tuy là hai tên tuổi nổi tiếng trong giới giải trí nhưng cặp đôi “ông Hoàng bà Tiên” đều muốn giữ cho đám cưới có được sự riêng tư và thoải mái nên không tổ chức quá rầm rộ, thậm chí thông tin về buổi tiệc chỉ thật sự được xác nhận vào ngày diễn ra.

Đám cưới thân mật diễn ra ấm cúng
Tóc Tiên hạnh phúc bên Hoàng Touliver trong đám cưới

5 năm tại Việt Nam và hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, Tóc Tiên đã trải qua không ít khó khăn để theo đuổi đam mê. Cho đến thời điểm này, Tiên đã khẳng định được chỗ đứng vững chắc với danh hiệu “nữ hoàng giải trí”của Vpop. 

Hoài Hương