Young Tak là một nghệ sĩ đa năng với thâm niên hoạt động nghệ thuật khá lâu trong làng giải trí Hàn Quốc. Sở hữu chất giọng đẹp, bay bổng cùng ngoại hình tươi sáng, nam ca sĩ đã và đang dần chinh phục các khán giả yêu nhạc Hàn Quốc.

Chặng đường sự nghiệp trước khi có được thành công như ngày hôm nay của Park Young Tak chẳng hề dễ dàng, anh phải vượt qua vô vàn sóng gió và thậm chí suýt từ bỏ đam mê âm nhạc để trở thành giảng viên Đại học.

Nam ca sĩ Park Young Tak.

Vận may bắt đầu tìm đến khi anh bắt đầu thử sức sang dòng nhạc Trot, tên tuổi của Young Tak đã vụt sáng và trở thành một trong những biểu tượng mới của dòng nhạc truyền thống xứ Củ Sâm.

Young Tak và tuổi thơ ấu cùng mối cơ duyên đầu tiên với âm nhạc

Young Tak tên khai sinh là Park Young Tak, nam nghệ sĩ sinh năm 1983 tại thành phố Mungyeon, Hàn Quốc. Anh là con trai duy nhất của một gia đình công viên chức bình thường khi có bố là quân nhân quân đội, mẹ làm trong công ty viễn thông.

Ông nội của Young Tak lại khác biệt khi là giảng viên dạy âm nhạc trong một trường cao đẳng có tiếng, đồng thời là nhà soạn nhạc xuất sắc. Ngoài ra, ông còn sáng tác nhiều bài ca học đường cho các trường học tại địa phương và rất được đón nhận.

Chính nhờ có ông nội mà nam ca sĩ đã có những liên kết đầu tiên với âm nhạc, manh nha ấp ủ niềm đam mê nghệ thuật từ thuở thơ ấu. Young Tak thường ở cùng ông trong quá trình làm nhạc và được hướng dẫn học hát theo những ca khúc.

Đam mê âm nhạc của Young Tak được thừa hưởng từ ông nội.

Khi còn là học sinh, Park Young Tak đã trở thành thành viên của dàn hợp xướng thiếu nhi nhưng không may khi mắc chứng bệnh viêm mũi, điều này khiến quá trình học hát của anh thường gặp khó khăn dù sở hữu chất giọng trời cho.

Thời gian này, Young Tak tiếp tục dính chấn thương mắt cá chân nghiêm trọng, điều này khiến anh phải dùng vít cố định vĩnh viễn và được miễn tham gia nghĩa vụ quân sự.

Đến khi lên Đại học, Young Tak lựa chọn ngành Quảng cáo và Quan hệ công chúng của trường tư thục Cheongju. Sau đó, anh tiếp tục học lên Thạc sĩ ngành Sáng tác âm nhạc tại trường Đại học Quốc dân Hàn Quốc Kookmin để theo đuổi đam mê làm nhạc.

Young Tak trên con đường bước đầu định hướng sự nghiệp

Năm 2004, Young Tak đăng ký tham gia một cuộc thi hát trong khu vực Yeongnam và xuất sắc giành được giải nhất chung cuộc với số tiền thưởng lên đến gần hai trăm triệu, tính theo tiền Việt Nam.

Sau khi chiến thắng cuộc thi này, Young Tak dành hết tiền thưởng để chuyển đến Seoul theo đuổi sự nghiệp âm nhạc khi vừa tròn hai mươi mốt. Ban đầu, chàng ca sĩ trẻ được đạo diễn Yong Ki Jeong tin tưởng giao trọng trách hát nhạc phim cho bản điện ảnh của Marrying the mafia (2005).

Young Tak thử sức với việc hát nhạc phim.

Thế nhưng sau hai năm, chàng trai trẻ vẫn không có hoạt động nào nổi bật. Phải đến gần cuối năm 2007, Park Young Tak mới quyết định tham gia tranh tài trong một cuộc thi dành cho các ca sĩ tân binh để tìm kiếm cơ hội tỏa sáng.

Tại đây, nam ca sĩ dần chứng minh được thực lực của mình, giọng ca trong trẻo và âm vang của anh đã bắt đầu được nhiều khán giả công nhận. Cũng trong năm 2007, Young Tak chính thức phát hành bản album kỹ thuật số đầu tiên, đánh dấu cột mốc mới cho sự nghiệp.

Không lâu sau đó, Park Young Tak phát hành đĩa đơn mang tên I love you và được giới chuyên môn đánh giá cao. Năm 2008, nam ca sĩ được tham gia hát nhạc phim cho bộ phim truyền hình My lady boss, My hero của đài OCN cùng với Seo Dong Hoon. 

Sau đó, cả Young Tak và Dong Hoon đã thành lập nhóm nhạc hai thành viên tên Let It Be và dự định ra mắt một album âm nhạc hoành tráng. Tuy nhiên, do không đủ chi phí cùng với việc không có công ty chủ quản xứng tầm nên dự án của họ đành phải hủy bỏ.

Nam ca sĩ trình diễn tự tin trên sân khấu.

Không nản chí, bộ đôi đã tham gia Star King, một chương trình truyền hình thực tế ăn khách của đài SBS. Nhờ màn giả dạng nhóm nhạc Brown Eyed Soul đầy xuất sắc mà Young Tak và Seo Dong Hoon đã được một công ty giải trí khác mời về ký hợp đồng.

Tại công ty mới, Young Tak được chọn là thành viên ra mắt trong nhóm nhạc ballad gồm bốn thành viên mang tên L-Class. Miệt mài hoạt động cùng nhau hơn hai năm nhưng vẫn không được khán giả chú ý đến, nhóm đành phải tan rã đầy tiếc nuối vào năm 2011.

Chật vật làm nghệ thuật trong một thời gian dài, Young Tak bắt đầu lui về sáng tác nhạc và hát nhạc phim cho các tác phẩm điện ảnh. Thậm chí, có khoảng thời gian anh còn dạy hát cho nhiều ngôi sao nổi tiếng như Super Junior, Davichi, Wannabe để có tiền trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Đến năm 2014, Young Tak cùng một người bạn tên Ji Kwang Min thành lập nhóm nhạc đa thể loại tên Park G để cùng nhau tạo nên các sản phẩm âm nhạc nhưng hiệu ứng cũng không mấy khả quan.

Kiên trì theo đuổi âm nhạc suốt nhiều năm nhưng vẫn chưa thể thành công, Park Young Tak gần như có ý định từ bỏ đam mê để làm các công việc ổn định hơn. Để có thể kiếm sống, anh đã trở thành trợ giảng tại Đại học Sehan và làm giáo viên dạy học cho các học viện âm nhạc.

Young Tak trải qua thời gian khó khăn để trang trải cuộc sống.

Tuy nhiên, khát vọng ca hát trong anh đã được hồi sinh sau khi tham gia chương trình Ca sĩ giấu mặt 2. Sau chương trình, anh chàng quyết tâm thay đổi tư duy âm nhạc và bắt đầu một hành trình làm nghệ thuật chuyên nghiệp hơn.

Young Tak và bước ngoặt vụt sáng thành sao sau khi rẽ lối sang nhạc Trot

Đến năm 2016, con đường sự nghiệp của Young Tak đã có bước ngoặt lớn khi anh ký hợp đồng với công ty Milagro Entertainment để trở thành một ca sĩ nhạc trot. Ca khúc đầu tiên mà nam ca sĩ ra mắt tới công chúng mang tên Nuna You’re Perfect.

Young Tak cũng tích cực quảng bá ca khúc của bản thân bằng cách tiếp cận đến khán giả lứa tuổi trung niên qua các lớp hát nhạc và trở thành người dẫn chương trình buổi sáng. Dẫu vậy, bản nhạc truyền thống đầu tay này có vẻ vẫn chưa thể giúp anh bật lên được.

Young Tak có màn ra mắt không thành công.

Sau đó, Young Tak trình làng đĩa đơn thứ hai We Are So Bad và đã bắt đầu tiếp cận được với nhiều khán giả hơn. Để gia tăng độ nhận diện, nam ca sĩ phát hành bản song ca Cherry Blossom Love với nữ ca sĩ Sook Haeng và cũng nhận về phản hồi tốt.

Đầu năm 2018, Young Tak đích thân sáng tác và tham gia vào quá trình sản xuất bài hát Why Are You Coming Out From There. Ca khúc này dựa trên trải nghiệm thực tế của chính nam ca sĩ khi nói về việc bạn gái ngoại tình và nỗi thất vọng của người đàn ông.

Ban đầu, Park Young Tak định đưa ca khúc này cho nam ca sĩ Young Ki thể hiện nhưng bị từ chối vì quá khó, thế nên Young Tak đã tự hát chính bản nhạc của mình và hoàn thành đĩa đơn thứ tư.

Nam ca sĩ đã rất tâm huyết khi phát hành Why Are You Coming Out From There khi đưa ra các ý tưởng sản xuất cho bìa album, MV hay tự biên đạo các động tác nhảy. Bài hát nhanh chóng phổ biến khi một bộ phận giới trẻ đã sử dụng nó trên nền tảng TikTok.

Vũ đạo cũng là yếu tố tạo nên thành công của bài hát.

Thời gian sau đó, Young Tak đăng ký tham gia tranh tài trong cuộc thi âm nhạc ăn khách Mr. Trot của đài TV Chosun. Đây là chương trình có nội dung sản xuất tương tự Produce 101 của đài Mnet nhằm tôn vinh dòng nhạc lâu đời của xứ Kim Chi.

Tại đây, Young Tak đã có màn thể hiện xuất sắc khi truyền tải đúng chất riêng của loại nhạc trữ tình này. Đêm chung kết, nam ca sĩ đã hát bài Jin Jin Jin và biến ca khúc trở thành bản hit lớn của chương trình, trở thành á quân chung cuộc chỉ sau người chiến thắng Lim Young Woong.

Việc tham gia Mr. Trot đã giúp tên tuổi của Young Tak lên như diều gặp gió, anh được mời góp mặt vào nhiều chương trình giải trí, trở thành diễn viên trong các vở nhạc kịch lớn.

Các bài hát sau đó mà nam ca sĩ phát hành cũng có thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Cuối năm 2021, Young Tak phát hành đĩa đơn chữa lành tâm hồn tên Comforter để dành tặng cho những người hâm mộ của mình.

Mới đây, nam ca sĩ ra mắt một full-album đầu tiên tên MMM sau hơn mười lăm năm gia nhập làng giải trí, trong đó có đến 9 trong tổng số 12 ca khúc là do Young Tak chấp bút. MMM không chỉ có thành tích tốt về mặt thương mại mà còn được công chúng đón nhận rất tích cực.

Young Tak trong MMM.

Nhờ những thành tích nổi trội và sự cống hiến hết mình cho dòng nhạc Trot đã giúp anh đạt được nhiều giải thưởng lớn tại các lễ trao giải danh giá. Năm 2020, Young Tak được nhận giải thưởng Ngôi sao đang lên từ hơn 108 nhà sản xuất của các đài phát sóng tại Lễ trao giải nhạc Trot.

Đầu năm 2022, anh giành được giải thưởng Nam ca sĩ của năm tại Lễ trao giải Nghệ thuật và Giải trí Hàn Quốc. Tại các bảng xếp hạng thương hiệu người nổi tiếng, Young Tak luôn giữ vững phong độ khi góp mặt ở thứ hạng cao bên cạnh nhiều cái tên như BTS, BLACKPINK, Kang Daniel, IU.

Không chỉ con đường ca hát mà sự nghiệp sáng tác nhạc của Park Young Tak cũng rất thăng hoa. Những ca khúc của anh sáng tác được các nghệ sĩ nổi tiếng tin tưởng lựa chọn và luôn nằm ở vị trí cao trong các nền tảng âm nhạc tại quê nhà, được giới mộ điệu đánh giá tốt.

Vụ tai tiếng gian lận nhạc số từ phía công ty chủ quản 

Hơn một thập kỷ làm nghề, Young Tak luôn được ngợi khen bởi vì độ chiều lòng khán giả và nhân cách tốt đẹp của mình. Được biết, nam ca sĩ đã ủng hộ hơn hai tỷ, giá trị tính theo tiền Việt cho các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

Chủ nhân hit Jjiniya được biết là người có nhân cách tốt.

Bên cạnh đó, chủ nhân bản hit Jjiniya còn được biết đến là người hết lòng vì bạn bè, các ca khúc mà Young Tak sáng tác đều được đưa cho người quen mà không hề lấy tiền bản quyền. 

Tuy nhiên, cuối năm 2021 công ty quản lý của anh đã vướng lùm xùm lớn khi bị cáo buộc với tội danh vi phạm Đạo luật quảng bá cho ngành công nghiệp âm nhạc. 

Cụ thể, vị giám đốc điều hành Milagro Entertainment tên Lee Jae Gyu đã bị khởi tố về hành vi gian lận nhạc số cho “gà nhà”, làm ảnh hưởng đến thành tích các bảng xếp hạng âm nhạc.

Sự việc xảy ra vào năm 2018, theo điều tra của cảnh sát Seoul thì ông Lee đã chi trả hơn ba mươi triệu won để thao túng số lượng phát trực tuyến cho ca khúc Why Are You Coming Out From There của nam ca sĩ Young Tak.

Vụ việc vỡ lở khiến người này phải thừa nhận mọi cáo buộc và gửi lời xin lỗi đến công chúng. Mặc dù Lee đã giải thích rằng ông thực hiện hành vi gian lận một mình và chủ nhân bản hit Jjiniya không hề hay biết nhưng điều này vẫn khiến danh tiếng của Young Tak bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trước thông tin này, người hâm mộ đều lấy làm tiếc vì bài hát Why Are You Coming Out From There vẫn sẽ nổi tiếng mà không cần gian lận nhờ thông điệp và mức độ truyền tải bài hát xuất sắc của Young Tak.

Một số người lại đồng cảm với công ty chủ quản của nam ca sĩ vì cho rằng thị trường âm nhạc đang ngày càng khắc nghiệt, việc một ca sĩ nhạc Trot chưa có tên tuổi như Young Tak thời điểm đó thật sự khó cạnh tranh.

Dẫu vậy, sau tất cả tư duy âm nhạc thông minh và việc quyết tâm theo đuổi con đường ca hát một cách nghiêm túc trong suốt thời gian dài của Park Young Tak là điều mà chúng ta không thể phủ nhận.

Young Tak đang có công lớn trong việc đem Trot quay trở lại.

Trong thị trường mà nhạc Trot đang ngày càng bão hòa và dần bị thay thế bởi Pop, Rock, R&B thì những nhân tố sáng giá như Young Tak đang đóng một vai trò rất lớn cho việc đem dòng nhạc chính thống này quay trở lại trong nền công nghiệp giải trí.

Thái Anh