Lim Young Woong là cái tên không còn xa lạ với những người yêu nhạc Hàn Quốc. Nổi lên nhờ giọng hát đầy nội lực, truyền cảm cùng lối tư duy nghệ thuật đặc biệt, nam ca sĩ đã từng bước chinh phục khán giả, trở thành “hoàng tử” của dòng nhạc Trot truyền thống.

Xuất phát điểm là một ca sĩ hát Ballad nhưng không mấy thành công, cơ duyên bất ngờ với dòng nhạc Pop lâu đời này trong một cuộc thi đã khiến sự nghiệp của Lim Young Woong lên tầm cao mới.

Nam ca sĩ Lim Young Woong.

Sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu ở độ tuổi trung niên, Young Woong đang tự xây dựng một “đế chế” hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại của Kpop. Sự nổi tiếng của anh góp phần đưa nhạc Trot quay lại thời hoàng kim, quảng bá dòng nhạc trữ tình chính thống đến với thế hệ trẻ.

Lim Young Woong và những bước chân đầu tiên trên con đường nghệ thuật

Lim Young Woong tên thật là Im Yeon Gung, là nam ca sĩ trẻ sinh năm 1991 tại tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Mồ côi cha từ khi mới lên năm, một tay mẹ anh phải vừa kiếm tiền, vừa chăm lo gia đình nên hoàn cảnh gia đình của anh rất khó khăn. 

Dẫu vậy, Lim Young Woong lại mang trong mình một tình yêu cháy bỏng với âm nhạc, mong muốn có thể trở thành ca sĩ để kiếm tiền giúp gia đình. Sau đó, anh đã chọn theo học khoa Âm Nhạc ứng dụng của Đại học Kyungbok để phát triển ước mơ.

Nam ca sĩ vượt lên nghịch cảnh để hiện thực hóa ước mơ.

Ban đầu, Lim Young Woong dự định trở thành ca sĩ hát những bản nhạc ballad tình cảm sâu lắng. Tuy nhiên, lựa chọn này không thành công, sau nhiều nỗ lực của anh thì công chúng vẫn không thể biết mặt hay nhớ tên chàng trai trẻ cầm micro trên sân khấu này.

Những tưởng sự nghiệp của nam ca sĩ cứ thế tiếp diễn nhưng một cuộc thi được tổ chức tại thành phố biển Pocheon đã thay đổi hoàn toàn kế hoạch ban đầu của anh. 

Tại cuộc thi, Young Woong đã trình diễn một ca khúc thuộc thể loại nhạc Trot mang tên What’s Wrong with My Age? của nữ danh ca Kim Yongim trước đông đảo khách du lịch và giành được giải xuất sắc.

Chiến thắng này nhen nhóm ngọn lửa đam mê dòng nhạc “bolero phiên bản Hàn” trong anh. Đến năm 2016, Lim Young Woong đã tham gia cuộc thi hát Korea Sings của đài KBS1.

Trong chương trình, anh đã có màn chào sân ấn tượng trên kênh truyền hình quốc gia, thể hiện khả năng âm nhạc tuyệt vời và tái hiện thành công các nét đặc trưng của Trot. Trải nghiệm tại Korea Sings lần này cũng khiến nam ca sĩ trẻ bắt đầu nghiêm túc với thể loại nhạc này.

Sau đó, anh tiếp tục đăng ký tham gia tại một sân chơi âm nhạc mới tên Fantastic Duo. Dù không giành chiến thắng nhưng anh đã gây ấn tượng với khán giả bằng tài năng âm nhạc và được công ty Mulgogi Music chiêu mộ.

Ngay khi có đội ngũ hỗ trợ và sự hậu thuẫn từ công ty, Lim Young Woong đã ra mắt công chúng với đĩa đơn đầu tay mang tên Hate you ở tuổi hai mươi lăm. Vài tháng sau đó, nam ca sĩ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động bằng cách phát hành ca khúc What’s so Important?

Liên tiếp ra nhạc để tìm kiếm chỗ đứng trong lòng khán giả nhưng những thành tích các sản phẩm nghệ thuật của chàng ca sĩ trẻ lại không mấy khả quan, thậm chí số lượng đĩa bán ra cũng không thể bù cho những khoản đầu tư trước đó.

Trước những khó khăn và thử thách, Lim Young Woong không vội vàng bỏ cuộc, anh tích cực tham gia các chương trình truyền hình hơn đồng thời chăm chỉ ra nhạc để tăng nhận diện với công chúng.

Sở hữu giọng hát truyền cảm, nội lực nhưng Young Woong vẫn chật vật rong những năm đầu sự nghiệp

Kết quả là anh dần được khán giả chú ý nhờ việc xuất hiện trên chương trình buổi sáng AM PLAZA của đài KBS1, giúp những sản phẩm âm nhạc tiếp theo được đón nhận hơn.

Cuối năm 2018, Young Woong phát hành album Newness of Trot kết hợp cùng Park Seojin, một ca sĩ nhạc Trot có nhiều bản nhạc nổi tiếng.

Việc những ca khúc trong album được phát trên khu vực nghỉ ngơi thuộc các tuyến cao tốc đã giúp âm nhạc của Lim trở nên phổ biến, anh sau đó được mệnh danh là “ngôi sao âm nhạc trên đường cao tốc”.

Trở thành “hoàng tử nhạc Trot” với những dự án âm nhạc chất lượng

Sau nhiều năm gia nhập làng giải trí, dù đã được biết đến nhiều hơn nhưng đến khi Lim Young Woong trở thành thí sinh trong cuộc thi âm nhạc Mr. Trot của đài TV Chosun thì tên tuổi của anh mới thực sự vụt sáng.

Đây là chương trình có kịch bản giống Produce 101 của đài Mnet, được sản xuất nhằm tôn vinh dòng nhạc Pop lâu đời của Hàn Quốc. Trong tập cuối, Lim Young Woong trở thành quán quân chung cuộc trước mười bảy nghìn thí sinh tham gia cuộc thi.

Lim Young Woong lựa chọn tranh tài tại Mr. Trot với hy vọng sự nghiệp khởi sắc.

Sau cuộc thi, tận dụng độ nổi tiếng đang lên, anh tích cực tham gia các chương trình tạp kỹ và ra mắt sản phẩm âm nhạc. Năm 2020, nam ca sĩ phát hành đĩa đơn Trust In me do Kim Eana và nhạc sĩ Cho Young Soo sáng tác.

Là ca khúc đầu tiên mà Young Woong phát hành sau khi chiến thắng Mr. Trot. Ngay khi được xuất bản, bài hát đã có thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng nhạc số và đứng trong nhóm đĩa đơn có số lượng bán ra nhiều nhất trên Gaon vào thời điểm bấy giờ.

Với những thành tích này, Trust In me giúp Lim Young Woong đạt hai giải thưởng danh giá là Best Trot tại Melon Music Awards và Best Trot Track của Genie Music Awards.

Lim Young Woong được tôn vinh như “người khiến Hàn Quốc chấn động” vì thành tích mang nhạc Trot trở lại thời hoàng kim. Anh đồng thời là nghệ sĩ có lượt tìm kiếm nhiều nhất trên Naver, hiệu ứng này giúp Young Woong ký kết nhiều hợp đồng quảng cáo có giá trị lớn.

Thừa thắng xông lên, nam ca sĩ tiếp tục phát hành đĩa đơn mang hơi hướng đương đại tên Hero vào cuối năm 2020. Dù không quảng bá rầm rộ, ca khúc vẫn có vị trí cao bên mảng nhạc số.

Bốn tháng sau đó, Lim Young Woong ra mắt đĩa đơn My Starry Love do nhạc sĩ nổi tiếng Seol Woon Do chấp bút. Ca khúc được khán giả Hàn Quốc yêu thích, giúp nam ca sĩ lần đầu chinh phục vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng Gaon.

Anh cũng có chiến thắng đầu tiên trên chương trình âm nhạc hàng tuần Show! Music Core của đài MBC. Đây là thành tích quan trọng với Young Woong bởi từ khi ca sĩ Kang Jin giành hạng nhất ở Music Bank năm 2007 thì mới có một nghệ sĩ hát nhạc truyền thống khác làm được điều này.

Giữa năm 2022, chàng ca sĩ này đã cho ra mắt full-album đầu tay tên IM HERO. Ngay trong ngày đầu tiên phát hành, album của Lim Young Woong lập kỷ lục khi bán ra hơn 940 nghìn bản, vượt qua con số 870 nghìn bản của Baekhyun (EXO).

Chỉ ba ngày sau, anh đã chạm mốc một triệu bản album được bán ra, thành tích chỉ đứng sau kỷ lục của nhóm nhạc toàn cầu BTS. Đây là thành tích đáng nể với một nghệ sĩ nhạc Trot bởi từ trước đến nay mảng album luôn là sân chơi của các thần tượng Kpop.

Nam ca sĩ gây bất ngờ khi vượt qua kỷ lục của Beakhyun.

Không chỉ có thành tích tốt về mặt thương mại, các bài hát trong IM HERO cũng đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc, khẳng định vị thế ngày càng gia tăng trên bản đồ âm nhạc Hallyu.

Ngoài ra, giọng ca If we ever meet again cũng tích cực xây dựng và phát triển các kênh mạng xã hội để tương tác với người hâm mộ, trong đó nổi bật là kênh Youtube có nút vàng hơn 1,42 triệu người đăng ký và gần 1,5 tỷ lượt xem.

Trong các cuộc đua thuộc bảng xếp hạng giá trị thương hiệu người nổi tiếng, Lim Young Woong không yếu thế khi là nghệ sĩ nhạc Trot hiếm hoi luôn nằm trong nhóm dẫn đầu, thậm chí là đối thủ trực tiếp “kèn cựa” ngôi vị đầu bảng với BTS, BLACKPINK.

Bên cạnh vai trò ca sĩ nhạc Trot, anh còn thử sức làm diễn viên khi đóng vai nhỏ trong tác phẩm truyền hình cổ trang King Maker do đạo diễn Yoon Sang Ho cầm trịch. Phim được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên do Lee Byung Jo chấp bút.

Trên màn ảnh rộng, Lim Young Woong gây tiếng vang khi góp mặt trong phim tài liệu The Movie với hơn 150 nghìn vé bán ra. Bộ phim kể về hành trình chinh phục ước mơ trong âm nhạc của sáu thí sinh xuất sắc nhất chương trình Mr. Trot.

Lim Young Woong xây dựng nên văn hóa thần tượng đến lứa tuổi trung niên

Văn hóa thần tượng là trào lưu phổ biến ở giới trẻ, từ độ tuổi thiếu niên đến ngoài ba mươi. Đây là hiện tượng khi người hâm mộ bày tỏ sự yêu mến, ủng hộ với người nổi tiếng nào đó. 

Tuy nhiên với Lim Young Woong thì đối tượng khán giả của anh trải dài khắp mọi lứa tuổi, đặc biệt là ở tuổi trung niên. Lý giải cho nguyên do này là bởi dòng nhạc mà anh đang theo đuổi là nhạc truyền thống lâu đời, mang nhiều ký ức của thế hệ xưa.

Hoàng tử nhạc Trot Young Woong xây dựng đế chế cho riêng mình.

Nam ca sĩ có công lao không nhỏ trong việc làm sống dậy Trot, thể loại tưởng chừng sắp rơi vào quên lãng. Ngoài ra, nghị lực mạnh mẽ vươn lên từ khó khăn đến thành công như thực tại đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến thế hệ trẻ, giúp họ thêm yêu dòng nhạc này.

Những bài hát của Lim Young Woong thường khơi gợi ký ức gia đình đẹp đẽ nhưng mang nhiều tâm sự ẩn ở phía sau. Từng câu chữ trong các tác phẩm âm nhạc của anh như người tri âm biết lắng nghe, đồng cảm với khán giả của mình.

Nam ca sĩ sinh năm 1991 này cũng từng bộc bạch rằng anh muốn thông qua âm nhạc để gửi gắm nỗi niềm và những khát vọng sống đẹp đẽ với mọi người. Chính nhờ tư duy nghệ thuật đẹp đẽ này mà Young Woong đã nhận được sự yêu mến của người hâm mộ lớn tuổi.

Tưởng chừng như văn hóa thần tượng ở tuổi trung niên chỉ là niềm yêu thích đơn thuần nhưng thế hệ các bà, các mẹ cũng rất chăm chỉ nghe nhạc hay ủng hộ cho nghệ sĩ của mình thông qua các nền tảng truyền thông khác nhau.

Những khán giả lớn tuổi của Lim Young Woong cũng tạo nên cộng đồng hâm mộ gắn kết và bài bản không thua kém giới trẻ, họ đã đem lại nhiều thành tích tốt, giúp nam ca sĩ có chỗ đứng vững chắc trên bản đồ âm nhạc tại thị trường Hàn.

Trong chương trình âm nhạc Music Bank của đài KBS, giọng ca If we ever meet again đã “trượt” cúp chiến thắng tuần vào tay nhóm nhạc LE SSERAFIM. Một ngôi sao hạng A như Lim Young Woong thua trước tân binh mới gia nhập làng giải trí khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Kết quả này khiến người hâm mộ của Young Woong rất bức xúc vì anh không có điểm phát sóng, một trong những tiêu chí cộng điểm cho ngôi vị hạng một. Trong khi đó các mảng nhạc số, album và điểm bình chọn của khán giả của nam ca sĩ đều vượt trội so với đàn em.

Làn sóng chỉ trích chương trình càng mạnh mẽ hơn khi Dispatch, một trang tin nổi tiếng tại Hàn đã chỉ ra những điểm đáng ngờ của nhà đài trong việc để nhóm nữ nhà HYPE giành chiến thắng.

Thậm chí, cộng đồng người hâm mộ của Young Woong còn gửi đơn kiến nghị lên Uỷ ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc để yêu cầu làm rõ vụ việc thao túng điểm của Music Bank.

Mới đây, Lim Young Woong đã tổ chức chuỗi concert cá nhân vô cùng quy mô, đối tượng khán giả tham gia quy tụ mọi lứa tuổi, từ những học sinh tiểu học cho đến các cụ già. Độ chịu chơi của người hâm mộ nam ca sĩ cũng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả mà mức cát-sê của Lim Young Woong tương đối "khủng".

Có thể nói, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống cùng những thông điệp ý nghĩa mà Lim Young Woong mang đến thông qua âm nhạc thì những thành công vô tiền khoáng hậu mà anh mang đến cho dòng nhạc chính thống này là hoàn toàn xứng đáng. 

Với sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng người hâm mộ, đây chắc chắn sẽ là bệ phóng vững chắc cho nam ca sĩ trên chặng đường chinh phục những đỉnh cao âm nhạc mới trong tương lai.

Thái Anh