Nước Úc mang đến cho giới Điện ảnh nhiều tên tuổi nổi tiếng như Hugh Jackman, Nicole Kidman, Naomi Watts và Chris Hemsworth cũng không ngoại lệ. Sau mười tám năm cống hiến, Chris đã trở thành một trong những sao nam thành công nhất Hollywood.

Nam diễn viên tài năng Chris Hemsworth
Nam diễn viên tài năng Chris Hemsworth

Sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong diễn xuất của Chris đã giúp anh trở thành tài tử hàng đầu Hollywood. Ngoài ra, anh còn là gương mặt đại diện cho hàng loạt thương hiệu nổi tiếng như Hugo Boss, TAG Heuer, Golden Goose.

Sở hữu vẻ ngoài điển trai, thân hình hấp dẫn, Chris Hemsworth đã được tạp chí Glamour xếp vào danh sách năm mươi người đàn ông quyến rũ nhất thế giới. Đến năm 2014, anh được tờ People bình chọn là Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh.

Đôi nét tiểu sử về Chris Hemsworth

Chris Hemsworth tên thật là Christopher Hemsworth, anh sinh năm 1983 tại thành phố Melbourne, Úc. Mẹ của nam diễn viên, bà Leonie Hemsworth là giáo viên tiếng Anh còn cha anh tên Craig Hemsworth, chuyên viên tư vấn dịch vụ xã hội.

Vài năm sau khi Chris chào đời, gia đình anh chuyển đến sống tại một nông trại ở lãnh thổ Bắc Úc. Về sau, Chris Hemsworth học trung học tại Heathmont College và ít năm sau lại chuyển đến sống ở đảo Phillip.

Thời thơ ấu của Chris Hemsworth tại đảo Phillip
Thời thơ ấu của Chris Hemsworth tại đảo Phillip

Bà Leonie và ông Craig có với nhau ba người con gồm Luke, Chris, Liam, trong đó Chris là con thứ. Cả ba anh em đều theo nghề diễn viên nhưng chỉ có Chris và Liam Hemsworth thành công, Luke tuy tham gia nhiều tác phẩm song không được giới phê bình đánh giá cao.

Sau khi tốt nghiệp Heathmont College, anh chuyển đến học tại trường Điện ảnh và truyền hình Screenwise. Suốt những năm tháng Đại học, anh là thành viên của một câu lạc bộ kịch nói và nhiều lần đảm đương vai diễn chính đầy ấn tượng trong các vở kịch.

Ngọn lửa diễn xuất được thắp sáng đã thôi thúc Chris tìm kiếm cơ hội cho bản thân, anh bắt đầu sự nghiệp khi mới hai mươi bằng cách tham gia nhiều buổi thử vai. Tuy nhiên, việc tham gia giới Điện ảnh của Chris Hemsworth còn đến từ một lý do “oái oăm”.

“Bên cạnh tình yêu với nghề diễn, lý do ban đầu thôi thúc tôi trở thành diễn viên là trả nợ tiền mua nhà cho cha mẹ.”

Nỗi lo về tài chính khiến nam diễn viên gặp áp lực lớn, nhất là trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Khi ấy, Chris Hemsworth trải qua rất nhiều buổi thử vai nhưng đều bị từ chối, anh nhiều lần nản chí và dự tính từ bỏ ước mơ.

“Lúc đó tôi rất suy sụp. Trước khi tham gia Thor, tôi không còn tiền và cũng không nhận được nhiều vai diễn.” – Chris trả lời phỏng vấn với Variety

Giữa muôn vàn khó khăn, Chris vẫn miệt mài trau dồi bản thân nhằm nâng cao kỹ năng diễn xuất. Sự thành công ở thời điểm hiện tại là thành quả cho những nỗ lực không ngừng của nam diễn viên.

Thời kỳ đầu diễn xuất của Chris Hemsworth

Trước khi dấn thân vào con đường diễn xuất, Chris đã làm rất nhiều công việc khác nhau. Ở tuổi mười bốn, anh bắt đầu công việc đầu tiên là vệ sinh máy hút sữa, nam tài tử về sau đã có đôi lời chia sẻ trước báo giới:

“Tôi phải dọn dẹp, lắp ráp và sửa chữa những chiếc máy hút sữa được thuê cho các hiệu thuốc. Chiếc máy sẽ được bao phủ bởi sữa khô, tôi sẽ ở đó với một chiếc bàn chải đánh răng, cọ rửa chúng và làm sạch.”

Sau khi tốt nghiệp Đại học năm 2002, Chris Hemsworth có vai diễn đầu tiên là nhân vật Vua Arthur trong hai tập phim truyền hình Guinevere Jones, anh cũng xuất hiện trong loạt phim kinh điển Neighbours và một tập của Marshall Law.

Neighbours thành công vang dội khi nhận về 26 giải thưởng và 75 đề cử lớn nhỏ, hai tác phẩm còn lại là Guinevere Jones Marshall Law lại không quá nổi trội. Thời lượng xuất hiện của Chris không nhiều nên anh ít được khán giả để tâm đến.

Tham gia chuỗi phim truyền hình Home and Away

Năm 2004, nam diễn viên thử vai Robbie Hunter trong chuỗi phim truyền hình Home and Away nhưng thất bại. Bất ngờ thay, anh sau đó lại được nhà sản xuất phim gọi đến để nhận vai Kim Hyde.

Chris Hemsworth trong vai diễn Kim Hyde điển trai
Chris Hemsworth trong vai diễn Kim Hyde điển trai

Trong Home and Away, Chris Hemsworth đã góp mặt trong 171 tập của loạt phim trong suốt ba năm từ 2004 đến 2007. Anh cũng được hợp tác với Heath Ledger, “trai hư” nổi tiếng trong 10 things I hate about You.

Trong phim, Chris đã thành công thể hiện vai nam sinh trung học Kim Hyde điển trai, phóng khoáng, thu hút mọi ánh nhìn của biết bao cô gái. Đồng thời, nhân vật của anh cũng khắc hoạ lên được nỗi đau tâm lý của nhân vật.

“Vai diễn trong Home and Away là công việc thích hợp đối với tôi và là một trải nghiệm tuyệt vời. Nó có nhịp độ rất nhanh và về cơ bản nó cho phép tôi học hỏi rất nhiều điều về ngành.” – Chris Hemsworth chia sẻ

Với vai diễn Kim Hyde, Hemsworth đã nhận đề cử Nam diễn viên được yêu thích nhất và đoạt giải Tài năng mới được yêu thích nhất vào năm 2005 tại Lễ trao giải Logie.

Một năm sau, Hemsworth trở thành thí sinh của Dancing with the Stars Australia mùa thứ năm, anh hợp tác với vũ công chuyên nghiệp Abbey Ross. Dù màn biểu diễn của cả hai được đánh giá là vô cùng ấn tượng, Chris sau đó vẫn bị loại trong nuối tiếc.

Ghi dấu ấn trong tác phẩm khoa học viễn tưởng Star Trek

Năm 2009, Hemsworth xuất hiện trong bộ phim khoa học viễn tưởng Star Trek trong vai George Kirk, cha của nhân vật chính James T. Kirk (Chris Pine thủ vai). George là người đã nỗ lực chống lại đội quân Nero để cứu vợ và con trai.

Vai diễn George Kirk của Chris Hemsworth trong bộ phim khoa học viễn tưởng Star Trek
Vai diễn George Kirk trong bộ phim khoa học viễn tưởng Star Trek

Được biết, các nhà sản xuất dự định chọn Matt Damon thể hiện vai diễn này, tuy nhiên anh từ chối vì đã tham gia dự án Green Zone. Việc Hemsworth thay thế Damon đã nhận sự đánh giá cao từ đạo diễn Abrams.

Sau khi tác phẩm công chiếu, vai George Kirk đã nhận được nhiều lời tán thưởng từ giới phê bình và cả đoàn làm phim. Cây bút Josh Tyler của tờ Cinema Blend thì tỏ ra vô cùng ấn tượng:

“Đó là năm phút tuyệt vời nhất mà tôi đã xem ở rạp chiếu phim trong năm nay.”

Bộ phim cực kỳ thành công khi thu về gần bốn trăm triệu đô doanh thu phòng vé và đạt 7.9 điểm trên nền tảng đánh giá IMDb. Khi được hỏi về vai diễn George Kirk, Chris đã phát biểu:

“Nếu từ chối Star Trek, có thể trong năm năm tới đây, tôi sẽ hối tiếc và ước giá như mình đã đồng ý. Điều tồi tệ đó có lẽ sẽ đeo đuổi sự nghiệp của tôi mãi – tôi sẽ luôn tự hỏi mình tại sao lại nói không.”

Tháng Tám năm đó, Chris Hemsworth vào vai phản diện Kale Garrity trong bộ phim kinh dị A Perfect Getaway. Trong phim, Kale là tên tội phạm nguy hiểm khi sẵn sàng hạ sát các thành viên trong đoàn để thoả mãn sở thích kỳ dị của mình.

Đóng cùng anh là dàn diễn viên tên tuổi gồm Milla Jovovich, Steve Zahn, Timothy Olyphant và Kiele Sanchez. Khi kết hợp, họ đã mang đến những phút giây kịch tính xen lẫn rùng rợn cho khán giả.

A Perfect Getaway chỉ thu về 22 triệu đô doanh thu phòng vé và phải nhận nhiều đánh giá trái chiều. Tuy nhiên, Chris lại được tờ Collider khen đã “xuất sắc trong vai gã du khách côn đồ đáng sợ”.

Tiến thân vào Hollywood với Ca$h

Trong Ca$h, tác phẩm hành động công chiếu năm 2010, Hemsworth thủ vai Sam Phelan, một thanh niên trẻ gặp rắc rối tài chính sau thời gian dài thất nghiệp. Anh đóng cùng nam tài tử Sean Bean và nữ diễn viên Victoria Profeta.

Nhân vật Leslie Phelan và Sam Phelan (Chris Hemsworth thủ vai) trong Ca$h
Nhân vật Leslie Phelan và Sam Phelan trong Ca$h

Trong những buổi phỏng vấn ở hậu trường, đạo diễn Anderson cho biết Hemsworth khi ấy mới đến Mỹ được sáu tuần. Tuy nhiên, anh vẫn cho thấy khả năng thích ứng nhanh với đất nước và con người nơi đây.

“Đây là một anh chàng trẻ tuổi, có ngoại hình phù hợp, một diễn viên giỏi và rất đẹp trai. Cho nên chúng tôi không thể bỏ qua anh ấy. Tôi thực sự rất ấn tượng.” – Đạo diễn Anderson nhận xét về nam diễn viên

Ca$h dưới sự chỉ đạo của Stephen Anderson không gặt gái được nhiều thành công. Bộ phim nhận về số điểm khiêm tốn 5.9 trên nền tảng IMDb cùng nhiều ý kiến trái chiều từ phía khán giả.

“Việc Ca$h được quay với chất lượng HD 720p thể hiện sự không chuyên nghiệp của đạo diễn. Về phần kỹ xảo điện ảnh, phim sử dụng màu sắc đậm quá mức và chuyển động lộn xộn. Ca$h thường xuyên nhấn mạnh vào nỗ lực thái quá từ diễn viên trong những cảnh phim. Đạo diễn Stephen Milburn Anderson dường như hời hợt với chất lượng hình ảnh của mình, cảnh này qua cảnh khác được thổi phồng lên cùng những lời dị nghị quá mức.” – Rotten Tomatoes

Dù bộ phim mang lại kết quả không mấy khả quan, tờ Hollywood Reporter sau đó vẫn xếp Chris vào danh sách những nam diễn viên trẻ có triển vọng trở thành ngôi sao hạng A.

Chris Hemsworth và sự bùng nổ với vai diễn Thần Sấm Thor

Năm 2011, cơ hội đến với Chris Hemsworth khi anh nhận được vai diễn đình đám Thần Sấm Thor trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Về sau, chính nhân vật này đã đưa anh trở thành ngôi sao nổi tiếng Hollywood. 

Không nhiều người biết rằng, đã có một cuộc cạnh tranh “kịch liệt” giữa hai anh em nhà Hemsworth là Liam và Chris trong lần thử vai đầu tiên. Trong một lần phỏng vấn, nam diễn viên đã có những chia sẻ về cuộc đối đầu thú vị này:

“Tôi đã đến buổi thử vai với Kenneth Branagh và nghĩ rằng mình đã hoàn thành xuất sắc nhưng sau đó tôi không nhận được bất kỳ thông tin nào hay nghe ngóng được động tĩnh gì từ phía nhà sản xuất. Một tháng trôi qua và rồi em trai tôi, cậu em bé nhỏ của tôi – Liam, lúc đó đang ở Australia đã gửi một đoạn băng thử vai và được gọi vào vòng thứ hai, và nhiều vòng thử vai nữa cho đến khi con số các ứng viên của vai diễn chỉ còn bốn hoặc năm người.” 

Sau khi “đánh bại” người em Liam ở vòng đầu tiên, Chris Hemsworth chạm trán Tom Hiddleston trong buổi thử vai cuối. Nhận ra tài năng của cả hai, nhà sản xuất đã chọn Chris cho nhân vật Thần Sấm Thor còn Tom sẽ đảm nhận Loki.

Để sở hữu thân hình vạm vỡ cho vai diễn, Chris phải áp dụng chế độ dinh dưỡng và luyện tập nghiêm ngặt. Trên tạp chí Men’s Health, nam diễn viên chia sẻ anh phải kết hợp chế độ ăn giàu đạm và tập luyện gắt gao.

“Việc tập luyện còn khó hơn cả quay phim. Tôi tập sáu hoặc bảy ngày một tuần, thậm chí không thể ngồi bình thường. Chuyện ăn uống có lẽ là phần khó nhất, số lượng lớn ức gà và nhiều dạng đạm khác. Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh gà, cải xoăn, gạo lứt.”

Với thân hình lực lưỡng và khí chất ngút ngàn, Thor luôn khiến kẻ thù phải khiếp sợ mỗi khi xuất hiện. Ngoài ra, những phân cảnh hành động do Chris Hemsworth thể hiện đã hình tượng hoá được sự uy lực của nhân vật này.

Chris Hemsworth với tạo hình Thần Sấm Thor uy mãnh
Chris Hemsworth với tạo hình Thần Sấm Thor uy mãnh

Mở đầu Thor (2011) là phân cảnh Thần Sấm Thor được trao chiếc búa Mjolnir, thừa kế ngai vàng trị vì Asgard. Vấp phải sự cản trở của Laufey (Colm Feore thủ vai), anh cùng những chiến hữu đã chống lệnh cha và xuống Jotunheim để đối đầu với kẻ thù.

Trận chiến sau đó chỉ dừng lại khi Odin (Anthony Hopkins thủ vai) can thiệp để cứu người Asgardia, phá hủy hiệp ước đình chiến mong manh giữa hai chủng tộc. Ông về sau đã tước bỏ sức mạnh của Thor và trục xuất anh xuống Trái Đất.

Nơi đây, vị Thần Sấm hùng mạnh đã phải lòng Jane Foster (Natalie Portman thủ vai), nhà nghiên cứu trẻ tuổi và trở thành một trong những người bảo vệ cho toàn thể nhân loại.

Sau khi công chiếu, Thor trở thành bom tấn phòng vé với tổng doanh thu lên tới 450 triệu đô la Mỹ. Đồng thời, Thor (2011) nhận về “cơn mưa lời khen” từ phía công chúng:

“Hình ảnh hấp dẫn dù là khung cảnh tráng lệ của Asgard hay Jotunheim lạnh giá, CGI đều rất xuất sắc. Câu chuyện được kể một cách sinh động, tốc độ nhanh và đơn giản, đưa người xem trải nghiệm trọn vẹn trên mọi địa hạt và cung cấp cho khán giả thông tin căn bản của một số nhân vật thú vị. Bộ phim có biên kịch hoàn hảo, những vai diễn được khắc họa một cách chân thực.

Chris Hemsworth đóng vai Thor nhờ sự quyến rũ, hài hước và ngoại hình hấp dẫn. Anh ấy thành công thể hiện Thor vô tư, bốc đồng nhưng đôi lúc có những giây phút trầm tư, nhân hậu, dịu dàng. Quả thực, Chris đã tạo nên vai diễn Thor đầy ấn tượng.” – IMDb

Vai diễn Thor đã đưa Chris Hemsworth chạm đến giải thưởng Ngôi sao nam trong tương lai của Hội nghị ShoWest. Không chỉ vậy, anh còn nhận đề cử cho danh hiệu Nam diễn viên điện ảnh đột phá và Siêu anh hùng tuyệt nhất tại lễ trao giải Scream năm 2011.

Tiếp nối thành công đầu tay, Chris tiếp tục xuất hiện trong The Avengers vào năm 2012. Phần phim hội tụ nhiều siêu anh hùng như Iron Man, Black Widow, Hulk và Captain America, họ cùng hợp sức đánh bại mối nguy đến từ không gian.

The Avengers khi ra mắt đã được đón nhận tích cực, thiết lập nhiều kỷ lục phòng vé trên toàn cầu và trở thành bộ phim có doanh thu mở màn cực kỳ ấn tượng khi cán mốc một tỷ đô nhanh nhất thế giới.

The Avengers hội tụ đầy đủ siêu anh hùng Marvel và bao gồm Chris Hemsworth
The Avengers hội tụ đầy đủ siêu anh hùng Marvel

Nhờ thành công rực rỡ của The Avengers, Chris Hemsworth đã đoạt giải Teen Choice ở hạng mục Ngôi sao điện ảnh nam tuyệt nhất trong mùa hè năm 2012.

Hơn thế nữa, anh còn được đề cử trong một loạt giải thưởng lớn như Giải People’s Choice cho hạng mục Siêu anh hùng được yêu thích nhất, giải BAFTA cho Ngôi sao có triển vọng.

Liên tục gây tiếng vang với những tác phẩm đình đám

Bên cạnh The Avengers (2012), Chris cũng góp mặt trong ba bộ phim khác trong cùng năm là The Cabin in the Woods, Snow White and the Huntsman Red Dawn.

Trước khi vào vai Thor, Hemsworth từng góp mặt trong bộ phim kinh dị The Cabin in the Woods, phim được quay không lâu sau khi Star Trek ra mắt nhưng mãi đến năm 2012 mới được công chiếu. 

The Cabin in the Woods là câu chuyện về nhóm thanh niên đại học đến ngôi nhà gỗ trong rừng để nghỉ ngơi cuối tuần. Họ không hề biết những nguy hiểm và một bí mật khủng khiếp đang chờ đợi cho căn nhà ma quái ấy.

Nhân vật Curt Vaughan (Chris Hemsworth) trong bộ phim The Cabin in the Woods
Nhân vật Curt Vaughan trong bộ phim The Cabin in the Woods

Chris Hemsworth hóa thân vào nhân vật Curt Vaughan, người cùng bạn gái Jules Louden (Anna Hutchison thủ vai) trải qua kì nghỉ cuối tuần bên nhau. Tuy nhiên, nguy hiểm bủa vây khiến họ phải xa lìa mãi mãi.

The Cabin in the Woods được sản xuất bởi Mutant Enemy và thành công về mặt thương mại khi thu về hơn sáu mươi triệu đô doanh thu phòng vé. Bộ phim thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả với số điểm đánh giá 7.0 trên nền tảng IMDb.

Tuy nhiên, tác phẩm lại nhận nhiều ý kiến tiêu cực từ giới phê bình, cây bút Eric Kohn của trang IndieWire đã bày tỏ sự thất vọng về The Cabin in the Woods:

“Các tình tiết cốt truyện bí mật khiến nó trở thành một bộ phim khó tiếp thị cho khán giả chính thống. Có thể may mắn trong một ngày cuối tuần mở màn ổn định tại phòng vé nhưng có lẽ sẽ không đạt được nhiều điểm nhấn hơn thế.”

Cùng năm đó, Hemsworth tham gia dự án Snow White and the Huntsman, anh thủ vai gã thợ săn Eric. Bộ phim đánh dấu sự hợp tác đầu tiên của anh và mỹ nhân Kristen Stewart, nữ chính trong loạt phim ăn khách Twilight.

Gã thợ săn Eric trong bộ phim Snow White and the Huntsman
Gã thợ săn Eric trong bộ phim Snow White and the Huntsman

Dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Rupert Sanders, bộ phim thu về hơn ba trăm triệu đô doanh thu phòng vé và nhận hai đề cử cho Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất, Thiết kế phục trang đẹp nhất tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 85.

Dù được công chúng khen ngợi với hiệu ứng chỉn chu, kịch bản Snow White and the Huntsman lại nhận chỉ trích nặng nề bởi những tình tiết bị sửa đổi, gam màu có phần u ám so với nguyên tác.

Cuối năm đó, Chris Hemsworth thủ vai Jed Eckert trong phiên bản làm lại của Red Dawn, anh nhận được vai diễn này sau khi hãng MGM chứng kiến một phân cảnh ấn tượng của Chris trong The Cabin in the Woods.

Bộ phim chiến tranh Red Dawn không nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình
Bộ phim chiến tranh Red Dawn không nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình

Tiếc rằng, Red Dawn có phần “xuống dốc” so với những tác phẩm trước của nam diễn viên khi ghi nhận mức lỗ lên tới 25 triệu đô. Tác phẩm nhận số điểm đánh giá vỏn vẹn 3.9 trên Rotten Tomatoes và 5.9 tại chuyên trang IMDb.

“Hãy bắt đầu bằng cách nói rằng xung đột cá nhân giữa các nhân vật là ngớ ngẩn và khó tưởng tượng được. Cốt truyện chính cũng không được đánh giá cao vì bộ phim không thực sự giải thích làm thế nào mà người Triều Tiên lại có thể xâm lược một quốc gia bằng cách thả dù từ trên trời xuống. Điều đó là một cách bất khả thi. Những đứa trẻ này huấn luyện và thành lập một đội du kích theo cách nhanh đến mức khó hiểu trong thời lượng chín mươi phút mà bộ phim này mang lại cho chúng ta.” – Rotten Tomatoes

Red Dawn sau đó buộc phải nhận giải Phần phim làm lại không nên được thực hiện của Alliance of Women Film Journalists và Phần tiền truyện tệ nhất của Razzie Awards.

Chris Hemsworth và hành trình trở thành tên tuổi không thể thay thế trong MCU

Sau khi tham gia hai tác phẩm Thor (2011)The Avengers (2012), chàng Thần Sấm được công chúng dành nhiều sự chú ý. Năm 2013, Hemsworth trở lại vai Thor ở phần tiếp theo Thor: The Dark world.

Là người mạnh nhất trong sáu thành viên đời đầu của The Avengers nhưng hành trình của Thor luôn gặp nhiều sóng gió. Anh khởi đầu là một chàng hoàng tử kiêu ngạo, nông nổi cùng tham vọng kế thừa ngai vàng trị vì Asgard.

Lần cuối mà khán giả gặp lại Thor trong Avengers: EndGame, anh trở thành người đàn ông đáng thương khi trải qua vô vàn mất mát. Vị Thần Sấm lúc này có sự trưởng thành nhất định về tâm hồn và nỗ lực tìm lại bản thân.

Chặng đường của Thor Odinson trong mười một năm qua là quá trình chuyển biến lớn lao, từ cậu thanh niên nghìn tuổi hiếu chiến trở thành người bảo vệ toàn năng cho cửu giới và toàn vũ trụ.

Trở lại cùng Thor: The Dark world (2013) Thor: Ragnarok (2017)

Thor: The Dark world (2013) là trận chiến cuối cùng của Thor cùng các chiến binh Fandral (Zachary Levi thủ vai), Volstagg (Ray Stevenson thủ vai) và Sif (Jaimie Alexander thủ vai) nhằm bình định Nine Realms sau khi tái tạo Bifröst.

Trong Thor: The Dark world, tính cách của Thor trở nên trầm lắng và điềm đạm hơn. Sau khi đánh bại kẻ thù, Thần Sấm phải đối mặt với nghĩa vụ lớn nhất cuộc đời mình, anh sắp phải thay thế Odin để trở thành vị vua chân chính của Asgard.

Thor của Chris Hemsworth trở nên điềm đạm trong phần phim Thor: The Dark World
Thor trở nên điềm đạm trong phần phim Thor: The Dark World

Nhờ tài năng diễn xuất trong Thor: The Dark World, Chris Hemsworth đã giành được danh hiệu Nam diễn viên toàn cầu xuất sắc nhất trong phim điện ảnh tại lễ trao giải Huading Award năm 2015.

Sự dẫn dắt của Alan Taylor đã đưa bộ phim có mặt trong danh sách đề cử ở nhiều hạng mục khác nhau. Năm 2014, tại lễ trao giải Saturn Award, bộ phim giành được đề cử ở hạng mục Hình ảnh chuyển động từ truyện tranh đến phim hay nhất, Phim cuối năm được yêu thích nhất trong People’s Choice Award.

Dù thu về 644,6 triệu đô la Mỹ, đây là tập phim bị đánh giá thấp nhất trong loạt phim siêu anh hùng của Vũ trụ điện ảnh Marvel. Nhịp phim lê thê, màu phim đen tối khiến Thor: The Dark World không đạt được những kỳ vọng của công chúng.

“Khi Marvel được gửi gắm cho Alan Taylor, đạo diễn của Game of Thrones để tiếp thêm sức mạnh cho loạt phim Thor, nhiều khán giả đã hy vọng vào một bộ phim bom tấn với cuộc giao tranh đẫm máu, vị anh hùng uy mãnh cùng áo choàng và búa. Thật đáng buồn, không phải là nó.” – Nhà văn người Anh Kate Muir bình luận trên Rotten Tomatoes

Đối mặt với sự thất vọng của khán giả, Chris Hemsworth từng lo lắng chia sẻ trước báo giới:

“Sau phần hai của Thor, tôi đã nghĩ vai diễn này không đi đến đâu cả. Tôi lo lắng rằng loạt phim sẽ bị ngừng chiếu hoặc mình sẽ bị thay thế. Các biên kịch lúc đó không biết cách phát triển nhân vật hấp dẫn so với khán giả.”

May mắn thay, MCU cuối cùng đã “giải thoát” được nhân vật này. Năm 2017, nhà sản xuất Kevin Feige chiêu mộ thành công Taika Waititi, một đạo diễn theo phong cách làm phim hài hước và đầy duyên dáng. 

Thor: Ragnarok mở ra trong bối cảnh Thor bị giam cầm ở phía bên kia vũ trụ trong tình cảnh không còn chiếc búa Mjolnir, thứ bảo bối có sức mạnh vô hạn. Thần Sấm quyền năng còn phải chạy đua cùng thời gian để trở về Asgard, kịp thời ngăn chặn ác thần Hela (Cate Blanchett thủ vai) huỷ diệt hành tinh quê hương.

Những ý tưởng khác lạ bắt nguồn từ óc khôi hài, tư duy mới mẻ của đạo diễn Taika Waititi khiến Thor được hồi sinh mạnh mẽ. Ông đã tạo nên một thế giới siêu anh hùng thú vị cùng những màn đối đáp ngẫu hứng, đem đến màu sắc mới cho loạt phim.

Có lẽ vì vậy nên khi thực hiện Thor: Ragnarok, Marvel cho phép Chris “bung lụa” hết cỡ, đưa Thần Sấm thô kệch trở nên đầy sức sống hơn bao giờ hết. Thor không còn là người hùng chỉ biết sử dụng cơ bắp, nét tinh ranh, hống hách của nhân vật này đã được Chris lột tả hoàn hảo.

Thần Sấm của Chris mang đến nhiều màu sắc mới trong Thor: Ragnarok
Thần Sấm mang đến nhiều màu sắc mới trong Thor: Ragnarok

 Dưới sự dẫn dắt của Taika, Thần Sấm đã có sự lột xác ngoạn mục để giành phần tỏa sáng. Thor: Ragnarok được nhận định là tác phẩm đột phá, gây ấn tượng sâu sắc cho khán giả và đánh dấu thành công sau Thor (2011).

Khi mới phát hành, Thor: Ragnarok nhận số điểm 7,7/10 tại Rotten Tomatoes cùng nhiều bình luận tích cực. Doanh số phòng vé của phần phim này cũng cực kì ấn tượng, lên tới 850 triệu đô.

“Thor: Ragnarok là bộ phim thành công nhất trong ba bộ phim Thor, bởi vì các nhà biên kịch của nó và cả giới phê bình hầu như đồng ý về một điều: Bộ phim Thor là bộ phim xuất sắc nhất trong loạt phim về siêu anh hùng.” – Variety

Thor: Ragnarok đang được xem là tác phẩm hài hước nhất của loạt phim siêu anh hùng Thor và trong lịch sử Vũ trụ Điện ảnh Marvel

Mang đậm dấu ấn cá nhân trong Avengers: Age of Ultron (2015)

Avengers: Age of Ultron phần phim thứ mười một trong loạt phim siêu anh hùng của vũ trụ điện ảnh Marvel, đây đồng thời là phần tiếp nối của The Avengers (2012). Bộ phim được sản xuất và phân phối toàn cầu bởi Walt Disney Studios. 

Trong Age of Ultron, khán giả được gặp lại những gương mặt quen thuộc như Iron Man (Robert Downey thủ vai), Captain America (Chris Evans thủ vai), Black Widow (Scarlett Johansson thủ vai) cùng một số diễn viên mới như James Spader, Elizabeth Olsen.

Avengers: Age of Ultron lấy khởi đầu từ nhân vật Tony Stark, siêu anh hùng Iron Man, anh phát minh một hệ thống đặc biệt nhằm gìn giữ hòa bình thế giới nhưng mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát, đẩy nhân loại vào tình cảnh nguy hiểm.

Mối đe dọa từ thí nghiệm của Tony Stark đòi hỏi các siêu anh hùng vĩ đại nhất đoàn kết để ngăn chặn Ultron, kẻ sở hữu sức mạnh khủng khiếp với tham vọng thống trị và hủy diệt nhân loại.

Tại trái đất, Thor tiếp tục thực hiện trọng trách của mình với biệt đội Avengers. Thần Sấm Thor không còn là chàng hoàng tử nông nổi nhưng vẫn có sự kiêu hãnh nhất định với vũ khí bất ly thân của mình, cây búa Mjolnir. 

Nhân vật Thần sấm Thor trong Age of Ultron được Chris Hemsworth khắc họa hoàn hảo sau quá trình dài trưởng thành. Điều đó thể hiện ở ý kiến sáng tạo mới mẻ, tinh thần quả cảm cùng sức mạnh vô song trong những cuộc giao tranh khốc liệt.

Tạo hình Thần Sấm Thor trong Avengers: Age of Ultron
Tạo hình Thần Sấm Thor trong Avengers: Age of Ultron

Avenger: Age of Ultron được công chiếu lần đầu tại khu vực Bắc Mỹ và tạo nên kỷ lục doanh thu trên toàn thế giới. Siêu phẩm này đã chứng minh được sức hút khi thành công thu về số tiền khổng lồ 1,4 tỷ đô.

Đây là bộ phim thứ tám của Disney vượt ngưỡng một tỷ đô, con số đáng ngưỡng mộ với bất kỳ nhà sản xuất nào. Năm 2015, cùng với Cindrella, Avengers: Age of Ultron đã đưa Disney vượt mốc hai tỷ đô doanh thu trong mười bốn năm liên tiếp.

“Bộ phim hoàn mỹ và mãn nhãn. Avengers: Age of Ultron tuy có mạch phim khá nhanh nhưng vẫn khiến người xem cảm thấy thỏa mãn, sự tập hợp của những thành viên cũ và thêm một vài nhân tố mới khi đối đầu kẻ thù đủ mạnh.” – Rotten Tomatoes

Năm 2016, Chris Hemsworth vinh dự nhận đề cử Nam diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải Jupiter Award. Cùng năm đó, Chris nhận đề cử Nam diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất tại Kid’s Choice Award.

Vụt sáng trong bom tấn Avengers: Infinity War (2018)

Trở lại cùng Biệt đội siêu anh hùng Avengers: Infinity War (2018), Thor bất ngờ vụt sáng và trở thành một trong những nhân vật ấn tượng nhất của Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Trong Avenger: Infinity War, tàu Asgard bị Thanos tấn công khiến một nửa thần dân bị sát hại. Chứng kiến người thân của mình lần lượt ra đi, Thor vô cùng đau đớn và giận dữ. Điều này trở thành cú sốc tâm lý lớn nhất mà anh gặp phải từ trước đến nay.

Không chỉ khắc họa hình tượng Thần Sấm mạnh mẽ trong trận giao tranh giữa những siêu anh hùng của biệt đội The Avengers, Chris Hemsworth cũng thể hiện thành công góc khuất tâm lý sau nỗi mất mát của nhân vật.

Thor trải qua nhiều mất mát trong Avengers: Infinity War
Thor trải qua nhiều mất mát trong Avengers: Infinity War

Bộ phim được đánh giá cao về mặt hình ảnh khi đạt đến mức mãn nhãn, hàng loạt trận chiến nối tiếp kết hợp cùng kỹ xảo hoành tráng và đẹp mắt. Theo nhiều khán giả, Avenger: Infinity War đã hội tụ đầy đủ yếu tố gây ấn tượng thường thấy ở Marvel.

Avengers: Infinity War là bom tấn được mong đợi nhất năm 2018, tác phẩm kỷ niệm mười năm Vũ trụ Điện ảnh Marvel ra đời với chi phí sản xuất lên đến ba trăm triệu đô.

Avengers: Infinity War được xem là tác phẩm thành công nhất mọi thời đại của Marvel, mang đậm dấu ấn của tác giả Stan Lee đồng thời thu về doanh thu khổng lồ 2,05 tỷ đô cho Marvel Studios.

Tác phẩm còn nhận về “cơn mưa” thành tích khi đoạt 46 giải thưởng và nhận 79 đề cử, Avengers: Infinity War cũng nhận đề cử Oscar ở hạng mục Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất năm 2019.

Sự kiện People’s Choice Awards năm 2018 đã chứng kiến thắng lợi vang dội của Marvel. Trong đó, giải thưởng Phim điện ảnh của năm và Phim hành động của năm đều thuộc về bom tấn Avengers: Infinity War.

Đồng thời, Chris Hemsworth cũng có tên trong đề cử ở hạng mục Nam ngôi sao điện ảnh được yêu thích nhất và Ngôi sao hành động được yêu thích nhất tại lễ trao giải nổi tiếng này.

Hành trình tìm lại bản thân ở bom tấn Avengers: Endgame

Năm 2019, Chris Hemsworth tiếp tục tham gia phần phim tiếp theo của Biệt đội siêu anh hùng. Với Avengers: Endgame, Thor có những khoảng lặng sau thất bại đau đớn, việc để thua Thanos đã ám ảnh nhân vật này suốt nửa thập kỷ.

Thần Sấm trong Endgame vật lộn với việc đánh mất bản thân, nghiện rượu, thân hình béo phì, bộ tóc rối rắm. Thor từ một vị vua Asgard tài sắc vẹn toàn trở thành ông chú bụng bia, suốt ngày ngồi lì và than thở. 

Thor "xuống dốc" trầm trọng sau thất bại
Thor “xuống dốc” trầm trọng sau thất bại với Thanos

Để giữ được tạo hình của Thor đến phút cuối, Chris Hemsworth đã đấu tranh khá nhiều với đoàn làm phim. Theo kịch bản, hình tượng Thor vạm vỡ, uy quyền sẽ xuất hiện ở trận chiến hồi kết nhưng Chris đã phản đối:

“Tôi thích phiên bản đó của Thor, nó khác hoàn toàn so với những gì tôi từng thể hiện ở nhân vật này. Và nó xứng đáng có một đời sống riêng của mình.”

Avengers: Endgame đã khép lại hành trình mười một năm của Marvel khi nhiều nhân vật gạo cội như Iron Man, Captain America ra đi. Tuy nhiên, Chris Hemsworth vẫn còn “sung sức” nên Marvel đã để anh tiếp tục vai diễn này trong dự án Thor: Love and Thunder (2022).

Sau khi ra mắt, Avengers: Endgame trở thành “cơn bão” trên toàn thế giới. Cùng với sự háo hức từ người hâm mộ, siêu phẩm đã lập nên loạt kỷ lục về doanh thu toàn cầu, lên tới 2,8 tỷ đô la Mỹ.

Bom tấn Avengers: Endgame khép lại kỷ nguyên huy hoàng của Marvel
Bom tấn Avengers: Endgame khép lại hành trình mười một năm của Marvel

Đây cũng là bộ phim chạm mốc doanh thu tỷ đô nhanh nhất mọi thời đại, bỏ xa kỷ lục được xác lập trước đó bởi Avengers (2012).

Không dừng lại ở đó,  Avengers: Endgame xuất sắc nhận về bảy mươi giải thưởng ở nhiều hạng mục khác nhau. Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 92, tác phẩm xuất hiện trong danh sách đề cử của hạng mục Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất.

Thành công rực rỡ của Endgame đã đưa cái tên Chris Hemsworth góp mặt tại nhiều lễ trao giải danh giá. Anh được bình chọn danh hiệu Nam diễn viên điện ảnh hành động được yêu thích nhất, Siêu anh hùng được yêu thích nhất trong sự kiện Kid’s Choice Awards năm 2020.

Siêu phẩm đầy hứa hẹn Thor: Love and Thunder 

Vào tháng Tư năm 2022, đoạn phim giới thiệu Thor: Love and Thunder được tung ra thị trường. Chỉ sau hai mươi tư giờ, nó đạt hơn hai trăm triệu lượt xem và đứng thứ tư trong danh sách Những đoạn giới thiệu được xem nhiều nhất của Marvel.

Thor: Love and Thunder hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ
Thor: Love and Thunder hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ

Thor: Love and Thunder sẽ tiếp nối các sự kiện ở phần phim Avengers: Endgame. Nhiều khán giả mong chờ được chứng kiến hành trình tìm lại sự yên bình trong tâm hồn của Thần Sấm sau bao biến cố mà anh đã trải qua. 

Bên cạnh đó, Thor sẽ gặp lại một số khuôn mặt quen thuộc như King Valkyrie (Tessa Thompson thủ vai), Korg (Taika Waititi thủ vai) và bạn gái cũ Jane Foster (Natalie Portman thủ vai), người cầm búa Mjolnir của Thor ở cuối đoạn giới thiệu.

Extraction – “Quả ngọt” của quá trình lột xác ngoạn mục

Đầu năm 2020, Chris Hemsworth đánh dấu sự trở lại đường đua Hollywood trong Extraction. Anh đảm nhận vai diễn Tyler Rake với nhiệm vụ giải cứu con trai trùm ma túy Ấn Độ là Ovi (Rudhraksh Jaiswal thủ vai).

Tay lính đánh thuê Tyler Rake được xây dựng với hình tượng mới mẻ. Không phải là những người từng ở trong quân ngũ mang trong mình quá khứ bi thảm, Rake hoàn toàn khác biệt.

Mối quan hệ của anh ta với cậu bé Ovi mười bốn tuổi có phần chân thật và thú vị, điều này khiến nhân vật Rake trở nên có sức hút. Tính cách của hắn vừa tạo cảm giác gần gũi lại có nhiều nét chấm phá mới mẻ. 

Chris Hemsworth trong vai lính đánh thuê Tyler Rake
Chris Hemsworth lột xác trong vai lính đánh thuê Tyler Rake

Với Extraction, Chris Hemsworth tập trung hoàn toàn vào những pha hành động. Đôi khi anh tạo cảm giác như một “cỗ máy giết chóc” nhưng vẫn có những khoảnh khắc, nam diễn viên bộc lộ cảm xúc kín đáo trong lúc suy tư.

Tyler Rake cùng những phân cảnh hành động mãn nhãn đã đưa Extraction lên vị trí thứ nhất trong danh sách phim được xem nhiều nhất của Netflix. Tác phẩm đã chiến thắng hạng mục BMI Streaming Film Award tại lễ trao giải BMI Film & TV Awards.

Vai diễn Tyler Rake đã góp thêm vào sự nghiệp của Chris Hemsworth danh hiệu Ngôi sao điện ảnh hành động được yêu thích nhất tại buổi trao giải People’s Choice Award năm 2020.

Bộ phim là minh chứng cho những nỗ lực của Chris, anh bắt đầu có kết quả tích cực sau thời gian dài “đóng khung” trong kiểu vai diễn siêu anh hùng đặc trưng.

Chris Hemsworth – Đại sứ đầu tiên của Hugo Boss

Năm 2021, Chris Hemsworth trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu đầu tiên của Hugo Boss. Nam tài tử đã nhiều lần hợp tác với Hugo Boss nhưng đây là lần đầu tiên anh trở thành đại sứ ở cấp độ này cho hãng. 

“Tôi đã là một người hâm mộ BOSS rất lâu rồi, vì vậy tôi thực sự hạnh phúc khi giờ đây đại diện cho các bộ sưu tập của thương hiệu với tư cách đại sứ toàn cầu. Mối quan hệ hợp tác của chúng tôi trong vài năm qua rất tuyệt vời. Tôi rất vui mừng được làm việc chặt chẽ hơn với nhóm BOSS.” – Chris Hemsworth bày tỏ niềm hạnh phúc khi được hợp tác cùng Hugo Boss

Yves Müller, người phát ngôn của Hội đồng quản trị tại HUGO BOSS AG cũng có tuyên bố về quyết định này:

“Chúng tôi tự hào rằng, ở Chris có thể đảm bảo một ngôi sao đẳng cấp thế giới hoàn toàn phù hợp với thương hiệu BOSS. Anh ấy là hiện thân của thành công đương đại và sự nam tính. Chris là hình mẫu của người đàn ông hiện đại ngày nay: tự tin, chân thực và cởi mở. Sự nổi tiếng toàn cầu của anh ấy củng cố niềm tin tưởng, hy vọng của thương hiệu BOSS trong tương lai. “

Chiến dịch đầu tiên có sự góp mặt của Chris Hemsworth bắt đầu vào mùa xuân năm 2021. Sự hợp tác cũng sẽ chứng kiến ​​sự ra mắt của bộ sưu tập BOSS với trọng tâm là tính bền vững. 

Chris Hemsworth và những cống hiến cho xã hội

Ngoài Điện ảnh, Chris Hemsworth cũng tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện. Anh là nhà tài trợ của Australian Childhood, một quỹ chuyên giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hoặc từng bị bạo hành.

Nam diễn viên còn là Đại sứ chiến dịch toàn cầu về du lịch Australia, người bảo trợ cho Quỹ tuổi thơ Australia nhằm giúp trẻ em phục hồi sau tác động của chấn thương, bạo lực và lạm dụng.

Chris Hemsworth nhiều lần quyên góp hàng triệu đô cho các tổ chức từ thiện trong nước và quốc tế. Năm 2020, anh đã quyên góp một triệu đô nhằm giúp đồng bào vượt qua khó khăn trong thảm họa cháy rừng diễn ra từ cuối năm 2019.

Ngoài ra, nam diễn viên còn hỗ trợ các tổ chức từ thiện toàn cầu như Baby2Baby, Quỹ Điện ảnh và Truyền hình, Tổ chức Cứu trợ J/P Haiti, Oceana và Đài tưởng niệm Robert F. Kennedy.

Cuộc sống gia đình viên mãn của nam diễn viên

Hiện Chris Hemsworth đang có cuộc sống viên mãn với người vợ Elsa Pataky, nữ diễn viên người Úc lớn hơn anh bảy tuổi. Bộ đôi chung sống hạnh phúc, không gặp điều tiếng gì trong hơn mười năm qua.

Họ có với nhau ba người con gồm cô con gái đầu lòng India Rose Hemsworth và cặp song sinh Tristan – Sasha Hemsworth. Đôi vợ chồng trẻ thường xuyên chia sẻ những hình ảnh du lịch, chơi đùa cùng các con trên trang cá nhân.

“Tôi nghĩ làm bố khiến người đàn ông chín chắn hơn. Điều đó rất tuyệt vời. Khi sinh con, ta sẽ ngồi bên chúng hàng giờ và nghĩ mình sẽ làm gì. Thật thú vị. Bất kỳ ở đâu và làm gì tôi cũng nghĩ về vợ và các con của mình.” – Anh chia sẻ trên tạp chí Parade khi đảm nhận chức vụ mới trong gia đình

Sự chu toàn của anh với gia đình và lòng nhiệt thành với người hâm mộ đã giúp anh ghi điểm trong mắt khán giả. Đó là một trong những lý do khán giả đón chờ những dự án sắp tới của nam diễn viên Chris Hemsworth.

Dương Minh