Kim Da Mi là một trong những nữ diễn viên Hàn Quốc thuộc thế hệ 9x nổi tiếng ở thời điểm hiện tại, tên tuổi cô được biết đến rộng rãi nhờ sự thành công của bộ phim Sát thủ nhân tạo (2018), Tầng lớp ItaewonMùa hè yêu dấu của chúng ta.

Hình ảnh của nữ diễn viên nổi tiếng Kim Da Mi
Hình ảnh của nữ diễn viên nổi tiếng Kim Da Mi

Nữ minh tinh không chỉ chinh phục trái tim người hâm mộ nhờ ngoại hình xinh xắn, trẻ trung mà còn vì lối diễn độc đáo, đa dạng. Tuy tuổi nghề còn trẻ, cô nàng đã chứng minh tiềm năng vượt trội bằng năng lực diễn xuất đáng nể, thái độ hành nghề nghiêm túc, nhiệt huyết và nhiều giải thưởng danh giá.

Đôi nét về Kim Da Mi và hành trình chuẩn bị cho giấc mơ mang tên “diễn viên”

Kim Da Mi sinh năm 1995 tại tỉnh Gyeonggi, thủ đô Seoul trong một gia đình luôn hết lòng ủng hộ cô đi theo con đường nghệ thuật. Cô nàng bộc bạch rằng bố mẹ và anh trai chính là điểm tựa tinh thần vững chắc cho sự phát triển của bản thân.

Ngay từ khi còn nhỏ, Kim Da Mi đã thổ lộ với bố mẹ về mong muốn trở thành diễn viên. Vì nghĩ cô chỉ mới học tiểu học, chưa có định hướng rõ ràng nên gia đình không mấy để ý tới nguyện vọng này.

Khi lên trung học, Kim Da Mi lại một lần nữa đề cập đến khao khát chinh phục môn nghệ thuật thứ bảy và may mắn thay, bố mẹ cô đã đồng ý tiếp bước cho ước mơ của con gái mình.

Cô diễn viên xinh xắn với khuôn mặt bầu bĩnh
Cô diễn viên xinh xắn với khuôn mặt bầu bĩnh

Kim Da Mi bắt đầu học diễn xuất từ lớp mười và đã chăm chỉ học tập xuyên suốt ba năm trung học. Sau đó, cô thi đậu vào khoa Sân khấu, chuyên ngành Nghệ thuật biểu diễn của Đại học Quốc gia Incheon.

Trong những năm tháng sinh viên, Kim Da Mi dành phần lớn thời gian để tích lũy kiến thức, rèn luyện kỹ năng diễn xuất thông qua vô số buổi học. 

Khi ấy, nữ diễn viên cho rằng việc cố gắng tìm kiếm vai diễn trên màn ảnh không phải điều quan trọng nhất. Mãi đến lúc sắp tốt nghiệp thì cô nàng mới bắt đầu dấn thân vào lĩnh vực điện ảnh qua các buổi thử vai.

Hành trình tìm kiếm ánh hào quang trong làng giải trí chưa bao giờ dễ dàng, Kim Da Mi đã đề ra cho mình định hướng rõ ràng và từng bước thực hiện giấc mơ bằng sự kiên trì, nỗ lực.

Con đường “hiện thực hóa” ước mơ thời thơ ấu của Kim Da Mi

Năm 2017, Kim Da Mi đặt bước chân đầu tiên trên con đường sự nghiệp với vai phụ trong bộ phim Romans 8:37 do đạo diễn Shin Yeon Shick cầm trịch. Mặc dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng, Da Mi vẫn cho thấy tiềm năng khi nhận được vai diễn đầu tay dù mới tốt nghiệp.

Cùng năm đó, nữ diễn viên tiếp tục nhận vai nữ sinh trung học Yoo Min Ah ngây thơ, hiền hòa trong dự án phim điện ảnh Hãy nhớ tên tôi. Dù màn thể hiện của cô được đánh giá tốt song đây vẫn chưa phải là sự kiện đánh dấu bước tiến đặc biệt đối với sự nghiệp ngọc nữ.

Tác phẩm điện ảnh tạo cột mốc chuyển mình đầu tiên 

Bước ngoặt chính thức đánh dấu sự chuyển mình của Kim Da Mi bắt đầu khi cô thành công vượt qua hơn 1500 người để giành vai nữ chính Koo Ja Yoon trong bộ phim Sát thủ nhân tạo (2018).

Đây là dự án phim điện ảnh thuộc thể loại hành động, giật gân do biên kịch, đạo diễn Park Hoon Jung chỉ đạo sản xuất cùng sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng như Choi Woo Sik, Go Min Si và Kwon Tae Won.

Màn "hoá thân" xuất sắc của Kim Da Mi khi thủ vai Koo Ja Yoon
Màn “hoá thân” xuất sắc của Kim Da Mi khi thủ vai Koo Ja Yoon

Kim Da Mi thủ vai Koo Ja Yoon, một cô bé được nuôi dưỡng trong tổ chức chuyên đào tạo những “cỗ máy giết người” bằng các cuộc thí nghiệm y học man rợ trên chính cơ thể nạn nhân. Sau khi may mắn trốn thoát khỏi địa ngục, Ja Yoon bị mất trí nhớ và được một cặp vợ chồng nông dân già nhận nuôi.

Lớn lên, Ja Yoon quyết định tham gia cuộc thi âm nhạc trên truyền hình để hỗ trợ tài chính cho gia đình. Tuy nhiên, cô không biết rằng đây lại là nước đi khiến mình rơi vào vòng xoáy truy đuổi của những kẻ lạ mặt.

Sự lột xác trong hình tượng của cô nàng Kim Da Mi
Sự lột xác trong hình tượng của cô nàng Kim Da Mi

Nhằm chuẩn bị cho việc hoá thân thành Ja Yoon, Kim Da Mi không ngừng rèn luyện thể lực với cường độ cao mỗi ngày. Ngoài ra, cô nàng còn nghiên cứu nhiều phim giả tưởng khác nhau để lột tả nội tâm cũng như năng lực của nhân vật một cách chân thật hết mức có thể.

Điều đó đủ để cho thấy thái độ làm việc nghiêm túc và nhiệt huyết của nữ diễn viên trẻ tài năng, cô gần như sống trọn với kịch bản kể cả trên phim trường đến tận lúc trở về nhà.

Mọi nỗ lực đều sẽ mang lại những “quả ngọt” xứng đáng, mặc dù sở hữu khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu, Kim Da Mi vẫn có thể khắc họa hình tượng “ma nữ” Ja Yoon bạo lực và máu lạnh hết sức tài tình.

Khuôn mặt lạnh lùng của nhân vật Koo Ja Yoon trong phim Sát thủ nhân tạo (2018)
Khuôn mặt lạnh lùng của nhân vật Koo Ja Yoon trong bộ phim Sát thủ nhân tạo

Với kịch bản mới lạ, sáng tạo cùng dàn diễn viên tài năng, Sát thủ nhân tạo đã gây tiếng vang và nhận được phản hồi tích cực từ các nhà phê bình phim cũng như giới mộ điệu.

Ngoài hai yếu tố ấy, kỹ xảo hình ảnh công phu, âm thanh sống động, chân thật cũng là điều làm nên sự thành công của bộ phim, giúp Sát thủ nhân tạo gây ấn tượng mạnh mẽ trong lòng giới mộ điệu.

Chính vì những lý do đó, tác phẩm này đã “soán ngôi” thống trị phòng vé của Thám tử gà mơ: Bộ ba khó đỡ ngay khi mới được khởi chiếu. Đồng thời, Sát thủ nhân tạo còn thu về hơn hai mươi bốn triệu đô la Mỹ chỉ sau hai tháng ra rạp.

Bằng khả năng nhập vai xuất thần, thể hiện cảm xúc nhân vật tài ba, Kim Da Mi không chỉ nhận được lời khen từ đạo diễn, đồng nghiệp mà còn được công chúng ưu ái đặt biệt danh “ma nữ” gắn liền với hình tượng trong phim.

Nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn Kim Da Mi
Nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn Kim Da Mi

Bên cạnh đó, vai diễn này còn mang về cho cô hàng loạt giải thưởng và đề cử như Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Fantasia, Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Grand Bell Awards lần thứ 55, Buil Film Awards lần thứ 27.  

Tiếp tục gây ấn tượng mạnh trong lòng công chúng bằng Tầng lớp Itaewon

Một khởi đầu suôn sẻ không khiến Kim Da Mi tự mãn, kiêu căng mà trái lại, cô nàng cũng chưa vội vàng nhận thêm vai diễn để tăng độ phủ sóng trên màn ảnh.

Đến năm 2020, Kim Da Mi tái xuất giới mộ điệu xứ Hàn sau một năm vắng bóng với vai nữ chính Jo Yi Seo trong bộ phim truyền hình Tầng lớp Itaewon, đóng cặp cùng nam tài tử Park Seo Joon.

Tầng lớp Itaewon được chuyển thể từ webtoon ăn khách cùng tên do tác giả kiêm biên kịch Go Gwang Jin chắp bút. Bên cạnh Park Seo Joon, Kim Da Mi, phim còn có sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng như Yoo Jae Myung và Kwon Na Ra.

Hình ảnh bộ phim Tầng lớp Itaewon
Hình ảnh bộ phim Tầng lớp Itaewon

Bộ phim kể về cựu tù nhân Park Sae Ro Yi, anh bị đuổi học do cố gắng bảo vệ người bạn cùng lớp khỏi bị bắt nạt nhưng phải thụ án tù vì tội mưu sát, đồng thời chứng kiến cái chết của cha khi kẻ thủ ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Dù trải qua nhiều biến cố đau thương tưởng chừng có thể huỷ hoại cuộc đời một con người, Park Sae Ro Yi vẫn kiên quyết không từ bỏ lý tưởng cũng như ước mơ của bản thân.

Sau khi ra tù, Sae Ro Yi mở quán nhậu tên Dan Bam ở khu phố Tây Itaewon. Anh mong muốn thực hiện hoài bão to lớn cũng như trả thù những người đã phá hoại cuộc đời mình.

Kim Da Mi thủ vai Jo Yi Seo, một cô gái sở hữu bộ óc thiên tài, cá tính ngổ ngáo, có khuynh hướng chống đối xã hội. Thay vì tiếp tục con đường học thuật, cô quyết định trở thành quản lý cho quán nhậu Dan Bam.

Kim Da Mi thủ vai cô nàng ngổ ngáo Jo Yi Seo
Kim Da Mi thủ vai cô nàng ngổ ngáo Jo Yi Seo

Cô sử dụng sức ảnh hưởng của mình trên mạng xã hội để quảng bá hình ảnh quán đến với khách hàng nhiều hơn, nhờ việc này mà mối quan hệ giữa Yi Seo và Sae Ro Yi ngày càng trở nên đặc biệt.

Nếu như Kim Da Mi trong Hãy nhớ tên tôi (2017) là một nữ sinh trung học ngây thơ, là một “ma nữ” tàn nhẫn trong Sát thủ nhân tạo (2018) thì ở Tầng lớp Itaewon, cô nàng lại “lột xác” với những đặc điểm tính cách khác biệt hoàn toàn. 

Khi theo dõi Tầng lớp Itaewon, có lẽ người hâm mộ cũng phải bất ngờ trước khả năng “biến hoá” khó lường, phong phú ở từng phân cảnh khác nhau và cảm nhận được sự trưởng thành qua mỗi vai diễn của nữ diễn viên trẻ.

Nhờ tài năng biên kịch của Jo Gwang Jin, dàn diễn viên thực lực cùng thông điệp ý nghĩa, Tầng lớp Itaewon đã gặt hái thành công rực rỡ với tỷ suất lượt xem tập cuối chạm ngưỡng 16.5%, trở thành một trong những bộ phim truyền hình có rating cao nhất lịch sử đài JTBC.

Tạo hình đầy cá tính của cô nàng trong Tầng lớp Itaewon
Tạo hình đầy cá tính của cô nàng trong Tầng lớp Itaewon

Không những vậy, Tầng lớp Itaewon còn tạo nên nhiều xu hướng, trào lưu mới cho giới trẻ Hàn Quốc nói riêng và quốc tế nói chung, trong đó có Việt Nam khi các bài viết thảo luận về phim liên tục xuất hiện trên mạng xã hội.

Đi cùng với sự nổi tiếng của phim là ấn tượng của khán giả về nhân vật Jo Yi Seo, điều này càng chứng tỏ Kim Da Mi đã có màn “hóa thân” xuất sắc khi in đậm hình ảnh cô gái tóc ngắn ngổ ngáo, bản lĩnh trong lòng người xem.

Đằng sau màn thể hiện tuyệt vời với vai diễn tưởng như được “đo ni đóng giày” cho Kim Da Mi, ít ai biết rằng trước khi khởi quay phim, ngọc nữ chỉ là lựa chọn thứ hai sau IU. Tuy vậy, Da Mi đã không phụ lòng đạo diễn Kim Sung Yoon khi mang đến một Jo Yi Seo hoàn hảo với kỹ năng diễn xuất ổn định, thái độ làm nghề nghiêm túc.

Thành quả xứng đáng cho nỗ lực của cô là giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc hạng mục truyền hình tại Lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 56, đây cũng là mốc son chói lọi trong sự nghiệp của ngôi sao trẻ triển vọng.

Nàng diễn viên tài năng tại Lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 56
Nàng diễn viên tài năng tại Lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 56

Giữa hàng loạt cái tên sáng giá, cô nàng chứng minh tài năng ngoạn mục, trở thành một trong những nữ diễn viên 9x nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại.

Sau thành công vang dội của Tầng lớp Itaewon, Kim Da Mi miệt mài tham gia vào nhiều dự án phim truyền hình, điện ảnh. Da Mi chứng minh rằng cô thật sự có đam mê mãnh liệt với diễn xuất và không ngần ngại nỗ lực hết mình vì môn nghệ thuật thứ bảy.

Năm 2021, Kim Da Mi lại “cất tiếng chào” với khán giả qua Off the grid, chương trình thực tế xoay quanh chủ đề “du lịch một mình” của người nổi tiếng. Cô là diễn viên đầu tiên xuất hiện trong Off the grid và đã mang lại luồng gió mới cho công chúng.

Qua chương trình, người hâm mộ có thể hiểu thêm về tính cách, tâm tư cũng như những nguyện vọng mà Kim Da Mi đang ấp ủ cho hành trình sắp tới. Một cô gái sống hướng nội, kín tiếng với bạt ngàn hoài bão luôn là “điểm chạm” khiến công chúng dễ dàng đồng cảm, quý mến.

“Cú hit” Mùa hè yêu dấu của chúng ta đưa tên tuổi Kim Da Mi vang xa

Cuối năm 2021, nữ minh tinh tiếp tục “phá đảo” giới mộ điệu với dự án Mùa hè yêu dấu của chúng ta (Our Beloved Summer). Bộ phim do đạo diễn Kim Yoon Jin chỉ đạo và được biên kịch bởi Lee Na Eun.

Choi Woo Sik và Kim Da Mi tiếp tục kết hợp trong bộ phim Mùa hè yêu dấu của chúng ta
Choi Woo Sik và Kim Da Mi tiếp tục kết hợp trong bộ phim Mùa hè yêu dấu của chúng ta

Kim Da Mi thủ vai Kook Yeon Soo, một người con gái có cá tính mạnh mẽ, quyết đoán vì đã sống trong hoàn cảnh khó khăn từ tấm bé. Trái với vẻ ngoài mảnh mai, gầy gò, Kook Yeon Soo lại vô cùng cứng rắn, có phần bất cần.

Trước khi Choi Woong (Choi Woo Sik thủ vai) bước vào cuộc đời Yeon Soo, cô nàng luôn sống với tâm niệm nỗ lực học tập tốt rồi tìm kiếm công việc phù hợp để đỡ đần bà. Sự vất vả đè nặng trên vai khiến Kook Yeon Soo tôn thờ chủ nghĩa hiện thực và dần xa lánh mọi người xung quanh.

Trên thực tế, dù luôn cố tỏ vẻ bình thản song Kook Yeon Soo chưa bao giờ thật sự hạnh phúc với cuộc đời mình. Cô nàng chỉ cảm thấy an yên khi ở bên Choi Woong nhưng lại quyết định chia tay anh vì nỗi lo cơm áo gạo tiền, bất an và tự ti.

Năm năm sau, hai người tình cờ tái ngộ, những cảm xúc tưởng chừng như đã thành xa lạ nay lại dâng trào trong lòng. Cuộc biệt ly tuy đau khổ song cũng là hành trình để cả hai học cách trưởng thành và tìm về bên nhau.

Sau năm năm xa cách thì cặp đôi đã tái ngộ
Sau năm năm xa cách thì cặp đôi đã tái ngộ

Sở hữu kịch bản lãng mạn, hài hước, gần gũi và quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng, Mùa hè yêu dấu của chúng ta đã trở thành “cú hit” lớn. Bộ phim chinh phục giới mộ điệu khi Nielsen Hàn Quốc công bố đây là phim truyền hình được xem nhiều nhất so với những dự án cùng phát sóng ở thời điểm đó.

Theo Good Data Corporation, những video liên quan đến Mùa hè yêu dấu của chúng ta “thi nhau” tranh hạng trên Naver TV Top 100 sau mỗi lần phát sóng tập mới. Sức hút của phim không chỉ lan tỏa ở xứ sở Kim chi mà còn bao phủ nhiều thị trường điện ảnh châu Á khác.

Nhờ Mùa hè yêu dấu của chúng ta, Kim Da Mi được đề cử giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất hạng mục phim ngắn tập (hài/lãng mạn) tại Giải thưởng phim truyền hình SBS năm 2021. Tuy không đoạt giải nhưng tên tuổi của ngọc nữ đã thăng hạng, chiếm trọn trái tim công chúng.

Trở lại màn bạc với vai nữ chính trong phim Soulmate

Sau năm năm kể từ thời điểm Sát thủ nhân tạo được công chiếu, Kim Da Mi mới chính thức quay trở lại màn bạc với tư cách nữ chính trong bộ phim Soulmate (Tri kỷ). Trước đó, cô nàng chỉ xuất hiện với vai trò cameo khi tham gia dự án Sát thủ nhân tạo phần 2.

Soulmate đánh dấu sự trở lại chính thức của Kim Da Mi đối với màn ảnh lớn
Soulmate đánh dấu sự trở lại chính thức của Kim Da Mi đối với màn ảnh lớn

Soulmate ra mắt khán giả vào tháng ba năm 2023, đây là phiên bản remake từ Thất Nguyệt và An Sinh, một tác phẩm Trung Quốc từng “càn quét” hàng loạt lễ trao giải. Bộ phim do đạo diễn Min Yong Geun cầm trịch với sự góp mặt của các ngôi sao xứ Hàn như Kim Da Mi, Jeon So Nee, Byeon Woo Seok.

Trong Soulmate, nữ minh tinh vào vai Mi So, cô nàng sở hữu cá tính mạnh mẽ, bướng bỉnh. Mi So có người bạn từ thời thơ ấu tên Ha Eun (Jeon So Nee thủ vai), một cô gái hiền lành, dịu dàng. Mặc dù có tính cách trái ngược, Mi So và Ha Eun lại như “hình với bóng”.

Xuyên suốt quá trình trưởng thành, cặp bạn thân đã luôn đồng hành cùng nhau. Tuy nhiên theo thời gian, mỗi người dần bước sang những trang khác của cuộc đời. Trong khi Ha Eun lựa chọn tiếp tục sinh sống tại quê hương thì Mi So lại rời đi để tìm chân trời mới.

Không còn hồn nhiên như thuở thiếu thời, cặp tri kỷ phải đối diện với vô vàn thử thách. Tình bạn của họ vừa sâu sắc, vừa mỏng manh một cách kỳ lạ khi đứng trước giông tố cuộc đời.

Kim Da Mi vẫn được giới mộ điệu khen ngợi hết lời về khả năng diễn xuất
Kim Da Mi vẫn được giới mộ điệu khen ngợi hết lời về khả năng diễn xuất

Trước khi công chiếu, giới mộ điệu đã đặt kỳ vọng rất lớn vào Soulmate bởi bản gốc Thất Nguyệt và An Sinh từng giúp Châu Đông Vũ cùng Mã Tư Thuần đạt Ảnh hậu đôi tại Kim Mã. Trên hết, Kim Da Mi cũng là một gương mặt đáng tin cậy, có thể “bảo chứng” cho những dự án mà cô nàng góp mặt.

Kết thúc ngày công chiếu đầu tiên, Soulmate “ngồi chễm chệ” ở vị trí thứ hai phòng vé Hàn Quốc chỉ sau Khoá chặt cửa nào Suzume. Cho đến hiện tại, tác phẩm đã thu về gần hai triệu USD, một con số không nhỏ đối với phim remake.

Mặc dù không tạo nên cơn sốt toàn cầu, Soulmate hứa hẹn sẽ là đối thủ “nặng ký” của những dự án điện ảnh khác tại các lễ trao giải vào cuối năm 2023. 

Về phía Da Mi, nữ diễn viên từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng cô không lo sợ việc Soulmate không vượt qua cái bóng của Sát thủ nhân tạo hay Tầng lớp Itaewon. Thay vào đó, Kim Da Mi muốn tập trung chinh phục trọn vẹn hình tượng nhân vật và mở rộng thể loại phim mình tham gia.

Sự tâm huyết với sự nghiệp chính là chìa khóa dẫn đến thành công

Tuy sự nổi tiếng đến với Kim Da Mi khá sớm so với nhiều diễn viên khác nhưng nữ minh tinh không để bản thân bị trói buộc bởi định kiến “hiện tượng nhất thời”. Để gặt hái thành quả như hiện tại, Kim Da Mi đã dành trọn tâm sức với công việc và nỗ lực hoàn thành tốt từng vai diễn mà cô đảm nhận.

Trong các buổi phỏng vấn, Kim Da Mi nhiều lần tâm sự về tình yêu của cô dành cho diễn xuất. Nó đã chớm nở từ khi cô chỉ mới là một đứa trẻ học tiểu học đến lúc trưởng thành, cuối cùng hóa thành sự quyết tâm đi theo con đường nghệ thuật.

Kim Da Mi không ngừng theo đuổi ước mơ làm diễn viên
Kim Da Mi không ngừng theo đuổi ước mơ làm diễn viên

Không vội vàng theo đuổi nghề nghiệp dù ấp ủ đam mê từ sớm, Kim Da Mi đã vạch ra cho mình một lộ trình vững chắc và từng bước xây dựng nền tảng kiến thức cụ thể về diễn xuất.

Khi cảm thấy tự tin về những gì mình đã tôi luyện, Kim Da Mi mới đặt viên gạch đầu tiên để “xây đắp” nên sự nghiệp điện ảnh, cô không ngại thử sức với nhiều thể loại phim và kiểu nhân vật khác nhau.  

Mặc dù gặt hái thành công trong sự nghiệp, Kim Da Mi không hề tỏ thái độ kiêu căng. Thay vào đó, cô luôn thể hiện tinh thần khiêm nhường và vô cùng cầu tiến đối với mọi dự án.

Sự khiêm tốn và cầu tiến là yếu tố tạo nên thành công của nữ diễn viên trẻ
Sự khiêm tốn và cầu tiến là yếu tố tạo nên thành công của nữ diễn viên trẻ

Kim Da Mi dành phần lớn thời gian để làm việc, hiện thực hóa ước mơ diễn xuất cũng như đền đáp sự yêu thương từ người hâm mộ, vì thế nên đời tư của cô diễn viên chăm chỉ khá trầm lặng. Chính cô cũng từng nhận xét về bản thân trong buổi phỏng vấn với W Korea:

“Tôi không thật sự hướng nội hay hướng ngoại mà chỉ đâu đó ở mức trung lập. Tôi không hay bày tỏ thái độ ngạc nhiên về mọi thứ, cũng không dễ nổi nóng, tức giận. Lúc bộc lộ ước mơ muốn trở thành diễn viên khi còn là một đứa trẻ, mọi người đã hỏi tôi lý do tại sao, họ nghĩ rằng tôi chẳng có bất kỳ nét quyến rũ nào vì tôi không phải là kiểu người hay thể hiện bản thân.”

Người hâm mộ có thể thấy chính sự kiên định, nghiêm túc, siêng năng của Kim Da Mi là những nhân tố giúp cô đạt được thành quả như hiện tại và cô gái giản dị này sẽ còn mang đến nhiều “siêu phẩm” hơn nữa trong tương lai.

Những dự án mà nữ diễn viên Kim Da Mi đang ấp ủ

Năm 2023, Kim Da Mi đang tích cực chuẩn bị cho nhiều dự án phim ảnh khác nhau và nổi bật trong đó có The Great Flood. Bộ phim do Netflix sản xuất, thuộc thể loại khoa học viễn tưởng và lấy chủ đề thảm hoạ đại hồng thuỷ.

Sự kết hợp độc đáo giữa Park Hae So và Kim Da Mi hứa hẹn sẽ mang lại một “cơn sóng mới”
Sự kết hợp độc đáo giữa Park Hae So và Kim Da Mi hứa hẹn sẽ mang lại một “cơn sóng mới”

Tác phẩm được chỉ đạo bởi Kim Byung Woo, người từng đoạt giải Đạo diễn mới xuất sắc nhất vào năm 2013. Ngoài ra, The Great Flood còn có sự góp mặt của Park Hae Soo, nam tài tử “nổi đình đám” với loạt phim truyền hình Trò chơi con mực, Phi vụ triệu đô, Đời sống ngục tù.

Song song đó, Kim Da Mi còn đang chuẩn bị cho Nine Puzzle, một bộ phim hình sự, tâm lý do đạo diễn Yoon Jong Bin cầm trịch. Dự kiến, tác phẩm sẽ được khởi quay trong tháng mười hai và hoàn tất việc ghi hình vào giữa năm 2024.

Bên cạnh những dự án điện ảnh, truyền hình, Kim Da Mi cũng đang cật lực làm việc với vai trò là người mẫu. Gần đây, ngọc nữ có khuôn mặt trong trẻo, tươi sáng đã trở thành “nàng thơ” cho thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng Vivi Draw.

Trong quá trình phát triển sự nghiệp, Kim Da Mi đã cho thấy sự tâm huyết, nghiêm túc và ắt hẳn những điều đó sẽ giúp cô nàng ngày càng tiến xa hơn nữa trên con đường chinh phục ước mơ của bản thân

Bích Thùy