Sau bộ phim Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo (2022), Park Eun Bin đã trở thành cái tên được giới giải trí quan tâm. Dù mới ba mươi nhưng nữ diễn viên vẫn khiến khán giả bất ngờ trước sự nghiệp dài hơn hai thập kỷ.

Tuy tham gia diễn xuất từ bé nhưng cô chưa từng gặp vấn đề đời tư, lại được nhiều khán giả ca ngợi về nhân cách. Không chỉ sở hữu ngoại hình thu hút, Eun Bin còn rất đa tài khi góp mặt trong nhiều lĩnh vực như thời trang, quảng cáo.

Park Eun Bin gia nhập làng giải trí từ rất sớm

Park Eun Bin sinh năm 1992 ở Seoul Hàn Quốc và bắt đầu sự nghiệp khi chỉ mới bốn tuổi. Năm 1996, cô xuất hiện với tư cách người mẫu nhí cho danh mục quần áo trẻ em hãng Piggy. Hai năm sau đó, nữ diễn viên ra mắt công chúng với bộ phim đầu tay.

Cô bé tiếp tục chinh phục ước mơ khi tham gia diễn xuất trong hàng loạt MV như Doll (2001) của Baby V.O.X, Cold (2002) cùng nam ca sĩ điển trai Lee Ki Chan, Thanh You For Loving Me (2005) và rất nhiều dự án ca nhạc khác.

Vào năm 2006, Park Eun Bin có được hợp đồng quảng cáo cho thương hiệu bánh Chocopie ở độ tuổi mười bốn. Cô gây chú ý với nét ngây ngô, tươi sáng trong tà áo dài trắng tinh khôi của Việt Nam, sánh đôi bên cạnh mỹ nam Jang Dong Gun.

Đến năm 2009, Eun Bin có cơ hội góp mặt trong dự án I’ll be there của Taeyang (BIGBANG). Thời điểm đóng MV, cô đã ra dáng một thiếu nữ xinh đẹp, khoác lên mình sự ma mị và thể hiện tình yêu sâu đậm với chàng ca sĩ rất tự nhiên.

Park Eun Bin góp mặt trong dự án I’ll be there của Taeyang
Park Eun Bin góp mặt trong dự án I’ll be there của Taeyang

Bước sang tuổi mười chín, nữ diễn viên “lọt vào mắt xanh” của công ty mỹ phẩm A’Pieu và trở thành đại sứ của hãng. Về sau, cô nàng bắt tay với loạt thương hiệu chăm sóc da đình đám như Rataplan Seoul, The Face Shop.

Những vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp Park Eun Bin

Năm 1998, Eun Bin xuất hiện trên màn ảnh lần đầu tiên khi mới vỏn vẹn sáu tuổi, cô góp mặt trong những vai phụ không tên của I Only Know Love, Soonpoong ClinicWoman To Woman.

Đến tháng tám cùng năm, cô bé ra mắt công chúng với vai Choi Choi Young, con gái của Thống đốc bộ Không quân Choi Sang Gyu (Park Sang Won thủ vai) trong bộ phim Đêm Trắng (White Nights 3.98).

Bộ phim về cuộc nội chiến giữa Nam Hàn và Bắc Hàn có sự tham gia của các diễn viên Jung Woong In, Lee Jung Jae, Shim Eun Ha đã không gây được tiếng vang bởi kịch bản chưa phù hợp với thị hiếu khán giả bấy giờ.

Sau vai diễn đầu tay, Eun Bin nhận được rất nhiều lời mời vào vai ngày bé của các diễn viên, điển hình là vai Hoàng hậu Sun Myung trong Empress Myeongseong (2001), Country Princess (2003) Seoul 1945 (2006).

Eun Bin nhận được rất nhiều lời mời vào vai ngày bé của các diễn viên
Eun Bin nhận được rất nhiều lời mời vào vai ngày bé của các diễn viên

Suốt một thời gian dài, do tuổi còn nhỏ cũng như phải cân bằng giữa việc học và diễn xuất, cô bé Eun Bin chỉ có thể đảm nhận những vai khách mời trong các bộ phim. Vì thuộc tuyến nhân vật phụ nên cô khó tạo được dấu ấn dù hoạt động rất tích cực.

Năm 2007, nữ diễn viên xuất hiện trong tác phẩm Catch A Kangnam Mother với vai con gái Lee Ji Yeon của gia đình nhà Lee. Bộ phim đã giúp Park Eun Bin nhận đề cử hạng mục Nữ diễn viên trẻ xuất sắc nhất tại giải SBS 2007.

Catch A Kangnam Mother xoay quanh Min Joo (Ha Hee Ra thủ vai), người chuyển đến Kangnam để phục vụ cho việc học của con. Nội dung nhẹ nhàng về tình cảm gia đình, tình tiết vui nhộn nhưng thiếu điểm nhấn khiến bộ phim không đạt thành tích tốt.

Nhưng chỉ hai năm sau đó, Eun Bin đã có được danh hiệu Nữ diễn viên trẻ xuất sắc nhất của Giải thưởng Phim truyền hình KBS 2009 khi hóa thân vào vai công chúa Hwang Bo Seol ngày bé trong bộ phim cổ trang Thái hậu Cheon Chu (2009).

Tác phẩm là câu chuyện về Cheon Chu, cháu gái Hoàng đế Wang Gun, bà được mệnh danh là “Nữ hoàng thép” khi thừa kế tầm nhìn chiến lược và tinh thần bất khuất từ gia tộc. Khi ấy, Cheon Chu là hy vọng và ước mơ cho phụ nữ trong triều đại Goryeo.

Thái hậu Cheon Chu được đón nhận tích cực, tỷ suất lượt xem có lúc lên đến 23.6%, dàn diễn viên gồm Chae Shi Ra, Kim Suk Hoon và Moon Jung Hee nhận hàng loạt giải thưởng danh giá tại lễ trao giải KBS 2009.

Bước tiến trong sự nghiệp của Park Eun Bin

Bước sang năm 2012, nữ diễn viên được đảm nhận vai chính đầu tiên trong sự nghiệp với tác phẩm Lời cầu hôn ngọt ngào (Operation Proposal), Park Eun Bin hóa thân thành tình đầu Ham Yi Seul của Kang Baek Ho (Yoo Seung Ho thủ vai).

Park Eun Bin cùng Kang Baek Ho trong Lời cầu hôn ngọt ngào
Park Eun Bin cùng Kang Baek Ho trong Lời cầu hôn ngọt ngào

Bộ phim chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Nhật, kể về tình yêu của cặp đôi Yi Seul và Baek Ho. Cả hai học chung từ khi lên tám, việc cùng trưởng thành dần khiến Baek Ho nảy sinh tình cảm với cô bạn thân.

Sau khi tốt nghiệp và đi làm, Yi Seul kết hôn với Ji Won (Lee Hyun Jin thủ vai), người từng là huấn luyện viên đội bóng rổ thời trung học của họ. Lúc này, Baek Ho cảm giác vô cùng ân hận vì đã không thể bày tỏ nỗi lòng suốt hai mươi năm qua.

Baek Ho vô tình biết được Yi Seul đã có tình cảm với anh kể từ lần đầu tiên gặp nhau, anh may mắn có được quay trở về quá khứ, quyết định sẽ nắm lấy cơ hội này để trở thành người mang hạnh phúc đến cho cô bạn.

Cặp đôi đã quen biết nhau từ bé nên rất ngại các phân đoạn thể hiện tình cảm
Cặp đôi đã quen biết nhau từ bé nên rất ngại các phân đoạn thể hiện tình cảm

Ngoài đời, cả Eun Bin và Seung Ho cũng chơi với nhau từ bé. Khi phải diễn các phân cảnh tình tứ “môi chạm môi” trong Lời cầu hôn ngọt ngào, cả hai đều không khỏi ngại ngùng nhưng vẫn giữ bình tĩnh để hoàn thành vai diễn.

“Cảnh tôi thích nhất trong phim này là cảnh hôn nhau. Mỗi lần họ hôn nhau tóc tôi dựng đứng lên luôn, nhất là phân cảnh trong nhà nghỉ, họ diễn đạt tới độ tôi cảm tưởng đôi này thật sự đang yêu rất sâu đậm mặc dù cả hai chỉ là những diễn viên non trẻ. Đây là cảnh hôn hay nhất trong phim Hàn mà tôi từng xem.” – Asianwiki

Lời cầu hôn ngọt ngào có thành tích ảm đạm dù màn hóa thân của hai diễn viên chính được đánh giá cao, nhiều khán giả cho rằng phiên bản làm lại vẫn chưa thể vượt qua “cái bóng” từ bản gốc.

Park Eun Bin lại nhận đề cử với dòng phim cổ trang

Có thể nói Park Eun Bin rất có duyên với các tác phẩm cổ trang. Sau giải thưởng với Thái Hậu Cheon Chu, cô lại nhận đề cử Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất của MBC khi đảm nhận nhân vật Da Hee trong Hur Jun chính truyện (2013).

Bộ phim kể về cuộc đời của ngự y hoàng gia Hur Jun (Kim Joo Hyuk thủ vai), tác giả cuốn sách y thuật Dongui Bogam được ghi danh là Ký ức thế giới của UNESCO, hiện nay vẫn được sử dụng rộng rãi ở nhiều nước.

Hur Jun phải chịu sự phân biệt đối xử dù là con trai quan huyện, tất cả bởi địa vị thấp hèn của người mẹ từng làm kỹ nữ. Ông vất vả mưu sinh và dần đà mất định hướng, bắt đầu tham gia vào các hoạt động buôn lậu.

Nữ diễn viên góp mặt trong Hur Jun chính truyện
Nữ diễn viên góp mặt trong Hur Jun chính truyện

Tình cờ, Hur Jun gặp gỡ Da Hee, một tiểu thư thuộc tầng lớp thượng lưu phải sống lưu vong bởi người cha bị xem là kẻ phản quốc. Cô đã dùng thuật châm cứu để cứu người, điều này khiến ông quyết tâm theo học y thuật.

Bộ phim giàu ý nghĩa được nhiều khán giả ủng hộ, Park Eun Bin thành công có được sự yêu mến của khán giả bởi màn hóa thân đầy ngọt ngào và đáng yêu trong vai tiểu thư Da Hee.

Một năm sau, Park Eun Bin có cơ hội góp mặt trong bộ phim cổ trang Cánh cửa bí mật (2014), cô hợp tác cùng dàn diễn viên giàu kinh nghiệm gồm Jang Hyun Sung, Kwon Hae Hyo và Park Hyun Sook.

Cánh cửa bí mật là tác phẩm lịch sử đã lật lại bí ẩn xoay quanh cái chết của Thái tử Sado (Lee Je Hoon thủ vai). Cốt truyện xảy ra vào thời Yeongjo (Han Suk Kyu thủ vai) trị vì, con trai ông khi ấy là thái tử đã bị buộc phải tự sát.

Eun Bin có cơ hội hợp tác với Jang Hyun Sung, Kwon Hae Hyo và Park Hyun Sook trong Cánh cửa bí mật
Eun Bin có cơ hội hợp tác với Jang Hyun Sung và Park Hyun Sook trong Cánh cửa bí mật

Eun Park hóa thân thành nàng Hye Kyung, người sau này trở thành vợ của Thái tử Sado. Mối quan hệ của hai người không mấy tốt đẹp, cô luôn cố gắng để có thể nhận ân sủng từ thái tử nhưng vô ích.

“Tôi rất yêu bộ phim này. Không hiểu vì sao tỷ suất lượt xem phim thấp tới vậy? Lee Je Hoon và Park Eun Bin diễn rất tốt. Kết nối mạch cảm xúc của cả hai rất chân thật.” – Asianwiki

Năm 2014, điện ảnh Hàn Quốc chứng kiến sự đổ bộ của hàng loạt siêu phẩm như Vì sao đưa anh tới, Bác sĩ xứ lạ và đặc biệt là Hoàng hậu Ki, tác phẩm thuộc dòng cung đấu được đầu tư hoành tráng nên Cánh cửa bí mật có phần “lép vế”.

Câu chuyện tình yêu ngọt ngào cùng Choco Bank 

Đầu năm 2016, cô nàng tấn công thị trường phim trình chiếu trực tuyến khi thủ vai nhân vật chính Ha Choco trong Choco Bank, bộ phim nhanh chóng “phá đảo” kỷ lục một triệu lượt xem trong tuần đầu phát sóng.

Choco Bank là câu chuyện tình lãng mạn giữa Kim Eun Haeng (Kai thủ vai) và Ha Choco. Cặp đôi “oan gia ngõ hẹp” đã gặp những tình huống hiểu lầm oái ăm, để rồi dần nảy sinh tình cảm với nhau.

Cô sánh vai cùng chàng ca sĩ điển trai của EXO trong Choco Bank
Cô sánh vai cùng chàng ca sĩ điển trai của EXO trong Choco Bank

Choco Bank với nội dung nhẹ nhàng, vui nhộn ra mắt sau Lễ tình nhân chỉ một ngày như một hộp kẹo ngọt gửi đến khán giả. Đây cũng là lần đầu nam ca sĩ Kai (EXO) thử sức với vai trò diễn viên, điều này thu hút rất nhiều người hâm mộ.

“Park Eun Bin đã có kinh nghiệm nhiều năm diễn xuất, vì vậy cô ấy rất thoải mái để hoàn thành bộ phim và đồng thời giúp đỡ tôi rất nhiều. Cô ấy luôn động viên cho tôi bình tĩnh và khen tôi làm tốt.” – Kai nhận xét về bạn diễn của mình

Vai diễn Ha Choco không phải là một thử thách với nữ diễn viên dày dặn kinh nghiệm như Park Eun Bin, cô dễ dàng chinh phục vai diễn đồng thời nhận đề cử Nữ diễn viên Hàn Quốc xuất sắc nhất tại Seoul Webfest 2017.

Park Eun Bin tràn đầy sức sống trong Tuổi trẻ muôn màu

Mùa hè 2016, Tuổi trẻ muôn màu (Age of Youth) mang theo hơi thở thanh xuân tươi đẹp ra mắt khán giả, Park Eun Bin được đảm nhận vai Song Ji Won, một cô gái luôn vui vẻ, nội tâm giản đơn và thích uống rượu.

Tuổi trẻ muôn màu là câu chuyện về năm người bạn với tính cách khác nhau, xoay quanh những vấn đề mà bất kỳ người trẻ nào cũng gặp phải như việc hẹn hò, yêu đương và tình dục.

Họ cùng nhau trọ chung một ngôi nhà, sau khi trải qua nhiều vấn đề đã dần trở thành bạn thân. Trong phim, Eun Bin có cơ hội hợp tác cùng Han Ye Ri, Han Seung Yeon, Ryu Hwa Young và Park Hye Soo.

Park Eun Bin trong bộ phim Tuổi trẻ muôn màu
Park Eun Bin trong bộ phim Tuổi trẻ muôn màu

Nhân vật Song Ji Won của nữ diễn viên Park được mệnh danh là “nữ hoàng 4D” bởi sự hồn nhiên đến mức ngớ ngẩn. Dù chưa tốt nghiệp đại học nhưng cô luôn tỏ vẻ sành đời về tình yêu, một trinh nữ luôn khao khát về chuyện ấy.

“Cách họ xây dựng mỗi nhân vật thật đáng ngạc nhiên, mỗi nhân vật đầu có những vai trò riêng rất thu hút. Đặc biệt là Park Eun Bin, nhân vật của cô ấy khiến tôi cười rất nhiều. Không thể chờ đợi được tiếp mùa hai.” – Asianwiki

Với nội dung gần gũi, tình tiết thu hút pha lẫn những mảng hài duyên dáng, Tuổi trẻ muôn màu dễ dàng đón nhận sự yêu mến của khán giả. Đến năm 2017, bộ phim lại ra mắt phần hai để đáp lại mong mỏi của người hâm mộ.

Trong mùa tiếp theo, chỉ có bộ ba Ye Ri, Seung Yeon và Eun Bin tiếp tục đồng hành cùng dự án, hai diễn viên còn lại được thay thế bởi Ji Woo và Choi Ah Ra. Nhân vật Song Ji Won tiếp tục làm khán giả “điên đảo” bởi sự hài hước của cô nàng.

Ji Won ở mùa hai được “đẩy thuyền” với soái ca học đường Im Sung Min (Son Seung Won thủ vai). Dù chỉ là bạn thân, hai con người với tính cách trái ngược nhưng vô cùng “hợp rơ” khiến người xem không khỏi thích thú.

Nhân vật Ji Won ở Tuổi trẻ muôn màu mùa thứ 2 có sự chuyển biến nội tâm độc đáo
Nhân vật Ji Won ở Tuổi trẻ muôn màu phần hai có sự chuyển biến nội tâm độc đáo

Khác với mùa trước, lần này Tuổi trẻ muôn màu còn ẩn chứa những bi thương khi đề cập về vết thương lòng của Ji Won, cô vô tình chứng kiến bạn mình bị người thầy giáo đáng kính quấy rối tình dục từ năm lớp ba.

Khán giả lúc này được chứng kiến một Ji Won rất mới, ẩn sau vẻ hồn nhiên pha chút nổi loạn lại là cô gái bị ám ảnh bởi “đôi giày đẹp”. Park Eun Bin đã thành công dẫn dắt tất cả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc bởi khả năng diễn xuất linh hoạt của mình.

Nhận đề cử Nữ diễn viên xuất sắc nhất với bộ phim Bố là tất cả

Cuối năm 2017, Park Eun Bin tham gia diễn xuất trong bộ phim tình cảm gia đình Bố là tất cả. Nữ diễn viên vào vai Oh Dong Hee xinh đẹp, giỏi giang và nuôi ước mơ trở thành nhà văn nổi tiếng.

Bố là tất cả kể về đôi vợ chồng già đã cố gắng làm việc để nuôi dưỡng bốn đứa trẻ. Ở độ tuổi xế chiều, khi họ đang tận hưởng cuộc sống riêng của mình thì con cái bỗng quay về và kéo theo những câu chuyện dở khóc dở cười.

Oh Dong Hee luôn làm việc chăm chỉ để trả nợ cho gã anh trai lười nhác nhưng hắn ta lại bỏ trốn, mang theo cả chiếc laptop quý giá. Cô nàng quyết định đi đến Đài Loan để truy tìm tung tích thì vô tình bị bọn xã hội đen truy đuổi.

Eun Bin nhận đề cử Nữ diễn viên xuất sắc nhất với bộ phim Bố là tất cả
Eun Bin nhận đề cử Nữ diễn viên xuất sắc nhất với bộ phim Bố là tất cả

Dong Hee được Han Sung Joon (Lee Tae Hwan thủ vai) giúp đỡ trốn thoát và khi quay trở lại Hàn Quốc, cô bất ngờ nhận ra đây là con của gia đình thông gia, đồng thời là chủ món nợ mà bản thân mình phải giải quyết.

“Park Eun Bin là một diễn viên tài năng, cô ấy xứng đáng một vai diễn tốt hơn là một cô gái ngọt ngào nhưng có hoàn cảnh xui xẻo xuất hiện trong phim này.” – Asianwiki

Khán giả cho rằng Eun Bin nên lựa chọn những vai diễn có chiều sâu hơn. Dù vậy, Bố là tất cả vẫn giúp cô nhận đề cử Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Giải thưởng phim truyền hình Hàn Quốc và Giải thưởng phim truyền hình SBS 2017.

Nữ diễn viên cùng đồng nghiệp Lee Tae Hwan được khán giả yêu thích bởi diễn xuất ăn ý trên màn ảnh. Tác phẩm Bố là tất cả với nội dung nhẹ nhàng, đề cao giá trị tình cảm gia đình đạt tỷ suất lượt xem lên đến 16.1%.

Park Eun Bin bứt phá hơn với những nhân vật mới mẻ

Tạm rời bỏ sự ngọt ngào thường thấy, Park Eun Bin tham gia tác phẩm Bước đường cùng (2017), đảm nhận vai nữ thẩm phán Lee Jung Joo tài năng nhưng bốc đồng và nóng nảy.

Bước đường cùng là câu chuyện về Lee Jung Joo cùng những thẩm phán trẻ tuổi trong hành trình chiến đấu chống lại thế lực của kẻ đã giết rồi và đẩy tội cho anh trai của Jung Joo.

Những tập đầu, Lee Jung Joo xuất hiện với vẻ hồn nhiên nhưng sau khi anh trai Choi Kyung Ho (Ji Seung Hyun thủ vai) bị bức cung, cô đã từ bỏ ước mơ kiếm nhiều tiền và mong muốn được làm thẩm phán.

Nữ diễn viên tạm rời bỏ hình tượng ngọt ngào thường thấy khi tham gia tác phẩm Bước đường cùng
Nữ diễn viên tạm rời bỏ hình tượng ngọt ngào thường thấy khi tham gia tác phẩm Bước đường cùng

Khi làm việc tại tòa, Jung Joo không biết cách tiết chế cảm xúc, thường xuyên dùng những lời lẽ khó nghe để trách mắng bị cáo. Về sau, khi làm việc cùng thẩm phán Sa Ui Hyun (Yeon Woo Jin thủ vai), cô dần học được sự bình tĩnh từ anh.

“Khi tôi xem tới cảnh đùa cợt dở khóc dở cười trong những tập đầu (phân đoạn bà bầu), tôi biết đây sẽ là bộ phim tầm thường và tôi đã đúng. Tới cả Park Eun Bin cũng không cứu nổi bộ phim.” – Asianwiki

Diễn xuất của dàn diễn viên được đánh giá cao nhưng kịch bản hời hợt đã khiến Bước đường cùng nhận về nhiều lời phê bình từ khán giả, bộ phim không nhận được sự ủng hộ từ người xem đài khi tỷ suất lượt xem chỉ xoay quanh 7.5%.

Mặc dù vậy, Park Eun Bin với kinh nghiệm diễn xuất lâu năm cũng khiến người hâm mộ tự hào khi hoàn thành vai diễn một cách trọn vẹn, cô đã cùng Yeon Woo Jin nhận đề cử Cặp đôi xuất sắc nhất tại Giải thưởng phim truyền hình SBS 2017.

Đảm nhận kịch bản phim kinh dị Thám Tử Ma

Để làm mới bản thân, Park Eun Bin thử sức với kịch bản kinh dị Thám Tử Ma (2018), lần này nữ diễn viên vào vai Jung Yeo Wool cá tính và mạnh mẽ, làm trợ lý điều tra cho thám tử tư Lee Da Il (Choi Daniel thủ vai).

Park Eun Bin thử sức với kịch bản kinh dị Thám Tử Ma
Park Eun Bin thử sức với kịch bản kinh dị Thám Tử Ma

Mở đầu, Da Il cùng Yeo Wool điều tra vụ mất tích của ba đứa trẻ và thủ phạm lại là một con ma. Bất ngờ hơn nữa, nam chính đã chết và chỉ người trợ lý có thể thấy và giao tiếp được với anh.

Ngoài gam màu u tối về các cuộc điều tra bí ẩn, Thám Tử Ma còn xen lẫn những tình huống vui tươi cùng sự tương tác đáng yêu của cô trợ Yeo Wool và chàng thám tử Da Il dù “âm dương cách biệt”.

“Đồng ý là có vài tập trước không thú vị lắm nhưng tôi vẫn rất yêu thích bộ phim này. Choi Daniel và Park Eun Bin diễn xuất ưng ý nhất tôi từng thấy ở phim truyền hình. Yêu Da Il và Yeo Wool.” – Asianwiki

Thông qua bộ phim Thám Tử Ma, Park Eun Bin được nhận đến ba đề cử gồm Nữ diễn viên xuất sắc nhất, Nữ diễn viên Hàn Quốc xuất sắc nhất và Cặp đôi xuất sắc nhất cùng Choi Daniel.

Tham gia tác phẩm đoạt giải Phim truyền hình xuất sắc nhất ở Baeksang

Năm 2020, Đội bóng chày Dreams (Hot Stove League) ra mắt, dù không quảng bá rầm rộ nhưng đã giành về hàng loạt thành tích, đặc biệt là danh hiệu Phim truyền hình xuất sắc nhất ở Giải thưởng nghệ thuật Baeksang lần thứ 56.

Park Eun Bin vào vai quản lý Lee Se Young, cô hợp tác cùng giám đốc Baek Seung Soo (Nam Goong Min thủ vai), cả hai cố gắng cải tạo và gây dựng lại danh tiếng cho đội bóng chày sắp bị xóa sổ.

Đội bóng chày Dreams tập trung về câu chuyện hậu trường ít ai biết của bộ môn thể thao thống lĩnh Hàn Quốc. Dù không quá nổi tiếng tại thị trường châu Á nhưng tác phẩm đã “làm mưa làm gió” tại xứ sở kim chi.

Cô nàng tham gia diễn xuất trong Đội bóng chày Dreams
Cô nàng tham gia diễn xuất trong Đội bóng chày Dreams

Trong phim, Park Eun Bin được hợp tác với dàn diễn viên thực lực như Namkoong Min, Oh Jung Se và Cho Byeong Kyu. Nhân vật quản lý Se Young mà nữ diễn viên đảm nhận là một cô nàng mạnh mẽ, luôn hết mình để đạt được mục tiêu.

“Thật tiếc là nhân vật của Park Eun Bin không có nhiều cơ hội hơn để thể hiện. Đến cả dàn diễn viên phụ còn được phát triển nhân vật tốt hơn.” – Mydramalist

Vai diễn nữ quản lý Se Young đòi hỏi phải thể hiện được cá tính mạnh mẽ, sẵn sàng “động tay động chân” để giành quyền lợi về cho đội bóng. Vai diễn của cô đã góp phần tạo nên thành công cho Đội bóng chày Dreams.

Nhiều khán giả cho rằng Se Young thuộc tuyến nhân vật chính nhưng lại thiếu đất diễn để tỏa sáng. Dù vậy, Park Eun Bin với diễn xuất tuyệt vời đã đoạt danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Giải thưởng Grimae 2020.

Đội bóng chày Dreams vượt mặt nhiều siêu phẩm ra mắt cùng năm như Hạ cánh nơi anh, Tầng lớp Itaewon và thành công vượt trội tại thị trường nội địa, mang về cho đội ngũ phía sau rất nhiều danh tiếng lẫn giải thưởng.

Park Eun Bin lột xác trong dự án Anh có thích Brahms?

Ra mắt vào mùa hạ, bộ phim Anh có thích Brahms? (2020) được giới báo chí ví von là bản tình ca tháng chín, đánh dấu sự hợp tác của Park Eun Bin cùng chàng diễn viên điển trai Kim Min Jae.

Eun Bin vào vai Chae Song Ah, người có niềm đam mê mãnh liệt với vĩ cầm. Cô bất chấp sự phản đối của gia đình mà từ bỏ tấm bằng cử nhân loại giỏi ngành Quản trị kinh doanh, quay trở lại đại học ở độ tuổi 29 để bắt đầu theo đuổi ước mơ.

Mọi thứ trở nên khó khăn khi cô không thể hòa nhập với những sinh viên khác bởi cách biệt tuổi tác, cho đến khi Song Ah bắt gặp Joon Young (Kim Min Jae thủ vai) trình diễn bản Träumerei.

Park Joon Young là một nghệ sĩ dương cầm tài năng và bắt đầu chơi dương cầm từ lúc mới lên sáu. Anh có tình cảm với Jung Kyung (Park Ji Hyun thủ vai) nhưng khi quyết định giữ khoảng cách với cô ấy thì gặp Song Ah.

Anh có thích Brahms? như một bản tình ca thanh xuân nhẹ nhàng, kết hợp cốt truyện “oan gia ngõ hẹp” quen thuộc của Hàn Quốc, bộ phim dùng âm nhạc để nói lên những tâm tư, qua đó hấp dẫn khán giả theo một cách rất riêng.

Nữ diễn viên lột xác với hình tượng thuần khiết, dịu dàng trong Anh có thích Anh có thích Brahms?
Nữ diễn viên lột xác với hình tượng thuần khiết trong Anh có thích Anh có thích Brahms?

Park Eun Bin với tạo hình thuần khiết, mong manh trong mái tóc dài thướt tha lại ẩn chứa một sự dũng cảm. Cô gặp khó khăn, thất bại và nhiều lần nghi ngờ năng lực của bản thân nhưng vẫn không từ bỏ.

“Mặc dù chúng tôi đã nói rằng bộ phim về quá trình tìm kiếm hạnh phúc nhưng vẫn có rất nhiều người cho rằng kết thúc phim quá buồn. Với tôi thì đó là kết thúc có hậu, rằng mọi người sẽ tìm thấy con đường hạnh phúc của riêng mình.” – Eun Bin chia sẻ cảm nhận về đoạn kết phim

Trong suốt quá trình ghi hình, Eun Bin và Min Jae đã phối hợp rất ăn ý, họ có nhiều khoảnh khắc hậu trường vui vẻ, nam diễn viên Kim thì dành không ít lời khen ngợi cho bạn diễn của mình.

Màn hóa thân tuyệt vời của nữ diễn viên giúp cô đoạt danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc nhất và được bầu chọn cùng bạn diễn Min Jae ở hạng mục Cặp đôi đẹp nhất tại Giải thưởng phim truyền hình SBS.

“Tôi hiểu là nhiều người không đồng ý việc Park Eun Bin thắng giải Nữ nghệ sĩ xuất sắc cho vai diễn trong bộ phim này, vì mọi người không hiểu đảm nhận vai này khó như thế nào. Đa phần cứ nghĩ một nhân vật phải sôi nổi hướng ngoại mới là một nhân vật hay nhưng ngoài kia có rất nhiều người sống hoàn cảnh Song Ah, siêu tự ti và rồi vượt qua nó. Bộ phim sâu sắc này không dành cho tất cả mọi người đâu.” – Asianwiki

Mặc dù có một số ý kiến trái chiều về giải thưởng của Eun Bin nhưng không thể phủ nhận tài năng diễn xuất của cô. Nữ diễn viên hóa thân tài tình đến mức nhiều khán giả không nhận ra đây là Se Young trong Đội bóng chày Dreams

Anh có thích Brahms? gần như không có nhân vật phản diện, chỉ là một câu chuyện rất “đời” và vắng bóng sự hào nhoáng thường thấy trên màn ảnh Hàn Quốc. Ngoài ra, kịch bản thiếu điểm nhấn khiến bộ phim ít được công chúng quan tâm.

Thắng lớn cùng tác phẩm Luyến mộ (The King’s Affection)

Một lần nữa, Park Eun Bin chứng minh cho mối duyên cùng dòng phim cổ trang và khẳng định tài năng diễn xuất khi đảm nhận đến hai vai, Thái tử Lee Hwi và cô em song sinh Dam Yi trong tác phẩm Luyến mộ (2021).

Park Eun Bin nhận hơn hai mươi đề cử và đoạt danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc nhất
Park Eun Bin nhận hơn hai mươi đề cử và đoạt danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc nhất

Luyến mộ kể về triều đại Joseon, khi vợ Thái tử Ye Jong (Lee Pil Mo thủ vai) hạ sinh cặp song sinh trai gái. Thời bấy giờ, đây là điềm gở nên để bảo toàn mạng sống công chúa và giữ vững ngai vàng cho Thái tử, ngự y đã dàn dựng cái chết cho Dam Yi.

Dam Yi bí mật sinh sống trong Y viện, khi tới độ tuổi trưởng thành và trở thành cung nữ thì cô bị một quan triều đình phát hiện. Theo lệnh, ông ta phải thủ tiêu công chúa nhưng vô tình lại giết nhầm Thái tử Lee Hwi khi cả hai đang hoán đổi thân phận.

Từ đó, Dam Yi phải thế vai cho anh mình nhằm bảo toàn mạng sống của bản thân và những người xung quanh. Nghiệt ngã thay khi cô từng đem lòng yêu Jung Ji Woon (Rowoon thủ vai), con trai vị quan đã sát hại Thế tử.

“Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình đóng vai một thái tử hay vua. Vì vậy, ngay khi tôi đọc kịch bản, tôi đã tự hỏi tôi có thể đóng một vai như thế này không? Cảm giác như thể một giấc mơ hoàn toàn mới đang được tạo ra.” – Park Eun Bin trong buổi phỏng vấn cùng Esquire Korea

Nữ diễn viên đã chứng minh năng lực diễn xuất tài tình khi hóa thân cùng lúc hai vai diễn, thể hiện được sự tương phản khi là Dam Yi xinh đẹp hay Thái tử Lee Hwi lạnh lùng, xa cách.

“Tôi không nói là các diễn viên khác diễn tệ nhưng thật sự thì Park Eun Bin là ngôi sao của bộ phim, mọi sự chú ý đều đổ dồn về cô ấy. Những phản ứng tinh tế của cô ấy khi không có lời thoại cũng nói lên rất nhiều điều.” – Mydramalist

Khán giả đã không ngớt lời khen diễn xuất của Eun Bin trong Luyến mộ. Nữ diễn viên nhận hơn hai mươi đề cử và thắng lớn khi đoạt danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc nhất, Nữ diễn viên nổi tiếng và Cặp đôi đẹp nhất tại Giải thưởng phim truyền hình KBS.

Luyến mộ nhanh chóng trở thành cơn sốt cổ trang vào thời điểm phát sóng
Luyến mộ nhanh chóng trở thành cơn sốt cổ trang vào thời điểm phát sóng

Luyến mộ như một màn bứt phá, đánh dấu sự trưởng thành và đạt độ “chín mùi” trong diễn xuất của cô. Nó khẳng định nếu bản thân nỗ lực từng ngày, cống hiến hết mình với nghệ thuật thì sẽ gặt hái thành công. 

Bộ phim được mệnh danh là màn “giả trai” đỉnh nhất lịch sử phim Hàn, nhanh chóng trở thành cơn sốt cổ trang, thăng hạng liên tục trên các bảng xếp hạng với tỷ suất lượt xem lên đến 12.1%.

Gây tiếng vang lớn với dự án Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo

Năm 2022, người hâm mộ phim Hàn được dịp xôn xao khi bộ phim Luật sư kỳ lạ Woo Young Woo (Extraordinary Attorney Woo) lên sóng và sự xuất hiện của Eun Bin trong vai nữ chính Woo Young Woo cũng gây bất ngờ bởi tạo hình mới lạ.

Luật sư kỳ lạ Woo Young Woo là câu chuyện tươi sáng, ấm áp về cô luật sư thiên tài nhưng gặp khó khăn trong việc giao tiếp xã hội do mắc bệnh tự kỷ (Hội chứng Aspergers).

Khác xa với hình tượng vương quân mạnh mẽ trong Luyến mộ, Park Eun Bin tái xuất với mái tóc cắt ngắn đáng yêu, biểu cảm ngờ nghệch như một đứa trẻ khiến nhiều người không khỏi thích thú.

“Đúng như mong đợi, diễn xuất của Park Eun Bin với hơn hai mươi năm kinh nghiệm đã không làm người xem thất vọng. Biểu cảm, ngôn ngữ cơ thể, cách nói chuyện, từng chi tiết nhỏ đều phù hợp với nhân vật.” – Mydramalist

Nữ diễn viên chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Allure Korea rằng mình được mời đóng bộ phim này cùng lúc với Luyến mộ, tuy nhiên cô từ chối vì sợ không đủ khả năng và có thể làm tổn thương các nạn nhân có tình trạng tương tự nữ chính.

Báo chí và khán giả dành nhiều lời khen cho diễn xuất tài tình của Eun Bin trong Luật sư kỳ lạ Woo Young Woo
Báo chí và khán giả dành nhiều lời khen cho Eun Bin trong Luật sư kỳ lạ Woo Young Woo

Biên kịch và đạo diễn đã chờ hơn một năm để Park Eun Bin đồng ý vào vai nữ luật sư Woo. Sự kiên nhẫn của họ hoàn toàn xứng đáng vì màn thể hiện trong phim đủ chứng minh cô là sự lựa chọn hoàn hảo cho vai diễn này.

Để hoàn thành tốt vai diễn, cô phải tham khảo Giáo sư Kim Byung Gun thuộc khoa Giáo dục đặc biệt mầm non tại Đại học Nazarene, Hàn Quốc. Nhờ vậy, cô nắm rất vững tâm lý và biểu hiện của người mắc chứng tự kỷ.

Các vụ án trong phim không quá khó khăn nhưng luôn ẩn chứa tình tiết bất ngờ, lồng ghép những bài học ý nghĩa. Ngoài ra, tình yêu của “cặp đôi cá voi” giữa Young Woo và Lee Joon Ho (Kang Tae Oh thủ vai) cũng rất ngọt ngào.

Bộ phim nhanh chóng thu hút khán giả sau vài tập đầu phát sóng, được đánh giá cao từ kịch bản đến diễn xuất của các diễn viên. Dù không có sự góp mặt của ngôi sao đình đám nào, Luật sư kỳ lạ Woo Young Woo vẫn gây tiếng vang lớn.

Dù bộ phim mới đi được một nửa chặng đường nhưng với tầm ảnh hưởng trong những ngày qua, mức phí quảng cáo hàng năm của cô nàng nhanh chóng tăng vọt gấp đôi, đạt hơn 300.000 USD.

Thành tích học tập đáng kinh ngạc của “học bá” Park

Mặc dù tham dự ngành giải trí từ sớm nhưng cô luôn biết cách cân bằng giữa việc học và công việc, thậm chí Eun Bin còn đảm nhận vị trí lớp trưởng thời học phổ thông, luôn được thầy cô đánh giá cao bởi thái độ học tập nghiêm túc và tinh thần cầu tiến.

Năm 2021, Park Eun Bin trúng tuyển vào Đại học Sogang ngành Tâm lý học. Đây là ngôi trường danh giá bậc nhất xứ Hàn, mỗi năm chỉ có một lượng nhỏ thí sinh thành công nhập học, việc này đã làm dấy lên nghi vấn tiêu cực về Eun Bin.

Không chỉ xinh đẹp và diễn xuất tốt, thành tích học tập của Park Eun Bin cũng khiến mọi người nể phục
Thành tích học tập của Park Eun Bin cũng khiến mọi người nể phục

Ngay lập tức, rất nhiều bạn bè lên tiếng bênh vực cho cô nàng và để chứng minh năng lực bản thân, Eun Bin thậm chí còn học thêm ngành Báo chí – Truyền hình. Nàng sinh viên luôn sắp xếp để tham dự đầy đủ các buổi học, luôn giữ vững thành tích xuất sắc.

Như bao sinh viên khác, nữ diễn viên Park cũng túc trực trong thư viện ôn tập trước mỗi kỳ thi. Dù phải đồng thời theo đuổi sự nghiệp và việc học song ngành, cô vẫn được xem là sinh viên nổi bật khi sở hữu ít nhất ba điểm A mỗi học kỳ. 

Park Eun Bin chia sẻ ngành Tâm lý học sẽ hỗ trợ cho sự nghiệp diễn xuất, giúp cô thấu hiểu nhân vật và hóa thân vào các vai diễn tốt hơn. Bên cạnh đó, chuyên ngành Báo chí – Truyền thông mang đến cơ hội mở rộng tầm hiểu biết và phục vụ ước mơ.

Đời tư vắng bóng thị phi của nữ diễn viên

Trong một lần trao đổi với tạp chí Vogue, cô nhấn mạnh niềm đam mê diễn xuất đã chảy trong cô khi còn rất nhỏ, đây là do bản thân mong muốn chứ không phải vì bố mẹ ép buộc.

Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Park Eun Bin chưa từng gặp bất kỳ bê bối nào, thậm chí còn được rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp yêu mến, ca ngợi về nhân cách. Bản thân nữ diễn viên luôn quan tâm và ghi nhớ tên thành viên của đoàn phim.

Ngoài ra, Eun Bin từng chia sẻ cô không muốn làm ảnh hưởng đến tiến độ của nhà sản xuất nên thường tránh xa việc đến bể bơi mùa hè để tránh bị đau mắt hay không đi trượt tuyết vì sợ bị thương. 

Park Eun Bin chưa nghĩ đến chuyện hẹn hò, muốn tập trung cho sự nghiệp
Park Eun Bin chưa nghĩ đến chuyện hẹn hò và chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp

Eun Bin có sức hút và luôn tỏa sáng ở bất cứ bộ phim nào cô tham gia, điều này khiến nhiều người hâm mộ tò mò về đời sống tình cảm của nữ diễn viên, tuy nhiên bản thân cô luôn tỏ ra khá dè dặt khi nhắc đến chủ đề này.

Theo Wikitree, cô cho biết mình chưa từng hẹn hò tuy nhiên không thấy xấu hổ vì chuyện độc thân do phải tập trung phát triển sự nghiệp. Park Eun Bin tiết lộ mẫu người yêu lý tưởng của bản thân là nam diễn viên Kim Soo Hyun.

Thanh Tiêu