Yoo Jae Suk là một nghệ sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc, anh được biết đến rộng rãi với vai trò diễn viên hài và người dẫn chương trình trong các chương trình truyền hình nổi tiếng.

Được mệnh danh là “MC Quốc dân”, nam nghệ sĩ là một trong số ít những người chiếm được tình yêu to lớn từ khán giả cả trong và ngoài nước nhờ sự dí dỏm, tài năng và tính cách chân thành, luôn quan tâm đến những người xung quanh.

Hình ảnh MC Yoo Jae Suk
Hình ảnh MC Yoo Jae Suk

Bên cạnh một người nghệ sĩ luôn hết mình cống hiến cho sự nghiệp, anh còn là một người đàn ông chu toàn với gia đình, có một mái ấm đáng ngưỡng mộ với người vợ xinh đẹp và những đứa con đáng yêu của mình.

Thời thơ ấu của nghệ sĩ Yoo Jae Suk

Yoo Jae Suk sinh vào tháng 8 năm 1972 tại Seoul, Hàn Quốc. Anh là con trai cả trong một gia đình lao động đông con, bố mẹ mở tiệm gà để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Nét hiếu động và ngây thơ của cậu bé Yoo Jae Suk bộc lộ từ nhỏ khi anh từng có lần giấu người thân mang gà đến cho các bạn cùng lớp ăn và đã phải chịu đòn sau khi bị phát hiện.

Nam nghệ sĩ từng là một cậu bé hiếu động
Nam nghệ sĩ từng là một cậu bé hiếu động

Khi còn học trung học, anh là một học sinh rất thông minh, chăm chỉ nên được bạn bè, thầy cô vô cùng yêu mến và còn được ưu ái bầu làm lớp trưởng, một chức vụ rất đáng  tự hào.

Khi biết con trai mình luôn nhận được sự yêu thương và quan tâm từ thầy cô, mẹ anh rất cảm kích nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không đủ tiền mua những món quà đáp lễ, bà đã tự nguyện làm công nhân quét dọn cho trường để thay lời cảm ơn.

Cậu bé Yoo Jae Suk đã vô cùng xúc động khi biết được tin này, anh trân trọng hơn tình yêu thương vô bờ bến của mẹ và tự hứa với bản thân sau này phải thật thành công để báo hiếu gia đình.

Nhưng đồng thời anh cũng là một học sinh xuất sắc
Nhưng đồng thời anh cũng là một học sinh xuất sắc

Kết thúc những năm tháng học sinh, chàng trai trẻ được tuyển vào Học viện Nghệ thuật Seoul danh giá nhưng vì lịch trình làm việc dày đặc, anh đã không thể hoàn thành xong chương trình học của mình.

Những bước đầu đầy khó khăn trên con đường sự nghiệp

Yoo Jae Suk lần đầu ra mắt khán giả trong Lễ hội Hài kịch dành cho học sinh, sinh viên do KBS tổ chức năm 1991 tuy nhiên anh không thực sự tỏa sáng với vai trò diễn viên hài.

Yoo Jae Suk từng có ý định bỏ cuộc vì con đường sự nghiệp trắc trở
Yoo Jae Suk từng có ý định bỏ cuộc vì con đường sự nghiệp trắc trở

Chứng kiến sự thành công của những người bạn đồng trang lứa còn bản thân sau bao nhiêu năm nỗ lực vẫn không đạt được bất cứ thành tựu gì, nam nghệ sĩ cảm thấy hổ thẹn và từng có suy nghĩ muốn bỏ nghề. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2001, anh tâm sự:

“Sự thật là tôi đã không xem TV suốt thời gian bạn bè mình nổi tiếng, vì mỗi lần nhìn họ rồi nghĩ về bản thân, tôi lại thấy buồn. Những người bạn từng ngồi uống cà phê chung, thậm chí là ra mắt cùng lúc với nhau hiện tại đều là những ngôi sao lớn được cả Đại Hàn biết đến, còn tôi chỉ có thể ở nhà bật TV. Tôi thất bại đến mức đó sao?”

Cũng trong khoảng thời gian đó, việc kinh doanh của gia đình gặp nhiều khó khăn với khoản nợ lên đến 1.8 triệu đô la Mỹ.

Anh cảm thấy bản thân rất vô dụng khi chứng kiến bố mẹ vừa phải vất vả trả nợ vừa phải lo tiền ăn học cho hai người em gái nhưng mình lại không làm được gì.

Anh cảm thấy hổ thẹn vì không đỡ đần được cho gia đình
Anh cảm thấy hổ thẹn vì không đỡ đần được cho gia đình

Để trang trải cho gia đình, anh đành từ bỏ nghệ thuật một thời gian, tìm việc làm thêm trong một quán rượu tuy nhiên công việc bán thời gian cũng không mang đến cho anh thu nhập ổn định.

Không những không đỡ đần được bố mẹ, đến năm 30 tuổi anh vẫn phải xin tiền người thân để chi trả cho cuộc sống của mình. Không tiền, không sự nghiệp, nam nghệ sĩ bộc bạch rằng đây chính là khoảng thời gian cô đơn và đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời anh.

Thành công đến trễ nhưng đầy rực rỡ

Không đành lòng nhìn một tài năng chăm chỉ nhưng kém may mắn vụt tắt, định mệnh đã một lần nữa mỉm cười với anh. Năm 2000, nam nghệ sĩ có cơ hội được nữ diễn viên quá cố Choi Jin Sil giới thiệu làm chủ trì cho chương trình Live and Enjoy Together của đài MBC.

Cơ hội một lần nữa mở ra với nam nghệ sĩ tài năng
Cơ hội một lần nữa mở ra với nam nghệ sĩ tài năng

Yoo Jae Suk bén duyên với nghề dẫn chương trình từ đó, nhờ lối nói chuyện duyên dáng và nụ cười luôn thường trực trên môi, anh bắt đầu nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả truyền hình.

Khán giả còn ưu ái đặt biệt danh cho anh là “MC Châu Chấu” mỗi khi nam nghệ sĩ xuất hiện đầy tinh nghịch và đáng yêu với chiếc mũ châu chấu trên đầu, Yoo Jae Suk cũng đã thành công chiếm trọn sự yêu mến từ những khán giả nhí nhờ hình tượng gần gũi đó.

Hình tượng "MC Châu Chấu" đáng yêu một thời
Hình tượng “MC Châu Chấu” đáng yêu một thời

Chính chương trình này cũng đã mang lại cho nam nghệ sĩ giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp. Bước lên chiếc bục tôn vinh nghệ sĩ tài năng trong lễ trao giải MBC Drama Awards, anh vô cùng xúc động khi sự cố gắng suốt mười năm cuối cùng cũng đơm hoa kết trái.

Hai năm sau, Yoo Jae Suk tiếp tục hoạt động chăm chỉ với các chương trình truyền hình ăn khách như Dangerous Invitation của đài KBS và X-man của đài SBS.

Tài năng của anh được công nhận khi nam nghệ sĩ lần lượt mang về cho mình giải Top Excellence Awards mảng truyền hình và chương trình thực tế từ các lễ trao giải cuối năm.

Con đường sự nghiệp bước đầu thuận lợi của Yoo Jae Suk
Con đường sự nghiệp bước đầu thuận lợi của Yoo Jae Suk

Trên đà sự nghiệp thăng tiến, năm 2005 anh nhận lời mời làm người chủ trì cho Happy Together Friends. Cũng trong năm đó, lần đầu tiên Yoo Jae Suk được xướng tên cho Giải thưởng Daesang tại lễ trao giải thường niên KBS Entertainment Awards.

Nhờ sự xuất hiện thường xuyên trên các chương trình giải trí như Family Outing, Infinite Challenge và đặc biệt là chương trình thực tế ăn khách Running Man, nam nghệ sĩ được rất nhiều thế hệ người xem đài yêu quý.

Tên tuổi của anh gắn liền với chương trình tạp kĩ nổi tiếng nhất Hàn Quốc là Running Man, đây là chương trình có sức ảnh hưởng lớn trên toàn thế giới, đặc biệt tại châu Á với các thành viên chủ chốt đình đám như Ji Suk Jin, Song Ji-hyo, Lee Kwang Soo, Kim Jong Kook, Ha-ha, Yang Se-chan và gần đây nhất là Jeon So-min.

Yoo Jae Suk và dàn khách mời đình đám của Running Man
Yoo Jae Suk và dàn khách mời đình đám của Running Man

Sự nghiệp dần thăng hoa và tên tuổi phủ sóng khắp các đài lớn nhỏ của Hàn Quốc đã giúp anh được giới truyền thông công nhận là “MC Quốc dân”. Nhờ tài hoạt ngôn, khả năng dẫn dắt tự nhiên và độ chịu chơi trong các chương trình thực tế, con đường sự nghiệp của Yoo Jae Suk càng lúc càng thành công rực rỡ.

Khoảng thời gian từ năm 2009 đến năm 2019 có thể được coi là thập kỷ vàng của nam nghệ sĩ nhờ những thành tựu to lớn mà anh giành được.

Tên tuổi của “MC Quốc dân” không còn xa lạ với khán giả Hàn Quốc khi anh liên tục dẫn chính các chương trình truyền hình ăn khách hàng đầu của ba nhà đài lớn SBS, KBS và MBC.

Thành công cuối cùng cũng mỉm cười với MC Quốc dân sau những nỗ lực không ngừng nghỉ
Thành công cuối cùng cũng mỉm cười với MC Quốc dân sau những nỗ lực không ngừng nghỉ

Không dừng lại ở đó, độ phủ sóng của Yoo Jae Suk còn lan rộng sang các đài truyền hình cáp từ năm 2015 với Sugar Man của jTBC và You Quiz on the Block của tvN.

Cả hai chương trình đều nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ và đạt tỉ suất người xem dẫn đầu trong các chương trình chiếu cùng khung giờ.

Bên cạnh tài năng dẫn chương trình duyên dáng, nam nghệ sĩ còn được mời đóng một số vai khách mời trong các bộ phim như Lee San- Triều đại Chosun, Nữ hoàng nội trợ My daughter Geum Sa Wol, bên cạnh các diễn viên gạo cội như Lee Seo-jin, Park Eun-hye, Son Chang-min hay Choi Dae-chul.

Ngoài công việc dẫn chương trình, anh còn là một diễn viên tài năng
Ngoài công việc dẫn chương trình, anh còn là một diễn viên tài năng

Ngoài ra anh còn được nhiều ca sĩ chọn mặt gửi vàng để xuất hiện trong các video ca nhạc, thậm chí là góp giọng trong chính sản phẩm âm nhạc của họ như Gangnam StyleGentleman của PSY hay Dancing King của EXO.

Yoo Jae Suk thường được khán giả biết đến với vai trò MC và diễn viên hài nhưng ít ai biết được anh cũng là khách mời quen thuộc trên các chương trình radio hàng tuần.

Những câu chuyện anh kể không chỉ mang lại tiếng cười giải trí mà còn truyền tải nội dung đầy sâu sắc và nhân văn. Nam nghệ sĩ luôn là nguồn động lực cho rất nhiều người vì chính anh cũng đi lên từ hai bàn tay trắng và tự mình gây dựng sự nghiệp.

Nam nghệ sĩ đa-zi-năng luôn hoàn thành xuất sắc mọi lĩnh vực nghệ thuật
Nam nghệ sĩ đa-zi-năng luôn hoàn thành xuất sắc mọi lĩnh vực nghệ thuật

Nhờ sự nỗ lực làm việc không ngừng và chăm chỉ trau dồi kĩ năng của bản thân qua từng ngày, hiện tại Yoo Jae Suk đã đứng ở vị trí mà nhiều ngôi sao trong làng giải trí xứ Kim chi mơ ước.

Anh giành được tổng cộng mười lăm giải thưởng lớn từ các lễ trao giải thường niên của ba đài truyền hình trung ương và lễ trao giải Baeksang danh giá lần thứ 49, đây có thể coi là giải thưởng đáng tự hào nhất đối với một người nghệ sĩ.

Chưa dừng lại ở đó, với những hoạt động nghệ thuật góp phần quảng bá hình ảnh của Hàn Quốc đến thế giới, Yoo Jae Suk còn vinh dự được Chính phủ trao bằng khen năm 2018.

Hình ảnh MC Quốc dân được săn đón hàng đầu xứ sở Kim Chi
Hình ảnh MC Quốc dân được săn đón hàng đầu xứ sở Kim Chi

Đây đều là những thành tích mà hiện tại chưa một ai có thể vượt qua, danh hiệu “MC Quốc dân” hoàn toàn xứng đáng khi được trao cho nam nghệ sĩ tài năng.

Yoo Jae Suk được biết đến với nhân cách vàng và đời tư trong sạch

Chuyện đời tư của các ngôi sao trong làng giải trí xứ sở Kim chi luôn là đề tài nóng hổi được săn đón bởi cả giới truyền thông và người hâm mộ.

Con đường đến nghệ thuật chưa bao giờ chỉ trải hoa hồng mà còn đầy rẫy những lùm xùm và thị phi không đáng có, tuy nhiên Yoo Jae Suk lại là một trong những người nổi tiếng hiếm hoi sở hữu đời tư cá nhân hoàn toàn trong sạch.

Yoo Jae Suk có đời tư trong sạch dù vô cùng nổi tiếng
Yoo Jae Suk có đời tư trong sạch dù vô cùng nổi tiếng

Dù đứng trên đỉnh cao danh vọng, sự thật thà và hiền lành của nam nghệ sĩ dường như vẫn không hề thay đổi so với ngày đầu ra mắt. Nhắc đến Yoo Jae Suk, công chúng thường nhớ đến sự chân thành và những cống hiến hết mình vì nghệ thuật của anh.

Nhân cách tuyệt vời của nam nghệ sĩ được thể hiển qua rất nhiều khía cạnh, đó là sự gần gũi với dàn khách mời và sự chịu chơi trong các chương trình thực tế.

Không chỉ có vậy, anh còn rất quan tâm đến sự vất vả của các nhân viên hậu trường và điều này không chỉ giúp Yoo Jae Suk nhận được sự tôn trọng của đồng nghiệp mà còn chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ, kể cả đó là những khán giả khó tính nhất.

Nam nghệ sĩ dược yêu thích từ những điều nhỏ nhặt nhất
Nam nghệ sĩ dược yêu thích từ những điều nhỏ nhặt nhất

Tấm lòng nhân hậu của nam nghệ sĩ 48 tuổi còn được thể hiện khi anh rất chăm chỉ làm từ thiện như mua than tổ ong, quyên góp cho nhưng gia đình nghèo ở vùng quê vẫn chưa có điều kiện dùng bếp điện và lò sưởi vào mùa đông hàng năm.

Suốt gần ba mươi năm gắn bó với nghề, Yoo Jae Suk chưa một lần vướng vào thị phi hay những lùm xùm thường thấy trong giới giải trí. Anh được mệnh danh là người đàn ông “hai không – một chỉ”: không rượu chè, không hút thuốc, chỉ thích ở nhà.

Là tuýp người đàn ông của gia đình, nam nghệ sĩ rất biết giữ mình khi luôn nhắc nhở bản thân tránh xa rượu chè, thuốc lá và phụ nữ.

Đối với anh rượu là một thứ đắt đỏ, thuốc lá không tốt cho sức khỏe và không gần gũi với bất cứ phụ nữ vì anh không muốn làm người mình yêu buồn lòng.

Người đàn ông "hai không-một chỉ" số một của làng giải trí Hàn Quốc
Người đàn ông “hai không-một chỉ” số một của làng giải trí Hàn Quốc

Năm 2008, Yoo Jae Suk chính thức về chung một nhà với phát thanh viên xinh đẹp Na Kyung Eun và cuộc hôn nhân của cả hai vẫn mặn nồng như ngày đầu tiên sau mười hai năm bên nhau.

Nam nghệ sĩ luôn dành hết tình yêu thương cho gia đình nhỏ của mình, nhiều lần anh tâm sự bản thân cảm thấy vô cùng có lỗi vì lịch trình dày đặc mà không có thời gian chăm sóc vợ con.

Không chỉ là một người chồng mẫu mực, anh còn là người cha yêu thương con cái hết lòng khi luôn dành cả ngày để chơi cùng con mỗi khi trống lịch trình. Anh còn cố gắng thu xếp công việc bận rộn chỉ để đến cổ vũ con trai thi đấu trong ngày hội trường.

Yoo Jae Suk và người vợ xinh đẹp Na Kyung Eun
Yoo Jae Suk và người vợ xinh đẹp Na Kyung Eun

Chứng kiến sự quan tâm ấm áp của Yoo Jae Suk dành cho gia đình, người hâm mộ không ngừng xuýt xoa và bày tỏ ngưỡng mộ cuộc sống hạnh phúc như hoa của nam nghệ sĩ.

Hiện tại anh đã có một cuộc sống hoàn toàn viên mãn với sự nghiệp ổn định khi tên tuổi anh được biết đến rộng rãi trên toàn châu Á, bên cạnh một gia đình vô cùng hạnh phúc.

Hình ảnh người đàn ông hoàn hảo của xứ sở Kim Chi
Hình ảnh người đàn ông hoàn hảo của xứ sở Kim Chi

Yoo Jae Suk là hình mẫu lí tưởng để những nghệ sĩ trẻ noi theo như một tấm gương nghị lực và giàu lòng nhân ái, anh luôn được khán giả yêu mến dù với bất cứ vai trò nào.

Anh quả thật là một nghệ sĩ tài năng, một công dân gương mẫu và một người chồng, người cha hết lòng vì hạnh phúc gia đình.

Thanh Hằng