YG Entertainment cho ra mắt nhóm nhạc nữ đầu tiên mang tên 2NE1 vào năm 2009, những cô gái có phong cách khác xa so với hình tượng thường thấy của một nghệ sĩ Hàn Quốc khi ấy.

Vượt qua những cân đo đong đếm về thứ người ta gọi là chuẩn mực, bốn cô gái đặc biệt này đã chiếm trọn tình cảm của khán giả và đưa cái tên 2NE1 ghi danh trở thành một trong những tượng đài của Kpop.

Ý nghĩa tên gọi 2NE1 và hành trình ra mắt

Chủ tịch của YG là ông Yang Hyun Suk ban đầu dự định sẽ giới thiệu hai nhóm nhạc với hai phong cách khác nhau, một nhóm theo dòng nhạc Dance – Hiphop mạnh mẽ và một nhóm theo đuổi dòng nhạc nhẹ Pop Ballad, R&B.

Tuy nhiên kế hoạch sau đó đã được thay đổi, YG thông báo về sự xuất hiện của một nhóm nhạc “Big Bang phiên bản nữ” gồm những thực tập sinh tài năng CL (Lee Chae Lin), Bom (Park Bom), Dara (Sandara Park) và Minzy (Gong Min Ji).

Màn ra mắt của bốn cô gái 2NE1
Bốn thực tập sinh tài năng nhất được chọn để trở thành “Big Bang phiên bản nữ”

Bốn cô gái đã ra mắt vào mùa hè năm 2009 với cái tên 21, tuy nhiên cái tên này trùng với một ca sĩ khác nên nhóm được đổi tên thành 2NE1 với ý nghĩa New Evolution of the 21st Century – Bước tiến mới của thế kỷ 21. Bên cạnh đó thì cái tên này cũng được phát âm gần giống với Twenty One (21) hoặc To Anyone (Bất cứ ai).

Định hướng phong cách nổi loạn và cá tính, 2NE1 gần như không có nhiều điểm tương đồng với hình mẫu của một thần tượng Kpop lúc đó.

Khi khán giả ưa chuộng lối trang điểm tự nhiên cùng thân hình mảnh mai uyển chuyển thì bốn cô gái có phong cách hầm hố, trang điểm sắc nét và những tạo hình khác lạ đến khó tin. Một điểm đặc trưng của Kpop là vũ đạo nhưng lại không nằm trong thế mạnh của hầu hết nghệ sĩ nhà YG bao gồm cả 2NE1.

Chính sự khác lạ ấy lại được nhóm tận dụng như một vũ khí đốn tim hiệu quả, trở thành dấu ấn đậm nét tạo nên từng sản phẩm âm nhạc chất lượng và khẳng định được chỗ đứng trong ngành giải trí của 2NE1.

Nhóm nhạc nữ độc lạ nhà YG
2NE1 xuất hiện với phong cách gai góc khác lạ so với những nhóm nhạc nữ trước đây

Đĩa đơn đầu tiên của nhóm mang tên Lollipop là sản phẩm kết hợp giữa 2NE1 và Big Bang, ca khúc còn nhằm mục đích quảng cáo cho dòng điện thoại Cyon của hãng LG.

Bài hát đã thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến và giữ vị trí quán quân trên Bảng xếp hạng âm nhạc của Mnet trong bốn tuần liên tiếp. Ngoài ra, ca khúc còn nhận một giải Cyworld Digital Music Awards cho Ca Khúc Tháng 4 của năm.

Loliipop là đĩa đơn quảng cáo cho điện thoại
Đĩa đơn Lollipop ban đầu sản xuất với mục đích quảng bá cho dòng điện thoại Cyon của hãng LG

Sau màn khởi động thành công với Lollipop, đĩa đơn đầu tay chính thức Fire được sáng tác và sản xuất bởi Teddy Park đã được phát hành vào mùa hè năm 2009. Video âm nhạc của ca khúc được đăng tải cùng ngày với hai phiên bản Space (không gian) và Street (đường phố), cả hai video đều nhận được hơn một triệu lượt xem sau 24 giờ ra mắt.

M/V FIRE (Street) – 2NE1

Trong thời gian này, một chương trình truyền hình thực tế mang tên 2NE1TV được phát sóng và đạt tỷ suất người xem cao.

2NE1 trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên các công cụ tìm kiếm của Hàn Quốc và giành giải Cyworld Digital Music Awards tại hai mục Bài Hát tháng 5 và Tân binh tháng 5.

Sức sự lan tỏa rộng rãi của nhóm ngay sau sản phẩm đầu tay đã khiến công ty Fila ký hợp đồng để 2NE1 trở thành người đại diện cho chiến dịch mới của họ. Nhóm cũng được ông Jimmy Iovine mời ký hợp đồng thu âm với hãng Interscope Records tại Mỹ nhưng nhóm đã từ chối vì tại thời điểm đó nhóm chưa có kế hoạch tại thị trường Âu Mỹ.

Hai tháng sau khi ra mắt Fire, đĩa đơn tiếp theo được phát hành là I Don’t Care với hình ảnh có phần dịu dàng và nữ tính hơn, đối lập với sự sắc sảo và mạnh mẽ trong Fire trước đó. Ca khúc nhanh chóng có được sự ủng hộ lớn và dẫn đầu Bảng xếp hạng âm nhạc Cyworld chỉ sau vài giờ phát hành.

M/V I Don’t Care – 2NE1

I Don’t Care đã đem về cho 2NE1 chuỗi chiến thắng liên tiếp năm lần trên chương trình Music Bank của đài KBS, đây cũng là thành tích mà nhóm là tân binh đầu tiên có được.

Đĩa đơn I Don’t Care trở thành một trong những ca khúc hấp dẫn nhất năm 2009, thành công ngoài mong đợi đã đưa tên tuổi của nhóm sánh vai với các nhóm nhạc tiền bối như Wonder Girls hay Girls’ Generation.

Mùa thu năm 2009, album phòng thu đầu tiên của nhóm được phát hành mang tên 2NE1 (2009) bao gồm Lollipop, Fire, I Don’t Care, ngoài ra còn có sự xuất hiện của bốn ca khúc mới là Let’s go party, In the club, Stay TogetherPretty Boy

Album đầu tay của nhóm nhạc nữ 2NE1
Album 2NE1 (2009) mở đầu cho sự tấn công mạnh mẽ vào giới giải trí của nhóm

Album 2NE1 trong ngày đầu tiên phát hành ghi nhận đã có tới hơn 50.000 bản được đặt trước và cán mốc 80.000 bản khi kết thúc tuần thứ hai, đây là kết quả quá ấn tượng đối với một tân binh.

Ngoài phiên bản phát hành tại Hàn Quốc, album cũng có những phiên bản khác nhau được phát hành tại một số nước Châu Á như Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan và Philippines.

Lễ trao giải thưởng Âm nhạc Châu Á Mnet năm 2009
2NE1 đạt thành tích ấn tượng tại MAMA năm 2009

Cuối năm 2009, 2NE1 thắng lớn tại Lễ trao giải Mnet Asian Music Awards khi giành được bốn giải thưởng quan trọng là Music Portal Mnet, Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, Video âm nhạc hay nhất cho Fire (phiên bản Space) và Ca Khúc của năm dành cho I Don’t Care

Thành công nối dài và bắt đầu sự nghiệp cá nhân

Tháng 9 năm 2009, 2NE1 cùng với Big Bang, Super Junior và Girls’ Generation trở thành đại diện của Hàn Quốc góp mặt trong lễ hội âm nhạc Asia Song Festival lần thứ sáu.

Cùng trong thời gian này, Dara là người mở màn cho các hoạt động cá nhân của thành viên 2NE1 với việc phát hành đĩa đơn đầu tiên mang tên Kiss.

Tuy không xuất hiện nhiều trong các chương trình nhưng Kiss vẫn đạt được một số thành công nhất định, bài hát đứng vị trí thứ năm trên Bảng xếp hạng Gaon và được chọn làm ca khúc quảng cáo cho hãng bia Cass tại Hàn Quốc.

M/V Kiss – Dara

Video âm nhạc của Kiss có sự tham gia của nam diễn viên Lee Min Ho đã thu hút rất nhiều sự chú ý vào những phân cảnh tình cảm giữa thành viên nhóm 2NE1 và chàng diễn viên điển trai.

Thành viên thứ hai bắt đầu sự nghiệp cá nhân là Park Bom, cô được biết đến với chất giọng độc đáo và cuốn hút của 2NE1.

Sản phẩm đầu tay của Park Bom mang tên You And I nhanh chóng khuấy động đường đua Kpop khi lần lượt dẫn đầu các bảng xếp hạng âm nhạc đồng thời đem về chiến thắng đầu tiên tại Lễ trao giải Cyworld Digital Music Awards lần thứ 41 với hạng mục Ca Khúc Tháng 11.

M/V You And I – Park Bom

Sau cùng là sản phẩm kết hợp của CL và Minzy mang tên Please Don’t Go, ca khúc cũng đã càn quét khắp các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc không thua kém sản phẩm trước đó của hai người đồng đội.

Please Don't Go là sản phẩm của hai thành viên CL và Minzy
Please Don’t Go càn quét các bảng xếp hạng không thua kém sản phẩm của hai đồng đội

Chỉ chưa đầy một năm ra mắt, con đường nghệ thuật của 2NE1 cũng như sự nghiệp cá nhân của các thành viên đều gặt hái được những thành công không nhỏ.

Một sản phẩm âm nhạc mang tên Try to Follow Me bất ngờ được nhóm phát hành vào năm 2010 mà không hề có một thông báo hay chương trình quảng bá nào trước đó, tuy nhiên ca khúc vẫn nhanh chóng chiếm giữ vị trí quán quân trên Gaon Digital Chart.

Mùa hè năm đó là lúc các cô gái đến Los Angeles và Luân Đôn để thu âm album đầu tay tại Mỹ, tham gia cùng họ là các thành viên nhóm The Black Eyed Peas và nhà sản xuất âm nhạc will.i.am.

Nhóm đã thu âm tổng cộng mười bài hát và phát hành trong album mới với tên gọi To Anyone gồm mười hai bài hát, bốn đĩa đơn đã phát hành Clap your hands, Can’t nobody, It Hurts và một bài hát đứng đầu bảng xếp hạng là Go away.

To Anyone là album phòng thu đầu tiên của 2NE1
Album mới nhận được lượng quan tâm lớn của khán giả trước khi phát hành chính thức

Trước khi chính thức phát hành, To Anyone đã nhận được 120.000 đơn đặt trước và nhanh chóng chiếm giữ vị trí thứ bảy trên Bảng xếp hạng Album Thế giới của Billboard ngay khi vừa ra mắt.

Ca khúc Don’t stop the music đã được đưa vào phiên bản tại Thái Lan như một món quà đặc biệt bốn cô gái dành cho dành tặng cho người hâm mộ đất nước chùa vàng, đồng thời ca khúc cũng được sử dụng để quảng bá cho tập đoàn Yamaha Fiore.

Tại Giải thưởng Âm nhạc Châu Á Mnet năm 2010, 2NE1 thắng lớn khi  mang về nhiều giải thưởng danh giá như Nghệ sĩ của năm, Video âm nhạc xuất sắc nhất cho Can’t Nobody, Nhóm nữ xuất sắc nhất và giải Album của năm.

2NE1 phát triển mạnh mẽ tại thị trường Nhật Bản

Sau thành công của album To Anyone tại Hàn Quốc, đĩa đơn Can’t Nobody (English Version) được phát hành bởi nhà bán lẻ kỹ thuật số Nhật Bản Recochoku dưới dạng nhạc chuông và nhạc chờ điện thoại vào đầu năm 2011.

M/V Can’t Nobody – 2NE1

Ngay sau đó, Go Away là ca khúc tiếp theo phát hành dưới dạng nhạc chuông tại Nhật Bản đồng thời được sử dụng làm bài hát chủ đề cho chương trình truyền hình Mezamashi TV.

Tháng 3 năm 2011, album đầu tay của nhóm 2NE1 (2009) được phát hành phiên bản tiếng Nhật nhưng không có bất cứ hoạt động quảng cáo nào do trận động đất và sóng thần Tōhoku. 2NE1 (2009) ra mắt ở vị trí thứ 24 trên Bảng xếp hạng Oricon và bán được hơn ba nghìn bản trong tuần đầu tiên phát hành.

Các kế hoạch cho việc ra mắt chính thức tại Nhật Bản trên chương trình Music Station cũng bị hoãn lại đến cuối năm đó, 2NE1 đã tham gia vào chiến dịch Cầu nguyện cho Nhật Bản của Naver cùng nhiều người nổi tiếng Hàn Quốc khác để gây quỹ cho nạn nhân của trận động đất.

Tháng 7 năm 2011 là lúc 2NE1 trở về với thị trường trong nước với sản phẩm mới 2NE1 (2011) gồm sáu bài hát được sáng tác và sản xuất bởi Teddy Park và Kush.  

Một trong những album hay nhất của nhóm nhạc nữ nhà YG
2NE1 tiếp tục pahts hành album mới gồm những bài hát khuynh đảo bảng xếp hạng

Trong tổng số sáu bài hát, có năm ca khúc được phát hành dưới dạng đĩa đơn kỹ thuật số chính thức là Don’t Cry, Lonely, I Am the Best, Hate YouUgly. Don’t Stop the Music ban đầu được phát hành dưới dạng đĩa đơn thương mại dành cho Yamaha nhưng sau đó cũng được đưa vào album chính thức.

2NE1 (2011) đã giữ vị trí quán quân Bảng xếp hạng album Gaon của tuần và tháng phát hành, đứng vị trí thứ tư trên Bảng xếp hạng album Billboard World của Hoa Kỳ. Mỗi đĩa đơn nằm trong album cũng mang về thành công nhất định cho nhóm và có sức ảnh hưởng lâu dài tại Kpop.

I Am the Best ra mắt ở vị trí thứ tư trên Gaon Digital Chart nhưng tăng ba bậc lên vị trí số một trong tuần sau đó và trở thành đĩa đơn quán quân thứ tư của nhóm trên Gaon Chart.

Ca khúc đã giành được giải thưởng Bài hát của năm tại Mnet Asian Music Awards 2011, có mặt trong danh sách 21 bài hát K-Pop hay nhất mọi thời đại của Spin vào năm 2012 với vị trí thứ ba và xếp hạng thứ tư trên Bảng xếp hạng Billboard 100 bài hát Kpop vĩ đại nhất của 2010s.

M/V I Am The Best – 2NE1

Lonely đã được hơn hai triệu lượt tải xuống và đạt vị trí thứ tư trong Bảng xếp hạng năm 2011 của Gaon, trở thành bảng xếp hạng cao thứ ba trong các đĩa đơn năm 2011 của 2NE1.

Kết thúc các đợt quảng bá vào tháng tám, 2NE1 đã tổ chức buổi hòa nhạc đầu tiên trong ba ngày tại Olympic Hall, Hàn Quốc trước khi quay trở lại Nhật Bản.

Sau thành công của 2NE1 (2011), nhóm cũng phát hành một phiên bản tiếng Nhật cho album với tên gọi mới là Nolza vào cuối tháng chín, phiên bản mới này ngay lập tức dẫn đầu Bảng xếp hạng Oricon và bán ra hơn 48.000 bản. 

Hoạt động tại Nhật của nhóm 2NE1
Nhóm thực hiện chuyến lưu diễn đầu tiên tại Nhật sau khi phát hành Nolza

Nhóm cũng bắt đầu chuyến lưu diễn đầu tiên tại Nhật Bản trong hai ngày tại Yokohama Arena với quy mô hoành tráng lên tới hàng trăm nghìn khán giả.

Ngoài ra 2NE1 (2011) còn được phát hành tại một số nước trong khu vực Châu Á như Trung Quốc, Thái Lan hay Philippines.

Tháng mười năm đó, MTV Iggy tổ chức một cuộc thi toàn cầu cho mười nhóm nhạc từ khắp nơi trên thế giới tranh tài để tìm ra Ban nhạc mới xuất sắc nhất. Ca khúc I Am the Best đã 2NE1 đã chiến thắng cuộc thi, đây cũng là giải thưởng đầu tiên của nhóm tại Mỹ.

Quán quân Ban nhạc mới xuất sắc nhất của MTV Iggy
2NE1 giành giải thưởng đầu tiên tại Mỹ

Cuối năm 2011, 2NE1 được đề cử cho hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại Japan Record Award nhưng đã đứng sau nhóm chiến thắng là Fairies.

Đầu năm 2012, 2NE1 ra mắt album phòng thu tiếng Nhật đầu tiên có tên Collection gồm tổng cộng mười một bài hát trong đó có hai đĩa đơn phát hành riêng. Album đã đạt vị trí thứ năm trên Oricon Daily Chart và bán ra hơn 32.000 bản.

Đĩa đơn Go Away được phát hành dưới dạng đĩa đơn tiếng Nhật đầu tiên của 2NE1 và đứng thứ mười hai trên Bảng xếp hạng tuần của Oricon.

Scream là đĩa đơn chủ đề của album và là bài hát gốc tiếng Nhật đầu tiên của nhóm, đĩa đơn này ra mắt ở vị trí thứ bảy trên Oricon Daily Chart.

2NE1 – SCREAM (Japanese version)

Cuối năm 2012, 2NE1 và nhóm nhạc cùng công ty Big Bang đã được mời biểu diễn lần đầu tiên tại lễ hội Springroove cùng những nghệ sĩ Hip Hop hàng đầu đến từ Mỹ và Nhật Bản.

2NE1 cũng hợp tác với nhóm nhạc Hip Hop Nhật Bản là M-Flo trong ca khúc She’s So (Outta Control), ca khúc chủ đề trong album phòng thu thứ sáu Square One của họ.

Các cô gái đã khép lại một năm hoạt động tích cực tại Nhật Bản bằng việc tham gia biểu diễn tại Lễ trao giải MTV Video Music Awards được tổ chức tại đất nước này đồng thời chiến thắng giải thưởng Video nghệ sĩ mới xuất sắc nhất cho ca khúc I Am the Best.

2NE1 khởi động trên đường đua Kpop với ca khúc mới mang tên I Love You, bài hát nhanh chóng leo lên vị trí dẫn đầu Bảng xếp hạng Billboard Korea Kpop Hot 100 và là đĩa đơn thứ sáu đứng đầu một bảng xếp hạng của nhóm.

M/V I Love You – 2NE1

I Love You đã đạt vị trí số một trên Gaon Digital Chart chỉ sau hai tuần ra mắt, ca khúc ghi nhận hơn 950.000 lượt tải xuống và đưa 2NE1 trở thành nữ nghệ sĩ Hàn Quốc bán chạy thứ tư trong năm 2012, sau Miss A, T-ara và Wonder Girls.

Đĩa đơn này sau đó cũng được phát hành dưới phiên bản tiếng Nhật và đi kèm với chiến dịch quảng bá cho Maybelline Nhật Bản của 2NE1.

Cuối năm đó, 2NE1 và Big Bang lọt vào danh sách Những ban nhạc có phong cách xuất sắc nhất năm 2012 của MTV Style. Hai nhóm nhạc nhà YG là những nghệ sĩ châu Á duy nhất lọt vào danh sách bên cạnh One Direction, The Wanted, Backstreet Boys, Spice Girls, Destiny’s Child, Fun and No Doubt.

Những chuyến lưu diễn và mở rộng thị trường Quốc tế

Đầu năm 2013, 2NE1 phát hành một đĩa đơn tiếng Anh mang tên Take World On hợp tác với ca sĩ người Mỹ will.i.am. CL xác nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng nhóm chưa có kế hoạch cho việc Mỹ tiến nhưng họ muốn chú trọng nhiều hơn vào các ca khúc Tiếng Anh.

Will.i.am Feat. 2NE1 – Take The World On M/V

Gettin ‘Dumb là sản phẩm thứ hai của 2NE1 kết hợp cùng will.i.am, lần này còn có sự góp mặt của apl.de.ap là thành viên cùng nhóm của will.i.am. Bài hát được giới thiệu trong album thứ hai #willpower của will.i.am và phát hành vào khoảng thời gian mùa hè năm đó.

Sau đó, nhóm không phát hành album mà chỉ ra mắt những đĩa đơn riêng lẻ nhưng vẫn tạo ra sự biến động lớn trên các bảng xếp hạng.

Falling in Love là đĩa đơn ra mắt vào tháng bảy dưới dạng kỹ thuật số và được trình diễn lần đầu tại chương trình Mnet M Countdown. Bài hát ra mắt ở vị trí thứ mười một trên Billboard Korea Kpop Hot 100 trong tuần đầu tiên và MV ca khúc đạt hơn một triệu lượt xem trong vòng chưa đầy một ngày.

2NE1 – Falling In Love M/V

Missing You ra mắt ở vị trí quán quân trên Gaon Digital Chart và được biểu diễn lần đầu tiên tại Lễ trao giải Âm nhạc Châu Á Mnet 2013.

Ca khúc lần lượt dẫn đầu các bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhỏ tại Hàn Quốc như Melon, Mnet, Bugs, Olleh và Soribada Daily Charts đồng thời đứng đầu Bảng xếp hạng iTunes của Hồng Kông, Ma Cao, Singapore, Đài Loan và Việt Nam. 

2NE1 – Missing You M/V

Missing You đạt “all-kill” sau khi phát hành và là đĩa đơn thành công nhất của 2NE1 trong năm 2013.

Falling in Love, Missing You cùng với Do You Love Me đã trở thành bộ ba dẫn đầu đường đua Kpop năm 2013.

2NE1 mở đầu năm 2014 bằng việc phát hành album phòng thu thứ hai Crush sau bốn năm kể từ To Anyone đồng thời cho ra mắt hai đĩa đơn Come Back HomeHappy.

AlbumCrush phát hành dưới hai phiên bản
Album phòng thu thứ hai được nhóm phát hành sau bốn năm kể từ To Anyone

Come Back Home ra mắt ở vị trí số một trên Gaon Digital Chart, ca khúc tích lũy được hơn một triệu lượt tải xuống và trở thành một trong những bài hát Kpop bán chạy nhất năm 2014.

Đĩa đơn thứ ba Gotta Be You được phát hành vào ba tháng sau cùng với video âm nhạc kỷ niệm 5 năm ra mắt của 2NE1, ca khúc đứng thứ ba trên Bảng xếp hạng Gaon và đứng thứ tư trên Bảng xếp hạng Billboard của Hoa Kỳ.

Crush đã bán được 5.000 bản trong bốn ngày tại Mỹ và giữ vị trí thứ 61 trên Bảng xếp hạng Billboard 200, lập kỷ lục là album bán chạy nhất đánh bại các nhóm khác như Girls ‘Generation và Big Bang. 

Album Crush đem về vô số thành tích đáng nể
Album Crush mang về cho 2NE1 nhiều giải thưởng và thành tích xuất sắc

Album Crush được vinh danh là album nhạc Pop hay nhất năm 2014 do Rolling Stone bình chọn và là một trong 40 album nhạc Pop hay nhất năm 2014 của kênh Fuse. Album cũng đánh dấu việc lần đầu tiên một nhóm nhạc Kpop có mặt trong Bảng xếp hạng năm của Billboard với vị trí thứ mười một.

Phiên bản tiếng Nhật của Crush cũng được phát hành trong mùa hè năm đó và đứng ở vị trí thứ tư trên Oricon Daily Album Chart.

Trong năm 2014, nhóm đã tổ chức chuyến lưu diễn thứ tư mang tên AON: All or Nothing dừng chân tại tám nước Trung Quốc, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Philippines, Nhật Bản, Malaysia và Indonesia. 

2NE1 (All or Nothing) world tour in Japan

Chuyến lưu diễn kéo dài bảy tháng là hành trình của hai mươi buổi hòa nhạc tại mười sáu thành phố, số lượng khán giả tham gia lên tới 180.000 người.

Cuối năm 2014, đĩa đơn I Am The Best được 2NE1 phát hành tại Mỹ bởi hãng thu âm Capitol Records đồng thời đánh dấu việc mở rộng quy mô hoạt động của nhóm trên thị trường thế giới.

2NE1 rời khỏi đỉnh danh vọng và hiện thực của “lời nguyền bảy năm”

2NE1 đang đứng trên đỉnh cao danh vọng với những thành công liên tiếp làm choáng ngợp cả giới giải trí Hàn Quốc nhưng vòng vây scandal đã kéo nhóm xuống thời kỳ đen tối nhất trong nhiều năm hoạt động.

Thành viên Park Bom bất ngờ vướng phải nghi án vận chuyển chất cấm từ Mỹ vào Hàn Quốc, dù thành viên 2NE1 đã giải thích rằng đó là thuốc chữa bệnh và không biết nó bị cấm tại Hàn nhưng vẫn không thể làm dịu đi dư luận.

Thời kỳ khủng hoảng của2NE1
Dù đã giải thích sự việc nhưng Park Bom vẫn phải nhận sự chỉ trích gắt gao từ dư luận

Vụ việc này đã làm chấn động người hâm mộ trên toàn thế giới và khiến Park Bom nhận về vô số lời chỉ trích nặng nề. Hoạt động của 2NE1 sau đó đã phải tạm dừng suốt một năm đồng nghĩa với việc không có thêm bất kỳ giải thưởng nào.

Trong thời gian đó, các thành viên 2NE1 tập trung cho sự nghiệp cá nhân và thử thách với những vai trò mới.

Dara tái lập sự nghiệp diễn xuất bằng việc tham gia vào ba bộ phim truyền hình Dr.Ian, We Broke UpMiss You. Minzy mở Học viện khiêu vũ có tên Millennium và CL thì bắt đầu sự nghiệp độc lập tại Hoa Kỳ với việc phát hành Hello Bitches nằm trong EP Lifted của cô.

Thời gian tạm ngưng hoạt động của 2NE1
Do hoạt động nhóm bị đình trệ nên ba thành viên còn lại chuyển hướng sang sự nghiệp cá nhân

Năm 2015, người hâm mộ vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của 2NE1 tại Lễ trao giải Âm nhạc Châu Á Mnet tại Hồng Kông. Kết thúc màn trình diễn đĩa đơn độc lập The Baddest FemaleHello Bitches của CL, các thành viên đã có màn tái hợp với FireI Am the Best.

Màn trình diễn của bốn cô gái đã trở thành màn trình diễn MAMA được xem nhiều nhất của một nhóm nhạc nữ và được tạp chí Fuse xếp vào danh sách những màn trình diễn hay nhất năm 2015.

2NE1 – Fire + I Am The Best (KPOP Concert MAMA 2015)

Thành công vang dội của màn tái hợp đã khiến người hâm mộ của 2NE1 hy vọng về một tương lai không xa giông tố sẽ qua đi và nữ hoàng lại lên ngôi lần nữa, tuy nhiên niềm hy vọng đó không kéo dài được lâu.

Sau một năm đóng băng mọi hoạt động thì đến đầu năm 2016, YG Entertainment đã xác nhận sự ra đi của Minzy và tuyên bố nhóm sẽ tiếp tục hoạt động với ba thành viên. Tuy nhiên, vào cuối năm đó công ty đã chính thức tuyên bố sự tan rã của 2NE1 khi Park Bom chấm dứt hợp đồng, CL và Dara tái ký hợp đồng với tư cách nghệ sĩ độc lập.

YG chính thức tuyên bố về số phận 2NE1
YG thông báo 2NE1 tan rã với những hướng đi riêng của các thành viên

Đĩa đơn cuối cùng của nhóm mang tên Goodbye được phát hành vào đầu năm 2017 như một lời tạm biệt dành cho người hâm mộ, bài hát lấy cảm hứng từ một bức thư CL viết cho Minzy.

Từ những “nữ quái” độc lạ trở thành nữ hoàng Kpop, hành trình huy hoàng và rực rỡ của bốn cô gái kết thúc sau chặng đường bảy năm. Đây là cột mốc dừng chân của không ít các nhóm nhạc nữ đình đám khác như Sistar, Miss A, Kara hay Wonder Girls khiến các tín đồ Kpop gọi đây là “lời nguyền bảy năm”.

Hành trình bảy năm của các cô gái 2NE1 đến lúc khép lại
Thành công lừng lẫy nhưng 2NE1 cũng không thể vượt qua cột mốc bảy năm

Dừng lại ở cột mốc bảy năm nhưng tên tuổi 2NE1 vẫn đang và sẽ là một huyền thoại được nhắc đến rất lâu sau này, minh chứng là những ca khúc của bốn cô gái không hề có dấu hiệu hạ nhiệt sau nhiều năm.

2NE1 đã để lại dấu ấn quá lớn trong nền văn hóa Kpop, trở thành thần tượng của những thần tượng.

Hoài Hương