Mùa hè năm 2015 có thể nói là vô cùng đáng nhớ với các em nhỏ khi những Minions nhuộm vàng tất cả rạp chiếu phim.

Trailer của phim 

Sau thành công vang dội của hai phần phim Despicable, Studio illumination Entertainment và Universal tiếp tục thực hiện phần phim hoạt hình riêng nói về những Minion siêu quậy.

Nguồn gốc của những sinh vật màu vàng ngộ nghĩnh

Nếu như trong Despicable 1 và 2 Minions chỉ là những kẻ phụ tá cho quái kiệt Gru thì ở phần này hình ảnh dễ thương của chúng được nhà làm phim chọn làm tâm điểm.

Minions chính xác là phần tiền truyện về cuộc sống của những Minions trước khi làm tay sai cho Gru vì vậy mà nguồn gốc của những sinh vật này tại đây được làm rõ. 

Minions là những sinh vật đơn bào đầu tiên trên thế giới, xuất hiện từ khi có sự sống tồn tại ở trái đất. Chúng sống thành một bộ tộc bình đẳng với nhau và có một lý tưởng sống duy nhất đó là: Phụng sự kẻ ác nhân đáng ghét nhất.

Minions tái xuất với vai trò là nhân vật chính
Minions tái xuất trên màn ảnh rộng với vai trò là nhân vật chính

Không thể bất tử như Minion, các chủ nhân của chúng lần lượt qua đời, buồn hơn là lý do họ chết đi đôi khi vì những trò nghịch ngợm vô tình của Minions. 

Như lăn T-rex vô nham thạch, xúi dại người tiền sử đánh nhau với gấu bằng cây đập ruồi, chúc mừng sinh nhật Dracula bằng ánh sáng mặt trời.

Để rồi khi xem phim khán giả có suy nghĩ hơi ngược, rằng có khi nào mục đích thật sự của Minions là bảo vệ trái đất khỏi những kẻ xấu xa bằng sự vô dụng đáng yêu của chúng hay không.

Hành trình đến với Lon Don của các Minions
Các Minions trên đường đến London

Có thể nói thời gian trước khi nhập hộ khẩu nhà Gru là thời kỳ đen tối nhất của Minions, chúng không còn chủ nhân nào đủ độc ác để phục vụ từ đó trở nên chán nản và mất hết sức sống.

Thấy tình cảnh cả bộ tộc đang trên đà khủng hoảng, Kevin đứng ra nhận cho mình trách nhiệm đi tìm chủ nhân mới, đồng hành cùng cậu là Stuart và Bob.

Hành trình đi tìm chủ nhân của Minions 

Bộ ba đã trải qua nhiều gian nan, nguy hiểm trên con đường từ Nam Cực lạnh lẽo đến New York và kết thúc ở London. Tại đây, chúng đã gặp và may mắn được phò tá Scarlet Overkill, nữ siêu ác nhân đầu tiên của nhân loại.

Tạo hình của Scarlet Overkill
Tạo hình của nữ ác nhân Scarlet OverKill

Scarlet Overkill xuất hiện vô cùng ấn tượng trên nền nhạc ca khúc Foxy Lady, sở hữu một lượng lớn người hâm mộ. Sau khi đưa ba minion về dinh thự của mình, cô lập tức thị uy chúng bằng một câu chuyện kinh dị kể trước giờ đi ngủ. 

Các Minions được trải nghiệm sự sung túc khi ở cùng Scarlet Overkill, họ ngưỡng mộ mọi thứ của cô ta. Từ đồ trang sức ăn cắp đến lâu đài ở ngoại ô London và việc đi lại bằng máy bay phản lực riêng.

Bấy giờ, Minions có được những vũ khí siêu đẳng của thời đại, từ súng phun dung nham đến mũ bảo hiểm thôi miên. 

Minions và những vũ khí siêu đẳng của thời đại
Minons được Scarlet trang bị cho những vũ khí hiện đại

Để có thể chính thức được phục vụ Scarlet Overkill, Minions phải giúp cô ta đạt được ước mơ lớn nhất của đời mình đó là đánh cắp vương miện của nữ hoàng Elizabeth. Và từ đây nhiệm vụ của Kevin, Stuart và Bob bắt đầu, hứa hẹn nhiều điều thú vị.

Hãng phim Illumination Entertainment đã rất nỗ lực khi cố gắng lồng ghép vào phim những chi tiết liên quan đến văn hóa thời đại, cốt để tác phẩm được cân bằng và chinh phục được những khán giả lớn tuổi hơn.

Chúng ta có thể thấy được điều này qua phong trào kháng chiến tại Mỹ năm 1960, cuộc kêu gọi tranh cử Tổng thống Nixon tai tiếng mà tác phẩm đã thể hiện.

Biểu cảm đáng yêu của Minions
Biếu cảm đáng yêu của bộ ba Minions

Như tạo hình ở hai phần trước, Minions xuất hiện trên màn ảnh rộng với vẻ ngoài đáng yêu, ngộ nghĩnh. Cơ thể màu vàng bắt mắt thêm cái yếm Jeans vô cùng baby, cái đầu tròn vài ba cọng tóc cùng những biểu cảm khiến khán giả không thể nhịn cười. 

Là khuôn mặt nũng nịu của Bob, khờ khạo của Stuart, kiểu gian xảo và khí khái của Kevin, tất cả đã tạo nên cơn sốt không hề nhỏ. 

Dù bi ba bi bô những từ ngữ chẳng rõ nghĩa được tổng hợp từ 5 thứ tiếng nhưng một đứa trẻ cũng có thể hiểu Minions đang muốn diễn tả điều gì. Chúng là sinh vật dễ thương, ấm áp và tình cảm.

Bộ ba màu vàng bên Scarlet Overkill
Bộ ba màu vàng cùng chủ nhân Scarlet Overkill

Scarlet Overkill (nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Sandra Bullock lồng tiếng) là nữ ác nhân quyến rũ và đầy bản lĩnh. Nói về nhân vật này, người đứng đầu Illumination Entertainment, nhà sản xuất Chris Meledandri cho biết:

“Scarlet Overkill có mái tóc tuyệt vời, trang phục lộng lẫy và có một cú đấm móc có thể giết người. Nếu trên thế giới có ai muốn hạ bệ cô ta, cô ta sẽ tìm mọi cách để tiêu diệt kẻ đó.”

Ông cũng nói thêm:

“Scarlet có tất cả mọi thứ để phục vụ cho kế hoạch ác độc và thể hiện sự hèn hạ của cô ta. Đây là một khía cạnh mà chúng ta chưa từng thấy trước đây trong nhân vật mà Sandra Bullock thể hiện.

Cô ấy thực sự thích thú khi đóng vai kẻ hèn hạ này. Tuy nhiên, bên dưới nhân vật Scarlet Overkill lại có một tính cách mà các bạn không thể không đem lòng yêu.”

Thay vì khiến mọi người căm ghét như những kẻ xấu xa khác, phong cách ác nhân của Scarlet Overkill làm mọi người cảm thấy lạ và thích thú. 

Scarlet và Herb
Scarlet trong một phân cảnh đầy lãng mạn cùng Herb

Đạo diễn Pierre Coffin nói:

“Scarlet là một siêu ác nhân khác thường. Cô ta là một phụ nữ quyến rũ một cách nguy hiểm. Đây là loại người rất hiếm có vào thời điểm cuối những năm 1960.”

Scarlet Overkill có người chồng kiêm đồng bọn là Herb Overkill (Jon Hamm lồng tiếng). Herb Overkill phục vụ cô hết sức tận tụy, anh đổi họ mình sang họ vợ sau khi cưới và trang bị cho cô rất nhiều vũ khí tối tân, hiện đại.

Tạo hình của Herb Overkill
Người chồng tận tụy và hài hước Herb Overkill

Herb Overkill có phong cách tưng tửng cùng những phát minh không bao giờ đụng hàng, mỗi lần anh xuất hiện đều đem đến cho khán giả những tràng cười sảng khoái.

Minions có nội dung chưa đủ hấp dẫn nhưng bù lại mang tính giải trí cao

Nhận ra chính nét đáng yêu của Minions trong 2 phần phim trước là điểm đã tạo nên sự ăn khách bất ngờ, nhà làm phim đã cho ra đời tác phẩm lần này. Cầm trịch cho dự án là đạo diễn Kyle Balda và Pierre Coffin, kịch bản phim do Brian Lynch chấp bút. 

Phần âm nhạc của phim trở nên đáng tiếc khi không tạo được ấn tượng trong lòng người xem, các bản nhạc đều không mang lại âm hưởng của thập niên 60 như đạo diễn Coffin từng hứa hẹn.

Phân cảnh Bob đăng quang
Phân cảnh gây nhiều tiếng cười cho khán giả của Minions

Nhiều tờ báo xem Minions như một cách hốt bạc thiếu cái tâm của nhà sản xuất. Trên trang đánh giá Rotten Tomatoes, bộ phim chỉ đạt được điểm phần trăm là 55.

Có lẽ vì bắt đầu tập trung vào tính thương mại nên phần nội dung phim bị xao nhãng, nó đơn giản và dễ dàng đoán trước được khi xem trailer.

Tình tiết phim thay đổi hơi nhanh, cảm xúc trong phim dàn trải đều và dường như không có cao trào. Tuy nội dung chưa được trọn vẹn nhưng phần kỹ xảo của Minions có thể nói cực kỳ xuất sắc và mãn nhãn. 

Minions là những sinh vật vui vẻ và ấm áp
Những sinh vật màu vàng ấm áp, giàu tình cảm

Hãng kỹ xảo hoạt hình Illumination Mac Guff đã áp dụng kỹ thuật Avere Systems FXT Edge Cloud, giải pháp lưu trữ dữ liệu hình ảnh bằng điện toán đám mây để tạo nên những thước phim sinh động cho tác phẩm. 

Dù không được giới phê bình đánh giá cao về chất lượng nhưng Minions vẫn tạo nên cơn sốt vé. Bộ phim đã đạt doanh thu hơn 1 tỷ đô và là một trong những tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất năm 2015.

Nhìn chung Minions mang tính giải trí cao với nhiều tình huống gây cười, phim vô cùng thích hợp cho các khán giả nhỏ tuổi với loạt nhân vật minion đáng yêu, ngộ nghĩnh. Đối với người lớn, nếu không quá đặt nặng về nội dung thì phim là sự lựa chọn khá thú vị sau một ngày làm việc mệt mỏi. 

Chiêu Đan