D.O. hay Do Kyung Soo là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng người Hàn Quốc. Anh bắt đầu con đường nghệ thuật với vai trò thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng EXO và được biết đến như gương mặt tiêu biểu của Gen 3 trong làng nhạc Kpop.

Không chỉ sở hữu giọng hát thiên bẩm, anh chàng còn là một nghệ sĩ đa tài khi sở hữu nhiều vai diễn ấn tượng trên màn ảnh. Từ My Annoying Brother đến Pure Love, D.O. đều mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc đáng nhớ.

Con đường nghệ thuật đầy chông gai của D.O. khi mới bắt đầu

D.O. sinh năm 1993 ở Gyeonggi, nơi xuất thân của một số nghệ sĩ nổi tiếng như Kim Jun Su, Moonbyul, Lee Sung Yeol và Ji Hyo. Theo chia sẻ của D.O., anh thừa hưởng niềm đam mê nghệ thuật từ cha, người vốn là một họa sĩ chuyện nghiệp.

Đối với D.O., gia đình là chỗ dựa tinh thần cũng như động lực để bản thân bước tiếp trên con đường sự nghiệp.

D.O thời còn bé
D.O chia sẻ được thừa hưởng tình yêu nghệ thuật từ bé

Niềm đam mê âm nhạc đã được nuôi dưỡng trong anh từ khi còn nhỏ, điều đó được thể hiện ở việc D.O. thường viết mong muốn trở thành ca sĩ trong các cuốn nhật ký thời thơ ấu của mình. Cậu bé khi đó luôn cố gắng rèn luyện kỹ năng để mong chờ một ngày có thể thực hiện hóa giấc mơ này.

D.O. hoạt động năng nổ trong câu lạc bộ âm nhạc của trường trung học cùng người bạn của mình là Hyunsik (BTOB), anh thường xuyên thể hiện niềm yêu thích Beatbox và Rap tại các buổi biểu diễn của trường.

Vào năm 2010, sau khi chiến thắng tại một cuộc thi hát ở tỉnh Gyeonggi, D.O. được SM Entertainment tiếp cận và đề nghị tham gia thử giọng. Anh cùng hai bài hát là Anticipation của Na Yoon Kwon và My Story của Brown Eyed Soul đã thuyết phục được những vị giám khảo khó tính của SM để chính thức trở thành thực tập sinh của công ty.

Năm 2012, D.O. được SM Entertainment công bố là mảnh ghép thứ tám của EXO sau hai năm thực tập.

D.O thời mới ra mắt cùng EXO
Khuôn mặt điển trai thời mới ra mắt cùng EXO

EXO ra mắt là nhóm nhạc Trung – Hàn phát triển theo hai nhóm nhỏ là EXO-K và EXO-M. Dù được xem là tân binh “ngậm thìa vàng” ngay từ khi vừa ra mắt nhưng con đường của EXO lại đầy chông gai và thách thức.

EXO ra mắt đĩa đơn đầu tay MAMA với hai phiên bản tiếng Hàn và Trung vào năm 2012. Các chàng trai đã hóa thân thành các vị thần với những siêu năng lực riêng trong MV này.

MV đầu tay của nhóm nhạc EXO

Được đào tạo bởi công ty SM Entertainment, đế chế đứng sau thành công của các nhóm nhạc như Super Junior, SNSD hay DBSK, f(x), EXO không tránh khỏi sự kỳ vọng rất lớn từ công chúng.

Tuy giữ vị trí thứ tư trên Bảng xếp hạng album của Sina và đứng đầu Bảng xếp hạng album của Gaon sau khi ra mắt nhưng điều này không thể phủ nhận việc MAMA không có được sự đón nhận của khán giả. 

Dòng nhạc EXO theo đuổi là Pop kết hợp với Hip hop và R&B, đây là thể loại khá kén người nghe nên đã gây ra không ít khó khăn trong thời điểm ra mắt. Khán giả bắt đầu đặt ra nghi vấn cho tài năng của các chàng trai hay thậm chí cho rằng SM đang o bế một nhóm nhạc không mấy nổi bật.

Giữ vai trò hát chính cùng BaekhyunChen, bản thân D.O. đảm đương trọng trách không nhỏ và phải liên tục luyện tập để đáp ứng mong đợi của người hâm mộ. Tuy nhiên, áp lực từ dư luận và thậm chí là công ty chủ quản vẫn rất nặng nề, hai thành viên chủ chốt Kris và Luhan cũng rời nhóm sau hai năm gắn bó. 

Nhóm nhạc EXO
Các thành viên trong nhóm nhạc EXO

Đã có lúc các chàng trai tưởng chừng rơi vào tuyệt vọng giữa những lời chỉ trích bủa vây thế nhưng ý chí quyết tâm và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của họ đã giúp EXO dần chiếm được cảm tình của khán giả.

Các chàng trai dần khiến khán giả phải thích thú với phong cách khác biệt, đôi chút trừu tượng và sự phá cách mới mẻ mang đầy tính nghệ thuật trong các sản phẩm của mình.

Sau đó, vào năm 2013 ca khúc chủ đề Wolf thuộc album XOXO được phát hành. Bài hát có giai điệu bắt tai đi kèm câu chuyện thú vị về người sói khiến công chúng vô cùng thích thú với lượng tiêu thụ hơn một triệu bản.

MV Wolf – EXO

Lần trở lại đầy bùng nổ khiến cho cái tên EXO vụt sáng hơn bao giờ, bài hát nhanh chóng ẵm ngôi vương tại nhiều chương trình như Show Champion, Music Bank, The Music Trend và giải Album của năm tại MAMA năm 2013 thuộc về XOXO.

Năm 2014, EXO tiếp tục phát hành mini-album Overdose với ca khúc chủ đề cùng tên. Tạo hình quyến rũ, vũ đạo ấn tượng và giai điệu bắt tai là yếu tố giúp Overdose nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ.

Với màn tái xuất ấn tượng, album Overdose chiếm lĩnh cả ngôi vị quán quân và á quân của Bảng xếp hạng Gaon, ca khúc chủ đề cùng tên cũng xuất sắc đem về cho nhóm mười chiếc cúp trên các chương trình âm nhạc hàng tuần.

MV Overdose – EXO

Call Me Baby là ca khúc chủ đề của album phòng thu thứ hai mang tên Exodus được EXO phát hành vào năm 2015. Đây là album đầu tiên được quảng bá với đội hình mười thành viên sau sự ra đi của Kris và Tao.

Chỉ một giờ sau khi ra mắt, ca khúc đã giữ vị trí số một trên hầu hết các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước và đạt kỷ lục doanh thu với mức bán ra hơn 1,6 triệu bản trên toàn thế giới.

MV Call Me Baby – EXO

Năm 2016, EXO trở lại hoành tráng với album mang tên Ex’Act và tiếp tục ghi nhận nhiều kỷ lục mới. Trở thành album phòng thu thứ ba liên tiếp đạt doanh số trên một triệu bản và là album thứ tư giành giải Album của năm tại MAMA 2016.

Bài hát Ko Ko Bop phát hành năm 2017 tiếp tục giúp EXO nối dài chuỗi thành tích bất bại khi đứng đầu 155 Bảng xếp hạng iTunes trên toàn thế giới và bán ra hơn một triệu bản chỉ sau 24 ngày ra mắt.

EXO trong MV tràn ngập không khí mùa hè của Ko Ko Bop

Trong năm 2019, nhóm trở lại đường đua âm nhạc bằng ca khúc Obsession trong album cùng tên với chủ đề song trùng đầy ấn tượng.

Sau một giờ ra mắt, Obsession đã lọt vào Top 10 trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn Quốc và là album thứ năm liên tiếp cán mốc một triệu bản sau khi phát hành.

Các chàng trai với tạo hình đầy ấn tượng

Vào năm 2021, sau hơn một năm vắng bóng EXO chính thức tái xuất với album Don’t Fight The Feeling và ca khúc chủ đề cùng tên.

Ca khúc có giai điệu cực kì dễ nghe, màu sắc tươi sáng và có một số chi tiết gợi nhớ đến các thời kỳ hoạt động của nhóm. Đây chính là món quà mà EXO muốn gửi tặng người hâm mộ trong năm thứ mười hoạt động.

 EXO trong MV Don’t Fight The Feeling

Ngay khi sắp ra mắt, album đã vượt mốc một triệu đơn đặt hàng trước đồng thời phá vỡ kỷ lục của nhóm từ trước đến nay.

Với nhiều thành tích khủng, EXO trở thành “Ông hoàng triệu bản” đời đầu của Kpop, ẵm trọn các giải thưởng danh giá và được Guinness ghi danh ở hạng mục Nhóm nhạc thắng nhiều Daesang nhất tại lễ trao giải MAMA.

Theo thời gian, các chàng trai đã chứng minh được EXO là một nhóm nhạc đa tài khi mỗi thành viên đều có thế mạnh và nét cuốn hút riêng.

Mỗi thành viên có nét cuốn hút riêng
Mỗi thành viên EXO đều có nét cuốn hút riêng

Nắm giữ vai trò hát chính trong nhóm, D.O. sở hữu giọng hát ấm áp với âm sắc nhẹ nhàng, anh thường xuyên được giới chuyên môn đánh giá cao và dành nhiều lời khen có cánh cho giọng ca của mình.

Bước chân chậm mà chắc trong hoạt động độc lập của D.O.

Ngoài hoạt động cùng EXO, D.O. bắt đầu hoạt động độc lập bằng việc góp mặt trong các dự án âm nhạc kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ khác.

Tháng bảy năm 2013, anh góp mặt trong bài hát Goodbye Summer nằm trong album thứ hai Pink Tape của nhóm nữ cùng công ty mà anh luôn thần tượng là f(x). Năm 2020, Billboard đã bầu chọn Pink Tape là Album hay nhất thập kỷ và là album đi trước thời đại khi mang đến xu hướng nghệ thuật pha chút ma mị mới lạ ở thời điểm ra mắt.

Phần trình diễn ăn ý của D.O với đàn chị

Mùa đông cùng năm, anh chàng kết hợp với hai thành viên trong nhóm là Baekhyun và Chen thể hiện ca khúc Miracles in December nằm trong mini album cùng tên của EXO.

Miracles in December là bản ​​​​Pop Ballad nói về sự tiếc nuối và đau khổ của một chàng trai khi để vuột mất tình yêu của đời mình.

 Bản tình ca mùa đông Miracles in December

Ca khúc đã càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc trong và ngoài nước, giành được vị trí á quân trên Bảng xếp hạng đĩa đơn Gaon và đứng thứ ba trên Korea Kpop Hot 100.

Vào đầu năm 2016, D.O. vinh dự được song ca cùng tiền bối Yoo Young Jin trong dự án Station của nhà SM Entertainment, hai người đã có màn kết hợp với bản tình ca ngọt ngào Tell Me (What Is Love).

Phần song ca của bộ đôi với Tell Me (What Is Love)

Ngay sau khi ra mắt, ca khúc Tell Me (What Is Love) đến từ bộ đôi vàng nhà SM đã dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến như Mnet, MelOn hay Naver.

Sau chín năm ra mắt và tỏa sáng cùng EXO thì D.O. cũng có cho mình album cá nhân đầu tiên vào năm 2021, sản phẩm mang tên Empathy như một món quà bày tỏ sự biết ơn và mong muốn mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc.

MV Rose nằm trong album Empathy

Sau hai ngày phát hành, album Empathy đã đứng đầu Bảng xếp hạng iTunes Top Albums ở 59 quốc gia và ca khúc chủ đề Rose do D.O. viết lời cũng đạt hơn sáu triệu lượt xem trên Youtube.

“Mỗi bài hát trong ‘Empathy’ đều được xây dựng dựa trên giai điệu guitar acoustic và nó giúp trải nghiệm nghe liền mạch từ đầu đến cuối.” – Nhận định từ trang NME.

Trong khi, các thành viên cùng nhóm như Baekhyun và Kai lựa chọn thử nghiệm phong cách Trap và R&B đặc trưng của các nam nghệ sĩ K-pop thì vũ khí mà D.O. lựa chọn lại là một cây guitar acoustic, là âm thanh mà anh cảm thấy thoải mái nhất, D.O. từng tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với trang Soompi:

“Vì đây là album solo đầu tiên của tôi, tôi nghĩ rằng tôi đã tập trung vào việc làm âm nhạc mà tôi muốn làm.”

Empathy chứa đựng những ca khúc xoay quanh chủ đề tình yêu, mỗi bài hát như thể đang bóc tách từng lớp ý nghĩa mà D.O. muốn truyền tải.

Dù mất gần một thập kỷ để phát hành album độc lập của mình nhưng Empathy của D.O. là một tác phảm đáng để chờ đợi, những ca khúc chứa đầy cảm xúc và được thể hiện bởi một trong những giọng ca hàng đầu thế hệ này, nó báo hiệu rằng chặng đường âm nhạc của DO chỉ mới bắt đầu và sẽ còn rực rỡ hơn trong tương lai.

Tài năng và bản lĩnh là thương hiệu của nam diễn viên “bạc tỷ” Do Kyung Soo

Từ trước đến nay, công chúng thường có nhiều ý kiến trái chiều về việc thành viên của nhóm nhạc lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Tuy nhiên, D.O. là một trong số ít những ca sĩ chứng minh được thực lực và phá bỏ định kiến về diễn viên thần tượng.

Xuất thân là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng EXO với lượng người hâm mộ hùng hậu nhưng anh không chấp nhận con đường an toàn mà tự tạo một hướng đi hoàn toàn khác biệt. Kỹ tính và liều lĩnh, anh luôn chọn cho mình những vai diễn cá tính, đa sắc và không bị đóng khung theo một hình tượng nhất định.

Diễn viên tài năng Do Kyung Soo
Do Kyung Soo ngày càng khẳng định mình với vai trò diễn viên

Tách biệt với chàng ca sĩ D.O. đầy nội lực, anh lựa chọn Do Kyung Soo là cái tên gắn bó với sự nghiệp diễn xuất.

Anh bắt đầu con đường diễn xuất vào năm 2014 với vai diễn Tae Young trong tác phẩm điện ảnh Cart, bộ phim thuộc thể loại tâm lý, chính kịch của đạo diễn Boo Ji Young, anh cũng là người thể hiện bài hát nhạc phim Crying Out.

Trong phim, Do Kyung Soo vào vai chính là cậu nhóc trung học với nét mặt luôn buồn bã, mặc cảm vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Cậu thường giận dữ với mẹ mình là Sun Hee (Yum Jung Ah thủ vai) vì đã không mang lại thứ cậu muốn.

Anh vào vai Tae Young trong phim điện ảnh Cart (2014)
D.O vào vai Tae Young trong phim điện ảnh Cart

Bộ phim đem về doanh thu lên đến 5,2 triệu USD và đồng thời lọt Top 10 bộ phim của năm tại Korean Association of Film Critics Awards lần thứ 35.

Tuy đây là bộ phim đầu tay trong sự nghiệp của nam ca sĩ nhưng Kyung Soo đã ghi dấu ấn với khán giả nhờ lối diễn xuất tự nhiên, thể hiện rõ tính cách, cảm xúc và con người của nhân vật. Nhờ vai diễn này, anh được đề cử giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Grand Bell Awards lần thứ 52.

Nam diễn viên tài năng
Nam diễn viên tài năng Do Kyung Soo

Cũng trong năm 2014, Do Kyung Soo thử sức với vai diễn một cậu bé bị bạo lực gia đình trong siêu phẩm It’s Okay, That’s Love cùng dàn diễn viên nổi bật như Gong Hyo Jin, Jo In Sung, Lee Kwang Soo và Lee Sung Kyung. 

Lối diễn xuất tinh tế của anh khiến người xem ám ảnh về cậu học sinh thường bị cha mình bạo hành, luôn trốn chạy trong trạng thái sợ hãi.

Vai diễn này tiếp tục giúp anh đoạt giải Diễn viên trẻ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Seoul lần thứ mười sáu và Diễn viên mới xuất sắc nhất tại Lễ trao giải APAN Star Awards lần thứ ba.

Phân cảnh gây ám ảnh trong It's Okay, That’s Love
Phân cảnh gây ám ảnh của D.O trong phim

Góp nhặt kinh nghiệm từ những nhân vật phụ đầu tay, anh đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh Pure Love (2016) cùng nữ chính Kim So Hyun. Bộ phim này đã đưa người xem vào khung cảnh tình yêu những năm 90 đẹp đẽ nhưng phảng phất chút buồn.

Trong phim, Do Kyung Soo hóa thân thành chàng trai Beom Sil nhút nhát và ngây thơ với tình yêu thầm kín dành cho cô bạn của mình.

Dù không đem về nhiều thành tích về mặt thương mại nhưng bộ phim đã gây được dấu ấn trong lòng khán giả và giúp anh giành giải Nam diễn viên yêu thích tại Lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 52.

Chàng trai Do Kyung Soo ấm áp trong Pure Love
Chàng trai Do Kyung Soo ấm áp trong Pure Love

Năm 2016, đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của Do Kyung Soo khi tham gia vào tác phẩm nổi tiếng My Annoying Brother cùng một số diễn viên như Jo Jung Suk, Park Shin Hye.

Anh đảm nhận vai chính Go Doo Kyung, một vận động viên judo bị mất đi thị giác vĩnh viễn do xảy ra va đập trong một lần thi đấu.

Nội dung phim nói về cuộc đấu tranh chấp nhận bản thân của Doo Kyung cũng như đối phó với ông anh lừa đảo Go Doo Shik (Jo Jung Suk thủ vai), đồng thời là cuộc hành trình đi tìm cuộc sống mới của hai anh em.

Tác phẩm là một câu chuyện đẫm nước mắt về tình anh em với doanh số bán ra lên đến 20,6 triệu USD. Bộ phim đem về cho anh giải thưởng Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh năm 2017.

Phân cảnh hai anh em trong My Annoying Brother
Phân cảnh hai anh em tình thương mến thương trong My Annoying Brother

Tiếp nối những thành công của My Annoying Brother, Do Kyung Soo “nổ phát súng” thứ hai trong năm 2016 với tác phẩm Be Positive. Đây là một bộ phim hài lãng mạn đồng thời là “cái nôi” cho ra đời hàng loạt khoảnh khắc để đời của anh chàng.

Xuyên suốt bộ phim là tình huống dở khóc dở cười khi anh chàng sinh viên nhiệt huyết Hwan Dong (Do Kyung Soo thủ vai) phải thực hiện đồ án tốt nghiệp nhưng không có đủ kinh phí nên đành mời cô bạn gái cũ (Chae Seo Jin thủ vai) của mình vào vai nữ chính.

Be Positive thu về hơn 30 triệu lượt xem sau mười tám ngày công chiếu, trở thành bộ phim trực tuyến được xem nhiều nhất mọi thời đại đồng thời mang về giải thưởng Best Web Series tại Lễ trao giải Soompi Awards lần thứ mười hai.

Khoảnh khắc để đời của Kyung Soo trong phim
Khoảnh khắc để đời của anh chàng Do Kyung Soo trong phim

Trong sự nghiệp diễn xuất của Kyung Soo, đặc biệt phải kể đến cú lột xác ngoạn mục trong tác phẩm Along with the Gods bên cạnh các diễn viên Ha Jung Woo, Ma Dong Seok, Lee Jung Jae.

Trong phim, anh chàng hóa thân thành Dong Yeon, người lính trẻ mắc chứng trầm cảm. Với vai diễn này, D.O. đã khéo léo lột tả một cách trần trụi nét yếu đuối và sự thảm hại tột cùng đến mức đánh mất bản thân của nhân vật.

Along with the Gods được xem là bom tấn của điện ảnh Hàn Quốc, bộ phim đã càn quét các phòng vé và đem về doanh thu hơn 108 triệu USD sau bảy ngày công chiếu.

Với màn thể hiện đáng khen ngợi trong nhiều tác phẩm, Do Kyung Soo được vinh danh là Tân binh nam của năm tại Lễ trao giải Director’s Cut Award năm 2018.

Kyung Soo trong tác phẩm Along with the gods
Hình ảnh tươi sáng hiếm hoi của anh lính Dong Yeon trong phim

Cùng trong năm 2018, diễn viên trẻ tiềm năng Do Kyung Soo đã có cơ hội thủ vai chính trong dự án điện ảnh Swing Kids với kinh phí khổng lồ lên đến mười lăm tỷ won. Tham gia cùng anh trong tác phẩm lần này còn có một số gương mặt gạo cội như Park Hye Soo, Jared Grimes.

Kyung Soo mang đến cho khán giả cái nhìn đầy mới lạ khi xuất hiện với mái tóc húi cua đậm chất lính và những bước nhảy Tap-dance đầy nhiệt huyết.

Với cách kể chuyện độc đáo và sáng tạo, nội dung dễ hiểu cùng nguồn năng lượng tươi mới từ dàn diễn viên trẻ, Swing Kids đã nhận được những phản ứng bùng nổ từ khán giả, chứng tỏ được sức hút vô cùng mạnh mẽ của mình.

Phân cảnh ấn tượng trong tác phẩm Swing Kids
Phân cảnh ấn tượng trong tác phẩm Swing Kids

Cùng trong năm, anh chàng nhận lời mời góp mặt trong bộ phim ăn khách Dear Husband of 100 Days. Đây là tác phẩm tạo cơn sốt khắp Hàn Quốc với tỷ suất lượt xem ấn tượng, đứng thứ năm trên bảng xếp hạng Tỷ số người xem của đài tvN.

Một trong những yếu tố chính tạo nên sự cuốn hút của bộ phim là nhờ dàn diễn viên chất lượng, tài năng như Nam Ji Hyun, Han So Hee và không thể thiếu sự góp mặt của Do Kyung Soo. Bộ phim là câu chuyện tình yêu hài hước của chàng thế tử Lee Yool (D.O. thủ vai) trong 100 ngày mất tích, một thế tử theo chủ nghĩa hoàn hảo.

Chân dung chàng thế tử trong phim
Chân dùng chàng thế tử gây nên cơn sốt khắp Hàn Quốc

Sau hai năm gián đoạn sự nghiệp để thực hiện nghĩa vụ quân sự, nam diễn viên đã xuất ngũ và hứa hẹn sớm tái ngộ khán giả màn ảnh không chỉ một mà tận ba dự án phim.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin việc Do Kyung Soo hoàn thành nghĩa vụ quân sự sớm hơn hai năm so với dự kiến để kịp thời gian khai máy cho phần ba và bốn của loạt phim điện ảnh Along With The Gods. 

Dự án thứ hai sau khi xuất ngũ của anh là bộ phim khoa học viễn tưởng The Moon,  Kyung Soo được ấn định vai chính cùng với nam diễn viên kỳ cựu Sol Kyung Gu kể từ khi còn trong quân ngũ.

Xuyên suốt phim là câu chuyện về chàng trai vô tình bị bỏ lại ở mặt trang và được phát hiện bởi một người đàn ông trên Trái Đất.

Diễn viên dự án phim giả tưởng Hàn Quốc The Moon
D.O. xác nhận dự án phim mới ngay từ khi còn trong quân ngũ

Gần đây nhất, tháng tám năm 2021, SM xác nhận D.O. nhận được lời mời tham gia bộ phim mới True Swordsmanship và đang trong thời gian cân nhắc.

Trong phim, vai diễn dành cho Do Kyung Soo là một công tố viên chính chực, luôn bảo vệ những người yếu thế đồng thời chống lại tệ nạn tham nhũng ở Hàn Quốc.

D.O. hiện là một trong số ít những nghệ sĩ hoàn thành xuất sắc trong cả hai vai trò ca sĩ và diễn viên, chàng trai với vẻ ngoài hiền lành nhưng mang trong mình sự quyết tâm vô cùng mạnh mẽ đang từng ngày thể hiện được tài năng đáng khâm phục trong giới giải trí khắc nghiệt của Kpop.

Khánh Huyền