Jessi tên thật là Jessica Hyunju Ho, cô được biết đến với vai trò ca sĩ kiêm rapper người Mỹ gốc Hàn Quốc. Cô nàng từng hoạt động trong nhóm nhạc Lucky J trực thuộc YMC Entertainment song không nhận được quá nhiều sự chú ý.

Người ta thường nhắc tới Jessi như một nghệ sĩ phá vỡ mọi tiêu chuẩn của giới giải trí Hàn Quốc, cô luôn gây ấn tượng với nét cá tính độc đáo cùng ngoại hình gợi cảm, quyến rũ mỗi khi xuất hiện. Chính vì vậy, nữ ca sĩ được công chúng ưu ái gọi với biệt danh “chị đại” của làng nhạc.

Hành trình tìm kiếm ánh hào quang không ngừng nghỉ của Jessi

Jessi vốn sinh ra và lớn lên tại New York, Hoa Kỳ. Thuở nhỏ, cô theo học cùng trường trung học với Tiffany và Jessica, hai cựu thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng SNSD.

Với ước mơ trở thành giọng ca hàng đầu của Kpop, Jessi đã quyết định đến Hàn Quốc để tham dự buổi thử giọng cho Doremi Media vào năm 2003.

Ước mơ trở thành nghệ sĩ hàng đầu của Jessi
Khao khát trở thành một nghệ sĩ đã đưa Jessi tới Hàn Quốc

Sau hai năm thực tập đầy vất vả, cô nàng đã ra mắt đĩa đơn đầu tiên trong sự nghiệp mang tên Get Up. Tuy vậy, Jessi không được chú ý bởi phong cách cô theo đuổi lúc bấy giờ đi ngược hoàn toàn với xu thế của Kpop.

Sau lần ra mắt không mấy thành công, Jessi quyết định tạm ngưng mọi hoạt động để tiếp tục trau dồi khả năng ca hát, vũ đạo của bản thân và chuẩn bị cho lần trở lại tiếp theo.

Hành trình tới với âm nhạc của Jessi
Hành trình tới với âm nhạc chẳng mấy dễ dàng của Jessi

Cho đến bốn năm sau, cô nàng mới chính thức quay trở lại đường đua Kpop. Đáng tiếc thay, tên tuổi của cô đã sớm chìm vào lãng quên. Vì vậy, album The Rebirth ra mắt vào đầu năm 2009 cũng lâm vào cảnh thất bại.

Jessi khi đó mới chỉ hai mươi tuổi, cô gái trẻ ấy không khỏi chán nản và hoài nghi về con đường mà mình đã lựa chọn. Nữ ca sĩ quyết định quay trở về Mỹ và từ bỏ âm nhạc, thứ mình đam mê bấy lâu.

Con đường khẳng định tên tuổi bản thân trên bản đồ âm nhạc Hàn Quốc

Tưởng chừng như cái tên Jessi sẽ cứ thế mà chìm vào quên lãng nhưng không, cô nàng đã trở lại Hàn Quốc và tái xuất làng giải trí với tư cách là một thành viên của Lucky J, nhóm nhạc trực thuộc YMC Entertainment.

Ba thành viên của Lucky J
Lucky J gây chú ý với đội hình gồm hai chàng trai J’Kyun, J’Yo và cô nàng Jessi

May mắn thay, màn ra mắt của Lucky J đã gây được tiếng vang lớn. Đĩa đơn đầu tiên Can You Hear Me (들리니) thu hút công chúng bởi nhịp điệu gây nghiện và khả năng ca hát nổi bật của các thành viên.

Không còn chất nhạc R&B kén người nghe, Jessi giờ đây đã lột xác với phong cách vô cùng quyến rũ, cá tính cùng âm điệu Hip Hop nhịp nhàng, bắt tai. Công chúng cũng dần công nhận tài năng của cô.

Sau khi phát hành đĩa đơn đầu tiên, cả ba thành viên đều tập trung cho hoạt động cá nhân của bản thân. Nhờ những thành tựu gặt hái được, nữ ca sĩ nhanh chóng nhận được lời mời tham gia Unpretty Rapstar mùa một, chương trình sống còn dành cho những rapper nữ.

“Unpretty Rapstar là một thử thách lớn với tôi, vì rap là lĩnh vực mà tôi chưa từng thử qua trước kia. Tuy nhiên, tôi thích được trải nghiệm và thách thức bản thân với những điều mới lạ. Hãy xem tôi có thể đi được đến đâu trong chương trình này”.

Gây ấn tượng bởi chất giọng trầm đặc trưng cùng những câu rap sắc bén, đôi khi lại vô cùng quyết liệt, Jessi được đánh giá là một đối thủ nặng ký trong cuộc thi. Bởi lẽ đó, cô đã xuất sắc giành được vị trí Á Quân.
Màn trình diễn nổi bật của Jessi ở Unpretty Rapstar

Nhờ thành công vang dội tại Unpretty Rapstar, cô nàng nhận được vô số lời mời tham gia những chương trình tạp kỹ và MV ca nhạc. Một trong số đó chính là Who’s your mama?(어머님이 누구니), kết hợp cùng chủ tịch của JYP Entertainment, Park Jin Young.

Vào tháng Chín năm 2015, Jessi chính thức phát hành đĩa đơn rap đầu tiên trong sự nghiệp mang tên Ssenunni. MV của ca khúc phô diễn nét gợi cảm, táo bạo đồng thời gây ấn tượng mạnh bởi chất giọng trầm đặc trưng của “chị đại”.
Thần thái đầy quyến rũ của Jessi trong Ssenunni

Sau hơn mười hai năm lăn lộn trong giới giải trí, Jessi đã chính thức xuất xưởng mini album đầu tiên trong sự nghiệp, Un2verse với ca khúc chủ đề Gucci.

Với giai điệu gây nghiện cùng thần thái cá tính, Jessi nhận về vô số lời khen “có cánh” từ công chúng. Hơn thế nữa, Gucci chính là lời đáp trả cho những kẻ ghen ghét, đố kị với cô nàng.

Tháng Mười năm 2018, hợp đồng của Jessi và YMC Entertainment chính thức kết thúc. Ba tháng sau, nữ ca sĩ quyết định ký hợp đồng với P Nation, công ty thuộc quyền sở hữu của PSY.

Jessi gia nhập P Nation
Việc nữ ca sĩ đầu quân cho P Nation đã trở thành tâm điểm công chúng

Vào tháng Chín năm 2019, sản phẩm âm nhạc đầu tiên dưới trướng P Nation của Jessi mang tên Who Dat B đã được ra mắt. Với phong cách độc nhất của bản thân mình, “chị đại” quả nhiên không làm mọi người thất vọng.

Vẫn là những giai điệu bắt tai, “cộp mác” Jessi nhưng lần này cô đã lột xác, trở nên quyến rũ hơn rất nhiều. Who Dat B là câu chuyện về chính nữ ca sĩ và cách cô vượt lên mọi định kiến và toả sáng bất kể người khác có phán xét thế nào.
Who Dat B phô diễn nét quyến rũ của “chị đại” với những khung hình chất lượng

MV được đầu tư vô cùng kỹ lưỡng với những cảnh quay xa hoa, tráng lệ trong những nhà thờ, cung điện mang phong cách châu Âu.

Chưa đầy hai tháng sau, Jessi lại tiếp tục làm khuynh đảo làng nhạc Rap khi tung ra đĩa đơn mang tên Drip. Đặc biệt, lần trở lại này của cô nàng có sự góp mặt của nam rapper đình đám Jay Park.Sự kết hợp hoàn hảo của Jessi và Jay Park trong Drip

Drip hoà quyện hoàn hảo phong cách cùng chất giọng rap bùng nổ của Jessi và Jay Park trên nền nhạc Hip Hop bắt tai. Cô nàng phô diễn phong thái tự tin vốn là lợi thế của mình với những bộ cánh quyến rũ, gợi cảm, bất chấp mọi lời gièm pha của những kẻ không công nhận mình.

Vào tháng Bảy năm 2020, chị đại Jessi chính thức tái xuất làng nhạc với mini album thứ ba của mình mang tên Nuna cùng ca khúc chủ đề Nunu Nana.

Trong lần trở lại này, cô nàng đích thân tham gia quá trình sáng tác cùng những tên tuổi tiếng tăm như Penomeco, Yoo Kyung Hyung và PSY. MV lần này gây chú ý bởi sự xuất hiện của Lee Hyori, người được mệnh danh là “nữ hoàng Kpop” một thời.
Nunu Nana đem về cho cô nàng vô số thành công

Đặc biệt, Nunu Nana là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của Jessi giành vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng kỹ thuật số Gaon. Đồng thời, ca khúc cũng trở thành hiện tượng với hàng trăm nghìn lượt cover trên mạng xã hội Tik Tok.

Refund Sisters, nhóm nhạc với bốn nghệ sĩ đình đám của làng nhạc Hàn Quốc bao gồm Lee Hyori, Uhm Jung Hwa, Hwasa và Jessi chính thức ra mắt vào tháng Mười.

Bốn thành viên của Refund Sisters
Bốn cô nàng cá tính của Refund Sisters

Khi tham gia chương trình Hangout With You của đài MBC, Lee Hyori đã nói đùa ba cái tên mà mình muốn chiêu mộ làm thành viên của nhóm nhạc nữ. Bất ngờ làm sao, lời nói tưởng chừng như đùa vui của Lee Hyori đã trở thành sự thật.

Sản phẩm đầu tay của nhóm, Don’t Touch Me mang giai điệu vô cùng sôi động và bắt tai. Với ca khúc này, Refund Sisters đã trở thành nhóm nhạc Kpop đầu tiên trong lịch sử đạt hơn 100 Perfect All Kill chỉ với duy nhất một bài hát.Refund Sisters “gây nổ” mạng xã hội chỉ với Don’t Touch Me

Sau hơn năm tháng kể từ lần trở lại gần nhất với vai trò thành viên của Refund Sisters, Jessi đã tái xuất cùng một đĩa đơn mang tên What Type Of X.

Bên cạnh nét đẹp gợi cảm và chất nhạc cuốn hút như thường lệ, MV lần này của Jessi còn thu hút công chúng bởi lời bài hát mang thông điệp hãy cứ là chính mình.

Chia sẻ về lần trở lại này, Jessi cho biết cô đã trải qua quãng thời gian đầy mệt mỏi và áp lực với cường độ công việc dày đặc, không ngừng nghỉ.

“Tôi không có bất kỳ kế hoạch quảng bá nào kể từ Nunu Nana phát hành tháng Bảy năm ngoái. Tôi đã không nghỉ ngơi kể từ đó vì bận tham gia các chương trình tạp kỹ và quảng bá với tư cách thành viên Refund Sisters. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi có công việc nhưng tôi nghĩ mình cần nạp năng lượng bởi dù sao tôi cũng là con người.”

Tuy công việc vốn chẳng hề dễ dàng nhưng Jessi vẫn luôn nỗ lực ngày đêm để đem lại những bài hát cuốn hút cho người hâm mộ trong những lần trở lại của mình.

Jessi và nét cá tính đầy ấn tượng

Có thể nói, Jessi chính là một trong những nghệ sĩ với cá tính mạnh mẽ bậc nhất của Hàn Quốc. Bởi lẽ, thị trường âm nhạc Hàn Quốc vô cùng khắt khe, không ai có đủ can đảm nói những phát ngôn gây sốc đồng thời dằn mặt những kẻ gièm pha người khác như cô nàng này.

Cá tính nổi bật của Jessi
Cá tính mạnh mẽ, không lẫn vào đâu được của “chị đại”

“Chị đại” Jessi từng gây bão khi thể hiện quan điểm cá nhân của mình vào thời điểm chuyện hẹn hò của HyunA và E’Dawn nổ ra.

“Tất cả mọi người đều có quyền hẹn hò. Chúng tôi không phải là con nít. Có là thần tượng cũng chẳng quan trọng. Cô ấy đã đủ tuổi để hẹn hò với bất cứ ai mà cô ấy muốn. Hãy để họ được hạnh phúc. Làm ơn đấy”.

Jessi vốn nổi tiếng với sự trung thực, thẳng thắn của mình, cô luôn đủ can đảm để đứng lên “dằn mặt” bất cứ kẻ nào chướng mắt. Có lẽ vì vậy mà khi chia sẻ về vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ trên chương trình Radio Star, cô nàng cũng chẳng hề giấu giếm.

“Vì tôi cũng là con người, sau cùng, dù thế nào thì tôi vẫn sẽ đọc những bình luận tiêu cực. Đa số đều nói về việc tôi đã thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ phần ngực. Tôi tự bỏ tiền ra làm, cớ sao tôi phải giấu diếm đi chứ? Nếu đã nâng rồi thì sao không dám nói?”

Mặt khác, nữ ca sĩ cũng chia sẻ rằng bản thân từng gặp khủng hoảng tinh thần hậu phẫu thuật. Khi ấy, sự nghiệp của Jessi đang lao đao, công ty quản lý đã đề nghị cô nàng sửa mắt và mũi để trở nên cuốn hút hơn.

Jessi đối mặt với những áp lực
Jessi phải đối mặt với những áp lực vô hình sau khi phẫu thuật

Cô chia sẻ rằng mình thấy rất hối hận và đã khóc sau khi phẫu thuật thẩm mỹ bởi nhìn cô chẳng khác gì một con quái vật.

Cho dù vướng phải vô số những tranh cãi không đáng có về nhan sắc hay phong cách nhưng không ai có thể phủ nhận những cống hiến nữ ca sĩ dành cho âm nhạc.

Giữa giới âm nhạc đầy cạnh tranh này, Jessi của thời điểm hiện tại đã có cho mình một chỗ đứng vững chắc. Có thể nói rằng, những thành tựu mà cô nàng độc đáo này gặt hái được hoàn toàn đến từ sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ suốt mười sáu năm hoạt động.

Minh Hằng