Lana Del Rey tên khai sinh là Elizabeth Woolridge Grant. Cô sinh năm 1985 và là một ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ.

Xuất thân từ một gia đình khá giả nhưng Lana Del Rey lại quyết định theo đuổi con đường âm nhạc đầy rủi ro và chông gai. Thành công hiện tại của cô đều phải đánh đổi bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ qua từng ngày.

Tình yêu và đam mê dành cho âm nhạc ngay từ những ngày thơ ấu

Năm mười lăm tuổi, Lana Del Rey được cha mẹ gửi vào trường nội trú Kent ở Connecticut trong vòng ba năm khi có cáo buộc dính líu đến ma túy đồng thời để cải thiện tình trạng nghiện rượu của mình. Nữ ca sĩ tâm sự:

“Phần lớn những gì tôi viết ra trong Born to Die đều là nói về những năm tháng ấy. Khi viết về những thứ đã mất, tôi cảm thấy như đang viết về rượu bởi đó là tình yêu đầu đời của bản thân.”

Đến nay, cô đã cai rượu được hơn mười bảy năm. Cho dù đôi lúc, Lana thú nhận rằng cô vẫn thường uống rượu giải sầu mỗi khi gặp những chuyện chán nản trong công việc.

Quá khứ của Lana Del Rey
Ít ai biết rằng Lana Del Rey có quá khứ nghiện rượu

Sau khoảng thời gian ở trường nội trú, cô nhập học tại trường đại học Fordham ở New York. Không lâu sau đó, Lana quyết định bỏ học để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.

Lúc ấy, nữ ca sĩ thường đi biểu diễn ở các hộp đêm với nhiều nghệ danh khác nhau như Sparkle Jump Rope Queen, Lizzy Grant and the Phenomena. Tuy nhiên, những cái tên ấy không để lại quá nhiều ấn tượng cho người nghe. Vì thế, cô dường như bị lãng quên.

Những thăng trầm xuyên suốt sự nghiệp âm nhạc của Lana Del Rey

Sau quãng thời gian vô định ấy, Lana Del Rey mới bắt đầu nghiêm túc với sự nghiệp âm nhạc của mình. Năm 2005, ca khúc đầu tay Sir Siren của Lana Del Rey đã được đăng ký bản quyền với Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ bằng nghệ danh May Jailer.

Trong một buổi biểu diễn tại cuộc thi Williamsburg Live Songwriting vào năm 2006, cô vô tình bắt gặp Van Wilson, người đại diện cho hãng thu âm 5 points. Một năm sau, nữ ca sĩ ký kết hợp đồng với hãng rồi phát hành đĩa đơn mở rộng đầu tiên mang tên Kill Kill dưới nghệ danh Lizzy Grant.

Đĩa đơn mở rộng đầu tiên của nữ ca sĩ
Đĩa đơn mở rộng đầu tiên của nữ ca sĩ dưới tên Lizzy Grant

Không lâu sau đó, album đầu tiên với tựa đề Lana Del Rey ra mắt. Cha cô đã giúp đỡ một phần để album được bày bán trên iTunes trước khi nó bị thu hồi lại mà không rõ lý do. 

Giữa năm 2011, Lana ký hợp đồng với hãng đĩa Stranger  phát hành đĩa đơn Video Games. Ít ai biết rằng, ca khúc này là do chính nữ ca sĩ sáng tác và đồng thời MV bài hát lần này cũng được lên ý tưởng sản xuất bởi cô.

“Tôi chỉ đăng ca khúc ấy lên mạng vì đó là ca khúc yêu thích của tôi. Thực ra, ca khúc không được quyết định trở thành đĩa đơn nhưng mọi người đã phản hồi về nó rất nhiều. Tôi đã rất buồn khi bật ca khúc ấy lên. Đôi lúc tôi vẫn khóc khi hát ca khúc ấy.”

Video Games ghi điểm bởi chất nhạc u buồn cùng màu sắc cổ điển của những thập niên về trước. Nhờ chất giọng đặc biệt của Lana, ca khúc đã mang lại những cung bậc cảm xúc khác biệt cho người nghe.

Bài hát được Pitchfork Media, tạp chí chuyên phê bình âm nhạc của Hoa Kỳ bình chọn là Ca khúc mới hay nhất và nhanh chóng lọt vào Top 5 của iTunes.

Tháng Mười năm 2011, Lana giành giải Q cho hạng mục Nghệ sĩ sắp tỏa sáng. Bên cạnh đó, bài hát Video Games cũng vinh dự được góp mặt trong bộ phim truyền hình chiếu vào khung giờ vàng của kênh The CW, Ringer trong một phân đoạn quan trọng. 

Ca khúc này đã đánh dấu bước khởi đầu mỹ mãn trong sự nghiệp ca hát đồng thời giúp nữ ca sĩ, người trước giờ chỉ hát ở những quán bar vô danh trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp được cả Hollywood săn đón.

Lana Del Rey trở thành ca sĩ thực thụ
Từ việc đi hát ở những quán bar vô danh, Lana Del Rey giờ đây đã được công nhận là một ca sĩ thực thụ

Tháng Một năm 2012, album Born to die chính thức được phát hành. Bài hát chủ đề cùng tên kể về một cô gái có trong tay cả tình yêu và sự giàu có nhưng vẫn phải loay hoay, vật lộn với cuộc sống. 

Album lại tiếp tục gây sốt khi lập tức chiếm ngôi vương bảng xếp hạng âm nhạc của mười một quốc gia với gần bốn triệu bản được bán ra đồng thời lọt vào top năm album bán chạy nhất năm 2012. 
Born To Die đem về cho nữ ca sĩ vô số thành công lớn

Lana Del Rey còn được vinh danh là Nữ nghệ sĩ quốc tế đột phá tại Brit Awards 2012 và Nghệ sĩ nhạc Alternative xuất sắc nhất của MTV Europe Music Awards 2012.

Summertime Sadness là một trong những hit từ album thứ hai của Lana Del Rey. MV được quay bằng những mảng màu u tối, ảm đạm, mang hơi hướng cổ điển. Bài hát chính là lời nhắn gửi mà cô gửi đến người bạn trai quá cố của mình. 
Gam màu cổ điển, mang đầy dư vị của một mối tình đẹp nhưng buồn trong Summertime Sadness

Ca khúc đã phô diễn thành công chất giọng trầm khàn và phong cách nhả chữ chậm rãi của nữ ca sĩ. Nhờ vậy, một mùa hè đầy hoài niệm với biết bao thương nhớ đã để lại những ấn tượng khó phai trong lòng người hâm mộ. 

Với những thành tựu đã gạt hái được , Lana được lựa chọn là người thể hiện ca khúc Young and Beautiful, bài hát cho bộ phim The Great Gatsby dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn F.Scott Fitzgerald.
Young And Beautiful của Lana Del Rey diễn tả một đêm hè với tình yêu cuồng nhiệt

Bộ phim có sự tham gia của nam tài tử Leonardo DiCaprioTobey Maguire, nam diễn viên nổi tiếng với vai diễn Người nhện trong bộ phim cùng tên.

Album phòng thu thứ tư mang tên Honeymoon chính thức ra mắt vào tháng Chín năm 2015. Đây cũng là sản phẩm đánh dấu năm năm nữ ca sĩ hoạt động trên thị trường âm nhạc.

Album Honeymoon
Bìa album Honeymoon của Lana Del Rey

Honeymoon tiếp tục cho thấy một Lana Del Rey cá tính cùng thứ âm nhạc đậm chất hoài cổ khiến công chúng không thể khước từ trước sức hấp dẫn của cô. Tuy không đạt thành công về mặt thương mại thế nhưng album lần này vẫn nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng.

Một thời gian sau, âm nhạc của Lana Del Rey dần thay đổi, không còn những nỗi cô độc, đau khổ vì tình yêu nữa. Ca từ trong Norman F*cking Rockwell! trở nên đa dạng hơn khi diễn tả những nỗi đau, hậu quả của vũ khí hạt nhân và chất phóng xạ đối với thế giới.

Bìa album Norman F*cking Rockwell
Bìa album Norman F*cking Rockwell của Lana Del Rey

Album bao gồm những chất nhạc độc đáo nhưng khá kén người nghe như Psychedelic Rock, Folk Rock, Trip Hop. ngoài ra còn có một số ca khúc piano ballad nhẹ nhàng, bắt tai.

Trang phê bình âm nhạc trứ danh Pitchfork đánh giá rất cao album này khi điểm số dành cho nó lên tới con số khủng là 9,4, một trong những điểm số cao nhất dành cho một nghệ sĩ nữ.

Cũng trong bài đánh giá, Pitchfork khẳng định Lana Del Rey là một trong những nhạc sĩ vĩ đại nhất còn sống của nước Mỹ. Album đề cao thông điệp xã hội, chính trị và được truyền tải theo một phong cách rất riêng.

Lần trở lại với album mới đem về cho Lana Del Rey vô số lời khen
Lần trở lại này của nữ ca sĩ nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ công chúng

Các cây bút của Pitchfork cũng ca ngợi giọng hát, cách hòa âm phối khí điêu luyện và đầy sáng tạo cũng như phong cách mới mẻ mà Lana đặt vào từng bài hát trong album.

Cho dù nhận được cơn mưa lời khen từ công chúng, Lana Del Rey vẫn khẳng định rằng cô hoạt động âm nhạc không phải để nổi tiếng hay vì bất kỳ giải thưởng, danh xưng nào. Cô chia sẻ:

“Tôi chỉ đơn thuần sống vì đam mê, làm những điều khiến bản thân hạnh phúc mỗi ngày. Nhiều người nói âm nhạc của tôi không giống ai, điều đó đúng mà. Tôi không ca hát để được như mọi người.”

Bên cạnh đó, Norman F*cking Rockwell còn nhận được hai đề cử được xem là danh giá nhất trong lễ trao giải Grammy, bao gồm Album của năm và Ca khúc của năm. Tuy phải ra về tay trắng, không ai có thể phủ nhận rằng album này của Lana là một trong những album xuất sắc nhất của năm.

Giữa năm nay, nữ ca sĩ tự xuất bản một tập thơ mang tên Violet Bent Backwards Over The Grass và một đĩa thu âm đọc thơ thành tiếng tương ứng. Cô chia sẻ với báo chí rằng một nửa số tiền thu được từ tuyển tập thơ và album thu âm sẽ được mang đi từ thiện.

Chất nhạc cổ điển đặc trưng của nữ ca sĩ

Khi nói về âm nhạc của Lana Del Rey, người ta thường bị hút hồn bởi phong cách hoàn toàn khác biệt và dị thường. Âm nhạc của cô làm lay động lòng người, đưa người nghe chìm vào những miền suy nghĩ xa xôi, sâu thẳm.

Giọng hát của Lana Del Rey
Giọng ca mê hoặc, lay động lòng người của Lana Del Rey

Cái chất giọng khàn, trầm đục, ấm áp nhưng lại rất đỗi mỏng manh trong từng lời hát của Lana khiến người ta như chìm vào mộng mị. Nghe lần đầu thì có thể thấy ám ảnh, lạ thường thế nhưng càng về sau, người ta như bị cuốn vào từng câu từ, vào từng giai điệu đầy mê hoặc.

Tuy không phải là một trong những gương mặt nổi bật nhất trong làng nhạc thế nhưng cô vẫn có cho mình một phong cách độc nhất. Trong khi cả thế giới đang quay cuồng với Hip hop, Electric hay Pop thì Lana Del Rey lại tự tin chọn cho mình một hướng đi hoàn toàn khác biệt.

Lana luôn hát với một trái tim chứa chan cảm xúc, khi thì day dứt, có lúc lại thỏ thẻ, nhẹ nhàng, lúc lại chậm rãi, u buồn tang thương như người phụ nữ đang giãi bày tâm sự. Cô hát về những điều ít ai để ý tới như sự khao khát mãnh liệt với tình yêu, vẻ hào nhoáng của đồng tiền hay thảm hoạ chiến tranh.

Dòng cảm xúc trong âm nhạc của Lana Del Rey
Từng dòng cảm xúc, lời tâm sự được giãi bày trong âm nhạc của cô nàng

Ngoài ra, âm nhạc của Lana Del Rey chịu nhiều ảnh hưởng khá nhiều từ văn học, điển hình như trong ca khúc Lolita có phần nhỏ trích dẫn từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Vladimir Nabokov. 

Một Lana Del Rey đa dạng với muôn vàn màu sắc khác nhau

Ít ai biết rằng, Lana Del Rey từng ký hợp đồng với công ty người mẫu Next vào tháng Một năm 2012. Cô hoạt động bên cạnh những tên tuổi nổi tiếng hàng đầu như Alexa Chung, Kellis hay Ellie Goulding.

Nữ ca sĩ cũng trở thành người mẫu quảng cáo cho bộ sưu tập mùa thu của thương hiệu H&M vào tháng Mười cùng năm.

Lana Del Rey làm người mẫu quảng cáo cho bộ sưu tập mùa thu của H&M
Lana Del Rey với vai trò gương mặt đại diện cho bộ sưu tập mùa thu của H&M

Ngoài ra, Lana còn tham gia diễn xuất trong một số bộ phim ngắn. Nổi bật nhất là vai chính Tropico đóng cùng với gương mặt quen thuộc của làng thời trang thế giới, Shaun Ross.

Trong phim, Lana và Shaun hoá thân thành Adam và Eva, hai kẻ mắc phải những cám dỗ phàm tục của trần gian để rồi lại phải cùng nhau vượt qua rào cản để đến với nhau và tìm đường trở về chốn thiên đường.

Bộ phim cũng truyền tải thông điệp về bản ngã của con người trước những dục vọng của cuộc sống.
Bộ phim ngắn Tropico với sự tham gia diễn xuất của Lana Del Rey và Shaun Ross

Tropico cho ta thấy một vẻ đẹp ma mị, quyến rũ ở Lana Del Rey đồng thời chứng minh khả năng biến hoá đa dạng với nhiều phong cách khác nhau của nữ ca sĩ. Khi thì nhẹ nhàng, e dè, khi thì mạnh mẽ, cuốn hút lạ thường.

Nếu bạn theo dõi tôi từ lâu chắc sẽ biết tôi chỉ hơn một người sáng tác nhạc một chút, có thể là một ca sĩ phòng thu chẳng hạn. Vì thế nên nếu bạn đến show âm nhạc của tôi thì đơn giản là bạn đến để nghe những bản thu âm mà bạn thích, chỉ thế thôi. Bạn đừng hy vọng quá nhiều ở những show diễn của tôi.”

Qua bao nhiêu năm tháng của sự nghiệp, Lana Del Rey vẫn giữ nguyên phong cách âm nhạc đậm chất riêng nhưng đã lột xác thành một nàng thơ trưởng thành và quyến rũ hơn trong âm nhạc, khiến công chúng không thể ngừng trông đợi các sản phẩm mới của cô.

Minh Hằng