Im Yoon Ah hay còn được biết đến với nghệ danh Yoona là nữ nghệ sĩ đa tài hiếm có của ngành giải trí Hàn Quốc với vai trò là ca sĩ, diễn viên và thành viên của nhóm nhạc đình đám SNSD.

Hình ảnh của nữ diễn viên Yoona
Hình ảnh của nữ diễn viên Yoona

Trong hơn mười năm gia nhập làng điện ảnh, Yoona đã sở hữu cho mình một “gia tài” đồ sộ với nhiều bộ phim nổi tiếng như Cơn mưa tình yêu (Love Rain), Thủ tướng và Tôi (Prime Minister and I), Võ thần Triệu Tử Long, Mật danh K2 (The K2), Lối thoát trên không (Exit).

Không chỉ được khán giả yêu mến nhờ vẻ đẹp trong trẻo và thanh thoát, Yoona còn từng bước chinh phục trái tim công chúng nhờ vào tài năng diễn xuất được trau dồi từ sự cố gắng không ngừng mặc cho sự thể hiện của cô vẫn còn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. 

Đôi nét tiểu sử về nữ diễn viên Yoona

Yoona sinh vào tháng 5 năm 1990 tại Seoul, Hàn Quốc, cô sống cùng bố và một chị gái hơn cô năm tuổi.

Ngay từ khi còn nhỏ, niềm mơ ước trở thành một thành viên của nhóm nhạc nữ của cô đã được nuôi dưỡng khi Yoona chứng kiến những màn trình diễn của nhóm nhạc đàn chị S.E.S và quyết tâm tham gia công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc SM Entertainment.

Hình ảnh thời thơ ấu của nữ diễn viên Yoona
Hình ảnh thời thơ ấu của nữ diễn viên Yoona

Năm 2002, Yoona chính thức gia nhập SM Entertainment sau cuộc tuyển chọn thực tập sinh với điểm số cao nhất nhờ màn trình diễn ca khúc Please của WAX và nhảy trên nền nhạc Oops I Did It Again (Britney Spears).

Có cơ hội được gia nhập SM Entertainment dường như là giấc mơ của mọi người trẻ đam mê nghệ thuật và cuộc sống của một thực tập sinh tại công ty lớn như vậy càng thêm phần khó khăn khi tỉ lệ cạnh tranh là rất cao, cô gái trẻ Yoona không dựa vào vẻ xinh xắn trời ban để có được sự công nhận mà luôn nỗ lực không ngừng và tôn trọng mọi người.

Một thực tập sinh khi được hỏi về Yoona đã tiết lộ rằng:

“Chỉ nhìn thấy Yoona thôi cũng đủ hạnh phúc rồi, chị ấy rất tốt, chưa bao giờ tôi thấy chị ấy nặng lời với ai cả, luôn luôn nhã nhặn và hòa đồng và cười rất nhiều nữa. Trong suốt 3 năm làm thực tập sinh, chưa bao giờ tôi thấy chị ấy tức giận với bất cứ ai, Yoona là cô gái đẹp cả về nhan sắc lẫn tâm hồn”.

Trước khi có cơ hội ra mắt, Yoona luôn lo lắng, tự ti về chất giọng của mình nhưng cô vẫn tiếp tục kiên trì và may mắn được xuất hiện trong các MV của những tiền bối khác là Super Junior, DBSK, đây là một cơ hội tốt để cô được khán giả biết đến nhiều hơn. 

Năm 2007, Yoona chính thức ra mắt cùng SNSD với vai trò vị trí trung tâm và là gương mặt đại diện của nhóm. Vào thời điểm ra mắt, SNSD đã gặp phải nhiều ý kiến trái chiều khi bị so sánh với các nhóm nhạc cùng thời và chịu phong trào tẩy chay mạnh mẽ.

Yoona chính thức ra mắt dưới cái tên SNSD vào năm 2007
Yoona chính thức ra mắt dưới cái tên SNSD vào năm 2007

Để cùng các thành viên vượt qua thời gian khó khăn đó, Yoona đã không ngừng cố gắng thể hiện tài năng của bản thân khi tham gia vào các hoạt động giải trí khác và dần dần thay đổi cái nhìn của mọi người về cái tên SNSD.

Năm 2009 đánh dấu bước ngoặt lớn của SNSD khi cho ra mắt bản hit Gee, là ca khúc Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử mang về hơn 100 triệu lượt xem trên Youtube đồng thời cũng mang về cho nhóm danh hiệu “nhóm nhạc quốc dân” xứ Hàn.

Bản hit Gee mang ý nghĩa to lớn đối với các cô gái SNSD

Cũng vào năm đó, Yoona đã tốt nghiệp trường trung học Daeyoung và sau đó vào năm 2014, cô cùng một thành viên khác của SNSD là Seohyun đã tốt nghiệp trường đại học Dongguk và được trao bằng khen danh giá.

Kể từ sau bản hit Gee, các bài hát của SNSD liên tục thay đổi nhiều phong cách khác nhau từ dễ thương đến trưởng thành và tạo tiếng vang lớn trong làng âm nhạc Hàn Quốc, đưa nhóm nhạc trở thành biểu tượng vươn tầm ra thế giới. 

SNSD trở thành bức tường thành to lớn của Kpop
SNSD trở thành bức tường thành to lớn của Kpop

SNSD giờ đây đã trở thành “bức tường thành” khó ai có thể vượt qua và luôn là một phần quan trọng trong cuộc đời Yoona:

“Nếu không là SNSD Yoona mà chỉ là Yoona thôi thì tôi sẽ mang hình ảnh khác xa so với hiện tại bởi chỉ khi được làm những việc mình khao khát thì lúc đó tôi mới thật sự cảm thấy hạnh phúc. Nhờ việc là SNSD Yoona mà tôi đã có được nhiều cơ hội và trải nghiệm. Và chắc chắn một điều rằng tôi yêu quý 10 năm qua của bản thân mình với tư cách là SNSD Yoona hơn cả.”

Dù có nhiều biến cố đến với SNSD nhưng Yoona vẫn luôn chăm chỉ làm việc, hoạt động cá nhân cũng như gắn bó cùng các thành viên và góp phần giữ vững cái tên SNSD như một huyền thoại sáng mãi.

Khởi đầu hoàn hảo và những “nốt trầm” trong sự nghiệp diễn xuất

Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất bằng những vai phụ, Yoona chính thức “đá chéo sân” sang lĩnh vực diễn xuất với bộ phim Em là định mệnh đời anh (You Are My Destiny). Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu của cô gái mồ côi Jang Sae Byuk (Yoona thủ vai) và Kang Ho Sae (Park Jae Jung thủ vai), con trai của một công ty sản xuất thiết bị nhà bếp.

Em là định mệnh đời anh là bộ phim đầu tay trong sự nghiệp của Yoona
Em là định mệnh đời anh là bộ phim đầu tay trong sự nghiệp của Yoona

Với tỉ suất người xem lên tới 41,5%, bộ phim đã giúp tên tuổi của Yoona được biết đến rộng rãi và đồng thời giúp công chúng có cái nhìn khác đối với SNSD trong những ngày tháng đầy khó khăn.

Em là định mệnh đời anh đã mang đến Yoona giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất là Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất và Nữ diễn viên được yêu mến nhất tại lễ trao giải danh giá Baeksang.

Sau cơn mưa giải thưởng từ Em là định mệnh đời anh, các nhà làm phim bắt đầu chú ý đến cái tên Im Yoon Ah và năm 2009, cô ca sĩ nhà SM quay trở lại với màn ảnh với bộ phim Anh chàng Lọ Lem (Cinderella Man) vào vai nữ chính Seo Yoo Jin một nhà thiết kế tài năng và có chí cầu tiến, sánh vai cùng nam diễn viên kì cựu Kwon Sang Woo.

Tạo hình của Yoona trong bộ phim Anh chàng Lọ Lem
Tạo hình của Yoona trong bộ phim Anh chàng Lọ Lem

Công chiếu cùng thời với một loạt các bộ phim đình đám như Người thừa kế sáng giá (Brilliant Legacy), Phía đông vườn địa đàng (East of Eden) hay “hiện tượng châu Á” Boys Over Flowers  (Vườn sao băng), Anh chàng Lọ Lem đã không được như kỳ vọng khiến Yoona cực kỳ tiếc nuối: 

“Vừa phải diễn xuất, vừa phải hoạt động cùng SNSD nên tôi đã không thể chuẩn bị tốt nhất cho vai diễn của mình, tôi cảm thấy thất vọng vì đã không phô diễn được hết!”

Sau Anh chàng Lọ Lem, Yoona tiếp tục tham gia vào hai dự án lớn là Cơn mưa tình yêu (Love Rain)Thủ tướng và Tôi (Prime Minister and I) nhưng lại không gặt hái được nhiều thành công như mong đợi, đồng thời biệt danh “bình hoa di động” để đánh giá những ca sĩ xinh đẹp đá sân sang lĩnh vực diễn xuất cũng bắt đầu gắn với Yoona từ đó.

Bộ phim Cơn mưa tình yêu đã được kì vọng trở thành một bộ phim kinh điển như Bản tình ca mùa đông (Winter Sonata) hay Trái tim mùa thu (Autumn in my heart) với những khung hình nên thơ cùng cặp diễn viên chính Yoona và “hoàng tử Châu Á” Jang Geun Suk nhưng lại trở thành “bom xịt” của năm với tình tiết quá dài và tỉ lệ người xem thấp.

Hình ảnh Yoona đẹp dịu dàng trong Cơn mưa tình yêu
Hình ảnh Yoona đẹp dịu dàng trong Cơn mưa tình yêu

Một năm sau Cơn mưa tình yêu, Thủ tướng và Tôi cũng phải chịu thất bại khi đụng độ siêu phẩm của năm Vì sao đưa anh tới (My Love From the Star) với sự xuất hiện của “mợ chảnh” Jun Ji Hyun và nam diễn viên Kim Soo Hyun, tuy có tỉ lệ người xem thấp nhưng diễn xuất chân thật và gần gũi của Yoona vẫn chiếm trọn cảm tình của khán giả. 

Năm 2016 lại tiếp tục là một năm với khởi đầu không mấy thành công của Yoona khi bộ phim truyền hình Trung Quốc Võ Thần Triệu Tử Long mà cô đảm nhận vai nữ chính không được đánh giá cao bởi nhiều chỉ trích về lỗi hậu kì, diễn xuất, kịch bản dù có sự góp mặt của nam diễn viên đình đám Lâm Canh Tân.

Tạo hình trong Võ thần Triệu Tử Long được đánh giá không phù hợp với Yoona
Tạo hình trong Võ Thần Triệu Tử Long được đánh giá không phù hợp với Yoona

Hầu hết các tác phẩm Yoona tham gia sau bộ phim đầu tay đều không thành công như mong đợi mà chỉ nổi tiếng ở nước ngoài và diễn xuất của cô trở thành đề tài gây tranh cãi rằng ca sĩ liệu có phải chỉ dựa vào nhan sắc để diễn xuất.

Bước ngoặt Mật danh K2 và hành trình chinh phục diễn xuất của Yoona

Sau một loạt các vai diễn mờ nhạt trước đó, Yoona quay trở lại với màn ảnh Hàn qua bộ phim hành động Mật danh K2, sánh vai cùng nam diễn viên Ji Chang Wook.

Mật danh K2 là câu chuyện xoay quanh một người lính với quá khứ đau thương Kim Je Ha (Ji Chang Wook thủ vai) được thuê làm vệ sĩ cho Choi Yoo Jin (Song Yun Ah thủ vai), vị phu nhân đầy tham vọng của một ứng cử viên Tổng thống (Jo Sung Ha thủ vai) và cuộc chiến quyền lực xảy ra với nhiều mưu mô, thủ đoạn.

Trong phim, Yoona thủ vai Go An Na, con gái riêng của vị ứng cử viên Tổng thống, cô đã trải qua một tuổi thơ bất hạnh và bị giam giữ, kìm kẹp để rồi luôn giữ trong mình nỗi hận thù sâu sắc với người mẹ kế Choi Yoo Jin.

Mật danh K2 đã cho thấy bước đột phá trong diễn xuất của Yoona
Mật danh K2 đã cho thấy bước đột phá trong diễn xuất của Yoona

Trái lại với những lời bàn tán về khả năng diễn xuất khi dự án Mật danh K2 được công bố, Yoona đã chứng minh thực lực của bản thân khi thể hiện một vai diễn khó, ít thoại mà chỉ có thể diễn tả nội tâm thông qua ánh mắt.

Sự thuần khiết, trong sáng xen lẫn nét bi thương của cô tiểu thư An Na được Yoona thể hiện xuất sắc, tạo hình của nữ diễn viên đã tạo được ấn tượng mạnh với người xem và chuyện tình đẹp mà trắc trở giữa cô tiểu thư và anh chàng vệ sĩ đã giúp Yoona – Ji Chang Wook trở thành cặp đôi được yêu thích nhất màn ảnh nhỏ năm 2016.

Yoona Ji Chang Wook trở thành một trong những cặp đôi đẹp nhất màn ảnh Hàn
Yoona – Ji Chang Wook trở thành một trong những cặp đôi đẹp nhất màn ảnh Hàn

Đồng thời Mật danh K2 đã mang đến cho Yoona nhiều giải thưởng khác trong sự nghiệp diễn xuất như giải Nữ diễn viên nổi tiếng nhất và Nghệ sĩ Châu Á dành cho hạng mục Diễn viên nữ tại Asia Artist Awards.

Đầu năm 2017, Yoona lần đầu ra mắt khán giả trên màn ảnh rộng với vai phụ trong bom tấn Cộng sự bất đắc dĩ (Confidential Assignment) cùng dàn diễn viên gạo cội đình đám như Hyun Bin, Yoo Hae Jin, Kim Joo Hyuk, cô đã thể hiện vai diễn một cách xuất sắc và nhận được vô số khen ngợi từ khán giả.

Tạo hình của Yoona và Hyun Bin trong bộ phim Cộng sự bất đắc dĩ
Tạo hình của Yoona và Hyun Bin trong bộ phim Cộng sự bất đắc dĩ

Được đà tiến lên, Yoona tiếp tục đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình cổ trang Khi Nhà Vua Yêu (The King in Love), hoá thân thành cô tiểu thư hiếu động, nhanh nhẹn và đầy kiên cường Han Eun San vướng vào mối tình tay ba định mệnh cùng thế tử Wang Won (Im Si Wan thủ vai) và chàng công tử Wang Rin (Hong Jong Hyun thủ vai).

Yoona đã một lần nữa khẳng định khả năng diễn xuất trưởng thành từng ngày khi cho thấy hình ảnh một Han Eun San không chỉ xinh đẹp mà còn toát lên khí chất đầy mạnh mẽ khiến trái tim người xem cũng phải rung động.

Cô tiểu thư mạnh mẽ Eun San khiến người xem phải đem lòng thương nhớ
Cô tiểu thư mạnh mẽ Eun San khiến người xem phải đem lòng thương nhớ

Sau một năm tham gia vào các chương trình giải trí, Yoona quay trở lại với màn ảnh rộng qua vai diễn trong tác phẩm Lối thoát trên không (Exit), bộ phim khai thác một cách khéo léo đề tài thảm hoạ cùng tình cảm gia đình ấm áp và trở thành siêu phẩm kịch tính, hài hước, giàu cảm xúc của năm 2019.

Lối thoát trên không xoay quanh hành trình chàng thanh niên thất nghiệp nhưng có biệt tài leo núi là Yong Nam (Jo Jung Suk thủ vai) và cô gái anh thầm thương Eui Ju (Yoona thủ vai) vượt qua khỏi lượng khói độc khổng lồ khiến nhiều người mất mạng đang bao trùm lấy thành phố.

Với Lối thoát trên không, Yoona đã chinh phục khán giả cùng giới phê bình nhờ những biểu cảm vô cùng đa dạng, phù hợp với màu sắc kịch tính pha lẫn hài hước của bộ phim, cô không ngại ngần khi thực hiện những pha hành động leo trèo đầy khó khăn và cho thấy một diễn viên đầy trưởng thành và sắc sảo.

Poster của bộ phim đình đám Lối thoát trên không
Poster của bộ phim đình đám Lối thoát trên không

Yoona chia sẻ khi đảm nhận vai chính của bộ phim đã gây cho cô khá nhiều áp lực nhưng bù lại cô nhận được nhiều sự giúp đỡ đến từ đoàn làm phim:

“Tôi luôn tự nhủ sẽ nỗ lực hết mình, bất kể những gánh nặng về chuyện mình nhận vai diễn quan trọng đến đâu. Tôi không quên nhắc nhở bản thân phải làm tốt và phối hợp ăn ý với bạn diễn. Tôi đã cố gắng hết sức vì luôn có đội ngũ nhân viên tận tình và dàn diễn viên tuyệt vời ở bên cạnh.”

Đồng thời nam diễn viên Jo Jung Suk cũng dành nhiều lời khen có cánh cho bạn diễn của mình:

“Bên cạnh tài năng về mặt diễn xuất, cô ấy rất tốt bụng và có nhân cách miễn chê!”.

Lối thoát trên không đã trở thành một trong những bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại ở Hàn Quốc khi chỉ trong ngày đầu tiên công chiếu đã thu hút được 400 nghìn lượt khán giả tới rạp, thu về 2,6 triệu USD (hơn 61 tỷ VND) tại 1331 phòng chiếu, vượt qua cả Chuyến tàu sinh tử (Train To Busan) để trở thành phim đề tài thảm họa có lượng vé đặt sớm cao nhất tại Hàn Quốc, đồng thời đã mang về cho Yoona và đoàn làm phim nhiều giải thưởng danh giá đáng chú ý.

Yoona cùng dàn diễn viên Lối thoát trên không tại lễ trao giải Rồng Xanh
Yoona cùng dàn diễn viên Lối thoát trên không tại lễ trao giải Rồng Xanh

Hiện tại nữ diễn viên đang đảm nhận vai chính trong bộ phim Sự yên lặng chết người (Hush) cùng nam diễn viên gạo cội Hwang Jung Min với nội dung về những cuộc đấu tranh để bảo vệ đạo đức nghề nghiệp của các phóng viên báo chí. Vai diễn của Yoona trong bộ phim này đã nhận được cơn mưa lời khen khi thể hiện một cách tự nhiên vai nữ thực tập sinh đầy tham vọng.

“Nữ thần” đa năng của làng giải trí Hàn Quốc

Gần 13 năm hoạt động trong làng giải trí Hàn Quốc nhưng nhan sắc của Yoona không hề phai nhạt, vẫn xinh đẹp, tươi tắn và luôn có mặt trong danh sách các sao nữ đẹp nhất Hàn Quốc khi liên tục dẫn đầu các cuộc bình chọn từ năm 2011 đến 2016.

Vẻ đẹp của Yoona toả sáng đặc biệt với đường nét thanh tú, dịu dàng, phù hợp với nhiều phong cách khác nhau và theo thời gian nét đẹp ấy lại càng thêm phần sắc sảo, mặn mà, khiến giới truyền thông và cộng đồng mạng phải xuýt xoa về nữ nghệ sĩ 30 tuổi này.

Hình ảnh Yoona ở tuổi 30 khiến nhiều người phải trầm trồ
Hình ảnh Yoona ở tuổi 30 khiến nhiều người phải trầm trồ

Bằng phong cách thời trang đơn giản nhưng đầy tinh tế cùng chiều cao lý tưởng, thân hình mảnh mai và thần thái ngọt ngào, tinh khôi của mình, Yoona luôn luôn tỏa sáng và trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn ở mọi nơi mà cô nàng xuất hiện.

Nữ diễn viên còn được vinh danh là “Nữ hoàng quảng cáo” vì chỉ trong một năm có tới bảy lời mời quảng cáo mới và trong năm 2017, cô là gương mặt có tần suất xuất hiện trên các trang bìa tạp chí danh tiếng của thế giới cũng như Hàn Quốc nhiều nhất với hàng loạt cái tên như Allure, Instyle, Elle, W Korea, Marie Claire.

Hình ảnh Yoona trên trang bìa tạp chí Marie Claire
Hình ảnh Yoona trên trang bìa tạp chí Marie Claire

Bên cạnh diễn xuất và hoạt động người mẫu, Yoona còn được biết đến là nữ ca sĩ chăm chỉ, nỗ lực với chất giọng trong veo, nhẹ nhàng, đầy nữ tính và có một màu sắc rất riêng.

Những bài hát của Yoona mang đến cho người nghe những cung bậc khác nhau như cảm giác ấm áp, ngọt ngào của cơn gió xuân trong ca khúc Deoksugung Stonewall Walkway kết hợp cùng nhóm nhạc 10cm hay cảm xúc dịu dàng, tha thiết của người con gái đang yêu trong To You hay When The Wind Blow.

Năm 2019, Yoona quyết định ra mắt album đầu tay A Walk To Remember như một món quà dành tặng người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng cô và A Walk To Remember trở thành một trong những album bán chạy nhất thời điểm đó với hơn 53 nghìn bản được bán ra và đứng đầu bảng xếp hạng album của ứng dụng nghe nhạc iTunes tại 8 quốc gia trong đó có Việt Nam.

Ca khúc Summer Night nằm trong album đầu tay A Walk To Remember

Yoona còn rất chăm chỉ hoạt động với nhiều vai trò khác nhau như tham gia các chương trình thực tế hay làm MC cho các lễ trao giải cuối năm. Sự xuất hiện trong chương trình thực tế Nhà trọ của Hyori cùng gia đình nữ ca sĩ Hyori đã đập tan mọi hoài nghi về con người của Yoona bởi sự chân thành và gần gũi của cô.

Dù đã trở thành cái tên đầy sức hút của làng giải trí và là gương mặt quen thuộc với công chúng, Yoona vẫn luôn cố gắng làm mới, thử thách và hoàn thiện bản thân mình qua từng ngày để mang một hình ảnh tốt đẹp nhất đến cho người hâm mộ.

Nhân cách vàng của người “bảo chứng sắc đẹp” làng điện ảnh Hàn Quốc

Là một trong những nữ thần hàng đầu của giới nghệ sĩ xứ sở Kim chi nhưng Yoona không chỉ nổi tiếng vì sắc đẹp mà còn vì tính cách chăm chỉ, khiêm tốn, vì tấm lòng nhân hậu, luôn vui vẻ và khiêm nhường, cư xử đúng mực với mọi người.

Nữ diễn viên nhân cách vàng hiếm có của làng giải trí xứ Hàn
Nữ diễn viên nhân cách vàng hiếm có của làng giải trí xứ Hàn

Yoona từng chia sẻ về quan niệm sống một mực không đổi thay của cô, thứ giúp cô nỗ lực vượt qua mọi khó khăn: 

“Tôi là người rất nghiêm khắc với bản thân mình và sẽ nỗ lực làm việc vì điều đó. Tôi thường có suy nghĩ kiểu như thế này vẫn chưa đủ và mình hoàn toàn có thể làm được tốt hơn nữa!”

Thông qua chương trình Nhà trọ của Hyori, hình ảnh nữ nghệ sĩ nhà SM đã đến gần hơn với công chúng khi cô cho thấy một Yoona chân thật và gần gũi, không ngại những việc khó khăn, nặng nhọc, luôn chú ý quan tâm mọi người xung quanh và đặc biệt còn là một đầu bếp tài ba.

Hình ảnh một Yoona gần gũi dễ thương càng khiến công chúng phải thêm yêu quý
Hình ảnh một Yoona gần gũi dễ thương càng khiến công chúng phải thêm yêu quý

Không chỉ là một người thân thiện, gần gũi, Yoona còn là một cô gái có tấm lòng nhân hậu và ấm áp khi cô luôn lo lắng và quan tâm đến ê-kíp của mỗi đoàn phim mà nữ diễn viên tham gia từ việc nhỏ nhất như chuẩn bị ghế ngồi hay đồ ăn. 

Sau khi mỗi bộ phim kết thúc, Yoona còn gửi tặng những tấm thiệp viết tay và món quà nhỏ để bày tỏ lòng biết ơn tới các diễn viên và nhân viên trong đoàn. Sau bộ phim Cơn mưa tình yêu,

Yoona đã có những dòng nhắn nhủ đến những người đã đồng hành cùng cô để hoàn thành bộ phim:

“Nhờ mọi người mà nhân vật Ha Na trong phim của em đã trở nên thật xinh đẹp. Cám ơn sự giúp đỡ của mọi người nhiều lắm. Chúng ta hãy thân thiết với nhau sớm hơn để cùng trò chuyện và chia sẻ nhé. Em rất tiếc vì phải chia tay mọi người sớm như vậy. Rất vui được gặp những con người tuyệt vời như các anh chị, mọi người hãy giữ gìn sức khỏe ạ”.

Thành viên của nhóm nhạc đàn anh Super Junior Kim Hee Chul cũng phải công nhận về tấm lòng nhân hậu và yêu thương mọi người của cô em gái:

“YoonA xinh đẹp vì em ấy không ra vẻ là mình đẹp!” 

Nữ thần SNSD còn là một trong những ngôi sao Hàn Quốc quyên góp từ thiện nhiều nhất, bắt đầu từ năm 2010 và trở thành ca sĩ thần tượng đầu tiên của Hội Honor Society, một tổ chức tập hợp những thành viên quan tâm sâu sắc các vấn đề xã hội và đóng góp cho sự phát triển xã hội bằng cách quyên góp, làm tình nguyện.

Nữ diễn viên xinh đẹp tài năng còn được biết đến với tấm lòng đáng quý
Nữ diễn viên xinh đẹp tài năng còn được biết đến với tấm lòng đáng quý

Vào năm 2014, Yoona được bổ nhiệm làm đại sứ cho chiến dịch của UNICEF, UNIHERO nhằm mục đích khuyến khích mỗi người hãy trở thành anh hùng cho những đứa trẻ kém may mắn trên toàn cầu, cô cũng liên tục hoạt động từ thiện và trở thành đại sứ cho nhiều hoạt động, phong trào khác nhau.

Yoona là nữ nghệ sĩ duy nhất được mời đến Nhà xanh dưới ba đời Tổng thống vì những hoạt động tích cực để phát triển và quảng bá hình ảnh Hàn Quốc cũng như những đóng góp tích cực trong công tác từ thiện.

Hoạt động trong suốt gần 13 năm, Yoona là một trong số những diễn viên có đời tư trong sạch, mối tình duy nhất của cô là “chàng rể quốc dân” Lee Seung Gi vào năm 2013 và trở thành cặp đôi “tiên đồng ngọc nữ” xứ Hàn. Thông tin hai người chia tay vào năm 2015 do lịch trình quá bận rộn đã khiến nhiều khán giả tiếc nuối cho một chuyện tình đẹp đáng ngưỡng mộ.

Mỹ nữ nhà SM chưa bao giờ khiến người hâm mộ phải thất vọng vì sự nỗ lực trong thời gian qua
Mỹ nữ nhà SM chưa bao giờ khiến người hâm mộ phải thất vọng vì sự nỗ lực trong thời gian qua

Từ “bình hoa di dộng” trở thành nữ diễn viên của bộ phim dẫn đầu doanh thu phòng vé, từ cô thực tập sinh muốn từ bỏ vì giọng hát lại sở hữu album với doanh thu hàng đầu, Yoona đã luôn nỗ lực không ngừng để sửa chữa những khuyết điểm và cho thấy một bản thân trở nên hoàn hảo theo từng ngày, xứng đáng với danh hiệu nữ thần vẹn toàn của làng giải trí Hàn Quốc.

Hải Hạ