Lee Seung Gi là gương mặt vô cùng nổi tiếng trong làng giải trí xứ Kim Chi. Anh là một trong số ít nghệ sĩ đa năng được công nhận và thành công với nhiều vai trò khác nhau từ ca sĩ, diễn viên cho đến MC.

Ngay từ những ngày đầu ra mắt với tư cách là ca sĩ, Lee Seung Gi đã nhanh chóng nổi tiếng và được nhiều người yêu mến nhờ giọng hát dạt dào cảm xúc cùng những bản tình ca nhẹ nhàng.

Dấn thân sang nghiệp diễn, nam ca sĩ tiếp tục chứng minh thực lực, gặt hái được những thành tựu nhất định. Anh sở hữu kho tàng phim ảnh đồ sộ với nhiều tác phẩm nổi đình đám, đem về vô số giải thưởng danh giá.

Nam ca sĩ Lee Seung Gi.

Với hình tượng tài giỏi, cùng lối sống mẫu mực, lễ phép được thể hiện qua các chương trình thực tế mà anh tham gia, Lee Seung Gi nhanh chóng chiếm trọn cảm tình khán giả và được ưu ái với danh xưng “chàng rể Quốc dân”.

Bên cạnh sự nghiệp vô cùng thành công, đời sống cá nhân của Lee Seung Gi phải đối mặt với nhiều thử thách trắc trở. Ít ai biết rằng một ngôi sao hạng A đã chịu nhiều bất công khi công ty chủ quản quỵt tiền lương, bị giám đốc xúc phạm và thao túng tâm lý trong thời gian dài.

Chuyện tình cảm của nam ca sĩ cũng không mấy êm đẹp, Lee Seung Gi đã trải qua mối tình đẹp đẽ nhưng có cái kết đầy nuối tiếc với nữ thần Yoona, chuyện tình đầy tranh cãi với nữ diễn viên Lee Da In cũng phần nào ảnh hưởng đến tâm lý của anh chàng.

Hành trình sự nghiệp vẻ vang của “chàng rể” vạn người mê Lee Seung Gi

Lee Seung Gi sinh năm 1987 ngay tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Anh là một người khá kín tiếng về đời tư, là người của công chúng nên nam ca sĩ không muốn truyền thông làm ảnh hưởng đến gia đình mình, vì vậy mà gia thế của anh đến nay vẫn mang nhiều ẩn số.

Hiện tại gia đình của nam tài tử vẫn còn nhiều ẩn số.

Theo một số nguồn tin, bố mẹ anh là công nhân viên chức trong lĩnh vực ngân hàng. Hai người cũng không hay chỉa sẻ với người ngoài rằng con trai là người nổi tiếng, thậm chí mẹ của Seung Gi còn không nhận con trai trước người lạ. Ngoài ra, anh cũng có một cô em gái khoảng ba mươi tuổi tên Lee Seo Hyeon.

Có cơ duyên ra mắt trong giới giải trí khi mới mười bảy tuổi, Lee Seung Gi nhanh chóng tạo dựng tên tuổi, ghi nhiều dấu ấn với khán giả trong gần hai mươi năm hoạt động nghệ thuật. 

Bên cạnh đó, với sự “kính nghiệp” của mình, nam ca sĩ cũng gặt hái nhiều thành tích ở hai mảng diễn xuất và MC, từng bước chạm tay tới đỉnh cao cùng danh xưng “Chàng rể Quốc dân” bao người mơ ước.

Từ ca sĩ trẻ cho đến danh xưng “hoàng tử ballad” nổi tiếng một thời

Những năm tháng trung học, Seung Gi được “Diva Quốc dân” Lee Sun Hee phát hiện tài năng âm nhạc và chỉ dạy các kỹ năng âm nhạc. Được đào tạo bởi bậc tiền bối có thực lực và dày dặn kinh nghiệm, anh đã trau dồi và từ đó cải thiện giọng hát tốt lên trông thấy.

Năm 2004, Lee Seung Gi gia nhập Hook Entertainment và chính thức ra mắt với tư cách là một ca sĩ solo khi vừa tròn mười bảy tuổi. Anh chào sân bằng album mang tên The Dream of a Moth với ca khúc chủ đề Because You’re My Woman.

Bài hát này là lời tỏ tình đáng yêu và đầy chân thành của chàng trai với người con gái lớn tuổi hơn. Được thể hiện bằng giọng hát nội lực, truyền cảm của một ca sĩ tân binh, Because You’re My Woman nhanh chóng trở nên nổi tiếng.

Seung Gi nổi tiếng chỉ sau một ca khúc.

Lee Seung Gi đã chiếm được cảm tình của đa số công chúng, đặc biệt với những khán giả nữ. Bài hát của anh trở thành biểu tượng tại xứ Củ Sâm mỗi khi nói về chuyện tình chị em, thường được xuất hiện trong các cuộc hẹn hò hay những buổi hát karaoke.

Nhờ đó, anh xuất sắc nằm trong nhóm mười nghệ sĩ có ca khúc nổi tiếng nhất đầu thập kỷ 2000, giúp Seung Gi chiến thắng hàng loạt giải thưởng Ca sĩ mới xuất sắc nhất năm 2004 tại các các chương trình trao giải âm nhạc danh tiếng hàng năm. 

Sau thành công của bài hát mở đường, Seung Gi tiếp tục phát hành hàng loạt bản nhạc ballad đình đám. Với Words that are hard to say, mỹ nam họ Lee đã nhận được giải thưởng Trình diễn Ballad tốt nhất vào năm 2006.

Sau đó, White lie đã giúp anh chiến thắng Nghệ sĩ nam xuất sắc nhất của lễ trao giải Mnet. Những sản phảm âm nhạc khác của anh như Crazy for you, Please, Hope and Desire đều được công chúng đón nhận tích cực, ưu ái đặt cho cái tên “hoàng tử ballad”.

Vào giữa năm 2009, Lee Seung Gi cho ra mắt ca khúc ballad khác mang tên Will You Marry Me. Dù không thực hiện bất kỳ chiến dịch quảng bá nào nhưng đây lại là bản hit vô cùng lớn trong sự nghiệp của anh, khẳng định vị thế trên đấu trường âm nhạc.

Với giọng ca ngọt ngào của Seung Gi, ca khúc mang theo lời cầu hôn đầy tình cảm từ chàng trai đến người mình yêu. Will You Marry Me trở thành bài hát được các nam nhân Hàn Quốc lựa chọn nhiều nhất lúc bấy giờ để phát hành trong dịp trọng đại như kết hôn.

Ca khúc đem đến cho Seung Gi giải Bonsang danh giá của Golden Disk Award

Bên cạnh các bản tình ca nhẹ nhàng, sâu lắng, “hoàng tử ballad” cũng mạnh dạn thử sức sang thể loại Rock với tiết tấu mạnh và nhanh. Bản cover Let’s go on vacation của Seung Gi năm 2008 từng “làm mưa làm gió” một thời, vượt qua cả bản gốc của Cho Young Pil.

Tái hiện lại với phong cách hoàn toàn mới mẻ, mang đậm màu sắc Lee Seung Gi, Let’s go on vacation đã được xếp vào mười ca khúc cover hay nhất thập niên 2000.

Đến năm 2010, Seung Gi trình làng ca khúc nhạc rock Smile Boy hát cùng với “quốc bảo” Kim Yuna, nó đã được chọn làm tác phẩm cổ động chính thức cho đội tuyển Hàn Quốc ở mùa World Cup năm đó.

Năm 2011, nam ca sĩ sinh năm 1987 vinh dự trở thành đại diện Hàn Quốc đoạt giải Ca sĩ hay nhất Châu Á tại Asia Song Festival. Anh tiếp tục hoạt động năng suất trong hai năm tiếp theo khi phát hành liên tiếp ba sản phẩm âm nhạc mới để tri âm người hâm mộ.

Bẵng đi một thời gian, Seung Gi phát hành sản phẩm âm nhạc mới tên And Goodbye. Vẫn chất giọng nội lực và cảm xúc, bài hát như lời tự sự từ sâu thẳm bên trong những “trái tim thất tình” ngoài kia, khiến ai nghe cũng mang tâm trạng man mác buồn.

Cuối năm 2020, Lee Seung Gi trở lại với MV I Will và album phòng thu thứ bảy tên The Project. Sau năm năm vắng bóng trên các chương trình âm nhạc, nam ca sĩ đã đem đến chín bản ballad lay động trái tim khán giả.

The Project nhanh chóng lọt vào các bảng xếp hạng nhạc số với thứ hạng vô cùng khả quan, giúp anh chiến thắng giải thưởng Best Ballad tại Golden Music Awards. 

Với sự nghiêm túc và nỗ lực làm nghề, Seung Gi luôn mang đến thứ âm nhạc đẹp đẽ và khác biệt so với phần con lại của công chúng. Không chạy theo xu hướng âm nhạc thị trường, “hoàng tử ballad” vẫn giữ nguyên màu sắc âm nhạc mang đậm dấu ấn của anh suốt gần mười tám năm.

Con đường diễn xuất thăng hoa với nhiều vai diễn để đời

Lee Seung Gi đã gặt hái không ít thành công với vai trò ca sĩ, sự nghiệp âm nhạc của anh khá thuận lợi khi luôn được khán giả ủng hộ mọi hoạt động. Không cho phép bản thân chỉ ở vùng an toàn, nam ca sĩ 35 tuổi này quyết định thử sức sang nhiều lĩnh vực khác.

Một trong những bước chuyển mình đúng đắn nhất của Lee Seung Gi phải kể đến vai trò diễn viên. Với vẻ ngoài điển trai được nhận xét là hợp điện ảnh cùng lối diễn xuất đáng gờm, anh đã nhận được sự ủng hộ từ khán giả cũng như được giới mộ điệu đánh giá cao.

Vai diễn đầu tay của anh thuộc bộ phim sitcom nổi tiếng tên Nonstop 5 bên cạnh nhiều cái tên đình đám như Goo Hye Sun, Han Hyo Joo, Lee Min Woo. Nonstop 5 có nội dung hài hước, xen kẽ những tình huống dở khóc, dở cười đã thu hút rất đông người xem.

Bộ phim bấm máy khi Lee Seung Gi mới chỉ mười tám tuổi.

Năm 2006, Lee Seung Gi chính thức ra mắt với vai trò là một diễn viên truyền hình thông qua tác phẩm ăn khách The Infamous Chil Sisters (Những nàng công chúa nổi tiếng) của đài truyền hình KBS.

Hơn cả kỳ vọng, bộ phim nhanh chóng trở thành hiện tượng năm đó, là cái tên không còn xa lạ với khán giả Việt. Trong phim, anh vào vai chàng sinh viên Hwang Tae Ja, nam nhân làm cho người con gái út Jong Chil (Shin Ji Soo thủ vai) nhà họ Na mang bầu. 

Tuy trong siêu phẩm truyền hình này, Seung Gi chỉ đảm nhận vai phụ nhưng màn thể hiện xuất sắc của anh đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn khác. Kể từ đó, con đường diễn xuất của anh bắt đầu rộng mở.

Đến năm 2009, tài tử họ Lee “tái hợp” với Han Hyo Joo trong bản truyền hình Brilliant Legacy của đài SBS. Với hai tám tập phim, khán giả được trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, lượng người xem toàn quốc của bộ phim tăng cao kỷ lục với con số hơn 31%.

Bộ phim đã giúp Seung Gi gặt hái hàng loạt giải thưởng danh giá như Hot Male Drama Star và giải Best couple với nữ diễn viên Hyo Joo tại lễ trao giải SBS Drama Awards. Seung Gi cũng được lòng công chúng và hai danh xưng “em trai Quốc dân”, “con rể Quốc dân” cũng lần lượt ra đời.

Những dấu ấn mà anh tạo ra trong Brilliant Legacy đã giúp anh được đạo diễn Boo Sung Chul tin tưởng giao trọng trách đóng vai nam chính cùng đàn chị Shin Min Ah trong tác phẩm Bạn gái tôi là hồ ly (2010).

Bộ đôi này đóng cặp vô cùng ăn ý, cộng thêm kịch bản mới mẻ, thú vị đã giúp đứa con của tinh thần của Sung Chul trở thành một trong những bộ phim ăn khách nhất năm đó. 

Lượng người xem phim ở mỗi tập luôn đạt mức trên hai con số.

Ngoài ra, Seung Gi còn đảm nhận hát nhạc phim tên Losing My Mind và giành được giải OST hay nhất của MelOn Music Awards. Bộ đôi nam nữ chính của phim cũng càn quét vô số giải thưởng tại các lễ trao giải lớn cuối năm.

Có thể nói, Bạn gái tôi là hồ ly giúp tên tuổi của anh lên một tầm cao mới, độ nhận diện với công chúng tăng cao. Lúc này, Seung Gi chỉ mới ngoài hai mươi nhưng kỹ năng của anh được giới chuyên môn đánh giá cao, đánh dấu nét trưởng thành trong lối diễn xuất.

Tích cực hoạt động trong nhiều lĩnh vực nhưng không vì thế mà nam diễn viên lơ là vai trò nào của mình. Lee Seung Gi tiếp tục tham gia nhiều tác phẩm khác nhau và đều đạt được những thành công nhất định như The King 2 Hearts, Gu Family Book.

Trong mỗi bộ phim, Lee Seung Gi lại đảm nhận một kiểu vai diễn hoàn toàn khác, không bó buộc trong bất kỳ tạo hình nào. Thậm chí, anh còn ghi điểm với khán giả khi đảm nhận những vai diễn khó, đòi hỏi thể hiện nội tâm nhân vật chân thực đến từng ánh mắt, cử chỉ.

Tháng Hai năm 2016, Lee Seung Gi lên đường nhập ngũ trong Bộ Tư lệnh Chiến Tranh Đặc biệt. Tại đây, anh nghiêm chỉnh công tác và được nhiều khen thưởng từ các cán bộ chỉ huy. Sau 21 tháng phục vụ trong quân đội, nam tài tử chính thức được xuất ngũ.

Sang năm 2017, anh tham gia dự án phim kinh điển mang tên Hoa Du Ký cùng với mỹ nhân Oh Yeon Soo, đánh dấu sự trở lại sau hai năm vắng bóng. Bộ phim này được viết bởi cặp chị em biên kịch nhà Hong, người chắp bút cho hàng loạt phim kinh điển khác.

Hoa du ký quy tụ nhiều diễn viên đình đám.

Khi mới phát hành, bộ phim nhận rất nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí bị cư dân mạng lên án khi cải biên nguyên tác theo kịch bản hoàn toàn xa lạ. Tuy nhiên, một số người cho rằng việc thay đổi nội dung bản gốc là đề cao tính sáng tạo, mang nhiều yếu tố bất ngờ cho người xem.

Bỏ qua những tranh cãi, Hoa Du Ký vẫn là một tác phẩm đáng xem, diễn xuất ngày càng tiến bộ của Seung Gi cùng phản ứng hóa học của bạn diễn cùng tuổi cũng là yếu tố ăn tiền cho bộ phim này.

Hơn một năm sau, Seung Gi lại một lần nữa khuấy động màn ảnh với dự án phim giật gân Vagabond. Với những cảnh hành động hồi hộp, cùng những thước phim tình cảm với bạn diễn Suzy, lượt xem của Lãng khách luôn dẫn đầu các tác phẩm chiếu cùng khung giờ.

Thậm chí khi tác phẩm kết thúc, công chúng còn yêu cầu tổ sản xuất tiếp tục ra mắt phần hai. Nhờ vậy mà nam chính Seung Gi đã chinh phục giải thưởng quan trọng là Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại SBS Drama Awards năm 2019.

Không ngủ quên trong chiến thắng, nam diễn viên đã thử sức sang loại phim thần bí mang tên Mouse. Anh đảm nhận vai cảnh sát tên Jeong Ba Reum bị rối loại nhân cách nghiêm trọng. Vai diễn của Seung Gi thành công tới mức mà người ta phải sợ hãi mỗi khi thấy anh bên ngoài.

Jeong Ba Reum được cho là vai diễn để đời trong sự nghiệp của Seung Gi.

Tháng chín năm 2022, dự án mới nhất của anh là The Law Cafe được phát sóng trên kênh KBS. Dựa trên bộ tiểu thuyết truyện tranh nổi tiếng, đây là bộ phim hài lãng mạn với sự tham gia cùng diễn viên Lee Se Young.

Ngay khi vừa phát sóng, bộ phim này đã tạo nên cơn sốt màn ảnh nhỏ, liên tục xuất hiện trong các đề tài bàn luận trên khắp diễn đàn mạng. Qua đó, Seung Gi tiếp tục chứng minh thực lực, khẳng định vị thế trong giới phim ảnh nước nhà.

Với lối diễn xuất tài tình, linh hoạt cùng niềm đam mê mãnh liệt với phim ảnh, Lee Seung Gi chắc chắc sẽ tiếp tục để lại nhiều dấn ấn trong lòng người hâm mộ thông qua các vai diễn để đời trong tương lai.

Tham gia chương trình giải trí và chinh phục khán giả mọi lứa tuổi

Từ những năm đầu ra mắt, Lee Seung Gi đã tham gia các dự án giải trí với mong muốn tăng độ nhận diện. Anh trở thành khách mời của nhiều chương trình truyền hình ăn khách như Xman, Love Letter hay Heroine.

Seung Gi luôn xuất hiện với hình ảnh tích cực, lễ phép cùng lối nói chuyện duyên dáng, nên sau hơn ba năm vào nghề, anh đã được lựa chọn làm thành viên cố định của chương trình giải trí Quốc dân vô cùng ăn khách mang tên 2 Days 1 Night.

Đây là chương trình thực tế vô cùng khắc nghiệt khi các thành viên phải di chuyển các địa điểm ở khắp Hàn Quốc. Ở đó, họ phải lao động và thực hiện nhiệm vụ để được ăn, tránh hình phạt nhịn đói hay ngủ ngoài trời.

Thành viên Lee Seung Gi đã chiếm trọn cảm tình khán giả khi anh luôn cố gắng hết hình, không ngại gian khổ và gạt bỏ hình tượng “mỹ nam an tĩnh” để tạo nên những cảnh quay chân thực tới người xem.

Vào mùa đông năm 2009, Lee Seung Gi có bước tiến vô cùng quan trọng trong sự nghiệp nghệ thuật khi trở thành người dẫn chương trình cho talkshow Strong Heart cùng vị tiền bối lão làng Kang Ho Dong.

Ho Dong được xem như người “thầy” giúp Seung Gi hòa nhập vào các chương trình giải trí.

Nhờ sự dẫn dắt tài tình của Ho Dong cùng màu sắc mới mẻ mang tên Seung Gi và các cuộc trò chuyện với nhiều ngôi sao khách mời trong chương trình, Strong Heart nhanh chóng được phổ cập rộng rãi ở xứ Kim Chi.

Thông qua các chương trình giải trí, nam ca sĩ đã tạo dựng nên hình tượng một chàng trai thơ ngây, đáng yêu, vụng về nhưng luôn biết lắng nghe, chân thành và sâu sắc. Luôn xuất hiện với nụ cười trên môi, Lee Seung Gi cũng ghi điểm nhờ sự thân thiện và ấm áp.

Cuối năm 2011, sau tranh cãi trốn thuế của Ho Dong, “người thầy” và người bạn này của anh đành phải tuyên bố rút khỏi làng giải trí. Chính vì vậy mà các chương trình có sự tham gia của nam MC như Strong Heart, 2 Days 1 Night cũng bị một phen lao đao.

Tuy nhiên, nhờ thời gian hợp tác trước đó nên ngôi sao trẻ Lee Seung Gi có cơ hội trau dồi kinh nghiệm, học hỏi lối dẫn của bậc tiền bối. Do đó, vai trò MC dẫn dắt chính của anh trong các chương trình kể trên tiếp tục thành công ngoài mong đợi.

Với những cống hiến hết mình của Lee Seung Gi, giới chuyên gia lẫn khán giả dành không ít lời khen có cánh cho anh. Việc một người chưa từng học qua về dẫn chương trình mà tự trau dồi bằng sự nỗ lực không biết mệt mỏi đã giúp anh được đánh giá cao.

Dấn thân vào giới nghệ thuật sau gần hai năm, chủ nhân bản hit Will You Marry Me được xem là người nổi tiếng gần như không có anti-fan. Khi tìm kiếm tên Lee Seung Gi trên các trang thông tin, người ta sẽ thấy hàng loạt danh xưng với “quốc dân” đi kèm.

Nụ cười ngọt ngào của Seung Gi.

Các bà, các mẹ đều muốn cháu hay con trai có ngoại hình và tính cách giống nam ca sĩ. Từ “Em trai Quốc dân”, “Con trai Quốc dân” đến “Chàng rể Quốc dân” là những mỹ từ mà người dân đất nước Đông Á này dùng để gọi Seung Gi.

Sự nổi tiếng và mức độ yêu thích của công chúng dành cho Seung Gi ngày càng tăng, nó giúp anh nhận được vô số hợp đồng quảng cáo lớn nhỏ, trở thành gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu và được đa số người mua hàng tin tưởng.

Không chỉ là ca sĩ, diễn viên hay MC tài năng, kể từ năm 2009 đến nay Lee Seung Gi còn rất chăm chỉ đi làm từ thiện. “Chàng rể quốc dân” chia sẻ vì nhận được nhiều tình yêu của khán giả ngay khi ra mắt nên anh luôn muốn lan tỏa những hành động ý nghĩa đến xã hội.

Năm 2015, Seung Gi gia nhập quỹ từ thiện của ngân hàng Kookmin với mục đích hỗ trợ những thanh niên đang gặp khó khăn trong cuộc sống cũng như người trẻ tuổi đang tìm kiếm việc làm.

Hành động này đã nhanh chóng thu hút nhiều người tham gia hưởng ứng, số tiền cho quỹ tăng cao. Năm 2019, Lee Seung Gi tiếp tục quyên góp hơn 100 triệu won (tương đương gần 2 tỷ tiền Việt) cho các bệnh nhân đang điều trị tại một bệnh viện ở khu vực Sinchon.

Hội những người hâm mộ nam ca sĩ cũng tiếp nối cho hành động ý nghĩa ấy khi từ thiện gần 200 triệu Việt Nam đồng cho các bệnh nhân đang điều trị chấn thương cột sống tại cùng bệnh viện này.

Vào thời điểm cao trào cả đại dịch Covid-19, Seung Gi tích cực hỗ trợ các gia đình có thu nhập thấp, giúp họ có động lực vượt qua thời kỳ khó khăn khi phải giãn cách. 

Nhờ thái độ nghiêm túc và những đóng góp tích cực cho cộng đồng, Lee Seung Gi được bình chọn cho vị trí lãnh đạo ban tổ chức tình nguyện của Ủy ban Xổ số trực thuộc Bộ Tài Chính Hàn Quốc trong hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Lee Seung Gi được góp mặt trong nhiều sự kiện quan trọng.

Đầu năm 2012, chàng diễn viên Hoa Du Ký vinh dự được chọn làm người đại diện cho xứ Củ Sâm tham gia rước đuốc Olympics ở London. Cũng trong tháng mười năm này, Seung Gi được Uỷ ban bầu cử Quốc gia bổ nhiệm làm Đại sứ danh dự cho cuộc vận động bầu chọn Tổng thống.

Từ hình tượng ngôi sao hoạt động trong nhiều lĩnh vực, Lee Seung Gi dần được công nhận ở nhiều vai trò khác nhau. Lối sống lành mạnh, chuẩn mực cùng thái độ làm việc chăm chỉ đã giúp anh trở thành người nghệ sĩ đa tài được lòng cả Đại Hàn.

Lee Seung Gi với đời sống cá nhân tựa nốt nhạc trầm trong bản tình ca buồn

Có sự nghiệp thành công rực rỡ, cũng chẳng hề có lùm xùm về nhân cách nhưng đời sống cá nhân của Lee Seung Gi lại không hề được suôn sẻ. Anh đã có quãng hoạt động gần hai thập kỷ trong giới giải trí và chỉ công khai duy nhất hai mối tình.

Chuyện yêu đương của anh luôn là chủ đề nóng của công chúng, thậm chí liên tục bị đem ra soi mói và mổ xẻ. Có một thời gian, Seung Gi còn bị chính những người hâm mộ ghẻ lạnh vì công khai chuyện tình với “tình mới” Lee Da In.

Nữ diễn viên Lee Da In.

Bên cạnh đó, mối quan hệ với công ty chủ quản cũng là nguồn cơn cho mọi khó khăn của”Chàng rể Quốc dân”. Thông tin ngôi sao hạng A như Seung Gi lại bị CEO công ty thao túng tâm lý, quỵt lương và đe dọa tính mạng khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Mối tình dở dang đầy tiếc nuối với biểu tượng sắc đẹp Đại Hàn 

Đúng ngày đầu tiên của năm 2014, trang tin Dispatch đã tung bằng chứng hẹn hò của cặp đôi Lee Seung Gi và Lim Yoona (SNSD). Ngay lập tức thông tin này đã làm chấn động cả giới giải trí bởi độ đẹp đôi lẫn danh tiếng của cả hai là điều không thể bàn cãi.

Theo Dispatch chia sẻ, Seung Gi và Yoona là cặp đôi có kiểu hẹn hò trong sáng nhất mà họ từng biết vì địa điểm của họ là trong xe hơi. Nam diễn viên thường lái xe đến nhà của người đẹp và dành hầu hết thời gian để nói chuyện với nhau.

Bộ đôi thường chọn trang phục giản dị để tránh gây chú ý. Đàng trai cư xử cũng rất chuẩn mực, tôn trọng bạn gái và luôn đưa cô về đúng giờ.

Ngay sau khi Dispatch khui tin thì cả đại diện SM và Hook Ent đều lên tiếng xác nhận.

Cả Seung Gi và Yoona đều là những ngôi sao đình đám bậc nhất xứ Kim Chi và được yêu mến bởi tài năng lẫn nhân cách tuyệt vời. Sự kết hợp tương xứng giữa “Con rể Quốc dân” và thành viên của “Nhóm nhạc Quốc dân” được khán giả ủng hộ tuyệt đối.

Thời điểm bấy giờ, tin tức này khiến tên của hai ngôi sao liên tục được tìm kiếm trên các trang tin điện tử, từng động thái của họ đều được nhận sự quan tâm lớn. Tuy nhiên, trong suốt thời gian công khai thì cả Yoona và Seung Gi đều chưa từng nhắc đến đối phương trước truyền thông.

Được biết, cặp đôi lần đầu gặp gỡ trong một sân khấu âm nhạc, khi ấy Lee Seung Gi đang quảng bá cho bài hát White Lie còn đàng gái thì mới ra mắt với Into the new world cùng SNSD. 

Sau này, cả hai có cơ hội gặp gỡ, hợp tác trong nhiều chương trình giải trí khác và bắt đầu có thiện cảm với đối phương. Đặc biệt, mỗi khi Yoona tham gia Strong Heart do Seung Gi làm MC, anh chàng đều không dấu nổi sự mến mộ với mỹ nhân sinh năm 1990 này. 

Có thông tin rằng Seung Gi đã dành hơn năm năm để có thể chinh phục trái tim của visual nhà SNSD, điều này khiến không ít người phải cảm thán vì sự si tình của nam ca sĩ. 

Cả hai bắt đầu tìm hiểu từ cuối năm 2013, tưởng chừng sẽ có cái kết đẹp trong tương lai thì sau gần hai năm công khai, hàng loạt trang báo đưa ra bằng chứng cho rằng cặp đôi quốc dân đã “đường ai nấy đi” khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang.

Ngay lập tức, đại diện của SM đưa ra thông báo Yoona và Lee Seung Gi đã chia tay với lý do lịch trình bận rộn, không có thời gian dành cho nhau. Phía nhà gái nhấn mạnh rằng cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt và ủng hộ nhau trên chặng đường phía trước.

Chuyện tình cặp đôi “tiên đồng” - “ngọc nữ” khiến nhiều người tiếc nuối.

Hình tượng Lee Seung Gi ảnh hưởng khi yêu diễn viên Da In

Giữa năm 2021, truyền thông Hàn đưa tin nam ca sĩ đã hẹn hò với nữ diễn viên Lee Da In được hơn một năm. Do cả hai có chung sở thích chơi golf rồi bắt đầu làm bạn và lâu dần tình cảm phát triển thành người yêu.

Theo nguồn tin này, mỗi khi không có lịch quay phim thì “hoàng tử ballad” và cô bạn gái sinh năm 1992 luôn dành thời gian hẹn hò. Cặp đôi cũng không hề che giấu mối quan hệ của họ với những người thân quen.

Công ty quản lý của Da In nhanh chóng xác nhận tin hẹn hò.

Sau đó không lâu, Dispatch cũng đăng tải khoảnh khắc Lee Seung Gi và Lee Da In đến thăm bà của anh vào mùa thu năm 2020. Truyền thông còn phát hiện anh đã trao quyền tiếp quản một số hoạt động kinh doanh cho bạn gái, làm dấy lên nghi vấn kết hôn trong thời gian tới.

Tuy nhiên, không giống như tin hẹn hò trước đó với Yoona thì lần này, chuyện tình Seung Gi và Lee Da In lại vấp không ít phản đối từ khán giả. Thậm chí một số người còn dùng xe tải để biểu tình trước nhà riêng của nam diễn viên.

Được biết, nguyên do của sự tranh cãi này đến từ vị trí nhà gái khi công chúng cho rằng địa vị cùng gia thế nhiều bê bối của Lee Da In không xứng đôi với “Con rể Quốc dân”. 

Là con gái cưng trong gia đình có truyền thống nghệ thuật khi bố cô là nam diễn viên Im Young Gyu còn mẹ là ngôi sao truyền hình nổi tiếng một thời Kyeon Mi Ri nhưng sự nghiệp của Da In lại khá mờ nhạt.

Vốn là con nhà nòi trong gia đình diễn viên, cộng thêm có ngoại hình sinh đẹp trời cho nên Lee Da In đã nhanh chóng nối nghiệp mẹ. Cô được tạo điều kiện cho theo học diễn xuất bài bản tại trường Đại học Hanyang.

Kể từ khi gia nhập làng giải trí hồi 2004, Lee Da In vẫn đang chật vật tìm chỗ đứng trong nghề. Các vai diễn mà cô tham gia đều là vai phụ và không mấy nổi bật, cả gia tài phim ảnh chỉ có mười bộ khiến cái mác con gái “mama Chuê” vẫn theo cô tới tận bây giờ. 

Da In và người mẹ nổi tiếng.

Gia thế của nữ diễn viên cũng không vừa khi mẹ cô thuộc thế hệ con cháu hoàng gia từ thời Tam Quốc Triều Tiên. Bà Kyeon Mi Ri được đánh giá cao về thực lực nhưng lại vướng không ít tai tiếng. 

Năm 2009, vợ chồng nhà Kyeon bị điều tra về hành vi thao túng cổ phiếu và giao dịch nội gián. Sự việc vỡ lở khiến Im Young Gyu bị tòa án phạt tiền lên tới 2,5 tỷ won đồng thời vướng cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư cổ phiếu.

Sau khi các thông tin này được đăng tải, Kyeon Mi Ri xin lỗi và từ bỏ làm đại diện cho một số nhãn hàng đang hợp tác, đồng thời chịu mọi trách nhiệm mà chồng cô gây ra. 

Cha ruột của Da In cũng từng bị bắt và phải ngồi tù sáu tháng với hai năm quản chế vì tội cản trở kinh doanh. Cuối năm 2020, ông còn uống rượu say, làm náo loạn một quán bar ở khu Gangnam khiến ai nhìn vào đời tư cũng phải ngán ngẩm.

Chính vì những lí do trên mà công chúng ra sức phản đối tình cảm của Seung Gi với Da In. Nhiều khán giả còn cho rằng đời tư của Seung Gi bị vấy bẩn khi dính líu đến một gia đình chỉ quan tâm đến tiền mà bất chấp mọi thứ.

Các thông tin xuyên tạc về nhân cách của Seung Gi ngày càng nhiều. Thậm chí, một bộ phận người hâm mộ của anh còn tuyên bố sẽ trở thành anti-fan nếu thần tượng của mình vẫn tiếp tục yêu đương với ái nữ nhà Kyeon.

Những tưởng trước sức ép mạnh mẽ của dư luận, nam ca sĩ sẽ quyết định chia tay bạn gái nhưng trong một bức thư viết tay được chia sẻ, Seung Gi đã ngầm khẳng định chuyện tình cảm của anh vẫn đang hạnh phúc.

Dù có nhiều phản đối nhưng chuyện tình của hai ngôi sao vẫn bền chặt - Nguồn: Dispatch.

Từ khi có tình yêu mới, dường như sự nghiệp của chàng MC họ Lee lại gặp nhiều khủng hoảng, lượng người xem các chương trình của anh giảm sút nghiêm trọng. Các bộ phim hay sản phẩm âm nhạc mới của Seung Gi cũng không còn được đón nhận như trước.

Vụ lùm xùm với công ty chủ quản chấn động giới giải trí

Từ khi gia nhập làng giải trí đến nay, Lee Seung Gi chỉ gắn bó với duy nhất công ty chủ quản Hook Entertainment do Kwon Jin Young điều hành. Suốt thời gian qua, anh luôn coi Hook như gia đình, biết ơn với những gì mà giám đốc và nhân viên đã làm cho sự nghiệp của mình.

Trong các buổi trao giải, Seung Gi luôn dành lời cảm ơn chân thành tới công ty quản lý của mình. Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu đi theo một hướng khác khi nam ca sĩ phát hiện có những sai sót trong vấn đề thu chi.

Cuối năm 2022, truyền thông Hàn đưa tin rằng kể từ khi phát hành album đầu tiên tên The dream of a moth năm 2004 đến nay, Lee Seung Gi chưa từng được trả bất cứ đồng lương nào cho sự nghiệp âm nhạc.

Lee Seung Gi không được nhận tiền cho sản phẩm âm nhạc.

Trong hơn mười tám năm qua, nam ca sĩ được xem như “gà đẻ trứng vàng” cho công ty nhưng anh lại bị chính họ lừa dối. Với loạt thành tích khủng khi chỉ mới mười bảy tuổi, Lee Seung Gi đã đem về không ít lợi nhuận cho Hook Entertainment.

Giám đốc điều hành Kwon Jin Young đã ra lệnh xóa bỏ các tài liệu liên quan đến báo cáo tài chính từ năm 2004 đến 2009, nó khiến chủ nhân bản hit Because you’re my woman không hề hay biết về số tiền mà đáng lẽ mình phải được nhận.

Sự nghiệp âm nhạc đồ sộ với 27 album và 137 ca khúc nhưng doanh thu âm nhạc lại là con số 0 tròn trĩnh. Khi Seung Gi thắc mắc chuyện này với Hook Ent thì chỉ nhận lại câu trả lời qua loa rằng anh là ca sĩ hạng bét, tiền kiếm được từ âm nhạc không đủ để chi trả cho các chi phí sản xuất, làm truyền thông.

Điều này khiến Seung Gi cảm thấy áy náy với cấp trên, anh phải sống tiết kiệm, tự bỏ tiền túi và không được dùng thẻ công ty cho các công việc chung. Sự thật chỉ được đưa ra ánh sáng khi anh vô tình nhận được tin nhắn gửi nhầm có nội dung về doanh thu của album The project và bài hát The ordinary man.

Qua tin nhắn, nam diễn viên Lãng khách phát hiện sản phẩm âm nhạc của mình vẫn tạo ra lợi nhuận, thậm chí có rất nhiều tiền chứ không hề thua lỗ như công ty nói. 

Sau khi điều tra, trang tin Dispatch còn phát hiện số tiền mà Seung Gi kiếm được từ năm 2006 đến nay lên đến gần mười tỷ won (khoảng 175 tỷ đồng). Nếu tính cả các dữ liệu đã bị che đậy thì “hoàng tử ballad” phải mang đến hơn 180 tỷ cho công ty.

Ngay sau đó, Lee Seung Gi yêu cầu công ty chủ quản báo báo và giải trình mọi hồ sơ liên quan đến doanh thu của các hoạt động âm nhạc của mình kể từ 2004. Trước động thái mạnh mẽ của anh, giám đốc Jin Young thậm chí đe dọa sẽ tấn công nam ca sĩ.

Seung Gi cảm thấy thất vọng và mất niềm tin vào nơi mà anh xem như gia đình.

Thông tin này đã khiến công chúng không khỏi sót xa khi một ngôi sao nổi tiếng hạng A như Seung Gi lại bị lừa dối và chèn ép suốt thời gian dài. Đại diện pháp lý của anh cho biết, nam ca sĩ cảm thấy tổn thương, thất vọng vì bị vu khống lẫn đe dọa từ những người mà anh coi như gia đình suốt nhiều năm.

Sau một thời gian cân nhắc kỹ lưỡng, anh quyết định đâm đơn kiện công ty quản lý để giải quyết vấn đề liên quan đến hợp đồng giữa hai bên. Trước sức ép từ dư luận, vị giám đốc điều hành của công ty này vừa qua đã phải lên tiếng.

Theo đó, Kwon Jin Young đã tuyên bố chịu mọi trách nhiệm về số tiền âm nhạc chưa được thanh toán của nam ca sĩ cũng như tranh chấp liên quan, người này đồng thời gửi lời xin lỗi chính thức tới Lee Seung Gi.

Hiện tại, công chúng vẫn đang chú ý đến sự việc và mong chờ công lý sẽ đến với “Chàng rể Quốc dân”, bởi sau tất cả thì sự chăm chỉ và nỗ lực không biết mệt mỏi của Lee Seung Gi cho nền nghệ thuật Hàn Quốc là vô cùng to lớn.

Thái Anh