Lee Soo Hyuk là nam diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng Hàn Quốc trực thuộc công ty giải trí YG, anh sở hữu sự nghiệp đồ sộ và thành công ở cả hai lĩnh vực điện ảnh, thời trang.

Với ngoại hình bắt mắt, nổi bật và kỹ năng diễn xuất ổn định, linh hoạt, chàng siêu mẫu đã chinh phục trái tim người hâm mộ với hàng loạt các tác phẩm điện ảnh cũng như dự án phim truyền hình, trong đó nổi bật nhất là bộ phim Thư sinh bóng đêm.

Hình ảnh nam diễn viên Lee Soo Hyuk
Hình ảnh nam diễn viên Lee Soo Hyuk

Mặc dù hành trình theo đuổi môn nghệ thuật thứ bảy của Lee Soo Hyuk chưa thật sự mang lại cho anh những thành quả xứng đáng, thế nhưng công chúng không thể phủ nhận rằng Soo Hyuk vẫn là một “viên ngọc” sáng giá của xứ sở Kim chi.

Đôi nét tiểu sử về nam diễn viên Lee Soo Hyuk

Lee Soo Hyuk tên thật là Lee Hyuk Soo, sinh vào tháng năm năm 1988 tại tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. 

Ngay từ thời thơ bé, Soo Hyuk đã bộc lộ tình yêu lớn lao đối với điện ảnh khi nam diễn viên thường xuyên dành thời gian để theo dõi nhiều bộ phim khác nhau và thói quen này vẫn được anh chàng giữ gìn cho đến tận ngày nay.

Xuất phát từ niềm đam mê ấy, chàng “ma cà rồng” quyết định theo đuổi sự nghiệp người mẫu và diễn xuất từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường.

Sự nghiệp thời trang chớm nở và quá trình đá chéo sân sang lĩnh vực diễn xuất 

Để chuẩn bị cho hành trình bước vào làng giải trí xứ Củ sâm, Lee Soo Hyuk bắt đầu làm người mẫu ảnh cho nhiều chiến dịch ngay từ khi anh vẫn còn là một nam sinh trung học. 

Lee Soo Hyuk bắt đầu làm người mẫu khi còn là học sinh trung học
Lee Soo Hyuk bắt đầu làm người mẫu khi còn là học sinh trung học

Vào năm 2006, Soo Hyuk đã có màn ra mắt chính thức đầy nổi bật khi tham gia show thời trang Lone Custome của nhà thiết kế Jung Wook Jun.

Nhờ sự thành công của bộ sưu tập và dấu ấn đặc biệt từ ngoại hình nam tính cùng những bước đi xuất sắc trên sàn diễn, Lee Soo Hyuk đã khiến cho khán giả và giới thời trang phải trầm trồ.

Cuối năm 2006, Lee Soo Hyuk đã có cơ hội được sải bước trên đường băng của các thương hiệu nổi tiếng bao gồm General Idea, Song Zio, bên cạnh đó thì anh cũng được hợp tác với một số tạp chí đình đám như GQ, Bazaar và Elle.

Nhờ vào sự bùng nổ nhanh chóng ấy nên vào năm 2007, Soo Hyuk đã giành giải thưởng Best New Model tại Lễ trao giải Korea Fashion Photographers Association.

Không chỉ vậy, anh còn vinh dự nhận được giải thưởng Best Dressed Model ở hạng mục người mẫu tại Lễ trao giải Korea Best Dresser Swan Award lần thứ hai mươi lăm.

Soo Hyuk nhanh chóng nổi tiếng với ngoại hình nổi trội và khả năng trình diễn ấn tượng
Soo Hyuk nhanh chóng nổi tiếng với ngoại hình nổi trội và khả năng trình diễn ấn tượng

Sau khi gặt hái những thành công nhất định trong lĩnh vực thời trang, Lee Soo Hyuk đã đầu quân cho công ty giải trí Sidus HQ.

Ở lứa tuổi mà hầu hết tất cả người bạn đồng niên của “chàng thiên nga” dành phần lớn thời gian cho việc học thì Lee Soo Hyuk lại phải liên tục nỗ lực cân bằng giữa công việc và học hành.

Những buổi chụp hình khiến anh thường xuyên vắng mặt trên lớp, điều này và hàng loạt áp lực vô hình khác khiến Soo Hyuk đã quyết định dừng bước trên con đường học thuật khi vẫn còn là một sinh viên năm thứ hai.

Mặc dù chuyên ngành mà anh theo đuổi khi học ở trường đại học Seo Kyeong là chuyên ngành Điện ảnh và sân khấu song có lẽ vì môi trường không phù hợp nên nam diễn viên đành phải từ bỏ.

Với giấc mơ chinh phục bộ môn nghệ thuật thứ bảy được ấp ủ từ bao nhiêu năm qua, Lee Soo Hyuk đã chăm chỉ rèn luyện kỹ năng diễn xuất cũng như nhiều tài lẻ khác để chuẩn bị cho các vai diễn sau này của mình.

Nam người mẫu bắt đầu hiện thực hoá giấc mơ diễn viên của mình
Nam người mẫu bắt đầu hiện thực hoá giấc mơ diễn viên của mình

Anh dần “đá chéo sân” sang lĩnh vực điện ảnh và ngay trong năm 2006, Soo Hyuk đã đặt nền móng đầu tiên cho “thành trì” sự nghiệp diễn xuất thông qua một vai phụ trong bộ phim Đại ca tôi đi học 2 thuộc thể loại hành động, hài hước.

Tuy đây chỉ là vai diễn với màn xuất hiện không mấy nổi bật song nó lại là bước đệm đánh dấu sự khởi đầu cho hành trình hiện thực hóa ước mơ của nam diễn viên.

Sự trưởng thành trong diễn xuất và những dự án đa dạng màu sắc của Lee Soo Hyuk

Sau khi hoàn thành vai diễn đầu tay, Lee Soo Hyuk bắt đầu dấn thân vào lĩnh vực điện ảnh với nhiều thể loại phim và kịch bản khác nhau.

Nhờ tình yêu cuồng nhiệt với phim ảnh nên vào năm 2010, Soo Hyuk đã đảm nhận vai chính trong dự án phim điện ảnh độc lập mang tên Chàng trai đến từ Ipanema thuộc thể loại tâm lý, tình cảm do đạo diễn kiêm biên kịch Kim Kih Hoon chỉ đạo sản xuất.

Lee Soo Hyuk thủ vai nam chính trong bộ phim Chàng trai đến từ Ipanema
Lee Soo Hyuk thủ vai nam chính trong bộ phim Chàng trai đến từ Ipanema

Tác phẩm xoay quanh câu chuyện tình yêu ngọt ngào giữa cô gái (Kim Min Ji thủ vai) và chàng trai (Lee Soo Hyuk thủ vai) cùng nỗi đau ám ảnh của người trẻ sau khi đi qua những tổn thương.

Họ vô tình gặp gỡ ở Busan và dần dần nảy sinh cảm xúc đặc biệt dành cho đối phương, trong suốt quá trình này, hai trái tim rạn nứt phải rũ bỏ nỗi sợ hãi trong tình yêu để có thể đến được với nhau.

Mặc dù sở hữu mô típ khá quen thuộc song phong cách làm phim cũng như phương hướng truyền tải thông điệp độc đáo của Chàng trai đến từ Ipanema đã giúp dự án phim điện ảnh này đoạt giải Audience Critic’s Award và giải Movie Collage Award tại Liên hoan phim quốc tế Jeonju lần thứ mười một.

Kỹ năng diễn xuất của Soo Hyuk và Min Ji là nhân tố quan trọng giúp bộ phim toả sáng
Kỹ năng diễn xuất của Soo Hyuk và Min Ji là nhân tố quan trọng giúp bộ phim toả sáng

Song song với tài năng biên kịch bậc thầy của Kim Kih Hoon thì diễn xuất sâu sắc, trưởng thành của Lee Soo Hyuk và Kim Min Ji cũng là nhân tố lớn lao góp phần tạo nên thành tựu cho bộ phim.

Vai diễn chàng trai với nỗi ám ảnh day dứt từ quá khứ đã giúp Soo Hyuk chinh phục được trái tim người xem, đánh dấu cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp diễn xuất sau bốn năm vắng bóng làng điện ảnh.

Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng tích cực góp mặt trong một số MV ca nhạc của các nghệ sĩ nổi tiếng như Monorail of Night của Xxx, A Love Story do Gavy NJ trình diễn vào năm 2009 và It Hurts của 2NE1 vào năm 2010.

Trong một buổi phỏng vấn với tạp chí Marie Claire sau này, Lee Soo Hyuk chân thành bộc bạch rằng anh gần như đã làm việc điên cuồng vào những năm tháng đôi mươi.

Niềm đam mê và sự chăm chỉ luôn luôn là bệ phóng vững chắc cho sự phát triển, chính vì vậy mà nam diễn viên không ngừng thử thách bản thân bằng hàng loạt các kịch bản thú vị.

Lee Soo Hyuk làm việc cực lực để mang đến những tác phẩm thú vị cho công chúng
Lee Soo Hyuk làm việc cật lực để mang đến những tác phẩm thú vị cho công chúng

Năm 2011, Lee Soo Hyuk đảm nhận bốn vai diễn trong bốn dự án phim truyền hình bao gồm Giáng sinh trắng, Cuộc chiến hoàng cung, Ước mơ toả sángHoàng tử ma cà rồng.

Giáng sinh trắng là bộ phim Hàn Quốc thuộc thể loại bí ẩn, kịch tính do biên kịch Park Yeon Seon chấp bút và đạo diễn Kim Yong Soo cầm trịch. 

Tác phẩm kể về trường cấp ba tư thục Soo Sin ở tỉnh Gangwon, nơi giáo dục những học sinh sở hữu trí tuệ vượt bậc thuộc top 1% quốc gia. Thành tích xuất sắc của tất cả các học sinh trong trường là kết quả của áp lực nặng nề và hệ thống hình phạt nghiêm khắc.

Những thanh thiếu niên này phải dồn hết sức lực vào việc học một cách quá tải đến mức họ gần như tê liệt với mọi hoạt động không nằm trong phạm vi học hành.

Giáng sinh trắng là bộ phim kinh dị về nhân tính của con người
Giáng sinh trắng là bộ phim kinh dị về nhân tính của con người

Vào kỳ nghỉ đông, bác sĩ tâm lý Kim Yo Han (Kim Sang Kyung thủ vai) cùng các học sinh khác là Park Mu Yeol (Baek Sung Hyun thủ vai), Jo Young Jae (Kim Young Kwang thủ vai), Yoon Soo (Lee Soo Hyuk thủ vai) và Yoon Eun Sung (Esom thủ vai) buộc phải ở lại trường trước sự cố tuyết rơi dày đặc.

Mỗi người đều nhận được thư nặc danh và họ dần dần nhận ra đây không phải là một trò đùa vô hại và chắc chắn rằng sát nhân thật sự là một trong số năm người bọn họ.

Tuy cốt truyện gây cấn, thông điệp sâu sắc song vì những lý do khách quan mà bộ phim vẫn chưa đạt được thành công nhất định, mặc dù vậy thì Lee Soo Hyuk đã có cơ hội trải nghiệm với một nhân vật khác biệt hoàn toàn so với hai vai diễn mà anh từng nhận trước đây.

Không chỉ thử sức với phim đương đại, Lee Soo Hyuk còn tham gia vào Cuộc chiến hoàng cung, bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách cùng tên của nhà văn Lee Jeong Myeong.

Lee Soo Hyuk có cơ hội được tham gia vào bộ phim nổi tiếng Cuộc chiến hoàng cung
Lee Soo Hyuk có cơ hội được tham gia vào bộ phim nổi tiếng Cuộc chiến hoàng cung

Cuộc chiến hoàng cung là tác phẩm kể về quá trình phá án của chàng cấm vệ quân Kang Chae Yoon (Jang Hyuk thủ vai) trước sự kiện giết người hàng loạt diễn ra ở cung điện Gyeong Bok khi vua Se Jong (Han Suk Kyu thủ vai) đang tạo bảng ký tự chữ cái Hàn Quốc.

Bộ phim vừa có kịch bản ly kỳ vừa sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng với thực lực xuất chúng như Jang Hyuk, Han Suk Kyu, Song Joong Ki cùng nhiều diễn viên nổi bật khác đã gặt hái được thành công vang dội ở xứ sở Kim chi.

Tác phẩm “oanh tạc” khắp các Lễ trao giải và mang về cho mình hàng loạt đề cử, giải thưởng vô cùng danh giá, trong đó nổi bật nhất là giải thưởng Best Drama tại Lễ trao giải SBS Drama Awards, Grand Prize, Outstanding Korean Drama tại Lễ trao giải Seoul International Drama Awards lần thứ bảy và giải thưởng Grand Prize (Daesang), Best Drama hạng mục truyền hình tại Lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ bốn mươi tám.

Dù chỉ đảm nhận một vai nhỏ trong bộ phim là Yoon Pyeong, tay sát thủ với tình cảm đặc biệt dành cho So Yi (Shin Se Kyung thủ vai) nhưng không thể phủ nhận rằng đây là một cơ hội tuyệt vời để Lee Soo Hyuk gặp gỡ và học hỏi kinh nghiệm diễn xuất từ các tiền bối của mình.

Sát thủ Yoon Pyeong do Lee Soo Hyuk thủ vai
Sát thủ Yoon Pyeong do Lee Soo Hyuk thủ vai

Tiếp tục hành trình gây dựng sự nghiệp, Lee Soo Hyuk đã tham gia dự án phim truyền hình Ước mơ toả sáng do đạo diễn Jang Mi Ja và Song Ji Won phối hợp thực hiện.

Tác phẩm là câu chuyện về Jae Hun (Lim Ju Hwan thủ vai), Park Tae Yi (Kim Ji Won thủ vai), Ha Do Sung (Big Bang Daesung thủ vai), Kim Byeong Gun (Jo Jung Suk thủ vai), Eun Chae Young (Jang Hee Jin thủ vai) và Oh Doo Ri (Lim Ju Eun thủ vai), họ là những người trẻ tài năng theo đuổi đam mê trong lĩnh vực nghệ thuật dưới sự cố vấn, hỗ trợ của giáo sư Sun Woo Young (Oh Man Seok thủ vai).

Trên “chuyến tàu” di chuyển đến ước mơ ấy, họ dần học được cách để trở thành một “ngôi sao thực thụ” và chứng tỏ năng lực bản thân đối với con đường mình đã chọn.

Mặc dù chỉ đảm nhận vai phụ trong phim nhưng kiến thức mà Soo Hyuk học hỏi được từ việc tham gia vào dự án là một thành quả tốt đẹp góp phần tạo nên bề dày kinh nghiệm cho mỹ nam này.

Nhờ tinh thần tích cực và sự nỗ lực không ngừng mà Lee Soo Hyuk cũng đã có cơ hội được đảm nhận một trong các vai chính trong bộ phim sitcom Hoàng tử ma cà rồng do nhiều đạo diễn, biên kịch chỉ đạo.

Lee Soo Hyuk đảm nhận một trong các vai chính của bộ phim
Lee Soo Hyuk đảm nhận một trong các vai chính của bộ phim

Có thể nói rằng tác phẩm sitcom này lại là một bước đi đầy thử thách đồng thời cho thấy sự dũng cảm của anh khi chàng trai nam tính liên tục tìm kiếm những cơ hội mới mẻ, phong phú cho riêng mình.

Hoàng tử ma cà rồng xoay quanh câu chuyện về bốn anh chàng ma cà rồng bao gồm Lee Jung (Wang Ja thủ vai), Soo Hyuk (Lee Soo Hyuk thủ vai), Woo Bin (Kim Woo Bin thủ vai) và Jong Hyun (Hong Jong Hyun thủ vai) khi các mỹ nam bất đắc dĩ bị mắc kẹt ở Trái Đất sau một cuộc dạo chơi.

Từ đó, họ phải trải qua vô vàn sự kiện “dở khóc dở cười” cũng như cố gắng theo đuổi ước mơ trở thành nhóm nhạc ma cà rồng nổi tiếng đầu tiên.

Trong bộ phim này, Lee Soo Hyuk đã đảm nhận vai diễn tuỳ tùng của hoàng tử Lee Jung, một ma cà rồng lạnh lùng với khả năng chơi guitar và trống cừ khôi.

Gương mặt góc cạnh và đôi mắt sắc bén, có phần kiêu ngạo cùng giọng nói trầm ấm là những nhân tố giúp Lee Soo Hyuk hoàn thành tốt vai diễn và thu hút được số lượng người hâm mộ đáng kể sau khi bộ phim kết thúc.

Lấy đà phát triển từ những tác phẩm trước, mỹ nam Soo Hyuk tiếp tục góp mặt vào dự án phim điện ảnh Đặc vụ Catwalk (2012), Những câu chuyện kinh dị 2 (2013) và phim truyền hình Cá mập (2013).

Hai vai diễn với đặc thù công việc của nhân vật khác nhau trong Đặc vụ CatwalkCá mập giúp Lee Soo Hyuk có dịp hoá thân thành công tố viên Kim Soo Hyun và siêu mẫu hàng đầu Kim Sun Ho.

Lee Soo Hyuk hoá thân thành công tố viên trong bộ phim truyền hình Cá mập
Lee Soo Hyuk hoá thân thành công tố viên trong bộ phim truyền hình Cá mập

Những trải nghiệm phong phú, đa dạng này là hành trang quý báu cho con đường sự nghiệp chông gai của nam diễn viên bởi may mắn vẫn chưa thật sự đến với mỹ nam sau tất cả mọi nỗ lực mà anh đã dành cho nghiệp diễn.

Cho đến thời điểm này, có thể nói rằng Lee Soo Hyuk đã sở hữu một lượng người hâm mộ nhất định mặc dù anh vẫn chưa có cơ hội trở thành gương mặt nổi bật nhất nhì trong làng điện ảnh. 

Không nhụt chí hay nản lòng, nam diễn viên tiếp tục sải bước tiến về phía trước với hai tác phẩm truyền hình mang tên Vua trường học, Tình yêu và lý trí vào năm 2014.

Lee Soo Hyuk đã trải qua quá trình rèn luyện thân thể gắt gao cùng huấn luyện viên thể hình để có được vẻ ngoài phù hợp với nhân vật Kim Joon do anh thủ vai trong Tình yêu và lý trí. Điều đó thể hiện sự cầu toàn trong công việc cũng như tình yêu cuồng nhiệt đối với nghề diễn của anh.

Chàng thợ mộc quyến rũ trong Tình yêu và lý trí
Chàng thợ mộc quyến rũ trong Tình yêu và lý trí

Sau tháng ngày “ngụp lặn” với những vai phụ không mấy nổi bật, Lee Soo Hyuk cuối cùng cũng đã được “chọn mặt gửi vàng” cho các vai nam thứ đầy si tình với tần suất xuất hiện nhiều hơn trong phim.

Cơ hội hợp tác cùng các ngôi sao lớn như Seo In Guk, Lee Si Young là dịp để Soo Hyuk trau dồi kỹ năng diễn xuất cũng như mở rộng mối quan hệ của mình trong giới giải trí.

Nỗ lực không ngừng nghỉ trên con đường chinh phục bộ môn nghệ thuật thứ bảy

Không có con đường nào đi đến thành công mà chỉ toàn trải thảm hồng, Lee Soo Hyuk phải cật lực làm việc để có thể ghi điểm trong mắt các nhà sản xuất phim cũng như công chúng.

Soo Hyuk luôn chăm chỉ nhận kịch bản và chăm chút cho từng vai diễn dù dự án có “khó nhằn” đến mức nào đi chăng nữa.

Bước ngoặt chuyển mình của Lee Soo Hyuk với bộ phim Thư sinh bóng đêm

Hơn tám năm kể từ ngày Lee Soo Hyuk bắt đầu ra mắt với vai trò là một diễn viên thực thụ, anh dần nhận được những “trái ngọt” xứng đáng với sự nỗ lực của bản thân.

Bước ngoặt chuyển mình ngoạn mục đến với anh chàng “ma cà rồng” khi tham gia diễn xuất trong bộ phim Thư sinh bóng đêm vào năm 2015.

Thư sinh bóng đêm là tác phẩm để đời của Lee Soo Hyuk
Thư sinh bóng đêm là tác phẩm để đời của Lee Soo Hyuk

Thư sinh bóng đêm là tác phẩm cổ trang, tình cảm mang yếu tố kỳ ảo được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên của tác giả Jo Joo Hee và Han Seung Hee. Phim được hoàn thiện dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Lee Sung Joon và biên kịch Jang Hyun Joo.

Bộ phim kể về Kim Sung Yeol (Lee Jun Ki thủ vai) là một học giả quý tộc sống vào thời Joseon vì bị nguyền rủa mà biến thành ma cà rồng. 

Mặc dù mang thân phận của một sinh vật dị biệt mà người đời ghê sợ song Sung Yeol lại là một trung thần cũng như là người bạn thân thiết của thế tử Lee Yoon (Shim Chang Min thủ vai) và luôn tìm cách tiêu diệt Gwi (Lee Soo Hyuk thủ vai), ác quỷ chuyên hút máu người với hành động lạm dụng quyền lực xấu xa.

Lee Soo Hyuk vào vai ma cà rồng Gwi hung ác
Lee Soo Hyuk vào vai ma cà rồng Gwi hung ác

Trên hành trình trừng trị Gwi, Sung Yeol đã gặp được Yang Seon (Lee Yoo Bi thủ vai), một cô gái cải trang thành nam nhân hành nghề bán sách sau khi gia đình bị gán tội mưu phản và bị sát hại.

Tuy chưa quên được mối tình cũ của mình là Myung Hee (Kim So Eun thủ vai) song Sung Yeol vẫn nảy sinh tình cảm đặc biệt với Yang Seon.

Cuộc chiến cuối cùng giữa chàng thư sinh và Gwi là điểm nhấn của bộ phim cho thấy thông điệp sâu sắc mà tác phẩm muốn truyền tải.

Tổ hợp kịch bản cuốn hút, dàn diễn viên nổi tiếng với ngoại hình xuất chúng đã khiến Thư sinh bóng đêm nhận được sự quan tâm theo dõi của đông đảo người hâm mộ Hàn Quốc.

Thư sinh bóng đêm từng làm mưa làm gió một thời ở xứ sở Củ sâm
Thư sinh bóng đêm từng làm mưa làm gió một thời ở xứ sở Củ sâm

Nhờ sự thành công của bộ phim và màn thể hiện xuất sắc khi đảm nhận vai một ma cà rồng tàn nhẫn, lạnh lùng mà Lee Soo Hyuk đã được khán giả ưu ái đặt biệt danh là “ma cà rồng”.

Mặc dù là nhân vật phản diện với bản tính hung tàn, Gwi vẫn còn tình người ẩn sâu trong trái tim lạnh lẽo của mình. Hắn ta ôm một mối tình nồng say dành cho Hye Ryeong (Kim So Eun thủ vai) và chính điều này đã khiến Gwi dễ dàng chiếm được sự đồng cảm từ khán giả.

Hình tượng mà Soo Hyuk xây dựng trong Thư sinh bóng đêm là cột mốc nổi bật trong sự nghiệp của anh cũng như là dấu ấn khó phai nhòa trong lòng công chúng. Dường như giới mộ điệu có thể cảm nhận được dòng cảm xúc của nhân vật Gwi mà anh lột tả thông qua từng nét mặt và cử chỉ. 

Xuất hiện cùng các nam thần “đẹp hơn hoa” là Lee Jun Ki và TVXQ Shim Chang Min song Soo Hyuk không những không bị “lép vế” mà còn thu hút được khán giả quan tâm và dành tình cảm cho mình.

Dù là nhân vật phản diện nhưng Gwi lại khiến cho khán giả phải yêu mến
Dù là nhân vật phản diện nhưng Gwi lại khiến cho khán giả phải yêu mến

Sau khi Thư sinh bóng đêm đóng máy, Lee Soo Hyuk lại lao vào guồng quay công việc với các bộ phim thuộc nhiều thể loại khác nhau.

Đối với nam diễn viên siêng năng này, dường như việc trói buộc bản thân vào một khuôn mẫu kịch bản, nhân vật là điều tối kỵ nên anh không ngừng bước ra khỏi vùng an toàn và khám phá thế giới phim ảnh nhiều hơn.

Trong năm 2016, Lee Soo Hyuk liên tục thủ vai nam thứ chính trong ba dự án Anh hùng khu phố, Bùa yêuNgười lạ ngọt ngào, mỗi một tác phẩm là một thế giới với sắc màu khác biệt và gặt hái được những thành quả khác nhau.

Lee Soo Hyuk đã chứng minh rằng mình là một diễn viên tuyệt vời khi không ngần ngại thử sức với bất kỳ vai diễn nào và luôn hoàn thành nó một cách trọn vẹn hết mức có thể.

Những vai diễn đã tích luỹ giúp nam diễn viên tự tin hơn
Những vai diễn đã tích luỹ giúp nam diễn viên tự tin hơn

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí COSMOPOLITAN vào tháng chín năm 2016, khi được hỏi liệu số lượng vai diễn tích luỹ trong vòng nhiều năm qua có giúp anh cảm thấy dễ dàng hơn khi đối mặt với công việc hay không thì Lee Soo Hyuk đã bày tỏ chân thành rằng:

“So với trước đây thì bây giờ tôi đang tận hưởng cuộc sống một cách nghiêm túc mỗi ngày, tôi tự tin hơn rất nhiều và thấy thoải mái hơn trong những cảnh quay. Đặc biệt khi mọi người nhìn nhận tôi dưới nhiều góc độ khác, tôi dần trở nên tham vọng đối với lĩnh vực mình đang làm và chắc chắn rằng trong tương lai tôi sẽ tham gia nhiều tác phẩm hơn nữa.”

Tuy chưa bứt phá thành ngôi sao hạng A nhưng nhờ những tác phẩm này mà anh có dịp thể hiện sự tiến bộ trong kỹ năng diễn xuất và rèn luyện phong thái tự nhiên hơn trước ống kính.

Tái xuất màn ảnh với Tái sinh và Một ngày nọ kẻ huỷ diệt gõ cửa nhà tôi

Nhận thấy sự nghiệp có phần bị chững lại sau ba bộ phim với rating không mấy khả quan, Lee Soo Hyuk quyết định gia nhập công ty giải trí YG và thực hiện nghĩa vụ quân sự vào tháng tám năm 2017.

Hơn mười một năm phấn đấu không mệt mỏi và hai năm rèn luyện trong quân ngũ, Lee Soo Hyuk chưa bao giờ đánh mất tinh thần cầu tiến và tình yêu say đắm dành cho điện ảnh.

Lee Soo Hyuk chưa bao giờ từ bỏ tình yêu với điện ảnh
Lee Soo Hyuk chưa bao giờ từ bỏ tình yêu với điện ảnh

Khi hoàn thành xong nghĩa vụ quân sự bắt buộc vào tháng bảy năm 2019, Lee Soo Hyuk tham gia bộ phim điện ảnh Đường ống do đạo diễn Yoo Ha cầm trịch cùng hai dự án phim truyền hình là Tái sinh (2020) và Một ngày nọ kẻ huỷ diệt gõ cửa nhà tôi (2021).

Cũng như những tác phẩm khác của quá khứ, Lee Soo Hyuk xuất hiện với tư cách là một trong các nhân vật chính dẫn dắt phim.

Tuy nhiên, kết quả Đường ống không quá khởi sắc khi các nhà phê bình cho rằng bộ phim khá nhàm chán, không có “phản ứng hoá học” trong mối quan hệ giữa dàn nhân vật cũng như phần thể hiện của một số diễn viên vẫn còn vụng về, chưa trọn vẹn.

Trở về với địa hạt truyền hình, Lee Soo Hyuk thủ vai nam thứ Cha Hyun Bin hay Kim Soo Hyuk trong Tái sinh, một bộ phim thuộc thể loại bí ẩn, chính kịch âm hưởng (melodrama) được chỉ đạo bởi đạo diễn Jin Hyung Wook.

Hình ảnh poster chính thức của bộ phim Tái sinh
Hình ảnh poster chính thức của bộ phim Tái sinh

Tái sinh là câu chuyện tình yêu ngọt ngào nhưng đầy trái ngang qua hai kiếp người giữa Cheon Jong Bum (Jang Ki Yong thủ vai), Kim Soo Hyuk (Lee Soo Hyuk thủ vai) và Jung Sa Bin (Jin Se Yeon thủ vai).

Ba con người với ba danh phận khác nhau được kết nối bằng một sợi chỉ định mệnh dường như mãi mãi không thể tách rời.

Ở kiếp trước, vào những năm 1980, thanh tra Cha Hyun Bin là người trực tiếp phụ trách vụ án mạng kinh hoàng khi tay sát nhân máu lạnh đã giết hàng loạt các thiếu nữ vô tội bằng phương thức ghê rợn nhất.

Dựa trên những bằng chứng tìm được, cảnh sát ngay lập tức truy bắt Gong Ji Chul (Jang Ki Yong thủ vai), một thanh niên lập dị luôn phải sống trong sự bạo hành của bố mình.

Thiếu thốn tình thương, Ji Chul như kẻ lạc loài giữa trần gian cho đến khi anh gặp Jung Ha Eun (Jin Se Yeon thủ vai) và được cảm hoá bởi vẻ đẹp dịu dàng và trái tim lương thiện của cô gái ấy.

Mối tình tay ba ngang trái trong Tái sinh

Trớ trêu thay, Ha Eun lại là người yêu Hyun Bin và một cuộc chiến tất yếu phải xảy ra khi trong mắt cư dân ở khu phố nhỏ thì Ji Chul lại là kẻ tội đồ phải nhận lấy hình phạt thích đáng dành cho mình.

Một kiếp người khép lại với ba cuộc đời đã ra đi song định mệnh trái ngang luôn có cách quy tụ họ về một điểm với nhau. 

Sau ba mươi hai năm dài đằng đẵng thì họ tái ngộ với thân phận khác, Cha Hyun Bin ngày ấy giờ đây đã trở thành công tố viên Kim Soo Hyuk, cô chủ tiệm sách Jung Ha Eun đầu thai thành giáo sư khảo cổ Jung Da Bin và kẻ sát nhân Gong Ji Chul lại chuyển kiếp thành một sinh viên y khoa mang tên Chun Jung Bum.

Sự tái sinh một lần nữa đặt ba nhân vật vào mối tình “tam giác” đầy trắc trở nhưng tràn ngập sự cuồng nhiệt, say mê.

Đối với vai diễn này, Lee Soo Hyuk đã có màn hoá thân hoàn hảo khi anh xuất sắc lột tả hình ảnh một Hyun Bin khôn ngoan, cứng rắn và khắc hoạ chân dung một Kim Soo Hyuk lạnh lùng, bí ẩn.

Lee Soo Hyuk và màn thể hiện trọn vẹn trong Tái sinh
Lee Soo Hyuk và màn thể hiện trọn vẹn trong Tái sinh

Tái sinh chưa đạt được thành công như mong đợi nhưng vẫn là một tác phẩm đáng chú ý trong “gia tài” sự nghiệp của nam diễn viên.

Năm 2021, anh quay trở lại với bộ phim Một ngày nọ kẻ huỷ diệt gõ cửa nhà tôi với vai Cha Joo Ik, trưởng nhóm biên tập viên và là đồng nghiệp của nữ chính Tak Dong Kyung (Park Bo Young thủ vai).

Câu chuyện bắt đầu khi Dong Kyung, nữ biên tập viên xinh xắn rơi vào những bi kịch đau đớn khi mồ côi cha mẹ, biết mình có khối u ở não, chỉ còn sống được ba tháng nữa, bị người yêu phản bội và bị cộng đồng mạng chửi rủa liên tục.

Một ngày nọ kẻ huỷ diệt gõ cửa nhà tôi là bộ phim tình cảm kỳ ảo
Một ngày nọ kẻ huỷ diệt gõ cửa nhà tôi là bộ phim tình cảm kỳ ảo

Buồn bã cho số phận hẩm hiu của mình, cô nàng tìm đến men say và vô tình “triệu hồi” Myul Mang (Seo In Guk thủ vai), một kẻ huỷ diệt được tạo ra bởi Chúa.

Myul Mang vốn là sinh vật đại diện cho sự sụp đổ để nhân loại có thể tạo nên một cuộc sống mới, sự tồn tại của anh chàng giúp cân bằng hệ sinh thái dù anh không hề có chủ đích tiêu diệt bất kỳ sinh linh nào.

Mối tình giữa Myul Mang và Dong Kyung phát triển xuyên suốt bộ phim trong khi “tam giác tình yêu” của Cha Joo Ik, Lee Hyun Kyu (Kang Tae Oh thủ vai) và Na Ji Na (Shin Do Hyun thủ vai) lại vô cùng rối rắm khi cả ba bị cuốn vào vòng xoáy phức tạp của tình yêu và tình bạn.

Tam giác tình yêu rối rắm giữa những con người phức tạp
Tam giác tình yêu rối rắm giữa những con người phức tạp

Hyun Kyu khá ích kỷ khi anh chỉ quan tâm đến sĩ diện của bản thân và chia tay Ji Na thông qua tin nhắn, khiến Ji Na thành trò cười trong nhóm bạn thời trung học của hai người.

Joo Ik vì lòng thương hại mà an ủi Ji Na bằng một nụ hôn nhưng anh chàng điển trai không ngờ rằng mình lại rơi vào lưới tình và mắc kẹt trong một vòng tròn luẩn quẩn khi anh vừa muốn tỏ tình với Ji Na vừa sợ mất đi tình bạn với Hyun Kyu.

Bộ phim được phát sóng tại 150 quốc gia và mang về cho dàn diễn viên lượng người hâm mộ đáng kể. Đặc biệt, đây là cơ hội giúp Lee Soo Hyuk mở rộng sự nghiệp và khiến công chúng phải đặc biệt chú ý đến chàng diễn viên với nét đẹp như tượng tạc này.

Lee Soo Hyuk là nghệ sĩ chăm chỉ với tình yêu cuồng nhiệt dành cho điện ảnh

Trong khi một số người nổi tiếng khác có xu hướng tìm đến truyền thông, mạng xã hội để quảng bá thương hiệu cá nhân theo hướng tích cực lẫn tiêu cực thì Lee Soo Hyuk lại là một diễn viên khiêm tốn, bình dị với tình yêu nồng nhiệt dành cho điện ảnh.

Lee Soo Hyuk là nam diễn viên khiêm tốn và giản dị
Lee Soo Hyuk là nam diễn viên khiêm tốn và giản dị

Ngay từ khi còn bé, anh đã hâm mộ các diễn viên trên màn ảnh và vô vàn các bộ phim khác nhau. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Soo Hyuk chia sẻ rằng khoảng thời gian được thưởng thức những tác phẩm là khoảng thời gian cực kỳ vui vẻ với anh.

“Tôi đã yêu thích phim ảnh từ rất lâu rồi, đến mức tôi cũng không rõ từ bao giờ mà tình yêu của tôi lại trở nên cuồng nhiệt như vậy.” – Lee Soo Hyuk bộc bạch với tạp chí Marie Claire.

Kể cả khi đã vào nghề hơn mười năm, anh vẫn chăm chỉ xem thời sự và nhiều bộ phim để giải trí đồng thời quan sát và học hỏi.

Tình yêu điện ảnh đã đi theo Lee Soo Hyuk từ rất lâu
Tình yêu điện ảnh đã đi theo Lee Soo Hyuk từ rất lâu

Mỗi lần tham gia vào một đoàn phim, Soo Hyuk sẽ cống hiến toàn bộ công sức để đảm bảo vai diễn của mình chân thật hết mức có thể trong mắt khán giả. 

Khi không có lịch trình, anh sinh hoạt quy củ và liên tục khám phá, học tập nhằm mục đích hỗ trợ cho hành trình toả sáng sau này.

Chính vì vậy mà nam diễn viên có đời tư khá trong sạch và thường không hay xuất hiện trước công chúng quá nhiều nếu như không góp mặt vào bất kỳ dự án nào.

Bản tính trầm lặng và vẻ ngoài đĩnh đạc khiến khán giả tin rằng anh là người điềm đạm, xa cách song thực tế thì nam diễn viên luôn khẳng định rằng mình chỉ giống bao chàng trai bình thường khác.

Mỹ nam cho rằng mình cũng chỉ như bao chàng trai khác
Mỹ nam cho rằng mình cũng chỉ như bao chàng trai khác

Khi đồng nghiệp của anh là Jang Ki Yong xem anh như hình mẫu lý tưởng trong sự nghiệp thì Lee Soo Hyuk vừa thấy biết ơn vừa ngại ngùng phủ nhận rằng anh không có sức ảnh hưởng lớn đến vậy.

Xuất thân là người mẫu và “đá chéo sân” sang lĩnh vực điện ảnh nên đối với Lee Soo Hyuk, việc được công nhận và được gọi là “diễn viên Lee Soo Hyuk” đã là quá tuyệt vời với anh.

Đức tính cầu tiến, chăm chỉ, khiêm tốn là nhân tố giúp Lee Soo Hyuk ngày càng phát triển trên hầu hết mọi phương diện và đưa anh lên hàng ngôi sao triển vọng trong ngành giải trí hiện nay.

Lee Soo Hyuk là ngôi sao đa tài của làng điện ảnh xứ Củ sâm

Xuất phát từ thân phận của một người mẫu, có thể nói rằng Lee Soo Hyuk đã từng là một trong những biểu tượng thời trang hàng đầu của Hàn Quốc.

Lee Soo Hyuk là một trong những biểu tượng thời trang nổi tiếng của Hàn Quốc
Lee Soo Hyuk là một trong những biểu tượng thời trang nổi tiếng của Hàn Quốc

Khởi đầu suôn sẻ với sàn diễn là động lực để Lee Soo Hyuk tiếp tục con đường tìm kiếm ánh hào quang bởi anh chàng đã gặt hái được rất nhiều “trái ngọt” chỉ trong thời gian ngắn ngủi.

Kể từ ngày quyết định dành toàn bộ tâm sức cho nghiệp diễn, hành trình của Lee Soo Hyuk trở nên khó khăn hơn. Tuy vậy, anh vẫn là nam diễn viên đầy triển vọng và đang không ngừng vươn lên dựa trên bệ phóng là những dự án đã mang lại đầy ắp kinh nghiệm cho anh.

Để trở thành một diễn viên hoàn hảo, Soo Hyuk đã chăm chỉ rèn luyện thể hình và học tập nhiều bộ môn thể thao như đấu võ, bơi lội, lướt sóng. Bằng động lực thúc đẩy phi thường từ ý chí, anh dần dần hoàn thiện hơn và trở thành một nghệ sĩ đa tài trong mắt công chúng.

Những dự án mà Lee Soo Hyuk ấp ủ trong tương lai

Hiện tại, Lee Soo Hyuk vừa mới kết thúc dự án Một ngày nọ kẻ huỷ diệt gõ cửa nhà tôi và anh đang nỗ lực để đưa hình ảnh mình đến với khán giả gần hơn cũng như cải thiện kỹ năng diễn xuất để trở thành một diễn viên xuất sắc.

Soo Hyuk tiếp tục làm người mẫu ảnh cho các tạp chí như Marie Claire hay thương hiệu Fahrenheit, COMGEN, bên cạnh đó, nam thần điển trai cũng tham gia chương trình thực tế mới của đài JTBC là Bistro Shigor.

Lee Soo Hyuk sẽ quay trở lại làng điện ảnh với nhiều dự án khác nhau
Lee Soo Hyuk sẽ quay trở lại làng điện ảnh với nhiều dự án khác nhau

Theo nguồn tin từ NPickple, nhà đầu tư cho các đạo diễn trẻ làm phim đã công bố rằng Lee Soo Hyuk sẽ tham gia bộ phim truyền hình độc lập Stalker của đạo diễn Kang Dong In.

Stalker là một trong mười tác phẩm giành chiến thắng chung cuộc trong cuộc thi tuyển chọn các tác phẩm dài tập để đầu tư, tuy công chúng chưa được tiếp cận với nội dung chính của bộ phim song thể loại giật gân sẽ là “nam châm” thu hút giới mộ điệu quan tâm dự án này.

Sau ngần ấy năm nỗ lực không ngừng, có lẽ điều duy nhất mà Lee Soo Hyuk cần là một kịch bản nổi bật với sự may mắn nhằm bứt phá thành ngôi sao hạng A để sánh vai với các diễn viên nổi tiếng khác.

Thành quả không bao giờ phản bội niềm đam mê và sự chăm chỉ bền bỉ nên Lee Soo Hyuk sẽ ngày càng phát triển hơn nữa trên con đường sự nghiệp với những kỹ năng và kinh nghiệm mà anh đã tích lũy.

Bích Thuỳ