Daesung được biết đến là thành viên nhóm nhạc Big Bang, thành công của nhóm không chỉ tạo nên một đế chế hùng mạnh ở Kpop mà từng thành viên trong nhóm cũng xây dựng được cho mình sự nghiệp cá nhân lừng lẫy không kém.

Daesung trước khi vang danh cùng Big Bang đã phải trải qua thời gian khó khăn vì vấp phải sự phản đối kịch liệt của gia đình để có thể theo đuổi đam mê và chạm tay đến đỉnh cao danh vọng.

Thời niên thiếu của Daesung và hành trình vượt qua định kiến

Daesung tên thật là Kang Dae Sung, anh sinh ra và lớn lên tại khu phố Itaewon, Seoul. Trưởng thành trong một gia đình trung lưu, từ nhỏ anh đã thể hiện rõ niềm say mê với âm nhạc và có ước mơ trở thành ca sĩ.

Daesung dành nhiều thời gian chú tâm vào âm nhạc hơn là việc học, điều này đã khiến gia đình anh gặp nhiều xáo trộn đặc biệt là với cha anh.

Con đường âm nhạc của Daesung vấp phải sự phản đối của gia đình
Đam mê âm nhạc của Daesung vấp phải sự phản đối từ gia đình

Cha của Daesung có ác cảm nặng nề đối với các ca sĩ, bất cứ khi nào họ xuất hiện trên truyền hình ông đều chỉ trích và cho rằng âm nhạc là thứ lãng phí thời gian, điều này khiến Daesung vô cùng lo lắng.

Cuộc xung đột tư tưởng trong gia đình đã ảnh hưởng lớn đến tâm lý của anh, khiến cậu bé khi ấy trở nên trầm lặng và từ chối mở lòng với mọi người, Daesung đã tìm đến Taekwondo và bóng đá như phương thuốc để xoa dịu tâm hồn mình.

Những căng thẳng và áp lực đè nặng khiến kết quả học tập của anh ngày càng sa sút, anh nuôi hy vọng có thể chứng minh cho cha thấy khả năng và theo đuổi ước mơ làm ca sĩ của mình.

ca sĩ Daesung
Áp lực từ phía gia đình ảnh hưởng xấu đến tâm lý của anh

Trong thời gian học trung học ở trường Kyeongin, Daesung vô tình quen biết với những người bạn cùng chung chí hướng, những người sau này đã cùng anh thành lập ban nhạc.

Anh dừng học cấp ba trong thời gian tập trung cùng Big Bang và điều này đã gây ra cơn thịnh nộ của cha anh, tuy nhiên sau đó anh vẫn tiếp tục việc học và thi đỗ vào khoa Âm nhạc hiện đại của trường Đại học Kyunghee tại Seoul vào năm 2008.

Sau khi vượt qua buổi thử giọng của YG Entertainment, Daesung bắt đầu luyện tập cho dự án nhóm nhạc Big Bang cùng năm thực tập sinh khác là Kwon Jiyong, Choi Seunghyun, Dong Youngbae, Lee Seunghyun và Jang Hyunseung. 

Jang Hyunseung sau đó bị loại và năm thành viên còn lại ra mắt chính thức với tư cách Big Bang trong buổi hòa nhạc kỷ niệm mười năm YG Family.

Daesung ra mắt cùng Big Bang
Daesung ra mắt với vai trò thành viên nhóm nhạc Big Bang

Big Bang đã có màn ra mắt khá thuận lợi khi Album đầu tiên là Big Bang Vol.1 – Since 2007 đạt doanh số bán ra hơn 100.000 bản.

Album cũng bao gồm bài hát độc lập đầu tiên của Daesung mang tên Try Smiling, ca khúc cùng với ba đĩa đơn khác là Big Bang , Big Bang is VIPBig Bang 03 lần lượt phát hành sau đó.
Tuy nhiên, bước đột phá thật sự đem lại danh tiếng cho Big Bang là khi nhóm ra mắt Album  Always vào năm 2007 với đĩa đơn chính Lies.

Bài hát đã thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc lớn của Hàn Quốc trong bảy tuần liên tiếp và giành giải Ca khúc của năm tại Giải thưởng Âm nhạc Châu Á Mnet lần thứ 9.

Big Bang phát hành album Always
Bing Bang đạt thành công vang dội với Album Always

Những mini-album sau đó tiếp tục khẳng định tài năng của năm chàng trai là Last FarewellDay by Day thay phiên nhau dẫn đầu các bảng xếp hạng.

Tuy có cho mình những thành công ban đầu nhưng Daesung vẫn không thể xoa dịu quá khứ đau thương và thuyết phục được cha tin tưởng vào con đường của mình.

Do áp lực đè nặng kéo dài, Daesung được chẩn đoán gặp các vấn đề về giọng hát và mắc chứng rối loạn lo âu xã hội dẫn đến nỗi sợ sân khấu. 

Daesung gặp vấn đề tâm lý do căng thẳng kéo dài
Căng thẳng trong thời gian dài khiến anh gặp những vấn đề vế tâm lý

Nhờ sự giúp đỡ của các thành viên trong nhóm cùng người bạn Gummy, người trước đó cũng từng được chẩn đoán mắc chứng bệnh tương tự, Daesung đã có thể hồi phục và quyết định tiến tới sự nghiệp độc lập.

Mở rộng con đường độc lập và những bước tiến mới trong sự nghiệp

Daesung phát hành đĩa đơn độc lập đầu tiên mang tên Look at Me, Gwisoon vào năm 2008, ca khúc sử dụng chất liệu âm nhạc truyền thống của Hàn Quốc, anh từng chia sẻ về nỗi lo lắng ca khúc sẽ phá vỡ hình ảnh của nhóm nhưng anh vẫn muốn làm điều gì đó mới mẻ và đặc biệt hơn. 

Daesung – Look at Me, Gwisoon Live

Ngược lại với nỗi lo lắng của Daesung, ca khúc ra mắt đã giúp Big Bang chiếm được nhiều thiện cảm từ phía khán giả lớn tuổi và đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với giới trẻ. Cùng trong năm, anh tham gia chương trình truyền hình thực tế SBS Family Outing với vai trò là thành viên cố định cùng với Yoo Jae Suk, Kim Jong Kook.

Sau đó, anh trở thành người dẫn chương trình cho MBC Show! Music Core, một chương trình ca nhạc phát định kỳ vào thứ bảy hằng tuần cùng với thành viên Seungri.

Buổi ghi hình Family Outing mùa 1
Daesung trong chương trình Family Outing mùa 1

Daesung đã có vai diễn sân khấu đầu tiên trong vở nhạc kịch Cats của Hàn Quốc, anh vào vai chàng mèo bóng bẩy và tò mò Rum Tum Tugger.

Một năm sau Look at Me, Gwisoon, Daesung phát hành đĩa đơn thứ hai mang tên Big Hit đồng thời lên kế hoạch tham gia dự án âm nhạc tự truyện cùng với Seungri.

Tuy nhiên, một tai nạn bất ngờ đã xảy ra ngay trước khi dự án bắt đầu, Daesung bị thương trong một vụ tai nạn xe hơi. Vụ tai nạn xảy ra khi anh trở về Seoul sau buổi ghi hình cho chương trình Family Outing.

Tai nạn giao thông khiến Daesung phải ngưng tất cả kế hoạch dự định
Tai nạn giao thông khiến anh buộc phải tạm dừng mọi hoạt động

Chiếc xe đã đâm vào lan can dưới cơn mưa như trút nước, Daesung ngồi ở ghế sau nên may mắn chỉ bị gãy mũi, bị thương ở lưng cùng vài vết bầm nhỏ trên cơ thể. Để có thời gian bình phục, anh đã phải hủy toàn bộ kế hoạch đã đề ra trước đó và chỉ trở lại cùng Big Bang vào tháng 10 năm 2009 trong Dream Concert.

Vào đầu năm 2010, Daesung trở lại đường đua âm nhạc với đĩa đơn mới mang tên Cotton Candy, một bài hát ngọt ngào và vui vẻ như chính cái tên của nó, anh cũng tham gia vào việc viết lời cho ca khúc.

Cotton Candy – Daesung

Suốt năm đó, anh tham gia vào bộ phim ca nhạc sản xuất bởi đài MBC là What’s Up, bộ phim nói về ước mơ, đam mê và tình yêu của những con người ở tuổi đôi mươi.

Kịch bản bộ phim được viết bởi Song Jina, cô nổi tiếng với hai tác phẩm Eyes of Dawn (1991) và Sandglass (1995) là những bộ phim truyền hình Hàn Quốc có ảnh hưởng và được đánh giá cao nhất mọi thời đại.

Bộ phim được lên sóng vào cuối năm 2011, ca khúc chủ đề của phim là Lunatic do Daesung thể hiện cũng được phát hành trực tuyến cùng thời gian này.

Daesung trong phim What Up

Cuối năm 2010, Daesung trở thành người dẫn chương trình cho Night After Night, cùng lúc đó anh và bạn diễn Lee Hyori của Family Outing thu âm ca khúc How Did We Get, cũng là bài hát trong album sau này.

Tại buổi hòa nhạc Big Show 2011 của nhóm, Daesung lần đầu trình diễn ca khúc mới Baby Don’t Cry nằm trong mini-album thứ tư của Big Bang là Tonight.

Daesung – màn trình diễn Baby Don’t Cry tại Big Show 2011

Cùng trong mùa hè năm 2011, anh đã tham dự Lễ trao giải âm nhạc MTV Châu Âu tại Belfast, Bắc Ireland. Trong vòng một tháng trước khi kết thúc năm 2011, Daesung đã biểu diễn trong các buổi hòa nhạc của YG Family diễn ra tại Hàn Quốc và Nhật Bản.

Anh quay trở lại cùng với Big Bang trong mini-album mới Alive, phát hành vào đầu năm 2012, trong đó có một ca khúc của Daesung với tựa đề Wings, một bản Rock Ballad nhận được nhiều ý kiến đánh giá tích cực.

Daesung và những hoạt động âm nhạc tích cực tại Nhật Bản 

Daesung bắt đầu có những hoạt động âm nhạc chính thức tại Nhật Bản vào đầu năm 2013, ở đây mọi người còn biết đến anh với nghệ danh là D-Lite.

Album D’scover là sản phẩm đầu tay tại Nhật gồm mười hai bài hát, trong đó có WingsBaby Don’t Cry là các ca khúc đã được phát hành trước đó nhưng làm lại dưới phiên bản tiếng Nhật. Sau khi ra mắt, D’scover xếp thứ hai trên Bảng xếp hạng tuần của Oricon cũng như Bảng xếp hạng Album Oricon. 

D'scover là sản phẩm đầu tiên tại Nhật của Daesung
Daesung ra mắt tại Nhật Bản với Album D’scover

Daesung thông báo rằng anh sẽ có tổng cộng bốn buổi hòa nhạc ở Tokyo và Kobe để quảng bá cho Album. Tuy nhiên, do nhu cầu quá cao của khán giả mà ban tổ chức đã mở thêm 21 buổi hòa nhạc trên 17 thành phố, nâng tổng số lên thành 25 buổi hòa nhạc tại 18 thành phố.

D’scover Tour kết thúc vào giữa năm 2013, tại Sân vận động Yokohama của Kanagawa với sự tham gia của hơn 100.000 người hâm mộ. 

Daesung trong D'scover Tour tổ chức tại Nhật Bản
Chuyến lưu diễn đầu tiên tại Nhật mang tên D’scover Tour

Giữa năm 2014, Daesung bắt đầu chuyến lưu diễn thứ hai của mình tại Nhật Bản có tên D’slove Tour, buổi hòa nhạc đầu tiên diễn ra tại nhà thi đấu Yokohama Arena.

Cùng lúc đó, anh phát hành mini-album Rainy Rainy gồm bốn bài hát như sự khởi đầu cho chuyến lưu diễn, sau khi ra mắt nó đã đứng đầu Bảng xếp hạng iTunes của Nhật.

D’slove Tour đã ghé thăm chín thành phố, thu hút hơn 170.000 người hâm mộ từ mười bảy chương trình. Daesung trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên có hơn 100.000 người hâm mộ đến chuyến lưu diễn trong hai năm liên tiếp.

Chuyến lưu diễn thứ hai của Daesung D'slove tour
Buổi hòa nhạc trong chuyến D’slove Tour tại thành phố Osaka

Trong thời gian diễn ra D’slove Tour, anh cũng phát hành mini-album tiếng Nhật thứ hai mang tên D’slove, Album gồm mười bài hát, trong đó là các ca khúc tiếng Nhật mới cùng với phiên bản tiếng Nhật của Look at me, GwisunTry Smiling.

Trong ngày phát hành, Album dẫn đầu trên Bảng xếp hạng Album hằng ngày của Oricon với doanh số bán ra hơn 30.000 bản trong tuần đầu tiên và 45.000 bản tính đến hết năm đó.

Tháng 10 năm 2014, Daesung cho ra mắt mini-album thứ ba tại Nhật với tựa đề Delight gồm bốn bài hát với chín phiên bản khác nhau, đó là phiên bản làm lại từ các đĩa đơn tiếng Hàn và những ca khúc nổi tiếng của Nhật từ thập niên 70.

Album Delight
Hình ảnh từ Album Delight

Delight đứng đầu Bảng xếp hạng Album hằng ngày của Oricon trong ngày phát hành với hơn 65.000 bản được bán ra và kết thúc năm với hơn 79.000 bản.

Để đáp lại sự ủng hộ từ người hâm mộ, YG Entertainment thông báo Daesung tiếp tục có thêm một chuyến lưu diễn nữa tại Nhật Bản vào đầu năm 2015. Các buổi hòa nhạc sẽ được tổ chức tại Sân vận động quốc gia Yoyogi trong hai ngày, sau đó sẽ tổ chức tại Hội trường Osaka-jou.

Trong buổi hòa nhạc thứ hai tổ chức tại Yoyogi, ca sĩ Linda Yamamoto, người thể hiện bản gốc của bài hát Dounimo Tomaranai đã có màn xuất hiện bất ngờ.

Đầu năm 2017, sau một thời gian tập trung cùng Big Bang trong các dự án mới và sự kiện kỷ niệm mười năm thành lập nhóm, Daesung quay trở lại với sự nghiệp cá nhân khi tổ chức chuyến lưu diễn mang tên D-lite Japan Dome Tour 2017

Daesung tại D-lite Japan Dome Tour
D-lite Japan Dome Tour mở đầu cho những hoạt động trong năm 2017

Điểm đến đầu tiên của chuyến lưu diễn là sân vận động Seibu Prince Dome vào hai ngày 15 và 16 tháng 4, sau đó kết thúc tại sân vận động Kyocera Dome vào ngày 22 và 23. D-lite Japan Dome Tour 2017 đã thu hút hơn 150.000 khán giả ở cả hai thành phố.

Ngay sau khi chuyến lưu diễn kết thúc thành công, YG Entertainment lập tức thông báo về chuyến lưu diễn thứ tư tại Nhật Bản mang tên DNA Show Vol.1.

Ban đầu kế hoạch của chuyến lưu diễn sẽ bao gồm 28 buổi hòa nhạc, nhưng khi thông tin được công bố có tới hơn 350.000 người đăng ký mua vé, lớn hơn gấp sáu lần so với dự kiến thì ban tổ chức đã ngay lập tức sửa đổi.

Lịch trình sau đó đã phải bổ sung thêm mười một chương trình, nâng tổng số buổi hòa nhạc lên 39 và danh sách địa điểm lên 18 thành phố. DNA Show Vol.1 trở thành chuyến lưu diễn lớn nhất của Daesung tại Nhật.

DNA Show Vol.1 là chuyến lưu diễn lớn nhất của Daesung
DNA Show Vol.1 trở thành chuyến lưu diễn lớn nhất của Daesung tại Nhật Bản

Album tiếng Nhật tiếp theo được phát hành mang tên D-Day, được ra mắt đồng thời tạI Hàn Quốc và Nhật Bản vào tháng 4. Album bao gồm bảy bài hát được sáng tác bởi các nghệ sĩ hàng đầu Nhật Bản như Ayaka, Hata Motohiro, Kameda Seiji và chính Daesung.

D-Day đã đạt vị trí số một trên Bảng xếp hạng Album Oricon và Bảng xếp hạng Billboard Nhật Bản.

Album D-Day
Album tiếng Nhật tiếp theo mang tên D-Day

Anh được giới thiệu trong một album chính thức của nhóm nhạc Nhật Bản Dream Come True, nó bao gồm những ca khúc cũ được thể hiện lại, trong đó có bài hát Egao no Yukue bản gốc vốn được phát hành vào năm 1990.

Daesung đã phát hành Album Delight 2 vào mùa thu năm 2017, bao gồm một bài hát mới và ba ca khúc được thể hiện lại từ các nghệ sĩ khác, nó đã đứng đầu một số dịch vụ âm nhạc trực tuyến ở Nhật Bản. 

Album Delight 2
Delight 2 tiếp tục nhận được những phản ứng tích cực của khán giả

Vì những đón nhận tích cực từ khán giả, nhà sản xuất quyết định phát hành Delight 2 dưới dạng đĩa CD, Album sau đó đã đứng thứ ba trên Bảng xếp hạng Oricon với doanh số hơn 45.000 bản.

Daesung bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự
Daesung bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sụ trong vòng hai năm

Daesung bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự vào ngày 13 tháng 3 năm 2018 tại trại khởi động của Sư đoàn 27 Bộ binh ở Hwacheon, tỉnh Gangwon và trở thành một người lính được ghi nhận rèn luyện rất tích cực.

Anh được xuất ngũ vào ngày 10 tháng 11 năm 2019 cùng một thành viên khác trong nhóm là Taeyang.

Để đến được với thành công, Daesung đã trải qua quãng thời gian khó khăn khi phải vượt qua định kiến của gia đình, vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân và cả những chuẩn mực thường được đặt ra cho một thần tượng.

Hoài Hương