Pristin là một nhóm nhạc Hàn Quốc, còn được biết đến với tên gọi Pledis Girlz với sự kết hợp của mười thành viên Nayoung, Roa, Yuha, Eunwoo, Rena, Kyulkyung, Yehana, Sungyeon, Xiyeon và Kyla dưới sự quản lý của công ty giải trí Pledis.

Nhóm chỉ có hai năm hoạt động ngắn ngủi trước khi tan rã vào giữa năm 2019, đa số các thành viên đều xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế Produce 101, trong đó Nayoung và Kyulkyung là hai thí sinh xuất sắc nhất và được ra mắt chính thức cùng nhóm I.O.I.

Pristin và hành trình bước ra ánh sáng

Trước khi công bố hoạt động chính thức thì các cô gái xinh đẹp đã có quãng thời gian bốn năm làm thực tập sinh tại các buổi biểu diễn lớn nhỏ cùng những nhóm nhạc nổi tiếng khác.

Năm 2013, trong buổi hòa nhạc Like Seventeen của nhóm Seventeen, ba thành viên Nayoung, Kyulkyung, Rena cùng với một cựu trainee khác đã xuất hiện trong tiết mục Special Stage được trình chiếu trên kênh 17TV.

Hình ảnh các thành viên nhóm Pristin
Hình ảnh các thành viên nhóm Pristin

Một năm sau đó, nhóm xuất hiện với tư cách vũ công cho buổi diễn live của Orange Caramel ở tiết mục My Copycat và San E, Raina(After School) với ca khúc A Midsummer Night’s Sweetness.

Năm 2015, bảy thành viên Nayoung, Roa, Yuha, Eunwoo, Rena, Kyulkyung, và Xiyeon tham gia chương trình Produce 101. Không may các thành viên Roa – Yuha, Eunwoo, Rena – Xiyeon lần lượt bị loại tại chương trình.

Mặc dù phải chia tay chương trình từ sớm nhưng Xiyeon cũng để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người hâm mộ nhờ vào vẻ ngoài trong sáng và xinh đẹp của mình.

Chỉ duy nhất Nayoung và Kyulkyung đạt được thứ hạng cao và sở hữu rất nhiều sự chú ý, được đánh giá là những nữ thần thế hệ mới nhờ sở hữu tài năng và ngoại hình vượt trội.

Hình ảnh thành viên Kyulkyung
Hình ảnh thành viên Kyulkyung

Cả hai sau đó chiến thắng vòng chung kết và được ra mắt với tư cách thành viên của I.O.I và thu hút về cho mình một số lượng người hâm mộ đông đảo.

Khoảng đầu năm 2016, tiền thân của Pristin là Pledis Girlz đã được Pledis chính thức công bố với bảy thành viên tham gia Produce 101.

Vào giữa năm nhóm đã có buổi hòa nhạc đầu tiên là Pledis Girlz Concert để cảm ơn những người hâm mộ, sau đó công ty cũng nhá hàng trước ba thành viên mới là Sungyeon, Yehana và Kyla.

Vào giữa năm nhóm đã có buổi hòa nhạc đầu tiên là Pledis Girlz Concert để cảm ơn những người hâm mộ
Vào giữa năm nhóm đã có buổi hòa nhạc đầu tiên là Pledis Girlz Concert để cảm ơn những người hâm mộ

Sau buổi hòa nhạc đầu tiên ít lâu, tám thành viên không gồm Nayoung, Kyulkyung đã cho ra mắt single đầu tiên WE. Ngoài ra, Yehana còn là vũ công hỗ trợ cho nhóm Seventeen trong suốt buổi lưu diễn, Sungyeon trở thành thí sinh của cuộc thi ca hát Girl Spirit của đài JTBC vào cùng năm.

Với tài năng viết nhạc của Roa, Eunwoo, Sungyeon và Xiyeon, WE đã bước đầu mang lại nhiều danh tiếng cho Pledis Girlz.

Về mặt hình ảnh thì gương mặt đại diện chính là Kyulkyung, Roa là người chịu trách nhiệm chính về visual, trong khi Xiyeon được chọn nhảy ở vị trí trung tâm cho Pristin vào những màn biểu diễn.

Hình ảnh của thành viên Xiyeon
Hình ảnh của thành viên Xiyeon

Xiyeon còn là một cô gái tài năng, được xem là “người hỗ trợ đa tài” khi đảm trách vai trò hát dẫn cho Eunwoo, Yehana, Sungyeon, nhảy dẫn cho Nayoung, Kyulkyung và rap dẫn cho Rena.

Đồng hành cùng Xiyeon ở vị trí hát dẫn còn có Yuha, Roa, ngoài ra ở vị trí nhảy dẫn có Rena và rap dẫn thì có em út Kyla.

Có thể nói 2017 là năm huy hoàng nhất của những cô gái Pledis tài năng này, đầu năm họ đã tổ chức buổi hòa nhạc BYE&HI, đây là lần cuối cùng họ biểu diễn dưới danh hiệu Pledis Girlz, đồng thời cuối chương trình, họ công bố tên mới của nhóm là Pristin.

Sự bùng nổ với album đầu tay

Với sự trở lại của Nayoung và Kyulkyung thì các cô gái nhà Plediz đã có cho mình đội hình hoàn thiện và sẵn sàng cho màn ra mắt được đánh giá rất thành công.

Billborad đã cho Pristin vào danh sách những siêu tân binh có màn ra mắt không thể bỏ qua vào năm 2017.

Hình ảnh các cô gái xinh đẹp của Pristin
Hình ảnh các cô gái xinh đẹp của Pristin

Thậm chí vào thời điểm đó Pristin còn được đánh giá là một đối thủ xứng tầm với “nhóm nhạc quốc dân” nhờ sở hữu trong đội hình các cô gái cực kỳ tài năng và một ngoại hình nổi bật. Bên cạnh đó, nhờ sự trở lại của Nayoung và Kyulkyung mà các gô gái Pristin còn được đánh giá cao hơn.

Pristin là sự kết hợp giữa trong sáng, thanh khiết và độ hoàn hảo của Elastin, với ý nghĩa “Trở thành những nghệ sĩ hàng đầu khi kết hợp nét cuốn hút riêng của mỗi thành viên và cùng nhau tỏa sáng”.

Vào giữa năm 2017, nhóm chính thức có màn ra mắt công chúng với album đầu tay mang tên Hi!Pristin. Album gồm 6 ca khúc Black Widow, Running, Over n Over, We và ca khúc chủ đề mang tên We Woo.

Ngay từ khi cho ra mắt hình ảnh chủ đề và các Teaser Video thì We Woo đã được khán giả trong và ngoài nước đánh giá là một sản phẩm độc đáo của làng nhạc Hàn Quốc.

Đúng như kỳ vọng của người hâm mộ, We Woo là một bài hát vui tươi, tràn đầy năng động với phần điệp khúc “ We Woo We Woo” gây nghiện. Trong MV, các cô gái sẽ hóa thân thành những cô nàng sinh viên năng động và bất ngờ rơi vào những tình huống kỳ lạ, thậm chí có phần nguy hiểm.

Gần như tất cả các bài hát trong album lần này đều có sự tham gia sản xuất của các thành viên trong nhóm. Trong đó, Nayoung đã hoàn thành xuất sắc vai trò trưởng nhóm và là thành viên chủ chốt trong quá trình sáng tác.

Hình ảnh trưởng nhóm Nayoung
Hình ảnh trưởng nhóm Nayoung

Đa phần các ý kiến cho rằng, We Woo là một bài hát hạn chế rất nhiều khả năng ca hát của các thành viên, nhiều người khẳng định rằng với các ca khúc có chất lượng như album lần này thì Pristin sẽ rất khó thành công nếu so sánh với các nhóm nữ hàng đầu khác.

Bên cạnh những phản hồi tích cực thì đã có những ý kiến thất vọng với màn chào sân của các cô gái Pristin. Bài hát chủ đề We Woo bị đánh giá là nhạt nhòa hơn so với những thông tin trước đó và hình ảnh chủ đề trong MV bị so sánh với đàn chị Twice.

Mặc dù nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều nhưng không thể phủ nhận Hi!Pristin đã có cho mình những thành công nhất định. Bài hát chủ đề We Woo đã lọt vào bảng xếp hạng Billboard danh giá với vị trí thứ 11 dành cho hạng mục Billboard’s World Digital Songs.

Cho ra mắt album tiếp theo và Pristin bất ngờ tan rã

Sau gần nửa năm vắng mặt, Pledis bất ngờ công bố “những cô gái Pristin” sẽ trở lại vào ngày 23 tháng 8, lần này nhóm sẽ phát hành mini album thứ 2 của mình.

Nhóm đã chính thức công bố album mới của mình tên Schxxl Out với ca khúc chủ đề chính là We Like, đồng thời họ chọn tên cho những người hâm mộ của mình là High với ý nghĩa sẽ cùng người hâm mộ đi đến đỉnh cao.

Nhóm đã chính thức công bố album mới của mình tên Schxxl Out
Nhóm đã chính thức công bố album mới của mình tên Schxxl Out

Lần trở lại này tiếp tục được đánh giá là không thành công như kỳ vọng. We like không tạo được sức hút như mong đợi của người hâm mộ và Pristin từ được đánh giá là siêu tân binh dần chìm vào quên lãng.

Tuy nhiên ít lâu sau, Pledis Entertainment bất ngờ thông báo Kyla sẽ tạm dừng hoạt động một thời gian do có vấn đề về sức khỏe và cần về lại quê nhà Mỹ để chữa trị.

Sau khi Kyla rời đi, Pristin như có một khoảng trầm dài trong sự nghiệp phát triển của mình. Có tin đồn nói rằng trong nhóm họ có những lục đục nội bộ do sự thờ ơ của công ty quản lý, lại có ý kiến khác nói rằng có một vài thành viên trong nhóm không còn muốn tiếp tục sự nghiệp thần tượng của mình nữa.

Hình ảnh cho Pristin V
Hình ảnh cho Pristin V

Giữa năm 2018, đại diện truyền thông của Pristin đã thông báo họ sẽ có một màn ra mắt nhóm nhạc mới có tên là Pristin V gồm các thành viên Nayoung, RoA, Eunwoo, Rena và Kyulkyung.

Hai tuần sau, nhóm đã phát hành Album đầu tay mang tên Like A V. Sau đó, những cô gái còn phát hành đĩa đơn Get It cùng năm. Tuy nhiên, Pristin V lại không gặt hái được nhiều thành công như mong đợi từ phía người hâm mộ.

Những tin đồn về sự bất hòa giữa các thành viên trong nhóm ngày một tăng cao. Một năm sau đó, Pledis Entertainment bất ngờ tuyên bố rằng Pristin chính thức tan rã.

Trong khi Kyulkyung, Yehana và Sungyeon sẽ ở lại với công ty, bảy thành viên còn lại gồm Xiyeon, Rena, Roa, Kyla, Nayoung, Yuha và Eunwoo sẽ rời đi. Họ rời đi với bao tiếc nuối của người hâm mộ với những dự định vẫn còn dở dang. 

Khởi đầu mới của các cựu thành viên Pristin

Thế nhưng vào tháng 11 vừa qua, tân binh HINAPIA đã chính thức ra mắt người hâm mộ Kpop thông qua đĩa đơn đầu tay New Start với ca khúc chủ đề DRIP, nhóm nhạc mới này gồm 4 cựu thành viên của Pristin gồm Rena, RoA, Eunwoo và Yuha.

Trong khi các cô gái Rena, RoA và Yuha quyết định đổi nghệ danh của mình theo thứ tự Yaebin, Minkyeung và Gyeongwon, thì Eunwoo vẫn quyết định giữ nghệ danh là tên thật như trước đó.

Hình ảnh đại diện cho Hinapia
Hình ảnh đại diện cho Hinapia

Nhóm HINAPIA đã phát huy xuất sắc được những điểm mạnh của mình trong MV DRIP lẫn phần trình diễn trên sân khấu lần đầu tiên vào cuối tháng Mười, tỏa sáng nhất là Gyeongwon, nhóm nhận được lời khen rằng màn trình diễn của mình thậm chí có phần nhỉnh hơn so với tài năng nhóm Pristin bị bỏ lỡ năm xưa.

Tuy nhiên, các cô gái đã vấp phải khá nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng lẫn người hâm mộ, có người bảo rằng MV của nhóm khá là giản đơn và những ý tưởng trong MV đã được sử dụng phổ biến từ các MV trước đây.

Mặt khác cũng có người cảm thông vì họ được quản lý bởi một công ty mới được thành lập OSR Entertainment chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc quảng bá hình ảnh nghệ sĩ. Dù vậy, HINAPIA được đánh giá là có triển vọng cao trong thời gian tới.

HINAPIA được đánh giá là có triển vọng cao trong thời gian tới
HINAPIA được đánh giá là có triển vọng cao trong thời gian tới

Bên cạnh đó, hai thành viên được đánh giá cao nhất Pristin là Nayoung và Kyulkyung vẫn đang chăm chỉ với những hoạt động cá nhân của mình. Vào khoảng giữa năm nay đã bất ngờ có thông tin cho rằng cả hai đang cùng những thành viên khác của I.O.I có dự định tái hợp nhóm thêm một lần nữa.

Nhưng do những lùm xùm gần đây liên quan đến chương trình Produce 101 và lịch trình dày đặt của các thành viên mà màn trở lại rất được mong chờ của nhóm vẫn chưa được diễn ra.
Có thể nói, dù chỉ hoạt động với thời gian rất ngắn ngủi nhưng các cô gái Pristin đã tạo được những dấu ấn nhất định trong làng giải trí Hàn Quốc.

Ngọc Đức