Twice là nhóm nhạc nữ gồm chín thành viên được tuyển chọn thông qua chương trình sống còn Sixteen do JYP Entertainment “cầm trịch”. Họ được kỳ vọng sẽ nối tiếp thành công của các tiền bối nổi tiếng cùng công ty như 2PM, Wonder Girls, Miss A.

Khi vừa ra mắt, Twice đã đem đến một loạt hit “quốc dân” như Cheer Up, TT, Knock Knock, điều này giúp nhóm nhanh chóng tìm được chỗ đứng vứng chắc trong bản đồ Kpop. 

Chín thành viên của nhóm nhạc nữ Twice
Chín thành viên của nhóm nhạc nữ Twice

Dưới sự hẫu thuận của công ty chủ quản cùng những nỗ lực không biết mệt mỏi, nhóm đã chinh phục nhiều kỷ lục, đem về hàng loạt thành tích lẫn khoản lợi nhuận “vô tiền khoáng hậu” cho JYP.

Mặc dù Twice đang có một sự nghiệp thành công rực rỡ nhưng đằng sau ánh hào quang ấy là những áp lực đè nặng, chẳng hạn chuyện cá nhân luôn bị soi mói đến việc mắc các bệnh tâm lý.

Dẫu vậy, tình cảm chị em khăng khít giữa chín thành viên cùng sự ủng hộ tuyệt đối từ người hâm mộ đã giúp họ vượt qua mọi khó khăn.

Công cuộc tìm kiếm những mảnh ghép tuyệt vời nhất của TWICE

Cuối năm 2013, JYP Entertainment chính thức thông báo về việc cho ra mắt nhóm nhạc nữ mới sau thời gian dài đào tạo và rèn luyện. Sau sự thành công của dàn tiền bối trước đó, tân binh mới được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trong tương lai.

Tuy nhiên, dự án này của JYP liên tục gặp khó khăn khi hai thực tập sinh được chọn ra mắt lại rời công ty và khiến màn chào sân của nhóm bị hoãn. Công ty sau đó thay đổi phương pháp cho ra mắt truyền thống bằng một chương trình sống còn mới.

Mùa xuân năm 2015, màn “bắt tay” hợp tác giữa công ty giải trí hàng đầu xứ Hàn JYP Entertainment và đài Mnet để tổ chức chương trình tuyển chọn SIXTEEN đã gây chấn động làng giải trí bấy giờ. 

Trong đó, mười sáu gương mặt thực tập sinh nổi bật nhất sẽ tham gia tranh tài để giành một vé ra mắt trong nhóm nữ mới của công ty. Bên cạnh quốc tịch Hàn còn có ba thực tập sinh đến từ Nhật Bản, một thực tập sinh Thái Lan, một thí sinh người Đài Loan và một cô gái có dòng máu lai Canada.

Hầu hết các cô gái có thời gian làm thực tập sinh lâu năm.
Hầu hết các cô gái có thời gian làm thực tập sinh lâu năm

Khác với những cuộc thi âm nhạc trước đó, SIXTEEN không chỉ đánh giá thí sinh ở khả năng ca hát, vũ đạo mà còn dựa vào sự thu hút và nhân cách của họ. Một số gương mặt khi ấy từng xuất hiện trong MV của tiền bối hay đóng quảng cáo như Jeongyeon, Nayeon.

Từ tập phát sóng đầu tiên, người xem có thể thấy rõ bầu không khí căng thẳng và hồi hộp của các cô gái trước thời khắc chiến đấu để chinh phục ước mơ thần tượng. Họ đã trải qua quãng thời gian dài luyện tập hát nhạc, chuẩn bị vũ đạo để giành phiếu bình chọn quý báu từ khán giả.

Dàn thực tập sinh tài năng của SIXTEEN.
Dàn thực tập sinh tài năng của SIXTEEN

SIXTEEN được xem là sàn đấu khắc nghiệt do màn phân định giữa nhóm thực tập sinh giỏi và yếu thế hơn rất tàn nhẫn. Các ngôi sao của JYP như Suzy (Miss A) hay Ye Eun (Wonder Girls) cũng cảm thán vì kịch bản chương trình khốc liệt hơn bất cứ màn tuyển chọn nào trước đó.

Theo chia sẻ từ chủ tịch Park Jin Young, nhóm nhạc mới sẽ gồm bảy thành viên ra mắt dưới tên Twice. Đây là nhóm nữ kế thừa phong cách đặc trưng của JYP Ent nhưng sẽ được nâng cấp lên một tầm cao mới.

Chương trình tuyển chọn này kéo dài hơn năm tháng và được chiếu trong mười tập. Mỗi tập được lên sóng thì lại có thêm thực tập sinh bị loại, sau tám tập thì những cái tên gồm Chaeyeon, Jiwon, Eunsuh, Momo là người có thứ hạng bình chọn thấp nhất và phải ra về.

Mười hai thành viên còn lại được chia thành hai nhóm là Major dành cho các thí sinh xuất sắc và Minor cho những người yếu kém hơn. Hai đội đã cùng trải qua thêm hai vòng đấu để đi đến kết quả chung cuộc.

Cuối cùng, dựa vào màn cho điểm của P. Jin Young và số lượng bình chọn của khán giả mà bảy cái tên xuất sắc đã được lộ diện gồm Nayeon, Jeongyeon, Mina, Dahyun, Sana, Chaehyun và Jihyo.

Đội hình của Twice khi mới lộ diện
Đội hình của Twice khi mới lộ diện

Những tưởng đây là đội hình cuối cùng của nhóm nữ thế hệ mới nhà JYP thì chủ tịch Jin Young lại thay đổi những gì từng tuyên bố trước đó, ông chọn thêm hai thành viên nữa vào đội hình của Twice, khai sinh ra con số chín cho nhóm.

Theo đó, người được lựa chọn trong số thí sinh bị loại là Tzuyu vì có lượng phiếu bình chọn trực tuyến từ khán giả nhiều nhất. Momo cũng bất ngờ được xướng tên trong danh sách ra mắt do được đội ngũ nhân viên và các nghệ sĩ trong công ty đánh giá cao về khả năng vũ đạo.

Twice được xem là trọn vẹn hơn với chín mảnh ghép có trong đội hình.
Twice được xem là trọn vẹn hơn với chín mảnh ghép trong đội hình

Sau khi biết kết quả, các cô gái được chọn vô cùng mừng rõ và xúc động. Đặc biệt, người suýt phải ra về là Momo đã òa khóc trong hạnh phúc, cô từng chia sẻ nếu bị loại ở chương trình này thì sẽ phải về quê làm buôn bán.

Dù quyết định này có phần tranh cãi nhưng hầu hết cư dân mạng vẫn đồng tình với kết quả của SIXTEEN. Twice có sự dẫn dắt của trưởng nhóm Jihyo trong vai trò hát chính, các vai trò khác như nhảy chính, rapper và gương mặt đại diện cũng là các nhân tố nổi bật.

Chín gương mặt tài sắc vẹn toàn này được xem là tập hợp những mảnh ghép hoàn hảo nhất để tạo nên nhóm nhạc thần tượng thế hệ mới, Twice.

Khởi đầu suôn sẻ với liên hoàn hit của tân binh nữ nhà JYP 

Twice là cái tên mang ý “gây tác động hai lần” đến khán giả trong mỗi phần trình diễn, đầu tiên là tác động đến thính giác bởi âm nhạc của nhóm, sau đó là thị giác thông qua ngoại hình và vũ đạo.

Nhóm có màn ra mắt thành công cùng với các bài hit liên tiếp đã giúp Twice nhanh chóng thu về lượng người hâm mộ lớn cũng như có chỗ đứng nhất định trên thị trường Kpop khắc nghiệt.

Màn ra mắt của Twice với Like Ooh Ahh

Sau khi SIXTEEN kết thúc, các cô gái được chọn vào Twice đã được xây dựng một kênh truyền hình thực tế riêng với tên gọi Twice TV. Chương trình này gồm năm tập, chủ yếu xoay quanh tính cách, cuộc sống của các cô gái để giúp khán giả hiểu thêm về họ.

Twice đem đến hình ảnh mới mẻ trong chương trình thực tế của nhóm.
Twice đem đến hình ảnh mới mẻ trong chương trình thực tế của nhóm

Tháng Mười năm 2015, công ty chủ quản đã công bố mini-album đầu tay của Twice mang tên The Story Begins, trong đó Like Ooh Ahh được chọn là ca khúc chủ đề để đem đi quảng bá.

Bài hát được đội ngũ sáng tác bản hit Only U cho Miss A chấp bút, mang hơi hướng Hip Hop, Rock và R&B. Ban đầu, Twice không được đánh giá cao về khả năng ca hát cũng như hình ảnh không hợp thị hiếu, đây là lý do nhóm không có thành tích nào trong các chương trình âm nhạc hàng tuần.

Sau khi Like Ooh Ahh được đem đi quảng bá nhiều hơn, ca khúc dần được đón nhận và nằm trên bảng xếp hạng Billboard Nhật Bản Hot 100 với 36 tuần trụ hạng. Ngoài ra, tân binh này cũng có thứ hạng cao trong hơn hai tháng trên World Digital Song Sales.

Trên nền tảng Youtube, MV này đạt hơn một trăm triệu lượt người xem trong vòng một năm kể từ khi phát hành, trở thành nhóm nữ Kpop thứ tư chạm tới cột mốc này và là MV của nhóm tân binh đầu tiên đạt cột mốc trên.

Like Ooh Ahh đưa Twice lên hàng tân binh khủng long năm 2015.
Like Ooh Ahh đưa Twice lên hàng “tân binh khủng long” năm 2015

Nhờ những thành tích trên mà Twice nhận được nhiều đề cử và từng bước chiến thắng các giải thưởng âm nhạc danh giá. Trong đó, nhóm đã đạt hai giải tiêu biểu là Nữ nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại MAMA và Nghệ sĩ mới của năm tại Golden Disc Awards.

Tháng Bốn năm 2016, Twice phát hành mini album thứ hai mang tên Page Two với Cheer Up là bài hát chủ đề. Đây là ca khúc kết hợp nhiều thể loại đa dạng như Dance-pop, Hip Hop, Bass. 

Thông qua lời bài hát dễ thương từ câu chuyện tình yêu cùng giai điệu cổ vũ tinh thần đến người nghe, Cheer Up đã nhanh chóng trở thành hiện tượng tại xứ Kim Chi, giai điệu của nó vang lên trên từng “đường đi góc phố”. 

Không chỉ dừng lại tại đó, đoạn “shy shy shy” do thành viên người Nhật Sana trình bày đã trở nên thịnh hành, hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng bắt đầu làm theo động tác của cô trong MV này.

Lượng người xem MV trên Youtube cũng tăng nhanh đến chóng mặt, chỉ trong chưa đầy ba mươi phút, Cheer Up đã đạt một triệu người xem và sau đó là chinh phục các cột mốc một trăm triệu, hai trăm triệu và đến hiện tại là hơn năm trăm triệu lượt xem.

Cheer Up đặc biệt được các quân nhân ở Hàn Quốc yêu thích.
Cheer Up đặc biệt được các quân nhân ở Hàn Quốc yêu thích

Cheer Up như cơn lốc càn quét các bảng xếp hạng trong nước và quốc tế, giúp nhóm có chứng nhận Perfect All-Kill đầu tiên trong sự nghiệp sau năm tháng ra mắt, thu về lượng lớn người hâm mộ. 

Tròn một năm kể từ ngày SIXTEEN lên sóng, Twice chính thức giành được chiếc cúp âm nhạc đầu tiên trên M! Countdown, sau đó là mười chiến thắng liên tiếp cho Cheer Up.

Xét về mặt thương mại, album này đã “tẩu tán” được 150 nghìn bản, con số khổng lồ với các nhóm nữ ở thời điểm bấy giờ. Đồng thời, bài hát của những cô gái nhà JYP cũng đứng số một trên Gaon Digital Chart.

Cheer Up được mệnh danh là hit quốc dân của Kpop.
Cheer Up được mệnh danh là hit quốc dân của Kpop

Tại các lễ trao giải lớn cuối năm đó, Twice xuất sắc vượt qua nhiều ứng cử viên để giành hàng loạt giải thưởng danh giá như Daesang Bài hát của năm, Bonsang, Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất và Nghệ sĩ của năm, đưa vị thế nhóm lên tầm cao mới.

Thành công trong việc định vị vị thế trên bản đồ Kpop

Sau thành công của sản phẩm âm nhạc trước, Twice tiếp tục trình làng mini album thứ ba Twicecoaster: Lane 1, đây là sự kết hợp giữa dòng nhạc Dance Pop và nhạc điện tử hiện đại.

Bài hát chủ đề TT được phát hành vào cuối năm 2016 với giai điệu bắt tai, tươi sáng, nội dung nói về cảm xúc của một cô gái mới biết yêu lần đầu. Ngay khi vừa phát hành, MV đã thu về hơn năm triệu lượt xem trên Youtube.

TT nhanh chóng thống lĩnh ngôi vương của bảng xếp hạng Gaon trong bốn tuần, đem về cho Twice 13 chiếc cúp từ các chương trình âm nhạc và chứng nhận Perfect All-Kill thứ hai trong sự nghiệp.

Về thành tích thương mại, Twicecoaster: Lane 1 có doanh số hơn 350 nghìn bản trong năm 2016, trở thành album duy nhất của nhóm nhạc nữ Kpop có được thành tích này. 

Sự nghiệp vẻ vang của các cô gái trong năm 2016.
Sự nghiệp vẻ vang của các cô gái trong năm 2016

Với loạt thành tích ấn tượng từ độ nhận diện, lượng nghe hay doanh số album, ít ai nghĩ tới một nhóm nhạc chưa đầy một năm tuổi có thể đạt được. Công chúng cho rằng Twice là ứng cử viên sáng giá nhất để kế thừa vị trí nữ hoàng Kpop của “nhóm nhạc Quốc dân” SNSD trong tương lai.

Đầu năm 2017, chủ nhân của bản hit Cheer Up đã có chuyến lưu diễn đầu tiên trong sự nghiệp với tên gọi “Twiceland – The Opening”. Twice khi ấy biểu diễn thành công tại nhiều quốc gia Châu Á như Thái Lan, Singapore.

Sau chuyến đi này, nhóm nữ nhà JYP cho ra mắt Twicecoaster: Lane 2 với Knock Knock được chọn làm ca khúc chủ đề. Thành tích của Cheer Up và TT trước đó được xem là bệ phóng giúp Twice được biết đến rộng rãi hơn nhưng cũng là áp lực lớn cho họ.

Mặc dù lần quay trở lại này, nhóm chỉ dành hai tuần cho việc quảng bá cho Knock Knock nhưng cũng đủ biến ca khúc này trở thành bản hit tiếp theo. Twice đã nhanh chóng “oanh tạc” các bảng xếp hạng nhạc số, tiếp tục đạt Perfect All-Kill lần thứ ba liên tiếp.

Tạo hình đáng yêu và tươi trẻ của các cô gái nhà JYP trong Knock Knock.
Tạo hình đáng yêu và tươi trẻ của các cô gái nhà JYP trong Knock Knock

Tạo hình trẻ trung và tươi tắn của Twice nhận được nhiều lời khen, MV này đã mang đến những cảm xúc ngây thơ từ các cô gái mới lớn trong tình yêu. Sự xuất hiện chớp nhoáng nơi chủ tịch Park cũng cho thấy sự trân trọng của ông dành cho nhóm.

Knock Knock đã đem đến vị trí số một trên bảng Gaon Digital Chart cho các cô gái trong tuần đầu với hơn ba trăm nghìn lượt tải xuống và bảy triệu người nghe. Ngoài ra, bài hát cũng đứng thứ nhất tổng cộng chín lần trên các chương trình âm nhạc hàng tuần.

Ba tháng sau, Twice tiếp tục phát hành mini-album thứ tư Signal với ca khúc chủ đề cùng tên được chủ tịch Park sáng tác. Sản phẩm âm nhạc lần này gồm sáu ca khúc, trong đó bài hát Eye Eye Eyes được Chaeyoung và trưởng nhóm Jihyo tham gia phổ lời.

Khác với những sản phẩm âm nhạc trước vốn có thành tích cao ngay từ thời điểm phát hành, Signal lại nhận nhiều phản ứng trái chiều từ phía cư dân mạng. Hầu hết khán giả cảm thấy khó hiểu với nội dung và giai điệu kỳ lạ của ca khúc.

Điều này khiến thành tích của nhóm trên các bảng xếp hạng nhạc số tụt dốc chỉ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, doanh số tiêu thụ album là điểm sáng khi có hơn bốn mươi nghìn bản được bán ra trong ngày đầu, Twice đã phá kỷ lục chính mình trên Hanteo.

Nhiều nhận xét cho rằng Signal là ca khúc dở nhất của Twice.
Nhiều nhận xét cho rằng Signal là ca khúc dở nhất của Twice

Dù phản ứng ban đầu không mấy tích cực nhưng Signal cũng đem về cho Twice ba chiếc cúp trên các chương trình âm nhạc, một giải thưởng Daesang danh giá cho hạng mục Ca khúc của năm tại lễ trao giải Mnet Asian Music Award.

Khi vị thế tại quê nhà Hàn Quốc đã đủ lớn mạnh, công ty chủ quản quyết định đưa nhóm “tiến công” sang xứ sở mặt trời mọc vào giữa năm 2017, JYP khi ấy đã tham vọng chinh phục thị trường đầy tiềm năng này.

Với lợi thế có ba trên tổng số chín thành viên là người Nhật Bản gồm Mina, Momo và Sana, các cô gái đã có màn ra mắt đầy ấn tượng với album #Twice tại đất nước này khi nhanh chóng thiết lập nhiều thành tích tại đây.

Chưa đến một tuần mà lượng album bán ra đã chạm mốc một trăm nghìn bản, giúp Twice vươn lên dẫn đầu tại các bảng xếp hạng ở Nhật. Các cô gái nhà JYP cũng tích cực trong việc quảng bá nên lượng người hâm mộ ở đây ngày càng tăng cao.

Cuối năm 2017, Twice phát hành full album phòng thu đầu tiên với tên gọi Twicetagram cùng ca khúc chủ đề Likey. Đây là màn hợp tác thứ tư của nhóm với bộ đôi sản xuất âm nhạc nổi tiếng Black Eyed Pilseung và Jeon Gun sau Cheer Up, TT, Knock Knock.

MV ca khúc được quay tại các địa điểm nổi tiếng ở Canada với phong cách dễ thương pha chút cá tính. Nội dung của bài hát nói về sự vất vả khi cố gắng để được nhận nút “like” từ công chúng trên mạng xã hội.

Likey được đầu tư khi quay nhiều địa điểm nổi tiếng ở nước ngoài.
Likey được đầu tư khi quay nhiều địa điểm nổi tiếng ở nước ngoài

Ngay khi được tung ra, Likey đã chiếm lĩnh ngôi vương trên bảng xếp hạng nhạc số của Gaon nhờ vào giai điệu bắt tai và dễ gây nghiện. Sau chuỗi thời gian quảng bá trên các chương trình âm nhạc hàng tuần, nhóm đã xuất sắc đem về bảy chiếc cúp.

Tháng Mười một năm 2017, Twice ghi dấu ấn khi lần đầu góp mặt trong đại nhạc hội lớn nhất Nhật Bản Kohaku Uta Gassen lần thứ 68. Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng của xứ Phù Tang, trong khi các cô gái nhà JYP lại là đại diện Kpop duy nhất.

Trước Twice, chỉ ba nhóm nhạc Kpop thế hệ thứ hai có vinh dự biểu diễn tại chương trình này là DBSK, SNSD và KARA. Đây được xem bước tiến lớn trong việc xây dựng vị thế tại thị trường hơn 125 triệu dân này. 

Nhân dịp giáng sinh, Twice phát hành phiên bản album nâng cấp hơn Merry & Happy với Heart Shaker là bài hát chủ đề. Ca khúc mang ý nghĩa cổ vũ, tạo động lực cho những cô gái theo đuổi tình yêu và chinh phục trái tim của người mình yêu.

Heart Shaker như một món quà mà các cô gái dành tặng cho người hâm mộ của mình.
Heart Shaker như một món quà mà các cô gái dành tặng cho người hâm mộ

Ngay khi “trình làng”, ca khúc đã trở thành một hiện tượng khi xuất sắc đứng đầu tại sáu trang âm nhạc lớn tại Hàn Quốc, đem về chín chiến thắng từ các chương trình âm nhạc cho Twice. Đến nay, ca khúc đã đạt hơn 450 triệu lượt xem trên nền tảng Youtube.

Tiếp nối đêm diễn thành công ở Kohaku, Twice chính thức phát hành đĩa đơn tiếng Nhật thứ hai mang tên Candy Pop vào đầu năm 2018. Ngay trong tuần đầu tiên, album đã bán được hơn hai trăm nghìn bản, MV ca khúc chủ đề cũng lập kỷ lục về lượng người xem.

Tháng Một cùng năm, Twice có chuyến lưu diễn đầu tiên tại Nhật tên Twice Showcase Live Tour 2018, họ chọn thành phố Sato tỉnh Aichi là nơi bắt đầu. Tám đêm diễn đều cháy vé và các cô gái đã đem đến những màn trình diễn tuyệt vời nhất.

Lượng khán giả đến xem Twice biểu diễn vô cùng đông đảo.
Lượng khán giả đến xem Twice biểu diễn vô cùng đông đảo

Sau thành công với chuyến lưu diễn, Twice quay trở lại Hàn để chuẩn bị cho lần quay trở lại của nhóm tại quê nhà. Tháng bốn năm 2018, chín thần tượng phát hành mini album thứ năm What is Love? và MV cho ca khúc chủ đề cùng tên do P.J.Young sáng tác.

Giống các bài hát trước đó của nhóm nữ nhà JYP, What is Love? nói về tình yêu trong mơ từ những thiếu nữ. Giai điệu vui vẻ, trẻ trung kết hợp với vũ đạo đặc sắc khi trình bày phân đoạn điệp khúc đã giúp bài hát này gây sốt một thời gian dài.

Trên mặt trận doanh số, Twice ghi nhận hơn 350 nghìn bản đặt trước, đồng thời vượt qua tiền bối EXO để leo thẳng lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Hanteo. Không chỉ vậy, What is Love? còn gây ấn tượng với mười hai lần đứng đầu tại các chương trình âm nhạc.

Hoạt động tích cực tại cả quê nhà lẫn xứ Hoa anh đào, Twice đã phát hành đĩa đơn tiếng Nhật thứ ba tên Wake Me Up vào giữa tháng năm. Với hơn năm trăm nghìn bản bán ra, các cô gái đã được Hiệp hội ghi âm (RIAJ) tại nước này trao chứng nhận bạch kim kép.

Twice phá nhiều kỷ lục bán album của Kpop tại thời điểm bấy giờ.
Twice phá nhiều kỷ lục bán album của Kpop tại thời điểm bấy giờ

Sau dấu ấn với Wake Me Up, nhóm nữ nhà JYP tiến hành chuyến lưu diễn thứ hai mang tên Twiceland Zone 2 – Fantasy Park tại sáu thành phố lớn trong khắp châu Á và thu hút hơn chín mươi nghìn người hâm mộ tham gia.

Mùa hè năm đó, những người yêu Kpop chứng kiến trận “quyết chiến” giữa hai nhóm nữ hàng đầu thế hệ ba lúc bấy giờ là Twice và BLACKPINK khi thời gian tung sản phẩm âm nhạc của họ đều rất suýt soát.

Mặc dù chạm trán với DDU-DU DDU-DU của nhóm nữ nhà YG nhưng MV Dance The Night Away từ album Summer Nights của Twice khi vừa được phát hành đã nhanh chóng công phá các bảng xếp hạng, chiếm lĩnh ngôi vương từ ca khúc của BLACKPINK.

Tại thời điểm đó, đối đầu với các đối thủ mạnh và có lượng người hâm mộ hùng hậu nhưng các chủ nhân bản hit TT cũng không hề yếu thế với mười chiến thắng tại các chương trình âm nhạc.

TT đem đến cho Twice nhiều thành tích ấn tượng.
TT đem đến cho Twice nhiều thành tích ấn tượng

Sau đó hai tháng, Twice phát hành bản full album tiếng Nhật đầu tiên tên BDZ và chuyến lưu diễn tại đây, cho thấy rõ tham vọng chinh phục thị trường tiềm năng này của nhóm nữ nhà JYP. 

Hoạt động nghệ thuật không biết mệt mỏi, các cô gái đã có màn quay trở lại lần thứ sáu trong cùng một năm với mini album Yes or Yes. Ca khúc chủ đề được viết lời bởi Eun Jee và hai nhân tố tài năng là David Amber cùng Andy Love sáng tác.

Yes or Yes đem về thành tích Perfect All-Kill làm dày thêm thành tích cho nhóm.
Yes or Yes đem về thành tích Perfect All-Kill làm dày thêm thành tích cho nhóm

Sau một ngày phát hành, MV Yes or Yes đã đạt được hơn 31 triệu lượt xem trên nền tảng Youtube. Album này cũng đứng đầu Gaon Album Chart và bảng xếp hạng Oricon uy tín của Nhật.

Chặng đường dài chinh phục sự nghiệp của Twice với con số chín hoàn hảo

Hoạt động chăm chỉ sau thời gian dài, Twice không chỉ có chỗ đứng nhất định tại quê nhà Hàn Quốc mà còn vươn mình chinh phục các thị trường khác trên thế giới.

Đến lúc này, Twice đã mang về bộ sưu tập thành tích bằng vô số cúp chiến thắng và nhiều kỷ lục ấn tượng. Nhớ đó, các thành viên đã ở bên cạnh nhau trong bảy năm và tiếp tục hứa hẹn sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.

Khẳng định vị thế với danh hiệu nhóm nữ Kpop hàng đầu tại xứ Phù Tang

Sau bốn năm chăm chỉ, miệt mài cho các dự án âm nhạc, Twice đã tạo dựng vị thế vững chắc trên đấu trường Kpop. Năm 2019 tiếp tục là một năm thành công với các cô gái trẻ khi cùng nhau chinh phục đỉnh cao mới của sự nghiệp.

Hoạt động đầu tiên của Twice trong năm này là phát hành full album tiếng Nhật thứ hai với tên gọi #Twice2, họ nhanh chóng đạt chứng nhận bạch kim của RIAJ. Ngay sau đó, Twice khởi động chuyến lưu diễn tại xứ phù tang, thu hút 220 nghìn khán giả đến xem cho năm buổi diễn.

Đặc biệt, Twice ghi dấu ấn khi có sân khấu đầu tiên tại Tokyo Dome, “thánh đường âm nhạc” ở Nhật Bản với sức chứa lên đến 55 nghìn người. Các nghệ sĩ muốn biểu diễn tại đây phải thực sự nổi tiếng và có lượng người hâm mộ đáng kể thì mới có thể lấp đầy sân vận động mái vòm này.

Twice được xem là nhóm nữ Kpop hàng đầu tại Nhật Bản.
Twice được xem là nhóm nữ Kpop hàng đầu tại Nhật Bản

Cuối tháng Bốn năm 2019, Twice quay trở lại quê nhà và đã phát hành mini album thứ bảy với tựa đề Fancy. Theo đó, sản phẩm lần này được xem là bước chuyển mình rõ rệt trong định hướng âm nhạc lẫn phong cách của nhóm. 

Không còn là những thiếu nữ trung thành với hình ảnh đáng yêu, nhí nhảnh mà lần này Twice lột xác thành những quý cô đầy ma mị, quyến rũ thông qua MV Fancy. Sau một ngày phát hành, MV đã thu về hơn 42 triệu lượt xem trên Youtube. 

Về doanh số album, Fancy ghi nhận được hơn 371 nghìn bản được bán ra. Đồng thời giúp Twice trở thành nhóm nữ Kpop có doanh số album cao nhất mọi thời đại với tổng cộng gần bốn triệu bản từ mười hai album, phá vỡ kỷ lục hai mươi năm của đàn chị S.E.S. 

Dù liên tiếp xác lập nhiều thành tích mới nhưng mảng nhạc số của Twice lại không được như mong đợi. Thứ hạng trên các bảng xếp hạng của nhóm giảm mạnh khi so với bản hit từng đem về PAK trước đó là Yes or Yes và cũng chỉ có ba cúp chiến thắng tuần trên các chương trình âm nhạc.

Nhiều người nhận xét Fancy không có tính cao trào và hấp dẫn.
Nhiều người nhận xét Fancy không có tính cao trào và hấp dẫn

Mùa hè năm 2019, Twice đã phát hành hai đĩa đơn tiếng Nhật là BreakthroughHappy Happy để củng cố thêm địa vị âm nhạc tại xứ Mặt trời mọc. Không ngoài dự đoán, doanh số album của nhóm tiếp tục giữ vững phong độ với gần 650 nghìn bản được bán ra. 

Bên cạnh đó, tại các cửa hàng bán sản phẩm nghệ thuật của chín cô gái ở tỉnh Shiba, đã có đến hơn mười nghìn người xếp hàng để mua album và các vật phẩm liên quan đến nhóm.

Tháng Chín cùng năm, các mỹ nhân nhà JYP tiếp tục ra mắt sản phẩm âm nhạc thứ tám tại thị trường Hàn Quốc là album Feel Special cùng MV ca khúc chủ đề cùng tên do chính CEO Park Jin Young sáng tác.

MV được đầu tư kỹ lưỡng từ hình ảnh đến nội dung.
Feel Special được đầu tư kỹ lưỡng từ hình ảnh đến nội dung

Lần quay trở lại này giúp Twice nhận được nhiều chú ý từ khán giả bởi hình tượng retro mới lạ và độc đáo. Đặc biệt, do thành viên Mina gặp vấn đề về sức khỏe trong thời gian này nên các hoạt động quảng bá của Twice có phần ảm đạm hơn.

Khác với những bản nhạc mang nội dung đầy lạc quan và tích cực về tình yêu, bài hát này lại phô bày suy nghĩ sâu thẳm của các cô gái. Sau 24 giờ phát hành, MV Feel Special đạt mốc 14,7 triệu lượt xem và hơn 1,6 triệu lượt thích.

Feel Special cũng dẫn đầu bảng xếp hạng album iTunes tại 26 quốc gia, nhóm là nghệ sĩ nữ Kpop thứ hai sau Red Velvet đứng đầu bảng xếp hạng iTunes của Hoa Kỳ, điều này giúp Twice mở rộng phạm vi tiếp cận đến thị trường Bắc Mỹ.

Các cô gái nhà JYP còn phá kỷ lục doanh số album trước đó của chính mình trên Hanteo với hơn 154 nghìn bản được bán ra trong tuần đầu. Mặc dù đạt được nhiều thành tích ấn tượng nhưng dự án âm nhạc này vẫn bị nhiều người nhận xét là bước lùi của Twice.

Lý giải cho nguyên nhân này vì Twice là nhóm nữ mạnh về nhạc số, các sản phẩm trước đó của nhóm luôn đứng thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng tại xứ Kim Chi nhưng Feel Special lại yếu thế hơn khi không đạt được CAK hay PAK.

Twice trên các sân khấu quảng bá Feel Special.
Twice trên sân khấu quảng bá cho Feel Special

Dẫu vậy, xét theo nhiều góc độ thì năm 2019 vẫn là một năm thành công với Twice khi doanh số các sản phẩm âm nhạc được phát hành trong năm đã cán mốc một triệu bản. 

Bên thị trường Nhật Bản, nhóm là nghệ sĩ nước ngoài có doanh thu cao nhất trên Oricon đồng thời thuộc nhóm năm Nghệ sĩ xuất sắc tại quốc gia này. Có thể thấy, sau KARA thì Twice là cái tên sáng giá nhất để tiếp nối ngôi vị nữ hoàng của đàn chị ở xứ Phù Tang.

Sang năm 2020, Twice tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tại Nhật Bản khi chọn thánh đường Tokyo Dome làm nơi khởi đầu chuyến lưu diễn thế giới Twicelights. Do dịch bệnh bùng phát nên những địa điểm khác của dự án này sau đó bị huỷ bỏ.

Tham vọng đem âm nhạc của mình ra toàn thế giới

Cuối tháng Hai năm 2020, công ty chủ quản JYP đã ký hợp đồng với Republic Records, hãng thu âm của các ngôi sao quốc tế như Taylor Swift, Ariana Grande, Drake. Đây là hành động giúp Twice mở rộng quảng bá và đa dạng các dự án của nhóm tại thị trường hàng đầu thế giới.

Tháng Sáu cùng năm, Twice đã tung ra mini-album thứ chín MORE & MORE và ca khúc chủ đề cùng tên. Đây là bài hát nhằm “xua tan” cái nóng của mùa hè do chủ tịch Park Jin Young tham gia sản xuất.

MV More & More tràn ngập vẻ tươi trẻ như phong cách đặc trưng của Twice.
MV More & More tràn ngập vẻ tươi trẻ như phong cách đặc trưng của Twice

Ban đầu, phản ứng của công chúng dành cho sản phẩm âm nhạc này không mấy tích cực bởi vì giai điệu, vũ đạo khó hiểu hay phần lời lặp lại nhiều lần của ca khúc. Dù gặp tranh cãi về khả năng ca hát nhưng Twice vẫn ghi nhận nhiều kỷ lục mới, góp vào bề dày thành tích của mình.

MORE & MORE dẫn đầu bốn bảng xếp hạng nhạc số lớn tại Hàn là Genie Music, Melon, Bugs, Soribada và chiếm ngôi vương của trang âm nhạc lớn nhất Nhật Bản Line Music. Ca khúc đã đem về chín chiến thắng trên các chương trình cuối tuần cho Twice.

Về doanh số album, Twice ghi nhận hơn 550 nghìn bản trên Gaon và qua đó phá kỷ lục của chính mình. Trên Billboard 200, nhóm đạt vị trí thứ 200, thiết lập thành tích mới là nhóm nữ Kpop thứ tư sau SNSD, 2NE1, BLACK PINK có mặt tại bảng xếp hạng này.

Twice cũng lần đầu góp mặt tại bảng xếp hạng Billboard Artist 100 với thứ hạng 96.
Twice cũng lần đầu góp mặt tại bảng xếp hạng Billboard Artist 100 với thứ hạng 96

Hai tháng sau, Twice ra mắt phiên bản tiếng Anh của MORE & MORE được cho là hướng tới việc mở rộng thị trường Mỹ. Sau khi phát hành, các cô gái nhận được nhiều lời khen từ khán giả khi khả năng ca hát được cải thiện, phần lời không còn khó nghe như trước.

Tháng Tám năm 2020, nhóm nữ nhà JYP có buổi hòa nhạc trực tuyến đầu tiên mang tên  Twice: World In A Day. Twice đã thu hút hơn một trăm nghìn khán giả qua mạng Internet, thiết lập một kỷ lục mới cho nhóm nữ Kpop lúc bấy giờ. 

Không lâu sau, Twice phát hành đĩa đơn tiếng Nhật có tựa đề Better và ngay lập tức đạt ngôi vị thứ ba trên Billboard Japan Hot 100 sau khi đạt doanh thu gần một trăm nghìn bản sau bảy ngày.

Nhờ chăm chỉ hoạt động và ra mắt các sản phẩm âm nhạc nên chỉ trong năm 2020, Twice đã đạt hơn một tỷ lượt người nghe trên Spotify. Tại các lễ trao giải cuối năm, nhóm nữ nhà JYP cũng bội thu giải thưởng khi chiến thắng tại nhiều hạng mục lớn.

Tiếp nối bề dày thành tích, chín cô gái đã đem về giải Nghệ sĩ của năm tại lễ trao giải Soribada, giải Bonsang Nghệ sĩ của năm tại The Fact Music Award và nằm trong Top 10 Bonsang của APAN Music Award.

Giải thưởng nổi bật nhất của chủ nhân Yes or Yes phải kể đến giải thưởng Nhóm nhạc nữ được yêu thích nhất và chiếc cúp Daesang danh giá tại hạng mục Nghệ sĩ của năm tại lễ trao giải AAA.

Song song với việc đẩy mạnh quảng bá tại thị trường xứ Hoa anh đào, JYP cũng tích cực cho Twice hoạt động tại Mỹ. Nhóm có màn ra mắt đầu tiên trên sóng truyền hình xứ Cờ hoa khi tham gia chương trình The Late Show With Stephen Colbert.

Phần trình diễn của Twice tại đây nhận được nhiều yêu thích từ khán giả quốc tế.
Phần trình diễn của Twice nhận được nhiều yêu thích từ khán giả quốc tế

Sang năm 2021, Twice tổ chức buổi hòa nhạc mang tên Twice in Wonderland với hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh vẫn còn. Với những công nghệ hiện đại như AR hay MR, các cô gái đã đem đến những màn trình diễn mãn nhãn, hút mắt người xem.

Sau khi tổ chức thành công sân khấu ca nhạc trực tuyến, Twice tích cực ra các sản phẩm âm nhạc mới. Chỉ riêng năm 2021, nhóm đã phát hành hai album tại quê nhà Hàn Quốc, đem đến ba sản phẩm âm nhạc ở Nhật Bản và ra mắt ca khúc tiếng Anh đầu tay tên The Feels.

Điều đặc biệt là khác với quan ngại của công chúng, The Feels thành công ngoài mong đợi khi Twice được chứng nhận vàng bởi Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Hoa Kỳ sau khi doanh số bán ra vượt mốc năm trăm nghìn bản.

Phát hành bài hát mới vào mùa hè hàng năm, Twice đem đến một Alcohol Free với bầu không khí tình yêu như được kể ở biển Nam Mỹ. Lời bài hát khéo léo lồng ghép tên các loại rượu và cocktail, các cảnh quay trong MV cũng được đầu tư kỹ lưỡng.

Nhan sắc xinh đẹp của các cô gái trong MV.
Nhan sắc xinh đẹp của các cô gái trong MV

Tuy nhiên, khác với kỳ vọng của người hâm mộ thì Twice lại cho thấy bước thụt lùi đáng kể ở mạng nhạc số khi thứ hạng của ca khúc lại không tốt bằng nhiều nhóm đàn em, vốn ra mắt chưa lâu. 

Dẫu vậy, Alcohol Free vẫn bán được hơn 277 nghìn album sau một tuần và đem đến bốn chiến thắng trên các chương trình âm nhạc, nâng tổng số cúp của Twice lên 117. Nhóm nữ nhà JYP đã trở thành nữ nghệ sĩ Kpop có nhiều chiến thắng nhất trong lịch sử M!CountdownInkigayo.

Năm tháng sau đó, Twice đã quay trở lại làng nhạc bằng full-album thứ ba tên Formula of Love O+T=<3 với tổng cộng mười bảy ca khúc, trong đó SCIENTIST được chọn là bài hát chủ đề.

Album Formula of Love O+T=<3 đạt hạng 3 trên Billboard 200.
Album Formula of Love O+T=<3 đạt hạng 3 trên Billboard 200

Với đội ngũ sản xuất hùng hậu, nổi tiếng như Anne Marie, Tommy Brown, Steven Franks hay Shim Eunji, ca khúc được chờ đợi sẽ là bản hit mới của Twice. Mặc dù SCIENTIST đem đến bầu không khí rộn ràng với phần lời mới mẻ, giai điệu độc đáo nhưng vẫn chưa thể làm hài lòng người hâm mộ.

Lý giải cho nguyên do này là bởi SCIENTIST có giai điệu quá chậm so với năng lượng của một ca khúc chủ đề, cộng thêm việc các thành viên của Twice hát không rõ lời nên khán giả vẫn chưa tiếp nhận được nội dung ca khúc.

Kết quả là trên mặt trận nhạc số, SCIENTIST chỉ khiêm tốn đứng vị trí mười trên Bugs, thứ 46 trên Flo và trong top 85 của Genie và Melon Top 100. Trên địa hạt album, Twice đã bán ra hơn 318 nghìn bản và trở thành nhóm nữ có doanh số album cao nhất năm này.

Dù độ nổi tiếng tại quê nhà Hàn Quốc có phần thuyên giảm nhưng nhóm nữ nhà JYP lại có bước tiến lớn tại thị trường US-UK. Việc trình làng ca khúc tiếng Anh The Feels vào tháng Mười đã giúp Twice lần đầu góp mặt vào Billboard Hot 100 với vị trí 83.

Đây được xem là thứ hạng tốt nhất của Twice tại bảng xếp hạng này.
Vị trí 83 được xem là thứ hạng tốt nhất của Twice tại bảng xếp hạng này

Xét về tổng thể, năm 2021 không được xem là năm thành công của Twice vì một số thành tích đã thụt lùi đáng kể như mảng nhạc số, độ nhận diện của các ca khúc nhóm phát hành. 

Nhóm nữ nhà JYP có đến sáu lần ra các sản phẩm âm nhạc khác nhau trong một năm, tần suất dày đặc này nhiều người không khỏi ngưỡng mộ khả năng làm việc của các cô gái.

Mặc dù không còn là “nữ vương” trong nhiều mảng nhưng với bề dày thành tích của mình, Twice vẫn là nhóm nhạc có vị thế hàng đầu Kpop hiện nay.

Twice vượt qua lời nguyền bảy năm của Kpop để cùng nhau làm nên kỳ tích

Năm 2022 là cột mốc quan trọng, đánh dấu kỷ niệm bảy năm tham gia giới giải trí Hàn Quốc của nhóm nhạc nữ nhà JYP. Khởi đầu cho các hoạt động của Twice là chuỗi hòa nhạc mang tên TWICE 4th World Tour III.

Twice có buổi biểu diễn đầu tiên tại Seoul, Hàn Quốc với số vé của buổi concert được bán hết chỉ vài phút sau khi mở bán. Tiếp đó vào giữa tháng Hai, Twice khởi động tour lưu diễn thế giới bằng hai buổi biểu diễn The Forum ở Los Angeles, Mỹ. 

Sau gần ba năm kể từ dự án TWICE WORLD TOUR 2019, lần trở lại này của Twice ghi dấu ấn với những con số kỷ lục đầy ấn tượng. Bảy buổi biểu diễn của các cô gái ở Mỹ cũng ghi nhận hơn một trăm nghìn khán giả, nhiều gấp ba lần chuyến lưu diễn năm 2019.

Sau đó, Twice đến Nhật Bản chuẩn bị cho sân khấu nhằm chiêu đãi người hâm mộ xứ phù tang. Tại các địa điểm tổ chức, số lượng vé đều được bán hết nhanh chóng khiến công ty chủ quản JYP phải mở thêm concert nhằm đáp ứng nhu cầu cao của người hâm mộ. 

Tại thánh đường Tokyo Dome với sức chứa hơn 55 nghìn khán giả, cư dân mạng đã được một phen trầm trồ vì độ nổi tiếng của Twice ở xứ hoa anh đào khi hàng nghìn người đổ xô mua vé. 

Trước nhu cầu cao của người hâm mộ, JYP đã phải thay đổi từ hai buổi hòa nhạc như dự tính lên thành ba buổi. Tại đây, Twice đã bán ra hơn 150 nghìn vé, con số kỷ lục với một nhóm nữ Hàn Quốc tại Nhật Bản. 

Cảnh người hâm mộ xếp hàng kín bên ngoài Tokyo Dome để chờ buổi biểu diễn của Twice.
Cảnh người hâm mộ xếp hàng bên ngoài Tokyo Dome để chờ buổi diễn của Twice

Không chỉ vậy, buổi diễn của chín thần tượng còn được phát sóng trên 147 cụm rạp chiếu phim ở Nhật Bản, thu hút hàng nghìn người hâm mộ ghé xem.

Bên cạnh số lượng vé bán ra, lần lưu diễn này của Twice còn nhận được vô số lời khen từ cư dân mạng về kỹ năng hát live cũng như khả năng làm chủ sân khấu bất ngờ. Điều này làm xóa tan những tranh cãi về kỹ năng thanh nhạc đáng thất vọng trước đó.

Sau khi kết thúc chuyến lưu diễn ở Nhật, Twice trở lại Hàn Quốc để chuẩn bị cho album Celebrate được phát hành vào tháng Bảy. Được biết, đây là món quà mà các cô gái dành tặng để tri ân người hâm mộ nhân dịp kỷ niệm năm năm ra mắt tại xứ Hoa anh đào.

Các cô gái đã khẳng định chất lượng âm nhạc thông qua phần lời đầy ý nghĩa cùng chất nhạc Pop thịnh hành đem đến cảm giác hoài niệm và thư giãn cho người nghe. Nhờ vậy mà sau khi phát hành, Celebrate được giới chuyên môn đánh giá cao.

Twice khẳng định chất lượng âm nhạc với album kỷ niệm.
Twice khẳng định chất lượng âm nhạc với album kỷ niệm

Bên cạnh đó, người hâm mộ của Twice còn nhận tin vui khi chín mảnh ghép của nhóm tiếp tục gia hạn hợp đồng với công ty chủ quản JYP, cùng nhau sát cánh chinh phục các chặng đường phía trước.

Thông thường, cột mốc bảy năm sẽ mang đến nỗi lo sợ cho nhiều người hâm mộ bởi đã từng có nhiều nhóm nhạc thần tượng tan rã hay có thành viên rời nhóm vào thời gian này.

Tuy nhiên, việc Twice tái ký hợp đồng và hoạt động đầy đủ với chín người đã phá bỏ “lời nguyền” ấy, khẳng định tình cảm chị em thân thiết cùng sự trân trọng với những người hâm mộ.

Tháng Tám năm 2022, nhóm nữ nhà JYP trở lại với sản phẩm âm nhạc BETWEEN 1&2 cùng ca khúc chủ đề Talk That Talk. Album lần này được đầu tư vô cùng kỹ lưỡng từ phần nhìn đến phần nghe, trong đó ba thành viên Jihyo, Dahyun, Chaeyoung tham gia sáng tác lời.

Hiệu ứng hiện đại trong MV Talk That Talk.
MV Talk That Talk được cả nhóm đầu tư vô cùng kỹ lưỡng

Ngay khi chào sân, Talk That Talk được nhận xét là có giai điệu bắt tai mang hơi hướng retro cùng đoạn điệp khúc dễ “gây nghiện”. Đáng chú ý là vũ đạp độc đáo trong phân đoạn miêu tả chữ “LOVE” đã trở thành xu hướng trên các nền tảng xã hội.

Mặc dù với sự trở lại này, thành tích tại quê nhà Hàn Quốc không được như mong đợi nhưng độ nhận diện trên mặt trận quốc tế của Twice lại có bước tiến lớn, đặc biệt ở thị trường Hoa Kỳ.

BETWEEN 1&2 ghi nhận hơn một triệu bản đặt trước, xếp hạng ba trong Billboard 200. Bên cạnh đó, Talk That Talk cũng giúp Twice có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng Billboard Artist 100.

Ngoài ra, theo công ty chủ quản JYP Ent thì Twice đã bán ra tổng cộng hơn mười triệu bản album tại xứ Củ Sâm. Đây là tổng số lượng phát hành tích lũy của 19 album nhóm phát hành tại Hàn Quốc kể từ khi ra mắt tới nay.

Những giọt nước mắt đằng sau ánh hào quang

Trong sự nghiệp lừng lẫy của Twice, họ không chỉ nếm trải những trái ngọt mà còn trải qua nhiều chông gai thử thách. Được biết đến với trái tim ấm áp cùng nhân cách “vàng” nhưng cũng không ít lần những cô gái vướng vào lùm xùm gây ảnh hưởng danh tiếng.

Bên cạnh đó, áp lực từ phía dư luận và sức nặng khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp cũng khiến các thành viên Twice phải chịu đựng nhiều tổn thương về thể chất lẫn tinh thần.

Những vụ lùm xùm khiến thanh danh của Twice bị ảnh hưởng

Đầu tiên phải kể đến bê bối chính trị của em út Tzuyu vào năm 2015 khi cô cầm cờ Đài Loan trong chương trình thực tế My Little TV. Cụ thể, nữ thần tượng lúc đó đã giới thiệu mình là người Đài và giơ cao lá cờ quốc gia.

Thời điểm đó, em út của nhóm bị chỉ trích nặng nề, đặc biệt từ phía cư dân mạng Đại lục vì họ cho rằng cô kiếm được nhiều tiền từ hoạt động tại Trung Quốc nhưng lại công khai ủng hộ Đài Loan là nước độc lập, khiến lòng tự tôn của họ bị xúc phạm.

Nhiều người cho rằng Tzuyu chỉ cầm cờ nước mình và không đáng bị chỉ trích.
Nhiều người cho rằng Tzuyu chỉ cầm cờ nước mình và không đáng bị chỉ trích

Sự việc này khiến cổ phiếu của JYP tụt dốc nhanh chóng, Tzuyu bị loại bỏ ra khỏi nhiều quảng cáo. Sau đó, phía công ty chủ quản đã phải đưa ra lời giải thích đồng thời yêu cầu mỹ nhân xứ Đài xin lỗi khán giả.

Một thành viên khác là Sana cũng vướng tranh cãi tương tự khi nhắc đến chủ đề nhạy cảm giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Có nhiều khán giả còn lên án tẩy chay cô khỏi các chương trình tại xứ Củ Sâm.

Cô em “áp út” Chaeyoung cũng nhiều lần gặp sóng gió khi đăng tải nội dung gây tranh cãi lên trang nhật ký kín. Vụ việc vỡ lỡ khi blog của cô bị lộ ra, người hâm mộ đã tìm thấy bức ảnh so sánh quà của người hâm mộ tặng Chaeyoung bị chê là vô nghĩa.

Thành viên Chaeyoung.
Thành viên Chaeyoung nhiều lần gặp sóng gió

Mùa xuân năm 2019, khi cả làng giải trí Hàn Quốc đang lao đao vì vụ bê bối của Seung Ri (cựu thành viên Big Bang) thì nàng trưởng nhóm của Twice cũng vô tình bị kéo vào.

Cụ thể, khi tin nhắn của em út Big Bang bị tung ra, đã có những bức ảnh nhạy cảm được cho là của Jihyo. Tuy nhiên, sau khi điều tra ra thì những bức hình đó chỉ là ảnh cắt ghép từ phía anti-fan. Dù vậy, điều này vẫn khiến hình tượng của nữ ca sĩ cũng như cả Twice bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Mặc dù phía JYP lên tiếng phủ nhận nhưng những bình luận ác ý nhắm đến Jihyo vẫn ngày một nhiều, chúng khiến cho cô nàng áp lực đến mức bật khóc ngay tại sân bay.

Twice mang nhiều tổn thương từ thể chất đến tinh thần

Được biết đến với vẻ ngoài xinh đẹp, lộng lẫy cùng sự nghiệp thành công rực rỡ nhưng đằng sau đó là những góc khuất mà ít ai có thể thấy được của Twice. Để đạt vị trí như hôm nay, chín cô gái đã trải qua vô vàn sóng gió, chịu đựng nhiều tổn thương về cả thể chất lẫn tinh thần.

Là một nhóm nhạc có tần suất hoạt động dày đặc, công thêm áp lực từ phía công chúng khiến Twice mang trên mình nhiều gánh nặng vô hình. Điều này vô hình chung đã khiến các cô gái bị ảnh hưởng không ít.

Năm 2019, JYP Ent thông báo thành viên người Nhật Mina phải tạm ngưng hoạt động một thời gian dài do gặp vấn đề về sức khỏe. Vốn là người có lượng người hâm mộ lớn nên việc Mina vắng mặt là trở ngại lớn với Twice.

Người hâm mộ lo lắng việc thiếu Mina sẽ ảnh hưởng đến thành tích của Twice.
Người hâm mộ lo lắng việc thiếu Mina sẽ ảnh hưởng đến thành tích của Twice

Dù Mina và Twice lên tiếng trấn an người hâm mộ nhưng cư dân mạng vẫn không khỏi lo lắng việc nàng “thiên nga đen” tài năng này rời nhóm trong thời gian tới. Được biết, Mina bị mắc chứng rối loạn lo âu khiến cô trở nên tiều tụy và thường xuyên khóc.

Vượt qua nhiều đồn đoán thì cuối cùng Mina cũng quay trở lại để góp mặt cùng Twice trong sản phẩm âm nhạc Feel Special, khẳng định sự trân trọng với các thành viên và những người hâm mộ đã luôn sát cánh cùng cô.

Sang năm 2021, một thành viên khác của Twice là Jeongyeon tiếp tục bị chứng rối loạn lo âu và thoát vị đĩa đệm ở cổ nên cũng phải tạm dừng hoạt động nhóm. Trong thời gian chữa bệnh, cô bị nhiều tác dụng phụ như phù nề hay rối loạn hormone trong cơ thể.

Jeongyeon bị tăng cân khiến ngoại hình cô có nhiều thay đổi.
Jeongyeon bị tăng cân khiến ngoại hình cô có nhiều thay đổi

Tuy nhiên, sau một thời gian điều trị thì Jeongyeon đã quay trở lại. Cô vẫn luôn giữ sự lạc quan và hoạt động chăm chỉ để cùng Twice đem đến những màn trình diễn tuyệt vời đến khán giả.

Từ một nhóm nhạc không được đánh giá cao vào những ngày đầu ra mắt, bằng những nỗ lực không biết mệt mỏi mà Twice đã gặt hái được nhiều giải thưởng danh giá, đem về doanh thu vô tiền khoáng hậu cho công ty chủ quản JYP.

Dẫu cho trải qua nhiều thăng trầm và thành tích có phần đi xuống nhưng chắc chắn vị thế hàng đầu của Twice trên bản đồ Kpop sau bảy năm là điều mà không ai có thể chối cãi.

Thái Anh