Wonder Girls là nhóm nhạc nữ người Hàn Quốc được thành lập và quản lý bởi JYP Entertainment, một trong những công ty giải trí hàng đầu, vào năm 2017. 

Với phong cách âm nhạc Dance Pop và Retro đặc trưng, Wonder Girls đã nhanh chóng gặt hái nhiều thành quả trong sự nghiệp đồng thời nhận được sự yêu mến công chúng thông qua những ca khúc làm nên tên tuổi nhóm như So Hot, Nobody hay I Feel You.

Wonder Girls và những bước đi đầu tiên trên chặng đường âm nhạc

Vào năm 2007, chương trình truyền hình mang tên MTV Wonder Girls đã chính thức được lên sóng nhằm giới thiệu với khán giả một nhóm nhạc nữ sắp sửa ra mắt và hứa hẹn sẽ bùng nổ trong tương lai.

Thông qua MTV Wonder Girls, công chúng có thể hiểu thêm về tính cách cũng như quá trình tập luyện vất vả của nhóm tại một trong những công ty giải trí hàng đầu tại Hàn Quốc.

Wonder Girls ra mắt cùng ca khúc Irony
Nhóm chính thức ra mắt công chúng với màn trình diễn ca khúc Irony vào đầu năm 2007

Đầu năm 2007, nhóm đã chính thức ra mắt với màn trình diễn ca khúc Irony, một trong những ca khúc được phát hành trong mini-album đầu tay mang tên The Wonder Begins, trên sân khấu MBC Show! Music Core.

Với lịch trình biểu diễn dày đặc cho nên chỉ trong năm đầu tiên hoạt động, các thành viên Wonder Girls đã gặp phải rất nhiều chấn thương thậm chí là phải tạm dừng hoạt động vì vấn đề sức khỏe. Đặc biệt, SoHee phải “đóng băng” mọi hoạt động trong vòng một tháng do đứt dây chằng đầu gối. Cuối tháng Bảy, HyunA đã phải rời nhóm do tình hình sức khỏe của mình.

Ahn Sohee gặp chấn thương chỉ trong năm đầu hoạt động
SoHee phải tạm “đóng băng” hoạt động một tháng do đứt dây chằng đầu gối do lịch trình bận rộn

May mắn thay, Good Entertainment sau đó đã gửi YooBin, một trong những thực tập sinh nổi trội nhất công ty, tới JYP Entertainment để thay thế vị trí của HyunA. Nữ thần tượng sau đó đã có màn ra mắt cực kỳ hoành tráng với Wonder Girls tại chương trình âm nhạc Music Bank cùng với ca khúc Tell Me.

Nhờ thần thái trình diễn tự tin và đầy cuốn hút, ca khúc Tell Me nhanh chóng trở nên phổ biến và giành được ngôi vương tại nhiều bảng xếp hạng âm nhạc uy tín trong nước. Chỉ một tuần sau đó, album The Wonder Years cũng được phát hành và đạt được nhiều thành tích ấn tượng. 

M/V chính thức của ca khúc Tell me

Nhờ sự thành công vang dội của ca khúc đầu tay sau khi thay đổi đội hình, Wonder Girls đã nhận được rất nhiều lời mời tham gia các chương trình truyền hình, radio cũng như góp mặt tại các lễ hội âm nhạc và tham gia các buổi biểu diễn đặc biệt.

Sau cú lội ngược dòng ngoạn mục với Tell Me, vào tháng Năm, Wonder Girls đã tiếp tục phát hành ca khúc So Hot và tạo nên trào lưu với trang phục in họa tiết da báo. Được chắp bút dưới bàn tay tài hoa của Park Jin Young, So Hot đã nhanh chóng mang về cho nhóm tổng cộng mười một giải thưởng tại các sân khấu âm nhạc lớn nhỏ.

So Hot đã nhanh chóng mang về cho Wonder Girls nhiều giải thưởng tại các sân khấu âm nhạc lớn nhỏ

Sau đó, MV của ca khúc Nobody, một trong những bản hit làm nên tên tuổi của nhóm cũng được phát hành trên nền tảng âm nhạc Youtube. Ca khúc này đã giúp Wonder Girls “hạ cánh” ở vị trí đầu bảng trong năm tuần liên tiếp tại chương trình KBS Music Bank.

Với thành tích nhạc số ấn tượng, vào năm 2008, nhóm nhạc nữ tân binh nhà JYP Entertainment đã xuất sắc giành được giải thưởng Ca khúc của tháng do Cyworld trao tặng.

Wonder Girls trong Nobody
Nhóm đã giành được giải thưởng Ca khúc của tháng do Cyworld trao tặng nhờ thành tích nhạc số ấn tượng

Đồng thời, Wonder Girls cũng giành được giải thưởng cho Ca khúc có doanh thu trực tuyến cao nhất tại Golden Disk Award 2008 và giải Daesang cho Nobody tại Seoul Music Awards lần thứ mười tám. 

Vào tháng Chín năm 2008, Wonder Girls được bình chọn là nhóm nhạc nữ hàng đầu Xứ sở Kim Chi với doanh thu lên đến mười hai tỷ won (khoảng chín triệu đô la Mỹ).

Hướng tới sự phát triển ở Xứ sở Cờ hoa và phát triển cùng mảnh ghép mới

Vào tháng Hai năm 2009, Wonder Girls được mời làm khách mời đặc biệt tại tour diễn tại Hàn Quốc và Mỹ của Park Jin Young. Tiếp sau đó, nhóm đã cùng JYP tổ chức các buổi hòa nhạc tại Mỹ nhằm chuẩn bị cho kế hoạch ra mắt của Wonder Girls tại quốc gia này.

Wonder Girls tại đất Mỹ
Wonder Girls được mời làm khách mời đặc biệt tại tour diễn tại Hàn Quốc và Mỹ của Park Jin Young

Với tham vọng “thâm nhập” vào thị trường âm nhạc Âu Mỹ, Wonder Girls nhanh chóng ký hợp đồng với công ty Creative Artists Agency, ngôi nhà của những tên tuổi đình đám như Beyonce, Mariah Carey, Christina Aguillera, Lady Gaga, Miley Cyrus, Shakira, Demi Lovato hay Harry Styles.

Màn ra mắt tại Xứ sở Cờ hoa với phiên bản tiếng Anh của ca khúc Nobody, nhóm nhạc tân binh nhà JYP Entertainment được mong đợi sẽ đưa làn sóng Hallyu đến gần hơn với khán giả quốc tế. Ca khúc Nobody sau đó đã “hạ cánh” tại vị trí thứ 76 trên Billboard Hot 100 đồng thời đưa Wonder Girls trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên có ca khúc lọt vào bảng xếp hạng danh tiếng này. 

Cho đến thời điểm hiện tại, cùng với PSY, CL, BTSBlackpink, Wonder Girls là một trong những nghệ sĩ Hàn Quốc hiếm hoi lọt vào bảng xếp hạng âm nhạc này.

Phiên bản tiếng anh của ca khúc Nobody – Wonder Girls

Khi đang ở trên đỉnh cao danh vọng thì bất ngờ JYP Entertainment đăng tải thông báo xác nhận rằng Sunmi sẽ tạm dừng sự nghiệp âm nhạc của mình để tập trung vào việc học tập. Đồng thời, Hyelim sẽ thay thế vị trí của cô kể từ tháng Một năm 2010.

Vào tháng Năm năm 2010, Wonder Girls phát hành mini album tiếp theo với tựa đề 2 Different Tears. Dù chỉ quảng bá vỏn vẹn hai tuần, ca khúc cũng đem về cho các cô gái một chiếc cúp trên sân khấu M Countdown danh giá.

Trong xuyên suốt tháng Sáu và Bảy sau đó, Wonder Girls đã bắt đầu tour diễn quốc tế đầu tiên của mình kéo dài suốt hai mươi đêm ở Mỹ và Canada, mang tên The Wonder World Tour.

Wonder Girls và sự nghiệp nơi đất Mỹ
Wonder Girls đã bắt đầu tour diễn quốc tế đầu tiên của mình mang tên The Wonder World Tour ở Mỹ và Canada

Sau khi tour diễn kết thúc, các cô gái tiếp tục sự nghiệp tại quê nhà khi quay trở lại Hàn Quốc và cho phát hành album thứ hai của mình mang tên Wonder World cùng ca khúc chủ đề Be My Baby.

Quay trở lại với đường đua âm nhạc, vào năm 2012, Wonder Girls tiếp tục cho ra mắt mini album Wonder Party với ca khúc chủ đề Like This. Với giai điệu đặc biệt sôi động và vũ đạo thú vị của ca khúc lại một lần nữa tạo ra một cơn sốt trên mạng xã hội.

Giai đoạn tạm ngừng hoạt động và ý chí vực dậy từ những khó khăn

Năm 2013, Wonder Girls gặp khó khăn trong các hoạt động chung trước quyết định lên xe hoa bất ngờ của Sunye để tập trung chăm sóc gia đình và đi truyền đạo tại Mỹ. 

Sunye lên xe hoa
Wonder Girls gặp khó khăn trong các hoạt động chung trước quyết định tập trung chăm sóc gia đình của Sunye

Không lâu sau, Sohee cũng quyết định rời JYP Entertainment và gia nhập BH Entertainment để tiếp tục tập trung phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực diễn xuất. 

Cuối cùng, JYP Entertainment chính thức thông báo Sunye và Sohee chính thức rút khỏi nhóm Wonder Girls vào tháng Bảy. Với lý do Sunye muốn tập trung vào việc làm mẹ, còn Sohee thì muốn tập trung vào sự nghiệp diễn xuất.

Tuy rời khỏi nhóm thế nhưng họ tuyên bố rằng vẫn sẽ luôn ủng hộ con đường sự nghiệp của bốn thành viên còn lại. Các thành viên Wonder Girls vẫn luôn coi nhau là tri kỉ và gặp gỡ nhau thường xuyên.

Wonder Girls và bốn thành viên còn lại
Tuy rời khỏi nhóm thế nhưng Sunye và Sohee vẫn tuyên bố rằng sẽ luôn ủng hộ bốn thành viên còn lại của nhóm

Sau một thời gian vắng bóng trên đường đua âm nhạc, vào tháng Sáu năm 2015, JYP Entertainment đã thông báo rằng Wonder Girls sẽ trở lại sau ba năm gián đoạn trong sự nghiệp dưới hình thức một ban nhạc.

Vào tháng Tám năm 2015, Wonder Girls chính thức ra mắt album thứ ba Reboot cùng ca khúc chủ đề I Feel You. Ngoài I Feel You được sáng tác bởi Park Jinyoung, các thành viên đều đóng góp vào việc sáng tác toàn bộ mười một ca khúc còn lại.

“Ban đầu chúng tôi chỉ tập chơi. Nhưng rồi chúng tôi đều nghĩ sẽ thật tuyệt vời khi có thể biểu diễn trước công chúng như một ban nhạc. Đó là khi chúng tôi bắt đầu lao vào tập chăm chỉ. Đó là lí do ban nhạc Wonder Girls ra đời.” – Yubin

Quay lại đường đua âm nhạc một cách đầy ngoạn mục, vào tháng Bảy năm 2016, “những cô gái kì diệu” chính thức phát hành mini album Why So Lonely.

Ca khúc Why So Lonely mang âm hưởng của Reggae Pop với chất nhạc cực kỳ độc đáo và bắt tai được đánh giá tiếp tục là một trải nghiệm mới mẻ trong phong cách âm nhạc “không bao giờ lỗi thời” của Wonder Girls.

Wonder Girls “Why So Lonely” M/V

Đây cũng là ca khúc do chính Sunmi, Yubin, Hyerim đồng sáng tác và viết lời. Đánh dấu lần đầu tiên quay lại đường đua âm nhạc sau gần mười năm hoạt động trong ngành giải trí, Wonder Girls trở lại với một ca khúc không phải của “ông trùm” Park Jin Young.

Không phụ lại sự mong đợi và tất cả tâm huyết của bốn cô gái, ca khúc chủ đề Why So Lonely đã  xuất sắc đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng trực tuyến của Hàn Quốc trong nhiều tuần và giữ vị trí số một trên các bảng xếp hạng iTunes tại nhiều quốc gia. 

“Đã gần mười năm trôi qua kể từ ngày chúng tôi ra mắt, xin cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã tin tưởng chúng tôi và lắng nghe âm nhạc của chúng tôi trong suốt một thập kỉ qua!” – Yubin

Tính cho đến thời điểm hiện tại, ca khúc Why So Lonely vẫn đang giữ vị trí thứ Năm trong danh sách những bài hát thành công nhất năm 2016 tại Hàn Quốc. Đồng thời, lần trở lại này cũng được đánh giá là lần trở lại thành công nhất trong sự nghiệp âm nhạc của Wonder Girls kể từ năm 2012.

Wonder Girls cùng sự tan rã sau mười năm rực rỡ gắn liền với thanh xuân của hàng ngàn người hâm mộ

JYP Entertainment đưa ra thông báo chính thức rằng Wonder Girls sẽ chính thức ngừng hoạt động sau đúng mười năm trình diễn vào tháng Một năm 2017.

Wonder Girls ngừng hoạt động sau mười năm tròn
Wonder Girls sẽ chính thức ngừng hoạt động sau chặng đường mười năm miệt mài trên khắp các sân khấu âm nhạc

Cụ thể, JYP Entertainment đã đăng tải trên Youtube một đoạn clip với tiêu đề “THANK YOU FOR BEING SO WONDERFUL” tổng hợp những khoảnh khắc đẹp đẽ và đáng nhớ nhất của Wonder Girls kèm theo những lời nhắn gửi đến người hâm mộ.

“Cảm ơn các bạn, cảm ơn
Một lần nữa, cảm ơn và cảm ơn các bạn rất nhiều
Thời gian qua chúng mình đã rất hạnh phúc
Mỗi ngày trôi qua cứ ngỡ như một giấc mơ vậy.”

Được biết, trong bốn thành viên, duy chỉ có Yubin và Hyerim tiếp tục gia hạn hợp đồng với JYP Entertainment. Riêng hai thành viên còn lại là Yeeun và Sunmi sẽ tìm đến những công ty quản lý mới để tiếp tục sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của mình.

THANK YOU FOR BEING WONDERFUL

Để cảm ơn cũng như gửi lời tạm biệt đến người hâm mộ, Wonder Girls đã phát hành bài hát cuối cùng mang tên Draw me vào tháng Hai năm 2017. Đây cũng là ngày kỷ niệm tròn mười năm ra mắt của nhóm tại thị trường âm nhạc Kpop. 

 “Một lời từ biệt mà sẽ không bao giờ là đủ, dù chúng tôi có nói những gì, có làm những điều chi thì âm nhạc vẫn là cách chúng tôi bày tỏ tất cả. Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả những người đã yêu thương Wonder Girls trong suốt thời gian vừa qua.” – Yeeun

Trải qua mười năm chông gai với rất nhiều biến cố và khó khăn, Wonder Girl vẫn luôn khẳng định được màu sắc âm nhạc cá tính và khác biệt của mình giữa vô vàn những nhóm nhạc nữ khác.

Mười năm cùng thanh xuân tuổi trẻ một lớp người
Wonder Girl vẫn khẳng định được màu sắc âm nhạc cá tính và khác biệt của mình

Sự nghiệp ca hát của Wonders Girls có thể đã kết thúc thế như nhưng vị trí và đẳng cấp của các nhóm sẽ vẫn mãi tồn tại trong lòng mỗi người hâm mộ.

Cho đến tận bây giờ, nhóm nhạc nữ nhà JYP Entertainment vẫn luôn được người hâm mộ Kpop nhớ đến là một trong những huyền thoại lẫy lừng nhất của ngành giải trí Hàn Quốc với những sản phẩm âm nhạc trường tồn với năm tháng.

Thu Hiền