Sau thành công của Iron man và hành trình phiêu lưu của bản quyền từ nơi này sang nơi khác, Hulk cuối cùng cũng về với Marvel nơi anh được sinh ra. Tiếp nối thành công từ Iron man và phần phim trước, ông lớn Marvel hợp tác cùng hãng phim Universal tiếp tục cho ra phần tiếp theo mang tên Incredible Hulk ngay trong năm 2008.

Trailer chính thức của Incredible Hulk

Sự hấp dẫn không thể chối cãi về diễn biến của Incerdible Hulk

Lần trước, sau vụ nổ bom Gamma thì Bruce Banner (Eric Bana thủ vai) đã bị đột biến và trở thành gã khổng lồ cao lớn với nước da xanh như màu phóng xạ cùng tên gọi The Hulk.

Gã khổng lồ tồn tại như một nhân cách khác bên trong Bruce, chực chờ thức tỉnh mỗi khi anh bị kích động quá mức và bắt đầu đập phá. Vì thế Bruce buộc phải chạy trốn khỏi sự truy lùng của quân đội, khỏi sự tò mò của thế giới và rời xa người yêu Betty Ross (Jennifer Connelly thủ vai)

bộ phim incredible hulk
Tồn tại bên trong con người vốn là vị giáo sư bình thường là gã khổng lồ luôn giận dữ

Lần này Bruce Banner được gửi gắm cho Edward Norton khi Eric Bana đã không thể nên duyên tiếp với series phim này.

Cùng với đó vai diễn Betty Ross cũng do Liv Tyler đảm nhiệm thay vì Jennifer Connelly, vì lý do này mà nhiều người dí dỏm gọi The Hulk là kẻ nhiều mặt nhất, và phải qua đến lần thay đổi thứ ba thì anh chàng da xanh này mới nên duyên lâu dài với Mark Ruffalo.

Bruce sau khi chạy trốn khỏi thế giới hiện đại thì ở ẩn và làm việc trong một nhà máy nhỏ tại Brazil. Tại đây, anh cố gắng kìm chế bản thân bằng chiếc đồng hồ đo độ kích động của mình.

Bruce banner trong incredible hulk
Bruce tìm mọi cách để có thể chế ngự gã khổng lồ bên trong mình

Với bí danh Mr. Green, Bruce liên lạc với nhà khoa học có bí danh là Mr. Blue để cố gắng tìm ra cách chữa trị cho bản thân. Nhưng vì tài liệu còn thiếu, anh buộc phải trở về tìm Betty để lấy tài liệu từ cô.

Cũng không ai ngờ, vì sự quấy rối của những người xung quanh và sự truy lùng ráo riết của chính phủ, The Hulk lại một lần nữa xuất hiện và sự nguy hiểm tăng cao hơn bao giờ hết.
Nhưng lần này, kẻ thù thực sự của Bruce là gã lính thủy đánh bộ gốc Nga thiện chiến Emil Blonsky (Tim Roth thủ vai), người đã chịu thất bại trước The Hulk hai lần.

Gã quái nhân trong người khổng lồ xanh
Vẻ ngoài ghê rợn của gã quái nhân The Bomination mà Hukl phải đối mặt

Bằng lòng căm hận, gã đã chấp nhận thử nghiệm huyết thanh tăng cường sức mạnh, làm gã bị đột biến và trở thành The Abomination có sức mạnh và tốc độ ngang bằng và thậm chí còn vượt trên The Hulk một bậc. 

Hành trình của Incredible Hulk để ra mắt công chúng

Năm 2003, đạo diễn Lý An từng thực hiện một phim điện ảnh Hulk cho hãng Universal Pictures. Bộ phim mô tả chân thực câu chuyện của Bruce Banner và biến thể của anh theo cốt truyện gốc – cuộc đấu tranh của một người với chính bản thân mình và thế giới. Tuy nhiên, bộ phim lại không thực sự thành công.

Năm 2008, hãng Universal và Marvel muốn thực hiện một chương hoành tráng để kể tiếp câu chuyện về người hùng Hulk, họ quyết định chọn thể hiện những yếu tố góc cạnh nhất ở hình tượng nhân vật này, mong có thể đem đến hình ảnh Hulk đúng như mong muốn của người hâm mộ.

“Một trong những yếu tố ở Hulk khiến tôi thích thú là Hulk không giống với nhiều anh hùng diệt gian trừ bạo trong truyện tranh của Marvel. Banner không phải kiểu nhân vật mang vào mình một bộ trang phục rồi đi cứu thế giới. Anh ta hầu như không có lựa chọn khi nào bản thân mình có thể tự chủ trở thành Hulk.”

Nhà sản xuất Gale Anne Hurd đã đưa ra lời nhận xét vô cùng thẳng thắn và chân thật về hình tượng nhân vật Hulk. Có lẽ mỗi khán giả đều có thể nhìn thấy được, rằng Bruce Banner, một nhà khoa học, một thiên tài về tri thức không phải là mẫu người phù hợp có thể đứng ra cứu thế giới và trở thành một anh hùng.

Bruce banner trong người khổng lồ xanh
Bruce chỉ đơn thuần là một nhà khoa học, anh hoàn toàn không phù hợp với hình tượng siêu anh hùng

Tất cả những gì Bruce có thể giúp và thay đổi được thế giới này là bằng những nghiên cứu khoa học của anh. Chính vì vậy việc anh bị biến đổi vô tình tạo nên những diễn biến nội tâm vô cùng sâu sắc và đa dạng cho nhân vật này.

Incredible Hulk không đơn thuần chỉ là bộ phim hành động chuyển thể từ truyện tranh, mà nó còn mổ tả tâm lý phức tạp của nhân vật Bruce Banner. Cho dù tồn tại trong người một sức mạnh dị thường mỗi khi nổi giận, nhưng điều đó lại gây nguy hiểm tính mạng của vô số người dân vô tội, đặc biệt là khi anh bị quân đội truy lùng.

Trong sâu thẳm tâm thức của Bruce, anh chỉ mong muốn được là người bình thường, được yêu thương cô bạn gái Betty Ross. Anh sẵn sàng từ bỏ đi sức mạnh của mình để trở thành một khoa học gia như trước đây.

Hulk khi tức giận
Sự mâu thuẫn trong ý chí của nhân vật Bruce được khắc hoạ vô cùng sâu sắc

Banner tự mâu thuẫn với năng lực của mình, nhưng cũng phải biết nắm lấy năng lực ấy và biến nó thành vũ khí anh hùng đích thực khi cần thiết.

Bản thân chúng ta cũng vậy. Đôi khi chúng ta muốn có thể buông xuôi mọi việc, mặc kệ cho ai đó, mặc kệ thế lực nào đó, giải quyết những tình huống khó khăn mình gặp phải. Điểm này khiến cho Hulk là nhân vật rất dễ đồng cảm. Thực hiện bộ phim này, nhà sản xuất phim muốn khắc họa rõ điều ấy.

Incredible Hulk đã tạo được những hiệu ứng khán giả

Với các phân khúc chiến đấu nhỏ lẻ suốt phim và pha hành động kéo dài hai mươi phút giữa hai gã khổng lồ, Incredible Hulk thật sự là một bữa tiệc thỏa mãn cả về thị giác cũng như thính giác cho người xem, đặc biệt là những ai yêu thích phim hành động.

Qua hành động thay đổi toàn bộ đội ngũ đạo diễn, diễn viên cũng như cốt truyện, Marvel đã thành công trong việc mang lại chiều sâu cho đứa con của mình. Tâm lý của Bruce Banner được khai thác và thể hiện một cách tuyệt đối nhờ vào khả năng diễn xuất gạo cội của Edward Norton.

Cảnh chiến đấu giữa The Hulk và The Bomination
Cảnh chiến đấu giữa The Hulk và The Bomination

Marvel cũng khẳng định Incredible Hulk là bộ phim độc lập và hoàn toàn không phải The Hulk 2, họ chỉ sử dụng mốc thời gian tiếp nối với phần trước nhưng cốt truyện thì thay đổi hoàn toàn.
Nhờ vậy chúng ta có thể thấy sự đấu tranh giữa hai nhân cách trong mắt The Hulk, niềm tiếc nuối và tình yêu vô bờ bến khi anh nhìn Betty từ đằng xa dù ở dạng nào đi chăng nữa.

Bruce trốn chạy khỏi sự tìm kiếm của Betty
Bruce trốn chạy khỏi sự tìm kiếm của Betty
Cuộc hội ngộ đầy lãng mạn của Bruce và Betty
Cuộc hội ngộ đầy lãng mạn của Bruce và Betty

Bên cạnh những pha hành động kịch tính cùng màn tình cảm tuy đẹp nhưng không sến súa, Incredible Hulk còn chú trọng vào các cảnh quay chân thật nhất.

Đặc biệt là trường đoạn mô tả khu ổ chuột nơi Bruce sống tại Rio de Janeiro, với góc quay từ dưới lên, chúng ta có thể thấy những căn nhà lụp xụp được xây từ chân lên đến ngọn đồi, qua đó đạo diễn Louis Leterrier đã mang đến cho người xem cái nhìn về sự phân hóa xã hội ở Brazil.

Phần kết của Incredible Hulk rất mở, khi Tony Stark – Iron man xuất hiện đề nghị hợp tác và chúng ta còn chưa được chứng kiến số phận của khoa học gia the Blue – người về sau này bị đột biến thành nhân vật the Leader. 

Hình tượng nhân vật hulk
Người xem hoàn toàn có thể kỳ vọng vào hình tượng nhân vật Hulk

Theo truyện tranh thì cùng với những anh hùng như Iron man, Thor, Captain America, Ant-manThe Incredible Hulk là một thành viên của nhóm the Avengers và bộ phim cùng tên này đã được lên kế hoạch sẽ phát hành trong năm 2011 với tựa là The Avengers mà có lẽ tất cả chúng ta đều đã quá quen thuộc.

Từ bộ phim, qua những trường đoạn trốn chạy của Bruce, chúng ta thấy được một con người khắc khổ và vật vờ chẳng khác gì người ăn xin trên phố khiến khán giả bùi ngùi và đồng cảm sâu đậm.

Có lẽ chính vì bộ phim đẩy cao tính cảm xúc và đồng cảm mà Incredible Hulk lại mang về thêm một thành công nữa cho Marvel.

Đình Trung