Trong làng giải trí Hàn Quốc, mỗi khi nhắc đến cái tên Kim Heechul, khán giả không chỉ nhớ đến một nam thần tượng có bề ngoài đẹp hơn hoa mà còn là nghệ sĩ đa tài hiếm có, từ ca sĩ đến diễn viên, người mẫu, người dẫn chương trình được nhiều người yêu thích. 

Ngoài biệt danh Cinderella theo nhân vật trong trò chơi điện tử của Heechul, mọi người thường gọi anh là Heenim hay Flower (Hoa). Bởi vậy, Kim Heechul gọi người hâm mộ của mình là Petals có nghĩa là Cánh hoa – người hâm mộ của riêng Hee. 

Hành trình dài của Kim Heechul trước khi chính thức ra mắt

Kim Heechul tên thật là Gim Huicheol, sinh năm 1983 tại tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. Thời thơ ấu của Heechul ít có sự xuất hiện của âm nhạc hay nghệ thuật mà thay vào đó là những trò chơi điện tử hấp dẫn, vốn là sở thích của nhiều cậu trai khác. 

Tiểu sử ca sĩ Kim Heechul
Heechul là một nam thần tượng có bề ngoài đẹp hơn hoa và còn là thần tượng đa tài hiếm có

Tốt nghiệp chuyên ngành Tin học ở đại học tư thục Sangji, Heechul bất ngờ tham gia buổi tuyển chọn của SM Entertainment tại Seoul vào năm 2002 với đam mê được hoạt động trong một nhóm nhạc rock. 

Ban đầu, anh được lựa chọn là một trong bốn thành viên của nhóm Four Seasons cùng với KangIn, Jaejoong và Yunho, mang ý nghĩa mỗi người tượng trưng cho một mùa. Dự án này không may bị hủy bỏ do vì Jaejoong và Yunho ra mắt trong đội hình DBSK. 

Quá trình thực tập sóng gió
Thời thực tập của anh ở SM Entertainment có nhiều thăng trầm

Song song với đó, Kim Heechul cũng được sắp xếp để ra mắt với TRAX dưới tư cách người hát chính. Tuy nhiên, vì một số bất đồng với quản lý cấp trên của SM mà anh dám bỏ ngang và quay trở về Gangwon sống trước khi được động viên quay trở lại công ty.

Mười lăm năm hoạt động âm nhạc cùng Super Junior

Dự án Four Seasons và TRAX không thành nên Kim Heechul trở thành thực tập sinh của một nhóm khác là Super Junior. Vào năm 2005, nhóm chính thức ra mắt với tên Super Junior 05, thế hệ đầu tiên của Super Junior.

Dự án đầu tiên của Kim Heechul
Nhóm Super Junior 05 gồm mười hai thành viên trong đó có Heechul

Cùng với mười một thành viên khác, Heechul biểu diễn đĩa đơn đầu tiên có tên TWINS (Knock Out) trên đài SBS. Sau một tháng, nhóm phát hành album đầu tiên và đạt được vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng album hàng tháng MIAK Kpop. 

Sau khi đĩa đơn thứ hai Miracle được phát hành, SM tiếp tục triển khai dự án kế tiếp Super Junior 06 với sự góp mặt của Kim Heechul như một thành viên chưa tốt nghiệp. Sau cùng, Kyuhyun được thêm vào để tạo thành đội hình Super Junior chính thức. 

Hình ảnh những ngày đầu debut Kyu Hyun
Hình ảnh thời mới debut với tư cách nhóm nhạc idol của Super Junior

Đầu năm 2007, Kim Heechul được xếp vào nhóm phụ Super Junior-T gồm sáu người, chủ yếu hát thể loại nhạc trot khá kén người nghe. Nhóm ra mắt trên chương trình Popular Songs với bài hát Rokkugo và đạt được nhiều thành tích ấn tượng về lượt bán và vị trí xếp hạng. 

Vào năm 2011, Kim Heechul cùng Jungmo (TRAX) tham gia dự án nhóm M&D để phát hành đĩa đơn Close Ur Mouth nhằm thực hiện giấc mơ nhạc rock ngày nào. Tuy nhiên, nhóm nhỏ này đã tan rã do lịch trình bận rộn của cả hai thành viên và thành tích không quá nổi bật của bài hát.
Kim Heechul kể chuyện tình buồn trong MV solo đầu tay Old Movie

Vào năm 2019, Heechul chính thức phát hành MV Old Movie và nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả về cả phần nghe lẫn phần nhìn. Đây là ca khúc đầu tiên của nam thần tượng sinh năm 1983 với tư cách ca sĩ solo sau một thời gian dài hoạt động cùng nhóm. 

Bài hát solo đầu tay của “siêu sao vũ trụ” họ Kim quả thực là một sản phẩm “cây nhà lá vườn” bởi nó được Donghae sáng tác, đạo diện bởi Shin Dong còn phần lời được chính Heechul chắp bút. Ngoài ra MV được SJ Label, nhãn hiệu con trực thuộc SM do Super Junior sở hữu, phát hành. 

Sự nghiệp điện ảnh và truyền hình của Kim Heechul

Trước khi chính thức ra mắt công chúng dưới tư cách là ca sĩ nhóm Super Junior, Kim Heechul được biết đến như là một diễn viên. Dự án đầu tiên mà Kim Heechul tham gia là một bộ phim dành cho tuổi mới lớn có tên Sharp 2 (2005). 

Kim Heechul từng tham gia nhiều phim
Heechul tham gia nhiều bộ phim trong các vai trò đa dạng

Từ đây, anh nhanh chóng vụt lên thành một diễn viên truyền hình nổi tiếng, từng đóng vai chính trong bộ phim sitcom Rainbow Romance cũng như tham gia bộ phim giờ vàng Bad Family. Chưa hết, Heechul còn tham gia lồng tiếng cho bộ phim Alvin and the Chipmunks bản Hàn Quốc. 

Kim Heechul cũng thường xuyên góp mặt trong các đoạn phim quảng cáo hay đảm nhận vai trò dẫn chương trình truyền hình như KM Show! Music Tank hay Popular Songs của đài SBS. Anh cũng đã từng làm DJ cho chương trình radio SBS Power FM Youngstreet

Bên cạnh diễn xuất, ca hát và dẫn chương trình, Kim Heechul cũng là một nhân tố không thể thiếu trong nhiều chương trình tạp kỹ như Family Outing 2, We Got Married, Weekly Idol 1, Idol School, Singderella, Phantom Singer, Lipstick Prince Knowing Brother. 

Kim Heechul là nhân vật chủ chốt trong nhiều show tạp kĩ
“Siêu sao vũ trụ” là nhân tố gây cười không thể thiếu trong các cương trình giải trí Hàn Quốc

Trong khoảng thời gian 2010 – 2011, Kim Heechul tham gia dẫn chương trình Radio Star và vinh dự nhận được giải thưởng Nghệ sĩ mới của năm ở mảng chương trình tạp kĩ. 

Kim Heechul là nam thần tượng mang tính cách 4D có một không hai của Kpop

Đương nhiên, nhắc tới 4D thì không thể nào không nhắc tới cái tên Kim Heechul, bởi anh mà xếp thứ hai trong danh sách thần tượng 4D thì có lẽ không ai dám đứng nhất! Không phải ngẫu nhiên mà các người hâm mộ Kpop đều nói: 

“Trên đời này chỉ có ba loại người là con trai, con gái và Kim Heechul.”

Nói một cách dễ hiểu thì 4D có nghĩa là chiều không gian thứ tư nơi các nhà khoa học đặt giả thiết là có tồn tại sự sống của người ngoài hành tinh. Trong Kpop, cụm từ 4D  chỉ những thần tượng có tính cách hơi lập dị, tưng tửng và “cần phải đưa về hành tinh mẹ gấp”. 

Idol có tính cách khó đỡ nhất nhì Kpop
Không hiếm để thấy hình ảnh Kim Heechul như thế này

Trái ngược với sự khiêm tốn của những nghệ sĩ khác về nhan sắc, chàng ca sĩ này lại rất tự tin và thừa nhận mình đẹp trai rất nhiều lần. Sở hữu vẻ đẹp phi giới tính nên Heechul rất thích để tóc dài hay làm xoăn kiểu bà thím, khiến người hâm mộ nhiều phen lao đao và bất lực.

Kim Heechul mang trong mình nhóm máu AB, nhóm máu đại diện cho sự “điên” nên luôn tạo ra điểm khác biệt và đầy mâu thuẫn trong hành động cũng như lời nói. Đôi khi, chính chàng trai đẹp như hoa ấy cũng ngẫu hứng biến tấu bằng cách nói mình thuộc nhóm máu C! 

Idol xéo sắc nhất hệ mặt trời
Nhiều khi Chủ tịch SM thấy bất lực trước người học trò ranh mãnh

Nhắc tới Kim Heechul là nhắc tới những phi vụ “động trời” anh gây ra mà người giải quyết chẳng ai khác chính là người sáng lập ra SM – Chủ tịch Lee Soo Man. Vừa ra mắt không lâu, Kim Heechul đã dám bắt chước giọng nói của ông, tạo tiền lệ cho nhiều nghệ sĩ khác. 

Ngoài ra, còn một số những hành động khó đỡ của thành viên Super Junior thời còn trẻ trâu như hát quốc ca trong kì thi tuyển, công ty không cho hát nhạc rock thì âm thầm xách balo về quê, thử thách chủ tịch SM tham gia Ice Bucket Challenge. 

Kim Heechul là những pha phũ phàng với công ty
Các thần tượng khác coi công ty là gia đình thứ hai thì đây chỉ là chỗ làm ăn không hơn không kém với Heechul mà thôi

Vì vậy, cứ nhắc đến tên tuổi nam nghệ sĩ thì chủ tịch SM chỉ biết ngán ngẩm và mặc anh thỏa sức tung hoành. Nghe nói chủ tịch Lee Soo Man khắt khe với nhiều thần tượng hay thực tập sinh trong công ty nhưng với Heechul chắc chủ tịch cũng “lười” quản anh rồi!

Tài ăn nói và khả năng ứng biến thần sầu của Heechul khiến anh nổi tiếng với những câu nói khó đỡ, phũ phàng nhưng luôn thành công làm người nghe cười lăn cười bò. Cãi nhau, giáo huấn, nói mỉa chỉ là một trong nhiều đặc sản “cà khịa” E.L.F của chàng trai này mà thôi. 

Mồm mép của siêu sao vũ trụ không ai ngờ được
Làm người hâm mộ của một siêu sao như thế này sớm muộn cũng “nghẹn chết”

Mặc kệ những lời bàn tán về giới tính, Heechul vẫn rất thích sưu tầm những món có in hình công chúa Anna và khẳng ngần ngại khoe với mọi người về sở thích này. Thậm chí, anh còn giả làm nàng công chúa này mỗi khi có dịp, trông xinh đẹp không kém bản gốc.

Các sao nam Hàn Quốc thường khá ngại ngùng khi nhận mình hâm mộ của một thần tượng nữ nhưng Kim Heechul thì ngược lại hoàn toàn. Anh luôn miệng nhận mình là người hâm mộ cuồng nhiệt của Sohee (Wonder Girls) với mười năm “kinh nghiệm” và gần đây là Momo của TWICE

Kim Heechul có mối quan hệ thân thiết với thành viên các nhóm nữ
Anh còn gia nhập cả fancafe của Wonder Girls và được mọi người đặt biệt danh là Soheechul

Chẳng những vậy, Kim Heechul còn nổi tiếng là người luôn thẳng thắn bày tỏ thái độ, quan điểm của mình. Nhiều thần tượng rất sợ người hâm mộ quá mức (sasaeng fan) còn Heechul thì thẳng tay chỉnh sasaeng fan của mình tới nơi tới chốn.

Cũng chỉ có Kim Heechul mới dám công khai lên truyền hình cổ vũ cho những công ty giải trí khác ngoài SM Entertainment. Anh vẫn thường dành cho JYP Entertainment hay đối thủ một mất một còn của công ty mình là YG Entertainment những lời có cánh. 

vòng tròn quan hệ rộng rãi
Tính cách lạc quan và tếu táo của Kim Heechul giúp anh có hội bạn đông nhất nhì Kpop

Nổi tiếng là chàng trai có quan hệ rộng nhất giới giải trí nhưng không phải ai mỹ nam đẹp hơn hoa này cũng kết thân. Kim Heechul có một hội bạn thân riêng, bao gồm những nghệ sĩ có cá tính mạnh, 4D như Jungmo (Trax), Junhyung (Highlight), Hani (EXID),… 

Nhân cách vàng của làng giải trí

Là một thần tượng nổi tiếng với tính cách nghịch ngợm và có niềm đam mê bất tận với việc trêu chọc hay xỏ xiên, Heechul từng khiến người hâm mộ rất lo lắng cho mỗi phát ngôn vô thưởng vô phạt của mình. 

Nghệ sĩ có nhiều phát ngôn xỏ xiên
Trong suốt mười lăm năm kể từ khi ra mắt nam thần tượng chưa từng gây ra bất kỳ vụ tranh cãi nào

Tuy nhiên, trong suốt mười lăm năm kể từ khi ra mắt đến nay, nam thần tượng chưa từng gây ra bất kỳ vụ tranh cãi nào. Ngoài ca hát, Heechul cũng tham gia rất nhiều chương trình giải trí với những vai trò khác nhau nhưng đều làm rất tốt và không mấy khi tạo ra lùm xùm.

Chia sẻ về việc này trên chương trình Rumor Has It, Kim Heechul cho rằng việc những nghệ sĩ có một sự nghiệp trong sạch, không tranh cãi là hết sức bình thường. Anh còn tỏ ra bối rối đến “cạn lời” khi được khen vì một điều đơn giản như vậy. 

Bên trong con người Heechul luôn tồn tại năng lượng tự tin rất lớn ngay từ khi ra mắt. Anh tâm niệm phải trân trọng hiện tại để có thể cảm nhận nhiều hạnh phúc hơn chứ không nên so sánh bản thân với người khác. 

Kim Heechul cháy hết mình với nghệ thuật
Luôn tự tin vào chính mình là châm ngôn sống của anh

Hiện giờ, tên tuổi của Kim Heechul đã không thể tách rời khỏi các chương trình tạp kỹ, thậm chí còn được biết nhiều hơn thay vì là một thành viên Super Junior. Khác hẳn với các MC như Yoo Jae Suk và Kim Gura, Heechul đang xây dựng nên thế giới riêng của mình.

“Tôi không cảm thấy có gánh nặng với những suy nghĩ kiểu như “Tôi phải cái gì đây?”, “Tôi phải thể hiện nó” trong lúc làm chương trình.”

Kể từ khi ra mắt, Kim Heechul nhận thức được rằng bản thân không phải là kiểu người dễ được yêu mến. Thời gian trôi qua, chính tài năng và sự chân thành của mình khiến người xem thay đổi và thêm phần thấu hiểu với anh. 

Ca sĩ nổi tiếng nhóm Super junior
Sự chân thành và thẳng thắn giúp thành viên SuJu chiếm trọn trái tim người hâm mộ

Heechul nói ra suy nghĩ của mình nhưng anh không có ác ý, song có khoảng thời gian anh bị hiểu nhầm bởi ngòi bút của báo chí. Sau này, anh dần làm quen và không bào chữa gì cả mà sẽ phân tích luôn lời nói của mình để không gặp phải tranh cãi nào nữa. 

Nhiều người nói anh không có lòng tham, đặc biệt là liên quan đến sân khấu, danh vọng hay tiền tài. Thay vì nán lại sân khấu kết thúc, Kim Heechul lại thích phần mở màn và sau đó có thể về thẳng nhà luôn. 

người nghệ sĩ suy nghĩ đơn giản
Heechul giờ đã có được sự điềm tĩnh sau những thăng trầm trong nghề

Tuổi đời của một nghệ sĩ thần tượng Hàn Quốc thường ngắn ngủi nên Heechul cố gắng sống không tranh cãi để gìn giữ hình ảnh đẹp nhất cho người hâm mộ. Nhân dịp kỷ niệm mười lăm năm ra mắt, anh đã gửi một thông điệp ấm áp: 

“Đối với tất cả các  E.L.F và những người yêu mến tôi trên khắp thế giới, tôi muốn một ngày nào đó gửi lời cảm ơn đến từng cá nhân của mọi người nếu chúng ta có thể gặp nhau một cách tình cờ, bất cứ nơi nào có thể. 

Tôi không biết khi nào tôi sẽ không còn là một phần trong lĩnh vực giải trí, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức khiêm tốn để tôi có thể ở lại trong ký ức của các bạn như một người nổi tiếng không quá tệ.”

Đầu năm 2020, trong không khí hồi hộp đón chờ truyền thống công khai tin đồn hẹn hò của báo chí Hàn Quốc, Kim Heechul và Momo được khẳng định là đang hẹn hò. Chỉ một ngày sau, hai công ty xác nhận mối quan hệ trên, xác nhận tình trạng yêu đương của hai người. 

hai công ty xác nhận tin đồn hẹn hò của Heechul và Momo
Tin đồn hẹn hò của hai nghệ sĩ nổi tiếng cuối cùng cũng đã được xác nhận

Trong cơn bão truyền thông ấy, nhiều người nhiều người lật lại các phát ngôn cũ, những quan điểm về tình yêu của Kim Heechul để xem liệu mối quan hệ của đôi bên sẽ ngọt ngào và đáng tin đến nhường nào.

“Nếu xuất hiện tin đồn, bất kể thế nào, con gái luôn là người chịu tổn hại lớn hơn. Chính vì thế mà tôi mới có suy nghĩ phải luôn bảo vệ bạn gái của mình, thoải mái nói với Chủ tịch và phòng truyền thông rằng nếu em bị khui chuyện hẹn hò, hoặc nếu em nhận phỏng vấn, em sẽ nói thế này: Phải vì tôi rất thích cô ấy nên tôi mới quyết liệt theo đuổi”. 

Thành viên SuJu từng nhiều lần chia sẻ trên sóng truyền hình lẫn khung hình livestream của anh về quan điểm khi yêu, nhìn chung đều là không công khai vì tôn trọng người hâm mộ nhưng sẵn lòng bảo vệ bạn gái trước búa rìu truyền thông. 

Có thể nói anh là một người đàn ông trông như bước ra từ truyện tranh và hiểu rõ trái tim phụ nữ hơn cả phụ nữ. Đây là người bạn muốn cùng ăn mì udon ở quầy hàng với ánh sáng lờ mờ hơn là món mì trong trong một nhà hàng sang trọng.

người đàn ông thấu hiểu phụ nữ
Có thể thấy được tại sao các thành viên nhóm nhạc nữ cực kỳ thoải mái với Heechul và thích anh ấy như vậy

Không phải tất cả người nổi tiếng đều giống nhau. Có vô số những ngôi sao dù có tài năng và nổi tiếng, nhưng không biết con đường đúng đắn và không đạt đến sự thành công. Từ quan điểm này, Kim Heechul dường như chính là một người nổi tiếng đến tận xương cốt. 

Khánh An.