Park Bo Gum là một nghệ sĩ đa tài, anh được biết đến với nhiều vai trò như diễn viên, ca sĩ và người dẫn chương trình. Tuy nhiên, phải đến khi tham gia Lời hồi đáp 1988, Mây họa ánh trăng, Gặp gỡ Ký sự thanh xuân thì tên tuổi của anh mới thực sự được người hâm mộ chú ý.

Hình ảnh nam diễn viên Park Bo Gum
Hình ảnh nam diễn viên Park Bo Gum

Ngoài thực lực nổi trội, Park Bo Gum còn được công nhận bởi nhân cách cao đẹp và không ít lần nhận được những lời có cánh về thái độ cư xử hòa nhã, lịch thiệp và tốt bụng từ phía đồng nghiệp.

Hơn thế nữa, việc chăm chỉ tham gia các chương trình truyền hình thực tế cũng khiến hình ảnh đời thường của nam diễn viên được chia sẻ rộng rãi, Park Bo Gum vì thế mà có thêm tình cảm của nhiều người hâm mộ.

Chỉ tiếc rằng anh lại thường xuyên bị cuốn vào những vụ lùm xùm liên quan đến cuộc sống cá nhân dù bản thân vốn là người kín tiếng, tuy nhiên những tin đồn này đều chưa có chứng cứ xác thực nên nam diễn viên luôn giữ thái độ im lặng cho mọi trường hợp.  

Quá trình trưởng thành đầy thăng trầm của Park Bo Gum

Ra đời vào tháng Sáu năm 1993, nam diễn viên là con út trong gia đình gồm ba anh chị em nên thường được ba mẹ ưu ái. Tên gọi của Park Bo Gum cũng thể hiện rõ điều này khi mang nghĩa là “điều tốt đẹp sẽ đến đúng thời điểm trong tiếng Hàn” hay “thanh kiếm báu” trong tiếng Trung. 

Từ thuở thơ ấu, cậu bé Bo Gum đã cho thấy khiếu âm nhạc của bản thân nên được ba mẹ cho học đàn piano từ lúc lên năm, đây cũng là nền tảng cho ước mơ trở thành ca sĩ và nhạc sĩ của anh.

Park Bo Gum qua từng giai đoạn
Park Bo Gum qua từng giai đoạn trưởng thành

Bản thân nam diễn viên đã từng có một tuổi thơ êm đềm, ấm áp và đầy đủ như nhiều đứa trẻ khác, anh thường xuyên được bố mẹ dẫn đi du lịch nước ngoài để khám phá thế giới nhưng đáng tiếc thay, hạnh phúc chưa được bao lâu thì bất hạnh chợt ập đến.

Khi nam diễn viên tròn mười tuổi, mẹ của anh bất chợt qua đời và bi kịch này đã để lại một nỗi đau đớn không bao giờ nguôi ngoai, việc thiếu thốn tình mẫu tử đã khiến Bo Gum luôn có cảm giác chông chênh và trống rỗng.

Mỗi khi phải nhắc lại kỷ niệm này, nam diễn viên đều cảm thấy đau buồn và hối hận vì anh từ nhỏ vốn không thích chụp ảnh gia đình, để rồi khi người thân yêu nhất ra đi thì mới cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc của những bức ảnh đó.

Giờ đây, mỗi khi có dịp ghé thăm những nơi mà anh và mẹ đã từng đi qua thì Park Bo Gum đều chụp ảnh lại, điều này như là một cách tưởng nhớ cũng như tự an ủi bản thân của nam diễn viên.

Nam diễn viên chụp lại bức ảnh này để kỷ niệm lễ tốt nghiệp với người mẹ quá cố của mình
Bức ảnh kỷ niệm lễ tốt nghiệp của nam diễn viên với người mẹ quá cố của mình

Trưởng thành trong sự thiếu thốn tình thương khiến Park Bo Gum càng lúc càng hướng nhiều tình cảm về phía gia đình, anh luôn cố gắng để phụ giúp cha.

Năm 2005, khi kinh tế của ba nam diễn viên gặp nhiều khó khăn, ông phải vay tiền trên danh nghĩa của con trai để làm ăn nhưng lại kinh doanh thua lỗ và không thể trả nợ.

Đứng trước số nợ càng ngày càng cao, Bo Gum lúc này tuy chỉ là cậu học sinh cấp hai nhưng đã phải gánh trên vai số nợ lên đến hơn mười lăm tỷ đồng.

Dù thương cha nhưng một cậu bé mười lăm tuổi thì chẳng có thể làm gì được ngoài đệ đơn lên tòa xin phá sản, may mắn được khoan hồng nhưng anh vẫn phải gánh một phần nợ lên tới 600 triệu đồng.

Những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp của nam tài tử

Cũng vì áp lực kinh tế nên ước mơ trở thành ca sĩ và diễn viên của Bo Gum có thêm nhiều phần ngăn trở, hiểu được lý do đó nên anh đã chăm chỉ đi thi tuyển vào nhiều công ty giải trí khác nhau ngay từ khi cuối cấp, may mắn là Park Bo Gum đã được ba công ty lớn là SM, JYPYG săn đón.

Bất ngờ thay, nam diễn viên đã không chọn “ba ông lớn” này mà đầu quân cho SidusHQ và được công ty gợi ý chuyển sang lĩnh vực Điện ảnh sau một thời gian huấn luyện, nhờ đó Bo Gum đã có vai diễn đầu tiên trong Nhân chứng mù (Blind).

Trailer của bộ phim Nhân chứng mù (Blind)

Tuy chỉ hóa thân thành nhân vật phụ và “làm nền” cho hai diễn viên chính Kim Ha Neul và Yoo Seung Ho, Park Bo Gum vẫn thể hiện rất tốt nội tâm cũng như câu chuyện của nhân vật được giao.

Hơn thế nữa, nhiều khán giả cho rằng chỉ cần theo dõi diễn xuất của Bo Gum trong tác phẩm đầu tiên là đủ để cảm nhận được thực lực của chàng trai này, nữ diễn viên Kim Ha Neul tuy là lần đầu làm việc cùng nhưng vẫn để lại lời nhận xét tốt đẹp.

“Nhân phẩm cậu ấy rất tốt và cậu ấy cũng có khả năng diễn xuất giỏi.”

Sau khi Nhân chứng mù đóng máy, Park Bo Gum đã rời SidusHQ để gia nhập Blossom Entertainment, một công ty giải trí lớn có thành viên là những gương mặt tên tuổi như Cha Tae Hyun, Lim Ju Hwan và Song Joong Ki (đã chấm dứt hợp đồng vào năm 2019).

Tại môi trường làm việc mới này, anh tiếp tục sự nghiệp diễn xuất của mình khi góp mặt trong Đặc vụ Catwalk, bộ phim hài hành động sở hữu dàn diễn viên có ngoại hình xuất sắc như Kang Ji Hwa, Sung Yu Ri, Lee Soo Hyeok và Kim Yeong Kwang. 

Mặc dù phải đóng cùng những gương mặt vừa có sắc lại vừa có tài nhưng Bo Gum cũng không hề bị nhạt nhòa, anh vẫn để lại được những dấu ấn riêng của bản thân trong lòng khán giả dù chỉ xuất hiện trong một số phân cảnh nhỏ.

Trailer của phim Đặc vụ Catwalk

Đến năm 2012, anh tham gia bộ phim truyền hình đặc biệt của đài KBS là Still Picture, diễn xuất tốt cùng vẻ ngoài điển trai, trong sáng đã giúp Park Bo Gum thành công thể hiện những phân cảnh quá khứ của nhân vật chính Hyeonsu.

Các cảnh quay trong phim được đan xen giữa quá khứ và hiện tại đã vô tình tạo ra sự so sánh giữa Park Bo Gum và Nam Goong Min, hai nam diễn viên cùng vào vai Hyeonsu nhưng ở hai thời điểm khác nhau là thiếu niên và trung niên.

Tuy thực lực diễn xuất của nam diễn viên không thể sánh ngang Nam Goong Min, tài tử đã nổi tiếng với Phi vụ bẩn, Ký ức (Remember: War of the Son)Trưởng phòng Kim nhưng cũng không hoàn toàn kém cạnh, anh vẫn biểu đạt nội tâm nhân vật đủ để chạm đến cảm xúc của người xem.

Song song với đó, nam diễn viên cũng hóa thân thành Han Min Gyu, một nhân vật phụ trong Mặt nạ cô dâu (Bridal Mask), đây là bộ phim truyền hình khai thác về mối quan hệ phức tạp của hai quốc gia Hàn Quốc và Nhật Bản nên đã nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả khi ra mắt.

Nhiều khán giả nhận định rằng, bởi vì nhân vật Han Min Gyu trong bộ phim được khắc họa khá nhạt nhòa để tất cả sự chú ý đều được đồn vào nam chính Lee Kang (Joo Won thủ vai) nên họ cho rằng Park Bo Gum đã thể hiện tốt vai trò của mình.

Phân cảnh cảm động của Park Bo Gum trong Mặt nạ cô dâu
Phân cảnh cảm động của Park Bo Gum trong Mặt nạ cô dâu (Bridal Mask)

Khẳng định thực lực qua từng vai diễn, Park Bo Gum đã có được vai chính đầu tiên trong Mẹ ơi cố lên (Wonderful Mama) sau hai năm hoạt động. Trong phim, Park Bo Gum đã trở thành Go Youn Joon, một người con trai út vô tích sự trong gia đình và chỉ biết ăn chơi, quậy phá.

Nhân vật “công tử bột” trong Mẹ ơi cố lên tương đối khác so với các vai diễn trước đây của anh, nhờ vậy mà khán giả không chỉ nhìn thấy một khía cạnh mới trong diễn xuất của Park Bo Gum mà còn hoàn toàn loại bỏ suy nghĩ nam diễn viên sẽ bị “chết vai” ở tuyến nhân vật ngoan, hiền và chính diện. 

Những thành quả đầu tiên của nam diễn viên Park Bo Gum

Vào năm 2014, Park Bo Gum đảm nhận vai thời trẻ của nhân vật Kang Dong-suk trong Hạnh phúc có thật (Wonderful Days), bộ phim có sự tham gia của nhiều gương mặt gạo cội như Lee Seo Jin, Kim Hee Sun và Ok Taecyeon, nam thần tượng điển trai của nhóm nhạc 2PM.

Trong quá trình quay phim, nam diễn viên không những được khán giả đánh giá cao khả năng diễn xuất mà còn được đoàn làm phim cũng như bạn diễn hết lòng khen ngợi về thái độ làm việc chuyên nghiệp, lối hành xử lịch thiệp và tốt bụng.

Phân cảnh trong phim Hạnh phúc có thật (Wonderful Days
Phân cảnh trong phim Hạnh phúc có thật (Wonderful Days)

Trong cùng năm, Park Bo Gum nhận được lời mời của đài KBS để vào vai một nghệ sĩ thần đồng trong Khúc nhạc thăng trầm (Naeil’s Cantabile), bộ phim được chuyển thể từ cuốn truyện tranh nổi tiếng Nodame Cantabile.

Vai diễn Lee Yoon Ho, một thiên tài Cello tài ba, si tình và luôn hết lòng quan tâm, chăm sóc nữ chính Nae Il (Shim Eun-kyung thủ vai) đã giúp Park Bo Gum chiếm trọn tình cảm của khán giả nữ ở mọi lứa tuổi.

Trailer của phim Khúc Nhạc Thăng Trầm (Naeil’s Cantabile)

Hai vai diễn trên không chỉ giúp anh giành được đề cử Nam diễn viên mới xuất sắc nhất trong hai lễ trao giải KBS Drama Awards lẫn APAN Star Awards vào năm 2014 mà còn khiến độ nổi tiếng của nam diễn viên phủ sóng rộng khắp trên phạm vi toàn cầu.

Càng chứng minh được sức hút của bản thân, Park Bo Gum càng được nhiều nhà làm phim tin tưởng và mời tham gia những tác phẩm điện ảnh có quy mô lớn, ngay cả đạo diễn nổi tiếng Kim Seong Hun cũng không phải ngoại lệ khi mời anh tham gia Đương đầu thử thách (Hard Day).

Không phụ kỳ vọng của đạo diễn và những đồng nghiệp gạo cội cùng tham gia như Jo Jin Woong, Jung Man Sik, nam diễn viên đã làm hết sức mình và nhận tin vui khi phim được công chiếu tại Liên hoan phim Cannes, nhận tổng cộng mười ba đề cử tại nhiều giải khác nhau.

Sau Đương đầu thử thách, nam diễn viên tiếp tục tham gia bom tấm Đại thủy chiến (The Admiral: Roaring Currents), bộ phim Hàn có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Tại xứ sở Kim Chi, Đại thủy chiến đã xóa ngôi huyền thoại Avatar khi thu về hơn 138 triệu đô doanh thu phòng vé.

Tralier phim Đại Thủy Chiến (The Admiral: Roaring Currents)

Vốn là một chàng trai đa tài, Park Bo Gum không muốn giới hạn bản thân ở một lĩnh vực nhất định nên vào đầu năm 2015, nam diễn viên đã trở thành người dẫn chương trình của Music Bank, một trong những chương trình truyền hình về âm nhạc lớn nhất xứ sở Kim Chi.

Sánh vai cùng anh là Irene, thành viên của nhóm nhạc nữ tài năng Red Velvet và trong quá trình làm việc, hai người đã tạo nên được sức hút riêng khiến một số khán giả còn phải thừa nhận rằng họ xem Music Bank chỉ vì cặp đôi.

Bên cạnh đó, báo chí cũng bình chọn cho cả hai là đối tác ăn ý nhất trong lịch sử dẫn chương trình, ngoài phong thái làm việc chuyên nghiệp và khả năng ca hát tốt thì cặp đôi luôn biết cách phối hợp nhuần nhuyễn để đem lại hiệu quả tốt nhất cho Music Bank.

Hình ảnh thân thiêt của cặp đôi dẫn chương trình ăn ý
Hình ảnh thân thiêt của cặp đôi Park Bo Gum và Irene

Cùng thời điểm này, sau khi chăm chỉ hoạt động cũng như gặt hái được một số thành công nhất định, Park Bo-gum đã vinh dự nhận được danh hiệu Người mới xuất sắc nhất, giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của anh tại KBS Entertainment Award.

Giữa năm 2015, nhân vật Lee Min trong bộ phim Xin chào quái vật: Anh nhớ em (Hello Monster: I Remember You) đã đưa sự nghiệp diễn xuất của anh đến một bước ngoặt mới, nhờ vai diễn mà Park Bo Gum đã có được sự công nhận về thực lực diễn xuất đến từ giới chuyên môn.

Nhân vật Park Bo Gum thủ vai là một sát nhân biến thái dưới vỏ bọc luật sư trẻ tuổi, tài hoa do đó, vai diễn đa sắc thái này không chỉ đòi hỏi khả năng nhập vai linh hoạt mà còn yêu cầu diễn viên phải thực sự hòa cùng nội tâm nhân vật.

Đáng chú ý hơn nữa, việc phải sánh vai cùng dàn diễn viên dày dặn kinh nghiệm bao gồm Seo In Guk, thần tượng đa tài cùng Jang Na Ra, nữ hoàng không tuổi của làng điện ảnh Hàn và Choi Won Young, gương mặt quen thuộc của nhiều bộ phim nổi tiếng như Người thừa kế, Bác sĩ trại giam Tìm lại chính mình cũng tạo thêm nhiều áp lực cho nam diễn viên trẻ. 

Tạo hình nhân vật của nam diễn viên trong Xin chào quái vật
Tạo hình nhân vật của nam diễn viên trong Xin chào quái vật: Anh nhớ em (Hello Monster: I Remember You)

Tuy nhiên, Park Bo Gum đã khẳng định tài năng của mình khi thành công khắc họa nhân vật sát nhân biến thái, hiểm ác bằng diễn xuất tinh tế của bản thân.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ đã mang đến cho anh một đề cử Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Baeksang Arts Awards cùng một giải thưởng Ngôi sao đang nổi tại lễ trao giải MaxMovie lần thứ mười một.

Giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp của nam diễn viên Park Bo Gum

Cuối năm 2015, chàng trai thiên tài cờ vây Choi Taek trong Lời hồi đáp 1988 (Reply 1988) đã chính thức đưa Park Bo Gum trở thành ngôi sao mới của nền điện ảnh. Ngay khi bộ phim đóng máy, Park Bo Gum liên tiếp nhận được hơn 100 lời đề nghị phỏng vấn và chụp ảnh cho báo, tạp chí.

Trailer Lời hồi đáp 1988 (Reply 1988)

Bên cạnh đó, anh cũng trở thành gương mặt sáng giá được săn lùng bởi tất cả các nhãn hiệu từ lớn đến nhỏ, báo chí còn gọi đây là “Hiệu ứng Park Bo Gum” vì chỉ cần những cử chỉ thông thường thôi thì nam diễn viên cũng có thể thu hút nhiều sự quan tâm cũng như tạo được sức ảnh hưởng lớn.

Vào giai đoạn từ năm 2016 cho đến 2020, tần suất hoạt động của anh đã bắt đầu giảm dần, nam diễn viên bắt đầu chọn lọc kĩ hơn và quyết định đổi mới bản thân bằng việc tham gia Youth Over Flowers in Africa, chương trình thực tế của đài tvN vào mùa thứ tư.

Thông qua chương trình, khán giả được tiếp xúc với hình ảnh đời thường của nam diễn viên Park Bo Gum, thấy được “Cảm ơn” là câu cửa miệng của anh và thậm chí nó đã trở thành khẩu hiệu của chương trình, khiến đông đảo công chúng bị chinh phục bởi nhân cách tốt đẹp của chàng trai trẻ.

Park Bo Gum bên cạnh các thành viên của Youth Over Flowers: Africa,
Park Bo Gum bên cạnh các thành viên của Youth Over Flowers: Africa

Cuối năm 2016, Park Bo Gum tham gia bộ phim cổ trang lãng mạn Mây họa ánh trăng (Moonlight Drawn by Clouds) và sánh vai với Kim Yoo Jung, nữ diễn viên trẻ từng góp mặt trong Mặt trăng ôm mặt trời, Cửa hàng tiện lợi của Saet Byul (Convenience Store Saet Byul) Ngọn lửa tham vọng.

Vai diễn thế tử Lee Yeong của Park Bo Gum kết hợp cùng nhân vật “thái giám” Hong Ra On của Kim Yoo Jung đã tạo nên một cơn sốt “Moonlight Syndrome”, tỷ suất người xem đạt đến hơn 23% đồng thời đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số truyền thông và nhiều thành tích khác.

Trailer Mây họa ánh trăng (Moonlight Drawn by Clouds)

Sau khi Mây họa ánh trăng được khởi chiếu, Park Bo Gum đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá cho vai diễn này như Giải thưởng diễn viên phổ biến nhất tại Baeksang Arts Awards lẫn Giải thưởng nam diễn viên xuất sắc hàng đầu tại KBS Drama Awards.

Song hành với thời gian này, “Thế tử” cũng cho ra mắt My Person, ca khúc nhạc phim đầu tiên do chính anh thể hiện và ngay khi ra mắt công chúng, ca khúc đã lập tức đứng đầu các bảng xếp hạng uy tín như Melon, Mnet, Bugs, Genie và Naver.

Những sóng gió trong sự nghiệp của “Thế tử” Mây họa ánh trăng

Sau khi tạm dừng các hoạt động liên quan đến điện ảnh, Park Bo Gum bắt đầu chuyến lưu diễn với lịch trình tại tám thành phố ở khu vực Đông và Đông Nam lục địa để gặp gỡ cũng như giao lưu với hơn ba mươi ngàn người hâm mộ.

Chuyến lưu diễn kết thúc vào đầu năm 2017, giúp anh đạt mục đích giao lưu cùng người hâm mộ cũng như quảng bá tên tuổi của chính mình trong phạm vi Châu Á. 

Cùng lúc này thì tạp chí Forbes Korea đã công bố danh sách những người nổi tiếng quyền lực nhất của Hàn Quốc, Park Bo Gum đã soán ngôi nhóm nhạc thần tượng EXO để dành lấy danh hiệu quán quân và vị trí ngay sau đó là Song Joong Ki, người anh thân thiết của nam diễn viên.

Song Joong Ki và Park Bo Gum thân thiết trong buổi quảng cáo cho pizza Domino
Song Joong Ki và Park Bo Gum thân thiết trong một buổi quảng cáo

Kết thúc lịch trình bận rộn, nam diễn viên đã tạm thời vắng bóng công chúng cũng như màn ảnh trong khoảng hai năm để có thể nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân và gia đình.

Sau thời gian này, anh chính thức quay trở lại với bộ phim tình cảm lãng mạn Gặp gỡ (Encounter), sánh vai cùng Song Hye Kyo, ngôi sao hàng đầu của làn sóng Hallyu và màn kết hợp đầy ăn ý khi “diễn như không diễn” của cả hai đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều.

Cũng tại đây mà tin đồn Park Bo Gum là người thứ ba trong mối quan hệ tình cảm của “cặp đôi thế kỷ” Song Hye Kyo và Song Joong Ki đã bị lan truyền khắp nơi, hình tượng của nam diễn viên cũng theo đó mà bị ảnh hưởng đầy tiêu cực.

Đối diện với những tin tức xấu về mình, nam diễn viên vẫn giữ thái độ im lặng và tin đồn cho rằng Park Bo Gum là người phá hoại hạnh phúc gia đình của bạn bè thân thiết cũng dần chìm xuống do không có bằng chứng xác thực.

Khi sóng gió đã qua đi, Park Bo Gum tiếp tục tham gia một bộ phim kinh dị, viễn tưởng là Seo Bok và được sáng vai cùng Gong Yoo, diễn viên gạo cội của nền điển ảnh Hàn với nhiều tác phẩm nổi tiếng như Yêu tinh (Goblin), Chuyến tàu sinh tử (Train to Busan)Tiệm cà phê hoàng tử.

Trailer của bộ phim điện ảnh Seo Bok

Tuy chưa có ngày ra mắt chính thức nhưng qua các thước phim ngắn cũng như những hình ảnh được đội ngũ sản xuất Seo Bok tiết lộ, nhiều khán giả đã bày tỏ sự mong đợi cũng như đặt nhiều kỳ vọng về màn “song kiếm hợp bích” của cặp đôi chú cháu trong tác phẩm điện ảnh này.

Song song với quá trình quay phim, Park Bo Gum còn phát hành Bloomin, đĩa đơn tiếng Nhật đầu tiên của anh và may mắn thay, tác phẩm đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả xứ sở hoa anh đào.

Để nối tiếp cho thành công của sản phẩm trước thì đầu năm 2020, nam diễn viên đã tiếp tục phát hành Blue Bird, album đầu tay gồm mười một bài hát và đặc biệt hơn cả là Sora wo miagetegoran, ca khúc mà anh là người sáng tác.

Tạo hình của nam diễn viên trong Album
Hình ảnh của nam diễn viên trên bìa của Album Blue Bird

Đến giữa năm 2020, anh quay lại màn ảnh nhỏ với Ký sự thanh xuân (Record of Youth), bộ phim khai thác đề tài giới giải trí. Người hâm mộ sẽ được thấy hình ảnh nam diễn viên Bo Gum khi mới bước vào nghề qua nhân vật Sa Hye Joon, một chàng trai trẻ luôn mơ ước trở thành người mẫu.

Khi Ký sự thanh xuân bắt đầu được phát sóng, người hâm mộ đã vô cùng lo lắng khi nhìn thấy khuôn mặt gầy gò và có phần hốc hác của nam diễn viên nhưng điều này lại được bản thân anh coi là sự cống hiến hết mình vì nghệ thuật.

Để có thể đáp ứng được yêu cầu về tạo hình nhân vật của Ahn Gil Ho, vị đạo diễn tài ba với nhiều bộ phim nổi tiếng như Người lạ (Stranger), Hoàng tử gác mái, Hồi ức Alhambra thì Park Bo Gum đã phải theo đuổi một chế độ luyện tập lẫn ăn kiêng vô cùng khắc nghiệt để giảm cân.

Tạo hình nhân vật của Park Bo Gum trong Ký Sự Thanh Xuân
Tạo hình nhân vật của Park Bo Gum trong Ký Sự Thanh Xuân

Khi quá trình quảng bá cho Ký sự thanh xuân kết thức thì Park Bo Gum cũng nhanh chóng chuẩn bị lên đường nhập ngũ, nhiều người hâm mộ đã muốn được đến tiễn anh nhưng do dịch bệnh Covid-19, nam diễn viên đã khéo léo từ chối.

Để an ủi người hâm mộ, Park Bo Gum ngoài việc nhắc nhở mọi người phải giữ gìn sức khỏe thì còn gợi ý họ hãy xem lại những bộ phim cũ và nếu có thể, hãy ủng hộ hai tác phẩm mà anh sắp ra mắt là Seo BokWonderland.

Park Bo Gum là một nghệ sĩ tài sắc vẹn toàn do đó không chỉ người hâm mộ mà các chuyên gia cũng mong rằng sau khi hoàn thành nghĩa vụ với tổ quốc, “thế tử” Mây họa ánh trăng sẽ nhanh chóng quay trở lại và tiếp tục cống hiến cho môn nghệ thuật này.

Nguyễn Hồng