Apink là nhóm nhạc nữ được thành lập bởi công ty Plan A Entertainment (tiền thân là A Cube Entertainment) vào năm 2011. Apink được xây dựng hình tượng ngây thơ và nữ tính vô cùng khác biệt với phong cách quyến rũ, nóng bỏng của các nhóm nhạc nữ ra mắt cùng thời. Đây có lẽ là một lợi thế giúp nhóm bắt đầu công cuộc công phá thị trường Kpop.

Những bước đầu tiên trên con đường hình thành Apink

Đầu năm 2011, Cube Entertainment tiến hành khởi động dự án nhóm nhạc nữ Apink khi lần lượt giới thiệu các thành viên trong nhóm theo các cách khác nhau.

Logo của nhóm nhạc nữ Apink
Logo của Apink

Thành viên của Apink đều là những cô gái còn rất trẻ, trưởng nhóm Park Chorong ra mắt khi cô chỉ mới hai mươi tuổi còn em út của nhóm là Oh Hayoung lúc đó mười lăm tuổi và đang tiếp tục con đường học vấn song song với sự nghiệp.

Đội hình hoàn chỉnh của Apink sau khi ra mắt
Apink ra mắt với đội hình gồm bảy thành viên

Trước khi ra mắt chính thức, các cô gái được tham gia một chương trình truyền hình thực tế dưới dạng phim tài liệu có tên Apink News và phát sóng trên kênh truyền hình cáp Hàn Quốc. 

Các tập phim ghi lại quá trình học tập và rèn luyện của các thành viên cùng với sự tham gia của nhiều khách mời nổi tiếng như nữ ca sĩ G.NA, Seung Ho, Beast và 4Minute.

Khác với những nhóm nhạc nữ cùng thời với vẻ quyến rũ và vũ đạo gợi cảm, Apink lại chọn cho mình lối đi khác là phong cách nữ tính và ngọt ngào. Khi mới ra mắt, Apink liên tục được so sánh với các nhóm thần tượng nữ thuộc thế hệ đầu tiên như S.E.S và Fin.K.L.

Seven Springs of Apink và những đóa hồng rực rỡ

Sản phẩm âm nhạc đầu tay của nhóm ra mắt vào tháng Tư năm 2011 là một mini-album mang tên Seven Springs of Apink gồm năm bài hát và ca khúc chủ đề I Don’t Know. MV này có sự góp mặt của Lee Gikwang, thành viên nhóm nhạc nam Beast.

Album Seven Springs of Apink
Seven Springs of Apink là sản phẩm âm nhạc đầu tay của nhóm

Đúng với tên gọi của album, bảy cô gái xuất hiện như những nàng thơ của mùa xuân, trẻ trung, tươi tắn và say đắm trong mối tình đầu. 

Seven Springs of Apink là tập hợp những cung bậc cảm xúc khác nhau của một cô gái đang yêu như tương tư mong nhớ trong I Don’t Know, lời tỏ tình nồng nhiệt và chân thành trong It Girl hay khao khát về một tình yêu ngọt ngào với Wishlist Boo.

Apink đã có màn trình diễn trực tiếp đầu tiên của ca khúc I Don’t Know trên sân khấu chương trình M! Countdown của đài Mnet, ca khúc này cùng với It Girl được biểu diễn trên các chương trình âm nhạc hằng tuần nhằm mục đích quảng bá cho album đầu tay của nhóm.

Trong tháng Mười Một, Apink tham gia ghi hình cho một chương trình thực tế có tên gọi Birth Of A Family cùng với nhóm nhạc Infinite. Chương trình có nội dung xuyên suốt về hai nhóm nhạc thần tượng trong việc chăm sóc những động vật bị bỏ rơi và ngược đãi.

Phân cảnh trong chương trình Birth Of A Family
Phân cảnh trong chương trình Birth Of A Family

Cũng vào tháng đó, Apink cho ra mắt sản phẩm âm nhạc thứ hai là mini-album Snow Pink. Album gồm năm bài hát trong đó My My là ca khúc chủ đề.

Tuy trong lần trở lại nhóm vẫn giữ nguyên phong cách ngây thơ, dễ thương nhưng khác với album đầu tay là tình yêu rụt rè đầy bối rối, Snow Pink lại là bản tình ca nồng nàn của những cô gái dám yêu và dám chinh phục tình yêu.

Hình ảnh cho mini-album Snow Pink
Mini-album thứ hai của nhóm là Snow Pink

Hoạt động quảng bá đầu tiên cho My My là màn trình diễn trên sân khấu Music Bank của đài KBS, ca khúc xếp thứ mười sáu trên Bảng xếp hạng trực tuyến của Gaon và Billboard’s Kpop Hot 100.
Vào năm 2014 nhóm đã phát hành phiên bản tiếng Nhật cho ca khúc này và ra mắt nó trong album No No No.

Ca khúc My My của Apink

Nằm trong chuỗi hoạt động quảng bá cho ca khúc My My, các thành viên Apink đã tham gia một chương trình mà ở đó họ tự làm đồ ăn và thức uống phục vụ người hâm mộ để đem về nguồn thu cho các hoạt động từ thiện.

Apink đã có giải thưởng đầu tiên sau bảy tháng ra mắt trước công chúng. Những cô gái đã giành giải Tân binh nữ xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Âm nhạc Châu Á Mnet 2011 được tổ chức ở Singapore.

Tháng Mười Hai, Apink và Beast đã cùng nhau phát hành ca khúc Skinny Baby nhằm quảng bá cho thương hiệu đồng phục học sinh Skoolooks.

Skinny Baby kết hớp giữa Apink và Beast
Ca khúc Skinny Baby quảng bá cho thương hiệu đồng phục Skoolooks

Đầu năm 2012, nhóm nhận thêm ba giải thưởng là Rookie Awards tại Giải thưởng Văn hóa và Giải trí Hàn Quốc, Giải thưởng Đĩa Vàng được tổ chức tại Osaka và Giải thưởng âm nhạc Seoul cao cấp. 

Những bước phát triển mới và Une Annee 

Đầu năm 2012, Apink đã đem về giải thưởng truyền hình đầu tiên trong chương trình M! Countdown với ca khúc My My. Một tháng sau, nhóm tiếp tục nhận giải thưởng Tân binh của năm tại Gaon Chart Music Awards.

Tháng Tư là khoảng thời gian Apink bắt đầu cho dự án âm nhạc mới mang tên Une Annee, đây là album phòng thu đầu tiên của nhóm bao gồm chín bài hát với Hush là ca khúc chủ đề.

Album phòng thu đầu tiên Une Annee
Une Annee là Album phòng thu đầu tiên sau những mini-album trước đó

Apink vẫn liên tục thay đổi hình tượng trong các sản phẩm âm nhạc của mình. Điển hình là Une Annee, ca khúc mang màu sắc quyến rũ hơn nhưng vẫn không mất đi nét dễ thương là phong cách mà nhóm đã định hướng ban đầu.

April 19th là đĩa đơn đầu đầu tiên tách ra từ Une Annee, bài hát này là món quà mà Apink dành tặng cho người hâm mộ nhân kỷ niệm một năm thành lập nhóm. Phần lời của ca khúc có sự tham gia sáng tác của trưởng nhóm Chorong.

Cùng với ý nghĩa của bài hát, video ca nhạc cho April 19th là sự hồi tưởng lại một năm đầy ấn tượng mà các cô gái đã trải qua.

Ca khúc April 19th của Apink

Ca khúc chủ đề Hush là một bản Dance-pop phát hành vào tháng Năm và được biểu diễn hằng tuần trong các chương trình âm nhạc như hoạt động quảng bá cho album mới. Ca khúc sau đó có phiên bản tiếng Nhật phát hành dưới dạng bài hát phụ trong đĩa đơn Nhật Bản có tên Mr. Chu.

MV Hush của Apink
Đĩa đơn thứ ba được phát hành là Bubibu , đây là đĩa đơn ra mắt dựa theo lượt bình chọn của người hâm mộ thông qua một cuộc thăm dò ý kiến trực tuyến trên trang của Mnet. Đĩa đơn Cat được phát hành chỉ ba ngày sau Bubibu.

Nhóm đã có màn trình diễn tại Mnet One Asia Tour 2012 tổ chức tại Thái Lan. Bất chấp cơn mưa tầm tã, các cô gái vẫn hoàn thành xuất sắc phần trình diễn, điều này khiến người hâm mộ càng thêm yêu mến và cảm phục Apink.

Đầu năm 2013, Apink đã có những lần kết hợp cùng nhóm nhạc Beast với dự án A Cube For Season #White nhằm kỷ niệm những thành công trong năm trước của hai nhóm.

Sản phẩm có sự góp mặt của hai thành viên Apink là Eunji và Namjoo cùng với Hyunseung của Beast, tiếp sau đó hai nhóm còn có sự kết hợp đầy ăn ý trong video âm nhạc Oh! My baby.

Sự kết hợp hoàn hảo của Beast và Apink trong Oh! My baby

Tháng Tư, Play M Entertainment công bố việc thành viên Hong Yookyung sẽ rời nhóm để tập trung cho học tập. Công ty cũng cho biết Apink sẽ tiếp tục hoạt động mà không có thêm thành viên mới.

Một tháng sau đó, Apink cùng nam nghệ sĩ cùng công ty là Huh Gak đã bắt đầu việc thu âm cho dự án A Cube For Season #Blue. Ca khúc có tựa đề Short Hair đã dẫn đầu các bảng xếp hạng trực tuyến tại Hàn Quốc ngay khi ra mắt.

Album Secret Garden của Apink
Hình ảnh quảng bá cho album Secret Garden

Mini-album thứ ba của nhóm ra mắt vào tháng Bảy mang tên Secret Garden với ca khúc chủ đề là No No No, ca khúc này sau khi ra mắt đã đạt vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng K-Pop Hot 100 của Billboard.

Apink cùng với No No No đã giành chiến thắng ở hai chương trình là Show Champion và Music Bank. Bản MV của ca khúc được phát hành một ngày sau khi nhóm trình diễn trong chương trình M! Countdown.

Nét nhí nhảnh của sáu cô gái trong No No No

Cuối năm 2013, Apink tham dự Lễ trao giải Mnet Asian Music Awards lần thứ mười lăm và vinh dự nhận được giải thưởng Ngôi sao toàn cầu thế hệ mới.

Pink Blossom và sự nở rộ tại Nhật Bản

Đầu năm 2014, Apink tiết lộ sẽ phát hành một sản phẩm kỷ niệm 1000 ngày ra mắt của nhóm cũng như là món quà tri ân người hâm mộ đã luôn dõi theo và ủng hộ nhóm. Đĩa đơn mang tên Good Morning Baby, ca khúc đã vươn lên vị trí thứ sáu trên Bảng xếp hạng hằng tuần của Gaon.

Good Morning Baby của Apink tại Show Champion
Hai tháng sau, nhóm vinh dự là nhóm nhạc nữ đầu tiên đảm nhận vai trò đại sứ truyền thông cho quân đội Hàn Quốc.

Cùng thời gian đó, nhóm ra mắt mini-album thứ tư với cái tên Pink Blossom gồm sáu bài hát và video âm nhạc cho ca khúc chủ đề Mr. Chu. Bài hát nhanh chóng nắm giữ vị trí thứ hai trên Bảng xếp hạng Kpop Hot 100 của Billboard.

Ca khúc Mr.Chu đem về cho nhóm những thành công nhất định

Trưởng nhóm Chorong đã tham gia sáng tác cho hai ca khúc trong Album là Love StorySo Long. Apink giành được tổng cộng sáu danh hiệu trong các chương trình âm nhạc với Mr. Chu. Đây cũng là đĩa đơn bán chạy thứ tám trong năm 2014 dựa theo bảng xếp hạng cuối năm của Gaon.

Apink giành được nhiều giải thưởng với ca khúc Mr. Chu
Thành công của Mr. Chu giúp Apink giành được nhiều giải thưởng trong các chương trình âm nhạc

Theo kế hoạch, nhóm sẽ tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ lần thứ hai để kỉ niệm ba năm thành lập, nhóm sẽ biểu diễn trước hai nghìn người hâm mộ tại trường Đại học Kwangwoon. Sự kiện này đã tẩu tán hơn một nghìn vé chỉ với vẻn vẹn năm phút trong lần bán đầu tiên.

Apink dự định tổ chức một buổi hòa nhạc nhỏ cùng một talk show cho buổi gặp mặt sắp tới với các ca khúc như No No No, Mr.Chu, Good Morning Baby, April 19th và nhiều những bài hát khác.

Tuy nhiên sau đó, Apink đã hủy toàn bộ hoạt động quảng bá và các lịch trình kỷ niệm ba năm thành lập để tưởng nhớ những nạn nhân trong vụ chìm tàu Sewol. Người đại diện của Apink cho biết:

“Do sự nghiêm trọng của tai nạn chìm tàu, Apink cảm thấy quá đau đớn và không nghĩ rằng họ có thể hát cho người hâm mộ của mình với một trái tim nhẹ nhàng, đó là lý do họ đưa ra quyết định này. Những hoạt động sẽ được sắp xếp vào thời điểm khác và sẽ thông báo cụ thể cho người hâm mộ.”

Các hoạt động quảng bá cho Pink Blossom được tiếp tục vào ba tuần sau đó, bắt đầu với buổi biểu diễn tại Mnet M! Countdown và kéo dài trong một tháng.

EunJi và HaYoung trong một buổi Fanmeeting
Hai thành viên EunJi và HaYoung trong một chương trình gặp gỡ người hâm mộ

Mùa hè năm 2014, Yoon Bomi và Kim Namjoo thành lập một nhóm nhỏ có tên Apink BnN, nhóm phát hành đĩa đơn đầu tiên mang tên My Darling để kỷ niệm mười năm thành lập công ty của nhà sản xuất Brave Brothers. 

My Darling sau đó cũng được đưa vào sản phẩm tiếp theo của Apink là Pink LUV cũng là mini-album thứ năm của nhóm.

Pink LUV là mini-album thứ năm
Mini-album thứ năm Pink LUV

Vào tháng Bảy, Eunji tham gia dự án A Cube For Season #Sky Blue cùng Huh Gak, một nghệ sĩ cùng công ty. Cả hai đã cùng ra mắt ca khúc Break Up to Make Up, bài hát đã thống trị tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc lớn của Hàn Quốc một thời gian dài về sau.

Một tháng sau, Apink được lựa chọn để tham gia chương trình thực tế của đài MBC là Apink’s Showtime, chương trình có tổng cộng tám tập và được phát sóng định kỳ hàng tuần.

Cũng trong tháng đó, làn sóng hồng của các cô gái chính thức đổ bộ đất nước mặt trời mọc, Apink xuất hiện ở hai thành phố đầu tiên là Tokyo và Osaka với sự chào đón của hơn sáu nghìn người hâm mộ.

Apink bắt đầu mở rộng danh tiếng tại Nhật Bản
Apink bắt đầu hoạt động âm nhạc tại Nhật Bản

Đĩa đơn tiếng Nhật đầu tiên là No No No cùng với phiên bản tiếng Nhật của ca khúc My My đã giành vị trí thứ tư trên Bảng xếp hạng hàng tuần của Oricon. Sự kiện ra mắt của nhóm được tổ chức tại ba thành phố và thu hút hơn 20.000 người hâm mộ.

Không lâu sau, nhóm đã phát hành mini-album thứ năm mang tên Pink LUV với ca khúc chủ đề LUV. Bài hát giành ngôi vương trên tất cả các bảng xếp hạng hàng đầu Hàn Quốc, cả album và LUV đều dẫn đầu các bảng xếp hạng album và đĩa đơn của Gaon.

Ca khúc LUV của Apink

Với sản phẩm mới này, nhóm đã đạt thành tích là nhóm nhạc nữ duy nhất có được mười bảy chiến thắng trong tất cả các chương trình âm nhạc lớn tại Hàn Quốc. Gaon Chart cũng công bố Apink là nhóm nhạc nữ có lượng tiêu thụ sản phẩm đứng thứ ba trong năm 2014.

Liên tiếp nhận giải thưởng vào đầu năm 2015

Mở đầu năm 2015, bảng thành tích đã cho thấy sự thành công nở rộ của sáu cô gái khi Apink liên tiếp nhận được những giải thưởng giá trị.

Họ trở thành nhóm đầu tiên giành được liên tiếp năm giải trên Music Core vào tháng Một, tiếp đến là hai giải thưởng Digital Bonsang và Best Female Performance Group trong Lễ trao giải Golden Disk Awards lần thứ 29 tại Bắc Kinh.

Chưa hết, Apink còn nhận giải thưởng Bonsang và Popularity tại lễ trao giải Seoul Music Awards, Best Female Group tại Korean Culture and Entertainment Awards và Best Single of December của Gaon Chart K-Pop Awards.

Buổi hòa nhạc đầu tiên của nhóm có tên Pink Paradise được tổ chức tại sân vận động Olympic Hall, hơn bảy ngàn vé đã được bán hết chỉ sau hai phút.

Tour diễn đầu tiên Pink Paradise
Apink trong chuyến lưu diễn đầu tiên Pink Paradise

Vào tháng Hai, nhóm phát hành phiên bản tiếng Nhật của ca khúc Mr. Chu kèm theo đĩa phụ Hush, đĩa đơn này đứng thứ hai trên Bảng xếp hạng hằng tuần của Oricon với 54.000 bản bán ra trong tuần đầu tiên phát hành.

Forbes Korea đã xếp Apink ở thứ mười tám trong danh sách bốn mươi nghệ sĩ nổi tiếng nhất Hàn Quốc, cùng lúc đó nhóm nhận giải Best 3 New Artists (Asia) tại Disc Awards Japan, lễ trao giải được tổ chức bởi Hiệp hội Công nghiệp ghi âm của Nhật Bản.

Apink tiếp tục tổ chức Pink Paradise tại Singapore và Thượng Hải, sau đó đến Việt Nam để trình diễn cho chương trình Music Bank in Ha Noi.

Pink Paradise tại Singapore
Pink Paradise tổ chức tại Singapore

Vào sinh nhật lần thứ tư của nhóm, Apink phát hành ca khúc Promise U do thành viên Jeong Eunji sáng tác để gửi tặng đến người hâm mộ, dù không được quảng bá nhưng ca khúc vẫn đạt được vị trí cao trong hầu hết các bảng xếp hạng lớn tại Hàn Quốc.

Phiên bản tiếng Nhật của ca khúc LUV sẽ là đĩa đơn thứ ba phát hành tại Nhật Bản, kèm theo đó là đĩa phụ Good Morning Baby, nhóm đã biểu diễn cả hai ca khúc này tại sự kiện thời trang Girls Award 2015 Spring/Summer trước khi phát hành phiên bản chính thức.

Apink đã tổ chức sự kiện phát hành tại bốn thành phố Tokyo, Sapporo, Okayama và Osaka nhằm quảng bá cho sản phẩm mới.  

Apink
Apink tổ chức nhiều sự kiện quảng bá sản phẩm mới tại Nhật

Tháng Bảy năm 2015, nhóm cho ra mắt album phòng thu thứ hai gồm mười bài hát là Pink Memory với Remember là ca khúc chủ đề. Các ca khúc trong album đều mang hơi thở mùa hè, sôi động, trẻ trung và tràn đầy sức sống.

Remember là một ca khúc mang âm hưởng nhẹ nhàng của mùa hè

Một tháng sau, buổi hòa nhạc thứ hai của nhóm mang tên Pink Island được tổ chức tại sân vận động Jamsil Arena, Hàn Quốc và bán hết hơn 9.000 vé.

Kể từ sau Pink Memory, album đầu tiên tại Nhật Bản với tên gọi Pink Season được phát hành. Album bao gồm tất cả những bài hát của nhóm với phiên bản tiếng Nhật trong đó các đĩa đơn chính là No No No, Mr. ChuLUV.

Pink Season
Album đầu tiên tại Nhật Bản mang tên Pink Season

Cuối năm 2015, Apink phát hành đĩa đơn tiếng Nhật thứ tư, Sunday Monday, kèm theo là đĩa ph Pet Petal. Nhóm khép lại một năm thành công khi trở thành nhóm nhạc nữ có doanh số đứng thứ hai trong năm 2015 với cả Pink LUVPink Memory. 

Apink và những chuyến lưu diễn vươn ra thế giới

Apink thực hiện chuyến lưu diễn đầu tiên tại Bắc Mỹ vào đầu năm 2016, đi qua bốn thành phố lớn là Vancouver, Dallas, San Francisco và Los Angeles. 

Cùng thời gian đó, nhóm đã nhận được hai giải thưởng là Bonsang cho Seoul Music Awards và Disk Bonsang cho Golden Disk Awards. Không lâu sau, Apink cũng vinh dự nhận được lời mời tham dự Giải thưởng âm nhạc KKBOX tại Đài Loan.

Apink tham dự KKBOX tại Đài Loan
Apink đoạt giải thưởng lớn tại KKBOX Đài Loan

Một tháng sau, nhóm phát hành video âm nhạc cho ca khúc tiếng Nhật Brand New Days. Bài hát được chọn làm bài mở đầu cho bộ phim hoạt hình Nhật Bản Rilu Rilu Fairilu: Yousei No Door. Ca khúc được Apink trình diễn tại Asian Film Awards lần thứ mười vào tháng Ba.

Trong tháng Tư, nhóm đã tổ chức một buổi hòa nhạc nhỏ có tên Pink Memory Day tại Singapore đồng thời phát hành đĩa đơn The Wave do trưởng nhóm Park Chorong sáng tác để kỷ niệm năm năm thành lập nhóm.

Cũng nằm trong hoạt động kỷ niệm, nhóm còn phát hành một cuốn sách ảnh mang tên Girls’ Sweet Repose.

Pink Memory Day tại Singapore
Apink trong buổi biểu diễn Pink Memory Day

Apink trở thành những nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên nhận được lời mời tham dự sự kiện âm nhạc MTV Music Evolution, sự kiện có quy mô lớn và dự kiến phát sóng tại hơn 160 quốc gia trên toàn thế giới.

Sáu cô gái đã có cơ hội trình diễn chung với các nghệ sĩ quốc tế như Maroon 5, Beyoncé, Adele, OneRepublic, Bebe Rexha tại MTV Music Evolution tổ chức ở Manila vào tháng Sáu.

Một tháng sau, nhóm tổ chức chuyến lưu diễn thứ hai tại Nhật Bản với sáu buổi hòa nhạc tại năm thành phố và hơn 20.000 khán giả đồng thời phát hành đĩa đơn tiếng Nhật thứ sáu Summer Time.

Để quảng bá cho ca khúc, nhóm đã tổ chức nhiều sự kiện tại bảy thành phố của Nhật, bắt đầu từ Fukuoka, tiếp theo đó là Hiroshima, Nagoya, Osaka, Kobe, Tokyo và Niigata.

Phát hành Summer Time tại Nhật
Nhóm phát hành đĩa đơn Summer Time tại Nhật Bản

Mùa thu năm 2016, Apink ra mắt album thứ ba Pink Revolution sau hơn một năm kể từ album trước đó. Album bao gồm chín bài hát, trong đó The Wave đã được phát hành vào dịp kỷ niệm năm năm thành lập nhóm. 

Pink Revolution
Pink Revolution là sản phẩm âm nhạc tiếp theo được ra mắt sau hơn một năm phát hành album trước đó

Cùng ngày phát hành, nhóm đã tổ chức một buổi giới thiệu trực tuyến qua ứng dụng V-Live, qua đó thành viên Eunji chia sẻ:

“Trong Pink Revolution, nhóm tập trung vào phong cách âm nhạc trưởng thành và sâu sắc hơn thay vì những ca khúc chỉ mang tính giải trí, dễ thương.”

Ca khúc chủ đề Only One được sử dụng trong các hoạt động quảng bá cùng với các bài hát phụ như Boom Pow Love Ding Dong.

Only One đã dẫn đầu tất cả các bảng xếp hạng lớn của Hàn Quốc chỉ sau vài giờ ra mắt. Ngoài ra, album Pink Revolution bán ra hơn 50.000 bản trong nước với tháng đầu tiên phát hành. 

Bài hát chủ đề của album mang tên Only One 

Vào tháng Mười Một, Apink bắt đầu chuyến lưu diễn Châu Á mang tên Pink Aurora bao gồm các điểm đến là Đài Loan, Singapore và Hồng Kông.

Plan A Entertainment cũng công bố sau khi kết thúc chuyến lưu diễn, nhóm sẽ có buổi hòa nhạc thứ ba tại Hàn Quốc mang tên Pink Party. Đúng như dự đoán, vé của buổi hòa nhạc được bán hết chỉ trong thời gian hơn hai phút sau thông báo.

Chuyến lưu diễn châu Á Pink Aurora
Apink chụp ảnh lưu niệm trong chuyến lưu diễn Pink Aurora

Cùng thời gian đó, Apink đã trở lại Nhật Bản để thực hiện chuỗi hoạt động quảng bá cho album tiếng Nhật thứ hai sắp ra mắt có tên Pink Doll được phát hành vào tháng Mười Hai.

Cuối năm 2016, Plan A Entertainment thông qua một trang tin tức điện tử đăng tải một thông báo rằng Apink sẽ phát hành album đặc biệt đầu tiên của nhóm mang tên Dear cho dù lịch trình cuối năm rất dày đặc. 

Dear là món quà đặc biệt của Apink
Dear là món quà Apink đặc biệt gửi tặng người hâm mộ

Album là món quà gửi tặng người hâm mộ để cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ trong suốt thời gian hoạt động của nhóm. Dear bao gồm năm bài hát mới, trong đó có ba ca khúc là những bản song ca và tự sáng tác của các thành viên trong nhóm.

M/V Cause You’re My Star – Apink 

Video âm nhạc cho ca khúc chủ đề Cause You’re My Star được đăng tải lên các trang Youtube của 1theK và trang chính thức của nhóm. Album này cũng bao gồm các phiên bản Ballad, R&B và Instrumentals các bài hit của nhóm như Mr. Chu, No No No, LUV, April 19th.

Thành công bội thu trên thị trường quốc tế

Trong khoảng mùa xuân năm 2017, Apink khởi động với đĩa đơn thứ bảy tại Nhật Bản có tên Bye Bye, đĩa đơn đạt vị trí thứ năm trên Bảng xếp hạng Orricon.

Mini-album thứ hai The Space của thành viên Eunji và ca khúc chủ đề The Spring cũng ra mắt gần một tháng sau đó. Ba tháng sau, Eunji cũng có buổi hòa nhạc cá nhân đầu tiên kéo dài ba ngày. Tháng Tư năm đó, Apink phát hành bài hát kỷ niệm sáu năm thành lập nhóm với ca khúc Always.

M/V Always – Apink 

Hai tháng sau, nhóm ra mắt mini-album thứ sáu tại Hàn Quốc Pink UP. Album gồm bảy ca khúc trong đó bài hát chủ đề là Five

Trong tuần đầu tiên trở lại, Pink Up đã chiếm ngôi vương trên bảng xếp hạng Gaon Album Chart, lần đầu tiên kể từ Pink LUV, Five cũng giành vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng đĩa đơn.

Apink tiếp tục phát hành đĩa đơn tiếng Nhật Motto GO! GO! vào tháng Bảy đồng thời bắt đầu chuyến lưu diễn thứ ba tại Nhật Bản là 3 Years ở Kobe, Nagoya và Yokohama.

Đĩa đơn tiếng Nhật tiếp theo của Apink

Tháng Tám là lúc Apink khởi động chuyến lưu diễn Châu Á mới lấy tên Pink UP và ba địa điểm được lựa chọn là Hồng Kông, Bangkok và Đài Bắc.

Hai tháng sau, nhóm trở lại Nhật để quảng bá cho đĩa đơn mới Orion, ca khúc này cùng với Motto GO! GO! Bye Bye đã trở thành album thứ ba tại Nhật mang tên Pink Stories. Kết thúc năm 2017, Apink đã xuất sắc giành giải Best Celebrity Award tại Asia Artist Awards.

Mở đầu năm 2018 của Apink là buổi hòa nhạc thứ tư của họ là Pink Space được tổ chức tại SK Olympic Handball Gymnasium, Seoul, vé của buổi hòa nhạc đã bán hết trong vòng ba phút sau khi có thông báo.

Buổi hòa nhạc thứ tư mang tên Pink Space
Pink Space là buổi hòa nhạc thứ tư trong sự nghiệp của nhóm

Trong sinh nhật lần thứ bảy của nhóm, Apink ra mắt đĩa đơn đặc biệt Miracle. Tuy không đặt nhiều kỳ vọng và có các hoạt động quảng bá nhưng ca khúc vẫn là món quà ý nghĩa mà nhóm gửi tặng đến người hâm mộ, những người đã luôn ở bên họ trong suốt chặng đường bảy năm.

Bên cạnh đó, nhóm cũng tổ chức một chương trình gặp mặt người hâm mộ với tên gọi Pink Cinema. Vào tháng Bảy, nhóm đã phát hành album mới mang tên ONE & SIX , với ca khúc chủ đề I’m So Sick mang hơi thở mạnh mẽ của dòng nhạc Tropical House. 

Hình ảnh từ Album 2018 ONE & SIX
Hình ảnh cho album mới ONE & SIX

Trong sản phẩm mới, Apink rũ bỏ hình ảnh ngây thơ, dễ thương thường thấy của họ và lột xác thành những quý cô trưởng thành , quyến rũ hơn.

Ca khúc I’m So Sick sau khi ra mắt đã đứng đầu các bảng xếp hạng lớn của Hàn Quốc, album ONE & SIX cũng dẫn đầu Bảng xếp hạng Gaon và giúp Apink có được vị trí cao nhất trên Bảng xếp hạng World Album của Billboard tính đến thời điểm đó với thứ hạng mười một.

MV I’m So Sick của Apink

I’m So Sick cũng giúp Apink ghi danh trên Billboard khi nằm trong Danh sách hai mươi bài hát Kpop hay nhất năm 2018, cũng nhờ ca khúc này mà Apink vinh dự nằm trong Danh sách mười người nhận được Bonsang tại Melon Music Awards năm 2018.

Những giải thưởng là minh chứng cho thấy danh tiếng của Apink không hề bị sụt giảm qua tám năm mà ngược lại càng được củng cố vững chắc theo thời gian.

Trên bước đà thành công, Apink phát hành mini-album thứ tám Percent cùng đĩa đơn chính %% (Eung Eung) vào đầu năm 2019, ca khúc là sự tiếp nối hướng đi mới trưởng thành và gợi cảm sau I’m So Sick. 

Sản phẩm âm nhạc hoàn toàn mới của nhóm mang tên %% (Eung Eung)

Apink đã tổ chức hai buổi hòa nhạc Pink Collection: Red & White tại SK Olympic Handball Gymnasium. Tiếp sau đó là buổi hòa nhạc Apink Japan Live Pink Collection tổ chức tại Tokyo vào tháng Hai.

Apink tổ chức concert Pink World
Apink trong buổi hòa nhạc Pink World tại Hong Kong

Một năm sau khi phát hành Percent, Apink tổ chức buổi hòa nhạc thứ sáu mang tên Pink World tại Olympic Hall trong hai ngày. Thông qua buổi hòa nhạc, nhóm đã biểu diễn hai ca khúc chưa từng được phát hành và hứa hẹn sau chương trình sẽ có nhiều điều đáng mong đợi.

Sau hơn một năm kể từ album gần đây nhất, sáu cô gái đã trở lại với sản phẩm âm nhạc hoàn toàn mới mang tên LOOK cùng ca khúc chủ đề Dumhdurum. 


Dumhdurum là minh chứng cho khả năng biến hoá nhiều phong cách khác nhau của các cô gái

Với thông điệp hãy yêu chính mình, MV của ca khúc được chăm chút vô cùng kĩ lưỡng với những cảnh quay phô diễn nét đep quý phái, sang trọng của từng thành viên.

Thành tích nhạc số trong lần trở lại này của nhóm cũng khá khả quan khi Dumhdurum liên tục độc chiếm ngôi vương những bảng xếp hạng lớn đồng thời thu về cho Apink hơn 579.741 người nghe độc nhất trên Melon.

Nhân dịp mười năm thành lập nhóm, sáu cô nàng của Apink đã phát hành ca khúc Thank You để dành tặng cho những người hâm mộ.


Bài hát này như một lời tri ân của nhóm với người hâm mộ 

Apink là nhóm nhạc nữ hiếm hoi vượt qua “lời nguyền bảy năm” của Kpop khi lần lượt các nhóm nhạc nữ danh tiếng đã dừng chân ở cột mốc này.

Trải qua gần một thập kỷ hình thành và phát triển, sáu cô gái dường như không hề có dấu hiệu dừng lại, thậm chí ngày càng khẳng định danh tiếng và tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả.

Hoài Hương