Spider Man: Homecoming được thực hiện bởi đạo diễn Jon Watts, đây là bộ phim riêng đầu tiên của anh chàng người nhện sau khi Marvel Studio đạt được thỏa thuận về bản quyền của siêu anh hùng được yêu thích nhất với tập đoàn Sony.

Trailer chính thức của Spider Man: Homecoming

Bộ phim sẽ xoay quanh câu chuyện trở thành siêu anh hùng của anh chàng Peter Parker (Tom Holland thủ vai) và những câu chuyện không kém phần hài hước hàng ngày của “Nhện Nhọ”.

Spider Man: Homecoming và câu chuyện mới lạ của Peter Parker

Câu chuyện của Spider Man: Homecoming diễn ra tiếp theo các sự kiện diễn ra trong Captian America: Civil War, khi cuộc chiến kết thúc và Peter Parker trở lại với cuộc sống học đường của cậu.

Sau rất nhiều phiên bản Spider Man khác nhau thì đây là lần đầu tiên trên màn ảnh rộng, chúng ta sẽ được chứng kiến một Người nhện sát với nguyên tác truyện tranh nhất.

Poster của Spider Man: Homecoming
Poster của Spider Man: Homecoming

Homecoming đã đem Peter Parker về đúng lứa tuổi của cậu, một cậu nhóc vô cùng thông mình, lém lỉnh và thỉnh thoảng là nghịch ngợm quá mức.

Đúng với phong cách làm phim của mình, Marvel đã thổi những làng gió mới vào thương hiệu Người nhện đã quá quen thuộc.

Không giống với phiên bản Spider Man của Tobey Marguie, một anh chàng phóng viên đang phải chật vật mưu sinh qua ngày hay The Amazing Spdiderman của Andrew garfiled, một anh chàng đẹp trai cùng nét thư sinh.

Tạo hình của Tom Holland trong phim
Tạo hình của Tom Holland trong phim

Spider Man: Homecoming của Tom Holland là một tác phẩm đầy thú vị, kể về một anh chàng chỉ mới 15 tuổi có được sức mạnh siêu nhiên và được sự hướng dẫn của một trong những siêu anh hùng nổi tiếng nhất là Iron Man (Robert Downey Jr thủ vai) dẫn dắt.

Từ đó cuộc hành trình chứng tỏ vì sao cậu xứng đáng được đứng trong hàng ngũ các Avengers bắt đầu.

Những rắc rối trong cuộc sống hàng ngày của Spider Man

Spider Man: Homecoming là một tác phẩm mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt với Marvel Studio và cả anh chàng Spider Man, khi đây là bộ phim chính thức chào đón đứa con lưu lạc trở về ngôi nhà chung.

Thế nên cái tên Homecoming cho phần phim đầu tiên về Peter Parker được người hâm mộ đón nhận rất lớn, bên cạnh đó thì tên bộ phim còn mang theo ý nghĩa về một Spider Man trở về đúng với lứa tuổi học sinh trung học.

Peter Parker và cuộc sống trung học trong Spider Man: Homecoming
Peter Parker và cuộc sống trung học trong Spider Man: Homecoming

Trong Spider Man: Homecoming thì Peter Parker sống chung với dì May (Marisa Tomei thủ vai), điều đặc biệt là dì May ở phiên bản này vô cùng trẻ tuổi và có một ngoại hình xinh đẹp đến nổi làm cho Tony Stark phải bất ngờ ở lần gặp đầu tiên.

Còn Peter, cậu là học sinh vô cùng xuất sắc nhưng lại có một cuộc sống hàng ngày rất bình thường do vẻ ngoài của cậu không được nổi bật trong mắt bạn bè. Và do sở hữu sức mạnh to lớn nên hàng ngày Peter phải rất cẩn thận để che dấu vỏ bọc siêu anh hùng của mình.

Câu chuyện càng ngày càng diễn ra quá sức của chàng trai trẻ, cậu vừa phải cố gắng hoàn thành các bài tập trên lớp, những buổi tiệc cuối tuần với bạn bè và còn phải mặc lên mình bộ đồ đỏ để hóa thân thành Spider Man bảo vệ mọi người.

Một phân cảnh mệt mỏi của Peter Parker trong phim
Một phân cảnh mệt mỏi của Peter Parker trong phim

Càng cố gắng thì mọi việc càng tệ hơn với Peter trong Spider Man: Homecoming khi cuộc sống đang có vẻ tuột ra khỏi tầm kiểm soát của thành viên nhỏ nhất trong Avengers.

Đặc biệt, cơn ác mộng chỉ thật sự đến khi Peter vô tình phát hiện ra kế hoạch của băng đảng do Vulture (Michael Keaton thủ vai) cẩm đầu.

Chính vì chỉ mới là một cậu nhóc nên Peter trong Spider Man: Homecoming này là một cậu nhóc vô cùng kiêu ngạo, háo thắng và liều lĩnh. Hơn hết, do đã được tham gia vào trận chiến ở Captain America: Civil War mà Peter luôn cảm thấy cậu đã là một Avengers thực thụ.

Những rắc rối bắt đầu tìm đến Peter Parker
Những rắc rối bắt đầu tìm đến Peter Parker

Thế nên, cậu luôn nghĩ là cần phải chiến đấu với nhiều tên tội phạm nguy hiểm hơn ngoài kia thay vì chỉ được làm một anh chàng hàng xóm thân thiện. Và Peter Parker đã gây nên rất nhiều rắc rối, dẫn đến sự xuất hiện của người thầy giàu có và kiêu ngạo Tony Stark.

Sự xuất hiện của Iron Man trong Spider Man: Homecoming

Ngay từ đầu thì Marvel đã tỏ rõ là họ sẽ phát triển môt mối quan hệ vô cùng phức tạp giữa Tony và Peter, khi Tony chính là thần tượng của Peter ngay từ khi cậu còn ngồi trên ghế tiểu học.
Và cũng chính Tony là người mời Peter vào biệt đội Avengers, trao cho cậu những trang bị vô cùng chất lượng.

Hình ảnh của Tony Stark trong Spider Man: Homecoming
Hình ảnh của Tony Stark trong Spider Man: Homecoming

Tình cảm Tony dành cho Peter là vô cùng lớn, nên anh vô cùng tức giận khi biết Peter tự ý tham gia vào các nhiệm vụ nguy hiểm mà chưa được cho phép.

Với tính cách bá đạo của mình thì tất nhiên những trừng phạt của Stark dành cho cậu nhóc Peter Parker cũng vô cùng đặc biệt không kém. Tony cứu cậu nhóc trên không nhưng lại ngay lập tức ném Peter xuống nước.

Nếu như trong những phiên bản cũ thì người giúp Spider Man trưởng thành luôn là ông chú Ben đáng kính của Peter thì ở Spider Man: Homecoming vai trò đó được dành cho Iron Man.

Hình ảnh của Tont Stark và Peter Parker trong Spider Man: Homecoming
Hình ảnh của Tont Stark và Peter Parker trong Spider Man: Homecoming

Mặc dù luôn tỏ ra vô tâm nhưng khi Peter gặp nguy hiểm thì Tony sẽ xuất hiện vô cùng đúng lúc để dẹp hết những rắc rối do cậu nhóc hây ra.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Iron Man trong Spder Man: Homecoming còn đem lên sự chú ý rất lớn và tò mò cho khán giả. Tất cả đều chờ đợi vào sụ tương tác giữa ngài tỷ phú và anh chàng Spider Man sẽ ra sao.

Tạo hình của Tony Stark trong phim
Tạo hình của Tony Stark trong phim

Cũng có một số lo lắng về việc Iron Man xuất hiện sẽ cướp hết mọi sự chú ý của anh chàng Peter Parker nhưng trái ngược với những ý kiến đó thì Tony đã xuất hiện vừa đủ để đem nhiều sự thú vị nhưng bộ phim vẫn tập trung vào cậu nhóc Peter.

Có thể nói, Tony Stark đã làm vô cùng tốt trách nhiệm của một người thầy, người bạn để dẫn bước Peter trưởng thành hơn qua từng ngày và xứng đáng hơn với sức mạnh mà cậu có.

Dàn diễn viên trẻ đầy tiềm năng trong tương lai

Một trong những điểm cộng của Spider Man: Homecoming là sở hữu một dàn diễn viên trẻ trung nhưng lại cực kỳ tiềm năng cho tương lai.

Đầu tiên, chúng ta không thể không nhắc đến sự thể hiện xuất sắc của Tom Holland khi vào vai một cậu nhóc trung học cực kỳ xuất sắc. Diễn xuất của Tom Holland tự nhiên đến nổi khiến cho khán gỉa quên đi tuổi thật sự của anh chàng ngoài đời.

Hình ảnh đại diện của Peter Parker trong Homecoming
Diễn xuất vô cùng tuyệt vời của Tom Holland

Ngoài Tom Holland thì vai nhân vật bạn gái tương lai của Peter Parker là Michelle Jones (Zendaya thủ vai) cũng vô cùng xuất sắc.

Zendaya là một mỹ nhân được đánh giá rất cao trong thế hệ tương lai của Hollywodd, cô và Tom Holland được đánh giá là sẽ tiếp bước những người đàn anh đi trước và kéo dài sự thành công vũ trụ điện ảnh Marvel.

Bên cạnh đó, các vai diễn phụ khác cũng để lại rất nhiều nhửng ấn tượng vừa đủ cho người xem từ đó góp phần tạo tiền đề cho các phần sau này cho loạt phim về Spider Man.

Những điểm trừ của bộ phim

Bên cạnh những ý kiến tích cực thì bộ phim đầu tiên về người nhện của Marvel Studio vẫn còn một vài điểm không được lòng khán giả trên toàn thế giới.

Phải kể đến điểm trừ đầu tiên là phần kịch bản, khi phần đầu và phần sau của bộ phim không thật sự được liên kết tốt với nhau khiến cho nhịp phim hơi thiếu sức hấp dẫn đối với người xem.

Đó là con chưa kể đến truyền thống đầu voi đuôi chuột của nhà Marvel, khi các nhân vật phản diện luôn được giới thiệu vô cùng hoành tráng để rồi bị giải quyết theo một cách không thể đơn giản hơn.

Hình ảnh đại diện của phim Homecomig
Hình ảnh đại diện của phim Homecomig

Bên cạnh đó, mặt kỹ xảo đồ họa luôn được đánh giá cao thì với Spider Man: Homecoming lại bị xem là chưa thuyết phục khi các phần hình ảnh tại các khung cảnh trong phim không thật sự đều nhau. Đôi khi là cực kỳ hoành tráng khi thì lại sơ xài, thiếu chất lượng.

Nhưng mặc dù còn nhiều thiếu xót thì Spider Man: Homecoming là một tác phẩm được đánh giá ở mức ổn với màn ra mắt chính thức của Spider Man ở vũ trụ Marvel.

Bộ phim của đạo diễn Jon Watts cũng đạt được những thành công nhất định khi đem về cho mình doanh thu lên đến gần 900 triệu USD trên toàn cầu.

Hình ảnh đại diện cho Spider Man: Homecoming
Sự trở lại hoành tráng của thương hiệu Spider Man

Có thể nói, cuộc phiêu lưu đầu tiên của anh chàng “nhện nhọ” trong vũ trụ Siêu anh hùng đã kết thúc nhưng đó cũng chính là mở màn cho những hành trình thú vị không kém trong tương lai của Spider Man.

Và bạn đã sẵn sàng để bay cùng “Nhện nhọ” chưa?

Võ Tùng