Cảnh sát tập sự hay tên tiếng Anh là Midnight Runners là bộ phim điện ảnh hành động hài hước được đạo diễn Kim Joo Hwan chỉ đạo sản xuất và được ra mắt với công chúng vào năm 2017.

Trailer chính thức của Cảnh sát tập sự (2017)

Cảnh sát tập sự là câu chuyện về hai viên cảnh sát nghiệp dư vô tình trở thành nhân chứng cho một đường dây bắt cóc phụ nữ bán nội tạng. Nhưng lòng nghĩa hiệp đã thôi thúc nên họ quyết định cùng nhau diệt trừ tổ chức phi pháp này.

Bộ phim quy tụ bộ đôi nam diễn viên điển trai của làng điện ảnh Hàn Quốc Park Seo Joon và Kang Ha Neul. Trong suốt 109 phút, Cảnh sát tập sự đã mang đến những tiếng cười sảng khoái nhưng cũng đáng suy ngẫm cho người xem.

Đôi nét về cặp đôi ngốc nghếch trong Cảnh sát tập sự

Cảnh sát tập sự xoay quanh cặp đôi hoàn cảnh Ki Joon (Park Seo Joon thủ vai) và Hee Yeol (Kang Ha Neul thủ vai). Cả hai là anh em thân thiết quen biết nhau trong khoảng thời gian ở Học viện Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc.

Poster Cảnh sát tập sự (2017)
Poster Cảnh sát tập sự (2017)

Cho dù cả Ki Joon lẫn Hee Yeol đều là bạn bè nhưng tính cách và hoàn cảnh xuất thân đều trái ngược nhau hoàn toàn. Xuất hiện trên màn ảnh, ta có thể dễ dàng thấy được vẻ đối lập của cặp đôi hài hước này.

Nếu Hee Yeol là một chàng trai yêu công lý lại vô cùng chính trực, luôn suy nghĩ thấu đáo trước khi quyết định làm một việc gì đó thì Ki Joon lại là cậu thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết, năng động và có phần hơi ngốc nghếch.

Chính sự tương phản này của hai chàng sinh viên điển trai, tinh nghịch đã trở thành hai thỏi nam châm trái dấu hút nhau. Bọn họ có thể vui chơi cùng nhau, vượt qua những tình huống hiểm nghèo hay thậm chí còn ngủ chung phòng mà vẫn không hề gì.

Mặc dù mang danh là sinh viên của ngôi trường chuyên đào tạo cảnh sát- những anh hùng chính nghĩa, khoác trên mình bộ quân phục luôn nghiêm túc bởi những lề thói, quy củ nhưng khán giả vẫn phải phì cười với hình tượng lầy lội của hai nhân vật chính là Ki Joon và Hee Yeol.

Cặp đôi hài hước Ki Joon và Hee Yeol trong Cảnh sát tập sự
Cặp đôi hài hước Ki Joon và Hee Yeol trong Cảnh sát tập sự

Bọn họ chỉ là những thanh niên đôi mươi trẻ trung, vừa mới bước vào ngưỡng cửa của tuổi trưởng thành nên còn đâu đó vẻ hài hước, ngô nghê chẳng kém gì ai.

“Những người trái tính thường rất hợp với nhau.”- Cảnh sát tập sự

Cho nên có thể nói Cảnh sát tập sự đã tạo được ấn tượng đầu tiên khi xây dựng được bầu không khí vui tươi, trẻ trung thời thanh xuân. Người xem có thể dễ dàng bắt gặp được hình ảnh của chính mình lúc còn ngồi trên ghế nhà trường trong phim.

Một tác phẩm đầy hóm hỉnh mà cũng lắm sâu cay

Có thể nói, đạo diễn Kim Joo Hwan đã phải đưa ra một quyết định khá mạo hiểm cho bộ phim. Vì nếu không tinh tế trong việc xử trí tính cách nhân vật và tình huống của tác phẩm, Cảnh sát tập sự sẽ dễ dàng bị biến thành một bộ phim mang hơi hướng tuyên truyền, cổ động hoặc cố tình anh hùng hoá nhân vật chính.

Cả Ki Joon lẫn Hee Yeol vẫn chỉ là những cậu trai đôi mươi với trái tim tràn đầy lý tưởng cùng sự gan dạ. Dẫu cho có rơi vào tình thế hiểm hóc, chông gai đến mức nào đi chăng nữa thì tâm hồn cháy bỏng tình yêu dành cho công lý của hai anh chàng vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu.

Cảnh sát tập sự là một quyết định táo bạo của đạo diễn Kim Joo Hwan
Cảnh sát tập sự là một quyết định táo bạo của đạo diễn Kim Joo Hwan

Trong một lần được nghỉ phép, Ki Joon và Hee Yeol quyết định cùng nhau dạo chơi sau những tháng ngày vật lộn với cuộc sống vất vả nơi sa trường. Chính điều này đã khiến cho đôi bạn vô tình bắt gặp được một tội ác đang diễn ra ngay trước mắt và cả hai trở thành nhân chứng cho vụ án này.

Tuy nhiên, khi họ đến báo án cho cơ quan có thẩm quyền điều tra, niềm tin của Ki Joon và Hee Yeol dành cho hệ thống pháp luật nơi đây sụp đổ dần.

Lần lượt chứng kiến sự vô cảm của các viên cảnh sát- mẫu người mà họ muốn hướng đến trong tương lai đều có thái độ thờ ơ, quan liêu và chậm chạp xử lí tình huống nguy cấp, cả hai chàng trai quyết định sẽ tự mình phá án mà không nhờ đến sự giúp đỡ của các nhà chức trách.

“Kẻ thù lớn nhất của cảnh sát không phải là tội phạm mà là những thủ tục pháp lí.”- Cảnh sát tập sự

Dù chưa có kinh nghiệm thực chiến hay bất kì sự trợ giúp nào nhưng Ki Joon và Hee Yeol vẫn quyết tâm thực thi công lý cho đến cùng, phá tan sào huyệt của kẻ ác và giải cứu hàng chục thiếu nữ.

Phân biệt giai cấp từ trước đến nay luôn là vấn đề vô cùng nhạy cảm và đạo diễn Kim Jong Hwan đã khéo léo thêm thắt chủ đề này vào trong nội dung phim. Khi một cô gái vô danh bị bắt cóc thì chẳng mấy ai quan tâm nhưng chỉ cần người bị bắt cóc là con của một danh gia vọng tộc, lập tức hàng loạt các cảnh sát được huy động ngay.

Hai chàng trai quyết tâm thực thi công lý dù không có bất kỳ sự trợ giúp nào từ cảnh sát
Hai chàng trai quyết tâm thực thi công lý dù không có bất kỳ sự trợ giúp nào từ cảnh sát

Tiết tấu của Cảnh sát tập sự không quá dồn dập nhưng cũng chẳng trì trệ làm người xem khó chịu. Tất cả đều vừa phải và rất dễ theo dõi. Bên cạnh những tình huống hài hước cũng không quá hoành tráng, tuy nhiên lại cực kì gần gũi, thân thuộc tạo nên tiếng cười sảng khoái.

Đôi khi, khán giả buộc phải ngẫm nghĩ về những thông điệp tích cực mà nhà sản xuất lồng ghép vào. Những trường đoạn tưởng chừng như mang lại niềm vui, song, cũng làm cho ta phải lắc đầu ngao ngán với thói hư tật xấu đang tồn tại trong xã hội hiện nay.

Dàn diễn viên duyên dáng với lối diễn xuất tài tình

Điểm cộng lớn nhất trong Cảnh sát tập sự có lẽ nằm ở khả năng diễn xuất, biến hoá đầy khôn lường của hai nam diễn viên chính Park Seo Joon và Kang Ha Neul. Cả hai người đều là những cái tên ăn khách của điện ảnh xứ củ sâm với kinh nghiệm dày dặn dù vẫn còn trong độ tuổi còn khá trẻ.

Họ đã thành công trong việc hoá thân thành hai viên cảnh sát nghiệp dư của trường Học viện Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc với lối diễn hài hước, duyên dáng mà cũng có phần ngây thơ của lứa tuổi đôi mươi.

Park Seo Joon và Kang Ha Neul đã thể hiện thành công hình ảnh của các chàng trai trạc tuổi đôi mươi với trái tim tràn đầy nhiệt huyết
Park Seo Joon và Kang Ha Neul đã thể hiện thành công hình ảnh của các chàng trai trạc tuổi đôi mươi với trái tim tràn đầy nhiệt huyết

Ngoài ra, sự thành công của Cảnh sát tập sự còn nằm ở bàn tay nhào nặn của vị đạo diễn tài hoa Kim Jong Hwan. Ông đã thành công trong việc mang lại tiếng cười cho khán giả và cũng khiến họ phải ngẫm nghĩ lại những thông điệp ý nghĩa mà bản thân ông đã tinh tế lồng ghép vào phim.

Cảnh sát tập sự là sự lựa chọn hợp lí cho những ai muốn tìm kiếm niềm vui vào những giây phút cuối tuần. Bộ phim không chỉ dành cho những người trẻ mà còn phù hợp với hầu hết mọi lứa tuổi. Bất kì ai cũng cần được trải nghiệm lại một thời thanh xuân đầy máu lửa và nhiệt huyết như hai chàng sinh viên Ki Joon và Hee Yeol.

Đông Nghi