Doyoung là nam thần tượng nổi tiếng ra mắt trong hệ thống nhóm nhạc NCT. Từ khi trở thành thực tập sinh, anh đã được biết đến với tài năng thanh nhạc cùng ngoại hình điển trai, nam tính.

Doyoung là thành viên nhóm nhạc trực thuộc SM Entertainment
Doyoung là thành viên nhóm nhạc trực thuộc SM Entertainment

Sau khi chính thức ra mắt công chúng, Doyoung có nhiều cơ hội thể hiện bản thân thông qua những dự án cùng NCT lẫn hoạt động cá nhân. Chính vì vậy mà sau bảy năm làm nghệ thuật, nam ca sĩ đã thu về hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới.

Nhìn chặng đường không ngừng phấn đấu, nỗ lực trong giới giải trí xứ Kim Chi, có thể nói rằng thành công hiện tại chính là món quà xứng đáng dành cho Doyoung. Bên cạnh đó, công chúng tin rằng nam nghệ sĩ nhà SM sẽ ngày càng tỏa sáng trên bản đồ Kpop.

Hành trình trước khi trở thành nghệ sĩ toàn cầu của Doyoung

Doyoung vốn đã nổi tiếng từ trước khi ra mắt nhờ sở hữu vóc dáng hoàn hảo cùng tính cách tích cực, năng nổ. Anh chàng được rất nhiều bạn học yêu quý và dành nhiều lời khen.

Hình ảnh trước khi ra mắt của Doyoung
Hình ảnh trước khi ra mắt của Doyoung

Là người hâm mộ cuồng nhiệt của SHINee, Doyoung đã được nhóm nam này truyền cảm hứng để trở thành một thần tượng. Từ đây, anh bắt đầu ấp ủ đam mê và nỗ lực từng ngày nhằm tìm kiếm cơ hội ra mắt tại SM Entertainment.

Quá khứ trước khi trở thành thần tượng nổi tiếng của Doyoung

Doyoung còn được biết với tên thật Kim Dong Young, nam ca sĩ sinh năm 1996 tại tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Anh trai Doyoung, Gong Myung từng ra mắt ở nhóm 5URPRISE và đã tham gia nhiều tác phẩm nổi tiếng như Be Melodramatic, The Bride of Habaek.

Hai anh em nhà Doyoung đều là người nổi tiếng
Hai anh em nhà Doyoung đều là người nổi tiếng

Doyoung là gương mặt ưu tú của trường Topyeong High School khi từng làm lớp phó lẫn giữ chức vụ Chủ tịch Hội học sinh. Vì lý do này mà anh nhanh chóng nổi tiếng cũng như được nhiều bạn học biết mặt.

Bên cạnh đó, Doyoung còn được biết đến với biệt tài nấu ăn và cũng thường xuyên tự tay vào bếp để chiêu đãi bạn bè. Nhờ vậy mà anh luôn nhận được sự yêu mến từ những người xung quanh.

Ngoài ra, Kim Doyoung còn gia nhập vào một ban nhạc tên Heart Track. Tại đây, anh đã giành chiến thắng trong cuộc thi hát tổ chức ở Gyeonggi Youth Arts Festival và “lọt mắt xanh” của SM Entertainment.

Doyoung có cơ hội gia nhập SM sau khi chứng minh tài năng trên sân khấu
Doyoung có cơ hội gia nhập SM sau khi chứng minh tài năng trên sân khấu

Sau khi nhận lời mời từ SM, Doyoung quyết định gác lại việc học để tập trung thực hiện ước mơ. Anh đã giấu kín việc này với bạn học và nói rằng bản thân sắp chuyển ra nước ngoài sinh sống.

Dù từ bỏ việc học giữa chừng nhưng Doyoung vẫn chăm chỉ ôn luyện kiến thức nhằm trau dồi bản thân. Mùa hè năm 2021, anh đã xuất sắc vượt qua kỳ thi năng lực lịch sử tiếng Hàn.

Doyoung trở thành thực tập sinh nổi bật của SM Entertainment

Năm 2013, Kim Doyoung chính thức trở thành thực tập sinh tại công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc, SM Entertainment. Đây là nơi làm nên tên tuổi hàng loạt nhóm nhạc đình đám như SHINee, EXO.

Sau khi vào SM, Doyoung đã dành toàn bộ thời gian và sức lực cho việc rèn luyện các kỹ năng sân khấu. Anh thường được đội ngũ ban huấn luyện khen ngợi trong mỗi buổi đánh giá định kỳ.

Từ đó, Doyoung nhanh chóng trở thành nhân tố nổi bật của công ty. Đầu năm 2015, anh được SM giới thiệu vào hệ thống SM Rookies, dự án thành lập với mục đích quảng bá những thực tập sinh trẻ tài năng nhưng chưa có cơ hội ra mắt.

Doyoung được nhiều khán giả kỳ vọng sau khi được quảng bá trong SM Rookies
Doyoung được nhiều khán giả kỳ vọng sau khi được quảng bá trong SM Rookies

Sau khi có mặt trong hệ thống SM Rookies, Doyoung được trao cơ hội thể hiện tài năng khi hòa giọng cùng đàn anh EXO trong chương trình thực tế của EXO với tên gọi EXO 90:2014.

Đáng chủ ý, đầu năm 2015, Kim Doyoung còn trở thành MC cho chương trình âm nhạc hàng tuần Show Champion, phát sóng trên đài MBC dù chưa chính thức ra mắt. 

Phong cách nói chuyện duyên dáng, khả năng tương tác với khán giả tốt giúp Doyoung được nhà đài tin tưởng “giao trọng trách” trong hơn nửa năm. Sự ưu ái này khiến nhiều người trông đợi về màn ra mắt trong tương lai gần của anh.

MC Doyoung tại chương trình Show Champion
MC Doyoung tại chương trình Show Champion

Ngoài ra, Doyoung còn ghi điểm bởi giọng hát ngọt ngào khi thể hiện kỹ năng thanh nhạc qua The Mickey Mouse Club. Chương trình được nhiều khán giả trẻ tuổi yêu thích, điều này cũng giúp dàn thực tập sinh của SM Rookies để lại dấu ấn trong lòng công chúng.

Từng bước khẳng định tầm quan trọng của bản thân ở hệ thống nhóm nam NCT

Sau nhiều năm nỗ lực luyện tập tại SM, Doyoung đã được trao cơ hội quý giá khi ra mắt công chúng trong hệ thống NCT. Với kỹ năng nổi bật, anh nhanh chóng trở thành gương mặt quan trọng ở các nhóm nhỏ như NCT U, NCT 127 và DoJaeJung.

Nhìn vào chặng đường bảy năm NCT ra mắt, Doyoung đã đóng góp không nhỏ cho sự thành công của nhóm nam nhà SM. Từ đó, anh cùng các thành viên có chỗ đứng vững chắc trong giới nghệ thuật đầy tính cạnh tranh.

Doyoung trở thành quân bài chủ chốt của NCT U

Tháng Bốn năm 2016, Doyoung đánh một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp khi chính thức ra mắt cùng nhóm nhỏ NCT U. Nam ca sĩ đã xuất hiện trong hai MV có tiêu đề The 7th Sense và Without U.

Doyoung là một trong hai thành viên được góp mặt vào cả hai ca khúc
Doyoung là một trong hai thành viên được góp mặt vào cả hai ca khúc

Đặc biệt, Doyoung đã tham gia quá trình sáng tác Without U. Bài hát mang âm hưởng nhạc Dance với chất liệu điện tử mạnh mẽ, thoát khỏi sự rập khuôn của thị trường âm nhạc lúc bấy giờ.

Thế nhưng, nếu xét về sự đón nhận từ công chúng thì đây là ca khúc khá kén người nghe. Điều này dẫn đến thành tích trên các bảng xếp hạng nhạc số của NCT U không mấy khả quan.

Đầu năm 2018, ba thành viên trong NCT U gồm Taeil, Jaehyun và Doyoung xuất hiện trong bản ballad với tựa đề Timeless. Bài hát này thuộc dự án SM STATION nhưng đã được bộ ba thể hiện khi còn làm thực tập sinh ở SM Rookies.

Giọng hát của Doyoung được đánh giá cao từ khi còn ở SM Rookies
Giọng hát của Doyoung được đánh giá cao từ khi còn ở SM Rookies

Chỉ một tháng sau, Doyoung lại cùng NCT U phát hành ca khúc Boss, mở đầu một năm “công phá làng nhạc” của nhóm nam nhà SM. Phong cách ma mị, u ám và giai điệu bắt tai giúp bài hát ghi nhận những thành tích nhất định.

Cụ thể, Boss đã đưa NCT U tiến xa hơn trên bản đồ Kpop khi đứng thứ 80 trên Billboard Kpop Hot 100, đồng thời đạt hạng ba tại Billboard World Digital Songs. Ngoài ra, bài hát này còn trở thành MV đầu tiên của nhóm đạt được con số 100 triệu lượt nghe.

Bên cạnh đó, Doyoung cũng được ưu ái cho xuất hiện trong MV YESTODAY cùng ba thành viên khác là Taeyong, Mark Lee và Lucas. Nam ca sĩ sinh năm 1996 đã gây ấn tượng với người nghe nhờ ngoại hình nam tính, giọng hát truyền cảm.

Doyoung giữ nhiều phân đoạn quan trong trong YESTODAY
Doyoung giữ nhiều phân đoạn quan trong trong YESTODAY

Cuối năm 2019, Doyoung tiếp tục góp mặt vào dự án âm nhạc STATION X 4 LOVEs for Winter của SM với ca khúc Coming Home. Bài hát mang giai điệu R&B nhẹ nhàng, kết hợp âm hưởng từ đàn piano cùng tổ hợp âm thanh đặc sắc.

Doyoung có dịp thể hiện kỹ thuật thanh nhạc tiến bộ sau ba năm ra mắt. Với chất giọng nội lực và truyền cảm, nam ca sĩ đã trình bày xuất sắc phân đoạn của bản thân trong ca khúc Coming Home.

Ngoại hình ngọt ngào của Doyoung trong video âm nhạc
Ngoại hình ngọt ngào của Doyoung trong video âm nhạc

Các tác phẩm âm nhạc tiếp theo có sự tham gia của Doyoung trong vai trò thành viên NCT U gồm Make a wish (Birthday Song), Universe (Let’s play ball) đều thành công, giúp danh tiếng nhóm nam nhà SM tăng cao.

Đầu năm 2022, SM cho ra mắt ca khúc coNEXTion: AGE OF LIGHT được thể hiện bởi Mark Lee, Haechan và Doyoung. Bài hát mang âm hưởng từ các nhạc cụ truyền thống của Hàn Quốc kết hợp cùng giai điệu thơ mộng với âm thanh của đàn synth.

Doyoung mang đậm nét trưởng thành trong coNEXTion: AGE OF LIGHT
Doyoung mang đậm nét trưởng thành trong coNEXTion: AGE OF LIGHT

Đặc biệt, coNEXTion: AGE OF LIGHT là ca khúc chủ đề cho dự án đặc biệt thuộc Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc. Điều này chứng minh sức ảnh hưởng của Doyoung và các thành viên trong nhóm đã tăng trưởng đáng kể.

Doyoung được SM “chọn mặt gửi vàng” cho đội hình mới của NCT 127

Cuối tháng Mười Hai năm 2016, công ty tuyên bố thêm Doyoung vào NCT 127 với vai trò giọng ca chính. Đội hình bổ sung này được nhận xét là phiên bản hoàn chỉnh và có chiều sâu nhất của nhóm nam nhà SM.

Nhiều ý kiến cho rằng việc NCT 127 được định hướng theo dòng nhạc hiphop và rap khiến nhóm thiếu màu giọng đẹp. Sau khi bổ sung Doyoung vào đội hình đã giúp cải thiện đáng kể phần hát trong các MV mới.

Đội hình mới của NCT 127 gồm chín thành viên
Đội hình mới của NCT 127 gồm chín thành viên

Tác phẩm âm nhạc đầu tiên có sự góp giọng của Doyoung trong NCT 127 là Limitless. Đáng chú ý, mini-album này đã đứng đầu Gaon trong hai tuần, đồng thời đem về hạng nhất đầu tiên cho nhóm trên bảng xếp hạng album của Billboard.

Sau bước đầu thành công với Limitless, Doyoung và NCT 127 mới thực sự trở nên đột phá trong mini-album mang tên Cherry Bomb. Ngay ngày đầu phát hành, tác phẩm âm nhạc này đã ghi nhận hơn một trăm nghìn bản được bán ra.

Doyoung đầy cá tính trong lần trở lại này
Doyoung đầy cá tính trong lần trở lại này

Ngoài ra, MV bài hát chủ đề Cherry Bomb đã xác lập thành tích mới khi đứng đầu iTunes hơn mười quốc gia. Doyoung và các thành viên trong nhóm tích cực tham gia các chương trình âm nhạc, truyền hình thực tế nhằm gia tăng độ nhận diện cho ca khúc.

“Mini-album Cherry Bomb đã phá vỡ cấu trúc rập khuôn thường thấy trong những bài hát Kpop. NCT 127 chú trọng phần rap hơn các phân đoạn hát. Có thể nói, Cherry Bomb chính là nét chấm phá đặc biệt của âm nhạc Hallyu.” – Billboard

Việc bổ sung Doyoung vào đội hình NCT 127 đã giúp những ca khúc nhóm thành công hơn. Thay vì chú trọng vào rap như các tác phẩm trước thì giai điệu và phần lời do nam ca sĩ thể hiện là yếu tố góp phần đưa âm nhạc của các chàng trai đến gần công chúng.

Cherry Bomb chính là bước ngoặt đưa tên tuổi NCT 127 vụt sáng
Cherry Bomb chính là bước ngoặt đưa tên tuổi NCT 127 vụt sáng

Sau hàng loạt thành công tại Hàn Quốc, NCT 127 còn bắt đầu chinh phục các thị trường nước ngoài. Tháng Mười Một năm 2017, nhóm cho ra mắt MV phiên bản tiếng Nhật của Limitless, đánh dấu bước chân đầu tiên hướng đến xứ Phù Tang. 

Với những đóng góp đáng kể mà Doyoung mang đến, NCT 127 đã từng bước trở thành nhóm nhạc chủ lực của “ông lớn” SM. Những ca khúc tiêu biểu như Wakey Wakey, Kick It, Superhuman hay Sticker được ra mắt đã tiếp tục đưa tên tuổi các thành viên vụt sáng.

Kỹ năng sân khấu của Doyoung cũng tiến bộ đáng kể sau nhiều năm ra mắt
Kỹ năng sân khấu của Doyoung cũng tiến bộ đáng kể sau nhiều năm ra mắt

Nhìn vào “gia tài” tác phẩm âm nhạc đồ sộ mà Doyoung tham gia, có thể thấy nam ca sĩ thường được giao các phân đoạn quan trọng trong bài. Đồng thời, anh cũng là thành viên sở hữu thời lượng hát nhiều nhất nhì ở NCT 127.

Thành lập nhóm nhỏ tiếp theo mang tên DoJaeJung

Sau khi ra mắt trong hai nhóm nhỏ thuộc hệ thống NCT là NCT U và NCT 127, Kim Doyoung tiếp tục được chọn vào dự án âm nhạc mới tên DoJaeJung cùng Jaehyun và Jungwoo.

Trước đó, bộ ba từng kết hợp đầy ăn ý trong ca khúc Can We Go Back tại buổi hòa nhạc của NCT và MBC Song Festival năm 2022. Ngoài ra, DoJaeJung còn tái hiện lại bản Christmas Carol Medley như một món quà nhân dịp Giáng sinh.

Dự án nhóm nhỏ DoJaeJung được công chúng kỳ vọng
Dự án nhóm nhỏ DoJaeJung được công chúng kỳ vọng

Tháng Bốn năm 2023, dự án nhóm nhạc DoJaeJung chính thức ra mắt với mini-album đầu tay có tựa đề Perfume và MV ca khúc chủ đề cùng tên. Ngay khi vừa phát hành, tác phẩm đã ghi nhận nhiều thành tích ấn tượng.

Cụ thể, doanh thu album Perfume được bán ra của nhóm trong tuần đầu trên Hanteo là 672 nghìn bản. Đáng chú ý, cộng đồng người hâm mộ Doyoung tại Trung Quốc đã đóng góp số lượng hơn 42 nghìn.

Người hâm mộ của Doyoung góp công không nhỏ cho sản phẩm lần này
Người hâm mộ của Doyoung góp công không nhỏ cho sản phẩm lần này

Sau 24 giờ phát hành, MV bài hát chủ đề đạt hơn 4,4 triệu lượt xem ở nền tảng Youtube. Tại các BXH nhạc số, ca khúc Perfume cũng ra mắt với thứ hạng khả quan khi đứng thứ năm trên Bugs và đạt hạng 20 của Melon TOP100.

Việc sở hữu chất giọng nội lực cùng âm sắc đẹp đã giúp Doyoung là thành viên có nhiều phân đoạn hát nhất trong nhóm. Đồng thời, nam ca sĩ cũng nhận được lời khen với biểu cảm sân khấu đa dạng bên cạnh kỹ năng vũ đạo tiến bộ.

“Mình tin rằng giọng hát chính là thứ đã giúp DoJaeJung trở nên khác biệt so với các nhóm nhỏ khác của NCT. Ba người chúng mình sẽ cùng nhau đem đến thứ âm nhạc ý nghĩa.”

Trong khoảng thời gian quảng bá cho Perfume, các chàng trai DoJaeJung đã có chiến thắng đầu tiên sau hơn một tuần ra mắt và trở thành nhóm nhỏ của NCT đạt thành tích này nhanh nhất.

DoJaeJung với chiến thắng đầu tiên tại Music Bank
DoJaeJung với chiến thắng đầu tiên tại Music Bank

Doyoung và các thành viên đã gửi lời cảm ơn người hâm mộ, nhân viên trong công ty vì luôn ủng hộ. Với những thành tích ấn tượng ở lần ra mắt này, công chúng tin rằng nhóm nam nhà SM sẽ ngày càng tỏa sáng trong tương lai.

Những dự án riêng của Doyoung nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả

Bên cạnh sự nghiệp thành công rực rỡ cùng nhóm nhạc nhà SM, Kim Doyoung cũng có những dự án riêng đầy chất lượng và thu hút sự quan tâm từ đông đảo khán giả.

Mùa hè năm 2016, anh trở thành MC khách mời trên chương trình MCoundown với thành viên cùng nhóm Taeyong, đây là cơ hội lớn của anh chàng này trong vai trò mới.

Tháng Hai năm 2017, Doyoung được mời làm MC cố định tại chương trình âm nhạc nổi tiếng Inkigayo cùng Jisoo (BLACKPINK) và Jinyoung (GOT7). Với kinh nghiệm có sẫn từ trước, anh nhận được nhiều lời khen vì luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bộ ba MC của Inkigayo được đánh giá cao về nhan sắc
Bộ ba MC của Inkigayo được đánh giá cao về nhan sắc

Khi thông tin này được công bố, nhà sản xuất của chương trình đã giành nhiều lời khen cho bộ ba MC, đồng thời tiết lộ lý do lựa chọn Doyoung trong rất nhiều ứng viên tiềm năng khác.

Theo đó, khi giọng ca nhóm NCT kết hợp cùng Jisoo và Jinyoung đã mang lại bầu không khí tươi sáng và mới lạ. Lối dẫn chuyện ăn ý cũng giúp Doyoung được nhà sản xuất đánh giá cao.

Sau một năm đồng hành với Inkigayo, Doyoung cùng hai người đồng nghiệp đã nói lời tạm biệt với chương trình. Kể từ đây, nam ca sĩ nhận nhiều lời mời làm MC tại các sự kiện lớn.

Dream Concert 2022 cũng là nơi Doyoung thể hiện năng khiếu làm MC
Dream Concert 2022 cũng là nơi Doyoung thể hiện năng khiếu làm MC

Vốn nổi tiếng với giọng hát hay, Doyoung có nhiều cơ hội phát triển khi tham gia các dự án lớn. Cuối năm 2016, nam ca sĩ góp giọng trong ca khúc Sound Of Your Heart, kết hợp cùng Steve Barakatt và một số nghệ sĩ của SM như Sunny (SNSD), Luna (f(x)).

Doyoung còn tham gia hát nhạc phim Stay in my life cho tác phẩm truyền hình School 2017 vào tháng Tám năm 2017. Hai tháng sau, anh kết hợp cùng Kim Sejeong trong ca khúc Star Blossom.

Dù ca khúc thuộc dự án SM Station và không được đẩy mạnh quảng bá nhưng vẫn nhận nhiều phản ứng tích cực từ công chúng. Màn hòa giọng ăn ý giữa Doyoung, Sejeong đã giúp bài hát thu về hàng triệu lượt xem trên Youtube.

Doyoung và Sejeong xuất hiện trong MV Star Blossom
Doyoung và Sejeong xuất hiện trong MV Star Blossom

Mùa xuân năm 2019, thành viên nhóm NCT có màn kết hợp cùng Rocoberry trong bản ballad Don’t Say Goodbye. Giọng hát da diết, truyền cảm của Doyoung như nói lên tiếng lòng nhiều trái tim đang gặp tổn thương vì tình yêu.

Sau thành công từ những ca khúc này, nam ca sĩ tiếp tục được mời hát nhạc phim cho nhiều tác phẩm truyền hình ăn khách như Radio Romance, Best Mistake và Rich Man, Poor Woman.

Kỹ năng thanh nhạc của Kim Doyoung đã được chứng minh thông qua chương trình The King Of Mask Singer chiếu trên đài MBC. Đây là nơi những nghệ sĩ che giấu danh tính thi đấu với nhau để tìm ra giọng ca vượt trội.

Doyoung đeo mặt nạ giấu mặt trong chương trình
Doyoung đeo mặt nạ giấu mặt trong chương trình

Đặc biệt, video quay lại màn trình diễn ca khúc Beautiful của anh đạt hàng triệu lượt xem trên nền tảng Youtube, đưa tên tuổi và tài năng Doyoung đến gần hơn với công chúng.

Tích cực thử sức sang nhiều lĩnh vực mới

Cuối năm 2020, truyền thông xứ Kim Chi đưa tin Doyoung sẽ ra mắt trong tác phẩm truyền hình đầu tay Café Midnight 3: The Curious Stalker. Bộ phim thuộc thể loại giả tưởng, dựa trên sự chữa lành và quá trình trưởng thành của một học sinh trung học.

Doyoung trong vai trò là diễn viên của bộ phim The Curious Stalker
Doyoung trong vai trò là diễn viên của bộ phim The Curious Stalker

Dưới sự cầm trịch từ Jung Yoonsoo, người từng chỉ đạo hai bộ phim ăn khách gồm Café MidnightCafe Midnight2: Hip Up! Hit Up!, Café Midnight 3: The Curious Stalker được xem là tác phẩm đáng mong đợi của làng điện ảnh.

Ngoài ra, Doyoung cũng là người hát bản nhạc phim do mình đóng chính với tiêu đề Night Air. Giọng ca tài năng NCT đã hoàn thành tốt vai trò được giao, thành công truyền tải tâm tình của chàng trai dành cho người mình yêu tới khán giả.

Sau vai diễn đầu tay, Café Midnight 3: The Curious Stalker đã đem về cho Doyoung nhiều giải thưởng danh giá tại Seoul Webfest, Asia Web Award, Asia Artist Awards.

Mùa hè năm 2021, Kim Doyoung tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất thông qua vở nhạc kịch Marie Antoinette. Nam ca sĩ đảm nhiệm nhân vật Axel von Fersen, vị quý tộc Thụy Điển đã đem lòng yêu nữ hoàng Marie Antoinette.

Bức ảnh quảng bá cho vai diễn quý tộc của Doyoung
Bức ảnh quảng bá cho vai diễn quý tộc của Doyoung

Theo đó, vai quý tộc Axel von Fersen của giọng ca nhóm NCT mang nhiều diễn biến tâm lý phức tạp. Người này gánh chịu số phận bi thảm nhưng vì tình yêu mà anh đã quyết tâm vượt qua nghịch cảnh.

Với tuyến nhân vật lần này, Doyoung nhận được nhiều lời khen từ đồng nghiệp và công chúng về khả năng diễn xuất lẫn khả năng ca hát. Dù lần đầu rẽ hướng sang mảng nhạc kịch nhưng nam thần tượng đã rất tròn vai.

“Tất cả các tiền bối, bạn diễn và nhân viên sản xuất đã hỗ trợ tôi rất nhiều. Đây là lần đầu tôi tham gia một vở nhạc kịch nên rất biết ơn họ khi đã chỉ dạy và hướng dẫn tôi. Đây sẽ là kinh nghiệm quý giá của tôi.”

Bước sang năm 2022, sự nghiệp của Kim Doyoung lại có thêm bước tiến lớn khi anh xác nhận góp mặt trong dự án phim tình cảm To X Who Doesn’t Love Me cùng nữ diễn viên Han Ji Hyo.

Tạo hình của nam ca sĩ trong bộ phim mới)
Tạo hình của nam ca sĩ trong bộ phim mới

Nam ca sĩ đã chia sẻ với truyền thông về vai diễn, đồng thời nói rằng cảm thấy biết ơn vì được nhà sản xuất tin tưởng. Bên cạnh đó, Doyoung cũng khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Theo công bố, To X Who Doesn’t Love Me xoay quanh câu chuyện về cuốn sổ thần bí có khả năng điều khiển bất cứ người nào rơi vào lưới tình trong vòng một tháng. 

Với kịch bản ấn tượng cùng sự tham gia diễn xuất của nhiều nghệ sĩ thực lực như Bang Jaemin, Kim Jihoon, bộ phim được xem là một trong những tác phẩm đáng chờ đợi nhất năm 2022.

Nam thần tượng nhóm NCT tiếp tục được khen ngợi về kỹ năng diễn xuất
Nam thần tượng nhóm NCT tiếp tục được khen ngợi về kỹ năng diễn xuất

Không chỉ chinh phục người hâm mộ bằng tiềm năng nghệ thuật, Kim Doyoung còn được yêu mến nhờ tính cách chân thật, tốt bụng thông qua các chương trình truyền hình thực tế mà anh tham gia. 

Cuối năm 2016, giọng ca nội lực nhà NCT được xác nhận là thành viên chương trình giải trí Lipstick Price do Kim Heechul (Super Junior) dẫn dắt. Tại đây, Doyoung đã thể hiện khả năng ăn nói và xử lý tình huống tài tình qua những lần tương tác với các khách mời.

Ngoài ra, Doyoung còn là một trong những nghệ sĩ tiêu biểu kết hợp với UNICEF cho dự án gây quỹ từ thiện. Ca khúc This Is Your Day có sự góp giọng của nam thần tượng đã ra mắt nhân dịp kỷ niệm ba mươi năm thành lập Công ước về Quyền trẻ em.

Mùa hè năm 2022, nam ca sĩ xác nhận trở thành thành viên cố định trong Master in the House, chương trình phát sóng trên đài SBS. Anh có cơ hội làm việc cùng Lee Seung Gi, Kim Dong Hyun, Yang Se Hyung, Eun Ji Won.

Việc tích cực hoạt động nghệ thuật đã giúp danh tiếng của giọng ca nhóm NCT ngày càng vươn xa. Theo phân tích từ 521 nam thần tượng do Viện Nghiên cứu Doanh nghiệp Hàn Quốc tiến hành thì Doyoung thường giữ vị trí cao trên bảng xếp hạng này. 

Doyoung vượt qua nhiều nghệ sĩ để có mặt tại BXH này
Doyoung vượt qua nhiều nghệ sĩ để có mặt tại BXH này

Với mức độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng tăng cao, Kim Doyoung “lọt vào mắt xanh” nhiều thương hiệu đình đám. Trong đó, nhà mốt Dolce & Gabbana đã chọn anh cho vị trí Đại sứ ở thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản.

Thương hiệu đến từ nước Ý dành nhiều lời khen có cánh cho nam thần tượng nhà SM, đồng thời nhấn mạnh về tầm ảnh hưởng của anh là nguồn cảm hứng mới cho Dolce & Gabbana.

“Dolce & Gabbana luôn xem âm nhạc là nguồn cảm hứng để dẫn đến một hành trình sáng tạo cho vai trò Đại sứ. Đây cũng là cách tốt nhất để mọi người thể hiện bản thân. Nhìn vào khả năng giữ vững vị thế của một biểu tượng Kpop toàn cầu, Doyoung đã thể hiện sức hút và tài năng của bản thân thông qua âm nhạc và đẳng cấp.”

Màn “bắt tay hợp tác” giữa Doyoung và thương hiệu đến từ nước Ý đã thu hút truyền thông xứ Kim Chi, tạo đòn bẩy cho nhãn hàng này thâm nhập vào thị trường đầy tiềm năng như Hàn Quốc.

Năng lượng từ Doyoung được cho là phù hợp với phong cách Dolce & Gabbana
Năng lượng từ Doyoung được cho là phù hợp với phong cách Dolce & Gabbana

Cuối tháng Năm năm 2023, nam thần tượng nhóm NCT bắt đầu thực hiện các lịch trình quảng bá đầu tiên tại Hàn Quốc, Nhật Bản với vai trò Đại sứ thương hiệu của Dolce & Gabbana.

Đời sống cá nhân bị soi mói vì những tin đồn hẹn hò

Giống với những ngôi sao khác, đời tư của Doyoung luôn là vấn đề được công chúng quan tâm. Tháng Ba năm 2019, nam ca sĩ bất ngờ vướng tin đồn hẹn hò cùng đàn chị Taeyeon (SNSD).

Cụ thể, Doyoung đã đến ủng hộ tiền bối cùng công ty tại buổi hòa nhạc của cô nàng. Thế nhưng, bức ảnh mà cả hai chụp chung với cử chỉ thân thiết và chiếc nhẫn có phần giống nhau khiến khán giả đặt nghi vấn về chuyện hẹn hò.

Taeyeon và Doyoung là đồng nghiệp thân thiết cùng công ty
Taeyeon và Doyoung là đồng nghiệp thân thiết cùng công ty

Trái ngược với động thái phủ nhận chuyện tình cảm như những nghệ sĩ khác, Doyoung vẫn tiếp tục ủng hộ trưởng nhóm SNSD khi đăng tải đoạn video hát bản hit Four Season của nữ thần tượng.

Hành động này của Doyoung không chỉ củng cố tình bạn giữa hai nghệ sĩ mà còn giúp anh ngầm phủ nhận tin đồn vô lý trên. Đa số cư dân mạng đều dành lời khen cho màn xử lý thông minh từ giọng ca nhóm NCT.

Mùa hè năm 2022, nhiều thông tin cho rằng Kim Doyoung và Know Ah Reum đang trong mối quan hệ yêu đương đã nổ ra. Vụ việc xuất phát khi công chúng phát hiện nữ diễn viên kia thường xuyên nhắc tới biệt danh “Ddoing” của giọng ca NCT trên mạng xã hội.

Ah Reum là bạn diễn hợp tác cùng Doyoung trong dự án phim To X Who Doesn’t Love Me. Thế nhưng, những bức ảnh chụp chung đầy thân thiết của cả hai khiến nhiều người nghi ngờ về mối quan hệ trên mức đồng nghiệp.

Ngoại hình tươi sáng của nữ diễn viên họ Kwon
Ngoại hình tươi sáng của nữ diễn viên họ Kwon

Trước những thông tin này, Kim Doyoung và công ty chủ quản đều giữ im lặng. Thay vào đó, nam thần tượng tập trung cho những dự án cá nhân lẫn các hoạt động cùng nhóm nhạc NCT.

Với những hoạt động tích cực cùng NCT, Doyoung đã cùng nhóm nam nhà SM đạt nhiều bước tiến lớn. Đồng thời, nam ca sĩ cũng từng bước đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, góp phần cống hiến bản sắc riêng cho nền nghệ thuật xứ Kim Chi.

Thái Anh