Haechan là một trong những nhân tố nổi bật của nhóm nam đa màu sắc NCT, trực thuộc SM Entertainment. Gia nhập công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc qua buổi thử giọng đầy khắc nghiệt diễn ra vào thứ bảy, anh được đánh giá cao về thiên phú âm nhạc.

Chân dung nam thần tượng Haechan
Chân dung nam thần tượng Haechan

Có cơ hội tham gia nhiều nhóm nhỏ thuộc NCT như NCT U, NCT 127, NCT DREAM, nam thần tượng nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán giả và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Không chỉ có chất giọng đẹp, ngoại hình của Haechan cũng là yếu tố giúp anh được nhiều người yêu mến. Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn tích cực thể hiện khả năng dẫn chương trình hay tham gia các hoạt động giải trí khác nhằm nâng cao độ nhận diện trước công chúng.

Hành trình đi tìm đam mê của một thiếu niên Seoul

Haechan hay còn có tên thật là Lee Dong Hyuck, anh sinh năm 2000 ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Khi lên bảy tuổi, chàng trai trẻ chuyển đến đảo Jeju và dành khoảng năm năm sống tại nơi này.

Hình ảnh thuở bé của Haechan
Hình ảnh thuở bé của Haechan

Trong sáu năm tiểu học, Dong Hyuck từng chuyển trường đến năm lần. Vốn thân thiện, hòa đồng, anh đã nhanh chóng thích nghi với môi trường mới và làm quen thêm nhiều bạn bè.

Ngay từ thuở nhỏ, Dong Hyuck có niềm yêu thích đặc biệt với K-pop và thần tượng nhóm nhạc SHINee. Bên cạnh đó, anh còn tích cực trong các hoạt động ngoại khóa trên trường lớp như tham gia vào câu lạc bộ phát thanh.

Khi lên mười hai tuổi, Dong Hyuck trở lại Seoul và sau đó đăng ký tham gia thi tuyển tại SM Entertainment. Buổi thử giọng này được tổ chức vào thứ bảy mỗi tuần với tỷ lệ cạnh tranh gay gắt giữa hàng nghìn thí sinh.

Buổi thử giọng này có tỷ lệ chọi rất cao
Buổi thử giọng này có tỷ lệ chọi rất cao

Các thí sinh muốn vượt qua vòng loại phải thể hiện tài năng nổi bật nhằm chinh phục ban giám khảo. Dong Hyuck đã lựa chọn ca khúc Baby của Justin Bieber để phô diễn giọng hát, đồng thời nhảy trên nền nhạc Sherlock (SHINee).

Chàng trai trẻ nhanh chóng ghi điểm và nhận được sự đồng ý từ ban giám khảo nhờ khả năng hát lẫn nhảy ấn tượng. Sau đó, Dong Hyuck đã vượt qua vòng thi tuyển, chính thức trở thành thực tập sinh của công ty giải trí SM.

Trước Dong Hyuck, chỉ năm nghệ sĩ là Heechul (Super Junior), Yoona (SNSD), Taemin (SHINee), Seulgi, Yeri (Red Velvet) vượt qua buổi tuyển chọn “truyền thuyết” vào thứ bảy đầy khắc nghiệt của nhà SM. 

Haechan chứng minh tiềm năng không nhỏ của bản thân
Haechan chứng minh tiềm năng không nhỏ của bản thân

Khi về dưới trướng SM, Dong Hyuck miệt mài rèn luyện thanh nhạc lẫn vũ đạo. Không lâu sau, anh được công ty chủ quản giới thiệu tới khán giả trong dự án SM Rookies, nơi tập hợp những nhân tố nổi bật nhưng chưa có cơ hội ra mắt.

Vào năm 2014, Dong Hyuck tham gia chương trình EXO 90:2014 và có màn tái hiện ca khúc I’m Your Girl của tiền bối S.E.S. Sau đó, chàng trai trẻ tiếp tục góp mặt trong The Mickey Mouse Club.

Với giọng hát ngọt ngào, anh nhanh chóng chứng minh khả năng âm nhạc của bản thân. Đồng thời, tính cách tự do, nhiệt huyết cũng giúp Dong Hyuck được công chúng yêu thích.

Nam thực tập sinh trong bộ hình cùng SM Rookies
Nam thực tập sinh trong bộ hình cùng SM Rookies

Để củng cố thêm kiến thức phục vụ cho sự nghiệp ca hát của mình, Lee Dong Hyuck đã chọn theo học khoa Âm nhạc Ứng dụng tại trường Biểu diễn Nghệ thuật Seoul (SOPA).

Haechan và chặng đường hoạt động âm nhạc cùng nhóm nam NCT

Mùa hè năm 2016, Dong Hyuck chính thức ra mắt trong nhóm nhỏ NCT 127 thuộc “vũ trụ” NCT. Để thuận lợi cho việc hoạt động nghệ thuật, chủ tịch Lee Soo Man đặt nghệ danh của anh thành Haechan với ý nghĩa mặt trời có đủ đầy hạnh phúc.

Cái tên Haechan chính thức được sử dụng khi hoạt động cùng NCT
Cái tên Haechan chính thức được sử dụng khi hoạt động cùng NCT

Đội hình ban đầu của NCT 127 gồm Taeil, Jaehyun, Taeyong, Yuta, Mark Lee, Haechan. Theo công bố, nam thần tượng họ Lee sẽ đảm nhận vị trí Lead Vocalist trong nhóm.

Tác phẩm âm nhạc của Haechan cùng NCT 127 mang tên Fire Truck. Ban đầu, họ nhận về ý kiến trái chiều khi nhiều cư dân mạng cho rằng hình ảnh trong MV ca khúc chủ đề ẩn chứa nội dung nhạy cảm.

Hơn nữa, em út Haechan thời điểm ấy chỉ vừa tròn mười sáu tuổi nên đã phải nhận nhiều ý kiến trái chiều khi khán giả cho rằng cậu không phù hợp với phong cách âm nhạc của NCT 127.

Em út Haechan gặp bất lợi khi ra mắt cùng NCT 127
Em út Haechan gặp bất lợi khi ra mắt cùng NCT 127

Dù vấp phải nhiều tranh cãi nhưng Fire Truck vẫn gây được tiếng vang thông qua vũ đạo bùng nổ và mạnh mẽ. Haechan sau đó cũng dần lấy lại thiện cảm với công chúng nhờ bản lĩnh sân khấu lẫn kỹ năng thanh nhạc ấn tượng.

Chỉ một tháng sau, nam thần tượng tiếp tục ra mắt cùng NCT DREAM. Đây là nhóm nhỏ mới thuộc dự án NCT, họ được định hướng theo phong cách trẻ trung, tươi sáng do các thành viên có độ tuổi trung bình dưới mười sáu.

Haechan ra mắt hai lần chỉ trong thời gian ngắn
Haechan ra mắt hai lần chỉ trong thời gian ngắn

Lần này, Haechan được công ty chủ quản tin tưởng giao cho các vị trí quan trọng gồm Main Vocalist và Lead Dancer. Với việc ra mắt trước đó cùng NCT 127, khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào phần thể hiện của anh trong nhóm nam mới. 

Bên cạnh Haechan, nhóm còn tập hợp sáu gương mặt tài năng gồm Jaemin, Mark Lee, Renjun, Jeno, Chenle, Jisung. Họ hoạt động theo hình thức tốt nghiệp khi thành viên nào đến tuổi hai mươi sẽ rời khỏi NCT DREAM.

Đội hình nhóm nhạc “nhi đồng” NCT DREAM
Đội hình nhóm nhạc “nhi đồng” NCT DREAM

MV ca khúc chủ đề Chewing Gum mang phong cách đầy tươi trẻ, màu sắc cùng tinh thần nhiệt huyết của các chàng trai. Trong lần ra mắt này, Haechan đã gây ấn tượng với hình ảnh thiếu niên ngọt ngào, đáng yêu phù hợp lứa tuổi.

Bước sang năm 2017, nam thần tượng trở lại cùng NCT 127 để phát hành MV ca khúc chủ đề Limitless thuộc album cùng tên. Lần này, SM bổ sung thêm Johnny và giọng ca chính Doyoung, tạo nên phiên bản hoàn chỉnh, có chiều sâu nhất trong đội hình nhóm.

Limitless nhanh chóng đem lại thành tích ấn tượng về mặt thương mại, đồng thời đứng đầu bảng xếp hạng Gaon trong hai tuần. Nhờ đó, độ nhận diện của Haechan cũng được nâng cao.

Tạo hình của ca sĩ Haechan trong MV Limitless
Tạo hình của ca sĩ Haechan trong MV Limitless

Sau khi kết thúc hoạt động quảng bá với NCT 127, Haechan tiếp tục cùng NCT DREAM đem đến đĩa đơn The First và ca khúc chủ để My First And Last. Đội hình lần này thiếu vắng thành viên Jaemin do chứng thoát vị đĩa đệm.

Dù hoạt động với đội hình sáu người nhưng Haechan và NCT DREAM vẫn đem đến màn trình diễn ấn tượng. Anh cũng là thành viên sở hữu nhiều phân đoạn hát nhất trong ca khúc chủ đề, giúp chàng Main Vocalist có cơ hội phô diễn kỹ năng thanh nhạc.

NCT DREAM giành chiến thắng đầu tiên trên chương trình âm nhạc hàng tuần
NCT DREAM giành chiến thắng đầu tiên trên chương trình âm nhạc hàng tuần

Sau đó, Haechan tiếp tục hoạt động cùng NCT 127 trong mini-album Cherry Bomb và tiến hành đẩy mạnh quảng bá We Young với NCT DREAM. Các dự án khác như phát hành MV tiếng Nhật hay ca khúc giáng sinh cũng đều có sự góp mặt của nam thần tượng.

Năm 2018 đánh dấu khoảng thời gian làm việc chăm chỉ của anh trong các tác phẩm âm nhạc cùng nhóm nam nhà SM. Với loạt bản hit như Go, Touch, We Go Up đã góp phần đưa tên tuổi NCT và Haechan vượt ra khỏi biên giới Hàn Quốc.

Độ nhận diện của Haechan trên thị trường quốc tế ngày càng cao
Độ nhận diện của Haechan trên thị trường quốc tế ngày càng cao

Cuối tháng Mười Hai, Lee Haechan bất ngờ gặp chấn thương trong quá trình luyện tập vũ đạo cùng nhóm. Anh sau đó phải tạm dừng mọi hoạt động để tập trung điều trị và hồi phục sức khỏe.

“Thành viên Haechan gần đây đã đến bệnh viện do bị trật chân phải trong khi luyện tập. Chẩn đoán cho biết xương ống chân của cậu ấy đã bị gãy, vì vậy cậu ấy hiện cần phải được nghỉ ngơi. Haechan chắc chắn sẽ không thể tham gia vào tất cả các lịch trình của mình và nhóm, bao gồm các hoạt động cuối năm. Anh ấy sẽ chỉ tập trung vào điều trị để phục hồi theo khuyến nghị từ bác sĩ.” – SM Entertainment đưa ra thông báo về tình trạng sức khỏe của Haechan

Sang năm 2019, NCT 127 thực hiện chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên tên NEO CITY: SEOUL – The Origin. Mặc dù chấn thương trước đó của Haechan chưa hoàn toàn hồi phục nhưng anh vẫn tham gia các buổi hòa nhạc và tương tác cùng khán giả.

Haechan cho thấy sự kính nghiệp khi tham gia biểu diễn cùng NCT 127
Haechan cho thấy sự kính nghiệp khi tham gia biểu diễn cùng NCT 127

Song song với đó, nhóm nam nhà SM cũng tích cực phát hành các tác phẩm âm nhạc được đầu tư kỹ lưỡng. Tháng Ba cùng năm, Haechan đã góp giọng trong album tiếng Nhật Awaken của NCT 127.

Hai tháng sau, các chàng trai ra mắt mini-album We Are Superhuman lẫn MV chủ đề Superhuman. Với lịch trình dày đặc trong NCT 127, Haechan không thể tham gia dự án SM Station được kết hợp giữa nam ca sĩ HRVY và NCT DREAM vào mùa hè năm 2019.

Không lâu sau, giọng ca chính Haechan quay trở lại hoạt động cùng NCT DREAM với mini-album We Boom. Nam thần tượng nhận nhiều lời khen nhờ kỹ thuật thanh nhạc tiến bộ khi thể hiện các phân đoạn khó trong bài.

Haechan luôn đảm nhiệm các phân đoạn hát khó của NCT DREAM
Haechan luôn đảm nhiệm các phân đoạn hát khó của NCT DREAM

Mini-album này ghi nhận nhiều thành tích ấn tượng tại thị trường Hàn Quốc lẫn quốc tế. We Boom bán ra 300 nghìn bản chỉ sau một tháng phát hành, đồng thời góp mặt ở vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng Billboard World Albums.

Haechan từng bước chinh phục khán giả bằng tài năng âm nhạc

Cuối năm 2019, Haechan tham gia dự án âm nhạc STATION X 4 LOVES for Winter của SM. Anh cùng ba thành viên thuộc NCT là Taeil, Doyoung, Jaehyun đã góp giọng trong ca khúc Coming Home.

Bài hát kết hợp âm hưởng piano cùng giai điệu R&B nhẹ nhàng, chậm rãi. Với màu giọng đẹp, truyền cảm, Haechan đã có dịp thể hiện kỹ thuật thanh nhạc tiến bộ, đồng thời góp phần đưa Coming Home trở thành bản tình ca “sưởi ấm” tâm hồn vào những ngày đông.

Bốn chàng trai đầy thơ mộng trong MV Coming Home
Bốn chàng trai đầy thơ mộng trong MV Coming Home

Sang năm thứ tư sự nghiệp, Haechan lẫn NCT DREAM được công ty chủ quản tích cực đẩy mạnh quảng bá tại xứ Phù Tang. Họ phát hành album The Dream và thực hiện các buổi hòa nhạc nhằm giao lưu với người hâm mộ.

Em út Haechan tiếp tục hoạt động song song cùng NCT 127 đem đến tác phẩm mới mang tên NCT #127: Neo Zone vào mùa xuân năm 2020. Ca khúc chủ đề Kick It sau đó đã nhanh chóng chiếm lĩnh các bảng xếp hạng nhạc số hàng đầu Hàn Quốc.

Ngoại hình của nam ca sĩ trong MV bài hát chủ đề
Ngoại hình của nam ca sĩ trong MV bài hát chủ đề

Trong lần trở lại này, Haechan đem đến tạo hình đầy mới lạ, cá tính. Với phong cách retro từ thập niên chín mươi cùng bối cảnh võ thuật mang đậm dấu ấn Trung Hoa, anh đã thành công truyền tải tinh thần kiên cường của một võ sĩ trước những khó khăn, thử thách.

Cuối tháng tư, nam thần tượng cùng NCT DREAM cho ra mắt mini-album Reload với Ridin’ là ca khúc chủ đề. Bài hát này nói về niềm đam mê mãnh liệt của các chàng trai khi quyết tâm chinh phục chặng đường mà mình đã chọn.

“Đây là một bài hát khá năng động nên em nghĩ nó rất phù hợp với phong cách của NCT DREAM. Ridin’ có một động tác vũ đạo cưỡi lái rất độc đáo, phù hợp với tiêu đề bài hát và người hâm mộ có thể dễ dàng học theo.” – Haechan chia sẻ với khán giả về ca khúc lần này

Việc hoạt động song song giữa NCT 127 và NCT DREAM giúp nam ca sĩ thu về lượng lớn người hâm mộ. Hơn nữa, với tinh thần cầu tiến cùng những nỗ lực không biết mệt mỏi, vị thế của Haechan trên bản đồ K-pop ngày càng tăng trưởng đáng kể.

Haechan luôn tích cực với các hoạt động nhóm
Haechan luôn tích cực với các hoạt động nhóm

Haechan sau đó có màn kết hợp đặc biệt cùng những mảnh ghép khác thuộc NCT với full album NCT 2020 Resonance Part 1 vào cuối năm 2020. Anh đã góp giọng trong các ca khúc chủ đề gồm From Home, 90’s Love, Resonance.

Mùa hè năm 2021, Haechan đã cùng thành viên Doyoung phát hành bài hát Maniac. Màn thể hiện xuất sắc giữa hai giọng ca hàng đầu NCT được giới chuyên gia lẫn công chúng đánh giá cao.

“Sau khi viết xong ca khúc Maniac, NCT là nhóm nhạc đầu tiên mà tôi nghĩ tới. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Doyoung và Haechan lần nữa thông qua cuộc phỏng vấn này. Cả hai người họ đều có lịch trình dày đặc nhưng vẫn dành thời gian đến studio của tôi để thu âm… Ngay khi chúng tôi bắt đầu thực hiện, họ đã trở nên vô cùng nghiêm túc và tận tâm với việc ca hát. Điều này cũng đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều để tiếp tục làm việc chăm chỉ.” – Nhà sản xuất âm nhạc Ryan Jhun chia sẻ trong buổi phóng vấn với phóng viên Kim Hyun Sik

Việc tham gia nhiều nhóm nhỏ cùng lúc với lịch trình dày đặc nên Haechan không có thời gian nghỉ ngơi. Điều này khiến anh thường xuyên gặp vấn đề về sức khỏe và đến đầu năm 2023, nam ca sĩ đã phải tạm dừng các hoạt động do tim đập nhanh, khó thở.

Ghi hình và biểu diễn liên tục khiến sức khỏe anh có phần suy nhược
Ghi hình và biểu diễn liên tục khiến sức khỏe anh có phần suy nhược

Lần trở lại gần đây với ISTJ cùng nhóm “nhi đồng” NCT DREAM, Haechan và các thành viên đã ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng. Về phương diện nhạc số, những bài hát nằm trong album đều lọt vào bảng xếp hạng MelOn TOP100.

Doanh số ISTJ của nhóm nam nhà SM cũng khả quan khi họ bán được hơn ba triệu bản sau năm ngày phát hành. Đặc biệt, chỉ tính riêng cộng đồng người hâm mộ Haechan tại Trung Quốc đã mua hơn 55 nghìn bản album, góp phần nâng cao thành tích cho thần tượng.

Giọng ca chính của NCT DREAM trong MV ca khúc chủ đề ISTJ
Giọng ca chính của NCT DREAM trong MV ca khúc ISTJ

Nhìn vào quá trình hoạt động nghệ thuật mà Haechan trải qua cùng NCT từ những ngày đầu, khán giả không khỏi cảm thán về tài năng lẫn nỗ lực của nam ca sĩ. Anh đã chứng minh bản lĩnh đáng gờm sau bảy năm kiên trì theo đuổi đam mê âm nhạc.

Điểm nhấn và tư duy nghệ thuật cá nhân của Haechan

Hoạt động nghệ thuật khi chỉ mới mười sáu tuổi, Haechan luôn đem đến hình ảnh tươi trẻ, năng động mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Sau nhiều năm miệt mài trong nghề, anh ngày càng hoàn thiện bản thân với các lĩnh vực đa dạng.

“Trái tim và tư duy nghệ thuật của tôi vẫn vẹn nguyên như thưở mới ra mắt. Tuy nhiên, tôi của hiện tại đã nhận thức được điểm mạnh của bản thân và biết được mình có thể làm tốt điều gì. Tôi nghĩ Haechan ở tuổi 23 đã có nhiều khía cạnh muốn thể hiện hơn. Ngoài ra, tôi cũng muốn khen ngợi bản thân vì đã không bỏ cuộc ngay cả trong những khoảng thời gian khó khăn và mệt mỏi nhất.” – Em út NCT 127 chia sẻ với tạp chí @Star1

Với vai trò Main Vocalist của NCT, Haechan được đánh giá cao khi có kỹ thuật thanh nhạc tốt. Bên cạnh đó, anh còn sở hữu màu giọng đẹp đặc trưng nhờ cách hát vừa nhẹ nhàng vừa nội lực.

Haechan trên sân khấu thể hiện kỹ năng thanh nhạc
Haechan trên sân khấu thể hiện kỹ năng thanh nhạc

Hơn nữa, Haechan còn có khả năng xử lý và biến tấu các ca khúc theo cách riêng. Từ một thiếu niên tươi sáng, mơ mộng ở NCT DREAM, giọng hát của anh cũng dễ dàng chuyển sang trạng thái quyến rũ, ma mị khi hoạt động cùng NCT 127.

Nhờ đó, thành viên nhóm NCT được công chúng xứ Kim Chi ưu ái lựa chọn là một trong những thần tượng có màu giọng đẹp ở K-pop bên cạnh D.O (EXO), Jungkook (BTS), Winter (aespa), Yeonjun (TXT).

Mùa xuân năm 2022, Haechan tham gia hát nhạc phim Good Person 2022 thuộc tác phẩm Love Playlist. Đây cũng được xem là dự án ra mắt solo của nam ca sĩ sau nhiều năm hoạt động với tư cách thành viên nhóm NCT.

Nam ca sĩ nhận được nhiều kỳ vọng với OST trong Love Playlist
Nam ca sĩ nhận được nhiều kỳ vọng với OST trong Love Playlist

Dù không đẩy mạnh quảng bá nhưng Good Person 2022 vẫn để lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Bài hát như lời nhắn nhủ đầy yêu thương, trìu mến của một chàng trai gửi đến mối tình đơn phương.

Với chất giọng ấm áp, Haechan đã ghi dấu ấn từ những lời ca đầu tiên, thành công truyền tải nội dung ca khúc. Theo đó, hàng loạt tìm kiếm về bản OST của nam thần tượng sinh năm 2000 nhanh chóng thịnh hành trên các trang mạng xã hội.

Haechan lần nữa chứng minh tài năng trong âm nhạc
Haechan lần nữa chứng minh tài năng trong âm nhạc

Được công chúng ưu ái gọi bằng danh xưng “thần tượng toàn năng”, Haechan không chỉ làm tốt vai trò thần tượng mà còn thử sức sang lĩnh vực MC. Anh từng có cơ hội dẫn dắt trong các chương trình âm nhạc hàng tuần như M Countdown, Music Bank.

Dù không có nhiều kinh nghiệm nhưng nam thành viên nhóm NCT vẫn chứng minh thực lực nhờ kỹ năng dẫn chuyện duyên dáng cũng như tương tác tốt với các nghệ sĩ biểu diễn.

Có thể thấy, Haechan là một nhân tố sáng giá trong giới âm nhạc xứ Kim Chi. Không chỉ mang gương mặt điển trai, thu hút, giọng ca nhóm NCT còn sở hữu tài năng nghệ thuật nổi trội, giúp anh được công chúng yêu mến.

Ngoại hình sáng của Haechan
Ngoại hình toát lên vẻ tươi sáng của Haechan

Nhờ nỗ lực hoạt động nghệ thuật nhiều năm, Haechan thường xuất hiện ở vị trí cao trong các bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu cá nhân, khẳng định sức ảnh hưởng của mình trên bản đồ âm nhạc K-pop.

Thái Anh