Hui tên thật là Lee Hoe-taek, anh được biết đến với vai trò ca sĩ kiêm nhạc sĩ trẻ đầy tiềm năng của xứ Kim Chi. Ra mắt với tư cách là trưởng nhóm nhạc nam Pentagon vào năm 2016, cho đến nay Hui đã chứng tỏ được tài năng của mình không chỉ trong các sản phẩm nhóm mà còn đứng sau những bản hit của các nghệ sĩ khác.

Hành trình tìm bệ phóng theo đuổi con đường nghệ thuật của Hui

Chàng trai Lee Hoe-taek sinh năm 1993 tại tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, nơi đây cũng là quê hương của nhiều ngôi sao Kpop nổi tiếng như RM, D.O., Xiumin, Chen, SooYoung hay diễn viên Lee Kwang Soo.

Hoe-taek tự nhận thấy mình sở hữu cái tên khá khó phát âm nên đã quyết định lấy nghệ danh Hui khi bước chân vào con đường nghệ thuật. Giải thích cho tên gọi mới Hui cho biết, trong thời gian hoạt động ở Trung Quốc anh nhận thấy khán giả phát âm Hoe trong tên anh là Hui.

Chàng nghệ sĩ đa tài Hui
Hui bắt đầu con đường nghệ thuật với JYP Entertainment

Điểm xuất phát của Hui khi dấn thân vào giới giải trí chính là JYP Entertainment sau khi giành chiến thắng ở hạng mục Giọng ca nam xuất sắc nhất tại Vòng chung kết Audition lần thứ bảy của JYP vào năm 2010.

Sau ba năm rèn luyện tại JYP và chuẩn bị ra mắt tại Trung Quốc, Hui đã không thể tiếp tục tham gia chương trình Thần tượng âm nhạc Trung Quốc khi xếp ở vị trí thứ 60. Hui cũng rời khỏi JYP và tham gia vào một chương trình thử giọng mở rộng, anh là người duy nhất được cả ba công ty giải trí Cube, Sonic Music và Nega Network lựa chọn.

Hui ra mắt cùng Penatgon
Hui ra mắt với tư cách nhóm trưởng Pentagon sau bảy năm làm thực tập sinh

Bến đỗ mới mà Hui lựa chọn không đâu khác chính là Cube Entertainment và tiếp tục được đào tạo tại đây trong ba năm trước khi ra mắt với vai trò thủ lĩnh của Pentagon vào năm 2016.

Trọng trách chèo lái con thuyền Pentagon của chàng thủ lĩnh Hui 

Với kinh nghiệm được đào tạo trong thời gian dài cùng việc bộc lộ nhiều khía cạnh tài năng khác nhau đã khiến Cube Entertainment lựa chọn Hui trở thành nhóm trưởng cho nhóm nhạc nam tiếp theo của mình là Pentagon.

Không chỉ là người anh lớn của cả nhóm, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho các thành viên còn lại mà Hui còn gây ấn tượng mạnh mẽ khi sở hữu những kỹ năng tương đối hoàn thiện của một thần tượng.

Người thủ lĩnh tài năng của Pentagon
Hui vẫn luôn chứng tỏ được những kỹ năng phù hợp để trở thành một thần tượng thành công

Khi những yếu tố được Cube định hướng ngay từ lúc Pentagon mới thành lập là tài năng, tư duy, giọng hát, vũ đạo và tinh thần đoàn kết thì Hui là đại diện tiêu biểu nhất cho hình tượng mà công ty muốn xây dựng.

Hui và những bản hit gắn liền với tên tuổi của Pentagon

Màn ra mắt của Pentagon được đánh dấu bằng mini-album đầu tay mang tên nhóm và cũng là lần đầu tiên Hui chính thức chào sân với giới giải trí sau gần bảy năm làm thực tập sinh.

Ngay lập tức, anh đã nhận được không ít sự chú ý khi góp phần sáng tác hai trên tổng số bảy ca khúc trong mini-album PENTAGON Organic SongYou Are, sáng tác cùng Hui còn có thành viên E’Dawn và Wooseok.

Các thành viên Pentagon có cơ hội tham gia vào quá trình sản xuất ngay từ mini-album đầu tay

Đối với một tân binh như Pentagon, việc các nghệ sĩ được tham gia trực tiếp vào quá sản xuất album là chuyện xưa nay hiếm tại Kpop, các công ty thường có những tiêu chuẩn khắt khe dành cho sản phẩm đầu tay bởi đây sẽ là bước đi quan trọng định hướng con đường sau này cho nghệ sĩ.

Việc Hui, E’Dawn và Wooseok góp mặt trong quá trình sản xuất đã khiến hai anh chàng nói riêng và Pentagon nói chung gây được sự tò mò cho khán giả, họ tự hỏi những nhân tố này tài năng đến thế nào mới có được lòng tin tuyệt đối của Cube và thực hiện bước đi liều lĩnh đến vậy.

Không phải mất quá nhiều thời gian để có được câu trả lời, chất lượng các bài hát và thành tích mà PENTAGON đạt được là minh chứng rõ ràng nhất cho quyết định đúng đắn của Cube.

Với sự kết hợp hài hòa của các thể loại như Hip-hop, R&B và Ballad, mini-album vừa thể hiện được giọng hát thực lực của các thành viên vừa khoe trọn phong cách mạnh mẽ và hiện đại đến từ những nghệ sĩ thế hệ mới.

Pentagon và cá tính độc đáo của Kpop
Pentagon sớm chứng tỏ tài năng bằng thành tích của mini-album đầu tay

PENTAGON có màn ra mắt thuận lợi khi hạ cánh ở vị trí thứ bảy trên Bảng xếp hạng Gaon, giữ vị trí thứ mười trong hai lần liên tiếp trên Bảng xếp hạng tuần của Tower Record Kpop tại Nhật và đạt doanh số bán ra hơn 19.000 bản.

Tuy chỉ góp giọng trong mini-album thứ hai Five Senses để các đồng đội là Wooseok, Yuto và E’Dawn tham gia sản xuất nhưng Hui đã quay trở lại quá trình sáng tác cho mini-album thứ ba của nhóm mang tên Ceremony.

Giữa màu sắc tươi vui và tràn đầy lạc quan của Lucky, Critical Beauty hay To Universe thì Thank You, bài hát do Hui sáng tác cũng như thể hiện với người đồng đội Jinho lại mang đến những phút giây lắng đọng và giàu cảm xúc, vừa vặn cho sự chuẩn bị trước khi đến với ca khúc cuối cùng Beautiful.

Thank You là bản song ca giàu cảm xúc của Hui và Jinho

Ceremony đã xuất sắc mang về cho Pentagon lần đầu tiên ghi tên trên bảng vàng Billboard khi đứng thứ mười bốn trên Bảng xếp hạng album Thế giới, mini-album cũng góp mặt ở vị trí thứ sáu trên Bảng xếp hạng album của Gaon và bán ra hơn 23.000 bản.

Mini-album thứ tư của nhóm phát hành vào tháng chín năm 2017 mang tên Demo_01 đánh dấu một bước tiến mới của Pentagon khi tất cả các bài hát đều được sáng tác bởi chính thành viên của nhóm, Hui đã cùng những đồng đội của mình sáng tác hai trên tổng số năm ca khúc là ca khúc chủ đề Like ThisWhen I Was in Love.

Phim ngắn When I Was in Love đồng thời là MV cho ca khúc cùng tên

When I Was in Love là ca khúc mở đường cho mini-album thứ tư khi được phát hành trong  phim ngắn cùng tên có sự tham gia của nữ diễn viên Gong Seung-yeon, tuy nhiên bài hát này cũng nằm ở cuối album như một cái kết êm đềm khép lại Demo_01.

“Đoạn điệp khúc bắt đầu có cảm giác như họ đang xoa dịu chúng tôi về bất cứ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Các rapper cũng tỏa sáng trong bài hát với phân đoạn ngắn nhưng hoàn toàn phù hợp của họ.” – Nhận xét từ trang KPOPREVIEWED.

Ca chính của mini-album là Like This mang về vị trí thứ năm cho Pentagon trên Bảng xếp hạng World Albums của Billboard đồng thời đạt được 10.000 lượt thích trên trang Melon sau một năm phát hành.

Chỉ khoảng hai tháng sau, mini-album thứ năm Demo_02 cũng được chào sân với ca khúc mở đường mang tên Stay do Hui sáng tác. Chưa dừng lại ở đó, anh tiếp tục góp mặt trong số những thành viên tham gia sáng tác ca khúc chủ đề của Demo_02Runaway, Hui đảm nhận việc viết lời và sản xuất âm nhạc cho bài hát.

Hui tiếp tục đóng góp trong việc sáng tác ca khúc chủ đề Runaway

Hai bài hát kể trên cùng ba ca khúc còn lại là Violet, All RightPretty Boys tiếp tục cho thấy phong độ ổn định của Pentagon khi góp mặt ở vị trí thứ tám trên Bảng xếp hạng Album của Gaon.

Bước nhảy vọt đầu tiên gọi tên Shine

Kể từ khi ra mắt, Pentagon vẫn luôn chứng tỏ được bản lĩnh của một siêu tân binh và không ngừng khẳng định tên tuổi, tuy nhiên nhóm vẫn thiếu một bước đột phá, một cú chuyển mình thật sự. 

Ca khúc chủ đề cho mini-album thứ sáu Positive mang tên Shine, đây là bài hát đem đến cú huých mà Pentagon cần nhất và người góp phần quan trọng trong thành công của Shine không ai khác ngoài anh chàng thủ lĩnh tài năng Hui. 

Tuy nhiên, con đường đến với ánh hào quang của Shine và Pentagon lại không hề đơn giản. Ca khúc xuất phát ở vị trí thứ 500 Bảng xếp hạng hằng ngày của Melon nhưng nhờ sự yêu mến và ủng hộ của các nghệ sĩ như Wanna One, TWICE, Mimi (Oh My Girl) hay BM (KARD) mà Shine đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục.

Thành công của Shine đã đưa Pentagon lên đỉnh cao mới

Ca khúc đã đưa cái tên Pentagon lần đầu tiên có mặt trong Top 10 Billboard World Digital Song Sales Chart đồng thời là sản phẩm đầu tiên của nhóm có MV đạt 100 triệu lượt xem, vượt mặt các tiền bối đình đám của nhà Cube như BTOB hay 4Minute để trở thành nhóm nhạc đầu tiên có hơn một triệu lượt thích trên YouTube.

Shine còn được Billboard xếp thứ hai trong Danh sách 20 bài hát hay nhất của năm 2018 và đứng thứ tám trên bảng xếp hạng tương tự của SBS PopAsia Paper.

Trên đà chiến thắng, Pentagon tiếp tục tấn công thị trường Kpop bằng mini-album thứ bảy Thumbs Up! cùng ca khúc chủ đề Naughty Boy có sự tham gia sản xuất của Hui. Màu sắc tươi sáng, phong cách trẻ trung cùng ca từ ý nghĩa đã giúp cho Naughty Boy chiếm được cảm tình của không ít khán giả.

Tinh thần tươi trẻ của Naughty Boy tiếp tục được đón nhận nồng nhiệt

Pentagon đã có được thứ hạng cao nhất trên Bảng xếp hạng album Gaon kể từ khi ra mắt với Thumbs Up! khi dừng chân ở vị trí thứ tư và bán ra hơn 21.000 bản trong tháng phát hành.

Pentagon chưa kịp tận hưởng thành công rực rỡ thì biến cố lại xảy đến với nhóm khi thành viên E’dawn rời nhóm. Nhóm đã phải trải qua một khoảng thời gian để vực lại tinh thần và tiếp tục hoạt động, trong lúc đó Hui chính là chỗ dựa tinh thần cho những thành viên còn lại. 

Bốn tháng sau sự việc của E’dawn, Pentagon liên tiếp cho ra mắt hai mini-album mới là Genie: usSum (me: r). Trong mỗi sản phẩm, hơn nửa số ca khúc đều có sự tham gia sản xuất của Hui cho thấy việc anh chàng ngày càng chiếm được lòng tin từ Cube cũng như những người đồng đội của mình bằng khả năng sáng tác.

Hai ca khúc chủ đề của hai mini-album lần lượt là Sha La LaHumph! do Hui đồng sản xuất đều có được sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả.

Hui và tài năng sáng tác
Có thể thấy Hui ngày càng tham gia nhiều hơn vào quá trình sáng tác các sản phẩm của Pentagon

Thậm chí, ca khúc Humph! còn được BuzzFeed xếp thứ hai mươi trong số 30 bài hát giúp định hình Kpop trong năm 2019, MV cho ca khúc cũng đứng thứ mười trong số 30 video nhạc K-pop hay nhất của năm.

Chín mini-album và bốn năm hoạt động, cuối cùng Pentagon cũng đáp lại sự chờ đợi của người hâm mộ bằng album phòng thu đầu tiên với tên gọi Universe: The Black Hall

Dù Hui chỉ tham gia sáng tác ba trên tổng số mười một ca khúc trong album là Dr. Bebe, Die For You The Black Hall nhưng chúng đều tạo được ấn tượng nhất định với công chúng.

Dr. Bebe là một trong hai ca khúc có sự tham gia sản xuất của Hui trong album đầu tay của nhóm

Là những chàng trai tài năng và giàu nhiệt huyết, Pentagon không ngừng hướng tới những dấu mốc mới trong sự nghiệp và đó cũng là lý do mà họ góp mặt trong chương trình Road to Kingdom.

“Mặc dù chúng tôi là nhóm lớn tuổi nhất trong số những nhóm tham gia nhưng điều đó không quan trọng. Thành thật mà nói, có một giới hạn đối với hình thức biểu diễn được phép thực hiện khi tham gia một chương trình âm nhạc, tuy nhiên tôi cảm thấy Road to Kingdom là nơi mà mọi thứ đều có thể được thực hiện, vì vậy chúng tôi quyết định xuất hiện. Đó sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho chúng tôi và ở đâu đó chúng tôi có thể học hỏi được rất nhiều điều.” – Chia sẻ của Hui về cuộc thi.

Tại đây, Hui vẫn cho thấy tinh thần của một nhóm trưởng tận tâm, là sợi dây liên kết các thành viên để tạo nên tổng thể hòa hợp, điều đó không chỉ được chứng minh trong xuyên suốt chương trình mà còn cả quá trình hoạt động của nhóm.

Qua từng vòng, Pentagon vẫn luôn giữ vững  phong độ vô cùng ổn định, nhận được những đánh giá cao và giành được vị trí trong nhóm dẫn đầu. Cuối cùng, nhóm dừng chân với giải quý quân chung cuộc, tuy không giành được được ngôi vị cao nhất nhưng những gì Pentagon thể hiện ở Road to Kingdom vẫn thu hút được rất nhiều sự chú ý.

Daisy và dấu ấn thành công trước khi Hui nhập ngũ

Với danh tiếng ngày càng thăng hạng, nhóm phát hành mini-album thứ mười với tên gọi We:th và ca khúc chủ đề Daisy vào tháng mười năm 2020. Hui tiếp tục là cái tên đứng đằng ca khúc cùng Wooseok, và nhà soạn nhạc Nathan.

Âm hưởng Rock mãnh liệt, phong cách mới lạ và câu chuyện đầy cảm xúc đến từ Daisy đã khiến ca khúc được đón nhận vô cùng nồng nhiệt. Bài hát đem về cho Pentagon chiến thắng tại chương trình The Show, việc giành được thành tích đầu tiên trên một sân khấu âm nhạc khiến các thành viên đều vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

Màn trình diễn ca khúc Daisy trên sân khấu The Show đem về chiến thắng đầu tiên cho nhóm

Mini-album We:th cũng là sản phẩm cuối cùng trước khi Hui nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong thời gian anh vắng mặt thì các thành viên còn lại sẽ phân chia vai trò thay vì chỉ định một nhóm trưởng tạm thời.

Sản phẩm đầu tiên sau khi Hui nhập ngũ là mini-album Love or Take và bài hát chủ đề là Do or Not ra mắt vào mùa xuân năm 2021, tuy nhiên anh đã tham gia vào quá trình sáng tác trước đó đặc biệt là trong ca khúc chính cùng Wooseok.

Mới đây nhất, Pentagon cũng phát hành mini-album mới mang tên In: vite U hoàn toàn không có sự tham gia của Hui, anh sẽ trở lại sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc. 

Chàng nghệ sĩ toàn năng mới của Kpop

Không chỉ có nhiều cống hiến cho Pentagon mà Hui còn chứng tỏ được mình là nhân tố tài năng của giới giải trí Hàn Quốc khi thể hiện sự xuất sắc gần như tất cả các khía cạnh của một thần tượng âm nhạc.

Đặc điểm nổi trội nhất của Hui không gì khác chính là khả năng sáng tác, ngoài đứng sau nhiều bản hit của nhóm anh còn sáng tác nhạc cho các nhóm nhạc và nghệ sĩ khác.

Năm 2017, Hui là cái tên đồng sáng tác cùng nhà sản xuất âm nhạc Flow Blow để tạo nên hai ca khúc đình đám là Never trong Produce 101 mùa 2 và đĩa đơn đầu tay của nhóm Wanna One mang tên Energetic.

Ca khúc Never do Hui sáng tác được coi là một trong số dấu ấn tiêu biểu của Produce 101 mùa 2

Cả hai ca khúc đều ghi dấu với những thành tích ấn tượng như đạt “all-kill” trên các bảng xếp hạng của Instiz, dẫn đầu các bảng xếp hạng thời gian thực của Melon, Mnet, Bugs, Genie, Soribada và Naver.

Trong năm 2018, Hui đã đồng sáng tác hai ca khúc là Paradise của Kriesha Chu, Don’t Leave Me của Shinhwa và hoàn toàn tự sản xuất This Stop Is.

Sang năm tiếp theo, Hui trở thành người sản xuất ca khúc Dramatic cho nhóm nhạc nữ tân binh Bvndit, bên cạnh đó anh còn đồng sáng tác bài hát 119 nằm trong EP Poison của nhóm nhạc VAV.

Ngoài việc sáng tác, Hui còn tạo ra những phiên bản mới cho các ca khúc nổi tiếng của nghệ sĩ khác, khoáng lên chúng màu áo mới mang phong cách rất riêng như Kill This Love của BLACKPINK được phối lại theo phong cách R&B trong chương trình The Call 2, Dalla Dalla của Itzy thể hiện lại dưới phiên bản Rock tại Studio Music Hall hay Very Good của Block B do Pentagon thể hiện trong Road to Kingdom

Ca khúc Kill This Love được Hui khoác lên màu áo mới khác hoàn toàn bản gốc

Thậm chí anh còn thường xuyên thể hiện lại các ca khúc nổi tiếng và đăng tải trên kênh chính thức của Pentagon, các bài hát Hui từng đăng tài có thể kể đến như Tempo (EXO), Fake Love (BTS), Ddu-Du Ddu-Du (BLACKPINK) hay Wildflowers (Park Hyo-shin).

Với vai trò là giọng ca chính của Pentagon, Hui hiện là cái tên nằm trong danh sách những thần tượng sở hữu giọng hát kỹ thuật hàng đầu với nền tảng vững chắc và khả năng trình diễn đáng khen ngợi, âm vực của anh được đánh giá khá rộng và thể hiện các nốt cao khá sảng khoái.

Những màn thể hiện trên sân khấu trực tiếp khoe trọn giọng hát của Hui

Vũ đạo cũng là một điểm đáng khen ngợi của Hui, dù không nổi trội bằng hai kỹ năng hát và sáng tác nhưng những bước nhảy của anh được đánh giá vừa uyển chuyển vừa mạnh mẽ, Hui cũng từng chia sẻ anh hào hứng với nhảy tự do hơn là nhảy theo vũ đạo dàn dựng.

Những sáng tác bắt tai và giọng hát thiên phú giúp Hui đang thực hiện tốt cả hai vai trò nhà sản xuất âm nhạc và nghệ sĩ biểu diễn, không khó để chắc chắn rằng tương lai của anh còn rất rộng mở và nhiều cơ hội phát triển.

Hoài Hương