Năm 2003, TVXQ ra mắt và mở đầu cho thời kỳ hoàng kim của nền công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc, hàng loạt nhóm nhạc được đầu tư bài bản đã ra mắt như SNSD, 2NE1, Super Junior. Đứng giữa “hai thế lực” SM và YG, một nhóm nhạc của WM Entertainment đã xuất hiện là B1A4.

Qua nhiều năm phát triển, nhóm đã có cho mình những thành tựu nhất định và để lại dấu ấn trên bức tranh đa sắc Kpop. Tuy nhiên, tài năng dường như chưa đủ để B1A4 tỏa sáng như các tên tuổi cùng thời, nhóm cũng chưa bao giờ nhận giải Daesang danh giá.

Bước đầu trên con đường âm nhạc của các chàng trai B1A4

Khi âm nhạc đến từ xứ sở Kim Chi lan tỏa mạnh mẽ trên thế giới, việc chọn lọc tài năng âm nhạc cho các dự án giải trí cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Ngoài đánh giá thông qua các chương trình âm nhạc, nhiều tuyển trạch viên cũng sử dụng mạng xã hội để tìm kiếm ứng viên phù hợp.

Bốn trong số năm thành viên của B1A4 là Baro, Jinyoung, Gongchan, Sandeul đều được WM Entertainment phát hiện và chiêu mộ thông qua mạng xã hội Cyworld. Họ đã trải qua hai năm rèn luyện trước khi chính thức ra mắt vào năm 2011 cùng thành viên thứ năm CNU.

B1A4 và hành trình tỏa sáng
B1A4 chính thức ra mắt sau hai năm đào tạo

Đầu hè năm 2011, nhóm nhạc mang tên B1A4 được giới thiệu thông qua một tác phẩm truyện tranh kỹ thuật số, khán giả đã tin rằng đây là nhóm nhạc hỗn hợp khi trong truyện có sự xuất hiện của một nhân vật nữ mang tên Anna.

Tuy nhiên, ý kiến này đã bị bác bỏ ngay sau đó khi WM Entertainment lần lượt tiết lộ hình ảnh của năm chàng trai đồng thời “nhá hàng” sản phẩm đầu tay của nhóm không lâu sau.

OK là đĩa đơn quảng bá của B1A4 nằm trong mini-album đầu tay Let’s Fly ra mắt vào cuối tháng tư. Nhóm đã trình diễn ca khúc lần lượt tại các sân khấu âm nhạc là Show! Music Core, M! Countdown, Music BankThe Music Trend.

Tuy không quá xuất sắc nhưng OK cũng đủ sức để những tân binh đầy tiềm năng ghi dấu ấn tại Kpop. Mini-album đầu tay Let’s Fly cũng nắm giữ vị trí thứ sáu trên Bảng xếp hạng album của Gaon.

OK là đĩa đơn ra mắt của các chàng trai B1A4

Một điều đặc biệt là hai thành viên Jinyoung và Baro đã tham gia vào quá trình sản xuất các bài hát trong sản phẩm đầu tay, bước đầu bộc lộ khả năng sáng tác.

Khoảng năm tháng sau sản phẩm ra mắt, nhóm phát hành mini-album thứ hai It B1A4 cùng đĩa đơn chính Beautiful Target. Đĩa đơn mới này dường như đã không đủ sức vượt qua cái bóng của đĩa đơn đầu tay OK, thậm chí MV của ca khúc cũng nhận về những ý kiến không mấy tích cực.

“Video thực sự không được đánh giá cao, thời trang vụng về và diễn xuất cường điệu, đây có vẻ chỉ là một video dễ thương và vui nhộn để phục vụ người hâm mộ.” – Nhận xét từ trang Soompi.

Tuy nhiên, tổng thể mini-album It B1A4 lại có bước phát triển so với sản phẩm trước đó khi đạt vị trí số hai trên Bảng xếp hạng album của Gaon.

CNU, Baro và Jinyoung là những thành viên đã góp công lớn trong quá trình sáng tác các ca khúc trong album, việc WM Entertainment mạnh tay cho phép tân binh trực tiếp sáng tác các sản phẩm đầu tiên đã chứng minh sự tin tưởng của công ty dành cho tài năng của những nghệ sĩ đội nhà.

Khi B1A4 đang có những bước đi khá ổn định tại Hàn Quốc thì nhóm bắt đầu mở rộng thị trường đến với Đất nước mặt trời mọc. Tháng mười hai năm 2011, nhóm đã thực hiện buổi biểu diễn mang tên B1A4 – Japan Showcase Live 2011 tại Sinagawa Stellar Ball, Tokyo.

B1A4 chào sân tại Nhật Bản
Các chàng trai đổ bộ Nhật Bản sau màn mở đầu thành công tại Hàn

Vé của buổi biểu diễn được bán hết chỉ trong vòng một phút, kỳ tích đáng kinh ngạc đối với nhóm nhạc mới ra mắt chưa đầy một năm, B1A4 đã trình diễn trong không khí chào đón nồng nhiệt của hơn một ngàn người hâm mộ tại Xứ sở hoa anh đào.

Cuối năm đó, nhóm đã giành được giải thưởng Tân binh của năm tại KPop Lovers Awards 2011 do Tower Records tổ chức.

Dấu ấn hoạt động tại Nhật Bản của B1A4

Sau màn chào sân thành công tại Nhật Bản, B1A4 chính thức ra mắt tại đây dưới tên hãng thu âm Pony Canyon vào đầu năm 2012. Hoạt động đầu tiên của nhóm trong nền công nghiệp âm nhạc Nhật Bản là việc phát hành album tổng hợp các ca khúc nằm trong Let’s FlyIt B1A4.

Trước khi phát hành sản phẩm mới tại Nhật Bản, B1A4 quay trở lại Hàn Quốc với album phòng thu đầu tiên mang tên Ignition và đĩa đơn quảng cáo Baby I’m Sorry.

B1A4 trở lại trong màu sắc trưởng thành và quyến rũ hơn với Baby I’m Sorry

Lột xác khỏi hình ảnh những chàng trai vui tươi và dễ thương trong các sản phẩm trước đó, B1A4 mang tới phong cách u ám và táo bạo hơn, cái tên Baby I’m Sorry dễ khiến người ta liên tưởng đến một bản Ballad nhẹ nhàng nhưng thực chất ca khúc là tổ hợp cảm xúc dữ dội và nặng nề.

Với chất nhạc Dance-rock và autotune nặng, bài hát là tiếng nói của nỗi đau và sự cô đơn đến cùng cực khi một mối quan hệ kết thúc. Công chúng bày tỏ sự yêu thích đối với ca khúc đồng thời dành nhiều lời khen cho Jinyoung, người sáng tác và viết nhạc cho Baby I’m Sorry.

“Trưởng nhóm Jinyoung đã thể hiện rất xuất sắc vai trò người viết và soạn nhạc cho bài hát, liên tục khiến người nghe phải rung động với nhiều sự thay đổi trong quá trình sản xuất và giai điệu”- Đánh giá từ trang Allkpop.

Không chỉ Baby I’m Sorry mà Jinyoung còn tham gia sáng tác cho hai bài hát khác trong album là FeelingWonderful Tonight, bên cạnh đó thì Baro là người đã sáng tác tất cả các phần rap trong album.

Album đầu tay của B1A4 Ignition đạt ngôi vị á quân trên Bảng xếp hạng album tuần và đứng thứ tư trên Bảng xếp hạng tháng của Gaon, nó cũng đứng thứ hai trên Bảng xếp hạng album tuần của Hanteo.

B1A4 chỉ thực sự nhập cuộc vào đường đua âm nhạc Xứ Phù Tang khi phát hành ca khúc Beautiful Target phiên bản tiếng Nhật và mùa hè năm 2012. Ca khúc đạt doanh số hơn 32.000 bản và giữ vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng album tuần của Oricon ngay trong tuần đầu ra mắt.

Phiên bản tiếng Nhật của Beautiful Target là màn ra mắt chính thức của B1A4 tại Nhật

Khoảng hai tháng sau, đĩa đơn thứ hai được B1A4 phát hành tại Xứ sở hoa anh đào là Oyasumi Good Night, phiên bản tiếng Nhật của ca khúc Baby Good Night từng ra mắt tại Hàn Quốc.

Một lần nữa, đĩa đơn này mang về cho B1A4 vị trí thứ tư trên Bảng xếp hạng tuần của Oricon với hơn 35.000 lượt bán ra sau bảy ngày.

Album phòng thu tiếng Nhật đầu tiên được nhóm giới thiệu đến công chúng vào tháng mười cùng năm, tên album chỉ vẻn vẹn con số 1. Album bao gồm mười bài hát, trong đó có hai đĩa đơn, năm ca khúc mới và ba phiên bản tiếng Nhật của các bài hát đã được thu âm trước đó bằng tiếng Hàn.

Sau một tuần phát hành, album 1 đã chiếm giữ vị trí thứ năm trên Bảng xếp hạng album tuần của Oricon với hơn 20.000 bản bán ra.

B1A4 và màn đổ bộ thành công tại Nhật
Các chàng trau trở về Hàn Quốc sau khoảng thời gian hoạt động năng nổ tại Nhật

Sau thời gian quảng bá tại Nhật và để lại nhiều dấu ấn thì B1A4 trở lại thị trường âm nhạc trong nước với mini-album thứ ba In the Wind, phát hành vào tháng mười một năm 2012.

Đĩa đơn chính của album này là Tried to Walk bắt đầu những hoạt động quảng bá với việc trình diễn ca khúc trên các sân khấu âm nhạc như M! Countdown, Music Bank, Show! Music CoreThe Music Trend.

Càng ngày B1A4 càng chứng tỏ được chiều sâu và sự chất lượng trong từng sản phẩm âm nhạc, mỗi  lần trở lại nhóm đều đem theo những bất ngờ và Tried to Walk chính là một minh chứng cho điều đó. Ca khúc nhận được sự yêu thích của khán giả và nhiều lời khen ngợi từ các trang phê bình.

B1A4 trở lại trong mini-album thứ ba

Cả hai trang Kpop Review và The Truth About Kpop đều dành những lời có cánh cho Tried to Walk, họ đánh gia ca khúc đã có sự phát triển vượt bậc so với những sản phẩm trước đây của B1A4, nó sở hữu giai điệu pha trộn giữa Dance và Ballad tạo nên cảm giác độc đáo hơn một ca khúc Pop thông thường.

Đặc biệt hơn, ca khúc lại một lần nữa được ra đời dưới bàn tay chàng trai đa tài Jinyoung, thực hiện phần rap là Baro, bộ đôi này cũng góp phần tạo nên các bài hát khác trong mini-album.

Sau hơn một năm miệt mài với các sản phẩm nghệ thuật, In the Wind là sản phẩm đầu tiên đưa cái tên B1A4 nắm giữ ngôi vị dẫn đầu của Bảng xếp hạng tuần và đạt vị trí số ba trên Bảng xếp hạng tháng của Gaon.

B1A4 và hành trình đến thành công
In the Wind là sản phẩm đầu tiên đạt No.1 Gaon của B1A4

Khép lại năm 2012, B1A4 thực hiện buổi hòa nhạc đầu tiên mang tên BABA B1A4 tại SK Olympic Handball Gymnasium. Vé của chương trình đã được mở bán trước đó hai tháng, 75.000 người đã có mặt trên trang chủ để chờ mua vé và 8.000 ghế của buổi hòa nhạc được bán hết chỉ trong vòng năm phút.

Sau thành công của buổi biểu diễn tại Hàn Quốc, B1A4 cũng tiếp tục thực hiện BABA B1A4 tại Nhật Bản, Indonesia và Đài Loan kéo dài đến giữa tháng ba năm 2013.

B1A4 bước vào giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp

Trước khi tiếp tục tấn công vào thị trường âm nhạc với những sản phẩm mới, B1A4 đã vinh dự nhận giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Japan Gold Disc Awards vào đầu năm 2013, cùng xuất hiện tại lễ trao giải còn có KARA, IU, Boyfriend, Big Bang và SNSD.

Mùa hè cùng năm, nhóm trở lại đường đua âm nhạc sau sáu tháng tập trung cho hoạt động lưu diễn với mini-album thứ tư What’s going On?. Mini-album có tổng năm bài hát bao gồm cả đĩa đơn chính cùng tên.

Trong thời gian quảng bá sản phẩm mới, ca khúc What’s going On? đã giành vị trí quán quân tại chương trình Music Core đồng thời đem về chiến thắng đầu tiên cho B1A4 sau hơn hai năm ra mắt.

What’s going On? còn có tên gọi khác là What’s Happening?

Mini-album What’s going On? cũng không hề kém cạnh khi giữ ngôi vị đầu bảng của Gaon Album Chart.

Thừa thắng xông lên, khi cả sản phẩm âm nhạc và các chương trình biểu diễn đều cho thấy sức hấp dẫn đáng kể đối với công chúng thì WM Entertainment tiếp tục cho nhóm thực hiện buổi hòa nhạc độc lập thứ hai mang tên Amazing Store.

10.000 ghế của chương trình đã được bán hết chỉ sau năm phút, buổi hòa nhạc chính thức diễn ra vào cuối năm 2013 tại Uniqlo AX trong năm ngày với số lượng ước tính 2.000 khán giả mỗi ngày.

Who Am I và dấu ấn nổi bật cho sự phát triển của B1A4

Đầu năm 2014, album phòng thu thứ hai của nhóm đã được phát hành sau gần hai năm kể từ album đầu tay, sản phẩm mang tên Who Am I bao gồm đĩa đơn chính Lonely cùng mười bài hát khác.

Hầu hết ca khúc nằm trong album đều có sự tham gia sáng tác của ba thành viên Baro, CNU và Jinyoung.

Sản phẩm thành công của nhóm nhạc nam Kpop
Who Am I đánh dấu cột mốc huy hoàng trong sự nghiệp của nhóm

Who Am I nhận được nhiều lời tán dương và sự yêu thích từ công chúng Hàn Quốc, các trang thông tin đều dành lời khen cho phong cách âm nhạc trưởng thành và mang tính chiều sâu hơn của B1A4.

Các ca khúc khai thác sâu sắc những khía cạnh cảm xúc trong tình yêu và mang màu sắc hoài niệm, album lần này có thể nói là sản phẩm xuất sắc nhất của nhóm kể từ khi ra mắt.

“B1A4 đã thể hiện sự phát triển vượt bậc khi thực hiện cả hai vai trò trình diễn và sản xuất. Họ cho thấy những nỗ lực gửi gắm suy tư và cảm xúc trong album lần này, điều đó được chứng minh qua lời bài hát và âm nhạc trưởng thành cũng như cách tạo nên màu sắc khác biệt từ việc kết hợp các ca khúc. Who Am I chắc chắn sẽ xác lập kỷ lục trong năm 2014.” – Nhận xét từ trang Seoulbeats.

Thống kê trong tháng một cho thấy album bán ra gần 100.000 bản vật lý và đứng thứ hai về doanh thu tháng.

Album cũng là sản phẩm thứ ba của B1A4 giành được vị trí dẫn đầu Bảng xếp hạng album tuần của Gaon đồng thời nằm ở vị trí thứ mười trong danh sách hằng năm của bảng xếp hạng này.

Một tháng sau kể từ Who Am I, nhóm thực hiện buổi hòa nhạc độc lập thứ ba với tên gọi B1A4 Concert The Class, chương trình đã diễn ra trong hai ngày tại Sân vận động SK Olympic Handball.

Màn đổ bộ ra thị trường quốc tế

Mùa thu năm 2014, mini-album thứ năm của nhóm được “ra lò” với tiêu đề Solo Day, đây cũng là tên ca khúc chủ đề của album bên cạnh năm bài hát khác. Trong sản phẩm mới lần này, tất cả nhạc phẩm đều được thực hiện bởi các thành viên B1A4 là Jinyoung, Baro và CNU.

Những ca khúc trong album nhận được sự hưởng ứng rất tích cực từ khán giả, đặc biệt là những đánh giá cao trên các trang bình luận âm nhạc dành cho bài hát chủ đề Solo Day.

“Tôi thật sự thích giọng hát của nhóm, chúng thật sự rất tốt. Bài hát là sự kết hợp hoàn hảo của nhiều yếu tố mang đến cảm giác về một mùa hè tuyệt vời.” – Trang KPOPREVIEWED đưa ra nhận xét.

Tiếng Guitar hòa vào nền nhạc tạo nên tinh thần đầy tươi trẻ và phóng khoáng, các chàng trai của B1A4 dường như đã trở lại hình ảnh đáng yêu của những ngày đầu ra mắt nhưng với phiên bản “nâng cấp” mạnh mẽ và nam tính hơn.

Solo Day tiếp tục ghi tên mình vào danh sách những sản phẩm của B1A4 chiếm giữ ngôi vị đầu bảng trên Gaon Album Chart.

Solo Day tiếp tục ghi danh B1A4 vào ngôi đầu bảng của Gaon

Sau hơn ba năm chinh chiến trên đấu trường âm nhạc, WM Entertainment công bố nhóm sẽ có chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên mang tên Road Trip.

Điểm xuất phát của chặng một bắt đầu từ Đài Loan, sau đó lần lượt đi qua Thượng Hải, Manila, Melbourne và cuối cùng là và Sydney. Chặng hai của chuyến lưu diễn đi qua khu vực Bắc Mỹ với New York, Chicago, Dallas và San Francisco.

Bước sang năm thứ tư hoạt động, phải đến tận mùa thu năm 2015 B1A4 mới phát hành sản phẩm tiếp theo sau nửa đầu năm các thành viên tập trung cho hoạt động cá nhân, nhóm quay trở lại với mini-album thứ sáu mang tên Sweet Girl.

Sweet Girl và âm hưởng hoài cổ
Các chàng trai trở lại sau khoảng thời gian hoạt động cá nhân

Kể từ album phòng thu thứ hai Who Am I thì khán giả đã không còn xa lạ với việc ba thành viên Jinyoung, Baro và CNU góp mặt trong khâu sản xuất của gần như tất cả các bài hát, đặc biệt họ đóng góp chủ yếu cho việc sáng tác lời và lần này cũng không ngoại lệ.

Những ca khúc trong Sweet Girl được thể hiện bằng các thể loại âm nhạc khá quen thuộc như Pop-rock, Ballad hay R&B, mỗi thể loại lại cho thấy một khía cạnh cảm xúc khi tươi vui rộn ràng lúc lắng đọng và sâu sắc.

Riêng bài hát chủ đề cùng tên mini-album lại mang âm hưởng Disco với sự kết hợp của những nhạc cụ cổ điển như Piano cùng Violin khiến ca khúc mềm mại và tình cảm. Tuy nhiên, tổng thể bài hát vẫn toát lên sự vui tươi và trẻ trung của các chàng trai.

Đĩa đơn chính Sweet Girl mang âm hưởng Disco thú vị

Dù không tiếp tục giành được thứ hạng cao nhất nhưng vị trí thứ hai trên Bảng xếp hạng album tuần của Gaon cũng là một thành tích đáng tự hào cho Sweet Girl và B1A4.

B1A4 Adventure World Tour là tên của chuyến lưu diễn thế giới thứ hai được nhóm thực hiện, chương trình sẽ tổ chức tại mười hai địa điểm trải dài từ Châu Á, Châu Âu đến vùng Bắc Mỹ.

Chuyến lưu diễn bắt đầu tại Seoul vào tháng chín năm 2015 và dừng chân tại Lima sau hơn năm tháng.

Trước khi B1A4 Adventure World Tour kết thúc, đĩa đơn mừng Giáng Sinh mang tên It’s Christmas vẫn được các chàng trai gửi đến người hâm mộ, đồng thời đây là sản phẩm khép lại năm 2015 và bắt đầu quãng thời gian các thành viên tập trung cho hoạt động cá nhân.

It’s Christmas được B1A4 phát hành nhân dịp Giáng sinh

B1A4 quay trở lại hoạt động nhóm khi biểu diễn tại Dream Concert 2016, ngay sau đó nhóm cũng thực hiện một buổi hòa nhạc với các đồng nghiệp nữ cùng công ty là Oh My Girl tại Bắc Kinh.

B1A4 cũng đã tham dự và biểu diễn tại Liên hoan Một châu Á Busan 2016, cùng xuất hiện trong đội hình đầu tiên của sự kiện còn có CNBLUE, Apink, Girl’s Day và BAP.

Gần một năm kể từ It’s Christmas và gần ba năm sau Who Am I thì các chàng trai B1A4 mới trở lại cùng album phòng thu thứ ba với tên gọi Good Timing.

Mười trong tổng số mười hai ca khúc nằm trong album do Jinyoung sáng tác, Baro phụ trách phần rap của các bài hát và CNU cũng tham gia sản xuất ba nhạc phẩm.

Những chàng trai nhà WM Entertainment
Hầu hết các ca khúc trong Good Timing đều do thành viên B1A4 sáng tác

Good Timing ngay lập tức cho thấy sự khác biệt khi các chàng trai khám phá đến những vùng đất của thể loại âm nhạc mới mà họ chưa từng thử trước đây như House hay Reggae, tất cả các ca khúc đều thể hiện sự trưởng thành và tiến bộ không ngừng đến từ các thành viên.

Bài hát chủ đề của album lần này là A Lie, một bản Ballad đầy cuốn hút và cảm xúc. Nếu để ý những sản phẩm của B1A4 khán giả có thể thấy các ca khúc dường như được sinh ra gắn với một khoảng thời gian trong năm.

Kể từ khúc nhạc buồn Lonely dành cho mùa đông, Solo Day là năng lượng sôi nổi của mùa hè và Sweet Girl mang giai điệu tươi mới của mùa xuân.

Bản thân Jinyoung, người sáng tác ca khúc đã tiết lộ trong chương trình Good Timing V Live rằng A Lie đã được hoàn thiện hai năm trước khi chính thức ra mắt, một khoảng thời gian đủ dài để họ sản xuất và phát hành bất cứ lúc nào trong năm, tuy nhiên không có mùa nào tốt hơn để phát hành A Lie ngoài mùa thu hoặc mùa đông.

A Lie là khúc nhạc buồn dành cho mùa đông

Album Good Timing với sự đón nhận rất tích cực của công chúng đã nhanh chóng giành được ngôi vị quán quân của Bảng xếp hạng album tuần của Gaon và lọt vào Bảng xếp hạng album Thế giới của Billboard tại vị trí thứ chín.

Đến đầu năm 2017, sau khi thực hiện buổi hòa nhạc B1A4 Live Space 2017 kéo dài ba ngày tại Seoul các chàng trai đã gấp rút chuẩn bị cho chuyến lưu diễn thứ hai đến Mỹ với tên gọi B1A4 Four Nights in The US 2017 diễn ra trong tháng hai.

Chuyến lưu diễn dừng chân tại bốn thành phố là New York, Chicago, San Francisco và Los Angeles.

Chỉ ba tháng sau khi chuyến lưu diễn tại Mỹ kết thúc, một hành trình khác đã được bắt đầu tại Đất nước mặt trời mọc. Một chuyến lưu diễn mang tên B1A4 Live Space 2017 đi qua bốn thành phố là Osaka, Okazaki, Fukuoka và Tokyo.

Chuyến lưu diễn của nhóm B1A4
Chuyến lưu diễn thu hút hàng ngàn khán giả tham dự

Năm 2017 quả là một năm sôi động với những lịch trình dày đặc, các chàng trai quay trở lại đường đua âm nhạc với mini-album thứ bảy Rollin cũng là sản phẩm âm nhạc cuối cùng của nhóm trước khi có những biến động về nhân sự.

Ngoài ba cái tên quen thuộc là Jinyoung, Baro và CNU tham gia vào quá trình sản xuất các bài hát thì lần này còn có sự góp sức của thành viên Sandeul.

Album Rollin
Rollin là tên mini-album thứ bảy của nhóm

Sáu ca khúc nằm trong album một lần nữa nhận được nhiều lời đánh giá tích cực về khả năng sắp xếp và cách B1A4 tạo dựng phong cách âm nhạc thống nhất của mình. Đặc biệt ca khúc chủ đề Rollin đã tạo ra sức hút mạnh mẽ khiến người nghe phải bị cuốn vào giai điệu vừa dứt khoát vừa mênh mang của nó.

Với sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả dành cho mini-album Rollin cùng phong độ ổn định của nhóm trong suốt thời gian qua thì không quá bất ngờ khi sản phẩm lần này tiếp tục chễm chệ trên vị trí dẫn đầu Bảng xếp hạng album tuần của Gaon và đứng thứ mười ba trên Bảng xếp hạng Oricon.

Rollin cũng là sản phẩm cuối cùng có đủ năm thành viên của B1A4

Mùa hè năm 2018, WM Entertainment xác nhận Jinyoung và Baro sẽ rời công ty để theo đuổi sự nghiệp cá nhân sau khi hết hạn hợp đồng, các thành viên khác của nhóm vẫn đang thảo luận về con đường phía trước của B1A4.

Cho đến cuối năm đó, công ty chính thức thông báo nhóm sẽ tiếp tục hoạt động với đội hình ba thành viên là CNU, Sandeul và Gongchan.

Những thành viên B1A4 và lối rẽ riêng cho sự nghiệp

Sau những dấu mốc đạt được cùng B1A4, các thành viên nhóm trở thành những ngôi sao đáng chú ý của Kpop và góp mặt vào nhiều chương trình giải trí, đặc biệt họ còn thử sức với những vai trò mới.

Đầu tiên phải kể đến nhóm trưởng Jinyoung, anh chàng không chỉ được chú ý bởi khả năng sáng tác tài tình thể hiện qua từng nhạc phẩm của B1A4 mà nhan sắc đỉnh cao cũng giúp Jinyoung lọt vào mắt xanh của những vị đạo diễn phim truyền hình.

Jinyoung gây ấn tượng khi đá chéo sân sang diễn xuất
Nhan sắc điển trai của Jinyoung sớm lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn

Bộ phim đầu tiên anh góp mặt là The Thousandth Man nhưng chỉ xuất hiện với vai trò khách mời. Vai diễn chính thức bắt đầu con đường diễn xuất của Jinyoung phải kể đến nhân vật Gong Min-gyu trong bộ phim She Is Wow.

Lối diễn tự nhiên của anh chàng đã tạo ra những cơ hội rộng mở trong sự nghiệp diễn xuất và tiếp tục góp mặt vào các dự án phim như Perseverance, Goo Hae Ra, Moonlight Drawn By Clouds, The Dude In Me, The First First Love hay gần đây nhất là Police University.

Jinyoung và sự nghiệp diễn xuất rộng mở
Vai diễn “vạn người mê” của Jinyoung trong bộ phim Moonlight Drawn By Clouds

Khả năng diễn xuất linh hoạt của anh chàng là một trong số những thần tượng gạt bỏ được định kiến “bình hoa di động” khi lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh.

Jinyoung vẫn duy trì việc sáng tác nhạc phim và các chương trình truyền hình, nổi bật nhất là ca khúc In the Same Place tại Produce 101 Mùa 1.

Chẳng kém cạnh Jinyoung, Baro cũng bén duyên với điện ảnh từ năm 2013 với bộ phim ăn khách Reply 1994, kể từ đó đến nay anh chàng đã bỏ túi cho mình sáu phim điện ảnh và mười hai phim truyền hình, trong đó anh nhận được sự đánh giá cao của giới phê bình cho vai diễn trong bộ phim Món quà của Chúa – 14 ngày (2014) và Angry Mom (2015).

Baro nằm trong số những cái tên thần tượng lấn sân diễn xuất
Baro cũng chẳng kém cạnh khi góp mặt vào nhiều bộ phim nổi tiếng

Nếu Jinyoung và Baro trở thành ngôi sao sáng giá trên màn ảnh thì CNU lại là cái tên đáng chú ý của sân khấu nhạc kịch. Vở nhạc kịch đầu tiên anh tham gia mang tên Chess, cùng góp mặt còn có một số thần tượng khác là Jo Kwon của 2AM, Ken của VIXX và Key của SHINee.

Sau đó, CNU tiếp tục tham gia vào một số vở nhạc kịch như The Three Musketeers, Hamlet hay Gwangju.

Sự nghiệp độc lập của CNU
Thay vì màn ảnh CNU chọn cho mình hướng đi với nhạc kịch

Sandeul và Gongchan cũng chăm chỉ tham gia đóng phim, làm MC và góp mặt trong các chương trình truyền hình về âm nhạc.

Năm 2018 đánh dấu biến động lớn của B1A4 khi hai thành viên Jinyoung và Baro tuyên bố rời công ty, nhóm sẽ tiếp tục hoạt động với ba thành viên CNU, Sandeul và Gongchan. Chưa thể trở lại trong bất kỳ sản phẩm mới nào thì đầu năm 2019, CNU bắt đầu thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự và xuất ngũ vào tháng tám năm 2020.

Một tháng sau sự trở lại của CNU, WM Entertainment thông báo rằng B1A4 sẽ tái xuất đường đua âm nhạc với album phòng thu tiếng Hàn thứ tư Origine và đĩa đơn chủ đạo Like A Movie.

B1A4 tiếp tục hoạt động với ba thành viên
Origine là sản phẩm đầu tiên B1A4 ra mắt với đội hình ba thành viên

Trước đây, Jinyoung và Baro là hai thành viên đóng vai trò rất lớn cho quá trình sáng tác nên việc họ rời đi có thể khiến nhiều người băn khoăn về phong độ và cá tính mà B1A4 đã cùng nhau xây dựng trong suốt thời gian qua.

Tuy nhiên, những lo lắng hay nghi hoặc đó đã được giải đáp nhanh chóng trong album lần này. Khoảng trốn của hai thành viên từng rất quan trọng đã được các thành viên còn lại đảm đương khá tốt.

Sandeul và Gongchan chăm chỉ tham gia vào các công đoạn sản xuất âm nhạc, chủ yếu là viết nhạc và lời bài hát. Những ý kiến đón nhận tích cực từ công chúng chính là minh chứng cho những cố gắng của các chàng trai là xứng đáng.

“Origine” là một album phá vỡ khuôn mẫu về những gì đang phổ biến hơn ở Kpop vào thời điểm đó, và nó có thể được phản ánh trong tất cả mười hai bài hát có trong album.” – Nhận định từ trang TheKpopReview.

Tháng tư năm 2021, B1A4 đã phát hành đĩa đơn kỹ thuật số 10 Times để kỷ niệm hành trình mười năm hoạt động. Dù không còn trọn vẹn như khi ra mắt nhưng ba chàng trai của B1A4 vẫn tiếp tục cần mẫn đem tới những sản phẩm âm nhạc chất lượng cho người hâm mộ và 10 Times chính là lời tri ân cho sự ủng hộ mà họ nhận được suốt một chặng đường dài.

B1A4 kỷ niệm 10 năm hoạt động
Dù không còn đủ đầy nhưng sự nỗ lực duy trì hoạt động nhóm đã là điều tuyệt vời với người hâm mộ

Mùa thu cùng năm, nhóm đã phát hành sản phẩm cuối cùng trước khi gián đoạn hoạt động vì lý do nhập ngũ của thành viên Sandeul, đó là đĩa đơn kỹ thuật số mang tên Adore You.

Dù đã có mười năm miệt mài với nghệ thuật và đạt được không ít thành tựu trên con đường âm nhạc nhưng dường như B1A4 vẫn thiếu chút may mắn để trở nên nổi bật giữa những nhóm nhạc cùng thời như DBSK, Super Junior hay Big Bang.

Tuy nhiên, các chàng trai vẫn không ngừng cống hiến và nỗ lực hơn nữa cho những sản phẩm chất lượng, hãy cùng dõi theo chặng đường phía trước của các chàng trai đầy tài năng này.

Hoài Hương