Margot Robbie là một nữ diễn viên điện ảnh người Úc, cô bắt đầu sự nghiệp với một số bộ phim độc lập tại quê nhà trước khi chuyển đến Mỹ và dấn thân vào Hollywood để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp.
Trong vài năm làm việc ở Hollywood, cô đã có cơ hội hợp tác với các diễn viên và đạo diễn nổi tiếng của ngành công nghiệp giải trí tỷ đô, tên tuổi của Margot Robbie trở nên phố biến hơn và cô cũng nhận được vô số lời khen từ các khán giả và nhà phê bình.
Nhờ vào tài năng diễn xuất của mình, nữ diễn viên đã nhận được rất nhiều đề cử và hàng loạt giải thưởng danh giá khác.
Thời thơ ấu không mấy hạnh phúc của nữ diễn viên Margot Robbie
Margot Robbie tên đầy đủ là Margot Elise Robbin, cô sinh vào tháng 7 năm 1990 tại thị trấn Dalby của Úc. Cô lớn lên ở Gold Coast và chuyển đến Melbourne để theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp từ khi còn rất trẻ.
Mẹ cô, bà Sarie Kessler là một nhà vật lý trị liệu và cha của cô, ông Doug Robbie là một ông trùm mía đường. Cha cô đã bỏ đi khi Margot còn là một đứa trẻ sơ sinh, cô cùng ba anh chị em khác đã được ông bà cưu mang và nuôi nấng tại trang trại của gia đình.
Do cuộc hôn nhân của cha mẹ bị đổ vỡ, Margot Robbie đã phải sống trong cảnh thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần từ khi còn rất nhỏ. Năm 16 tuổi, cô đã làm nhân viên tạp vụ của một cửa hàng tạp hóa để kiếm tiền và thậm chí còn làm ba công việc khác nhau để phụ giúp gia đình.
Cô tham gia khóa học diễn xuất ở trường Somerset College và tốt nghiệp một năm sau đó, mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Margot Robbie vẫn luôn ấm ủ giấc mơ trở thành diễn viên chuyên nghiệp và tìm mọi cách để theo đuổi sự nghiệp.
Nữ diễn viên đã tham gia hàng loạt buổi thử vai tại Melbourne để tìm kiếm cơ hội cho bản thân mình, có thể thấy sự kiên trì nỗ lực không ngừng nghỉ đó đã giúp Margot Robbie khẳng định được tài năng, trở thành một trong những ngôi sao sáng của Hollywood vào sau này.
Sự nghiệp đầy thăng trầm của nữ diễn viên người Úc
Margot Robbie bắt đầu sự nghiệp của mình vào năm 2007, khi cô tham gia hai bộ phim chiếu rạp của Úc là I.C.U và Vigilante. Đặc biệt, sau khi gây ấn tượng với đạo diễn bằng màn trình diễn của mình trong buổi thử vai thì cô đã giành được vai chính trong I.C.U.
Cô cũng xuất hiện trong rất nhiều bộ phim với tư cách khách mời, có thể kể đến như Review with Myles Barlow, The Elephant Princess và City Homicide. Vai diễn nổi bật nhất của nữ diễn viên ở quê nhà là vai Donna Freedman trong bộ phim Neighbors từ tháng 6 năm 2008.
Trong một cuộc phỏng vấn với Digital Spy, Margot cho biết cô đã có một kỳ nghỉ ở Canada với bạn trai ngay sau khi thử vai nhưng phải quay lại chỉ sau hai ngày khi nhận thông báo được chọn.
Tuy nhiên, Margot Robbie chắc chắn đã không hối tiếc vì mất kỳ nghỉ. Vai diễn này đã đem lại cho cô hai đề cử đầu tiên trong sự nghiệp là Nữ diễn viên được yêu thích nhất và Tài năng nữ mới được yêu thích nhất tại Lễ trao giải Logie Awards.
Vào tháng 9 năm 2010, cô tuyên bố rằng sẽ rời Neighbors sau gần ba năm gắn bó để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất ở Hollywood, những phân cảnh cuối cùng của cô đã được phát sóng vào cuối tháng 1 năm 2011.
Sau khi đến Los Angeles để theo đuổi sự nghiệp, nữ diễn viên đã tham gia thử vai cho phần mới của loạt phim Những thiên thần của Charlie. Tuy nhiên, các nhà sản xuất của Sony Pictures lại cho rằng cô phù hợp hơn với vai diễn trong Pan Am.
Trong phim, nữ diễn viên vào vai Laura Cameron, một tiếp viên hàng trẻ đang trong quá trình đào tạo được đào tạo. Tiếc thay, Pan Am đã bị hủy sau một mùa vì xếp hạng giảm mặc dù nhận được đánh giá tích cực từ các nhà phê bình.
Cô đã có vai diễn đáng chú ý đầu tiên trong bộ phim hài lãng mạn About Time của đạo diễn Richard Curtis, đóng cùng dàn diễn viên đình đám Domhnall Gleeson, Rachel McAdams và Bill Nighy.
About Time được phát hành tại Vương quốc Anh và Hoa Kỳ vào cuối năm 2013, nhận được nhiều đánh giá tích cực và thu về gần 90 triệu đô la. Mặc dù chỉ đóng vai phụ nhưng diễn xuất tự tin của Margot Robbie đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi lẫn sự chú ý từ giới làm phim.
Bước đột phá mang tầm vóc quốc tế của Margot Robbie là khi cô tham gia bộ phim Sói già phố Wall của Martin Scorsese. Nữ diễn viên khi ấy vào vai Naomi Belfort, vợ của nhân vật chính Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio thủ vai).
Bộ phim nhận được nhiều đánh giá tích cực và đạt thành công lớn về mặt thương mại với tổng doanh thu gần 400 triệu đô la, trở thành phim có doanh thu cao nhất của Martin Scorsese.
Sói già phố Wall sau đó đã được đề cử năm giải Oscar, trong đó có hạng mục Phim hay nhất. Mặc dù không nhận được giải nào nhưng đoàn làm phim vẫn có thể tự hào khi mang về 9 giải ở các hạng mục khác nhau.
Màn trình diễn của cô được rất nhiều nhà phê bình khen ngợi, Sasha Stone đã nhận xét rằng:
“Margot Robbie là nàng thơ tóc vàng đẹp nhất của Martin Scorsese kể từ thời của nữ diễn viên Cathy Moriarty trong bộ phim Raging Bull. Cô ấy hài hước, chăm chỉ và thực hiện xuất sắc mọi cảnh phân cảnh của mình.”
Vai diễn đã đem lại cho cô một số đề cử và giành chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất của Empire Awards năm 2014. Cùng năm đó, Margot đã thành lập công ty sản xuất của riêng mình với tên gọi LuckyChap Entertainment.
Năm 2015, Margot Robbie đóng cùng Will Smith trong bộ phim hài kịch lãng mạn Siêu lừa đảo, nữ diễn viên vào vai một cô nàng lừa đảo mới vào nghề và trở thành “đệ tử” của siêu lừa đảo Nicky Spurgeon (Will Smith thủ vai).
Bộ phim được phát hành vào cuối tháng 2 năm 2015, mặc dù nhận được nhiều ý kiến trái chiều nhưng vẫn là thành công phòng vé khi thu về gần 160 triệu đô so với kinh phí sản xuất chỉ 50 triệu đô.
Màn trình diễn của Margot Robbie đã nhận được nhiều sự ca ngợi, như phóng viên Peter Travers của Rolling Stone đã viết:
“Nữ diễn viên người Úc từng khiến chúng tôi phải bật dậy thích thú với vai diễn trong Sói già phố Wall, đến Siêu lừa đảo thì cô ấy thật sự là người chiến thắng.”
Vào năm 2015, nữ diễn viên đã nhận được một đề cử cho giải thưởng Ngôi sao đang lên tại lễ trao giải BAFTA nhờ những cống hiến không mệt mỏi của mình.
Cùng năm đó, cô đóng vai Ann Burden trong bộ phim Z for Zachariah, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Robert C. O’Brien. Bộ phim được công chiếu vào cuối tháng 1 năm 2015 tại Liên hoan phim Sundance và được phát hành rộng rãi sau 7 tháng.
Diễn xuất của Margot tiếp tục được các nhà phê bình khen ngợi, phóng viên Drew McWeeny của trang tin tức giải trí HitFix đã nhận xét:
“Margot Robbie đã làm tốt công việc của mình là trở thành một trong những nữ diễn viên xuất sắc nhất ở độ tuổi của cô ấy.”
Tưởng chừng nhận được nhiều lời khen sẽ khiến cô tập trung tận hưởng cuộc sống và thành quả của mình hơn nhưng không, Margot Robbie vẫn tiếp tục đà công việc như trước đó.
Nữ diễn viên đã xuất hiện trong một bộ phim tài liệu đặc biệt kỷ niệm 30 năm ra mắt bộ phim Neighbors với tựa đề Neighbors: The Stars Reunite, được phát sóng ở Úc và Vương quốc Anh vào tháng 3 năm 2015.
Cô cũng xuất hiện trong Chuyện tình thời chiến cùng với Michelle Williams, Kristin Scott Thomas và Matthias Schoenaerts, một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Irène Némirovsky và tham gia vào bộ phim hài kịch The Big Short của Adam McKay, được phát hành vào đầu tháng 12 năm 2015.
Năm 2016, cô đóng chung với Tina Fey trong Phóng viên chiến trường, bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết The Taliban Shuffle. Trong phim, cô vào vai một phóng viên người Anh đang kể lại câu chuyện tác nghiệp tại hai cuộc chiến ở Afghanistan và Pakistan.
Bộ phim cũng có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng như Martin Freeman, Alfred Molina và được Paramount Pictures phát hành vào đầu tháng 3 năm 2016.
Sau đó, cô vào vai nữ chính trong bộ phim phiêu lưu hành động Huyền thoại Tarzan, được phát hành vào tháng 7 cùng năm. Phim có sự tham gia của Alexander Skarsgard, tài tử gạo cội Samuel L. Jackson và Christoph Waltz.
Tên tuổi của cô gắn liền với vai diễn Harley Quinn trong Biệt đội cảm tử
Trên đà thăng tiến, nữ diễn viên tiếp tục đảm nhận vai chính trong bộ phim Biệt đội cảm tử cùng một số diễn viên gạo cội như Will Smith, Jared Leto, Viola Davis và Joel Kinnaman. Cô vào vai nàng hề nổi loạn Harley Quinn, người tình của Joker và là thành viên cốt cán của biệt đội cảm tử.
Bộ phim bắt đầu quay vào giữa tháng tháng 4 năm 2015 và công chiếu một năm sau đó. Mặc dù nhận được đánh giá không mấy tích cực từ các nhà phê bình nhưng diễn xuất của Robbie vẫn được đánh giá cao.
Năm 2017, Robbie đóng cùng với Domhnall Gleeson trong Tạm biệt Christopher Robin, cô vào vai Daphne de Sélincourt, vợ của tác giả A. A. Milne.
Sau đó, cô hóa thân thành một vận động viên trượt băng nghệ thuật người Mỹ là Tonya Harding trong Tôi là Tonya, bộ phim được chỉ đạo bởi Steven Rogers và đạo diễn Craig Gillespie. Nhờ vai diễn này, Margot Robbie đã được đề cử giải Quả cầu vàng ở hạng mục Nữ diễn viên phim ca nhạc/hài kịch xuất sắc nhất.
Cô là nữ diễn viên đầu tiên được đề cử giải Oscar trong vai một vận động viên Olympic. Năm đó, tạp chí Time đã liệt kê nữ diễn viên trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất trên thế giới và Forbes cũng đưa cô vào danh sách 30 Under 30.
Năm 2018, cô tham gia lồng tiếng cho nhân vật Flopsy Rabbit trong bộ phim hoạt hình Peter Rabbit, một bộ phim chuyển thể từ bộ sách Beatrix Potter. Sau đó, cô đóng vai chính trong bộ phim kinh dị Địa giới của Vaughn Stein.
Cùng năm đó, cô vào vai Audrey trong Slaughterhouse Rulez và đóng vai nữ hoàng Elizabeth I trong Nữ hoàng Scotland.
Phóng viên David Sims của tờ The Atlantic đã đánh giá Nữ hoàng Scotland là một bộ phim không thực sự thành công nhưng lại dành lời khen ngợi cho diễn xuất của Margot Robbie. Cô đã nhận được đề cử BAFTA cho hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Nữ diễn viên bắt đầu năm 2019 với vai nữ chính trong bộ phim tội phạm kinh dị Dreamland. Tiếp theo, cô đảm nhận vai Sharon Tate trong bộ phim hài kịch Once Upon a Time in Hollywood của đạo diễn Quentin Tarantino, phim có sự tham gia của hai tài tử Leonardo DiCaprio và Brad Pitt.
Peter Bradshaw của tờ The Guardian nhận xét Margot Robbie đã thể hiện một thể hiện một cách chân thực nhân vật Tate. Phóng viên Robbie Collin của The Daily Telegraph thì cho rằng những phân cảnh có diễn xuất của cô là những phân cảnh thú vị nhất.
Năm đó, nghiên cứu của Forbes đã chỉ ra Margot Robbie là nữ diễn viên được trả lương cao thứ tám trên thế giới, với thu nhập hàng năm là gần 24 triệu đô la. Còn The Hollywood Reporter đã ghi tên cô vào danh sách 100 người quyền lực nhất làng giải trí.
Tiếp đó, Robbie tham gia vào một bộ phim nói về vấn nạn quấy rối tình dục trong ngành truyền thông là Bombshell, phim gợi lại bê bối năm 2016 của chủ tịch hãng Fox News và sự ám ảnh của nhiều nhân viên nữ đối với hành vi nhơ nhuốc của ông chủ mình.
Phóng viên Manohla Dargis của tờ New York Times đã nhận xét vai diễn của Margot Robbie trong Bombshell rằng:
“Đó là Margot Robbie – với đôi mắt hoảng hốt và sự chống cự đầy quyết liệt đã truyền đạt nỗi kinh hoàng về quấy rối tình dục.”
Cô đã nhận được hai đề cử BAFTA cho màn trình diễn của mình trong Once Upon a Time in Hollywood và Bombshell. Không chỉ vậy, vai diễn trong Bombshell còn mang về cho cô đề cử giải Oscar ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, giải Quả cầu vàng cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Năm 2020, cô tham gia sản xuất bộ phim kinh dị đầy hứa hẹn là Promising Young Woman, phim do Emerald Fennell làm đạo diễn với nữ diễn viên gạo cội Carey Mulligan đóng vai chính.
Sau khi DC Comics đưa ra ý tưởng về một bộ phim dành riêng cho Harley Quinn, cô đã dành ba năm để phát triển dự án thuộc công ty sản xuất của mình. Bộ phim có tựa đề Birds of Prey: Cuộc lột xác huy hoàng của Harley Quinn được đạo diễn bởi Cathy Yan và dự kiến phát hành vào đầu năm 2020.
Leah Greenblatt của tờ Entertainment Weekly đã khen ngợi Robbie vì đã thể hiện vai diễn Harley Quinn đầy hoàn hảo, pha trộn độc đáo giữa sự tàn nhẫn của một kẻ điên và sự vui vẻ của một cô nàng nữ tính.
Chặng đường tiếp theo của Margot Robbie sẽ nằm ở Biệt đội cảm tử 2 cũng như lồng tiếng cho Thỏ Flopsy trong Peter Rabbit 2: The Runaway. Cô cũng sẽ tham gia bộ phim kinh dị chiến tranh Ruin của Justin Kurzel, bộ phim live-action Barbie do Greta Gerwig sáng tác.
Cuộc hôn nhân hạnh phúc của mỹ nhân hàng đầu Hollywood
Margot Robbie đã gặp trợ lý giám đốc người Anh là Tom Ackerley trên trường quay Suite Française vào năm 2014. Họ kết hôn trong một buổi lễ ở Byron Bay, New South Wales hai năm sau.
Đời tư kín tiếng của nữ diễn viên giúp cô được nhiều thương hiệu lựa chọn làm gương mặt đại diện, từ Calvin Klein cho đến Nissan, Chanel.
Vào tháng 5 năm 2016, Calvin Klein tuyên bố Margot Robbie là gương mặt đại diện cho mùi hương Deep Euphoria của hãng. Một năm sau, cô trở thành gương mặt đại diện cho hãng xe điện Nissan.
Đầu tháng 2 năm 2018, nữ minh tinh được Chanel công bố là đại sứ thương hiệu của hãng. Cô là đại sứ thương hiệu cuối cùng được nhà thiết kế Karl Lagerfeld chọn trước khi ông qua đời vào tháng 2 năm 2019.
Cô được tạp chí Esquire vinh danh là người phụ nữ gợi cảm nhất hành tinh vào năm 2017, được Net-a-Porter công nhận là một trong những phụ nữ mặc đẹp nhất năm 2018.
Xuất thân từ một cô gái với hoàn cảnh khó khăn, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Margot Robbie đã giúp cô từng bước khẳng định vị thế là một trong những ngôi sao hàng đầu của Hollywood.
Chắc chắn những thành tựu trong quá khứ sẽ giúp cô ngày càng tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp, giúp Margot Robbie tạo ra nhiều “siêu phẩm” làm thỏa lòng người hâm mộ trong tương lai.
Vân Anh